Xin Luôn Luôn Để ý, Coi Chừng, Cẩn Thận Hơn! Trộm Cướp Gia Tăng Cao Tại Thành Phố San Jose Thời Gian Gần Đây! (Hình: Nghi phạm bị bắt tại trung tâm mua sắm Gucci ở Valley Fair Mall ở San José, đánh cắp số hàng hóa trị giá khoảng 50.000 USD. Cảnh sát đang tìm kiếm những nghi phạm còn lại) Sở Cảnh sát San José (SJPD) đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến một vụ cướp và trộm cắp có tổ chức tại Valley Fair Mall vào ngày 5 tháng 10. Tuyên bố của SJPD xác định nghi phạm là Shawn Pruitt, 27 tuổi, cư dân Henderson, Nevada, cũng là một truy nã kẻ chạy trốn ở tiểu bang của hắn.
Năm người đàn ông đeo mặt nạ đã cướp cửa hàng Gucci và đánh cắp số hàng hóa trị giá khoảng 50.000 USD.
Một sĩ quan trực đã kịp ứng phó, đã bắt giữ thành công một trong những nghi phạm, mặc dù bị hành hung.
Được sự hỗ trợ của an ninh trung tâm thương mại, hai chiếc ví bị đánh cắp đã được thu hồi trong khi những nghi phạm còn lại trốn thoát.
Các thám tử thuộc Đơn vị Chống cướp của Sở Cảnh sát San José, đang tiến hành điều tra, sử dụng các video và bằng chứng từ hiện trường để xác định các nghi phạm còn lại.
Pruitt bị giam tại Nhà tù Chính Quận Santa Clara, bị buộc tội cướp, trộm cắp bán lẻ có tổ chức, sở hữu các công cụ trộm cắp, hành hung một sĩ quan và vì lệnh truy nã còn hiệu lực của anh ta.
Với vụ cướp gần đây ở San José, các nhà điều tra đang kêu gọi sự hỗ trợ của công chúng trong việc xác định các nghi phạm còn lại. Thám tử Mendoza, thuộc Đơn vị chống cướp của Cảnh sát San José, kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên lạc trực tiếp với Ty Cảnh sát San Jose: 3506@sanjoseca.gov hay 408-277-4401.
Táo Bạo! Tuần qua, trộm xe, kẻ cướp tông vào tiệm bánh của người Việt ở San Jose lấy hết vé số!
-Một người lái xe bán tải màu bạc cố tình đâm vào tiệm bánh Queen Bakery tại San Jose vào sáng sớm Thứ Năm tuần qua, rồi cuỗm vé số, theo cảnh sát và chủ cửa hàng cho hay.
Người chủ gốc Việt nói đây không phải lần đầu tiên tiệm bánh 35 tuổi tọa lạc tại dãy số 2800 đường Senter Road nằm trong tầm ngắm kẻ gian. Nhưng đây là lần đầu tiên có người tông vào tiệm bằng xe tải ăn trôm để cướp.
“Thật là khó,” Peter nói với Đài Fox, không nêu họ. “Tôi phải giải quyết chuyện này. Ở đây không an toàn. Đặc biệt là khi người ta đang kinh doanh.”
(Hình: Xe truck tông vào tiệm bánh Queen Bakery ở San Jose sáng sớm 28 Tháng Chín, 2023.)
Chủ nhân cho biết công ty báo động trộm cắp gọi ông lúc 3 giờ 30 sáng, khi ông kiểm tra cửa hàng bằng ứng dụng điện thoại, ông thấy có một chiếc xe tải bên trong cửa hàng. Ông liền yêu cầu công ty gọi cảnh sát.
Peter xem băng thu hình giám sát và thấy một người dòm ngó cửa hàng trước khi lao xe tải vào tiệm bánh. Và sau đó ông ta nhìn thấy người đó lấy đi một mớ vé số và một ít tiền mặt.
Băng thu hình tại nơi gây án cho thấy chiếc xe tải không có bảng số và phải được kéo ra từ bên trong tiệm bánh.
Cửa hàng bị vỡ cửa sổ cùng những hư hại khác. Bảng xổ số treo lủng lẳng trên trần nhà, các hộp đựng xổ số bị đập vỡ nằm rải rác trên sàn.
Bất chấp vừa bị cướp, Peter vẫn mở cửa tiệm bánh, mặc dù thợ dành phần lớn thời gian trong ngày gắn cửa kiếng mới phía trước.
Peter thông báo cho Cơ Quan Xổ Số California về sự việc tại tiệm bánh.
“Chúng tôi có thể vô hiệu hóa những tấm vé cào đó từ xa chỉ trong vài phút. Nhờ vậy, chúng trở thành những mảnh giấy không có giá trị gì nữa,” Carolyn Becker, phát ngôn viên Xổ Số California cho hay.
Becker nói thêm, “Các nhà bán lẻ xổ số, các chi nhánh bán vé số hàng ngày của chúng tôi đều không tránh khỏi tội phạm tại California.”
Nghi phạm trong vụ án hôm Thứ Năm vẫn còn tại đào
Hàng loạt cơ sở thương mại San Jose bị cướp táo bạo, như trong phim ảnh!
-Hàng loạt cơ sở thương mại ở San Jose bị cướp táo bạo nửa đêm, trong đó, bọn cướp đột nhập bằng cách lao xe thẳng vô cửa kính, theo CBS
Tình trạng này làm đau đầu nhiều chủ cơ sở thương mại mấy tháng nay.
(Hình: Camera an ninh quay được cảnh nghi can dùng xe để đột nhập cơ sở thương mại ở San Jose, California.)
“Cướp luôn đập bể cửa sổ, cửa trước. Họ từng đột nhập nhà hàng này và cướp két sắt, lôi két sắt đi,” ông Arturo Gutierrez, chủ nhà hàng Burrito Factory, cho hay.
Mặc dù bị cướp ít nhất bốn lần trong mấy năm gần đây, ông Arturo cho rằng ông vẫn may mắn vì cánh cửa bằng kim loại kiên cố không bị sập trong vụ cướp mới đây.
Tuy nhiên, cách đó chỉ vài bước, tiệm thuốc lá SF Smoke Shop trở thành nạn nhân của chiêu cướp táo bạo này đêm Thứ Hai. Nhóm cướp tông sập cửa, đột nhập rồi tẩu thoát trước khi cảnh sát tới.
“Cũng đêm đó, cũng nhóm nghi can đó cố cướp ở thành phố Santa Clara, nhưng lúc đó, cảnh sát Santa Clara County có mặt và can thiệp. Nhóm nghi can bỏ chạy, nhưng rất may, cảnh sát quận hạt bắt được ba thiếu niên,” Trung Sĩ Jorge Garibay, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát San Jose (SJPD), cho hay.
Ba nghi can trẻ tuổi này bị giam ở Santa Clara County Juvenile Hall.
Bọn cướp thường dùng xe trộm cắp, nhất là xe Kia và Hyundai, lao vô cơ sở thương mại rồi lấy hàng hóa hoặc bất kỳ thứ gì họ tìm thấy, ông Garibay giải thích.
Cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn số vụ cướp kiểu này ngày càng tăng.
Mới đây, cảnh sát đạt được thành công đáng kể khi họ điều tra hàng loạt vụ cướp tiệm thuốc lá trong năm nay, bắt được một nghi can chính của tám trong số những vụ đó.
Bất chấp nhiều nghi can bị bắt, chủ cơ sở thương mại như ông Arturo vẫn chịu thiệt hại lớn. Chỉ riêng việc thay cánh cửa bị hư cũng tốn khoảng $1,500, mà ông không đủ tiền để thay liên tục.
Xe Kia và Hyundai bị bọn trộm nhắm tới ngày càng nhiều sau khi video lan truyền trên mạng xã hội chỉ cách lấy trộm hai mẫu xe này. Số lượng xe Kia đời 2010-2021 và xe Hyundai đời 2015-2021 bị trộm và được dùng để đi cướp ngày càng tăng, SJPD cho hay.
Nhiều chiếc xe của hai hãng Nam Hàn này thời kỳ đó không có hệ thống chống trộm “immobilizer.”
Để giải quyết tình trạng này, thời gian qua, hai hãng này cập nhật nhu liệu cho 3.8 triệu chiếc Hyundai và 4.5 triệu chiếc Kia. Trong khi đó, bộ trưởng Tư Pháp California cũng như nhiều tiểu bang khác chỉ trích việc xe không có “immobilizer,” đồng thời đòi hai hãng này thu hồi xe.
San Jose: Bắt giữ băng tội phạm vị thành niên, cướp và đột nhập hàng chục xe!
- Theo tin đài truyền hình KRON4, Ty Cảnh sát San Jose vào thứ Hai bắt giữ 4 nghi can vị thành niên liên quan đến hàng loạt vụ đột nhập xe ăn trộm, trong đó có 1 tên có thể dính líu đến vài vụ.
Vào khoảng 2h48’ chiều thứ Chủ nhật ngày 10 tháng 9, nhà chức trách nhận được trình báo về hàng loạt vụ đột nhập khoảng 50 chiếc xe ở khu vực Nam và Tây thành phố.
Cảnh sát tuần cảnh xác định được hai chiếc xe khả nghi với những tang chứng. Sau đó một chiếc Hyundai 4 chỗ màu trắng bị cướp đánh cắp được tìm thấy trong khu vực trên. Cảnh sát sử dụng camera tự động đọc bản số xe, xác định được vị trí chiếc SUV Land Rover màu đen đời 2013, vốn bị đánh cắp từ Sunnyvale.
4 nghi can bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng bị cảnh sát rượt theo và bắt giữ.
Nhà chức trách cảnh báo người dân cảnh giác, tránh bị đột nhập ăn trộm hay cướp xe.
• Không để đồ giá trị trong xe hay cốp xe.
• Không hạ cửa sổ hay mở cửa sổ trờ xe.
• Khoá xe cẩn thận, không để chìa khoá trong xe, không để khoá mở garage ở những chỗ dễ thấy.
• Không để đồ có thông tin cá nhân trong xe.
Ngoài ra, đậu xe ở những nơi sáng, và cảnh giác trước khi rời xe, cũng có thể giúp giảm khả năng bị trộm hay cướp xe.
Cảnh sát San Jose kêu gọi công chúng xem lại băng hình giám sát trong khu vực Willow Glen và Nam San Jose, những con đường, từ Willow Street, đến Glen Eyrie Avenue và Ashbrook Circle từ tối 9 tháng 9 đến sáng 10 tháng 9. Bất cứ ai có thông tin hay băng hình giám sát liên quan đến những vụ đột nhập thương mại, hãy liên lạc Thám tử Potwora #3506 Đơn vị chống Đột nhập thuộc Ty Cảnh sát San Jose: 3506@sanjoseca.gov hay 408-277-4401.
Nóng! Sau Cuộc Xung Đột Giữa Do Thái & Hamas!
Tổng Thống Nga: Mỹ Đưa Hàng Không Mẫu Hạm Đến Là Đang Gây Căng Thẳng ở Trung Đông
(Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin.)
-Thông tấn xã Reuters cho hay hôm 11/10/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Hoa Kỳ gây căng thẳng ở Trung Đông bằng cách phái một nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến tới khu vực, nói rằng “các giải pháp thỏa hiệp” là cần thiết và ông hy vọng lẽ thường sẽ thắng thế.
Người đứng đầu Ðiện Cẩm Linh gọi vụ bùng nổ bạo lực giữa Do Thái và người Palestine là một ví dụ sinh động về sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông, mà ông cho rằng đã không tính đến nhu cầu của người Palestine.
Sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm Hamas vào Do Thái hôm 7/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang điều một nhóm tàu tấn công, trong đó có hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford, đến gần Do Thái hơn.
Ông Putin, phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Mạc Tư Khoa, nói rằng động thái của Mỹ, vốn cũng bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích dữ dội hôm 10/10, là một sai lầm.
“Tôi không hiểu tại sao Mỹ lại kéo các nhóm hàng không mẫu hạm vào Địa Trung Hải. Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của vấn đề. Họ định ném bom Lebanon hay sao?” ông Putin nói.
“Hay họ định dọa ai đó? Có những người ở đó không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Cần phải tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp. Tất nhiên, những hành động như vậy đang khiến tình hình thêm căng thẳng”.
Tổng Thống Nga: Xung Đột Trên Dải Gaza, Chính Sách của Mỹ Tại Trung Đông “Thất Bại!”
(Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 6/10/2023.)
-Ba ngày sau khi xung đột nổ ra trên dải Gaza, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/10/2023 mới có phát biểu.
Theo nguyên thủ Nga, cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas cho thấy chính sách của Mỹ tại Trung Đông đã “thất bại”, và việc thành lập một Nhà nước Palestine là “cần thiết”. Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên đài RFI, Anissa El Jabri tường thuật:
“Một sen đầm thiên vị và vô hiệu trở thành lính cứu hỏa”. Đây là cách giới truyền thông Nga dùng để mô tả nước Mỹ và hồ sơ Do Thái – Gaza trong 36 tiếng đồng hồ qua, trước khi ông Vladimir Putin có tuyên bố dứt khoát: Đây là “một ví dụ rõ ràng về thất bại của Mỹ trong chính sách Trung Đông”. Phát biểu này của Tổng thống Nga, đương nhiên là mang tính biểu tượng, được đưa ra bên cạnh Thủ tướng Iraq, đang thăm nước Nga.
Ngành ngoại giao cũng như Ðiện Cẩm Linh tố cáo Hoa Thịnh Ðốn là bên chịu trách nhiệm duy nhất, và từ đầu cuộc xung đột đã không quy trách nhiệm cho bên nào. Nga hầu như có mối quan hệ tốt với mỗi bên dù rằng cuộc chiến tại Ukraine đẩy Nga xích lại gần hơn với Iran, bên hậu thuẫn phe Hamas.
Công luận Nga dường như cũng bị chia rẽ về những sự kiện được đề cập đến rất nhiều trên các kênh truyền thông. Sự chia rẽ đó còn thấy được cả trên các mạng xã hội của những người ủng hộ chiến tranh, dù rằng thất bại của quân đội Do Thái nổi tiếng là toàn năng, đôi khi khơi dậy một sự hả dạ tất nhiên đó là do hiệu ứng so sánh, đối chiếu (với quân đội Nga).
Nhất là nhiều người hy vọng nguồn hậu thuẫn của phương Tây cho Ukraine sẽ bị chuyển hướng chú ý. Hôm thứ Ba (10/10), nhiều nguồn tin thông báo một chiến dịch tấn công của Nga quy mô lớn nhắm vào Avdiivka, một thành phố trọng yếu của vùng Donetsk”.
Đã Có Hơn 3.000 Người Chết Sau 5 Ngày Xung Đột Giữa Do Thái và Hamas Trên Dải Gaza và Vùng Lân Cận!
(Hình: Dân Palestine cứu một bé gái khỏi một tòa nhà bị phá hủy trong một vụ oanh kích của Do Thái vào Gaza ngày 10/10/2023.)
-Cuộc đụng độ giữa Do Thái và Hamas trên dải Gaza hôm 11/10/2023 bước sang ngày thứ năm. Theo thống kê sơ bộ, hơn 3.000 người chết từ cả hai phía bao gồm cả thường dân, quân nhân Do Thái hay chiến binh Hamas.
Thông tấn xã Reuters dẫn số liệu từ phía Do Thái khẳng định cuộc tấn công của phe Hamas cách nay 5 ngày tính đến hôm 11/10 đã làm cho hơn 1.200 người chết và 2.700 người khác bị thương. Chiến sự bùng nổ đã làm cho hơn 263 ngàn người sinh sống trên dải Gaza buộc phải di tản.
Nhật báo Kinh tế Pháp Les Echos cho biết nhiều nước bắt đầu tổ chức hồi hương các công dân vào lúc quân đội Do Thái mở nhiều cuộc oanh kích mới vào dải Gaza trong đêm thứ Ba rạng sáng thứ Tư, nhắm vào hơn 200 mục tiêu tại một khu phố mà theo chính quyền Do Thái, dường như đã được phe Hamas dùng để tiến hành đợt tấn công chưa từng có.
Tổng cộng, quân đội Do Thái từ hôm thứ Bảy (7/10) đã “tiêu diệt” ít nhất 1.000 người Palestine có vũ trang xâm nhập vào Do Thái từ dải Gaza. Theo thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Jerusalem, ngoài việc oanh kích vào dải Gaza và phía Nam Lebanon, quân đội Do Thái cũng đã đáp trả các vụ nã pháo từ Syria:
“Sau những vụ đụng độ ở biên giới Do Thái-Lebanon, nhất là sau loạt bắn rốc-kết và hành động đáp trả từ Do Thái, diễn biến mới ở đây là thêm một mặt trận được mở trong đêm qua, do có các quả đạn cối được bắn đi từ Syria. Ở đây một lần nữa, Do Thái đã oanh kích đáp trả. Ở phía Nam, các vụ oanh kích của Không quân và Hải quân Do Thái vào dải Gaza, chủ yếu nhắm vào khu phố Al Furqan, phía Bắc Gaza, ốc đảo của người Palestine, cũng như là khu phố Khan Younès ở phía Nam.
Có tin nói rằng nhà của gia đình Mohamed Deif, lãnh đạo chiến dịch quân sự của Hamas, là mục tiêu tấn công. Nhưng không chỉ có thế, quân đội Do Thái cho biết nhiều sự việc xảy ra tại Do Thái, ít nhất có bốn người Palestine vũ trang, trong đó có một “người nhái biệt động” đã bị bắn hạ tại vùng ngoại vi của dải Gaza trong đêm qua. Rồi trong một vụ đụng độ ở vùng Đông Jerusalem, cảnh sát đã giết chết hai người ở khu phố Al Silwan”.
Cũng theo thông tín viên Michel Paul, Do Thái huy động ồ ạt một con số kỷ lục 360 ngàn quân dự bị. Các đội quân đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ ở dải Gaza.
Hôm 10/10/2023, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan cho biết Hoa Kỳ đang thảo luận với Do Thái và Ai Cập về việc mở một lối thoát an toàn cho thường dân ở dải Gaza.
Ý định này của Mỹ được đưa ra vào lúc Ai Cập, ngày 10/10 thông báo đóng cửa biên giới Rafah, nối Ai Cập với phía Nam dải Gaza trước các đợt oanh kích từ Do Thái nhắm vào vùng lãnh thổ này.
Liên Hiệp Âu Châu Phản Đối Do Thái Phong Tỏa Dải Gaza
(Hình: Nhiều tòa nhà bị phá hủy trong một vụ oanh kích của Do Thái vào giải Gaza ngày 11/10/2023.)
-Hôm 10/10/2023, Ngoại trưởng của 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã mở một cuộc họp khẩn tại Muscat, Oman, để thảo luận về xung đột giữa tổ chức Hamas với Do Thái.
Mặc dù tôn trọng quyền tự vệ của Do Thái, Liên Hiệp Âu Châu phản đối việc nước này phong tỏa dải Gaza. Đại đa số các quốc gia thành viên EU quyết định tiếp tục viện trợ cho chính quyền Palestine. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Theo lãnh đạo ngoại giao Âu Châu Josep Borrell, 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, “có cùng quan điểm đến 95%”. Những điểm mà các nước nhất trí hoàn toàn thực ra là những điểm đã đạt được đồng thuận từ trước cuộc họp này: Tái khẳng định tình đoàn kết với Do Thái, kêu gọi xuống thang và bảo vệ thường dân. Ngoài việc đề cập đến quyền tự vệ của Do Thái, Josep Borrell nhấn mạnh rằng luật nhân đạo quốc tế không cho phép thực hiện một cuộc phong tỏa hoàn toàn dải Gaza và không cho phép “cắt nước, thực phẩm hoặc điện”.
Josep Borrell cũng phản đối việc ngưng viện trợ tài chánh cho chính quyền Palestine và nhấn mạnh rằng viện trợ nhân đạo không liên quan đến việc xem xét lại các dự án viện trợ phát triển. Vẫn theo lãnh đạo ngoại giao Âu Châu, mặc dù 95% các nước EU nhất trí như trên, một số quốc gia đã đình chỉ viện trợ phát triển của họ cho Palestine, điển hình là Đan Mạch và Thụy Điển đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp giữa các Ngoại trưởng. Do đó, Âu Châu vẫn còn có khả năng tìm được tiếng nói chung về khu vực Trung Đông.
Do Thái Không Kích Gaza; Tổng Thống Hoa Kỳ Lên Án Cuộc Tấn Công ‘Đê Hèn’ của Hamas
(Hình: Khu trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza, ngày 11/10/2023.)
-Máy bay chiến đấu của Do Thái ném bom Gaza liên tục trong đêm, trước một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra nhằm tiêu diệt Hamas, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Palestine vào Do Thái là “đê hèn” và đưa ra cảnh báo dường như nhằm vào Iran, nước hậu thuẫn Hamas.
Do Thái cho biết chiến đấu cơ của họ đã oanh kích hơn 200 mục tiêu ở khu vực quanh Thành phố Gaza mà họ cho rằng đã được Hamas sử dụng để mở các cuộc tấn công tấn công vào Do Thái chưa từng có.
Quân đội Do Thái đã tiêu diệt ít nhất 1.000 tay súng Palestine xâm nhập từ Gaza trong các cuộc tấn công bắt đầu hồi cuối tuần qua và đã kiểm soát và tái lập an ninh tại tất cả các cộng đồng của Do Thái trrong khi tình trạng thù địch lan sang các mặt trận khác, quân đội Do Thái cho biết.
Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 950 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương tại khu vực đông dân ven biển kể từ hôm 7/10/2023, khi các tay súng Hamas xâm nhập vào nhiều thị trấn ở miền Nam Do Thái và mở các cuộc đột kích đẫm máu nhất trong lịch sử Do Thái.
Quân đội Do Thái cho biết số người chết ở Do Thái đã lên tới 1.200 người và hơn 2.700 người bị thương.
Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Do Thái, nói trong một cuộc họp video trên mạng X: “Chúng tôi chịu thương vong rất nặng nề”.
Nạn nhân chủ yếu là dân thường, bị bắn chết tại nhà, trên đường phố và tại một bữa tiệc khiêu vũ ngoài trời. Nhiều người Do Thái và những người từ ngoại quốc đã bị bắt và đưa sang Gaza làm con tin, một số người xuất hiện trên mạng xã hội trong lúc bị áp giải trên đường phố.
Cựu lãnh tụ Hamas Khaled Meshaal kêu gọi toàn thế giới Ả Rập biểu tình ủng hộ người Palestine vào ngày 13/10, trong một tuyên bố được ghi âm mà thông tấn xã Reuters nhìn thấy.
Bộ trưởng An ninh Do Thái cho biết ông đang đẩy mạnh việc cấp súng cho người dân có giấy phép sử dụng súng, trong dự đoán có thể xảy ra xung đột giữa những người thiểu số Ả Rập và người Do Thái đa số ở nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Yoav Gallant, nói chuyện với các binh sĩ ở gần hàng rào biên giời Gaza hôm 10/10, nói: “Hamas muốn thay đổi, họ sẽ được thay đổi. Những gì từng có ở Gaza sẽ không còn nữa”.
“Chúng tôi bắt đầu cuộc tấn công từ trên không, sau đó chúng tôi cũng sẽ tấn công trên bộ. Chúng tôi đã kiểm soát khu vực này kể từ Ngày thứ 2 và chúng tôi đang tấn công. Cuộc tấn công sẽ chỉ tăng mạnh hơn”.
Một cuộc tấn công trên bộ mang lại rủi ro cho Do Thái, đặc biệt là đối với tính mạng của nhiều con tin bị giam giữ tại Dải Gaza chật hẹp, đông dân cư do Hamas kiểm soát chặt chẽ. Hoa Thịnh Ðốn cho biết họ đang thảo luận với Do Thái và Ai Cập về ý tưởng mở một hành lang an toàn cho dân thường từ Gaza, hiện đang bị phong tỏa hoàn toàn.
Phản Ứng Quốc Tế
Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden gọi các cuộc tấn công của Hamas là “một hành động rất đê hèn” và cho biết Hoa Thịnh Ðốn đang gấp rút hỗ trợ quân sự bổ sung cho Do Thái, bao gồm đạn dược và phi đạn đánh chặn để tăng cường cho hệ thống phòng không Iron Dome. Ông kêu gọi Do Thái tuân theo “luật chiến tranh”.
Ông nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đã “tăng cường quân sự trong khu vực để mở rộng khả năng răn đe”, bao gồm việc điều một nhóm tấn công hàng không mẫu hạm và máy bay chiến đấu đến gần Do Thái.
“Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh với bất kỳ quốc gia nào, tổ chức nào, hay bất kỳ ai nghĩ đến việc lợi dụng tình hình này, tôi chỉ nói một tiến là: Đừng”, ông Biden nói, rõ ràng ám chỉ đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực.
Các viên chức Mỹ cho biết họ không có bằng chứng cho thấy Iran đứng sau các cuộc tấn công nhưng chỉ ra sự hỗ trợ lâu dài của Iran cho Hamas.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông Tổng thống Biden phái Ngoại trưởng Antony Blinken mang theo “thông điệp đoàn kết và hỗ trợ” tới Do Thái.
Các Con Tin Mỹ
Tổng thống Joe Biden hôm 10/10 xác nhận rằng các công dân Hoa Kỳ nằm trong số các con tin bị Hamas bắt giữ, theo tin của hãng thông tấn AP.
“Trái tim chúng tôi có thể nát tan nhưng quyết tâm của chúng tôi rất rõ ràng”, ông Biden nói, đồng thời so sánh sự tàn bạo của phiến quân Hamas giống với sự tàn bạo của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm: “Không còn nghi ngờ gì nữa. Hoa Kỳ hỗ trợ Do Thái hoàn toàn. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng nhà nước Do Thái và dân chủ Do Thái có thể tự bảo vệ mình hôm nay, ngày mai như chúng tôi luôn làm”.
Tổng thống Biden kết hợp sự bảo vệ kiên quyết của mình đối với Do Thái với đề cập thoáng qua về nỗi đau khổ mà những người Palestine vô tội đang phải chịu đựng trước các cuộc tấn công trả đũa của Do Thái vào Dải Gaza, nơi xuất phát các cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái. Cách tiếp cận cứng rắn đó sẽ dẫn đến tình hình khó khăn hơn trong tương lai theo như dự đoán là cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với người Palestine sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Do Thái mở rộng chiến dịch quân sự để tiêu diệt tận gốc Hamas.
Ông Biden nhắc đến các nạn nhân là người Mỹ trong các cuộc tấn công của Hamas. Ông cho biết số công dân Mỹ được xác nhận thiệt mạng trong cuộc giao tranh đã lên tới 14 người, tăng so với con số 11 được báo cáo trước đó. Các viên chức Mỹ cho biết số người chết có thể còn tăng thêm vì khoảng 20 người Mỹ vẫn mất tích.
Theo thông tấn xã Reuters, các nước bao gồm Fiji, Nam Hàn, Đan Mạch, Cộng hòa Czech và Gia Nã Ðại đang gấp rút di tản công dân, trong lúc nhiều người mắc kẹt sau khi các hãng hàng không lớn hủy các chuyến bay đi và đến Do Thái.
Số Phận Các Con Tin Làm Chậm Trễ Việc Do Thái Đưa Quân Sang Gaza
Minh Anh
(Hình AP - Ohad Zwigenberg: Quân lính Do Thái gần biên giới với dải Gaza ngày 10/10/2023.)
-Sau 5 ngày giao tranh với hơn 3.000 người Do Thái và Palestine thiệt mạng, quân lính Do Thái vẫn chưa tràn vào dải Gaza, phá hủy mọi sào huyệt của Hamas, như lời thề báo thù cho “ngày đen tối” được Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hôm 7/10/2023. Do Thái đang rơi vào thế khó trong khi hàng trăm con tin vẫn nằm trong tay lực lượng khủng bố Hamas ở dải Gaza.
Có bao nhiêu con tin đang nằm trong tay Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (Palestinian Islamic Jihad, PIJ)? Hiện giờ vẫn chưa có số liệu chính xác. Hamas nói đến 130 người, kể cả trẻ em, người già, thanh niên tham gia lễ hội âm nhạc. Còn theo Do Thái thì chỉ có khoảng “50 người”, nhưng trên thực tế có thể còn nhiều hơn.
Hamas Đổi Chiến Lược Bắt Con Tin
Bắt cóc con tin vẫn thường xảy ra trong cuộc xung đột Do Thái-Palestine. Tuy nhiên, theo nhà Sử học về Chiến tranh Michel Goya, nguyên Đại tá Hải quân Pháp, được trang mạng 20 minutes trích dẫn, “đây là lần đầu tiên các con tin không bị giữ tập trung ở một nơi mà có thể bị giam tản mát khắp nơi trên dải Gaza”. Vì vậy, thách thức lớn nhất đối với Do Thái là làm thế nào truy diệt lực lượng Hamas tại dải Gaza mà vẫn bảo vệ được con tin?
Về mặt chính thức, Do Thái kiên quyết không đàm phán để Hamas thả những người bị bắt cóc. Thứ nhất, đàm phán sẽ phải đánh đổi một số điều kiện nào đó, dù có thể các bên thứ ba tình nguyện đứng ra làm trung gian, công tâm hay thủ lợi. Thứ hai, theo giải thích của Laurent Combalbert, chuyên gia đàm phán, giải quyết khủng hoảng, cựu thành viên đội cảnh sát tinh nhuệ RAID của Pháp, trên đài Franceinfo ngày 11/10, “đàm phán” cũng có nghĩa là công nhận “động cơ chính trị” của Hamas và việc này có thể tái diễn. Ngoài ra, theo ông Combalbert, đây không phải là vụ bắt làm con tin, vì trong trường hợp đó sẽ biết được họ bị giam ở đâu để tiến hành đàm phán hoặc tấn công giải cứu.
Do Thái tuyên bố sẽ đưa quân vào Gaza, nhưng sẽ phải đối phó với tình hình rất phức tạp. Lực lượng khủng bố Hamas đã cảnh cáo sử dụng con tin làm lá chắn: “Mỗi khi người dân chúng tôi bị nhắm bắn… thì một trong số các con tin sẽ bị xử tử”. Dù là cách trả đũa hèn hạ, dã man nhưng đáng tiếc lại là cách để Hamas cản đường tấn công của lực lượng Do Thái.
Do Thái Sẽ Hy Sinh Con Tin Để Đổ Vào Gaza?
Cuộc tấn công được cho là sẽ “kéo dài” vì theo cựu đại tá Michel Goya, “chỉ một chiến dịch quân sự sẽ không đủ để giải phóng hết các con tin cùng lúc”, do họ không được giam cùng một nơi. Song song với các cuộc tấn công thông thường, “có thể có những đội tinh nhuệ làm nhiệm vụ xác định vị trí của các con tin, như Pháp từng làm ở vùng Sahel”. Những chiến dịch như vậy đầy rẫy nguy hiểm, vì quân đội Do Thái không còn hiện diện trên dải Gaza từ năm 2005 và “cho dù họ có tình báo tại chỗ, thì đó vẫn không phải là môi trường thân thiện cho họ”.
Số phận của những người bị bắt hiện là câu hỏi lớn sau khi cả thế giới chứng kiến những vụ thảm sát đẫm máu, mất nhân tính của lực lượng Hamas tại các làng Do Thái gần biên giới với dải Gaza. Mục tiêu bắt cóc của Hamas đã thay đổi, không còn nhằm trao đổi tù nhân như trước đây mà là một kiểu khủng khủng bố.
Cuối cùng, ông Combalbert, cựu thành viên đội đặc nhiệm RAID, cho rằng dựa vào tuyên bố “trả thù” của chính phủ Do Thái, dường như con tin không còn là vấn đề ưu tiên của họ. Có thể mỗi nước trong ít nhất 20 nước có công dân bị bắt sẽ đơn phương đàm phán trực tiếp với Hamas để công dân của họ được thả. Ông thừa nhận: “Điều tôi đang nói thật kinh khủng, nhưng từ kinh nghiệm bản thân trong những tình huống như vậy, tôi thấy có rất ít cơ may con tin được trả tự do”.
Phải chẳng Do Thái đang làm “công tác tư tưởng” để chuẩn bị tấn công khi đưa ra số người bị bắt cóc thấp hơn gần ba lần so với con số của Hamas, cũng như thông báo phần lớn con tin đã bị thiệt mạng?
Hezbollah và Nguy Cơ Mặt Trận Thứ Hai ở Biên Giới Do Thái-Liban
Thanh Phương
(Hình: Các chiến binh Hezbollah hô khẩu hiệu chống Do Thái trong tang lễ 2 đồng đội của họ thiệt mạng trong một vụ oanh kích của Do Thái vào miền Nam Lebanon ngày 10/10/2023.)
-Ngay từ hôm thứ Hai (9/10/2023), tức là hai ngày sau khi lực lượng Hồi giáo cực đoan Hamas từ dải Gaza của Palestine bất ngờ tấn công vào Do Thái, một viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ đã cảnh cáo một đồng minh của Hamas là Hezbollah không được mở một mặt trận thứ hai chống Do Thái ở biên giới Lebanon.
Để chứng tỏ với các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn như Hezbollah rằng Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ Do Thái, Hoa Thịnh Ðốn đã điều cụm hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford, chiến hạm lớn nhất thế giới, đến khu vực đông Địa Trung Hải.
Viên chức Ngũ Giác Đài đã cảnh cáo như trên là bởi vì vào năm 2006, giữa Do Thái với Hezbollah đã từng nổ ra chiến tranh, khiến hơn 1.200 người chết bên phía Lebanon, đại đa số là thường dân và 160 người chết bên phía Do Thái, chủ yếu là binh lính.
Nay mọi người đang lo ngại chiến sự giữa hai bên sẽ tái diễn sau khi hôm thứ Hai vừa qua, tổ chức Hezbollah thông báo đã oanh kích vào 2 doanh trại của quân đội Do Thái để trả thù cho cái chết của 3 thành viên của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong các vụ oanh kích của Do Thái ở miền Nam Lebanon. Quân đội Do Thái thì khẳng định đã hạ sát nhiều nghi can vũ trang xâm nhập vào Do Thái từ Lebanon, nhưng Hezbollah nói họ không có liên quan gì đến các vụ xâm nhập đó. Và cuối cùng chính tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hành động này.
Tuy vậy, không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ Hezbollah bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa Palestine với Do Thái. Nhân đây chúng ta hãy tìm hiểu về lực lượng Hồi giáo cực đoan này.
Ra Đời Sau Cách Mạng Hồi Giáo Iran
Hezbollah, tiếng Ả Rập có nghĩa là “Đảng của Thượng Đế”, là một tổ chức bán quân sự và tổ chức chính trị theo hệ phái Hồi giáo Shiite, đặt cơ sở ở Lebanon và có quan hệ rất chặt chẽ với Iran. Lực lượng này đã đời sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran, cụ thể là được thành lập vào năm 1982, khi Do Thái can thiệp quân sự vào Lebanon trong thời gian nội chiến ở nước này (1975-1990).
Vào thập niên 1980, Hezbollah đã gây chấn động dư luận quốc tế với nhiều vụ tấn công khủng bố và bắt cóc con tin phương Tây, trở thành lực lượng vũ trang chủ chốt chống Do Thái, bị Hoa Kỳ và các nước vùng Vịnh xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố. Hezbollah đồng thời là một trong những lực lượng vũ trang chủ chốt của chế độ Iran ở Trung Đông. Không chỉ là lực lượng dân quân duy nhất không chịu buông súng sau khi kết thúc nội chiến, Hezbollah còn có vai trò quan trọng trên sân khấu chính trị Lebanon, thậm chí đã từng nắm đa số trong Quốc hội Lebanon và nắm nhiều chức Bộ trưởng trong các chính phủ nối tiếp nhau từ năm 2005. Đến mức mà Hezbollah được xem như là một Nhà nước trong một Nhà nước ở Lebanon.
Trong khi Hamas theo hệ phái Hồi giáo Sunni thì Hezbollah theo hệ phái Shiite. Nhưng giống như Hamas, Hezbollah cũng chủ trương tiêu diệt Nhà nước Do Thái và cả hai đều được Iran tài trợ. Nói chung là kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Tehran vẫn chu cấp tiền bạc một cách hào phóng cho bất cứ tổ chức chống Do Thái.
Nhiều chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công của Hamas cũng như của Hezbollah còn nhằm mục tiêu phá hỏng tiến trình xích lại gần nhau giữa Do Thái với Ả Rập Saudi, vì nếu hai quốc gia này bắt tay nhau thì Iran càng bị cô lập trong khu vực.
Nguy Cơ Bị Lôi Kéo Vào Xung Đột?
Vì có chung mục tiêu, nên số phận của Hezbollah gắn liền với Hamas và như vậy diễn tiến tình hình trong những ngày tới sẽ cho thấy có nguy cơ Hezbollah bị cuốn vào vòng xoáy xung đột với Do Thái hay không.
Kể từ sau các vụ oanh kích ở biên giới, Hezbollah đã hứa sẽ cố không để bị lôi kéo vào xung đột giữa Hamas và Do Thái, theo khẳng định của chính phủ lâm thời Lebanon. Theo nhật báo Pháp Libération, người dân Lebanon cũng không ai muốn sống lại cảnh chết chóc, tàn phá tại một đất nước đã tan hoang sau nhiều năm chiến tranh ác liệt nay vẫn chưa được tái thiết.
Nhưng vấn đề là trên đất Lebanon hiện có rất nhiều phe nhóm Palestine và chính những phe nhóm này, nhất là Hamas, vẫn nuôi dưỡng lòng hận thù Do Thái trong các trại tị nạn Palestine ở Lebanon.
Theo nhật báo Libération, một số nhà quan sát lo ngại là Hezbollah sẽ mở một cuộc tấn công trực diện vào Do Thái nếu quân đội Do Thái mở một cuộc xâm nhập quy mô vào dải Gaza hoặc sự tồn tại của lực lượng Hamas bị đe dọa.
Hôm Chủ Nhật (8/10) vừa qua, nhật báo Mỹ The Wall Street Journal khẳng định lực lượng Hezbollah thật sự đã có tham gia vào cuộc tấn công của Hamas hôm thứ Bảy và các viên chức an ninh Iran một tuần trước đó từ Beirut đã hoạch định cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái.
Tuần báo Pháp L’Express tuy vậy nhấn mạnh rằng chiến dịch tấn công của Hezbollah chứa đựng những rủi ro rất cao, bởi vì phản ứng của Do Thái sẽ rất dữ dội đối với tổ chức Hồi giáo cực đoan nói riêng và đối với Lebanon nói chung, trong bối cảnh mà chắc chắn Tel-Aviv sẽ được Hoa Kỳ yểm trợ hết mình, còn các nước Ả Rập, nhất là Ả Rập Saudi, chắc là sẽ đứng ngoài.
Về phần Iran, nước này chắc sẽ không nhập cuộc ngay mà còn phải chờ xem Hezbollah được sự ủng hộ đến mức độ nào ở Lebanon và trong khu vực và xem Hezbollah có đủ khả năng giáng một đòn quyết định vào Do Thái hay không. Hiện giờ hai yếu tố này hoàn toàn vô định.
Liên Hiệp Quốc và Người Dân Vùng Biên Giới Lo Ngại
Trước mắt, nguy cơ Hezbollah mở mặt trận thứ hai giữa Lebanon với Do Thái gây quan ngại rất lớn cho lực lượng lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc tại miền Nam Lebanon. Theo thông tấn xã AFP, lực lượng Liên Hiệp Quốc cho biết họ vẫn giữ liên lạc với cả hai bên để ngăn ngừa xung đột tình hình hiện nay “rất nguy hiểm”.
Người dân ở hai bên biên giới dĩ nhiên rất lo lắng. Trả lời phóng viên nhật báo Pháp Les Echos, Giám đốc một bệnh viện của chính phủ ở Nabatié, miền Nam Lebanon, cách biên giới Do Thái chưa tới 20 cây số, cho biết: “Chúng tôi đã dự trữ thiết bị y tế, bình ô xy và nhiên liệu cho các máy phát điện cho bệnh viện”. Một số người dân tại đây đã chạy lên miền Bắc để lánh nạn trước. Còn theo nhật báo Do Thái Haaretz, người dân ở miền Bắc Do Thái đã được lệnh lánh nạn trong các hầm trú ẩn khi có báo động.
Tin Vịt Lan Truyền Trên Mạng Về Cuộc Xung Đột Do Thái-Hamas
(Hình: Phi đạn của Do Thái được phóng từ Hệ thống phòng thủ phi đạn Vòm Sắt trên thành phố Netivot, miền Nam Do Thái, ngày 8/10/2023, nhằm ngăn chặn rốc-kết bắn từ Dải Gaza.)
-Sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Do Thái từ Gaza và sau phản ứng của Do Thái bằng các cuộc không kích, thông tin sai lệch đã lan truyền trên mạng trong khi hai bên vẫn tiếp tục giao tranh.
Trong một sự kiện lớn như xung đột vũ trang, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ những tuyên bố gây hiểu lầm hoặc vô căn cứ, bao gồm cả hình ảnh chú thích sai hoặc tài liệu bị chỉnh sửa nhằm định hình nhận thức của công chúng.
Thông tấn xã Reuters đã kiểm tra thực tế một số tuyên bố được chia sẻ rộng rãi bằng tiếng Anh, tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập.
Chú Thích Sai
Khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7/10, các chiến binh được hỗ trợ bởi phi đạn đã bay vào Do Thái trên những chiếc tàu lượn. Nhưng hàng ngàn người trên mạng xã hội cuối cùng đã xem những đoạn phim không liên quan quay cảnh lính dù Ai Cập nhảy dù qua Học viện Quân sự Ai Cập ở Cairo.
Một người dùng trên X chia sẻ đoạn clip này với chú thích: “Xem đây: Các tay súng Hamas đang dùng tàu lượn nhảy vào lễ hội âm nhạc của Do Thái và tiến hành một cuộc tấn công chết người rộng lớn”.
Biden Không Hỗ Trợ 8 Tỉ Mỹ Kim
Thông tấn xã Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngỏ ý với Do Thái “tất cả các phương tiện hỗ trợ thích hợp” và đang di chuyển các tàu quân sự và máy bay đến gần hơn.
Tuy nhiên, ông Biden không cho phép viện trợ quân sự trị giá 8 tỉ Mỹ kim cho Do Thái như một số người trên mạng đã tuyên bố sai sự thật. Tuyên bố này được gắn vào một hình ảnh đã được thay đổi trong một bản ghi nhớ của Tòa Bạch Ốc từ tháng 7 năm nay, trong đó ông Biden đã phê duyệt khoản viện trợ 400 triệu Mỹ kim cho Ukraine.
Phim Cũ
Lễ hội âm nhạc có hàng ngàn người tham dự ở khu định cư Reim của Do Thái là một trong những mục tiêu đầu tiên của các tay súng sau khi vượt qua hàng rào biên giới Gaza.
Tuy nhiên, lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc lễ hội bị tấn công là một đoạn video được quay trước đó 3 ngày, cho thấy những người hâm mộ ca sĩ Hoa Kỳ Bruno Mars chạy vào sân hòa nhạc ở Tel Aviv để xem anh biểu diễn.
Tuyên Bố Sai: Những Người Do Thái Chính Thống Giáo ‘Chạy Trốn’ Các Tay Súng
Một video khác được người dùng mạng xã hội đồn là cảnh quay người Do Thái chạy trốn khi còi báo động không kích vang lên ở Jerusalem không hề có liên quan đến các vụ đụng độ hiện nay.
Đoạn video lần đầu tiên xuất hiện trực tuyến ít nhất 4 ngày trước hôm 7 tháng 10. Một người nói trong đoạn clip bằng tiếng Do Thái mô tả cảnh tượng cho thấy cảnh những người Do Thái theo Chính thống giáo rời khỏi Bức tường phía Tây sau khi cầu nguyện.
‘Cô Gái Thất Lạc’
Một đoạn video quay cảnh một cô gái trẻ với một người đàn ông nói tiếng Ả Rập đã được chia sẻ trên mạng, với mô tả sai lệch là các chiến binh Hamas cùng một cô gái bị bắt cóc sau cuộc tấn công gây sốc.
Đoạn video có tựa đề “Cô gái thất lạc” bao gồm âm thanh của một người đàn ông nói bằng tiếng Ả Rập: “Bố mẹ cô là ai? Mẹ cô ở đâu, bố cô ở đâu, cô đến với ai?”
Có các vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em rồi đưa vào Gaza, theo thông tấn xã Reuters, nhưng đoạn video trên đã được đăng trên TikTok vào ngày 8/9, gần một tháng trước vụ tấn công hôm 7/10.
Bao Giờ Do Thái Được Bình An?
(Ngô Nhân Dụng)
(Hình: Tang lễ người lính Do Thái, Adi Zur, thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas. Tang lễ tổ chức tại thủ đô Jerusalem, 11/10/2023.)
-Hai sắc dân Ả Rập và Do Thái chia sẻ một cái nghiệp, cùng chung một vị tổ Abraham và cùng sống trên một vùng đất từ mấy ngàn năm trước.
Người Do Thái bị các đế quốc đuổi đi, hai ngàn năm sau mới trở về lập nước Do Thái, hơn 70 năm trước. Các quốc gia Ả Rập tấn công để ngăn cản, chiến tranh khiến hàng triệu người chạy tứ tán. Từ đó tới nay, sau nhiều cuộc chiến, Do Thái-Palestine vẫn là đầu mối xung đột trong cả vùng Trung Đông.
Thứ Bảy (7/10/2023) vừa qua, nhóm Hamas bất ngờ đánh vào Do Thái, nhắm một đại hội văn nghệ ở gần nông trại (kibbutz) ở Re’im, gần biên giới, giết khoảng 900 người và bắt đem đi khoảng 100 người; 1.500 người tấn công cũng chết. Đây là vụ chạm súng lớn nhất kể từ cuộc chiến Yom Kippur (Năm Mới) năm 1973, khi quân Ai Cập và Syria từ hai mặt cùng tấn công Do Thái, rồi thất bại.
Tình báo Ai Cập đã báo động nhóm Hamas đang mưu làm “một vụ lớn” nhưng bị bỏ qua. Tình báo Do Thái nổi tiếng đã cài người vào hầu hết các nước thù địch, nhất là trong giải Gaza. Họ nhận lỗi đã không biết trước âm mưu này. Gần đây, họ chú trọng đến mặt biên thùy với Lebanon, hoặc các trại định cư của người Do Thái xung đột với dân Palestine. Một khuyết điểm của họ là chỉ lo các tiến bộ kỹ thuật để theo dõi bên địch, thiếu gián điệp tại chỗ. Cấp chỉ huy Hamas đã ngưng không dùng điện thoại hoặc computer nữa!
Nhóm Hamas, cai quản giải Gaza rộng 360 cây số vuông với 2 triệu dân, vẫn thường bắn phi đạn qua Do Thái và bị oanh tạc trả đũa, nhưng gần đây đã tỏ ra “yên phận”. Dân Palestine vẫn được phép qua biên giới vào làm việc lao động trong xứ Do Thái, được trả lương cao gấp 10 lần. Chính quyền Palestine ở Tây Ngạn, do Tổng thống Mahmoud Abbas thuộc nhóm Fatah cầm đầu, có lúc đã chế nhạo các lãnh tụ nhóm Hamas chỉ lo ăn chơi mà không hành động. Không ai ngờ, một nhóm Hamas nhỏ đã lập kế hoạch đánh táo bạo. Hàng ngàn thanh niên được huấn luyện trong nhiều tháng trời, tập phóng phi đạn, điều khiển máy bay drone tự động, hoặc lái máy ủi đất làm sập hàng rào, cũng không biết họ được chuẩn bị để làm việc gì! Nhiều lãnh tụ Hamas cũng không biết.
Quân đội Do Thái đã gọi nhập ngũ hơn 300.000 quân nhân trừ bị. Đã đánh bom trả đũa và sẽ mở một cuộc tấn công lớn nhất kể từ vụ đánh Lebanon năm 1982. Chính phủ Do Thái nói thẳng mục tiêu là “tiêu diệt nhóm Hamas”. Họ kêu gọi dân Palestine trong giải Gaza hãy tản cư, nhưng không ai có thể đi đâu vì hai mặt biên giới với Do Thái và Ai Cập đều bị phong tỏa.
Đúng như lời Thủ tướng Benjamin Netanyahu báo trước, đây sẽ là “một cuộc chiến lâu dài và khó nhọc”. Nhóm Hamas có thể cầm cự lâu vì được dân chúng ủng hộ. Họ vẫn được các nước Ả Rập viện trợ tài chánh và Iran trang bị vũ khí, nhưng Do Thái đã phong tỏa tất cả các mặt chung quanh giải Gaza.
Mối xung đột Do Thái-Plestine đã biểu hiện khắp vùng Trung Đông. Dân Ả Rập ở các nước Bahrain, Ma Rốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen, Tunisia và Kuwait đã mở hội ăn mừng sau khi quân Hamas đánh cảm tử. Tại thành phố Alexandria (Ai Cập), một viên cảnh sát đã bắn vào một đoàn du khách Do Thái, làm 2 người chết. Ngoại trưởng nước Qatar tuyên bố Do Thái chịu trách nhiệm hoàn toàn về các biến cố này, vì đã xâm phạm các quyền tự do của dân Palestine trong bao nhiêu năm qua. Một Giáo sư ở xứ Kuwait cũng nói với báo New York Times, “Việc chiếm đất đai và hạ thấp nhân phẩm của người Palestine đã ảnh hưởng trên cách nhìn” của dân Ả Rập bình thường. Một người dân nước Bahrain (70 tuổi) đi biểu tình “ăn mừng”, còn chỉ trích quyết định của chính phủ Bahrain công nhận Do Thái là điều “nhục nhã”.
Kể từ khi nước Do Thái thành lập, sau nhiều cuộc chiến tranh, các nước Ả Rập đã ra giá mặc cả: Muốn họ chính thức công nhận Do Thái thì phải theo giải pháp “hai quốc gia song song”, tức là thành lập một nước Palestine. Trong mươi năm gần đây, các nước này đã thay đổi, chấp nhận bang giao với Do Thái, để đổi lấy những ưu đãi kinh tế và viện trợ Mỹ.
Năm 2020, các nước UAE (United Arab Emirates), Bahrain và Ma Rốc bắt đầu công nhận Do Thái; được đặt tên là Thỏa Ước Abraham, lấy tên vị tổ phụ của người Do Thái và người Ả Rập . Gần đây, chính phủ Joe Biden khuyến khích Saudi Arabia công nhận Do Thái với hứa hẹn sẽ bảo đảm an ninh cho nước này. Cuộc tấn công của nhóm Hamas khiến dự tính bang giao Do Thái-Saudi phải tạm ngưng. Saudi vẫn chỉ viện trợ cho chính quyền Fatah của Palestine, ôn hòa hơn nhóm Hamas. Nếu cuộc sống của dân Palestine ở Gaza bị tàn phá vì quân Do Thái thì Saudi sẽ khó tiếp tục cuộc thương thuyết, dù Mỹ yêu cầu.
Chỉ có Quốc vương Abdullah II xứ Jordan, như ông mới nói ở New York, đã tỏ ý nghi ngờ: “Không thể nhảy dù qua trên đầu dân Palestine, thiết lập bang giao với các nước Ả Rập “.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thành công về ngoại giao trong mấy năm gần đây. Ông liên hiệp với các đảng bảo thủ, cực hữu mới lập được chính phủ cho nên đặt quyền lợi dân Do Thái lên cao nhất, không quan tâm đến người Palestine. Nhật báo Haaretz ở Do Thái mới viết một bài quan điểm tố cáo các chính sách cực đoan của ông Netanyahu, như chiếm đoạt đất đai của dân Palestine, đã gây nên thảm cảnh vừa qua. Netanyahu, báo Haaretz viết, “coi như người Palestine không hiện diện và không có quyền lợi nào cả”.
Không thể đoán trước mất bao nhiêu năm Do Thái mới “tiêu diệt” được nhóm Hamas ở Gaza. Nếu giết hoặc bắt giam được tất cả những người cầm súng chống cự quân Do Thái, thì có thể coi là đã tiêu diệt hết nhóm Hamas hay chưa? Những trẻ em Palestine sống qua cuộc chiến kéo dài này, khi lớn lên có thể còn thù oán và tìm cơ hội nổi dậy nữa hay không? Những thanh niên gốc Palestine đang sống ở nơi khác có thấy họ muốn lập những nhóm tương tự Hamas hay không?
Thế hệ trẻ này có thể đang giống như một thanh niên tên là Mohammed Diab Ibrahim, sanh năm 1965 trong một “trại tị nạn” mở ra trong 70 năm qua. Anh ta lấy biệt hiệu là Deif, nghĩa là “Khách” trong tiếng Ả Rập vì anh luôn luôn di chuyển, gặp đâu ngủ đó. Nhiều người đã ví Deif như một Osama Bin Laden mới. Deif đã bị tình báo Do Thái giết hụt nhiều lần, bị cụt cả hai tay, hai chân, mù một mắt, sống lẩn lút trong các hầm bí mật ở Gaza, nhưng chỉ huy cả “đội binh al-Qassam” là nhóm chủ mưu cuộc tấn công vừa qua. “Đây là một vụ 9/11 của chúng tôi”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Do Thái thú nhận.
Từ 70 năm qua, vấn đề người Palestine vẫn là nguyên nhân gây nên các cuộc nổi dậy, bạo loạn và chiến tranh. Khi nước Do Thái ra đời, họ đã bỏ đi, nghĩ rằng chỉ di tản cho đến khi ngưng tiếng súng, nhiều người mang theo chìa khóa nhà, vẫn còn để lại cho con, cháu. Bây giờ họ vẫn là một dân tộc lưu vong, sống tạm, không có một quốc gia. Dù nhiều nước Ả Rập đã tìm cách “bình thường hóa” bang giao với Do Thái, nhưng vấn đề trên vẫn nằm trong lòng tất cả dân Ả Rập ở khắp nơi. Khác với ông Netanyahu, nhiều người Do Thái cũng đồng ý với chủ trương “hai quốc gia song song”, cho người Palestine thành lập một quốc gia có chủ quyền. Khi đó, hy vọng dân Do Thái được sống bình an hơn.
Nếu Cuộc Chiến Do Thái-Hamas Lan Rộng, Biển Đông Sẽ Trở Nên Căng Thẳng?
(Ảnh: Hệ thống phòng thủ Iron Dome của Do Thái đánh chặn phi đạn phóng từ Dải Gaza, nhìn từ thành phố Ashkelon, Do Thái, ngày 9/10/2023.)
-Hôm 7/10, tổ chức Hamas tiến hành tấn công bằng Bộ binh và phi đạn vào Do Thái, giết hại khoảng gần một ngàn thuờng dân và bắt cóc nhiều con tin. Do Thái đã tuyên chuyến với Hamas. Như vậy tiếp theo cuộc chiến Ukraine, một cuộc chiến nữa đã bùng nổ. Liệu cuộc chiến này ở Trung Đông giữa Do Thái và Hamas có thể ảnh hưởng ra sao tới thế bố trí chiến lược của Hoa Kỳ và Âu Châu? Liệu Trung Quốc có nhân cơ hội Mỹ và Phương Tây tập trung vào khu vực Trung Động để động binh ở Biển Đông hay Biển Hoa Đông? Việt Nam sẽ lựa chọn quan điểm như thế nào với cuộc chiến này? Ðài Á Châu Tự Do (RFA) phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học UNSW Canberra (Úc Ðại Lợi) về các vấn đề này. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, hiện tại, chưa thể kết luận được điều gì. Trong những ngày sắp tới, nếu cuộc xung đột chỉ khoanh vùng trong phạm vi Do Thái-Hamas thì ảnh hưởng của cuộc chiến tới Á Châu-Thái Bình Dương không nhiều. Nhưng nếu cuộc xung đột đó lan rộng thành cuộc chiến cấp vùng ở Trung Đông, với sự tham gia của nhiều “tay chơi” khác như Iran, Hezbola, thì phía Á Châu-Thái Bình Dương trong đó có Biển Đông có thể sẽ trở nên căng thẳng hơn.
*
RFA: Theo ông, tiếp theo cuộc chiến Ukraine, cuộc chiến Do Thái sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào về quan hệ quốc tế? Việt Nam sẽ chọn cách ứng xử ra sao đối với các bên tham chiến trong cuộc chiến đó? Sự lựa chọn đó có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Việt Nam ra sao?
Nguyễn Thế Phương: Cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas ở Trung Đông cũng có một số ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam, nhưng so sánh với cuộc chiến giữa Nga với Ukraine thì nó không ảnh hưởng trực tiếp nhiều lắm. Cuộc chiến Nga-Ukraine ảnh hưởng tới Việt Nam nhiều hơn.
Hiện tại thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra phát ngôn chính thức. Phát ngôn ấy tương đối mang tính ngoại giao. Lập trường của Việt Nam từ trước tới nay là ủng hộ giải pháp hai nhà nước, dựa trên đường biên giới năm 1967. Đó là một giải pháp mà nhiều quốc gia đồng tình. Theo tôi, quan điểm ngoại giao đó của Việt Nam là tương đối phù hợp. Vì Việt Nam có mối quan hệ ngoại giao khá tốt với Do Thái. Gần đây Việt Nam có ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do với Do Thái. Hai nước cũng có ngoại giao nhân dân. Quan hệ quốc phòng, an ninh của hai bên cũng rất tốt.
Vì vậy, có hai vấn đề ở đây. Một là Việt Nam sẽ không ủng hộ Hamas vì về mặt đạo đức là không phù hợp, và về mặt chính sách thì không thực tế. Thứ hai, Việt Nam ủng hộ Palestine giành độc lập nhưng ủng hộ tổ chức PLO (Palestine Liberation Organization - Tổ chức Giải phóng Palestine) chứ không phải Hamas. Do đó, phát ngôn hiện nay của Việt Nam về xung đột Do Thái và Hamas hiện nay là tương đối phù hợp với chính sách nói chung, với cả Do Thái và Palestine hiện tại.
Ảnh hương trực tiếp của cuộc chiến Trung Đông này thì sẽ không lớn, như tôi đã nói, nếu chúng ta so với cuộc chiến Nga-Ukraine. Nga là một cường quốc lớn, có ảnh hưởng lớn, có quan hệ song phương lâu đời với Việt Nam như vậy thì ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Còn xung đột Do Thái và Hamas chỉ ảnh hưởng gián tiếp, thông qua tác động của cuộc chiến đó tới tâm lý và môi trường quan hệ quốc tế, rồi từ đó tác động ngược trở lại Việt Nam. Tác động trực tiếp sẽ không nhiều.
RFA: Theo ông, cuộc chiến mới bùng nổ ở Trung Đông có thể khiến cho Mỹ và Phương Tây khó tập trung ở phía Đông Bắc Á và Biển Đông hay không? Khu vực này do đó có thể trở nên mất cân bằng về quyền lực không?
Nguyễn Thế Phương: Trước hết, cần phải quan sát, theo dõi xem cuộc chiến Do Thái và Hamas sẽ lan rộng tới đâu. Ở thời điểm hiện nay thì đa số giới phân tích đều nhận định rằng cuộc chiến này sẽ là một điểm thay đổi căn bản tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông. Nhưng thay đổi như thế nào thì chúng ta rất khó đoán ở thời điểm hiện nay.
Nếu như cuộc xung đột Do Thái-Hamas hiện nay lan rộng ra, ví dụ có sự tham gia của Hezbolla ở Lebanon chẳng hạn, hoặc có sự nhúng tay trực tiếp và lớn hơn của Iran thì khi đó cuộc xung đột vốn chỉ khoanh vùng ở dải Gaza sẽ bị lan ra toàn Trung Đông. Khi kịch này đó xảy ra thì sự quan tâm của Mỹ sẽ dồn về Trung Đông nhiều hơn. Sự hỗ trợ của Mỹ và Âu Châu cho Ukraine sẽ bị tác động lớn.
Ở đây, trước mắt vẫn cần xem xét cuộc chiến này có khả năng lan rộng hay không. Hiện nay, khả năng lan rộng là chưa cao. Bởi vì cả Hezbola và Iran đều lên tiếng công khai tuyên bố rằng họ không ủng hộ Hamas và không trực tiếp tham gia. Đây là tín hiệu cho thấy cuộc chiến này sẽ khu biệt trong dải Gaza chứ không mở rộng ra.
Nếu cuộc xung đột ở Trung Đông không mở rộng ra thì nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến thế bố trí chiến lược của Mỹ. Thế bố trí chiến lược của Mỹ sẽ không thay đổi, không chỉ ở khu vực Trung Đông mà còn ở các khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Chỉ khi cuộc chiến Trung Đông này lan rộng ra thì chúng ta mới cần tính toán xem nó ảnh hưởng thế nào tới thế bố trí chiến lược của Mỹ ở Á Châu-Thái Bình Dương. Dẫu sao thì Mỹ cũng đã có Hạm đội 5 ở khu vực Trung Đông. Một số hạm đội khác của Mỹ cũng được khai triển ở Địa Trung Hải gần đó. Những lực lượng này có thể giúp Mỹ kiềm chế sự lan rộng của cuộc xung đột, kiểm soát thế cục tại khu vực.
RFA: Nếu xung đột Do Thái-Hamas lan rộng thành một cuộc chiến tầm khu vực ở Trung Đông, Phương Tây và truyền thông quốc tế có thể tập trung nhiều hơn vào Do Thái và Ukraine, liệu có xuất hiện một sự mất cân bằng quyền lực ở phía Á Châu-Thái Bình Dương hay không? Trong trường hợp đó, Trung Quốc có thể đẩy mạnh căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông không? Nếu có, đâu có thể là mục tiêu tiềm năng của họ?
Nguyễn Thế Phương: Trong trường hợp cuộc xung đột Do Thái và Hamas lan rộng thì hoàn toàn có khả năng Hoa Kỳ bị thu hút cả về mặt nguồn lực và chính sách đối ngoại về khu vực Trung Đông. Điều đó có nghĩa là nguồn lực của Mỹ bị dàn trải ra. Rất khó đoán nếu kịch bản này xảy ra thì Mỹ sẽ làm gì. Trong hiện tại, khả năng Trung Quốc gây một cuộc chiến ở Biển Đông là có, nhưng không cao lắm. Điểm nóng có thể phát sinh nếu Trung Quốc leo thang xung đột sẽ là mấy điểm sau đây.
Một là khu vực xung quanh bãi cạn Scaborough và khu vực khác đang có tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc. Hiện tại, Phi Luật Tân đang giữ thái độ khá cứng với Trung Quốc. Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội này để đẩy căng thẳng lên cao.
Hai là vấn đề Đài Loan. Bởi vì khả năng răn đe của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào hỗ trợ của phương Tây, đặc biệt là hỗ trợ về quân sự, an ninh. Nếu một cuộc xung đột lớn bùng nổ ở toàn Trung Đông thì cùng với cuộc chiến Ukraine, những nguồn lực về chính sách, tài chánh, quân sự của Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng sẽ dồn về Trung Đông nhiều hơn. Hiện tại ở Mỹ đã có nhiều tiếng nói phản đối việc ủng hộ quá nhiều các nước khác.
Bên cạnh đó, cuộc chiến Ukraine đã làm bộc lộ nhiều lỗ hổng trong năng lực sản xuất thiết bị vũ khí của Phương Tây. Họ không có các kịch bản cho việc sản xuất vũ khí để đối phó với một cuộc chiến thông thường. Nếu cuộc chiến Trung Đông hiện nay bùng phát và lan rộng thành một cuộc chiến thông thường, giống như cuộc chiến Ukraine, thì nó sẽ rất khó cho Đài Loan vì nó làm cho nguồn lực quốc phòng của Phương Tây bị huy động để hỗ trợ cho hai cuộc xung đột ở Trung Đông và Âu Châu. Nó có thể thay đổi tính toán của Trung Quốc, trong vấn đề liệu họ có nên đẩy mạnh sự uy hiếp đối với Đài Loan hay không.
Tuy nhiên, trong kịch bản cuối cùng, xấu nhất, là Trung Quốc muốn xâm lược Đài Loan, thì điều này không chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi trong thế bố trí chiến lược của Mỹ. Nó còn phụ thuộc vào những yếu tố khác, trong đó yếu tố quan trọng nhất là liệu Trung Quốc có tin rằng quân đội của họ sẽ đánh thắng và thành công trong việc chiếm đóng Đài Loan hay không. Tức là, nếu kịch bản xấu nhất ở Trung Đông xảy ra, Mỹ phải dồn nguồn lực về khu vực đó, thì khu vực Á Châu Thái Bình Dương bị khoảng trống về quyền lực. Nhưng để Trung Quốc quyết định gây xung đột thì một trong yếu tố quyết định vẫn là năng lực hiện tại của họ. Đó là một tính toán mà Trung Quốc phải thực hiện.
Hiện tại có vẻ Trung Quốc chưa đủ lực để tiến hành một cuộc tấn công và chiến thắng toàn diện Đài Loan. Nhưng họ có đủ lực để đẩy căng thẳng Biển Đông lên một nấc mới.
Trong trường hợp xung đột Trung Đông lan rộng, thì điểm nóng sẽ không phải là Đài Loan mà là các tranh chấp vùng xám ở Biển Đông. Đó là các tranh chấp với Phi Luật Tân, Việt Nam và các thực thể địa lý ở phía Nam Biển Đông như bãi Tư Chính. Đặc biệt hiện nay đối đầu giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc ở bãi Cỏ Mây và bãi cạn Scaborough khá căng thẳng. Điểm nóng này có thể tăng cao nếu cuộc chiến Trung Đông lan rộng hơn và Mỹ bị hút sự chú ý của họ vào khu vực đó.
RFA: Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Ukraine Dự Cuộc Họp của NATO Kêu Gọi Đồng Minh Tiếp Tục Hỗ Trợ Quân Sự
(Hình- Virginia Mayo: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg họp báo trước cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng những nước thành viên NATO tại thủ đô Brussels của Bỉ, ngày 11/10/2023.)
-Hôm 11/10/2023, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tới Brussels (thủ đô của Bỉ), để dự cuộc họp của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), nhằm kêu gọi các đồng minh tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến chống lại Nga. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky tới trụ sở của NATO kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.
Hãng tin AFP trích dẫn tuyên bố của ông Zelensky: “Chúng tôi cần sự hỗ trợ của các lãnh đạo phương Tây, đó là lý do tôi có mặt ở đây”. Tối 10/10, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Pháp France 2, nguyên thủ Ukraine đã bày tỏ quan ngại là cuộc chiến giữa Do Thái với tổ chức Hamas có thể khiến các đồng minh của Kyiv phải “tập trung” vào xung đột ở Trung Đông và “lơ là” Ukraine.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã trấn an Tổng thống Zelensky và tuyên bố: “Cuộc chiến của các bạn là cuộc chiến của chúng tôi, an ninh của các bạn là an ninh của chúng tôi”.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Đức, hôm 10/10 thông báo sẽ cung cấp các hệ thống phòng không, xe tăng và xe bọc thép mới cho Ukraine trong những tuần tới “nhằm bảo vệ những cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này trước mùa Đông”. Còn Anh Quốc hôm nay cũng cho biết là Kyiv sẽ nhận được khoản viện trợ mới trị giá hơn 100 triệu bảng Anh (115 triệu Euro), bao gồm các thiết bị rà phá bom mìn.
Về tình hình chiến sự, quân đội Nga hôm 10/10 đã áp sát thị trấn tiền tuyến Avdiivka ở miền Đông Ukraine, vào lúc Kyiv cảnh báo Mạc Tư Khoa đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm bao vây hoàn toàn thị trấn này. Avdiivka là một thị trấn công nghiệp có dân số khoảng 31.000 người trước chiến tranh và giờ đây ước tính chỉ còn khoảng 2.000 người. Thị trấn này nằm ngay phía Bắc thành phố Donetsk do Maxcơva kiểm soát và là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine chống lại Nga. Chính quyền Kyiv vẫn tìm cách bám trụ ở đó, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Nga từ 20 tháng qua.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn Tăng Cường An Ninh Vì Lo Ngại Bình Nhưỡng Hành Xử Như Hamas
(Ảnh: Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và các chiến hạm Nhật, Hàn tham gia tập trận chung ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju ngày 10/10/2023.)
-Sau khi tập trận 3 bên với Hải quân Nhật Bản và Nam Hàn trong 2 ngày 9 và 10/10/2023 ở biển Hoa Đông, nhóm tàu tác chiến Mỹ Carrier Strike Group 5, trong đó có hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, bắt đầu chuyến thăm cảng Busan (Tây-Nam Nam Hàn) 5 ngày kể từ thứ Năm 12/10. Hoạt động này nhằm răn đe trước mối đe dọa Bắc Hàn, đặc biệt là từ sau cuộctấn công bất ngờ của phong trào Hamas vào Do Thái.
Theo Phó Đô đốc Kim Myung Soo, chỉ huy hạm đội Nam Hàn, được Yonhap trích dẫn, chuyến thăm thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ “hiện diện thường xuyên” để “tăng cường thế trận phòng thủ tổng hợp nhằm có hành động đáp trả tức thì, áp đảo và kiên quyết, trước những hành động khiêu khích liên tục của Bắc Hàn”. USS Ronald Reagan là hàng không mẫu hạm Mỹ thứ hai đến cảng Busan trong năm 2023, sau tàu USS Nimitz vào tháng 3. Nhóm tàu tác chiến sẽ tham gia trao đổi, tập huấn hữu nghị với Hải quân Nam Hàn.
Hoạt động tăng cường an ninh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn diễn ra vào lúc Bình Nhưỡng liên tục có những hành vi gây quan ngại cho khu vực. Vào đầu tháng 10, Cộng sản Bắc Hàn thông báo về một tàu ngầm “tấn công nguyên tử chiến thuật” mới và gần đây Bình Nhưỡng phóng vệ tinh quân sự do thám sau hai lần thất bại.
Còn theo hãng thông tấn AP, trong bối cảnh lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc tấn công tương tự như của Hamas vào Do Thái, ngày 10/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn cho biết sẽ thúc đẩy việc đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 để nối lại hoạt động giám sát tiền tuyến đối với Bắc Hàn. Thỏa thuận quân sự liên Triều, đạt được trong thời gian ngắn dưới thời Tổng thống Moon Jae In, tạo ra các vùng đệm dọc biên giới trên bộ và trên biển, cũng như các vùng cấm bay phía trên biên giới để ngăn chặn xung đột.
Ngày 11/10, khi đi thị sát năng lực phòng thủ của Pháo binh ở Yongin, ngoại ô thủ đô Hán Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won Sik đã nhấn mạnh hỏa lực của kẻ thù phải “bị hủy diệt hoàn toàn” trong trường hợp xảy ra khiêu khích. Theo Yonhap, Cộng sản Bắc Hàn bố trí khoảng 1.000 chou pháo dọc theo ranh giới giữa 2 miền Nam-Bắc Hàn.
Manila Bác Bỏ Thông Tin Pháo Hạm Phi Luật Tân Bị Trung Quốc Xua Đuổi
(Ảnh: Tàu Hải cảnh Trung Quốc tiến gần đến các tàu đánh cá Phi Luật Tân ở ngoài khơi Bãi cạn Scarborough ở Biển Đông ngày 23/9/2015.)
-Ngày 10/10/2023, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Phi Luật Tân bác bỏ thông tin của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc theo đó một pháo hạm của Phi Luật Tân đã bị đuổi ra khỏi bãi cạn Scarborough, nơi đang có tranh chấp, ở Biển Đông.
Trả lời giới báo chí, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Phi Luật Tân, Tướng Romeo Brawner xác nhận tàu Hải cảnh Trung Quốc có hiện diện ở khu vực đó và thách thức, nhưng pháo hạm của Phi Luật Tân “vẫn tiếp tục cuộc hành trình, thực hiện nhiệm vụ tuần tra và không bị xua đuổi”. Tướng Brawner cho rằng thông tin trên chỉ là tuyên truyền từ phía Trung Quốc.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại, trước đó, lực lượng Hải cảnh Trung Quốc loan báo là đã thực hiện “các biện pháp cần thiết” để xua đuổi pháo hạm Phi Luật Tân ra khỏi khu vực bãi cạn Scarborough sau khi chiếc tàu này nhiều lần phớt lờ các cảnh báo. Phía Trung Quốc cho rằng hành động này của Phi Luật Tân vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Một ngày trước đó, Bắc Kinh cảnh cáo Manila không nên tiếp tục có hành động “khiêu khích” tại một đảo san hô ở Biển Đông, cho rằng hành động này đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, trái với luật pháp quốc tế và phá vỡ hòa bình, ổn định khu vực.
Cũng trong ngày 10/10, Trung Quốc tiến hành tập trận Hải quân tác chiến chống tàu ngầm, bắn đạn thật, với sự tham gia của một số chiến hạm tiên tiến nhất, bao gồm các khu trục hạm trang bị phi đạn điều hướng lớp 055 Yan’an có tải trọng 10 ngàn tấn và khu trục hạm phi đạn điều hướng lớp 052D Hợp Phì.
Venezuela và Hoa Kỳ Đạt Được Những Tiến Bộ Trong Các Cuộc Thảo Luận
(Hình: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong một cuộc họp tại La Guaira, Venezuela, ngày 21/9/2023.)
-Trang web Efecto Cocuyo của Venezuela trong những ngày gần đây đã tiết lộ rằng Hoa Thịnh Ðốn và Caracas dường như đã có những tiến bộ trong các cuộc đàm phán, sau khi quan hệ song phương bị cắt đứt kể từ năm 2019. Những tiến bộ này chủ yếu liên quan đến hoạt động của phe đối lập ở Venezuela.
Từ thủ đô Caracas của Venezuela, thông tín viên Alice Campaignolle của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Đây là một chương mới trong cuộc đàm phán giữa chính phủ Nicolas Maduro và chính phủ Joe Biden. Sau khi dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt và cho phép công ty Chevron hoạt động trở lại ở Venezuela, dường như Hoa Thịnh Ðốn đã thuyết phục được chính quyền Maduro không can thiệp vào cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập.
Phe đối lập Venezuela cũng yêu cầu chính phủ dỡ bỏ các biện pháp bãi miễn quyền ra ứng cử của một số ứng viên chủ chốt, những biện pháp do Tư pháp áp đặt dưới sự chỉ đạo của chính phủ.
Cuối cùng, phe đối lập yêu cầu chính phủ phóng thích khoảng một trăm tù nhân chính trị. Đổi lại, Mỹ cho biết sẵn sàng chấm dứt các trừng phạt liên quan đến ngành dầu mỏ của Venezuela. Các trừng phạt này được ban hành từ năm 2014, với mục đích thay đổi chế độ độc tài Nicolas Maduro. Mặc dù những thay đổi này không diễn ra, nhưng các biện pháp trừng phạt vẫn làm cho tình hình kinh tế vốn đã rất suy thoái trở nên trầm trọng hơn.
Mỹ Chính Thức Xem Việc Quân Đội Chiếm Lãnh Đạo ở Niger Là Đảo Chính
(Hình: Các quân nhân tham gia đảo chính phát biểu với những ủng hộ viên tại Niamey, Niger, ngày 6/8/2023.)
-Hôm 10/10/2023, chính quyền Hoa Kỳ chính thức thừa nhận việc quân đội chiếm quyền lãnh đạo ở Niger vào mùa Hè vừa qua là một cuộc đảo chính quân sự và như vậy đã quyết định ngưng viện trợ kinh tế cho nước này.
Trước đó, Hoa Kỳ, Pháp và các quốc gia Tây Phi đã kêu gọi quân đội Niger phục hồi chức vụ cho Tổng thống Mohamed Bazoum, nhưng đã không được đáp ứng. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Sau hơn hai tháng, cuối cùng Hoa Thịnh Ðốn cũng phải nhìn nhận thực tế: Việc quân đội Niger lên nắm quyền thực sự là một cuộc đảo chính. Theo luật pháp Hoa Kỳ, điều này tự động dẫn đến việc đình chỉ viện trợ cho Niger, một trong những nước nghèo nhất thế giới. Viện trợ của Mỹ trị giá vài trăm triệu Mỹ kim mỗi năm. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ viện trợ nhân đạo, đặc biệt là lương thực cho người dân Niger, không bị ảnh hưởng.
Các viên chức chính phủ Mỹ cho biết họ đã làm hết mọi cách, nhưng vẫn không thuyết phục được Hội đồng Bảo vệ Tổ quốc khôi phục trật tự hiến định ở Niger. Sự phục hồi thể chế dân chủ với việc trả tự do cho Tổng thống Mohamed Bazoum là điều kiện để Mỹ tái lập viện trợ.
Về quân sự, Hoa Kỳ, vốn đã chi nửa tỉ Mỹ kim để huấn luyện quân đội Niger, nay không còn hợp tác với họ nữa. Hiện có hàng ngàn lính Mỹ đóng tại Niger, tập trung tại căn cứ drone ở Agadez. Drone của Mỹ đã hoạt động trở lại trong khuôn khổ cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực, nhưng không còn cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Niger nữa.
Cũng hôm qua, quân đội Pháp đã bắt đầu triệt thoái khỏi Niger sau khi chính quyền quân sự nhiều lần yêu cầu Paris chấm dứt hiện diện quân sự tại nước này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét