Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

NGÀI ĐẦU SƯ THƯỢNG TÁM THANH CÙNG ĐOÀN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

 
Ban Cai Quản Họ Đạo Hoa Thịnh Đốn ra Phi Trường Reagan đón tiếp Ngài Đầu Sư và Phái Đoàn 
(Tin California ngày 25/9/2016 – Ghi nhận của Giáo Hữu Thượng Cảnh ThanhTừ ngày 11/9/2016 đến ngày 20/9/2016, thể theo lời mời của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đã tháp tùng Phái Đoàn Ban Tôn Giáo Chính Phủ đi công tác tại Hoa Kỳ.<!> 
Thành phần Phái Đoàn 11 người do Ông Bùi Thanh Hà Phó Trưởng ban điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ làm Trưởng đoàn gồm đại diện cơ quan chức năng của Chính Phủ và đại diện một số tổ chức Tôn Giáo VN. 
Mục đích chuyến đi công tác tại Hoa Kỳ của Phái Đoàn BTGCP là làm việc thân thiện với các viên chức lảnh đạo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các Đại sứ, một số Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đặc trách vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, nhằm tăng cường đối thoại, nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
 
Trong 9 ngày công tác tại Thủ Đô Washington DC và tại San Francisco, California, Phái Đoàn đã gặp gỡ, tiếp xúc thân mật, trao đổi ý kiến về tự do tôn giáo, với một số viên chức lãnh đạo sau đây:
 
  1. Đại Sứ David Saperstein đặc trách về Tự do Tôn Giáo thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (Ghi chú : Đại Sứ Saperstein có đến thăm Hội Thánh và tham quan Tòa Thánh Tây Ninh vào tháng 5 năm 2015)
  2. Thượng Nghị Sĩ Jeff Flake (Tiểu bang Arizona), Ủy Viên Tiểu Bang Ngoại Vụ, Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ
  3. Ông James Chen, Tổng Giám Đốc, Viện Đối Thoại Toàn Cầu về Tôn giáo (Institute for Global Engagement) và một số quan chức Hoa Kỳ khác 
Sau những ngày làm việc tích cực, Phái Đoàn đã đi tham quan một số cơ sở Tôn giáo và các thắng cảnh danh tiếng tại:
 
* Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn như Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội Hoa Kỳ, Tổng Thống Phủ, Đài Kỷ Niệm Washington Monument, Tượng Đài Kỷ Niệm Lincoln Memorial, Jefferson Monument, Viện Bảo Tàng Không Gian, Đài Kỷ Niệm Thế Chiến Thứ II.
* San Francisco và San Jose như Cầu Vàng Golden Gate Bridge, thắng cảnh đường Lombard, khu phố Tàu Chinatown, Hồ Lake Merritt ở Oakland, Trung Tâm Thương Mại VN Century Mall và các danh thắng khác.
* Tham quan, gặp gỡ và trao đổi về sinh hoạt tôn giáo với quý vị lảnh đạo của Thánh Đường Đạo Mormon (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) tại Washington DC và tại San Francisco, của Nhà thờ Giám Lý (United Methodist Church) ở Washington DC, Nhà thờ Công Giáo St. Raymond (St. Raymond Catholic Church) ở Menlo Park, California, Nhà thờ Báp-tít Menlo Park (First Baptist Church of Menlo Park, California), Nhà thờ liên tôn Stanford (Stanford Memorial Church Interdenominational), và sau cùng Chùa Pháp Vương ở Milpitas, San Jose, California. 
Kết quả chuyến đi công tác của Phái Đoàn Ban Tôn Giáo Chính Phủ tại Hoa Kỳ được đánh giá rất thành công và đạt kết quả hết sức mỹ mãn.
 
Sau đây là một số hình ảnh về chuyến đi công tác.
   
Phái Đoàn và các quan chức Hoa Kỳ tại Nhà Văn Hóa Việt Nam ở Washington DC
  
  
  
Đại Sứ David Saperstein đãi cơm trưa Phái Đoàn 
Phái Đoàn tham quan Quốc Hội Hoa Kỳ 
  
  
Ngài Đầu Sư đứng trước Quốc Hội Hoa Kỳ ở Washington DC
 
Ngài Đầu Sư đứng trước Tổng Thống Phủ 
Ngài Đầu Sư và hai vị Lễ Sanh Cơ và Tua trước Tòa Bạch Ốc
  
Đồng đạo tại Thánh Thất Hoa Thịnh Đốn đón tiếp Ngài Đầu Sư
 
  
 
Phái Đoàn tham quan Viện Bảo Tàng Không Gian
 
alt
 
alt
Phái Đoàn đứng trước Tòa Bạch Ốc
  
(từ trái) Ông Nguyễn Đức Vinh, Ngài Đầu Sư, Ông Bùi Thanh Hà,
Hòa Thượng Thích Thanh Nhiêu, Ông Lưu Anh Tuấn
 
Phái Đoàn đứng trước Công Viên La Fayette (bên kia đường Tòa Bạch Ốc)
 
Phái Đoàn đứng trước Đài Kỷ Niệm Chiến Tranh Đại Hàn (từ trái : Ngài Đầu Sư, Ông Bùi Thanh Hà,
Hòa Thượng Thích Thanh Nhiêu và Ông Nguyễn Đức Vinh)
 
Phái Đoàn tham quan Thánh Đường Mormon ở Kensington, Maryland
 
Phái Đoàn trước Tượng Đài Tổng Thống Abraham Lincoln
 
Ngài Đầu Sư đứng trước Quốc Hội bên cửa Đông
 
Phái Đoàn tham quan Thánh Đường Mormon ở Menlo Park, California
 
  
Phái Đoàn đang nghe thuyết trình về sinh hoạt tôn giáo của Thánh Đường Mormon 
 
Ông Dow Wilson, Chủ Tịch của Thánh Đường Mormon, chào mừng Phái Đoàn
 
 
Ông Bùi Thanh Hà, Trưởng Đoàn, trao tặng qua kỷ niệm cho Ông Wilson
 
  
Linh Mục Christopher Fadok chào mừng Phái Đoàn đến Nhà Thờ Saint Raymond ở Menlo Park
  
 
Bên trong Nhà Thờ Công Giáo St. Raymond Catholic Church ở Menlo Park

 
Linh Mục Christopher Fadok trình bày về các sinh hoạt tôn giáo và xã hội của Nhà Thờ St. Raymond 
Thảo luận và trao đổi về sinh hoạt tôn giáo tại Hoa Kỳ và VN 
 
Trao tặng quà kỷ niệm cho Linh Mục Giáo Xứ Christopher Fadok 
 
 
Phái Đoàn tham quan Nhà Thờ Báp-tít Đệ Nhứt ở Menlo Park
 
  
Mục sư Laurel Balyeat Morrison đón tiếp chào mừng Phái Đoàn

Mục Sư Morrison trình bày về sinh hoạt tôn giáo của Họ Đạo Báp-tít Menlo Par 
 
 
Mục Sư Laurel Morrison và Ông Trưởng Đoàn Bùi Thanh Hà 
Phái Đoàn chụp hình kỷ niệm bên trong Nhà thờ Báp-tít Đệ Nhứt
 
Phái Đoàn dùng cơm trưa tại tư gia Ông Bà Boyd và Jill Smith ở Palo Alto, Californi 
  
  
 
 
Ông Bùi Thanh Hà, trưởng Đoàn, trao tặng qua kỷ niệm cho Ông Bà Smith
 
Phái Đoàn tham quan Chùa Phật Giáo Pháp Vương ở Milpitas, California
 
 

 
 
Phái Đoàn trước Tòa Thị Chính San Francisco 
Đại Diện chính quyền Thành Phố San Francisco đón tiếp chào mừng Phái Đoàn 
 
Phái Đoàn trước khách sạn ở Oakland, California

Ngài Đầu Sư tại Khu Thắng cảnh đường Lombard, San Francisco 
Ngài Đầu Sư và Ông Bùi Thanh Hà tham quan cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco

Thiếu Tướng Hoàng Cao Tánh và Ngài Đầu Sư
 
Ngài Đầu Sư và LM Trần Xuân Mạnh
  
Ngài Đầu Sư và Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh tại Cầu Golden Gate 
Ngài Đầu Sư trước Khu Hồ Lake Merritt ở Oakland, California 
 
 
Đồng đạo đón tiếp Ngài Đầu Sư tại Phi Trường Tân Sơn Nhứt 
  
Ngài Q. Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh trao tặng hoa cho Ngài Đầu Sư
 
  
  
Tiệc hân hoan chúc mừng Ngài Đầu Sư thành công trong chuyến đi công tác tại Hoa Kỳ
 
 

 

Không có nhận xét nào: