Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

Các cáo buộc của DOGE và bài của Nguyễn Tiến Trung


"Năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy đã thành lập USAID vào cao điểm của Chiến Tranh Lạnh. Mục đích của ông là chống lại ảnh hưởng của Liên Xô trên toàn cầu thông qua viện trợ nước ngoài. Mục đích của USAID cuối cùng là để ủng hộ xã hội dân sự, pháp quyền, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, vốn là các giá trị mà các chế độ độc tài như CS khinh ghét. Cuối cùng, Mỹ là nước chiến thắng ngoạn mục trong Chiến Tranh Lạnh mà không mất một người lính, một viên đạn. Một đồng Mỹ bỏ ra cho viện trợ sẽ giúp Mỹ tiết kiệm được nhiều đồng cho vũ khí.
<!>
Năm 2012, Putin ra lệnh đóng cửa phái bộ USAID tại Nga. Năm 2014, Putin chiếm Crimea của Ukraine. Putin hiểu rất rõ sức mạnh mềm có thể hạ gục một chế độ độc tài.

Nên nhớ là các cuộc chiến tranh mà Mỹ sử dụng "sức mạnh cứng" bằng vũ khí thì đa số đều thất bại. Ví dụ mới nhất là ở Afghanistan. Sức mạnh mềm là chính nghĩa "tự do, dân chủ, nhân quyền". Với sức mạnh mềm đó thì Mỹ có bạn bè và đồng minh ở khắp thế giới chứ không chỉ giới hạn ở Canada, Greenland, hay Gaza.

Nhìn sang Việt Nam, Mỹ thất bại trong chiến tranh Việt Nam nhưng đa số người dân Việt Nam lại thích Mỹ. Đó là tiêu biểu cho việc sử dụng "sức mạnh mềm" tốt hơn "sức mạnh cứng" trong chính trị quốc tế.

Những người đấu tranh dân chủ trên toàn thế giới, từ Nam Mỹ tới Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Myanmar đều đang cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của nước Mỹ để tiếp tục đẩy lùi độc tài như Trung Cộng. Đó là cách bền vững nhất để giảm dòng người tị nạn không ngừng chảy vào nước Mỹ.

Cá nhân tôi và một vài nhà hoạt động VN khác đã từng nhận các học bổng của Bộ Ngoại giao Mỹ để qua Mỹ học về nhân quyền, học cách thức tổ chức xã hội dân sự. Tôi biết đồng tiền đó là tiền thuế của dân Mỹ, và tôi tin rằng số tiền đó là sự đầu tư xứng đáng. Đa phần các lãnh đạo trên thế giới khi còn trẻ đều đã nhận những học bổng như vậy để đến Mỹ, hiểu nước Mỹ, kết bạn với người Mỹ, có tình cảm với nước Mỹ. Những người đó khi lên lãnh đạo quốc gia thì đương nhiên họ ưu tiên quan hệ với Mỹ vì các giá trị tương đồng "tự do, dân chủ, nhân quyền".

Các chế độ độc tài không hành động một mình. Họ liên minh với nhau. Nga không thể xâm lược Ukraine nếu không có Trung Cộng, Bắc Hàn, Iran hỗ trợ. Phá hủy liên minh các nền dân chủ phương Tây qua các cuộc chiến tranh thương mại không cần thiết, đe dọa sáp nhập, chiếm đất của đồng minh, rút khỏi các định chế toàn cầu (như những việc Trump đang làm) vốn là nơi để Mỹ lãnh đạo thế giới và kiềm chế các đối thủ độc tài sẽ khiến chúng vui vẻ đứng vào vị trí lãnh đạo thế giới của Mỹ.

Đừng để điều đó xảy ra!!!"

Nguyễn Tiến Trung.

Không có nhận xét nào: