Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Phóng viên không biên giới kêu gọi Việt Nam thả các blogger khác sau Tạ Phong Tần

           media
Hình ảnh thân thương v/v Linh mục Nguyễn Văn Lý trong phiên tòa năm 2007
bị vgcs vu cáo & kết án 8 năm tù giam về tội danh "tuyên truyền chống nhà nước"!!!

Trong một thông cáo đưa ra hôm qua, tổ chức Phóng viên không biên giới vui mừng khi thấy blogger Tạ Phong Tần được trả tự do, nhưng nhắc lại rằng còn 15 « nhà báo-công dân » khác còn bị cầm tù ở Việt Nam và cũng phải được phóng thích.
Nguyên là một sĩ quan Công an, bà Tạ Phong Tần đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2012 với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”, do những bài viết về nhân quyền và tham nhũng ở Việt Nam đăng trên trang web của bà. Ngày 19/09/2015, blogger Tạ Phong Tần đã đặt chân đến Hoa Kỳ sau khi được chính quyền Việt Nam thả cùng ngày.
Bà Tạ Phong Tần là đồng sáng lập viên Câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với blogger Điếu Cày/Nguyễn Văn Hải, bị kết án 12 năm tù trong cùng phiên xử. Được trả tự do tháng 10/2014, blogger Điếu Cày cũng đã bị buộc phải sống lưu vong tại Hoa Kỳ.
Trong thông cáo đưa ra hôm qua, Phóng viên không biên giới cho biết Việt Nam vẫn là một trong những nhà tù lớn nhất thế giới giam giữa các « nhà báo-công dân ». Chỉ hai ngày sau khi blogger Tạ Phong Tần được thả ra, nhà bất đồng chính kiến Trần Anh Kim đã bị công an Thái Bình bắt cóc ngày 21/09 và giam giữ tại một nơi bí mật. Ông Trần Anh Kim chỉ mới được trả tự do tháng 01/2015, sau năm năm ở tù với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước ».
Tuy vui mừng vì thấy bà Tạ Phong Tần được tự do sau ba năm bị giam cầm trong những điều kiện tồi tệ, ông Benjamin Ismail, đặc trách khu vực châu Á của Phóng viên không biên giới, nhắc lại rằng ở Việt Nam hiện vẫn còn 15 blogger và nhà báo-công dân bị giam cầm chỉ vì đã hành xử quyền tự do thông tin. Tổ chức này kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho những người này, mà danh sách được đăng kèm theo.

+ Phạm Minh Vũ, blogger, bị giam từ ngày 12/02/2015
+ Nguyễn Ngọc Già, blogger, bị giam từ ngày 27/12/2015
+ Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Ba Sàm, bị giam từ ngày 05/05/2014
+ Nguyễn Thị Minh Thúy, bị giam từ ngày 05/05/2014
+ Bùi Thị Minh Hằng, bị giam từ ngày 11/02/2014
+ Ngô Hào, công dân mạng, bị giam từ ngày 11/09/2013
+ Đinh Nguyên Kha, blogger, bị giam từ ngày 19/10/2012
+ Lê Thanh Tùng, bị giam từ ngày 01/12/2011
+ Trần Vũ Anh Bình, công dân mạng, bị giam từ ngày 19/09/2011.
+ Đặng Xuân Diệu, Truyền thông Chúa Cứu Thế, bị giam từ ngày 30/07/2011
+ Hồ Đức Hòa, Truyền thông Chúa Cứu Thế, bị giam từ ngày 30/07/2011
+ Linh mục Nguyễn Văn Lý, bị giam từ ngày 25/07/2011.
+ Mục sư Nguyễn Công Chính, bị giam từ ngày 28/04/2011
+ Nguyễn Ngọc Cường, bị giam từ tháng 04/2011
+ Trần Huỳnh Duy Thức, bị giam từ ngày 07/07/2010.

Thanh Phương.

Không có nhận xét nào: