Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Một số nỗ lực tiêu biểu của Đảng Việt Tân năm 2021


Đảng Việt Tân 30/12/2021
Mặc dù gặp rất nhiều giới hạn bởi đại dịch Covid -19 trên toàn thế giới và Việt Nam, toàn thể đảng viên Việt Tân vẫn cố gắng duy trì các sinh hoạt nội bộ và các công tác đấu tranh vận động người dân và quốc tế lên án CSVN về tình hình đàn áp nhân quyền cũng như hỗ trợ phần nào tình cảnh khó khăn của bà con nghèo tại Việt Nam trong đại dịch Covid-19. Với rất nhiều nỗ lực âm thầm hay công khai thực hiện, anh chị em Việt Tân muốn chia xẻ đến quý vị ba công tác đã được thực hiện trong năm 2021.
<!>


Youtube Việt Tân 07/12/2021

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng năm 2021 với chủ đề Nghĩa Đồng Bào Trong Mùa Đại Dịch để vinh danh những hoạt động cứu trợ người dân nghèo khó trong đại dịch Covid-19 vừa qua đã bị chính quyền bỏ rơi. Đảng Việt Tân mong mỏi Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng năm 2021 sẽ là một đóng góp thêm nữa vào phong trào Dân Giúp Dân.


Đảng Việt Tân 06/12/2021

Ông Lê Đình Lượng là một cựu chiến binh, từng tham gia trong cuộc chiến Trung-Việt 1979–1991. Sau khi giải ngũ, ông trở thành một doanh nhân có đóng góp lớn cho người dân địa phương. Chỉ vì khát khao lý tưởng canh tân, thay đổi xã hội, làm cho Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn mà ông bị cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79, Bộ Luật Hình Sự năm 1999 với bản án 20 năm tù giam.


Đảng Việt Tân 06/12/2021

Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trầm trọng. Đặc biệt nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gia tăng đàn áp trong 2 năm qua, nên nhu cầu đẩy mạnh các nỗ lực bảo vệ nhân quyền của dân tộc Việt Nam và cảnh giác dư luận thế giới trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là động lực thúc đẩy Đảng Việt Tân thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng.


Việt Nam 360 - Youtube Việt Tân 24/11/2021

Sự kiện Úc tham gia liên minh AUKUS với Mỹ và Anh, đồng thời việc chính phủ Úc tích cực đẩy mạnh các mối quan hệ với Khối ASEAN, có phải là chính phủ của ông Morrison đang muốn cùng với Hoa Kỳ xoay trục về Á Châu hay không, Úc đã có những tính toán gì…?

Kính mời các bạn cùng nghe những phân tích của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân trong chương trình Việt Nam 360.


Youtube Việt Tân 23/11/2021

Trưa ngày 17/11/2021, với truyền thống hàng năm, thành phố Grand-Saconnex, bên cạnh Geneva đã tổ chức buổi vinh danh các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Chiều cùng ngày, buổi cơm gây quỹ hàng năm của Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam COSUNAM ) hỗ trợ cho các TNLT và gia đình tại Việt Nam đã được tổ chức với sự hiện diện của 120 quan khách Thụy Sĩ cũng như Việt Nam: Bà Bộ Trưởng Tài Chánh Nathalie Fontanet, ông cựu Thị Trưởng thành phố Geneve Michel Rossetti, ông Thị Trưởng thành phố Grand-Saconnex Michel Pomatto và nhiều dân biểu trong vùng, ông Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Chủ Tịch Hội Anh Em Dân Chủ…


Youtube Việt Tân 22/11/2021

Trong chuyến công tác Âu Châu năm 2021, ông Đỗ Hoàng Điềm – Chủ Tịch Đảng Việt Tân đã đến Thụy Sĩ ngày 16 tháng Mười Một để gặp gỡ một số chính giới.

Sáng ngày 16 tháng Mười Một, ông đã đến thủ đô Berne để trao đổi với Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Sau đó cùng với Luật Sư Nguyễn Văn Đài, hai ông đã đến Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneve để gặp người trách nhiệm nhân quyền khu vực Á châu.



Ban Biên Tập Facebook Việt Tân 30/10/2021

Khoảng 8 giờ sáng ngày 30/10/2021, hàng loạt các trang Facebook của các kênh truyền thông thường lên tiếng về các vấn đề Việt Nam đã bị tấn công dưới hình thức đổi tên trang Fanpage.

Trong đó, các kênh truyền thông bị đổi tên gồm: Đài Á Châu Tự Do (RFA), BBC tiếng Việt, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) và Hội Anh Em Dân Chủ. Những kẻ tấn công đã khai thác lỗi hệ thống của Facebook để đổi tên mà không cần quyền quản trị nên đội ngũ admin vẫn nắm quyền kiểm soát Fanpage. Sự cố này là lời cảnh báo về nguy cơ an ninh mạng cho tất cả người dùng Facebook.


30/10/2021

Mới đây, Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Kristina Keneally đã gửi thư đến Ngoại Trưởng Úc Marise Payne để kêu gọi quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông Châu Văn Khảm và thúc đẩy nhiều hơn nữa để các nhà chức trách Việt Nam trả tự do cho ông.


Đảng Việt Tân 27/10/2021

Đảng Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ cùng 8 tổ chức vận động nhân quyền kêu gọi Liên Minh Châu Âu, thông qua Đạo Luật Magnitsky Châu Âu, trừng phạt Bộ Trưởng Bộ Công An Tô Lâm và Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình vì hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.


Giang Nguyễn - RFA 10/10/2021

Bà Marianne Vind, Dân Biểu Quốc Hội Châu Âu của Đan Mạch, trả lời phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do sau buổi hội thảo:
“Chúng tôi đã có một số kết quả về quyền của người lao động, vì hiện nay Việt Nam đã tham gia nhiều công ước của ILO (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế) hơn. Vì vậy, chúng ta đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng các công nhân trên khắp đất nước Việt Nam hiện không cảm thấy như vậy.

…Chúng tôi đang theo dõi những gì đang diễn ra ở Việt Nam, và nếu chúng tôi thấy những điều đi ngược lại với cam kết hoặc không đi đúng hướng, chúng tôi có thể liên hệ với Việt Nam và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi có thể đưa ra những biện pháp. Và nếu vấn đề tồi tệ đến mức đạt ngưỡng, thì chúng tôi có thể chấm dứt các hiệp định thương mại.”

Không có nhận xét nào: