Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Bản tin ngày Thứ tư 27 tháng 1 năm 2021 - Hà Trung Liêm

 

Ủng hộ và ‘im tiếng’ về việc Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực

Giang Nguyễn RFA
2021-01-26

https://drive.google.com/file/d/1sPhAClI23_WnwZebCAV6N7i4ktdRBXPu/view?usp=sharing

Tình trạng sức khỏe của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức được ‘báo động’ vì tính đến nay ông bước vào tuần thứ 10 đợt tuyệt thực.

Ngay sau khi có tin tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức cương quyết tuyệt thực để đòi cơ quan chức năng Việt Nam thực thi luật pháp do chính họ đưa ra, nhiều tổ chức và cá nhân lên tiếng kêu gọi cùng có biện pháp thúc giục chính phủ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của ông Trần Huỳnh Duy Thức.

Hôm 19 tháng 1, tổ chức The 88 Project đã lên tiếng cho Tù nhân Lương tâm đang phải thụ án tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Trong một bài nhận định đăng trên tờ Asia Times, The 88 Project đồng thời lên án cái mà họ gọi là “sự im lặng” của cộng đồng quốc tế trước tình trạng của ông Trần Huỳnh Duy Thức.

<!>

Nguyễn Hoàng Văn - Đại hội đảng và cách làm dấm!

27/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1MBn9Q-JoUfbFRHh1UMb6KTZDdz5d2zSh/view?usp=sharing

Ôi, trường đảng và những khóa “cao cấp lý luận chính trị”, của nửa thế kỷ trước và của ngày hôm nay! [3]

“Cao cấp” cái gì mà Tô Hoài phải phí những hai năm mà khi tốt nghiệp chỉ học được cách làm dấm và ghi tâm duy nhất lời dọa của ông thầy Nga rằng vào lớp đừng có nhổ râu, đứa nào nhổ râu là tao đuổi.

“Cao cấp” mà chỉ làm “đần người đi” thì chắc chắn cái đại hội với 99.49% đại biểu có “trình độ lý luận chính trị cấp cử nhân và cao cấp” khai mạc ngày hôm nay sẽ làm đất nước ta đần thêm, thụt lùi thêm, không khá lên chút nào!

Nguyễn Phú Trọng và kế hoạch cầm quyền suốt đời?

27/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1jPGIv-weK6_JQOdx1Dsz7WS3VK1a4qgg/view?usp=sharing

Có thể nói sau ngày 17/1 khi mà suất đặc biệt đã có chủ, ghế tổng bí thư vẫn giữ nguyên cho chủ cũ thì xem như ông Trọng đã kết thúc một nhiệm kỳ thành công mĩ mãn. Với việc đấu đá không biết mệt mỏi, nay ông đã thành công và tính tới việc ban thưởng.

Vào giữa tháng 5 năm 2019, tưởng như ông Trọng đã bỏ mạng tại Kiên Giang, nhưng rồi đại họa đó cũng qua đi và bệnh tình của ông cũng dần hồi phục, kết quả là năm 2020 ông đã hạ bệ hàng loạt nhân vật có triển vọng như: Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung, Tất Thành Cang vv… khiến cho thế lực của ông mạnh hơn bao giờ hết.

Công lao nhiều nhất trong quá trình đấu đá triệt hạ những thế lực trẻ kia phải nói đến ngành công an của Tô Lâm. Ngày 21/1 trên VTC News có đăng bài “Bộ trưởng Công an: 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bộ trưởng bị xử lý hình sự” đã cho biết, ông bộ trưởng Tô Lâm vui mừng thông báo, bộ công an của ông đã khởi tố 1 ủy viên bộ chính trị và 3 bộ trưởng, một thành tích vô tiền khoáng hậu.

Nguyên Khánh - Thảm đỏ không giữ chân được người tài

26/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1Qvxowln8ZIDnxXN-0sfZ5y7rkrBeHgYV/view?usp=sharing

Bộ Nội vụ cho biết, tình trạng chảy máu chất xám, không giữ chân được nhân tài tại các cơ quan, đơn vị ngày càng gia tăng. Nếu Đảng và Nhà nước không có chiến lược hút và giữ chân người tài thì sẽ dẫn đến hậu quả làm cho đất nước không theo kịp tốc độ phát triển của thế giới.

Khó giữ chân người tài

Cụ thể, tại Bình Dương, một số công chức, viên chức sau khi thu hút, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp, chưa thực sự an tâm công tác do được thu hút từ ngoài tỉnh, nên đã xin chuyển công tác khi hết thời gian cam kết phục vụ, hoặc nghỉ việc chấp thuận bồi hoàn chế độ thu hút đã nhận cho khoảng thời gian còn lại theo cam kết. Còn tại Đà Nẵng, đã xảy ra có tình trạng các đối tượng thu hút và đào tạo không thực hiện đúng cam kết, nghỉ việc trước khi hoàn thành nghĩa vụ làm việc cho TP để tìm kiếm công việc khác với mức lương cao hơn.

 

Võ Văn Quản  - Thẻ đảng, thu nhập, và mức độ hạnh phúc của gia đình Việt Nam

Một nghiên cứu cho thấy gia đình có người làm đảng viên thì có thu nhập tăng nhanh hơn.

26/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1SHcX_lMgbm3pjG96I3cCEkygtp6zt7PU/view?usp=sharing

Có khá nhiều giả định khi nói về vai trò của tấm thẻ đảng viên đối với các lợi ích kinh tế lẫn phi kinh tế tại Việt Nam.

Nhiều người cho rằng trở thành đảng viên không thay đổi bản chất lợi ích kinh tế mà một cá nhân đạt được. Bằng chứng của họ là hiện tượng nhiều công chức, viên chức đã làm việc cho đảng một thời gian thì phải ra làm tư nhân vì lương lậu khá hơn.

Một số lượng lớn khác lại khẳng định các đảng viên có những đặc quyền đương nhiên và các lợi ích kinh tế lẫn phi kinh tế đi kèm. Không phải ngẫu nhiên mà những câu chuyện liên quan đến minh bạch tài sản của lãnh đạo, của các đảng viên địa phương luôn là đề tài nóng hổi của các cư dân trong từng vùng.

Điểm tin thế giới ngày Thứ tư 27 tháng 1 năm 2021

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1-398T3xBLTokArBRoji97ydIIPJH3dDG/view?usp=sharing

Nhật ký Bắc Kinh : Trung Quốc, Đài Loan và Tôn Trung Sơn

26/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1xI9cxJZWpw_XKdFEqYPkbisox-BQUWgK/view?usp=sharing

Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Tôi chưa từng nghĩ cảnh sát sẽ xuất hiện khi tôi chuẩn bị bước vào Công viên Trung Sơn, ngay phía tây Thiên An Môn – hay Cổng Thiên Bình – ở Bắc Kinh.

Hôm thứ Bảy (10/10/2020), tôi mua một vé đã đặt từ hôm trước tại lối vào của công viên và tiến đến chốt kiểm tra an ninh, nơi tôi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tôi xuất trình hộ chiếu, một cảnh sát đi tới.

“Anh làm nghề gì?” viên sĩ quan hỏi. Khi tôi trả lời: “Tôi là nhà báo”, anh ta bảo tôi đợi. “Tôi sẽ gọi cho cán bộ phụ trách,” người này nói.

Nguyễn Trung - Donald Trump, mở đường và vấp ngã

26/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1wTTZNF1tJDemjcV4KrCNfM86-5r8zoTP/view?usp=sharing

Trump và chính quyền của ông không dưới một lần nói – kể cả với Việt Nam: Các bạn cũng phải coi nước mình trên hết, để tất cả các quốc gia đoàn kết và hợp tác cùng nhau đối mặt với tất cả trách nhiệm của mình (cần được hiểu là không có free Lunch!).

Trump và chính quyền của ông ta cũng đã nhiều lần nói thẳng thừng: Đảng cộng sản Trung Quốc, với những tội ác đã gây ra và với những mưu đồ phục hưng đế chế Trung Hoa, là kẻ thù chung của nhân loại – trong đó có nhân dân Trung Quốc!

Toàn bộ sự đánh thức này của Trump có ý nghĩa lớn hơn rất rất nhiều so với những gì Trump đã làm được trong nhiệm kỳ 4 năm của mình.

Vì lẽ này, riêng tôi cho rằng Sứ mệnh của Trump đã hoàn thành (Trump’s mission is completed!). Trong một số bài “Thế giới đã sang trang” (2016-2018), tôi cho rằng: Hiện tượng Trump là cột mốc đánh dấu rõ nhất thế giới đã sang trang, bước vào một thời kỳ mới – một cuộc trường chinh gian khổ mới với muôn vàn bất định mới khó lường, trước khi các nước có thể cùng nhau định hình được một trật tự quốc tế mới kể từ sau chiến tranh lạnh . Hơn bao giờ hết, trong thế giới hôm nay những vấn đề hay những giá trị cốt lõi như dân tộc, dân chủ, tự do, đức tin và thể chế (hiến pháp)… trở thành những yếu tố sống còn đối với mọi quốc gia, không loại trừ nước nào – kể cả các siêu cường.

Đức điều tàu khu trục hải quân tới Đông Á

27/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1fEkUZIBfuqsSdJU2BQXU0fwRXfAnaWCk/view?usp=sharing

Berlin cảnh giác với chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh nhưng tìm cách tách rời chính trị và thương mại

LONDON – Chính phủ Đức đang xem xét gửi một tàu khu trục hải quân đến Nhật Bản, Nikkei đã biết. Con tàu sẽ khởi hành từ Đức vào đầu mùa hè năm nay, trong một động thái hiếm hoi khi Berlin cử một tàu hải quân đến Đông Á.

Mùa thu năm ngoái, chính phủ Đức đã phê duyệt các nguyên tắc mới của Ấn Độ-Thái Bình Dương tại một cuộc họp nội các. Hiện họ đang xem xét các chính sách chi tiết dựa trên các hướng dẫn này, trong đó có cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.


45 TNS đảng Cộng hòa phản đối, Thượng viện Mỹ không thể kết tội TT Trump

 

Du Miên

 

27/1/2021

 

https://drive.google.com/file/d/1FEhmGSAPUQaRkqHjGliJpBkDrValuha4/view?usp=sharing

Các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu đồng tình với đảng Dân chủ nhằm bác bỏ lệnh của ông Paul là: Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Nebraska), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) và Pat Toomey (Pennsylvania). Như vậy, có khả năng 5 Thượng nghị sĩ Cộng hòa này sẽ bỏ phiếu để kết tội ông Trump. Trong phiên tòa luận tội Tổng thống Trump lần đầu tiên vào đầu năm 2020, Thượng nghị sĩ Romney là thành viên duy nhất của đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ việc kết tội.

Kết quả cuối cùng của cuộc biểu quyết tại Thượng viện cho thấy, có 55 phiếu phản đối và 45 phiếu ủng hộ quan điểm của Thượng nghị sĩ Paul, tức là phiên tòa luận tội sẽ được tiến hành. Đầu tháng Giêng, Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc duy nhất là "kích động nổi dậy", khi các thành viên đảng Dân chủ tuyên bố ông đã kích động bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ hôm 6/1. Trong ngày hôm đó, ông Trump kêu gọi những người biểu tình không tham gia vào các hành động bạo lực và sau đó nói với họ "hãy về nhà trong hòa bình".

Nguồn Bản tin ngày Thứ tư 27 tháng 1 năm 2021

https://diemnhan.blogspot.com/2021/01/ban-tin-ngay-thu-tu-27-thang-1-nam-2021.html

Không có nhận xét nào: