Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Bản tin ngày Thứ sáu 29 tháng 1 năm 2021 - Hà Trung Liêm

 

Hoàng Hoành Sơn - Dân là ‘gốc’ – Đảng là ‘chủ’?

28/01/2021

https://drive.google.com/file/d/1AleLsdmhHkB3ehfu4ulV7iRPtAxm9z7j/view?usp=sharing

Tất cả báo đảng hôm 26/1, đều đồng loạt đăng bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, có đoạn:

“Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

<!>

150 ca nhiễm trong hai ngày, Chính phủ Việt Nam tổ chức họp gấp

Nguyễn Sơn

29/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1_CKxYXvluK61r0EX3LffBpTErjgnOoMH/view?usp=sharing

Chiều 29/1, Thủ tướng Việt Nam tiếp tục triệu tập cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng chống COVID-19.

Tại cuộc họp diễn ra lúc 17h15', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê bình, lưu ý những biểu hiện thiếu quyết tâm ngăn chặn dịch, thái độ mất cảnh giác, theo Cổng thông tin Chính phủ.

“Chúng ta hãy kiểm điểm xem chúng ta còn biện pháp nào mạnh hơn không?” - Thủ tướng Phúc nói.

Nguyễn Phú Trọng bất ngờ… ‘chìm lỉm’: người tính không bằng trời tính!

Lỗi tại con virus corona: Đại hội XIII của Đảng khó thể thành công tốt đẹp

Phú Xuân, Phú Nhuận

29/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1D0mBDMbn2OJbRU4JlroIGwPbXmdUwv1M/view?usp=sharing

Đại hội Đảng XIII đang diễn ra, và thật bất ngờ khi cái tên Nguyễn Phú Trọng chợt ‘chìm lỉm’ trước thời sự tái bùng dịch Covid-19 cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang được nhắc tới ở tất cả các phương tiện truyền thông với mật độ dày đặc. Ngoài ra, người ta cũng nhắc tới Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn…

Chiều 28-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Vũ Thế Thành - Trồng Hoa

29/1/2021

https://drive.google.com/file/d/13kOoLrwSqU3BJeGI0Zjs0L-RDeN1Nl80/view?usp=sharing

Cách đây vài tháng, một chuyện cười được phổ biến quanh vòng các nhà ngoại giao sống ở Hà Nội và tôi được nghe lại từ một quan chức cao cấp Việt. Một du khách Anh hỏi một hướng dẫn viên du lịch,” Chúng tôi đã đi thăm Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay), Vịnh Cam Ranh (Cam Ranh Bay)… Một vịnh khác tôi thấy quảng cáo khắp xứ này, chắc phải hấp dẫn lắm, chúng tôi muốn tới Cam Dai Bay.”

Chúng tôi cười một chút, nhưng tôi không biết nghe xong, ông có thấy chút hổ thẹn. Một dấu ấn có thể nhiều hơn các biểu ngữ vinh danh tổ quốc, anh hùng, thành tích…lại là ba chữ đơn giản, “cấm đái bậy”.

Đài Phát Thanh Saigon Dallas – 1600AM  Phỏng vấn Điệp Mỹ Linh

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Phượng Vi Thực hiện, Jan/27/2021

https://drive.google.com/file/d/1PHvgq_WKlkDl6n0vOozAYFEMd81yTW9f/view?usp=sharing

Phượng Vi.- Thưa quý thính giả, hôm nay Chương Trình Văn Học Nghệ Thuật mời nhà văn Điệp Mỹ Linh trình bày những câu chuyện rất thú vị về cuộc đời, qua những tác phẩm của bà, nhất là cuốn Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975. Đây là một tài liệu lịch sử quý giá và được biết bà đang chuyển ngữ sang tiếng Anh để thế hệ trẻ có thể đọc và hiểu được.

     Kính chào cô Điệp Mỹ Linh, rất vui được cô nhận lời nói chuyện hôm nay. Cô khỏe không. Houston mưa nắng ra sao?

      ĐML.- Điệp Mỹ Linh xin trân trọng kính chào quý thính giả, mến chào cô Phượng Vi. Houston mấy hôm nay trời âm u, mưa nhè nhẹ. Hôm nay nắng, đẹp.

Điểm tin thế giới ngày Thứ sáu 29 tháng 1 năm 2021

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1cagNIg3biEw8Dld9wJ3y8TcsOX2GJA6u/view?usp=sharing

Lê Thành Nhân - Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jake Sullivan định hình chính sách đối ngoại của Mỹ ra sao?

28/1/2021

Việt Quốc

https://drive.google.com/file/d/1lxuHl7jITsaLx01MnDx2SkGQItzQy6x1/view?usp=sharing

Ngày 23/11/2020, TT Biden đã chọn ông Jake Sullivan làm Cố Vấn An Ninh Quốc Gia (CVANQG) Hoa Kỳ,  một vị trí quan trọng hàng đầu như “quốc sư” để vạch ra chiến lược tương lai của nước Mỹ trong 4 năm tới. Nhiều người không lấy làm ngạc nhiên với sự lựa chọn này, vì ông Sullivan từng là CVANQG cho PTT Joe Biden trước đây. Trong thời Obama, Jake Sullivan được nhiều người biết đến với những nỗ lực vạch Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện Chung đối với Iran còn gọi là JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

Muốn biết thêm về Jake Sullivan thì vào link dưới đây:

Trần Trung Đạo – Quan điểm Anthony Blinken là nối tiếp của quan điểm của Mike Pompeo về Trung Cộng

28/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1MkEnBYi-UlnATD35PsETs-wOq1X9gFaz/view?usp=sharing

Giới thiệu: Trong buổi điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viên, Anthony Blinken phát biểu: “Tổng thống Trump đã đúng khi đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc. Tôi rất không đồng ý với cách mà ông ấy thực hiện trong một số lĩnh vực, nhưng nguyên tắc cơ bản là đúng và tôi nghĩ rằng điều đó thực sự hữu ích cho chính sách đối ngoại của chúng tôi”.

Anthony Blinken không nói để được chuẩn y nhưng nói từ chủ trương chính sách can thiệp có tính nguyên tắc của ông ta như đã chứng tỏ trước đây.

 

Hội thảo về ĐCSTQ cưỡng chiếm nội tạng

28/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1cj6L9UaMn477pQjHCOTlKsw4bfWINxBT/view?usp=sharing

Thomas Jefferson đã viết rằng việc bảo tồn sự sống là "tự nhiên và không thể chuyển nhượng". Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1966 đã nêu rõ “Mọi người đều có quyền sống. Quyền này phải được bảo vệ bởi pháp luật. Không ai được tự ý tước đoạt mạng sống của người khác”.

Tuy nhiên, trong hai thập niên qua ĐCSTQ đã xử tử một cách có hệ thống bất cứ lúc nào để cung cấp nội tạng cho việc cấy ghép. Đối với các nạn nhân, bao gồm tù nhân chính trị, học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩthì họ không những bị cướp nội tạng mà còn mất luôn mạng sống của họ. Đối với nhân loại chúng ta, nó cũng cướp đi tình nhân đạo và vĩnh viễn đầu độc cái bản năng làm người của chúng ta.

Cao Trí - Tập Cận Bình “Nắn (Nhầm) Gân” Joe Biden

28/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1A33jTjrTKYbOSKzFqGyENznbqzvQCHXN/view?usp=sharing

Trong bài phát biểu (hội nghị trực tuyến) trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 25-1-2021, Tập dĩ nhiên cũng đưa ra cảnh báo với Mỹ. Ông nói: “Việc xây dựng các vòng kết nối nhỏ hay khởi sự một cuộc Chiến tranh Lạnh mới nhằm khước từ, đe dọa hoặc răn đe người khác, nhằm cố tình áp đặt sự chia cắt, gián đoạn nguồn cung cấp hoặc thực hiện các biện pháp cấm vận, và nhằm tạo ra sự cô lập hoặc ghẻ lạnh cuối cùng sẽ chỉ đẩy thế giới vào chia rẽ và thậm chí đối đầu”. Tuy nhiên, đó là ngôn ngữ của kẻ ngụy quân tử. Trung Quốc đang đẩy thế giới vào chia rẽ và thậm chí đối đầu với nhiều quốc gia chứ không chỉ Mỹ. Và Mỹ thì đã đến lúc không thể ngồi nhìn Bắc Kinh tác oai tác quái. Joe Biden hay bất kỳ ai làm tổng thống Mỹ thì sự nhận thức và hành động trước mối đe dọa Trung Quốc là sự chọn lựa duy nhất phải làm. Điều đó không chỉ nhằm giành lại vị thế chính trị trên thế giới mà còn là sự sống còn của tương lai nước Mỹ.

Nguồn bản tin ngày Thứ sáu 29 tháng 1 năm 2021

 

https://diemnhan.blogspot.com/2021/01/ban-tin-ngay-thu-sau-29-thang-1-nam-2021.html


Không có nhận xét nào: