Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

Hôm Nay, Thứ Sáu13!và Kính Chuyển Tin Việt Nam Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Hôm nay! Thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023! Nguồn gốc nỗi ám ảnh sợ hãi vào thứ 6 ngày 13! Có đúng không? -Thứ 6 ngày 13 được cho là ngày xui xẻo theo quan niệm của nhiều người Tây Phương, khiến họ hạn chế hết mức việc ra khỏi nhà và kiêng đi du lịch hoặc mua sắm, kinh doanh. Thiệt hại rất nhiều về kinh tế. Thứ Sáu ngày 13 của bất kỳ tháng nào, trong bất kỳ năm nào, được xem như một ngày kém may mắn, xui xẻo ở nhiều nước phương Tây, điển hình tại Anh Quốc, Đức, Bồ Đào Nha. Điều tương tự còn bắt gặp cả những nơi khác trên thế giới như tại Hy Lạp và Tây Ban Nha
<!>
Ước lượng có chừng 800 - 900 tỉ USD, bị thất thoát trong vấn đề kinh doanh vào ngày này, bởi vì mọi người sẽ làm việc uể oải, hoặc không chịu đi ra đường!


Vài người đã bị tê liệt bởi sự sợ hãi và họ đơn giản là sẽ không thể bước ra khỏi chiếc giường, khi thời gian ngày thứ Sáu ngày 13 chưa trôi qua. Trung tâm Kiểm soát sự gây stress (The Stress Management Center) và Viện Nghiên cứu những Ám ảnh (Phobia Institute), ước lượng có hơn vài chục triệu người đã bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi vào ngày này. Bất chấp điều đó, những người đại diện cho cả hai hãng hàng không Delta Airline và Continental Airline nói rằng, những chuyến bay của họ không chấp nhận bất cứ lời đề nghị hạ cánh nào những thứ Sáu ngày 13.

Tuy nhiên có những dẫn chứng phổ biến hiện hữu (không thể giải thích) xung quanh nguồn gốc của khái niệm: Nỗi ám ảnh sợ hãi vào thứ 6 ngày 13!


-"Bữa ăn cuối cùng" (The Last Supper), với câu chuyện Giuđa là vị khách thứ 13 và ngày Giê-su bị đóng đinh là ngày thứ Sáu.

-Điều khác cũng thuộc Kinh Thánh là Eva đã tặng Adam trái cây vào ngày thứ Sáu và Abel bị giết cũng xảy ra vào ngày thứ Sáu 13

-Sự khởi đầu vào ngày thứ Sáu (13 tháng 10 năm 1307), kỳ hạn những Hiệp sĩ Công giáo trong hội Hiệp sĩ dòng Đền đã bị bắt giữ, bị giết chết cùng lúc tại Pháp bởi những thuộc hạ của vua Philippe IV.

-Con số 13 cũng bắt nguồn từ một truyền thuyết của Na Uy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã ngầm liên kết với Hoder, thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi. Balder chết và cả Trái Đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh.

-Phi thuyền Apollo 13 được phóng lên hồi 13 giờ 13 phút ngày 11.4.1970 (3 lần 13) và đã gặp tai họa ngày Thứ Sáu13.4.1970.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 1307, quân lính dưới thời vua Philip IV - Pháp bị tàn phá toàn bộ nhà cửa, hàng trăm người bị tra tấn đến chết.

-Thứ 6 ngày 13 năm 1939 Cháy rừng quy mô lớn tại Úc, khiến hàng trăm người ở tiểu bang Victoria thiệt mạng!

-Thứ 6 ngày 13 tháng 09 năm 1940. Cung điện Buckingham ở Anh bị máy bay của Đức ném 5 quả bom gây nhiều thiệt hại.


-Thứ 6 ngày 13 tháng 07 năm 1951. Cơn lũ lịch sử Great Flood tước đi nhiều sinh mạng người và thiệt hại 760 triệu USD.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 04 năm 1970. Con tàu Apollo 13 của NASA đã được phóng vào ngày 11 tháng 4 và phát nổ vào ngày 13 tháng 4.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 1972. Chiếc máy bay Kennedy Florida bị rơi gây thiệt hại 31 mạng người và chỉ có 14 người may mắn sống sót.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 07 năm 1987. Edmonton và Alverta đã bị một cơn lốc vòi rồng quét, dẫn đến vài chục người chết và 300 người bị thương.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 01 năm 1989. Virus xâm nhập hệ thống máy tính ở quốc gia Anh. Nó đã xoá đi hết các tập dữ liệu cá nhân của hàng trăm người và làm vô số các máy tính khác bị xóa.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 1989. Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo. (Thứ Sáu Đen!)

-Thứ 6 ngày 13 tháng 08 năm 1993. Tòa nhà Royal Plaza Hotel của Thái Lan sụp đổ hoàn toàn dẫn đến 137 người chết và 227 người bị thương.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 09 năm 1996. Rapper Tupac Shakur đã qua đời do bị ám sát.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 03 năm 1999. Động đất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ và cướp đi nhà cửa của 50.000 và hơn 200 thiệt mạng

-Thứ 6 ngày 13 tháng 08 năm 2010. Một chú bé 13 tuổi ở Suffolk đã bị sét đánh và xe cứu thương chở cậu bé biển số là 13.13.

-Thứ 6 ngày 13 tháng 01 năm 2012. Con tàu Costa Concordia bị chìm tại bãi biển miền Tây của Italy khiến 32 người mất, sau 3 năm thì thuyền trưởng tàu đã bị kết án vì tội ngộ sát 16 năm tù.

…Còn hàng trăm chuyện đen đủi khác vào Thứ Sáu 13!


(Ảnh: Nhiều người quan niệm gặp mèo đen khi ra đường vào thứ 6 ngày 13 là điềm xui xẻo.)

Dù niềm tin thứ 6 ngày 13 đem lại xui xẻo có phần mê tín, nhiều người vẫn có tâm lý lo sợ, tránh tiến hành công việc, thương vụ kinh doanh hay đi du lịch vào ngày này.

Tại Mỹ, ước tính khoảng 30 triệu người sợ thứ 6 ngày 13, theo một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát Căng thẳng và Hội chứng North Carolina, theo International Business Times.

Trên thực tế, số 13 được coi là con số bị nguyền rủa trên khắp thế giới suốt hàng nghìn năm trước và đến tận ngày nay. Nhiều thành phố không đánh số đường 13 hoặc đại lộ 13. Nhiều tòa nhà chọc trời không có tầng 13, các bệnh viện tránh đề tên phòng bằng số 13 và những sân bay không có cửa 13.


Phố Wall, khu phố tài chính ở Mỹ, đã hình thành mối lo sợ đối với thứ 6 ngày 13 trong nhiều thập kỷ. Vào ngày 13/10/1989, nơi đây chứng kiến sự tụt giảm kỷ lục lớn thứ hai trong lịch sử của chỉ số công nghiệp Dow Jones.

Lạ hơn nữa, theo nghiên cứu trên Tạp chí Y khoa Anh, số lượng tai nạn giao thông vào thứ 6 ngày 13 ở Anh lớn hơn đáng kể so với ngày thường! và nguy cơ nhập viện vì tai nạn trên đường có thể tăng tới 52%. Nghiên cứu khuyến cáo người dân Anh nên ở nhà trong ngày này.


Trung tâm Kiểm soát Căng thẳng và Hội chứng North Carolina cũng báo cáo nền kinh tế Mỹ bị thiệt hại 800 - 900 triệu USD mỗi năm, do khách hàng ở nhà hoặc không đi du lịch vào thứ 6 ngày 13!


Giới Thiệu Thứ Bảy (Ngày Mai!) Chiều Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật: Ra Mắt Tác Phẩm Dòng Chảy 2, Của Tác Giả Tôn Nữ Áo Tím.


Lời Mời

Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, Giới Thiệu Chiều Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật, Độc Đáo, Hiếm Có: Ra Mắt Tác Phẩm Dòng Chảy 2, Của Tác Giả Tôn Nữ Áo Tím.

Vào lúc: 1.30PM Chiều Thứ Bảy (Ngày Mai!) 14/10/2023

Tại: Vietnamese American Community Center. 2072 Lucrettia Ave, CA 95122 SAN JOSE

Thưa Quý Vị và Các Bạn yêu mến chữ nghĩa,

Trước 75, cây bút Nữ, đã hiếm, đếm trên đầu ngón tay, hướng chi ra đến Hải Ngoại, thì hoàn toàn… vắng bóng!

Vì không có tác giả, nào có thể sống bằng ngòi viết cả! có đam mê viết ra, cũng không kiếm ra…người đọc!

Nhất là từ khi có máy vi tính, thì người viết, phải tự an ủi mình “đã mang lấy nghiệp vào thân!”

Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, do Nhà Văn Song Nhị, Diên Nghị sáng lập, sinh hoạt chữ nghĩa gần 30 năm nay, in ấn trên 60 tác phẩm, của các thành viên, thân hữu, hàng tháng xuất bản đều đặn Tạp Chí Nguồn, thời gian gần đây, cũng phải chậm lại! vì càng ngày, càng kiếm không ra …độc giả!

Nhưng “hiện tượng” cây bút nữ Tôn Nữ Áo Tím, hoàn toàn khác biệt! khác lạ, đến ngạc nhiên!

Dòng Chảy 1, ra mắt đầu tiên, đã có gần 200 người tham dự! con số kỷ lục! cho một buổi RMS. Cả ngàn cuốn sách, tiêu thụ hết trong vòng vài tháng!

Và tác giả Tôn Nữ Áo Tím, trở thành tên tuổi ăn khách nhất của Tạp Chí Nguồn!

Chính vì những kết quả đáng khích lệ này, mà Đòng Chảy 2 tiếp tục ra đời, và sẽ được trình làng vào Thứ Bảy tuần này!


Tác giả Tôn Nữ Áo Tím là ái nữ của Nhà Văn Hoàng Diệp,- Thư ký Viện Đại học Huế ngày xưa - Cựu Nữ sinh Đồng Khánh và Đại học Huế, Tôn Nữ Áo Tím được sinh ra trong một gia đình mà các Anh Chị Em đều có máu Văn nghệ, ca hát, làm thơ, viết văn.

Buổi RMS có gì đặc biệt không, nghe sao mà hấp đẫn thế?

Có chứ, nguyên bìa Tác phẩm, là tấm tranh độc đáo của Họa sĩ Đào Hải Triều, Nhà văn Diên Nghị nói về tác phẩm, Nhà văn Song Nhị nói về tác giả, được hổ trợ của toàn Ban Du Ca Bắc Cali, với những tiếng hát hay nhất miền Thung Lũng Hoa Vàng, còn có sự hiện diện của Nhà thơ Chinh Nguyên, Anh Huỳnh Anh, Chị Tịnh Tâm của Hội thân hữu Đồng Khánh, MC chương trình là xướng ngôn viên đài Radio, mà trong vùng ai cũng biết, tiếng nói thỏ thẻ, duyên dáng của Vân Yến!


Xin được nhắc lại, đừng bỏ qua! Chiều ra mắt tác phẩm DÒNG CHẢY 2 của tác giả Tôn Nữ Áo Tím, tại 2072 Lucretia Ave, San Jose CA 95122 (VACC) Vietnamese America Community Center. Lúc 1:30 PM, chiều Thứ Bảy (ngày mai!) ngày 14 tháng 10 năm 2023.

Đây phải là một buổi chiều sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật độc đáo, ý nghĩa nhất của Mùa Thu năm nay.

Trân Trọng Kính Mời

Phải đến với Dòng Chảy 2, để có đúng với nhận xét của Nhà văn Huy Phương không? “…Tôn Nữ Áo Tím là một người kể chuyện tỉ tê, chừng mực, với văn phong trong sáng, cẩn trọng. Tác giả đi sát với tâm lý của nhân vật cùng giới tính, đã đưa chúng ta cùng với nhân vật đi khắp ba miền đất nước..”

Mong được tiếp đón Quý Vị


Tin Việt Nam Hôm Nay

Khiếu Nại, Tố Cáo, Kiến Nghị và Phản Ánh của Người Dân Tăng và Có Thể Thêm Phức Tạp


(Hình: Nông dân cầm biểu ngữ kêu gọi Quốc hội cứu dân Dương Nội, Hà Đông, tại Hà Nội hôm 21/2/2012.)

-Vào chiều ngày 11/10/2023, Thanh tra Chính phủ Việt Namthừa nhận tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân trong nước năm nay cao hơn so với năm 2022.

Truyền thông nhà nước dẫn trình bày của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tại Phiên họp thứ 27, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam như vừa nêu.

Cụ thể, số lượt người đến cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 37,5% so với năm 2022; và số vụ mà dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng hơn 33%. So với năm 2022, số đơn các loại tăng gần 30%, trong đó đơn khiếu nại tăng 20,5% và đơn tố cáo tăng 23,5%.

Trong thời gian từ đầu năm đến nay, Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Bộ Công an, các bộ/ngành chức năng và các địa phương lập danh sách hơn 1.000 sự việc.

Tổng Thanh tra Chính phủ dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo tiếp tục tiềm ẩn khả năng diễn biến phức tạp, sẽ có nhiều đoàn khiếu kiện đông người. Theo ông Đoàn Hồng Phong, tình hình khiếu kiện đông người liên quan việc giao khoán đất nông/lâm trường tại một số tỉnh, thành phía Nam và khu vực Tây Nguyên nếu không được giải quyết dứt điểm có thể diễn biến phức tạp.

Nhiều tập thể và cá nhân suốt nhiều năm qua phải khiếu kiện qua các cấp từ địa phương đến trung ương về những vi phạm của cán bộ lãnh đạo liên quan thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho dân…. Đơn cử như vụ người dân Thủ Thiêm không thuộc phạm vi quy hoạch nhưng bị cưỡng chế, phá nhà từ hơn hai chục năm qua. Lãnh đạo trung ương và Tp. HCM nhiều lần hứa hẹn giải quyết nhưng đến nay dân vẫn phải tiếp tục kiện tụng.


Mỏ Đất Hiếm ở Yên Bái Bị Bộ Công an Phong Tỏa


(Hình: Bên trong khu mỏ đất hiếm Yên Phú (tỉnh Yên Bái) của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.)

-Mỏ đất hiếm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đang khai thác tại tỉnh Yên Bái đang bị Bộ Công an phong tỏa vì có nghi vấn vi phạm pháp luật Việt Nam.

Truyền thông nhà nước dẫn lời lãnh đạo Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết việc phong tỏa được thực hiện bởi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an vào ngày 9/10. Cục này đã làm việc với Ban Giám đốc và một số người trong công ty này để điều tra về dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tin không nói rõ dấu hiệu về vi phạm là gì.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương được cấp phép thăm dò đất hiếm tại mỏ ở địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Phú, tỉnh Yên Bái từ tháng 6/2013. Diện tích được khai thác là 6,24 ha, mức khai thác sâu +35 mét và thời gian khai thác tám năm.

Vào tháng 5 vừa qua, thông tấn xã Reuters loan tin sản lượng đất hiếm khai thác của Việt Nam trong năm 2022 tăng 10 lần so với năm trước đó, khi mà nhiều khách hàng trên thế giới tìm đến mua nhằm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc.

Hoa Lục được đánh giá là nước có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, gấp đôi Việt Nam, đứng thứ nhì với chừng 22 triệu tấn.

Đất hiếm là nhóm nguyên tố hiếm có hàm lượng ít trong vỏ Trái Đất và rất khó tách ra từng nguyên tố riêng biệt. Đất hiếm được dùng trong sản xuất các loại thiết bị, linh kiện cho kỹ thuật thông tin, y khoa, giao thông, lọc hóa dầu, luyện kim, quân sự và một số lĩnh vực khác.


VinGroup Hợp Tác Với Công Ty Úc Ðại Lợi Để Sản Xất Pin ở Việt Nam


(Hình: Nhà máy sản xuất pin Lithium của VinGroup ở Hà Tĩnh.)

-Công ty VinES Energy Solutions (VinES) thuộc tập đoàn VinGroup vừa ký một biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty của Úc Ðại Lợi để sản xuất pin ở Việt Nam. Thông tấn xã Reuters dẫn thông báo của Công ty EcoGraf có trụ sở tại Úc Ðại Lợi cho biết như vậy hôm 9/10.

Cụ thể, EcoGraf sẽ đánh giá khả năng xây dựng cơ sở sản xuất vật liệu pin cực dương ở Việt Nam với VinES.

EcoGraf sẽ giúp VinES bằng cách sử chuyên môn về than chì của nhà tạo mẫu và kỹ thuật thực hiện vật liệu cực dương pin đã được cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ; đổi lại, phía VinGroup sẽ giúp EcoGraf về mặt dịch vụ để mở rộng kế hoạch của công ty tại Mỹ.

Theo thông báo của EcoGraf, công ty sẽ đánh giá khả năng kết hợp nội địa hóa việc cung cấp vật liệu chì ở Việt Nam với nguyên liệu thô tương lai từ dự án Epanko của công ty ở Tanzania.

VinES và EcoGraf ban đầu sẽ đánh giá chất lượng các nhà cung cấp than chì địa phương của Việt Nam nhằm đưa sản xuất trong nước vào chuỗi cung ứng. Sau đó, cả hai sẽ tiến hành nghiên cứu khả thi về cơ sở BAM được đề xuất. Dựa trên những kết quả tích cực, hai bên sẽ ký kết các Thỏa thuận Thương mại để phát triển, xây dựng và vận hành cơ sở BAM mới.

Hiện VinES đã có một nhà máy sản xuất pin hãng tại Khu Kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh). Nhà máy cung cấp pin Lithium dành cho các dòng xe hơi điện và buýt điện của VinFast.


Google Cloud Hợp Tác Với Các Công Ty Việt Nam Phát Triển Ngành Công Nghiệp Trò Chơi Điện Tử


(Hình AFP, minh họa: Những người trẻ chơi trò chơi điện tử tại một cửa hàng ở Hà Nội năm 2018.)

-Google Cloud mới đây cho biết xu hướng phát triển của trò chơi điện tử tại Việt Nam nằm trong mục tiêu phát triển ngành công nghiệp này của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đưa mức doanh thu từ 600 triệu Mỹ kim lên một tỉ Mỹ kim trong vòng 5 năm tới.

Google Cloud cho biết công ty đã hợp tác cùng một loạt các nhà phát triển trò chơi điện tử ở Việt Nam bao gồm VNGGames, Amanotes và Wolffun Game.

Mạng India Times hôm 11/10 có bài viết phân tích về hợp tác này giữa Google Cloud và các nhà phát triển trò chơi điện tử tại Việt Nam.

Bài viết trích lời của ông Toan Duc Nguyen – phụ trách thị trường Việt Nam của Google Cloud nhận định xu hướng ngày càng nhiều người ở Việt Nam sử dụng điện thoại di động và các công ty nội địa đã kịp thời bắt xu hướng này. Theo ông, gần một nửa dân số thế giới chơi điện tử và phần lớn là qua điện thoại di động. Ước tính ngành công nghiệp này tạo ra hơn 187 tỉ Mỹ kim doanh thu trong năm 2023.


Gia Lai: Kỷ Luật Cảnh Cáo Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh


(Hình: Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.)

-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Hồ Văn Điềm vừa bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý để cấp dưới chiếm dụng quỹ phòng-chống dịch COVID-19 của tỉnh

Truyền thông nhà nước cho biết trong ngày 10/10/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Điềm.

Ban chấp hành cho rằng ông Điềm là chủ tài khoản của cơ quan nhưng đã thiếu kiểm tra thường xuyên, để bà Đỗ Thị Thu Hiền là kế toán của cơ quan chiếm dụng nhiều tỉ đồng số tiền từ nguồn quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Gia Lai, để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan đến sự việc này, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Đỗ Thị Thu Hiền (45 tuổi, ở phường Hoa Lư, thành phố Pleiku) để điều tra, giải quyết về tội tham ô tài sản.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã kỷ luật khiển trách đối với bà Trần Thị Hoài Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và bà RCom Sa Duyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cả hai được nói đều có những vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở và sai phạm trong việc mua sắm dự án nhu liệu điện toán kỹ thuật thông tin tại đơn vị.

Ban chấp hành cũng nhất trí kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai giai đoạn từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2020, vì đã để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện mua sắm các dự án và quản lý, sử dụng các nhu liệu điện toán tại sở này.


Quảng Ninh: Cựu Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thừa Nhận Sai Trong Việc Nhận “Quà Tặng” 14 Tỉ đồng Từ NSJ


(Hình: Quang cảnh phiên xét xử Sơ thẩm.)

-Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch Công ty NSJ Group đã được đưa ra xét xử.

Truyền thông trong ngày 11/10/2023 loan tin cho biết vụ án liên quan đến bà Hoàng Thị Thúy Nga (là cựu “phó tướng” của Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn) và cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh - Vũ Liên Oanh.

Tại tòa, theo tờ Người Lao Động, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Liên Oanh nói có nhận 14 tỉ đồng quà tặng, song bà Oanh cho rằng khi nhận tiền chỉ nghĩ đơn giản là quà cảm ơn, đến khi điều tra viên nói đó là sai, mới nhận thức là sai.

Nội dung cáo trạng thể hiện, từ năm 2016 đến 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh là chủ đầu tư thực hiện 6 dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường Mầm non, tiểu học, tổng trị giá hơn 660 tỉ đồng.

Chủ đầu tư sau đó tổ chức 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục bằng hình thức đấu thầu rộng rãi; 12 gói chỉ định thầu. Theo bà Oanh, khi biết có dự án, bà Nga tự đến Sở đăng ký với văn phòng việc muốn gặp Giám đốc. Bà Oanh sau khi tiếp đã giao cho cấp dưới tiếp tục khai triển công việc. Bà Oanh nói tin cấp dưới nên đã đồng ý ký chọn công ty của bà Nga cho các gói thầu dưới 500 triệu đồng,

Để hợp thức giá trang thiết bị giáo dục trong hồ sơ thầu, bà Oanh chỉ định thầu Công ty AIC và Công ty Gia Lộc là đơn vị thẩm định giá rồi chỉ đạo cấp dưới gửi danh mục trang thiết bị giáo dục cần mua sắm với đơn giá để hai công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá bà Nga ấn định trước. Ngoài ra, bà Nga còn bố trí các công ty làm “quân xanh, quân đỏ” tham gia đấu thầu.

Các công ty của bà Nga hoặc do Nga mượn tư cách pháp nhân đã trúng 6/6 gói thầu, tổng giá trị hơn 637 tỉ đồng. Nhà chức trách ước tính việc này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 80 tỉ đồng.

Tại tòa, theo tờ VnExpress, bà Oanh cho rằng “cái sai lớn nhất là khi được đơn vị trúng thầu cho quà thì đã nhận”.

Bà Oanh được cơ quan điều tra đánh giá thành khẩn khai về hành vi nhận 14 tỉ đồng “quà tặng” từ bà Nga.

Dự kiến, phiên tòa xét xử 17 người trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh sẽ kéo dài trong 3 ngày.


Tp. HCM: Phát Giác 2 Công Tin In Sách và Lịch Lậu


(Hình: Cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát giác hơn 10 tấn sách lậu tại xưởng của Công ty Kiến Á.)

-Hôm 9/10/2023, Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an) và Công an Tp. HCM phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Tp. HCM đã xử phạt 2 cơ sở bị cáo buộc đã in lậu hơn 15.000 ấn phẩm sách, lịch bloc cho năm 2024 với khối lượng hơn 15 tấn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn và Dịch vụ Thương mại Siêu tốc bị xác định đã in vượt quá số lượng hơn 3.000 bản lịch bloc với khối lượng hơn 5 tấn bán thành phẩm. Toàn bộ sản phẩm này đã bị niêm phong để giải quyết.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dịch vụ Thương mại Bao bì Kiến Á bị phát giác đang in 3.000 bản “Kinh Trường thọ Diệt tội” (có ghi là Nhà xuất bản Tôn Giáo) và 9.000 ấn phẩm “Sherlock Holmes” (có ghi Nhà xuất bản Hội Nhà văn), với tổng cộng hơn 10 tấn sách bán thành phẩm.

Cơ quan chức năng xác định tất cả số lượng sách này đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền.

Báo Nhà nước nhận định việc in sách lậu tại Việt Nam đang gây thiệt hại lớn cho các tác giả và chủ sở hữu tác phẩm vì không thu được phí tác quyền.

Bộ Công an cho biết tình trạng in lậu đang diễn ra phức tạp và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bộ này đề nghị Công an các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, phát giác và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.


Ngân Hàng Nhà Nước Cảnh Báo Tỷ Lệ Nợ Xấu Trong Lĩnh Vực Bất Động Sản Đang Có Chiều Hướng Gia Tăng


(Hình: Tỷ lệ nợ xấu bất động sản tăng hơn năm trước.)

-Theo nội dung trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc ---Nguyễn Thị Hồng ký gửi đến Quốc hội trong ngày 8/10 và được truyền thông loan trong ngày 11/10/2023, tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng gia tăng so với thời điểm cuối năm 2022.

Nội dung báo cáo thể hiện, tính đến ngày 21/9/2023, tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,62 triệu tỉ đồng, tăng 5,91% so với cuối năm 2022. Tín dụng cho lĩnh vực bất động sản thường chiếm tỷ trọng khoảng 21% tín dụng của toàn nền kinh tế, song trong bảy tháng đầu năm 2023, tín dụng bất động sản chỉ tăng 4,99%.

Trong đó, dư nợ kinh doanh bất động sản trong 7 tháng đầu năm 2023 đã tăng trưởng (18,95%) vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 (10,73%) - đây là mức tăng trưởng rất cao (gấp hơn bốn lần tăng trưởng tín dụng chung) nhưng dư nợ tiêu dùng, tự sử dụng bất động sản (chiếm đến 65% dư nợ tín dụng bất động sản) lại giảm 1,36%.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đây là năm đầu tiên xuất hiện xu hướng giảm trong 3 năm gần đây. Điều này cho thấy nguồn vốn tín dụng đang tập trung vào phía cung của thị trường, trong khi đó cầu tín dụng để mua bất động sản với mục đích tiêu dùng, sử dụng của thị trường đang sụt giảm.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý về tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng gia tăng so với thời điểm cuối năm trước (tháng 7/2022 là 1,8%, tháng 7/2023 là 2,58%).

Đối với gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Ngân hàng Nhà nước cho rằng thủ tục xây dựng các dự án nhà ở xã hội phức tạp và mất nhiều thời gian để hoàn thiện. Hiện nhiều địa phương còn đang trong quá trình tổng hợp danh mục dự án và nhu cầu của chủ đầu tư nên chưa công bố danh mục; nguồn thu nhập của khách hàng mua nhà ở bị sụt giảm do bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, sản xuất kinh doanh khó khăn.

Cũng trong ngày 11/10, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về kết quả ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các tổ chức tín dụng, tình trạng sở hữu cổ phần vượt giới hạn, sở hữu chéo giữa tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được hạn chế và từng bước được kiểm soát.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục thực hiện giám sát an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và qua công tác thanh tra về vốn, tình hình sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng, hoạt động cho vay, đầu tư, góp vốn... trường hợp phát giác rủi ro, vi phạm, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tổ chức tín dụng giải quyết các tồn tại nhằm ngăn ngừa rủi ro.

Đối với các trường hợp phát giác có dấu hiệu của tội phạm, Ngân hàng Nhà nước xem xét chuyển cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) để giải quyết nhằm ngăn ngừa rủi ro.


HSBC Dự Báo 2 Động Lực Giúp Việt Nam Tăng Trưởng Năm 2024



(Hình: Việt Nam có biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ để khuyến khích xuất cảng, nhưng GDP tăng trưởng không như kỳ vọng.)

-HSBC dự báo rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay là 5% và tăng lên 6,3% vào 2024.

VnExpress dẫn lời ông Frederic Neumann, Kinh tế trưởng khối Nghiên cứu Kinh tế Á Châu của HSBC, nói hôm 9/10/2023 rằng xuất cảng và chi tiêu nội địa hồi phục sẽ là hai động lực chính giúp GDP Việt Nam 2024 có thể đạt 6,3%.

Ông Neumann được báo điện tử này dẫn lời nói rằng “người tiêu dùng có thể quay lại mua sắm vì đã không mua 1-1,5 năm qua” và “điều này có nghĩa nhu cầu tại các thị trường xuất cảng chủ lực của Việt Nam tăng, giúp xuất cảng cải thiện”.

Theo VnExpress, chuyên gia kinh tế của HSBC nhận định rằng động lực thứ hai cho kinh tế Việt Nam năm sau là chi tiêu nội địa, gồm tiêu dùng và mua sắm Chính phủ, được dự báo tăng.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, được báo điện tử này dẫn lời cho rằng người tiêu dùng chi tiêu dè dặt trong vài quý qua, nhưng họ sẽ “sớm tự tin mua sắm trở lại” khi GDP lấy lại đà tăng 6-7%.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) hồi đầu tháng này đưa ra dự báo rằng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay “dự kiến sẽ chững lại còn 4,7%” do “tiêu dùng tư nhân yếu đi, thị trường bất động sản ảm đạm, và nhu cầu bên ngoài giảm mạnh”.World Bank dự báo rằng sau khi đạt mức tăng trưởng 4,7% trong năm 2023, kinh tế Việt Nam “sẽ hồi phục về mức 5,5% trong năm 2024 và 6,0% trong năm 2025”.

Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay ở mức 4,7%, trong khi Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) trong tháng này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng xuống 5,8% từ mức 6,5% dự báo vào tháng 4.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay, giảm so với mức 8,02% của năm 2022.


Trung Quốc Công Bố Bạch Thư Về “Vành Đai-Con Đường


(Hình: Khách đến thăm thượng đỉnh “Vành đai Con đường” ở Hồng Kông hôm 14/9/2023.)

-Vào ngày 10/10/2023, nhân kỷ niệm 10 năm “Vành đai- Con đường (BRI)”, Chính phủ Trung Quốc cho công bố Bạch thư về sáng kiến này.

Bạch thư có tựa “Chung tay xây dựng BRI: Thực tiễn quan trọng trong xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”. Theo giới thiệu tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh, bà Quách Đình Đình, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết rằng: “Tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược phát triển và nhu cầu thị trường với các nước hợp tác xây dựng BRI, khơi dậy sự tích cực của các bên tham gia theo nguyên tắc ‘doanh nghiệp làm chủ thể, vận hành theo thị trường, chính phủ dẫn dắt và theo quy tắc quốc tế’”.

Bạch thư có 5 phần và dài khoảng 28.000 từ được phát hành bằng 8 ngôn ngữ gồm tiếng Trung Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Nhật Bản.

Dữ liệu được nêu ra trong Bạch thư “Vành Đai- Con Đường” cho thấy đến nay có hơn 150 nước và hơn 30 tổ chức quốc tế tham gia BRI.

Trong tháng này, Trung Quốc cũng tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai-Con đường” lần thứ ba.

Vào tháng 11/2017, Việt Nam và Trung Quốc ký Bản Ghi nhớ về việc thúc đẩy kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai kinh tế” (một dự án kết nối ASEAN với Trung Quốc) với BRI. Đây được xem như ủng hộ của Hà Nội đối với Sáng kiến “Vành đai-Con đường”.

Bộ Trưởng Nhật Bản Khẳng Định Cam Kết Hợp Tác Vào Khi Có Những Căng Thẳng Với Trung Quốc

-Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa vừa có chuyến thăm tới Việt Nam trong 2 ngày 10 và 11/10/2023, trong chuyến công du đến một loạt các nước ở khu vực Đông Nam Á ngay trước Thượng đỉnh với các quốc gia ASEAN. Chuyến đi được cho là nhằm khẳng định cam kết hợp tác của Nhật với các nước trong khu vực vào khi Bắc Kinh đang có những hành động lấn lướt ở Biển Đông, theo báo chí Nhật Bản.

Vào ngày 10/10, bà Yoko Kamikawa đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu, tầm nhìn chiến lược dài hạn đến năm 2030-2045, trọng tâm là phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại.

Cụ thể, hai bên thảo luận về việc Nhật thúc đẩy và khai triển trợ giúp phát triển (ODA) cho Việt Nam trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở; phía Việt Nam đề nghị Nhật tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục trong cấp thị thực cho công dân Việt Nam như xem xét: đưa Việt Nam vào danh sách các nước được cấp thị thực điện tử; cấp thị thực dài hạn (5-10 năm) đối với người Việt Nam đã vào Nhật Bản nhiều lần và không vi phạm pháp luật; từng bước tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Ngoài Việt Nam, bà Yoko Kamikawa cũng đi thăm các nước Brunei, Lào và Thái Lan.

Lãnh đạo Nhật Bản và các quốc gia ASEAN sẽ nhóm họp ở Tokyo từ ngày 16 đến 18/12 tới để kỷ niệm 50 năm hợp tác và quan hệ hữu nghị.

Hồi đầu tháng này, Nhật Bản và Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) đã nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển và các lĩnh vực khác.


Trung Quốc và Các Nước Bên Giòng Mekong Nên Chia Sẻ Dữ Liệu Giòng Sông và Đập Thủy Điện


(Hình: Nông dân đi qua một con đê ngăn mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2016.)

-Một nghiên cứu mới đây giữa Ủy ban Sông Mekong và Trung tâm hợp tác nguồn nước Sông Lan Thương (do Trung Quốc hậu thuẫn) kêu gọi Trung Quốc và các nước bên giòng Mekong chia sẻ các dữ liệu về dòng sông và hoạt động của các đập thủy điện.

Kết quả nghiên cứu được đưa ra vào khi mực nước của sông Mekong đang xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 6 thập kỷ qua trong giai đoạn 2019-2021, gây ảnh hưởng đến nông nghiệp, ngư nghiệp và cuộc sống của hơn 60 triệu người ở các nước hạ nguồn sông là Lào, Thái Lan, Việt Nam, Cam Bốt.

Theo nghiên cứu, mực nước sông xuống thấp là do lượng mưa, mức độ bốc hơi nước, bên cạnh đó là các hoạt động của con người như việc xây dựng các công trình để điều tiết nước.

Nghiên cứu kiến nghị các nước nên chia sẻ dữ liệu việc trữ nước và hoạt động của các thủy điện đồng thời, cải thiện việc thông báo những thay đổi đột ngột trong việc trữ nước giữa các nước bao gồm Trung Quốc.

Trung Quốc, nước thượng nguồn sông hiện có đến 11 đập thủy điện trong tổng số 13 đập thủy điện hiện đang vận hành ở giòng sông. Các nước hạ nguồn vẫn cáo buộc Trung Quốc trữ một lượng lớn nước ở thượng nguồn trong các thời kỳ hạn hán. Vào năm 2020, Bắc Kinh cam kết sẽ chia sẻ các dữ liệu này cho các nước hạ nguồn.


Đoàn Thanh Tra của Ủy Ban Âu Châu Đến Việt Nam Thanh Tra Việc Gỡ “Thẻ Vàng” Cho Thủy Sản


(Hình: Công nhân đang làm sạch cá đánh bắt từ biển vào ở đảo Lý Sơn năm 2022.)

-Vào ngày 10/10/2023, Đoàn thanh tra của Ủy ban Âu Châu (EC) đến Việt Nam để thanh tra công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Giới chức Việt Nam coi đây là cơ hội để Âu Châu gỡ “thẻ vàng” cảnh cáo đối với thủy sản Việt Nam được áp dụng từ năm 2017 đến nay.

Báo Nhà nước cho biết, đoàn thanh tra sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 10 đến 18/10 và tỉnh đầu tiên đoàn đến kiểm tra là Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đây là lần thứ tư đoàn thanh tra của EC đến Việt Nam để kiểm tra tình hình IUU, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo truyền thông nhà nước, mục tiêu chuyến làm việc lần này là nhằm đánh giá kết quả khai triển các khuyến nghị của EC về chống đánh bắt IUU, trong đó tập trung vào kiểm tra các khuyến nghị của Đoàn sau chuyến thanh tra lần thứ ba vào tháng 10/2022 để đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ hoặc duy trì cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam.

Việc bị EC rút “thẻ vàng” vào năm 2017 đã có ảnh hưởng đến việc xuất cảng hải sản của Việt Nam. Theo một nghiên cứu của trường Đại học Huế được báo Công Thương trích đăng hồi năm 2020, việc bị “thẻ vàng” đã làm xuất cảng hải sản của Việt Nam vào EU giảm khá rõ. Trước khi bị “thẻ vàng’, EU là thị trường xuất cảng hải sản lớn thứ hai của Việt Nam với giá trị nhập cảng khoảng 450 triệu Mỹ kim, nhưng sau khi bị “thẻ vàng”, hai năm liên tục tiếp theo xuất cảng hải sản của Việt Nam vào thị trường này giảm liên tục xuống còn khoảng 300-350 triệu Mỹ kim.

Nếu đánh giá của đoàn thanh tra EC cho rằng Việt Nam không đáp ứng được các yêu cầu về chống đánh bắt cá trái phép, không báo cáo cáo và không theo quy định, Việt Nam có thể bị “thẻ đỏ”. Điều này có nghĩa là hải sản của Việt Nam sẽ bị cấm xuất cảng vào EU.

Trong thời gian qua, nhiều tàu đánh cá của ngư dân của Việt Nam đã bị bắt giữ ở vùng biển ngoại quốc do đánh bắt trái phép. Nguyên nhân được một số ngư dân cho biết là do nguồn cá gần bờ cạn kiệt.


Trường Học hay Đồn Công An?


(Hình: Bom nổ chậm.)

-Một học sinh lớp 12 ở Hà Nội bị dọa đuổi học vì phụ huynh em đã nhắn tin “nói xấu” nhà trường trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra ở Trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân (Hà Nội), khi một phụ huynh có ý kiến trong nhóm Zalo của lớp này về chuyện thu chi của nhà trường.

Hiệu trưởng trường này đã mời phụ huynh này lên làm việc và đe dọa nếu không lên làm việc thì “nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh”. Thông báo của ông Hiệu trưởng cho rằng tin nhắn của phụ huynh đã “làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường”.

Sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội tại Việt Nam tuần qua và đã có những so sánh về hành xử của trường học này không khác gì với việc công an mời công dân làm việc và bắt phạt vì những bình luận về tình hình chính trị và xã hội trên mạng xã hội bị cho là chỉ trích Đảng và Chính phủ.


Tổng Cục Thuế: Google, Facebook, Apple... Đã Nộp Thuế Hơn 9 Ngàn Tỉ Đồng


(Hình: Google, Facebook và Apple đã nộp thuế gần 10.000 tỉ đồng.)

-Các nhà cung cấp ngoại quốc gồm Google, Facebook, Apple… đã trực tiếp đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng Thông tin Điện tử của Tổng cục Thuế, với số tiền thuế là hơn 9.280 tỉ đồng.

Tổng cục Thuế cho truyền thông hay tin trên trong ngày 10/10/2023, đồng thời xác nhận số tiền thuế đã nộp từ các ông lớn kỹ thuật liên tục tăng.

Theo Tổng cục, chỉ tính riêng từ đầu năm đến 20/9/2023, tổng số thuế 67 nhà cung cấp ngoại quốc đã nộp là 5.803 tỉ đồng. Một số nhà cung cấp nộp thuế lớn nhất là Meta (Facebook); Google; Apple; Microsoft....

Như vậy, sau 18 tháng vận hành Cổng thông tin điện tử, các nhà cung cấp lớn hiện diện tại Việt Nam đã đăng ký, kê khai nộp thuế trực tiếp cho Tổng cục Thuế lên đến trên 9.000 tỉ đồng.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết thường xuyên rà soát yêu cầu doanh nghiệp ngoại quốc khi gia nhập kinh doanh và có doanh thu tại Việt Nam phải đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với các khoản thu nhập nhận được từ các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (etaxvn.gdt.gov.vn).

Hiện Tổng cục Thuế đang áp dụng nhiều biện pháp để quản lý thuế đối với nhà cung cấp ngoại quốc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Đối với quản lý thuế thương mại điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, cơ quan thuế đã có thông tin của hơn 190.000 người bán hàng online với tổng giá trị giao dịch đạt 44.500 tỉ đồng. Hiện đã có 350 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Theo quy định, nhà cung cấp ngoại quốc sẽ nộp thuế theo quý với tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nhiệp nếu có.

Tổng cục Thuế cho biết việc tăng cường các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế sẽ thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, Tổng cục Thuế cho biết, từ năm 2018 đến tháng 3/2022, gần 5.000 tỉ đồng đã được các nhà cung cấp ngoại quốc nộp thuế thông qua các tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, Facebook đã nộp gần 1.700 tỉ đồng, Google nộp trên 1.600 tỉ đồng và Microsoft nộp 576 tỉ đồng.


Các Thủ Tục Pháp Lý Hồi Hương Ấn “Hoàng Đế Chi Bảo” Có Thể Hoàn Tất Cuối Tháng 10


(Hình: Ấn vàng Hoàng Đế Chi Bảo.)

-Vào chiều ngày 9/10/2023, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, bà Lê Thị Thu Hiền, cho truyền thông nhà nước biết rằng các thủ tục pháp lý cho việc hồi hương ấn “Hoàng đế chi bảo” dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 10 này.

Theo lời bà Lê Thị Thu Hiền, từ tháng 10 năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành các biện pháp thông qua đường ngoại giao văn hóa nhằm tập hợp hồ sơ pháp lý liên quan chứng minh nguồn gốc của ấn vàng Hoàng đế chi bảo; cũng như đàm phán, thương lượng để khai triển các bước đưa ấn này về nước.

Cụ thể, theo bà Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê thị Thu Hiền, Việt Nam vừa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, trong đó có hai giấy quan trọng gồm giấy phép xuất cảng cổ vật ra khỏi Pháp và giấy xuất cảng cổ vật ra khỏi Âu Châu.

Vào ngày 19/10/2022, hãng đấu giá Millon tại Pháp đưa lên trang chủ thông tin sẽ đấu giá hai cổ vật Nhà Nguyễn; trong đó có ấn vàng Hoàng đế chi bảo đúc năm 1823 dưới thời vua Minh Mạng.

Sau đó vào ngày 31/10/2022, đại diện Việt Nam và hãng Millon thống nhất thỏa thuận hoãn đấu giá ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Thế Hồng, trực tiếp thương lượng với hãng Millon mua ấn vàng với giá hơn 153 tỉ đồng. Ông này phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam để hồi hương cổ vật mua được.

Không có nhận xét nào: