Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

Bản tin ngày Chủ nhật 31 tháng 1 năm 2021 - Hà Trung Liêm

 

Dung túng cái ác từ trong lòng chế độ

Viết Từ Sài Gòn

31/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1Jru2Gxik1tYS-QlsCTUJqch0Fti0XdI7/view?usp=sharing

Câu trả lời là không ai ngoài đảng Cộng sản đang dung túng cái ác và làm cho đất nước lũng đoạn đến mức đứng bên bờ vực nguy hiểm. Tôi xin nhấn mạnh, quan điểm của tôi không phải là quan điểm chống phá hoặc muốn đạp bỏ chế độ Cộng sản. Bởi trong một đất nước mà căn tính thiện lành của dân tộc quá thấp, tính man rợ quá cao thì chắc chắn tôi không hi vọng rằng chế độ chính trị này sụp đổ thì sẽ mọc ra chế độ chính trị khác tốt đẹp hơn. Và trong cái nhìn của tôi, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã liên tục nỗ lực để làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Nhưng cũng trong cái nhìn của tôi, chính Cộng sản đang phá nát đất nước này. Vì sao?

<!>

Báo Nhật Nikkei nói về việc TBT Trọng đắc cử nhiệm kỳ ba

31/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1yo_zr2r7bWLKm8auA8N4HKin2fZbg5Xu/view?usp=sharing

Nguồn: Tomoya Onishi, “Vietnam general secretary Trong elected to unprecedented 3rd term”, Nikkei Asia, 31/01/2021.

Đảng Cộng sản Việt Nam hôm Chủ nhật đã quyết định trao cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba chưa từng có tiền lệ trên cương vị lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Quyết định này, được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, cho thấy sự thừa nhận của Đảng rằng ông Trọng đã quản lý ổn định các công việc nhà nước, bao gồm việc ngăn chặn dịch COVID-19 và tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào các quan chức cấp cao và các giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà nước.

Ông Trọng, 76 tuổi, sẽ là tổng bí thư đầu tiên của đảng giữ chức tổng bí thư ba nhiệm kỳ kể từ khi Việt Nam thống nhất vào năm 1976.

TBT Trọng tiếp tục ‘đốt lò’ và trấn áp tiếng nói bất đồng?

BBC News

31/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1Pnx5p9oCY6JU4PCaynp5A9NbZQzUhvTd/view?usp=sharing

Bình luận gửi cho BBC News Tiếng Việt hôm 31/01/2021, vài giờ trước khi truyền thông Việt Nam chính thức công bố tin ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư Trung Ương Đảng khóa 13, Giáo sư Carl Thayer từ Úc viết:

"Chúng ta có thể dự đoán là ông Trọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch "đốt lò" và xây dựng đảng CSVN trong nhiệm kỳ thứ ba của mình. Ngoài ra, chúng ta có thể mong đợi một chính sách tiếp tục đàn áp các tiếng nói bất đồng trên các phương tiện truyền thông xã hội."

Một Số Chuyển Động Của Trung Quốc Qua Ảnh Vệ Tinh

31/1/2021

Nguồn ảnh vệ tinh: Đối tác Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

https://drive.google.com/file/d/1oZNCBvQiUH5eRUOqKHKTXUU8jzG23QmR/view?usp=sharing

Máy bay không người lái WZ-7 Soar Dragon được nhìn thấy ở căn cứ Không quân Suixi

Máy bay không người lái thuộc loại vệ tinh khí quyển đã được nhìn thấy ở căn cứ không quân quân sự Suixi từ tháng 9 – tháng 12/2020. WZ-7 Soar Dragon được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát và còn có thể bao gồm nhiệm vụ chống hạm.

Suixi cũng là nơi đã từng tiếp nhận máy bay ném bom H6 mà Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã từng công bố ảnh vệ tinh vào năm ngoái.

Một căn cứ trực thăng dường như đang được xây dựng gần biên giới Việt Nam

Ảnh vệ tinh và phân tích từ đối tác Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cho thấy Trung Quốc dường như đang xây dựng một căn cứ trực thăng ở Giang Châu, cách biên giới Việt Nam khoảng 60 km, với nhiều dấu hiệu cho thấy có thể hỗ trợ các hoạt động liên quan đến quân sự.

60 km là khoảng cách lý tưởng cho một máy bay trực thăng hạng nặng với tầm hoạt động 400 km có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm các nhiệm vụ phản ứng nhanh trong cả quân sự và dân sự.

Sẽ cần thêm thời gian tiếp tục quan sát cho tới khi công trình hoàn thành để có thể đánh giá được đầy đủ hơn các hoạt động có thể tiến hành được ở căn cứ này.

Di Nguyễn - Làm Thế Nào Để Tránh Tin Vịt

31/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1eFYix9zEjq9ZR4ZitC72RKpKprBDzdjg/view?usp=sharing

Trong thời đại internet, càng ngày tin vịt (fake news) càng đầy tràn khắp nơi.

Vậy cần làm gì để tránh tin vịt, đặc biệt trong mùa dịch hiện nay?

Kiểm tra nguồn

Xem lại trang web mình đang xem là gì. Ðể an toàn, đọc những tờ báo lớn, có tên tuổi và uy tín, tránh các trang web lạ. Tránh các trang web có chữ “lo” (ví dụ như Newslo) hoặc trang web kết thúc bằng “.com.co”.

Google tên tờ báo hoặc trang web để kiểm tra nguồn.

Điểm tin thế giới ngày Chủ nhật 31 tháng 1 năm 2021

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1xy6-IpX1yvO2H5gogwmOGHQJvWMHL3Ah/view?usp=sharing

Covid-19 Tình hình khả quan hơn tại Mỹ

Thanh Hà  RFI

31/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1qqhczPaOs0C0eHtMDavXPfjKH5RiyorS/view?usp=sharing

Tuy nhiên, các con số gần đây đang đem lại một chút hy vọng : trong ngày 30/01/2020, theo thống kê chính thức trên toàn quốc có hơn 2.600 ca tử vong, và hơn 133.000 trường hợp lây nhiễm mới. Cả hai con số này cùng giảm mạnh so với đúng một tuần lễ trước.

Có nhiều yếu tố giải thích về hiện tượng này. Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Natalie Dean tại đại học Florida giải thích virus corona lây lan chủ yếu từ người qua người, các cuộc tập hợp càng đông, đà lây nhiễm và số trường hợp dương tính với virus corona càng cao. Brandon Brown tại đại học California thì xem việc khống chế các thông tin thất thiệt về dịch bệnh đã cho phép đạt được những kết quả khả quan đầu tiên này. Chỉ tiếc là phải đợi đến lúc virus corona đã cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người Mỹ thì công luận mới bắt đầu phản ứng.

Bên cạnh đó, hiện tượng giảm số ca nhiễm ở Hoa Kỳ còn nhờ vào việc Mỹ đã tiến hành tiêm chủng từ giữa tháng 12/2020. Tới nay đã có 21 triệu người được chích ngừa Covid-19, tối thiểu là với mũi tiêm đầu tiên. Dù vậy Mỹ hãy còn đứng xa ngưỡng miễn nhiễm cộng đồng.

Hai gương mặt sáng giá được truyền thông đề cử cho TT nước Mỹ (hậu BD và Harris)

31/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1aVE9G6oZykVw5TXe5Z8VAxxFXLaZozF1/view?usp=sharing

LGT: Quý vị cứ nghe luận tội “Trump Ukraine quid pro quo” hoài, bây giờ quý vị nhìn lại thấy quid pro quo đó chẳng ai xa lạ ngoài BD phải không? (Thế mà ông ta vẫn chối phăng, có đem video ra làm chứng,  ông vẫn coi như pha. Điều này phải gọi ông… “láo” có nghệ thuật. Khiếp!)

Xin mời qúy độc giả đọc 2 bài viết bằng Anh và Việt ngữ về ông Newsom và Cuomo.  Cả 2 ông đều là Thống Đốc của 2 tiểu bang Dân Chủ có dân số đông nhất Hoa Kỳ: California và New York.

Vị chủ tịch rời bỏ cuộc sống xa hoa Hollywood để lặn lội tới bãi rác ở Campuchia cứu người

Nguyện bán hết biệt thự, siêu xe và du thuyền để đổi lấy những nụ cười trẻ thơ

Tác giả : Ngọc Hà

30/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1-y435qoxibGexC5yfk9UnDiJkXHZUpx6/view?usp=sharing

Năm 2003, chỉ vài tuần trước khi nhận vị trí mới ở Sony Pictures, Scott tới Phnom Penh (Campuchia) để du lịch. Chuyến đi 6 tuần này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.“Tôi muốn xem nơi nghèo nhất đất nước”, Scott nói. “Họ đưa tôi đến Stung Meanchey – một bãi rác sâu hơn 90m và rộng hơn 100.000 m2”.Tại đây, Scott chứng kiến hơn 1.500 đứa trẻ đang nhặt nhạnh giữa cái nóng hơn 50 độ C, xung quanh là đống rác đang phân hủy đầy và thải khí mê-tan, còn mặt đất như bị nung chảy. Ông còn bị bỏng ở chân do không để ý nơi mình giẫm lên. Khắp nơi nồng nặc mùi hôi thối.Nhiều đứa trẻ ở đây bị cha mẹ bỏ rơi vì nợ nần, ốm đau, nghiện rượu hoặc tái hôn. Chúng buộc phải tìm phế liệu ở bãi rác này để đam bán, hôm nào may mắn thì được khoảng 1 USD.

Nguồn Bản tin ngày Chủ nhật 31 tháng 1 năm 2021

 

https://diemnhan.blogspot.com/2021/01/ban-tin-ngay-chu-nhat-31-thang-1-nam.html

Không có nhận xét nào: