THÔNG BÁO: NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÙNG VỊNH, SẼ BIỂU TÌNH LỚN, CHỐNG VIỆT CỘNG - TRUNG CỘNG THAM DỰ APEC (APEC LEADERS MEETING)TẠI SAN FRANCISCO THÁNG 11 TỚI ĐÂY!
Lời Mời Tham Dự và Thông Báo
Thưa quý Niên trưởng và quý Chiến hữu,
Hội nghị APEC năm 2023, sẽ được Hoa Kỳ là quốc gia chủ nhà tổ chức gặp gỡ 21 lãnh đạo quốc gia tham dự vào ngày 11/11//2023, tại San Francisco.
Trong đó có Tập Cận Bình của Trung cộng, Võ Văn Thưởng của Việt cộng.
Để cho 21 nhà lãnh đạo trong tổ chức này thấy chúng ta tố cáo hành vi bạo ngược đàn áp nhân quyền, tôn giáo, buông người và khủng bố người dân Việt nam; đàn áp người dân Trung cộng. Đây là 2 tập đoàn cộng sản cầm quyền không có dân chủ, thì không nên làm ăn với 2 quốc gia này.
Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California sẽ phối họp với các Ban Đại Diện Cộng Đồng, Hội Đoàn Người Việt tại địa phương và các Tiểu bang tại Hoa Kỳ, tổ chức biểu tình chống tên Võ Văn Thưởng, đại diện Cộng sản Viêt Nam; chống Tập Cận Bình đại diện Tàu cộng,
Thời gian dự trù 11:00 AM, ngày 12 tháng 11 năm 2023 (vì ngày 11/11/2023 quốc lễ veterans Hoa Kỳ) là ngày chúng khai mạc.
Địa điểm (chưa được phổ biến, sẽ thông báo sau khi biết chính xác)
Xin thông báo đến quý Hội Đoàn Cựu Quân Nhân, quý Đoàn thể Người Việt yêu nước, để tường và chuẩn bị hưởng ứng tham dự
Tho D Le
Tin Buồn, Chia Buồn: Cộng Đồng Người Việt Tại Thủ Phủ Sacramento, Vừa Mất Đi Mất Đi Một Khuôn Mặt Thiện Chí, Hăng Say Bền Bỉ Phục Vụ Cộng Đồng Là:
Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân!
-Không ai ở Sacto, mà không biết đến Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân, hầu hết những sinh hoạt cộng đồng ở đây, đều nhờ Ông lo về vấn đề âm thanh, đệm đàn, giới thiệu ca sĩ…vv…
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn ở San Jose, bao nhiêu lần lên Sacramento sinh hoạt Ra Mắt Sách, đều được Ông giúp đỡ tận tình.
Ông vừa được Chúa gọi về Nước Chúa,
Ngày 10 tháng 10 năm 2023 vừa qua. Tại Sacramento. CA
Hưởng thọ 74 tuổi
Sự ra đi của Ông là sự mất mát lớn cho cộng đồng người Việt tại đây.
Xin gởi lời Chia Buồn đến Chị Đặng Thị Phương và Tang Quyến.
Nguyện cầu Chúa sớm đón Linh Hồn Ông chóng về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Vô Cùng Thương Tiếc
-Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tuần Báo Thằng Mõ Sacramento.
Sau đây là Cáo Phó của Gia đình và vài cảm tưởng về Ông của các Thân Hữu.
DÒNG NHẠC CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU TÂN
(Trần Minh Hiền)
-Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân là một nhạc sĩ có sức sáng tác thật đáng nể vì anh có thể đọc một bài thơ vừa ý và nhanh chóng phổ thành ca khúc rồi tự hát rồi thu âm gởi ra cho mọi người thưởng thức. Nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân đa dạng phong phú từ nhạc tình đến nhạc đấu tranh từ nhạc Phật đến nhạc đồng quê tình tự quê hương, thể loại nào anh cũng thành công. Bản thân chúng tôi (TMH) cũng được nhạc sĩ phổ nhạc một vài bài thơ . Thật là hạnh phúc. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân sinh ngày 12 tháng 1 năm 1949 tại Sài Gòn, quê Ngoại ở Gò Công. Anh bị tù công sản từ 1975 đến 1982. Nhạc phẩm đầu tay của anh là Bài Ca Ngông viết năm 1966. Anh định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1995 và hiện sống tại Sacramento, California. Mời quý vị nghe một vài ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân sau đây:
Lăng Nghiêm Khúc https://www.youtube.com/watch?v=79KUAeOsfd0
Ở đây nghe chị hát https://www.youtube.com/watch?v=1Yt78TOOYHc
Ca Dao Dâng Mẹ https://www.youtube.com/watch?v=KXhFW7dodn4
Và còn rất nhiều ca khúc khác của anh, quý vị có thể tìm nghe từ các diễn đàn, các trang web . Nhạc của Nguyễn Hữu Tân bình dị không làm dáng nhưng vẫn mang nét tao nhã thanh cao, quý phái và chuyên chở tấm lòng của anh cùng với ý nghĩa của các thi phẩm mà thi nhân viết ra. Nhạc NHT đi vào lòng người nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm lâu dài sâu sắc. Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân vẫn âm thầm miệt mài sáng tác không ngừng nghỉ không mệt mỏi và không màng lợi danh.
Sự hào phóng và nỗi đam mê âm nhạc của Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân
(Huỳnh Tâm Hoài)
-Hôm nay khi đến tư gia NS Tân về, tôi có ý nghĩ nên viết một vài điều gì đó về anh để gởi đến quý ACE ở xa trên diễn đàn được biết một ít về anh.
Lúc trước năm 2002 tôi ở San Jose, quanh năm suốt tháng tất bật với công ăn việc làm để lo cho gia đình với bốn cháu nhỏ, nên tôi ít có thời gian với văn thơ, mặc dù cũng đi ra ngoài lấy các báo cho không về đọc. Về ca nhạc thì vì lái xe mỗi ngày nên tôi mua rất nhiều băng nhạc để nghe trong lúc lái xe đi về từ nhà đến chổ làm và ngược lại.
Sau năm 2001 cả nhà bị thất nghiệp vì vụ hai toà nhà tháp đôi bị tấn công. Tôi bàn tính với gia đình dời chổ ở về Sacramento để sống vì lúc nầy nhà cửa ở đây còn rẻ. Trong thời gian về đây, tôi có thời giờ rảnh rang vì bị thất nghiệp. Đứa con lớn là một kỷ sư về computer mua cho tôi cái máy và chỉ cho tôi cách xử dụng. Từ lúc nầy tôi bắt đầu quen với chiếc máy cà tàng…dần dần có được chiếc máy khá hơn và lúc nầy tôi cũng tìm được vào groups thơ văn trên net. Niềm đam mê thơ văn và sáng thơ văn dần dần hồi phục trong tôi qua diển đàn nầy.
Cũng trong diển đàn nầy tôi bắt nhịp được rất nhiều bạn thơ trên diển đàn và người bạn nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân, vì cùng cư ngụ tại cùng một địa phương, chúng tôi có nhiều dịp găp nhau và thân quen nhau từ đó.
Tôi và NS Tân cùng là nhà binh với nhau, nên mỗi khi có lể lạc do các hội đoàn ở đây tổ chức và anh lo về phân âm thanh, ca nhạc thì chúng tôi gặp nhau. Một hôm tôi nhận được cái mail của anh với bài nhạc phổ từ bài thơ Điệu ru trên võng. Bài nhạc mà anh nói là vì rung cảm từ bài thơ của tôi…. làm anh nhớ mẹ già còn ở VN. Tôi cũng xúc động nhiều với bản nhạc nầy. Anh đề nghị gởi về VN hoà âm và có ca sĩ chuyên nghiệp hát. Tôi đồng ý và bản nhạc được hoà âm và ca sĩ trình bày rất hay.
Rồi từ đó anh tiếp tục sáng nhiều bài nữa cũng phổ từ thơ tôi. Trong tìm hiểu, không riêng vì tôi mà anh còn sáng tác trước đó cho rất nhiều anh chị em khác. Không biết quý vị khác thế nào, nhưng tôi rất áy náy: Anh sáng tác mà không bao giờ nói đến thù lao… Tôi tự hỏi và nghĩ “Mình phải gợi ý anh xem sao? Anh cười và nói không cần gì đâu anh. Các bài nhạc của tôi phổ thơ anh. Anh bỏ tiền cho người hoà âm và ca sĩ chuyên nghiệp hát để gởi lên diển đàn là được rồi. Tôi ca được nhưng hòa âm và giọng ca của tôi làm sao mà hay được. Tôi nói thầm “sẽ trả nợ anh bằng cách khác vậy”.
Đối với nhạc sĩ Tân nỗi đam mê sáng tác âm nhạc như là một thôi thúc không ngừng. Cái hay của anh là phổ nhạc từ bài thơ như nguyên dạng của bài thơ ít khi đổi lời hoặc thêm thắc… có thêm bớt chút nào thì anh hỏi tôi. Tôi đến phòng làm việc của anh… Ôi thôi không biết bao nhiêu là nhạc và không biết bao nhiêu là CD nhạc. Theo anh nói có hơn ba bốn trăm bản. Anh ao ước gom lại vào một hardrive để lưu giữ tốt hơn.
Có hôm tôi đến nhà anh gặp anh đang thu âm cho một số người thích lưu giọng ca của mình vào một CD để lưu niệm. Thu xong in thêm vài CD. Tôi hỏi nhỏ anh: “….” Anh trả lời “free”.
Đối với anh tiền bạc xem rất nhẹ anh luôn nghĩ đến sáng tác và phục vụ.
Đến khi biết anh thất nghiệp tôi bàn với anh là nên lấy thù lao để bù công sức. Anh mĩm cười… Rồi đâu cũng vào đó. Anh vẫn miệt mài sáng tác, khi bắt gặp những bài thơ ưng ý, gây cãm xúc cho anh trên diển đàn thơ văn. Không cần biết bài thơ đó của ai, Anh xin tác giả để phổ nhạc và chính anh tự hoà âm và hát. Anh chuyển gởi lên diển đàn để mọi người cùng chia xẻ với anh.
Các hội đoàn tổ chức hội họp, ai cũng nhờ anh. Thứ nhất là anh dể nhận lời, thứ hai là anh lấy tiền tượng trưng. Anh nói các hội đoàn là phe ta mà anh. Có hôm từ Sacramento lên tận San Jose để phục vụ ca nhạc cho đêm hội ngộ khoá tôi. Tôi cùng anh từ thủ phủ Sacramento lên San Jose. Đến nơi, tôi phụ anh khiêng dụng cụ nặng nền: nào loa, nào đàn, nào amply… cùng dàn giá, sắp xếp tất cả lên bục, câu điện cả hơn giờ. Tôi hỏi anh họ trả công bao nhiêu. Anh nói $200, (giá bỉnh thường từ 4 đến 600 trăm) anh nói thêm phải trả cho anh đàn organ $50. Tôi lắc đầu. Anh lại mĩm cười: “Phe ta mà anh!”
Vừa qua anh bệnh nặng sau chuyến về thăm bà mẹ ruột. Anh bị bệnh, BS khám và điều trị cho anh với ba chứng bệnh Tim, thận và phổi có nước. Chuyến thăm xong, vài hôm thì bà cụ mất. Với nỗi buồn mất mẹ thân yêu đã làm cơn bệnh anh nặng thêm và anh phải nhập viện khẩn cấp để mỗ tim như quý ACE đã biết.
Trái tim người có hai hướng: Một bên bơm máu đi nuôi cơ thể. Một bên máu trở lại tim. Anh bị nghẹt bên trở về. Tôi nói đùa với anh: Anh Tân ơi ! Anh là môt nhạc sĩ cứ mãi cho đi mà không nhận về, cho nên bị nghẹt đường về. May mà BS đã khai thông đường về cho anh, không thôi thì đi luôn rồi..!. Anh nhìn tôi mĩm cười hơi nhăn nhó vì cơn đau: chỉ Ba mạch thôi anh à!
Tôi nghĩ đó là tấm lòng của anh chỉ muốn cho đi nhiều …không bao giờ muốn nhận nhiều về mình!
Nhớ Tham Dự Thứ Bảy Hôm Nay! Chiều Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật: Ra Mắt Tác Phẩm Dòng Chảy 2, Của Tác Giả Tôn Nữ Áo Tím.
Lời Mời
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, Giới Thiệu Chiều Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật, Độc Đáo, Hiếm Có: Ra Mắt Tác Phẩm Dòng Chảy 2, Của Tác Giả Tôn Nữ Áo Tím.
Vào lúc: 1.30PM Chiều Thứ Bảy (Hôm Nay) 14/10/2023
Tại: Vietnamese American Community Center. 2072 Lucrettia Ave, CA 95122 SAN JOSE
Thưa Quý Vị và Các Bạn yệu mến chữ nghĩa,
Trước 75, cây bút Nữ, đã hiếm, đếm trên đầu ngón tay, hướng chi ra đến Hải Ngoại, thì hoàn toàn… vắng bóng!
Vì không có tác giả, nào có thể sống bằng ngòi viết cả! có đam mê viết ra, cũng không kiếm ra…người đọc!
Nhất là từ khi có máy vi tính, thì người viết, phải tự an ủi mình “đã mang lấy nghiệp vào thân!”
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, do Nhà Văn Song Nhị, Diên Nghị sáng lập, sinh hoạt chữ nghĩa gần 30 năm nay, in ấn trên 60 tác phẩm, của các thành viên, thân hữu, hàng tháng xuất bản đều đặn Tạp Chí Nguồn, thời gian gần đây, cũng phải chậm lại! vì càng ngày, càng kiếm không ra …độc giả!
Nhưng “hiện tượng” cây bút nữ Tôn Nữ Áo Tím, hoàn toàn khác biệt! khác lạ, đến ngạc nhiên!
Dòng Chảy 1, ra mắt đầu tiên, đã có gần 200 người tham dự! con số kỷ lục! cho một buổi RMS. Cả ngàn cuốn sách, tiêu thụ hết trong vòng vài tháng!
Và tác giả Tôn Nữ Áo Tím, trở thành tên tuổi ăn khách nhất của Tạp Chí Nguồn!
Chính vì những kết quả đáng khích lệ này, mà Đòng Chảy 2 tiếp tục ra đời, và sẽ được trình làng vào Thứ Bảy tuần này!
Tác giả Tôn Nữ Áo Tím là ái nữ của Nhà Văn Hoàng Diệp,- Thư ký Viện Đại học Huế ngày xưa - Cựu Nữ sinh Đồng Khánh và Đại học Huế, Tôn Nữ Áo Tím được sinh ra trong một gia đình mà các Anh Chị Em đều có máu Văn nghệ, ca hát, làm thơ, viết văn.
Buổi RMS có gì đặc biệt không, nghe sao mà hấp đẫn thế?
Có chứ, nguyên bìa Tác phẩm, là tấm tranh độc đáo của Họa sĩ Đào Hải Triều, Nhà văn Diên Nghị nói về tác phẩm, Nhà văn Song Nhị nói về tác giả, được hổ trợ của toàn Ban Du Ca Bắc Cali, với những tiếng hát hay nhất miền Thung Lũng Hoa Vàng, còn có sự hiện diện của Nhà thơ Chinh Nguyên, Anh Huỳnh Anh, Chị Tịnh Tâm của Hội thân hữu Đồng Khánh, MC chương trình là xướng ngôn viên đài Radio, mà trong vùng ai cũng biết, tiếng nói thỏ thẻ, duyên dáng của Vân Yến!
Xin được nhắc lại, đừng bỏ qua! Chiều ra mắt tác phẩm DÒNG CHẢY 2 của tác giả Tôn Nữ Áo Tím, tại 2072 Lucretia Ave, San Jose CA 95122 (VACC) Vietnamese America Community Center. Lúc 1:30 PM, chiều Thứ Bảy (hôm nay!) ngày 14 tháng 10 năm 2023.
Đây phải là một buổi chiều sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật độc đáo, ý nghĩa nhất của Mùa Thu năm nay.
Trân Trọng Kính Mời
Phải đến với Dòng Chảy 2, để có đúng với nhận xét của Nhà văn Huy Phương không? “…Tôn Nữ Áo Tím là một người kể chuyện tỉ tê, chừng mực, với văn phong trong sáng, cẩn trọng. Tác giả đi sát với tâm lý của nhân vật cùng giới tính, đã đưa chúng ta cùng với nhân vật đi khắp ba miền đất nước..”
Mong được tiếp đón Quý Vị
Nóng: Do Thái Thề Tiêu Diệt Hamas!
Cận Đông: Thủ Tướng Do Thái Thề "Khai Tử" Hamas
(Hình: Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu họp chính phủ tại văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem, thủ đô của Do Thái, ngày 27/9/2023.)
-Khi thông báo thành lập "chính phủ đoàn kết" khẩn cấp và một "hội đồng chiến tranh" vào tối 11/10/2023, Thủ tướng Do Thái, Benjamin Netanyahu cam kết sẽ "khai tử" phong trào Hồi giáo Hamas, "số phận của mỗi chiến binh Hamas đã được an bài".
Trong phát biểu đầu tiên, Thủ tướng Do Thái tuyên bố phong trào Hamas sẽ bị "tiêu diệt", Do Thái sẽ "khai tử mỗi chiến binh" Hamas. Trên nguyên tắc tối nay, chính phủ đoàn kết quốc gia Do Thái mới chính thức tuyên thệ trước Quốc hội, nhưng tất cả đã bắt tay ngay vào làm việc từ hôm 11/10.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đối lập, đảng Đoàn Kết thuộc cánh trung Benny Gantz đồng ý thành lập một "Nội các liên minh" vì lợi ích quốc gia, trong "thời chiến". Hai ông Netanyahu, Gantz và đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, Yoav Gallant, cùng tham gia "Hội đồng Chiến tranh". Bản thân ông Benny Gantz nguyên là một chỉ huy quân đội Do Thái và cũng từng là Bộ trưởng Quốc phòng trong giai đoạn từ 2020 đến 2022.
Thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Jerusalem cho biết thêm về thành phần Nội các mới tại Do Thái:
"Chỉ sau có 5 ngày, các bên đã đạt được thỏa thuận để thành lập một chính phủ khẩn cấp. Nội các mới đã lập tức cùng nhau bắt tay vào việc với phiên họp đầu tiên. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: Chúng ta cùng nhau làm việc để nghiền nát Hamas. Dân tộc Do Thái đoàn kết, và giờ đây các nhà lãnh đạo Do Thái cũng đoàn kết. Chúng ta gạt qua một bên tất cả những bất đồng vì vận mệnh chung của dân tộc. Chúng ta cùng nhau sát cánh vì nhân dân Do Thái, vì đất nước của chúng ta, Do Thái’.
Nội các này chỉ tồn tại trong thời chiến. Mọi Dự luật mới, nhất là dự luận liên quan đến việc cải tổ hệ thống Tư pháp, đều bị đóng băng. Lãnh đạo đảng Đoàn Kết, ông Benny Gantz giải thích: ‘Mối quan hệ đối tác của chúng ta không mang tính chính trị, mà đây là quan hệ đối tác vì vận mệnh chung. Chúng ta sẽ thắng và thay đổi thực trạng về an ninh, về chiến lược trong khu vực’.
Một Nội các thời chiến đã được hình thành, với trách nhiệm điều phối các chiến dịch quân sự. Về mặt chính thức và thể theo một tiến trình khá phức tạp, tất cả những quyết định đều sẽ phải được trình lên và có sự đồng ý của Ủy ban đặc trách về an ninh. Trong số những thành viên của tổ chức này có hai Bộ trưởng thuộc cánh cực hữu là các ông Itamar Ben Gvir và Betsalel Smotrich. Liên minh mới tại Quốc hội được mở rộng đang từ 64 lên thành 76 Dân biểu. Đây là đa số cần thiết để thông qua mọi quyết định về một chiến dịch trên bộ đánh vào Dải Gaza".
Do Thái Chuẩn Bị Đưa Quân Vào Gaza Tìm Diệt Hamas?
(Hình: Binh lính Do Thái đóng tại miền Bắc đất nước, ngày 10/10/2023.)
-Ngay sau khi ông Benjamin Netanyahu, với tư cách là Thủ tướng của tân chính phủ dân tộc, tuyên bố "nghiền nát " phong trào Hamas, Do Thái liên tiếp oanh kích dải Gaza trong ngày 12/10/2023. Thủ tướng Netanyahu coi "Hamas là Daesh" - tổ chức thánh chiến Nhà Nước Hồi giáo - và lên án cuộc tấn công của Hamas là sự kiện "tàn bạo chưa từng thấy kể từ nạn diệt chủng Shoah".
Ông nhắc lại lời thề "sẽ nghiền nát và phá hủy Hamas như thế giới đã phá hủy Daesh". Quân đội Do Thái đã dồn về dọc biên giới với dải Gaza, trong đó có hơn 300.000 lính dự bị. Ngày 12/10, một phát ngôn viên của quân đội Do Thái, được thông tấn xã AFP trích dẫn, khẳng định, "chúng tôi chuẩn bị cho những bước tiếp theo của chiến tranh", "có thể bằng đường không, có thể kết hợp cả đường biển và đường không" nhưng hiện giờ "chưa có gì được quyết định".
Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Tướng Jérôme Pellistrandi, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Pháp, nhận định về mục tiêu và rủi ro cho quân đội Do Thái khi đưa quân vào Gaza:
"Mục tiêu sẽ là gây tối đa thiệt hại cho các công trình quân sự của Hamas. Có nghĩa là tiếp tục phần nào công việc đã được tiến hành từ tối thứ Bẩy (7/10) với các cuộc không kích. Nhưng giờ là tấn công trên bộ, nhắm vào các tòa nhà công, mọi cơ sở có thể là nơi trú ẩn của lực lượng Hamas.
Điều này cũng có nghĩa là phải thâm nhập vào lãnh thổ Gaza. Nhưng việc đưa quân có thể sẽ tùy tình hình và cục bộ. Quân đội Do Thái sẽ phải chịu tổn thất. Đây là nguy cơ mà chính phủ hiểu rõ và chính phủ đang tranh thủ phần nào tinh thần đoàn kết dân tộc sau những hình ảnh khủng khiếp mà chúng ta đã thấy trong những ngày qua".
Vào ngày thứ 6 của cuộc giao tranh Do Thái-Hamas, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Do Thái để khẳng định tình đoàn kết của Hoa Thịnh Ðốn. Ông tuyên bố Hoa Kỳ "kiên quyết bảo đảm với Do Thái rằng họ nhận được những gì họ cần để tự vệ".
Liên Đoàn Ả Rập Lên Án Cuộc Chiến Do Thái-Hamas, Cảnh Báo Về Những Hậu Quả Nhân Đạo Thảm Khốc
(Hình: Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập tham dự cuộc họp bất thường tại Cairo, thủ đô của Ai Cập, ngày 11/10/2023.)
-Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập đã họp hôm 11/10/2023, tại thủ đô Cairo của Ai Cập, lên án Do Thái bao vây dải Gaza, đồng thời yêu cầu cho phép ngay lập tức, gửi nhu yếu phẩm trợ giúp cho người dân Palestine.
Một số quốc gia Trung Đông cũng đang tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Do Thái-Hamas. Từ Cairo, thông tín viên Léonie Lebrun của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài tường trình:
"Trong cuộc họp, Ngoại trưởng chính quyền Palestine nghiêm giọng, trong nhiều phút, yêu cầu chấm dứt ‘cuộc xâm lược của Do Thái’. Sau buổi họp, các thành viên của Liên đoàn đã thông qua một Nghị quyết chính thức. Phó Tổng Thư ký của Liên đoàn, Hossam Zaki nêu chi tiết văn bản này: "Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến tranh của Do Thái chống lại dải Gaza và cuộc leo thang tại đây cũng như những khu vực xung quanh. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và chúng tôi cũng cảnh báo về những hậu quả thảm khốc về nhân đạo và an ninh".
Liên đoàn cũng yêu cầu Do Thái chấm dứt hành động bao vây ở dải Gaza, đồng thời tố cáo Do Thái vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Zaki nói thêm: "Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ các quyết định vô lý của Do Thái khi ngừng cung cấp điện, nước tại Gaza, và ngay lập tức cho phép gửi trợ giúp nhân đạo, thực phẩm và nhiên liệu vào Gaza, và thông qua trung gian các tổ chức của Liên Hiệp Quốc".
Liên đoàn cũng nhắc lại trong Nghị quyết sự cấp thiết của việc tôn trong giải pháp giữa hai Nhà nước "đáp ứng tất cả các quyền hợp pháp của người dân Palestine, bao gồm cả quyền thành lập một Nhà nước độc lập".
Ngoài lời kêu gọi xuống thang, Bộ trưởng Palestine cũng đã công khai tố cáo phản ứng của Âu Châu. Ông bị sốc vì Âu Châu đã cân nhắc việc ngừng viện trợ cho người Palestine".
Hôm 11/10, theo thông tấn xã AFP, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed ben Salmane và Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raïssi đã điện đàm về "tình hình quân sự tại Gaza và trong khu vực". Hai bên đã đề cập đến sự cấp thiết phải chấm dứt các "tội ác chiến tranh chống lại Palestine". Thái tử Ả Rập Saudi đã khẳng định lập trường cứng rắn của nước này trong "việc ủng hộ người Palestine".
Về phần mình, cũng trong ngày 11/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã khởi động cuộc đàm phán với tổ chức Hamas nhằm giải phóng những con tin mà lực lượng này bắt giữ từ đầu cuộc xung đột. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với lãnh đạo Qatar và Ả Rập Saudi để tìm giải pháp cho xung đột, đồng thời đề xuất làm trung gian hòa giải, lập lại hòa bình trong khu vực.
Chiến Tranh Do Thái-Hamas: Nạn Đói Đang Rình Rập ở Dải Gaza
(Hình: Một khu phố đổ nát ở gần trung tâm Gaza sau trận oanh kích của Do Thái, ngày 10/10/2023.)
-Hôm 12/10/2023, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 338.000 người đã mất nhà mất cửa ở dải Gaza do bị quân đội Do Thái bao vây và pháo kích từ 4 ngày qua. Số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng từ cả hai phía. Chính quyền Do Thái khẳng định không cho phép vận chuyển bất cứ loại nhu yếu phẩm nào vào khu vực có hơn 2 triệu sinh sống, cho đến khi nào Hamas thả các con tin.
Trong một thông cáo, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Bộ trưởng Năng Lượng Do Thái Katz hôm 12/10, khẳng định dù là viện trợ nhân đạo cũng không được phép vận chuyển vào Gaza. Khu vực này sẽ bị cắt nước, cắt điện, cho đến khi nào những người Do Thái bị Hamas bắt giữ trở về.
Theo Xavier Guinard, chuyên gia về Palestine tại trung tâm nghiên cứu Noria, trả lời France 24, cho rằng "nạn đói đang rình rập" ở Dải Gaza. Chính phủ Palestine cho biết hơn 23.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, các trung tâm tị nạn mà Liên Hiệp Quốc dựng lên ở Gaza cũng bị tấn công. Người dân bị bao vây, không thể ra khỏi khu vực này. Hiện nay, cửa khẩu vận chuyển hàng hóa Kerem Shalom đã bị đóng, tình trạng tương tự đối với cửa khẩu biên giới Erez sang Do Thái. Cửa khẩu Rafal, lối vận chuyển đồ viện trợ nhân đạo duy nhất vào Gaza từ Ai Cập thì liên tục bị ném bom. Hôm 11/10, Hội Hồng Thập tự cho biết 5 người thuộc Liên đoàn Hồng Thập tự và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc xung đột Hamas-Do Thái.
Hôm 11/10, lãnh đạo Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ở dải Gaza, Hamada El Bayari, ra thông cáo kêu gọi một "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo", và nhận định rằng tình hình ở Gaza là "rất thảm khốc", "vượt quá sức tưởng tượng". Nhiều tổ chức phi chính phủ đã yêu cầu mở hành lang nhân đạo.
Tính đến ngày 12/10, quân đội Do Thái cho biết hơn 1.200 người đã thiệt mạng, đa số là thường dân và cả người ngoại quốc hoặc song tịch. Về phía Gaza, chính quyền khu vực này cho biết có khoảng 1.200 người Palestine chết và hơn 5.000 người bị thương.
Hiện nhiều nước như Pháp, Áo, Gia Nã Ðại hay Thái Lan đã tổ chức các chuyến bay hồi hương, đưa công dân rời khỏi vùng chiến sự.
Anh Đưa Tàu và Máy Bay Do Thám Tới Hỗ Trợ Do Thái
(Hình: Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh trong một cuộc tập trận của NATO tại Đan Mạch, ngày 16/5/2007.)
-Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang khai triển 2 tàu Hải quân Hoàng gia và máy bay do thám tới phía Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Do Thái và củng cố sự ổn định trong khu vực, văn phòng Thủ tướng cho biết ngày 12/10/2023.
Máy bay do thám P8, các thiết bị theo dõi khác, 2 tàu hỗ trợ, 3 máy bay trực thăng Merlin và một đại đội Thủy quân Lục chiến Hoàng gia sẽ có mặt trong khu vực để cung cấp "hỗ trợ thiết thực cho Do Thái...", Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.
Ông Sunak nói trong một tuyên bố: "Chúng ta phải dứt khoát đảm bảo những cảnh tượng kinh hoàng mà chúng ta chứng kiến trong tuần này sẽ không lặp lại".
"Cùng với các đồng minh của chúng ta, việc khai triển quân đội đẳng cấp thế giới của chúng ta sẽ hỗ trợ các nỗ lực đảm bảo ổn định khu vực và ngăn chặn sự leo thang hơn nữa."
Ông Sunak cho hay các toán quân sự và ngoại giao của Vương quốc Anh cũng sẽ hỗ trợ các đối tác quốc tế để lập lại an ninh và đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được khu vực.
Các toán quân sự của Anh ở Do Thái, Chypre và khắp khu vực cũng sẽ được tăng cường để hỗ trợ lập kế hoạch dự phòng.
Ông Sunak cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi "để hiểu bức tranh khu vực rộng lớn hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ dân thường rời khỏi Gaza", văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.
Ông cũng dự kiến sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Bắc Âu về Do Thái tại cuộc họp quốc phòng của Lực lượng Viễn chinh Chung ở Thụy Điển vào ngày 13/10.
Văn phòng Thủ tướng cho biết, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về sự cần thiết của sự ổn định ở Trung Đông, đồng thời vẫn tập trung vào việc hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine chống Nga.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ: Lầu Năm Góc Sẵn Sàng Viện Trợ Quân Sự Thêm Cho Do Thái
(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin gặp Thủ tướng Do Thái Netayahu.)
-Hôm thứ Sáu (13/10/2023), Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết rằng Lầu Năm Góc sẵn sàng khai triển thêm viện trợ quân sự cho Do Thái khi lực lượng nước này chuẩn bị đổ quân vào Gaza để giáng trả cuộc tấn công tàn bạo của nhóm hiếu chiến Hamas.
Ông Austin cho hay đạn dược, các hệ thống phòng không cũng như các vũ khí, khí tài khác đang "nhanh chóng đổ dồn" về đồng minh thân cận nhất của Hoa Thịnh Ðốn ở Trung Đông. Do Thái tuyên bố sẽ nghiền nát Hamas, là phong trào Hồi giáo Palestine đang cai trị Gaza.
Do Thái đã tiến hành cuộc bắn phá dữ dội nhất từ trước đến nay vào Dải Gaza sau khi Hamas thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới gây sốc và chưa từng có vào miền Nam Do Thái hôm 7/10.
Phản ứng của Do Thái, sau khi đã thả hàng ngàn quả bom xuống Gaza, được dự báo sẽ tăng lên nữa khi nước này chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra ở dải đất ven biển chật hẹp và đông dân cư.
Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây khác cho biết họ sẽ trợ giúp Do Thái thực hiện một cuộc chiến lâu dài, theo cách gọi của các nhà lãnh đạo Do Thái.
"Nhóm tàu tấn công USS Gerald R. Ford hiện đang có mặt trong khu vực do tàu phi trường lớn nhất thế giới dẫn đầu. Chúng tôi đã tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu của Mỹ ở Trung Đông và hoàn toàn sẵn sàng khai triển thêm vũ khí, khí tài nếu cần thiết", ông Austin nói với các phóng viên ở Tel Aviv.
Ông Austin cũng tìm cách trấn an Ukraine, khi ông nói thêm rằng Hoa Thịnh Ðốn sẽ trợ giúp Do Thái trong cuộc chiến chống Hamas và đồng thời cũng tiếp tục giúp đỡ Ukraine trong cuộc kháng chiến chống Nga xâm lược.
Các viên chức Ukraine lo ngại rằng viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Do Thái sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp vũ khí, khí tài cho Kyiv cũng như cho kho dự trữ vũ khí và đạn dược của họ.
Ông Austin nói: "Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và chúng tôi vẫn hoàn toàn có khả năng khai triển sức mạnh và duy trì các cam kết của mình cũng như cung cấp nguồn lực trực tiếp cho nhiều chiến trường. Vì vậy, chúng tôi sẽ sát cánh cùng Do Thái tương tự như chúng tôi sát cánh với Ukraine".
Tổng Thống Nga Lưu Ý Rằng Do Thái Tấn Công Gaza Là Không Thể Chấp Nhận Được
(Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin dự họp thượng đỉnh ở Kyrgyzstan, 13/10/2023.)
-Hôm thứ Sáu (13/10/2023), Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Trung Đông và lưu ý với Do Thái rằng một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza sẽ dẫn đến con số thương vong dân sự "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Hôm 13/10, Quân đội Do Thái kêu gọi tất cả dân thường của thành phố Gaza, hơn 1 triệu người, hãy di dời về phía Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trong khi nước này tập trung xe tăng cho một chiến dịch trên bộ có thể sắp diễn ra nhằm đáp trả cuộc tấn công tàn bạo của nhóm hiếu chiến Hamas.
Ông Putin nói rằng Do Thái đã phải hứng chịu "một cuộc tấn công tàn bạo chưa từng có" và có quyền tự vệ, nhưng việc đổ máu cần phải chấm dứt, đồng thời lưu ý rằng một cuộc tấn công trên bộ sẽ dẫn đến "hậu quả nghiêm trọng cho tất cả các bên".
"Và quan trọng nhất, thương vong dân sự sẽ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều chính yếu lúc này là ngăn chặn đổ máu", ông Putin nói tại hội nghị thượng đỉnh ở Kyrgyzstan với các nước cộng hòa khác thuộc Liên Xô cũ.
"Nga sẵn sàng phối hợp với tất cả các đối tác có tinh thần xây dựng", ông Putin phát biểu và nói thêm rằng chìa khóa để giải quyết xung đột Do Thái-Palestine là thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.
Nga, quốc gia có quan hệ với Do Thái, Palestine và các nhóm như Hamas, Hezbollah, Iran và các cường quốc Ả Rập, đã nhiều lần đổ lỗi cho Mỹ vì đã phớt lờ số phận của người Palestine và từ đó gieo rắc hỗn loạn ở Trung Đông.
Nga đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn nhiều với Do Thái sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, còn Do Thái thận trọng về việc công khai chỉ trích Mạc Tư Khoa về cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, cuộc chiến khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng hoặc bị thương.
Kể từ cuộc tấn công tàn khốc của Hamas vào Do Thái hôm 7/10, cả Kyiv lẫn Mạc Tư Khoa đều tìm cách so sánh các sự kiện ở Trung Đông với cuộc chiến ở Ukraine. Kyiv so sánh Mạc Tư Khoa với Hamas trong khi Nga cho rằng phương Tây đã phớt lờ số phận của người Palestine trong khi ủng hộ Do Thái.
Chiến Tranh Do Thái-Hamas: Tổng Thống Pháp Hứa "Làm Tất Cả Để Giải Cứu Các Con Tin"
(Hình: Từ điện Elysée, Paris, tối 12/12/2023, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu với quốc dân về vụ tấn công khủng bố của Hamas nhắm vào Do Thái.)
-Phát biểu tối 12/10/2023 trước toàn dân, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng về vụ "khủng bố" Hamas tiến hành tại Do Thái, Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi "tránh gây chia rẽ trong dư luận". Nguyên thủ Pháp đồng thời cam kết "làm tất cả để giải cứu các con tin" trong tay phong trào Hồi giáo vũ trang Palestine.
Tổng thống Macron xác nhận, từ cuộc tấn công hôm 7/10 cho đến nay, đã có 13 công dân Pháp đã thiệt mạng và 17 người mất tích. Trong số các con tin đang bị "phong trào khủng bố Hamas" bắt giữ, rất có thể là có cả các công dân Pháp.
Paris bày tỏ "đoàn kết" với người dân Do Thái trước những hành vi "man rợ" Hamas đã gây nên. Tổng thống Pháp nhấn mạnh "phong trào khủng bố" này đe dọa đến an ninh của chính người dân Palestine đang sinh sống tại Dải Gaza. Theo ông, cuộc tấn công vừa qua đã nhắm vào "một đất nước, một quốc gia, một xã hội, nhắm vào những giá trị dân chủ".
Emmanuel Macron kết luận, nhân danh chính quyền Palestine để tiến hành khủng bố là một sai lầm về mặt "đạo đức, chính trị và chiến lược". Tuy nhiên, theo nguyên thủ Pháp, cần làm tất cả và phải đoàn kết, tránh để xung đột giữa Palestine và Do Thái gây chia rẽ trong xã hội Pháp.
Thế Giới Đó Đây
Tấn Công Khủng Bố Tại Pháp: Một Giáo Viên Bị Đâm Chết
(Hình: Cảnh sát tại trường Trung học Gambetta-Carnot ở Arras, Pháp, sau vụ khủng bố ngày 13/10/2023.)
-Một vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra vào sáng 13/10/2023, tại một trường Trung học ở thành phố Arras (vùng Pas-de-Calais).
Kẻ khủng bố, một thanh niên 20 tuổi người Nga gốc Chechnya, đã cầm dao xông vào trường vào lúc khoảng 11 giờ trưa, đâm chết 1 giáo viên và đâm trọng thương 2 người, theo tin của Bộ Nội vụ.
Nạn nhân thiệt mạng là một giáo viên dạy tiếng Pháp của trường. Trong số 2 người bị thương, có một nhân viên bảo vệ hiện đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Trước khi ra tay, hung thủ đã hô "Allah Akbar" (Thượng đế vĩ đại). Kẻ khủng bố đã bị cảnh sát bắt giữ, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Pháp trên mạng xã hội X. Viện công tố chống khủng bố của Pháp thông báo mở điều tra về vụ này. Chính phủ cũng đã yêu cầu tăng cường bảo vệ an ninh cho toàn bộ các trường học ở Pháp.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến tận nơi vào đầu buổi chiều hôm nay để thăm hỏi tình hình. Vụ tấn công xảy ra sau khi hôm 12/10, ông vừa phát biểu trên truyền hình, khẳng định sư ủng hộ của Paris đối với Do Thái trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan Palestine Hamas, đồng thời kêu gọi dân Pháp đoàn kết với nhau.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin đã ra lệnh cấm các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine do nguy cơ xảy ra các vụ rối loạn. Chính phủ hiện rất lo ngại là cuộc xung đột giữa Do Thái với Hamas sẽ ảnh hưởng đến an ninh của nước Pháp.
Tuần Tới, Quốc Hội Nga Bỏ Phiếu Rút Lại Phê Chuẩn Hiệp Ước Cấm Thử Nguyên Tử
(Hình: Tòa nhà Quốc hội Nga.)
-Hôm thứ Năm (12/10/2023), các nhà Lập pháp Nga cho biết Quốc hội Nga sẽ bỏ phiếu vào tuần tới cho việc Mạc Tư Khoa rút phê chuẩn Hiệp ước Toàn cầu về Cấm thử nghiệm Nguyên tử.
Vào thời điểm căng thẳng gay gắt với phương Tây về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, động thái này có thể mang lại cho Mạc Tư Khoa sự bảo đảm pháp lý để tiến hành một cuộc thử nghiệm nổ nguyên tử lần đầu tiên kể từ năm 1990, mặc dù Mạc Tư Khoa nói rằng họ không có ý định như vậy.
Hạ viện của Quốc hội (Duma Quốc gia) cho biết họ sẽ tổ chức buổi xem xét đầu tiên về Dự luật vào thứ Ba (17/10) tới. Leonid Slutsky, người đứng đầu ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma, cho biết ông dự kiến sẽ hoàn thành việc thông qua hai ngày sau đó.
Ông Slutsky nói tất cả 450 thành viên của Duma sẽ ủng hộ đề xuất này, một dấu hiệu cho thấy sự nhất trí chuẩn thuận đề xuất này được bảo đảm. Ông cho biết Nga sau đó sẽ thông báo cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về quyết định này.
Nga phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử nghiệm Toàn diện (CTBT) năm 2000. Hoa Kỳ đã ký nhưng chưa bao giờ phê chuẩn. Duma đang hành động theo gợi ý từ Tổng thống Vladimir Putin, người vào tuần trước nói rằng mục đích của việc hủy bỏ phê chuẩn là để "phản chiếu" quan điểm của Hoa Kỳ.
Diễn giả Duma Vyacheslav Volodin nói: "Trong 23 năm, chúng tôi đã chờ đợi Hoa Thịnh Ðốn phê chuẩn Hiệp ước. Đây là cái gì vậy? Tiêu chuẩn kép, hèn hạ và thái độ vô trách nhiệm. Không có từ nào khác cho nó".
"Trong tình huống này, chúng ta phải được hướng dẫn hoàn toàn bởi lợi ích của công dân đất nước chúng ta, nhà nước của chúng ta".
Nga đã nhiều lần nhấn mạnh đến vai trò của vũ khí nguyên tử trong thế trận quân sự của mình, vào thời điểm các lực lượng của nước này đang gặp khó khăn ở Ukraine.
Sự thay đổi của Nga đối với CTBT diễn ra sau khi họ đình chỉ Hiệp ước START mới nhằm hạn chế số lượng đầu đạn nguyên tử của Nga và Mỹ, một trụ cột quan trọng khác trong việc kiểm soát vũ khí nguyên tử trong thế kỷ 21.
Tổng Thống Nga Putin Đến Kyrgyzstan: Chuyến Công Du Ngoại Quốc Đầu Tiên Kể Từ Khi Có Lệnh Bắt Giữ của CPI
(Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và đồng nhiệm Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, ở Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan, ngày 12/10/2023.)
-Hôm 12/10/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Kyrgyzstan – một trong những đồng minh thân cận của Nga, từng thuộc Liên Xô cũ. Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của nguyên thủ Nga kể từ khi ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ra lệnh bắt giữ "vì cưỡng bách trẻ em Ukraine sang Nga".
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Vladimir Putin gặp đồng cấp Kyrgyzstan Sadyr Japarov hôm nay. 2023 cũng là năm kỷ niệm 20 năm hai nước mở căn cứ quân sự Kant của Nga ở Kyrgyzstan. Ngày mai, 13/10, ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo của Cộng đồng các Nước độc lập, gồm nhiều nước thuộc Liên Xô cũ, vốn là các đối tác thân cận của Ðiện Cẩm Linh, nhưng mối quan hệ đã trở nên căng thẳng từ đầu cuộc chiến với Ukraine.
Kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga vì tội ác đối với trẻ em Ukraine trong cuộc xâm lược Kyiv, ông Putin nhiều lần không tham dự các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Tuy nhiên, khi đên thăm Kyrgyzistan hôm 12/10, ông Putin không hề hấn gì vì quốc gia Trung Á này không phải là thành viên của CPI, không tuân theo Quy chế Roma, nên không có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga khi ông đặt chân lên lãnh thổ Kyrgyzstan.
Tháng 8/2023, ông Putin cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov đến dự thượng đỉnh của khối BRICS tại Nam Phi – quốc gia thành viên của CPI. Lúc đó, ông Putin đã giải thích sự vắng mặt là không muốn để "người bạn của mình phải khó xử".
Tổng thống Nga cũng sẽ đến Trung Quốc vào tuần sau, để tham gia diễn đàn kinh tế quốc tế, theo lời mời của Tập Cận Bình.
Ba Lan Bầu Quốc Hội: Phe Cực Hữu Đe Dọa Cắt Viện Trợ Xã Hội Cho Ukraine
(Hình: Ảnh Slawomir Mentzen, đồng lãnh đạo đảng Confédération trong đại hội của đảng, ngày 23/09/2023.)
-Ba Lan tổ chức bầu Quốc hội ngày 15/10/2023 và Ukraine là một trong những chủ đề chính trong cuộc vận động tranh cử.
Mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine rơi xuống mức thấp nhất kể từ một năm qua. Đảng cực hữu Ba Lan Konfederacja, chủ trương cắt viện trợ xã hội cho Ukraine, có thể sẽ chiếm được nhiều ghế tại Quốc hội. Điều đáng ngại là chủ trương này thu hút đông đảo cử tri Ba Lan. Thông tín viên Martin Chabal của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Warsaw của Ba Lantường trình:
"Konfederacja - Confédération - được xếp là đảng cánh hữu so với đảng cầm quyền Luật Pháp và Công Lý (PiS), mà đảng này vốn đã rất bảo thủ và dân túy. Điểm mới của đảng này là chương trình kinh tế siêu tự do với hứa hẹn là bù đắp những sai lầm của đảng PiS.
Đây chính là điểm thu hút Aleksandr. Ông nói: "Đối với phần lớn người dân Ba Lan, kể cả thanh niên, những chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí là thanh niên đang đi làm, họ hiểu rằng họ phải hứng những gánh nặng về hành chính, quá tập trung, quá chậm, cản trở sức cạnh tranh của Ba Lan".
Ý tưởng của Krzysztof Bosak, đồng thủ lĩnh liên minh, đó là hạn chế trợ cấp xã hội để giảm thuế. Ông cho biết: "Chúng tôi đề xuất chính sách "thắt lưng buộc bụng". Không dành bất kỳ khoản hỗ trợ xã hội nào cho Ukraine. Không thể để người đóng thuế Ba Lan phải chi trả các khoản trợ cấp xã hội cho người Ukraine để cuối cùng họ mua được nhà ở đây. Chúng tôi không thể chấp nhận chuyện đó".
Chương trình hành động đó cũng thu hút rất nhiều thanh niên, những người thấy ở đảng Konfederacja một giải pháp mới, gạt bỏ tầng lớp chính trị đã lỗi thời. Các cuộc thăm dò dự đoán đảng Konfederacja sẽ nhận được gấp 4 lần số ghế so với năm 2019. Đại dịch Covid-19 cũng phần nào củng cố tỉ lệ này. Đây cũng chính là một trong những điểm mạnh, theo Aleksandr. Ông giải thích: "Konfederacja có thể là đảng duy nhất lên án những mưu tính của chính sách tối đa trong lúc đại dịch Covid-19".
Kể từ đó, đảng Konfederacja đã lớn mạnh và thậm chí có thể nằm trong phe đa số nếu chọn liên minh với đảng PiS để thành lập chính phủ".
Ba Lan là một trong những nước viện trợ nhiều cho Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược. Ba Lan cũng đã tiếp nhận đông đảo người tị nạn Ukraine. Sáng 12/10, Kyiv khẳng định đã bắn hạ 28 drone Shahed của Nga nhắm vào ít nhất 6 vùng của Ukraine. Nhiều kho cảng ở vùng Odessa và một khu cảng trên sông Danube đã bị hư hại. Phía Ukraine cũng khẳng định vẫn bám trụ và bảo vệ thành phố Avdivka ở miền Đông, giáp với vùng Donetsk do quân ly khai thân Nga kiểm soát. Một nhóm 8 người Nga, âm mưu vượt biên ở vùng Sumy (Đông-Bắc) để phá hủy một trong những công trình hạ tầng trọng yếu trong vùng, đã bị quân Ukraine đẩy lùi.
Còn phía Nga cũng cho biết đã bắn hạ một drone của Ukraine ở Belgorod (giáp biên giới với Ukraine) ngày 12/10. Mảnh vỡ của drone rơi xuống thành phố đã khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Lãnh Đạo Ngoại Giao Liên Hiệp Âu Châu Công Du Trung Quốc Để Chuẩn Bị Cho Thượng Đỉnh Song Phương
(Hình: Lãnh đạo ngoại giao Âu Châu Josep Borrell tại Granada, Tây Ban Nha, ngày 6/10/2023.)
-Người đứng đầu ngành ngoại giao Âu Châu Josep Borrell đã đến Trung Quốc ngày 12/10/2023, bắt đầu chuyến công du kéo dài đến 14/10. Sau hai lần bị trì hoãn trong năm nay, chuyến đi của ông Borrell có mục tiêu bảo vệ chiến lược "giảm rủi ro" của Liên Hiệp Âu Châu (EU) với đối tác thương mại chính, và chuẩn bị cho một cuộc họp thượng đỉnh song phương.
Trên mạng xã hội X (trước là mạng Twitter), ông Borrell cho biết sẽ cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị "chủ trì một buổi đối thoại chiến lược Liên Hiệp Âu Châu-Trung Quốc", tiếp theo là cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo ngoại giao.
Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 11/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết "Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm" của ông Borrell với hy vọng sự kiện này "sẽ mang một sức bật mới cho nỗ lực chung của cả hai bên để đối phó với những thách thức toàn cầu và duy trì sự ổn định và thịnh vượng trên thế giới".
Chiến tranh Ukraine cũng có thể được ông Borrell đề cập trong các cuộc gặp tại Trung Quốc. Theo thông tấn xã AFP, quan hệ Liên Hiệp Âu Châu-Trung Quốc trở nên căng thẳng từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vì Bắc Kinh không lên án Mạc Tư Khoa dù kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Brussels tìm cách dung hòa mong muốn bớt phụ thuộc vào cường quốc Á Châu về mặt kinh tế song song với việc duy trì những mối quan hệ chặt chẽ về những lĩnh vực khác như thương mại, khí hậu hoặc nhân quyền.
Trước đó, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen tuyên bố là Liên Hiệp Âu Châu chủ trương "giảm nguy cơ" nhưng không "tách rời" nền kinh tế thứ hai thế giới.
Vào tháng 9, Liên Hiệp Âu Châu mở điều tra về việc chính quyền Trung Quốc trợ cấp cho các nhà sản xuất xe hơi điện của nước này. Đến đầu tháng 10, Brussels công bố danh sách những lĩnh vực chiến lược sẽ được bảo vệ tốt hơn trước những nước được coi là đối thủ như Trung Quốc, trong đó có trí thông minh nhân tạo.
Trung Quốc Bị Tố Trục Xuất Hơn 600 Người Bắc Hàn Về Nước
(Hình: Những người Bắc Hàn trốn khỏi nước và các nhà hoạt động nhân quyền đòi Bắc Kinh thả những người Bắc Hàn đã bị Trung Quốc bắt giữ. Ảnh chụp gần Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn, ngày 22/9/2023.)
-Ngày 13/10/2023, Bộ Thống Nhất Nam Hàn cho biết "một con số rất lớn" người Bắc Hàn đào thoát sang Trung Quốc dường như đã bị chính quyền Bắc Kinh cưỡng bức hồi hương. Tuyên bố này xác nhận các khẳng định từ nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền.
Theo thông tấn xã AFP, phần đông trong số hàng chục ngàn người Bắc Hàn vượt biên sang Trung Quốc là nhằm tránh sự đàn áp và nghèo đói ở trong nước.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Hàn, Koo Byoung Sam, nói rằng số đông người Bắc Hàn này bị đưa về từ 3 tỉnh Đông-Bắc Trung Quốc, nhưng ông không cung cấp con số chính xác. Tuy nhiên, theo nhiều tổ chức nhân quyền Nam Hàn, hơn 600 người đã bị trục xuất. Thông tín viên tại Hán Thành Nicolas Rocca của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Trong suốt mùa dịch Covid-19, trốn khỏi Trung Quốc, nơi tạm lánh của phần lớn người đào tẩu Bắc Hàn, hầu như là không thể được. Trong suốt 23 năm hoạt động, mục sư Kim Seung Eun đã tổ chức đưa ra ngoài hơn 1.000 người chạy trốn, nhưng chỉ có 5 lần thành công từ năm 2020. Giờ thì ông lo ngại cho những người còn ở Trung Quốc.
Ông nói : "Có nhiều tin đồn về việc cho hồi hương người Bắc Hàn bị giam giữ tại Trung Quốc trong suốt 3 năm qua, từ lúc dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, tôi đã nhận được một tấm ảnh về những người đào tẩu đầu tiên phải ra về. Tôi không thể công bố tấm ảnh đó, nhưng vào lúc này những người bỏ trốn đó hiện đang trở về Bắc Hàn."
Thông tin này được nhiều nhà đấu tranh nhân quyền khác lan truyền rộng rãi đến mức chính quyền Nam Hàn phải tìm cách xác minh. Ông Kim Seung Eun lo lắng cho số phận dành cho số người này một khi trở về nước.
Ông nói tiếp : "Tôi biết rằng một khi về đến Bắc Hàn, họ sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Nhất là đối với những người đầu tiên trong số này, họ có nguy cơ bị xử nặng để làm gương. Rồi những trừng phạt cũng sẽ khác nhau tùy theo từng tình huống, đặc biệt có thể sẽ rất nặng nề cho những ai đã gặp gỡ người Nam Hàn hay muốn đến Nam Hàn."
Bà Elizabeth Salmon, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Hàn, ước tính có khoảng hơn 2.000 người Bắc Hàn dường như đang bị giam giữ ở Trung Quốc."
Hạ Viện Mỹ Vẫn Trong Tình Trạng "Rắn Mất Đầu" Do Chia Rẽ Trong Đảng Cộng Hòa
(Hình: Dân biểu Hạ viện Mỹ Steve Scalise (trái) tại điện Capitol, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 11/10/2023.)
-Sau khi bãi miễn chức Chủ tịch Hạ viện của ông Kevin McCarthy một cách bất ngờ, hôm 11/10/2023, đảng Cộng hòa đã tổ chức cuộc họp kín, nhằm bỏ phiếu bầu tân lãnh đạo Hạ viện.
Tuy nhiên, người được bầu ra là Nghị sĩ tiểu bang Louisianaa, Steve Scalise, lại không đủ sức thuyết phục để giành được ủng hộ của tất cả Nghị sĩ đảng Cộng hòa do nội bộ đảng này bị chia rẽ giữa những Nghị sĩ ôn hòa và bên kia là những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.
Cuộc họp được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, giờ địa phương, với hy vọng tìm được người kế nhiệm Kevin Mccarthy, nhằm chấm dứt tình trạng "rắn mất đầu" chưa từng có từ hơn một tuần qua. Nghị sĩ của tiểu bang Louisiana, Steve Scalise, đã giành chiến thắng trước một ứng viên được Donald Trump ủng hộ. Ứng viên 58 tuổi, được biết là đang điều trị bệnh máu trắng, đã bị nhóm Nghị sĩ ủng hộ ông Trump kịch liệt phản đối.
Thông tín viên David Thomson của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm từ Miami (tiểu bang Florida):
Ngay sau khi được đa số chỉ định làm ứng viên cho chức Chủ tịch Hạ viện, sau cuộc bỏ phiếu kín trong nội bộ đảng Cộng hòa, ông Steve Scalise phải đối mặt với sự phản đối ngay trong chính phe của mình. Nhiều Nghị sĩ có ảnh hưởng của phe đa số tại Hạ viện đã phản đối tư cách ứng viên của ông Scalise và thông báo họ sẽ không tôn trọng các quy định bỏ phiếu. Đó là trường hợp của Marjorie Taylor Green, chất vấn tình trạng sức khỏe của ông Scalise. Vị Nghị sĩ ủng hộ Donald Trump đại diện của tiểu bang Georgia cho rằng việc ông Scalise phải điều trị ung thư không phù hợp với vị trí lãnh đạo.
Về phía Nghị sĩ Nacy Mace, một trong 8 Nghị sĩ đã khiến ông McCarthy phải rời khỏi vị trí lãnh đạo vào tuần trước, bà cũng không bầu cho Steve Scalise. Bà Nacy Mace cũng chỉ trích ông Scalise vì những mối quan hệ mờ ám với các nhóm theo chủ nghĩa "thượng đẳng" ở tiểu bang Louisanna của ông. Chưa bao giờ mà những chia rẽ trong đảng Cộng hòa được bộc lộ rõ như ban ngày, dấy lên lo ngại về một cuộc bỏ phiếu hỗn loạn để bầu ra một lãnh đạo mới, đưa Hạ viện ra khỏi tình trạng tê liệt.
Để được bầu mà không cần phiếu từ phe Dân chủ, tân Chủ tịch Hạ viện cần phải có tất cả phiếu ủng hộ từ phe Cộng hòa. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra với ông Scalise. Vì vậy, nhiều Nghị sĩ đã kêu gọi hoãn cuộc bỏ phiếu, để có thời gian đàm phán tại hậu trường, với hy vọng thể hiện một mặt trận đoàn kết hơn trong phiên họp toàn thể trong những ngày tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét