Tin Khó Tin! Tổng Bí thư CSVN, Tô Lâm Ca Ngợi Việt Nam Cộng Hòa! (Trường Sơn)-Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã liên tiếp có những phát biểu tích cực, khrn ngợi về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, khi so sánh miền nam Việt Nam với Singapore trước năm 1975.Lạ! Đây là lần đầu tiên người đứng đầu đảng Cộng sản đưa ra phát biểu tích cực về chế độ cũ ở miền nam, vốn bị coi là kẻ thù của đảng cầm quyền.
(Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm)
Hôm 13 tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu tại một phiên thảo luận tổ, trong khuôn khổ kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc Hội.
Trong bài phát biểu với nội dung bàn về đường hướng phát triển đất nước, người đứng đầu đảng Cộng sản đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, đối với Singapore, trước thành tích phát triển một cách ngoạn mục của nước này.
Điều đáng chú ý là, ông Tô Lâm đã sử dụng tên Sài Gòn, thay vì HCM, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, để so sánh với Singapore:
“Nhìn sang Singapore, xưa họ nói được mang sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh là mơ ước! 50 năm nhìn lại, giờ mình lại mơ sang họ khám bệnh”, trích lời vị Tổng Bí thư.
Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu đảng Cộng sản lấy Việt Nam Cộng Hòa làm chuẩn, để so sánh với Singapore, vốn là nước phát triển nhất khu vực.
Trước đó, hôm 9 tháng 1, trong cuộc gặp với các bô lão Đảng viên, nguyên cán bộ Nhà nước, đại biểu trí thức, nhà khoa học, và văn nghệ sĩ các tỉnh thành phía Nam, ông Tô Lâm cũng đã có những lời nói tích cực về cựu thù, là Việt Nam Cộng Hòa!
Bài phát biểu của ông Tô Lâm có đoạn “Những năm 60, Sài Gòn - TP HCM là điểm sáng! Thế giới công nhận là Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng, nhưng giờ đây Singapore, tốc độ phát triển đã vượt rất xa!”
Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư đảng Cộng sản, công khai thừa nhận sự phát triển của Việt Nam Cộng Hòa, so với các nước trong khu vực ở cùng thời điểm.
Từ trước tới nay, chế độ do đảng Cộng sản lãnh đạo vẫn duy trì chính sách tuyên truyền tiêu cực, bôi xấu về Việt Nam Cộng Hòa, gọi đây là chế độ “tay sai”, “ngụy”, và “bán nước, phản quốc!”, còn sự phồn vinh của Sài Gòn bị gọi là “phồn vinh giả tạo!”.
Như một vị quân vương trước đây, ông Tô Lâm đã đặt niên hiệu cho thời kỳ cầm quyền của mình, với cái tên “kỷ nguyên vươn mình!”, kèm với đó là hàng loạt chính sách cải cách tham vọng.
Hiện chưa rõ những phát biểu tích cực, ngợi khen về Sài Gòn của ông Tô Lâm, tác động đến chính sách của đảng cầm quyền ra sao, trong vấn đề Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2025 cũng là năm đánh dấu 50 năm cuộc chiến tranh, giữa hai miền Việt Nam kết thúc.
TUYÊN BỐ CÔNG KHAI! TÔ LÂM CÔNG NHẬN: TRÊN 50, 60 NĂM TRƯỚC, NGƯỜI DÂN SINGAPORE, QUA KHÁM BỆNH VIỆN CHỢ RẪY ‘LÀ NIỀM MƠ ƯỚC!’
- “Như Singapore, cách đây 50, 60 năm, họ khó khăn lắm. Người dân Singapore còn nói, khi đó được sang Sài Gòn, khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy là niềm mơ ước!
“Giờ đây thì ngược lại, mình mơ ước để sang Singapore khám bệnh!” Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, khi thảo luận ở tổ tại Quốc hội vào ngày 13/2 khi đề cập tới vấn đề năng lực cạnh tranh của quốc gia.
Theo ông Tô Lâm, nguy cơ Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia khác “đã được Đảng nhận ra từ Đại hội 6”, tức khoảng gần 40 năm trước!
Ông nhắc lại câu nói mình nghe từ Thủ tướng Malaysia: “Nếu đi chậm kiểu các ông không bao giờ đuổi kịp chúng tôi, nhưng nếu Việt Nam đổi mới, tính toán lại thì lợi thế hơn chúng tôi rất nhiều”.
Cũng tại kỳ họp này, hôm 12/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có một so sánh Việt Nam với Singapore, rằng “đừng nhìn đâu xa, kế mình là Singapore thu nhập bình quân 90.000 USD, còn mình mới 4.740 USD!”.
“Các đồng chí đi Singapore xuất nhập cảnh, có 10 giây, không phải làm thủ tục gì hết, nó có máy nhận dạng con người đi qua thôi, chứ không phải đóng dấu kịch kịch,” ông Mẫn nói thêm.
Trước đó, ngày 9/1, trong một buổi gặp mặt các cựu lãnh đạo đảng và nhà nước cùng các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ các tỉnh thành phía Nam, ông Tô Lâm đã đã đề cập đến đến thành phố Sài Gòn từng mang danh là một Hòn ngọc Viễn Đông:
“Những năm 60, Sài Gòn – TP HCM là điểm sáng, Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng nhưng giờ đây tốc độ phát triển đã vượt rất xa”.
Nhận ra và dám nói thẳng những điều trên trước Quốc hội và truyền thông là một việc, nhưng để thực hiện nâng cao đời sống của người nhân thì Việt Nam cần chuyển đổi thể chế chính trị như Singapore, thành một nước cộng hòa nghị viện đa đảng nhất thể.Liệu ông Tô Lâm và ĐCS VN có dám làm điều đó?
Mọi việc đang ở phía trước
(Thu Phương)
Tuyên bố gây “sốc!” xôn xao dư luận! Tô Lâm bị dư luận viên chỉ trích, ném đá, vì nói: “Người dân Singapore còn nói, khi đó được sang Sài Gòn, khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy là niềm mơ ước!”
-(NV) Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, bất ngờ bị giới dư luận viên chỉ trích về phát ngôn cho rằng khoảng 50, 60 năm trước, người Singapore “mơ ước sang bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh.”
Trang Facebook “Tifosi” có hơn 300,000 lượt follow, chuyên định hướng thông tin và tuyên truyền theo ý đảng, hôm 15 Tháng Hai bỗng nhiên đăng một bài dài phản bác phát ngôn nêu trên là “không chính xác.”
Bài đăng trên trang này liệt kê rằng, trong giai đoạn cuối thập niên 1960, Singapore có tới tám bệnh viện lớn và lượng bác sĩ tính bình quân trên đầu người, nhiều nhất, lớn nhất Đông Nam Á!
“Trong giai đoạn 1969-1972, Singapore là quốc gia có ít trẻ sơ sinh thiệt mạng nhất ở Đông Nam Á với chỉ khoảng 15 trên 1,000 trẻ em, chi tiêu y tế bình quân đầu người lớn nhất Đông Nam Á, số giường bệnh bình quân cao nhất…,” trang “Tifosi” viết.
Việc một trang của giới dư luận viên dám bình luận rằng phát ngôn của ông Tô Lâm “không chính xác!” khiến công luận rất ngạc nhiên.
Đáng nói, bên dưới bài đăng có nhiều ý kiến tranh cãi, tán đồng bình luận cho rằng các phát ngôn gần đây của ông Tô Lâm “có vấn đề” và khen Facebook “Tifosi” “rất can đảm.”
Facebooker “Đinh Dôn” đặt câu hỏi: “Page nay ‘chơi lớn’ thế. Muốn bị bế [bắt] à?”
Facebooker “Tran Van Tuan” thì nói dạo gần đây thấy ông Tô Lâm “phát biểu nhiều cái, khiến mình không thích lắm,” như “đem một số tỉnh thành của Trung Quốc ra so sánh với Việt Nam” và sau vụ trao huân chương [Sao Vàng] cho “đồng chí X” [Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng].
Facebooker này nhấn mạnh rằng nếu được bầu tổng bí thư thì “mình sẽ bầu cho bác [Phạm Minh] Chính, vì ông này thực sự là người nghĩ cho đất nước.”
Facebooker Trần Khoa nói: “Chuẩn luôn. Đôi lúc chả hiểu lãnh đạo mình đang bị nhét chữ hay là đúng không hiểu về lịch sử đất nước thật. Thấy có những tít rất mị dân!”
Tin Quốc Tế Đó Dây
Nhóm Houthi ở Yemen Tuyên Bố Sẽ Tấn Công Nếu Hoa Kỳ và Do Thái Tìm Cách Di Dời Người Dân Gaza
(Hình REUTERS: Các chiến binh Houthi ở Yemen.)
-Houthi ở Yemen sẽ ngay lập tức hành động quân sự nếu Hoa Kỳ và Do Thái tìm cách cưỡng bách di dời người Palestine khỏi Gaza, thủ lĩnh nhóm được Iran hậu thuẫn, Abdul Malik al-Houthi, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 13/2/2025.
Một lệnh ngừng bắn giữa Do Thái và Hamas trong cuộc chiến tàn khốc kéo dài 15 tháng ở Gaza đã có hiệu lực vào ngày 19 tháng 1 nhưng dường như đã gần sụp đổ trong tuần này trong bối cảnh các bên cáo buộc lẫn nhau về hành vi vi phạm.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khiến thế giới Ả Rập tức giận khi đưa ra kế hoạch di dời vĩnh viễn người Palestine khỏi Gaza và chiếm lấy vùng đất này để biến nó thành một khu nghỉ mát trên bờ biển.
Houthi cho biết nhóm của ông sẽ can thiệp bằng phi đạn, máy bay không người lái và tấn công các tàu ở Biển Đỏ nếu Hoa Kỳ và Do Thái tìm cách di dời người Palestine khỏi Gaza bằng vũ lực.
"Tôi kêu gọi tất cả các lực lượng vũ trang sẵn sàng can thiệp quân sự nếu tên tội phạm Trump thực hiện lời đe dọa của mình", Houthi nói.
Houthi đã thực hiện hơn 100 cuộc tấn công vào các tàu ngoài khơi bờ biển Yemen kể từ tháng 11 năm 2023 để ủng hộ các chiến binh Palestine ở Gaza chiến đấu với Do Thái, làm gián đoạn hoạt động thương mại vận chuyển toàn cầu và gây ra những thay đổi và tổn thất về tuyến đường.
Phong trào liên kết với Iran, kiểm soát miền Bắc Yemen, cũng thường xuyên bắn phi đạn vào Do Thái trong năm qua nhằm bày tỏ điều họ nói là tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza.
Tổng Thống Nga và Mỹ Đồng Ý "Tiến Hành Đàm Phán Ngay Lập Tức" Về Ukraine
(Ảnh REUTERS - Sputnik, tư liệu: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019.)
-Ngày 12/2/2025 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với đồng cấp Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo hai nước đồng ý "khởi động ngay lập tức đàm phán" về Ukraine. Đây là đối thoại đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước sau ba năm Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" và đã chiếm được 20% lãnh thổ của Ukraine.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của Ðiện Cẩm Linh cho biết, trong cuộc điện đàm 90 phút, Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng cấp Mỹ Donald Trump cùng mong muốn tìm kiếm một "giải pháp lâu dài" cho Ukraine thông qua "các cuộc hòa đàm".
Về phía Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc giải thích, nguyên thủ hai nước đồng ý về một số điểm then chốt như "tiến hành ngay lập tức" các vòng đàm phán nhằm "chấm dứt xung đột" tại Ukraine. Tổng thống Trump tiết lộ thêm về khả năng lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ sớm có một cuộc trao đổi trực tiếp và "rất có thể là tại Ả Rập Saudi".
Từ Miami (tiểu bang Florida, Hoa Kỳ), thông tín viên David Thomson của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước và nhấn mạnh đến một sự thay đổi rất lớn trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ:
"Thông tin này lập tức chiếm trang nhất trên tất cả các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ. Báo chí ở đây đánh giá, cuộc điện đàm giữa các ông Trump và Putin đánh dấu việc sưởi ấm quan hệ song phương một cách ngoạn mục. Trong ba năm qua, Joe Biden không có bất kỳ một cuộc trao đổi nào với Vladimir Putin, lại còn ban hành nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào chủ nhân Ðiện Cẩm Linh. Donald Trump đã thay đổi tất cả.
Trong cuộc trao đổi hôm qua, lãnh đạo hai nước cam kết khởi động ngay lập tức đàm phán vãn hồi hòa bình với Ukraine. Tổng thống Trump tuyên bố, "chúng tôi muốn cùng nhau hành động chặt chẽ, chấm dứt gieo tang tóc cho hàng triệu người" và nói thêm là Putin đã đánh giá đúng nội dung cuộc gọi của ông. Tổng thống Mỹ yêu cầu người bạn và cũng là đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkov dẫn đầu các vòng thương thuyết. Hơn nữa ông Witkov đang có mặt tại Mạc Tư Khoa và đã được Tổng thống Vladimir Putin tiếp, nhằm đàm phán trả tự do cho nhiều công dân Mỹ bị cầm tù ở Nga.
Thông tin quan trọng thứ nhì là lãnh đạo hai nước cam kết về những chuyến công du hai chiều. Donald Trump nêu bật khả năng công du nước Nga và sẽ mời Vladimir Putin sang Mỹ. Ông nói "Chúng tôi đồng ý sẽ tới thăm nhau, tại Mỹ và Nga". Lần cuối một vị Tổng thống Mỹ công du Nga là vào năm 2013. Đây sẽ là một sự thay đổi 180 độ của nền ngoại giao Hoa Kỳ".
Điện Đàm Trump-Putin Về Ukraine, Nga Tỏ Thái Độ Thận Trọng
(Ảnh REUTERS / Kevin Lamarque, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc hội kiến năm 2018 tại Phần Lan.)
-Viễn cảnh một cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin về chiến tranh Ukraine là điều mà Ðiện Cẩm Linh đang tìm kiếm. Ngày 13/2/2025, Phó Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ cho thấy bất kỳ hy vọng nào của phương Tây về việc đánh bại Nga sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Việc truyền thông Nga đưa tin rộng rãi về cuộc điện đàm Trump-Putin cho thấy Mạc Tư Khoa đánh giá nghiêm túc các cuộc trao đổi này nhưng đồng thời Ðiện Cẩm Linh cũng tỏ ra thận trọng về diễn biến tiếp theo. Thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa tường trình:
"Bản tin thời sự của đài truyền hình lớn nhất ở Nga đã bắt đầu vào đầu giờ tối với những từ "đã có tiếp xúc". Sau đó, không hề có một lời phát biểu nào của Tổng thống Vladimir Putin, cũng như từ Ngoại trưởng Serguei Lavrov. Cả hai đều im lặng. Nhưng trước đó phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã có một bài phát biểu khoảng 1'30.
Ông nói: "Chủ đề về một giải pháp ở Ukraine đã được thảo luận", tiếp theo, lời giải thích của ông - được tất cả các hãng thông tấn Nga nhấn mạnh - cho biết "về phần mình, Tổng thống Putin đã đề cập đến nhu cầu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".
Nga đã nhắc đi nhắc lại rằng họ không muốn đình chiến hay ngừng bắn mà là những cuộc đàm phán toàn diện. Và về mặt chính thức, Nga không hề nhượng bộ về bất kỳ yêu cầu nào, không có viễn cảnh thỏa hiệp. Và lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh nổ ra, một cuộc họp thượng đỉnh giữa Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn đã được chính thức công bố. Và cuộc gặp trực tiếp này chính xác là điều mà Ðiện Cẩm Linh đang tìm kiếm".
Tổng Thống Trump: Ukraine Gia Nhập NATO, Lấy Lại Toàn Bộ Đất Đai Là Không Thực Tế
(Hình AP / Alex Brandon: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Ðốn, 12/2/2025.)
-Hôm thứ Tư (12/2/2025), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông không nghĩ rằng Ukraine gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) là điều thực tế và khó có khả năng Ukraine sẽ lấy lại toàn bộ đất đai của họ.
Ông Trump đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine hôm 12/2 trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, là bước tiến lớn đầu tiên của Tổng thống Mỹ về mặt ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột mà ông hứa sẽ chấm dứt.
Ông Trump cho hay ông và ông Putin dự kiến sẽ gặp nhau trong tương lai, có thể là ở Ả Rập Saudi.
Ông Trump mô tả cuộc điện đàm của ông với ông Putin là một cuộc trò chuyện tốt đẹp và cho biết họ nói chuyện với nhau trong hơn một giờ. Ông đưa ra nhận xét này với các phóng viên vào chiều 12/2.
Văn phòng của ông Zelenskyy cho hay hai ông Trump và Zelenskyy đã điện đàm trong khoảng một giờ, trong khi Ðiện Cẩm Linh nói rằng cuộc gọi của ông Putin với ông Trump kéo dài gần một tiếng rưỡi.
Ðiện Cẩm Linh cho biết hai ông Putin và Trump đã đồng ý gặp nhau và ông Putin đã mời ông Trump đến thăm Mạc Tư Khoa.
Theo các nguồn tin của Nga, có tin đồn rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ở một quốc gia thứ ba, liên quan đến việc này, Ả Rập Saudi và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất được coi là những địa điểm có thể sẽ diễn ra cuộc gặp.
Nga đã phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hồi tháng 2/2022. Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014.
Ðiện Cẩm Linh Nói ấn Tượng Với Lập Trường của Trump Về Việc Chấm Dứt Chiến Tranh Ukraine
(Hình AP: Phát ngôn viên của Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov.)
-Hôm 13/2/2025, Ðiện Cẩm Linh cho biết ấn tượng với lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và nói thêm rằng các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho một cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Putin.
Phát ngôn viên của Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói rằng cả Nga và Hoa Kỳ đều có ý chí chính trị để tìm ra giải pháp và chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm qua.
Ông Putin và ông Trump hôm 12/2 đã điện đàm hơn một giờ và sau đó ông Trump nói rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là việc không thực tế, nhưng lại là điều mà Kyiv đang mưu tìm để bảo đảm an ninh trong tương lai của mình.
Khi được hỏi về bình luận của ông Trump rằng một cuộc gặp với ông Putin có thể diễn ra ở Ả Rập Saudi, ông Peskov cho biết các chi tiết của cuộc gặp vẫn chưa được giải quyết. Ông từ chối bình luận về việc ai trong hai nhà lãnh đạo đã chủ động gọi điện thoại.
Khi được hỏi về việc ông Putin mời ông Trump tới thăm Mạc Tư Khoa, ông Peskov cho biết đã có sự trao đổi lời mời lẫn nhau nhưng cuộc gặp song phương lại theo một hướng khác.
"Có một ý chí chính trị đã được nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua để tiến hành đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp", ông Peskov cho biết. "Có sự đồng thuận rằng một giải pháp đàm phán hòa bình là điều có thể".
"Chính quyền Hoa Kỳ trước đây cho rằng mọi thứ cần phải được thực hiện để duy trì chiến tranh. Chính quyền hiện tại, theo như chúng tôi hiểu, tuân thủ quan điểm rằng mọi thứ phải được thực hiện để chấm dứt chiến tranh và để hòa bình được thiết lập", ông nói.
"Chúng tôi ấn tượng hơn với lập trường của chính quyền hiện tại và chúng tôi sẵn sàng đối thoại".
Khi được hỏi liệu các nước Âu Châu có được đại diện trong các cuộc đàm phán hòa bình hay không, ông Peskov cho biết vẫn còn quá sớm để nói về hình thức thực hiện.
Chấm Dứt Chiến Tranh: Trump-Putin Đàm Phán Trên Lưng Ukraine
(Ảnh AP - Efrem Lukatsky, minh họa: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trong một cuộc trả lời báo giới tại Kyiv, ngày 5/2/2025.)
-Từ khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, người dân Ukraine vẫn chờ đợi chính sách của Tổng thống Mỹ thứ 47 đối với Kyiv.
Khi Hoa Thịnh Ðốn thông báo nguyên thủ Nga-Mỹ điện đàm và đồng ý tiến hành đàm phán ngay lập tức để chấm dứt chiến tranh, người dân Ukraine cảm thấy Hoa Kỳ bỏ rơi đất nước của họ. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine sáng 13/2/2025, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Tại Ukraine, một hôm sau đó, người dân thức dậy với cảm giác rằng mọi chuyện đang được thảo luận mà không có sự tham gia của bên liên quan chính, là Ukraine. Trong dân chúng Ukraine, điều được đúc kết sau các cuộc thảo luận là cảm giác Ukraine bị Hoa Thịnh Ðốn bỏ rơi và phản bội là điều nổi lên từ các cuộc thảo luận ở Kyiv.
Xin nhắc lại, đối với Ukraine, một nền hòa bình công bằng là phải dựa vào 3 nguyên tắc cơ bản mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rõ là không thể thương lượng: độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thế nhưng, Nga lại không muốn bàn về việc trao trả lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, điều mà Hoa Thịnh Ðốn coi là không thực tế.
Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sự xích lại gần nhau giữa Trump và Putin đặt ông vào tình thế đã rồi và giải thích rằng ông đã được Tổng thống Mỹ thông báo về các cuộc thảo luận với Putin. Tổng thống Ukraine giữ thể diện và tránh làm phật ý Hoa Thịnh Ðốn khi nói rằng cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Trump có kết quả tốt và mang lại hy vọng hai bên cùng phối hợp làm việc, nhưng không đi sâu vào mối quan hệ trong tương lai giữa hai nước.
Đó là điều có thể cũng sẽ được thảo luận vào thứ Sáu tại Hội nghị An ninh Munich với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ukraine dường như chỉ là người bên ngoài và đứng nhìn vận mệnh của mình. Ukraine hiện giờ đang hướng tới Âu Châu, một bên vắng mặt khác trong cuộc đối thoại giữa Hoa Thịnh Ðốn và Mạc Tư Khoa. Âu Châu đang bị chính quyền Mỹ gây sức ép để thay Mỹ gánh vác phần viện trợ mà từ trước đến nay Hoa Thịnh Ðốn vẫn dành cho Kyiv".
Về phản ứng của Âu Châu, Ngoại trưởng 6 nước Âu Châu và Ukraine tối 12/2 khẳng định phải có sự tham gia của Liên Hiệp Âu Châu và Kyiv trong mọi cuộc đàm phán để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine. Sau cuộc họp tại Paris, trong thông cáo chung, Ngoại trưởng Pháp, Đức, Ba Lan, Ý Ðại Lợi, Tây Ban Nha, Anh và Ukraine khẳng định "muốn trao đổi về đường hướng tiến hành với đồng minh hoa Kỳ".
Hôm 13/2, theo thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định "thật đáng tiếc" là Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "nhượng bộ" Vladimir Poutine về hồ sơ Ukraine "ngay từ trước khi đàm phán bắt đầu".
Ukraine và An Ninh Âu Châu: Những Lằn Ranh Đỏ của Hoa Kỳ
(Hình AP - Geert Vanden Wijngaert: Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO, Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 13/2/2025.)
-Chưa biết Hoa Kỳ và Nga sẽ đàm phán những gì để chấm dứt chiến tranh Ukraine, nhưng trước thềm cuộc họp đầu tiên với các đồng cấp trong Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại Brussels (thủ đô của Bỉ), tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Pete Hegseth, chiều 12/2/2025, đã nêu ra những "lằn ranh đỏ" của Tòa Bạch Ốc liên quan đến Ukraine và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.
Hãng tin Pháp AFP trích lời tân lãnh đạo Ngũ Giác Đài, trong cuộc họp đầu tiên với các thành viên NATO tại trụ sở liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Brussels và với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Theo ông Pete Hegseth, khả năng Ukraine tìm lại đường biên giới như trước hồi 2014 – trước khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và viễn cảnh Kyiv được kết nạp vào liên minh quân sự NATO là hai điều "không thực tế". Sau cùng, trước hơn 30 đồng cấp trong khối NATO và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Roustem Oumerov, ông Hegseth nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ không khai triển quân sang bảo vệ Ukraine "trong khuôn khổ một Hiệp ước hòa bình". Ngũ Giác Đài quan niệm đó là trách nhiệm của Âu Châu.
Theo thông tín viên RFI Pierre Bénazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Brussels, NATO không ngạc nhiên về những phát biểu nói trên của tân Bộ trưởng Mỹ:
"Các đồng minh Âu Châu trong khối NATO chỉ phần nào được trấn an trên hồ sơ Ukraine, khi mà trong phát biểu hôm Thứ Ba vừa qua (11/2/2025) Donald Trump từng nêu lên khả năng Ukraine thuộc về nước Nga. Nhưng điểm tích cực duy nhất ở đây là Tòa Bạch Ốc muốn đàm phán vãn hồi hòa bình cho Ukraine, trong đó bao gồm một số những bảo đảm rằng về an ninh, để Nga không tấn công Ukraine thêm một lần nữa. Bên cạnh đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoan nghênh những nỗ lực mới của Âu Châu hỗ trợ Kyiv. Ngược lại Pete Hegseth gạt bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO và báo trước là Kyiv sẽ chịu mất lãnh thổ. Mọi người hiểu rõ hơn vì sao trước đó thổng thống Ukraine Zelensky từng nêu lên khả năng này.
Tuy nhiên, chương trình nghị sự của cuộc họp đã bị thay đổi, và hội nghị sẽ thảo luận về ngân sách phòng thủ của các nước trong khối NATO. Một lần nữa Pete Hegseth đã không vòng vo đưa ra mục tiêu đòi các đối tác dành 5% GDP cho các chi phí quốc phòng. Đây là mục tiêu Donald Trump đã đề xuất và giờ đây được coi là quan điểm chính thức của Hoa Kỳ. 5% GDP là mục tiêu không thực tế chút nào khi biết rằng ngay bản thân Hoa Kỳ cũng chỉ dành 3% GDP cho ngân sách quân sự và 1/3 trong số các đồng minh Âu Châu của Mỹ đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu từng được đề xuất từ 2014, đó là dành 2% cho các chi phí quốc phòng. Âu Châu bị dồn vào chân tường để phải tự vệ nhất là khi mà khối này phải lãnh trọng trách duy bảo đảm hòa bình cho Ukraine. Không một người lính Mỹ nào sẽ hiện diện ở Ukraine".
Cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels hôm nay diễn ra trước khi khai mạc hội nghị an ninh Munich – Đức từ 14-16/2/2025 với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ, JD Vance.
Pháp Tổ Chức Hội Nghị Quốc Tế Về Syria
(Ảnh AP - Ghaith Alsayed, minh họa: Trẻ em Syria tại một trại tị nạn ở huyện Sarmada, tỉnh Tây-Bắc Idlib, Syria, ngày 9/2/2025.)
-Hơn 2 tháng sau khi chế độ Bachar al-Assad sụp đổ, hôm 13/2/2025, Pháp tổ chức Hội nghị Quốc tế về Syria tại Paris. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, mục tiêu của cuộc họp là điều phối sự ủng hộ của quốc tế đối với quá trình chuyển tiếp ở Syria và huy động các nước có khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ kinh tế cho Syria.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các tổ chức phi chính phủ, hiện diện tại Syria, chỉ trích là các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn đang đè nặng lên quốc gia này, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.
Hội nghị quy tụ đại diện của Liên Hiệp Quốc, khối G7, nhiều nước Âu Châu và các quốc gia Ả Rập, các cường quốc trong khu vực Trung Đông và Syria. Chính quyền Mỹ cử một phái đoàn khiêm tốn đến dự họp. Lebanon cũng có đại diện tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên Assaad Hassan el Chibani, Ngoại trưởng Syria trong tân chính quyền Damascus, đến Liên Hiệp Âu Châu.
Hội nghị Quốc tế về Syria tại Paris là hội nghị lần thứ 3 tính từ khi chế độ Bachar al-Assad sụp đổ ngày 8/12/2024, nhưng là lần đầu tiên được tổ chức ở Âu Châu. Hai hội nghị trước diễn ra tại Jordan và Ả Rập Saudi.
Trước khi diễn ra hội nghị cấp Ngoại trưởng, các đại diện của xã hội dân sự, hôm 12/2, đã được mời đến tham dự cuộc họp trù bị để đưa ra các khuyến nghị, đặc biệt liên quan đến vấn đề thực thi công lý trong giai đoạn chuyển tiếp chính quyền Damascus.
Sáng nay, một cuộc hội thảo với các nhà tài trợ quốc tế cũng được tổ chức.
Về phía Syria, một trong những yêu cầu cấp bách nhất của chính quyền chuyển tiếp tại Damascus là phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã áp đặt đối với Syria từ thời chế độ Bachar al-Assad, hiện đang kìm hãm sự phát triển của nước này sau 13 năm bị nội chiến tàn phá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét