Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

BÁO ĐỘNG CỨU NƯỚC tuần 218 - 47 NĂM GHI ƠN 74 TỬ SĨ HOÀNG SA 19.01.1974-2021 - TẨY CHAY BẦU CỬ QH CSVN 2021 - THQDV+Lm NVL khẩn gọi 27.01.2021 - Lm Nguyễn Văn Lý

 

47 NĂM 19.01.1974-2021 GHI ƠN 74 TỬ SĨ VNCH HY SINH BẢO VỆ HOÀNG SA !

TOÀN QUỐC DÂN VIỆT KIÊN VỮNG NỖ LỰC QUYẾT TÂM CỨU TỔ QUỐC

THOÁT NÔ LỆ TÀU THAM ÁC CỘNG & VIỆT LÌ NÔ CỘNG,

QUYẾT TÂM KIÊN TRÌ BẢO VỆ TỔ QUỐC-DÂN TỘC-BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

TOÀN VẸN - ĐỘC LẬP - TỰ DO - DÂN CHỦ - HÒA BÌNH - ĐẠO ĐỨC !

Toàn Quốc Dân Việt Báo Động Khẩn Cấp Cứu Nước tuần 218 !

THQDV & Lm Nguyễn Văn Lý khẩn gọi tuần 218, ngày 27.01.2021.

<!>

Kính xin Toàn Quốc Dân Việt rất yêu quý trong & ngoài Nước !

Nỗ lực Hy Sinh Hiệp Nguyện, Đình Công, Biểu Tình, Lên Tiếng & mọi cách hữu hiệu !

Suốt tuần 28.01 - 07.02.2021, suốt tuần 07- 14.02.2021 & suốt tháng 2.2021 !

CHIẾN DỊCH TẨY CHAY BẦU CỬ QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM 2021 !

TÀU THAM ÁC CỘNG ĐANG CƯỚP CHIẾM THÊM BIỂN ĐÔNG VIỆT,

HỐI THÚC TOÀN QUỐC DÂN VIỆT MẠNH TAY XÓA BỎ VIỆT LÌ NÔ CỘNG.

Nỗ lực ngăn Tàu Cộng cướp chiếm Biển Đông Việt & đưa Tàu Cộng ra Tòa Án Quốc Tế !

Lực Lượng Chuyển Đổi tăng áp lực buộc Bộ Chệt Trị phải giải thể đảng Việt Lì Nô Cộng !

Vận Động Quốc Tế Thực Thi Hiệp Định & Kết Định Paris 27.1.1973 & 2.3.1973 !

& Tôn trọng xác lập Quyền Dân Tộc Tự Quyết của Toàn Quốc Dân Việt !

Bằng Ứng cử & Bầu cử Quốc Hội Đa Đảng Dân Chủ Cả Nước, có QT giám sát !

YÊU CẦU VIỆT CỘNG TRẢ TỰ DO NGAY CHO 4 BẠN TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM :

Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Đinh Thị Thu Thủy


I. CHIẾN DỊCH ĐỒNG LOẠT TẨY CHAY BẦU CỬ QUỐC HỘI CSVN 2021 !

1. Kêu gọi Toàn Dân trong & ngoài Nước đồng loạt tham gia Chiến dịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do Trên Thế Giới khởi xướng từ ngày 18.01.2021, trên Mạng Truyền Thông Toàn Cầu : Đồng loạt Tẩy Chay Đảng cử Dân bầu Cuốc Hụi bù nhìn tay sai Tàu Tham Ác Cộng,

2. Toàn Quốc Dân Việt quyết tận dụng Quốc tế đang liên kết cùng xác định ĐCS Tàu Cộng là 1 Tổ chức tội phạm quốc tế & Tàu Cộng đang lớn mạnh, là Động Cơ Cứu Nước !

3. Lực Lượng Chuyển Đổi tăng áp lực buộc Bộ Chệt Trị phải tự giải thể & giải thể đảng Việt Nô Cộng gấp ! Chuẩn bị Bầu cử Quốc Hội Dân chủ Đa đảng, trong năm 2021, theo Hiến Pháp Ngũ Quyền Việt Nam Dân Là Chủ, chính là Nước Việt Nam Cộng Hòa thứ III.

II. PHẢN ĐỐI VIỆT CỘNG ĐàKẾT ÁN TÙ HOÀN TOÀN BẤT CÔNG 3 BẠN HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM

tại SÀI GÒN ngày 05.01.2021 & KỸ SƯ ĐINH THỊ THU THỦY tại HẬU GIANG ngày 20.01.2021.

1. Các Tổ chức Quốc tế như Theo dõi Nhân quyền HRW, Ân xá Quốc tế AI, Liên minh châu Âu EU, Phóng Viên Không Biên Giới (RSF)... đồng loạt lên tiếng, yêu cầu Việt Cộng chấm đứt đàn áp Nhân Quyền, trả tự do cho các Tù Nhân Lương Tâm, 3 Nhà Báo Độc Lập bị kết án hôm 05.01.2021, trước Đại hội Đảng XIII từ 25.01.2021, chấm dứt bịt miệng Dân và buộc Dân phục tùng.

2. Ngày 14.12.2020, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) công bố : Việt Nam là thứ 4 trong 5 Nước đang giam tù các Nhà Báo đông nhất : Tàu Cộng 117, Ả Rập Saudi 34, Ai Cập 30, Việt Nam 28 (7 nhà báo + 21 bloggers), Syri 27 thứ 5, trong 387 Tù Nhân Nhà Báo toàn cầu (năm 2019 là 389 Tù Nhân Nhà Báo), chiếm 61% của 180 Nước. Việt Nam thứ 177 Tự Do Báo Chí trong 180 Nước.

3. Ngày 21.01.2021 Nghị viện Châu Âu thông qua Nghị Quyết về Nhân Quyền Việt Nam, yêu cầu VN sửa đổi các điều 117, 118, 331 bản chất đàn áp trong Bộ Luật Hình sự CHXHCNVN, Luật An Ninh Mạng, Nghị quyết 72 bịt miệng về Internet; phải thực thi các Công ước 98 và 87 của Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO); đặc biệt về 3 Nhà Báo của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (HNBĐLVN)thành lập ngày 4.7.2014 tại Sài Gòn, mời đón tất cả các nhà báo độc lập trong nước & ngoài nước, không phân biệt chính kiến, theo Công Ước Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc về các Quyền Dân Sự & Chính Trị ngày 16.12.1966, mà VN đã cam kết tuân thủ, khi xin gia nhập ngày 24.9.1982Ngày 05.01.2021, Toà án VC Sài Gòn đã kết án sơ thẩm 3 thành viên HNBĐLVN, về hành vi “làm, tàng trữ, thông tin, tuyên truyền tài liệu chống Nhà nước CHXHCNVN”, không phải do tòa án xét xử độc lập, mức án luôn do Đảng CSVN đã ra lệnh sẵn trước. 1 Bạn Facebooker ở Hậu Giang cũng bị kết án tương tự :

3.1. Phạm Chí Dũng, sinh 1966 tại Đồng Tháp, bị bắt 21.11.2019 tại quận Tân Bình, Sài Gòn, Chủ tịch HNBĐLVN, 15 năm tù, 3 năm quản chế.

3.2. Nguyễn Tường Thụy, sinh 1950 tại Nam Định, bị bắt 24.5.2020 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, Phó Chủ tịch HNBĐLVN, 11 năm tù, 3 năm quản chế.

3.3. Lê Hữu Minh Tuấn, sinh 1989 tại Quảng Nam, bị bắt 13.6. 2020 tại Sài Gòn, Biên tập viên báo Việt Nam Thời Báo, Thành Viên HNBĐLVN, 11 năm tù, 3 năm quản chế.

3.4. Nữ thạc sĩ Đinh Thị Thu Thủy, sinh 1982, kỹ sư nuôi trồng thủy sản, phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, bị bắt vì biểu tình chống Luật Đặc khu & An ninh mạng ngày 17.6.2018; bị bắt lại ngày 18.4.2020, tại nhà riêng ở Hậu Giang vì "làm, tàng trữ, thông tin, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN", thu giữ 1 áo thun gạch chéo đường lưỡi bò & 12 khẩu trang vẽ gạch chéo đường lưỡi bò, chống Tàu Cộng cướp Biển Đông Việt & & Biển Đông Nam Á. Ngày 20.01.2021, tòa sơ thẩm tỉnh Hậu Giang kết án Đinh Thị Thu Thủy 7 năm tù, 2 năm quản chế, vì tuyên truyền chống CSVN.

III. PHẢN ĐỐI VIỆT NÔ CỘNG ĐàQUÁ ĐỘC TÀI, ÁC TÂM XÂM PHẠM

QUYỀN TỰ DBÁO CHÍ & TỰ DO LẬP HỘI CỦA TOÀN QUỐC DÂN VIỆT.

1. Kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) tạm ngừng thi hành Hiệp định Thương Mại Tự Do giữa EU và Việt Nam (EVFTA), cho tới khi nhà cầm quyền CSVN tôn trọng và thực thi những cam kết CSVN đã cam kết trong các Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền.

2. Kêu gọi các Chính Khách, Tổ Chức Quốc Tế & Tổ Chức Truyền Thông Quốc Tế lên tiếng bảo vệ 3 Nhà Báo HNBĐLVN, Bạn Đinh Thị Thu Thủy vừa bị kết án, và hơn 260 Tù Nhân Lương Tâm đang bị giam cầm nhiều năm trong nhà tù CSVN.

3. Thiết tha kêu gọi các Nhân SĩTổ Chức người Việt trong & ngoài Nước nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh của HộNhà ĐộLập Việt Nam, các Bạn sử dụng Internet & gia tăng sáng kiến hoạt động cho Quyền Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí & Quyền Tự Do Đấu Tranh cho Nước Việt Nam Độc Lập, Dân Chủ, Tự Do, Văn Minh, Đạo Đức, Hòa Bình, Ổn Định, Vững Bền.

4. Tập Hợp Quốc Dân Việt luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện với 3 Bạn HNBĐLVN & Bạn Đinh Thị Thu Thủy vừa bị VC kết án quá bất công & rất nặng, tại Sài Gòn & Hậu Giang ngày 05 & 20.01.2021.

IV. PHẢN ĐỐI VIỆT NÔ CỘNG ĐàQUÁ NÔ LỆ TÀU THAM ÁC CỘNG,

LÀM MẤT NHIỀU BIỂN ĐẢO, LÃNH THỔ, LÃNH HẢI CỦA QUỐC DÂN VIỆT.

1. Lợi dụng Phe đầm lầy quỉ quái đang kiểm soát Hoa Kỳ từ ngày 03.11.2020, Tàu Tham Ác Cộng càng cướp chiếm thêm Biển Đông Việt (East Viet Sea) & Biển Đông Nam Á (South East Asia Sea).

2. Tàu Cộng chuẩn bị đưa tàu ngầm hạt nhân hoạt động tại Biển Đông Việt & Biển Đông Nam Á. Tổng Công Ty Dầu khí Ngoài khơi Tàu Cộng CNOOC sắp chuyển giàn khoan khổng lồ lớn nhất Tàu Cộng, tiếp tục khai thác dầu khí - tài nguyên trên Biển Đông Việt & Biển Đông Nam Á.

3. Nô Ước Thành Đô 3-4.9.1990 đang bị Tàu Tham Ác Cộng bức ép thực thi Toàn Dân Việt phủ nhận mọi Mật ước-Hiệp ước-Nhục ước-Nô ước Thành Đô ! Bộ Chệt Trị VC hãy hết làm Nô Cộng ngay ! Tổ Quốc luôn bao gồm 3 phần toàn vẹn không thể tách rời nhau : Dân Tộc, Lãnh Thổ - Lãnh Hải, Chủ Quyền. Nếu thiếu 1, là không còn Tổ Quốc toàn vẹn đúng nghĩa. Toàn Quốc Dân Việt quyết tâm kiên trì bảo vệ Tổ Quốc - Dân Tộc Việt Nam Tự Do Độc Lập toàn vẹn bền vững muôn đời !

4. Từ 2019-2.021, Quốc tế liên tiếp xác nhận lại Phán Quyết 12.7.2016 của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực LHQ PCA, xác nhận  Philippines thắng kiện Tàu Cộng, 100% bác bỏ Đường Lưỡi Bò Đứt Khúc 9 Đoạn của Tàu Cộng ở Biển Đông Việt & Biển Đông Nam Á. Như Hội nghị cấp cao Đông Á 2019 ở Thái Lan với “Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”; Hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN; Bộ Tứ Kim Cương Australia, Ấn Độ, Mỹ & Nhật; các công hàm của Australia, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Philippines... THQDV sẽ trình bày rõ hơn trong Báo Động tuần 219, ngày 02.02.2021.

5. Vận động Ký Tên yêu cầu đưa Tàu Cộng ra Tòa Án Quốc Tế, vì đang cướp chiếm Biển Đông Việt & Biển Đông Nam Á. Kêu gọi tham gia Phong trào bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam.

Kính chào Toàn Quốc Dân Việt rất yêu quý trong & ngoài Nước !

Tập Hợp Quốc Dân Việt cùng Toàn Quốc Dân Việt, Quyết Tâm SỐNG CHO TỔ QUỐC !

Lm Nguyễn Văn Lý Nối Kết Khẩn Cấp Cứu Nước, tuần 218, ngày 27.01.2021.

@@@

Không có nhận xét nào: