Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Cảnh sát Mỹ cảnh báo người ủng hộ ông Trump muốn Điện Capitol nổ tung Đông Phong - Thứ sáu, 26/2/2021

 

Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters.

Những người ủng hộ ông Donald Trump tham gia vụ bạo loạn ngày 6/1 đã cho thấy ý định "làm nổ tung" Điện Capitol và giết chết các nghị sĩ trong sự kiện sắp diễn ra.Các mối đe dọa cho thấy những kẻ cực đoan có thể nhắm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ trong bài phát biểu sắp tới của Tổng thống Joe Biden, quyền giám đốc Cảnh sát Quốc hội Mỹ Yogananda Pittman nói với các nhà lập pháp hôm 25/2. Bà ủng hộ việc tiếp tục duy trì an ninh cao xung quanh Điện Capitol, theo Reuters.

<!>

"Thành viên các nhóm dân quân có mặt hôm 6/1 đã cho thấy họ muốn làm nổ tung Điện Capitol và giết càng nhiều người càng tốt, với liên hệ trực tiếp đến bài phát biểu State of the Union", bà Pittman nói với các thành viên của một Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện.

"Chúng tôi nghĩ rằng việc Cảnh sát Quốc hội duy trì an ninh tăng cường, mạnh mẽ cho đến khi chúng ta giải quyết những lỗ hổng đó trong tương lai là hành động khôn ngoan", bà nói.

Ngày Tổng thống Biden đọc diễn văn "State of the Union" trước các thành viên quốc hội vẫn chưa được công bố, dù việc này thường diễn ra vào đầu năm.

Các biện pháp an ninh chưa từng có đã được áp đặt ở Washington sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1, bao gồm hàng rào có dây dao cạo và các trạm kiểm soát do Vệ binh Quốc gia điều hành.

Khoảng 5.000 binh sĩ dự kiến ở lại thủ đô Mỹ đến giữa tháng 3.

Những người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol trong nỗ lực ngăn cản quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden. Trước đó, ông Trump đã liên tục tuyên bố sai trái rằng cuộc bầu cử tháng 11/2020 đã có gian lận trên diện rộng.

Vụ tấn công đã làm trì hoãn quá trình chứng nhận kết quả bầu cử trong vài giờ, vì các nhà lập pháp buộc phải chạy trốn khỏi đám đông. Năm người đã chết trong sự kiện, bao gồm một sĩ quan Cảnh sát Quốc hội.

Cho đến nay, hơn 300 người đã bị khởi tố liên quan đến vụ bạo loạn, bao gồm một số người có quan hệ với các nhóm cực hữu như Oath Keepers và Proud Boys.

Militia attack groups want to ‘blow up Capitol’ during Biden speech, police chief warns

More sources   

Không có nhận xét nào: