Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Điểm Tin Thứ Bảy 18/04/2020 - Anh Tuấn Phạm

  • Dư âm từ các công hàm ngoại giao (RFA) - Khi khởi sự “cuộc chiến công hàm” ngày 30/3, dư luận ở Việt Nam kỳ vọng, công hàm 24-HC-2020 sẽ là một bước đệm để chính phủ Việt Nam kiện Trung Quốc ra các toà quốc tế.
  • VNTB – Quyền tự do tôn giáo nhìn từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (VNTB) - (VNTB) – Theo thông báo từ chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn phát hành vào sáng ngày 16/4/2020, thì “Lễ Tưởng niệm và Công bố Di chúc của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ – Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, cử hành nội bộ vào lúc 9 giờ, ngày 26 tháng 3 năm Canh Tý (tức ngày 18/04/2020)” (1) Cùng lúc có hai Viện Tăng thống? “Thông báo V/v Lễ Tưởng niệm online và triển hạn ngày Hải táng Xá lợi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN”, ghi nơi phát hành là “Viện Tăng thống”, địa chỉ ở chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn. Đây là ngôi tự mà Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã an trú và viên tịch. Tuy nhiên trước đó, vào cuối giới chiều ngày 14/4/2020, tài khoản cá nhân của một tu sĩ (2), có đăng tải một văn bản có tên “Quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương GHPGVNTN, v/v Cung thỉnh xử lý thường vụ Viện Tăng thống”. Văn bản không có chữ ký xác lập về nội dung. Và cũng ghi nơi phát hành là “Viện Tăng thống”.<!>
  • VNTB – Dư luận viên: Từ “chuyên gia bút chiến” đến bị coi là bò đỏ (kỳ 2) (VNTB) - Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) Nhiệm vụ quá sức. Hoạt động của dư luận viên trong những năm qua đã bộc lộ tất cả những yếu kém và xấu xa của nó, không đáp ứng được kỳ vọng như lúc nó sinh ra. Điều đo là dễ hiểu. Ngành tuyên giáo đang đau đầu trước việc DLV liên tục bị đẩy lùi trên mặt trận truyền thông Internet bởi lực lượng mà họ gọi là là thế lực thù địch phản động và thất vọng về đám DLV này. Tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW hôm 5/7/2019, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo TW than: “người đấu tranh bảo vệ và phản bác lại thụ động hơn, lại phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ, chính sách” là nói về lực lượng DLV này.
  • VNTB – Người khốn khó nhận tiền giúp đỡ từ chính phủ ra sao? (VNTB) - Khánh Hòa (VNTB) – Câu hỏi không dễ trả lời, vì mặc dù báo chí đăng tin rất nhiều tổ chức dân sự xã hội đã hỗ trợ cách này, cách khác cho người nghèo ở mùa dịch Covid, song khoản ‘tiền tươi’ mà chính phủ tuyên bố sẽ trao cho dân để giúp đỡ, hiện tại có đến tay người dân hay chưa, thì câu trả lời là ‘chờ giải ngân’ (!)
  • VNTB – Luật Đất đai sẽ thay đổi kể từ sau Đại hội Đảng 13? (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai đã được Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sẽ dừng trình Quốc hội, mà mọi chuyện sẽ đợi kết quả ngã ngũ của Đại hội Đảng lần thứ 13, dự kiến tổ chức trong nửa đầu năm 2021. Thay vào đó, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật Đất đai.
  • Đại hội 13 và Chính phủ kiến tạo (RFA) - Chính phủ kiến tạo có đặc trưng cơ bản là bộ máy chính quyền các cấp được hình thành bởi kết quả thoả hiệp về nhân sự trong Đại hội 12, vẫn được sử dụng để hoạch định và thực thi chính sách mà không gây nên hoặc giảm thiểu những hiệu ứng không mong muốn.
  • Facebook sửa sai sót hiển thị quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa (RFA) - Bộ Thông tin và Truyền thông Chính phủ Hà Nội đã yêu cầu Facebook hiển thị tên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa lên bản đồ của Việt Nam và xóa tên hai quần đảo này trên bản đồ Trung Quốc sau khi bị người dùng phát hiện trong mục tạo quảng cáo.
  • Covid-19: Washington nghi ngờ đại dịch xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán (RFI) - Tú Anh - Các nước Tây phương nghi ngờ Trung Quốc che giấu nhiều sự thật về đại dịch Covid-19. Hoa Kỳ dường như không loại trừ khả năng siêu vi corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Anh, Pháp đòi Bắc Kinh phải làm sáng tỏ một số vấn đề. Hoa Kỳ mở điều tra tìm hiểu nguồn cội siêu vi corona, virus đã giết chết 140 ngàn người trên thế giới tính đến ngày 16/04/2020. Trả lời đài FoxNews tối thứ Năm, ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết đang điều tra sâu rộng, không loại trừ một giả thuyết nào về việc siêu vi lây lan khắp địa cầu và gây ra thảm họa khủng khiếp như vậy
  • Virus corona - Mỹ : Hơn 4500 người chết trong 24 giờ qua, TT Trump thông báo kế hoạch tái khởi động kinh tế (RFI) - Trọng Nghĩa - Hoa Kỳ vượt ngưỡng 30.000 người chết vì virus corona, theo thống kê sáng nay của Đại học Johns Hopkins. Chỉ riêng trong vòng 24 giờ, tính đến chiều hôm qua, 16/04, đã có tới 4591 người chết, gấp đôi so với ngày hôm trước. Số ca nhiễm đã vượt 670.000 người. Bang New York vẫn là nơi bị nặng nề nhất, dù số ca tử vong trong một ngày liên tục giảm từ 10 ngày nay. Tuy nhiên, hôm qua, thống đốc tiểu Andrew Cuomo vẫn quyết định kéo dài lệnh phong tỏa cho đến ngày 15/05. Quyết định kéo dài thời gian phong tỏa cũng được một số bang khác ở miền Đông nước Mỹ thực hiện. Trong bối cảnh đó, hôm qua, tổng thống Donald Trump đã trình bày kế hoạch khởi động lại các hoạt động kinh tế nhưng không đưa ra lịch trình rõ ràng. Bản kế hoạch gồm 3 giai đoạn, nhưng thực hiện hay không là do các thống đốc các tiểu bang quyết định
  • COVID-19 đã đặt nhân loại ở ngã ba đường (BoxitVN) - Chu Hảo - Ngay trước khi qua đời, Nikita Moiseev (1917-2000, Nga) đã kịp để lại cho hậu thế một trước tác kinh điển: Tồn tại hay không tồn tại… Loài người?/i> (NXB Tri thức 2019), trong đó ông chỉ ra...
  • Chiến dịch ngoại giao hậu Covid-19 của Trung Quốc bị phản công (RFI) -
    Anh Vũ - Nhiều nước trên thế giới đang dồn hết sức cho cuộc chiến chống đại dịch, đồng thời lo mở mặt trận mới thời kỳ hậu Covid-19. Còn Trung Quốc, dường như vừa thoát nạn, đã bước ngay vào thời kỳ sau dịch bằng một chiến dịch ngoại giao gây ảnh hưởng với bên ngoài. Đây cũng là sự kiện chính của nhật báo Le Figaro với hàng tựa trang nhất : « Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc làm phần còn lại của thế giới khó chịu ». Tờ báo dành 2 trang « Sự kiện » nói về Trung Quốc, cho thấy một thực tế là « từ Đài Loan đến châu Phi, qua châu Âu, chính sách ngoại giao hậu virus corona của cường quốc thứ 2 thế giới đang vấp phải trở ngại ngày càng lớn, vào lúc mà Trung Quốc đang muốn viết lại lịch sử đại dịch bùng lên từ Vũ Hán, theo cách có lợi cho họ ».
  • Ngoại giao Trung Quốc ngạo mạn vì những tham vọng quá cỡ của Tập Cận Bình (RFI) - Minh Anh - Xưa kia nổi tiếng là khiêm tốn và nhã nhặn, các nhà ngoại giao Trung Quốc nay bỗng trở nên hung hăng và đôi khi thô lỗ. Vì sao ngành ngoại giao Trung Quốc lại có những thay đổi đột ngột như thế? Le Figaro đặt câu hỏi: Phải chăng thái độ ngạo mạn đó của nền ngoại giao Trung Quốc phản ảnh rõ những tham vọng quá cỡ của ông Tập Cận Bình? Pháp triệu mời đại sứ Trung Quốc ở Paris để bày tỏ bất bình về những phát biểu gây tranh cãi. Washington, Luân Đôn rồi đến Paris lần lượt lên tiếng nghi ngờ và đòi điều tra về nguồn gốc dịch bệnh virus corona. Ấn Độ đòi Trung Quốc bồi thường hàng ngàn tỷ đô la. Bắc Kinh bị tố cáo che giấu thông tin và thao túng Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO khiến dịch bệnh lan rộng và thế giới không kịp phản ứng gây thiệt hại to lớn về nhân mạng và kinh tế ...
  • VNTB – Rồng Trung Hoa sẽ chết sau dịch bệnh? (VNTB) - Hoàng Quân (VNTB) – Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình đang lột dần từng chiếc mặt nạ đạo đức và văn minh ra khỏi khuôn mặt. ‘Đừng đánh thức con rồng Trung Hoa dậy’ là những gì mà nhà quân sự – chính trị Nã Phá Luân (Napoleon) cảnh báo. Thế nhưng con Rồng đó đã tự thức giấc khi Tập Cận Bình rời bỏ chính sách ‘náu mình’ và không bao giờ thể hiện ‘dẫn đầu’ của nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đó, Đặng Tiểu Bình. Tập Cận Bình tham vọng đưa Trung Hoa trở thành cường quốc, nhà lãnh đạo toàn cầu, trực tiếp cạnh tranh quyền lực, sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Corona có thể là chiến lược của Trung Hoa và ngày càng trở thành một phần trong chuỗi chiến lược đưa Bắc Kinh nắm quyền lãnh đạo thế giới, bên cạnh cơ cấu người Trung Hoa có liên hệ mật thiết với chính quyền vào các tổ chức quốc tế lớn.
  • Quan hệ ngoại giao Pháp-Trung Quốc sau đại dịch Covid-19 (RFI) - Thanh Hà - Pháp cần nhắc nhở Trung Quốc để nguyên tắc của Bắc Kinh "Không can thiệp vào công việc nội bộ của những quốc gia khác" không chỉ là một khẩu hiệu trống rỗng. Trên đây là nhận định của nhà Trung Quốc học Stéphane Corcuff, giảng dậy tại trường Khoa Học Chính Trị IEP Lyon về quan hệ Paris - Bắc Kinh một khi dịch Covid-19 đi qua. Đại dịch Covid-19 làm dấy lên câu hỏi Trung Quốc có còn là một đối tác đáng tin cậy của thế giới nữa hay không ? Không chỉ bị cáo buộc che giấu sự thật về một loại siêu vi chủng mới gây viêm phổi cấp tính, ru ngủ Tổ Chức Y Tế Thế Giới về sức công phá của virus corona mà Bắc Kinh còn lao vào một cuộc chiến tuyên truyền từ việc nêu ra thuyết virus corona do quân đội Mỹ cấy vào Vũ Hán đến lời vu cáo một số chính khách của Pháp về hùa với Đài Loan thóa mạ tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới vì màu da của ông…
  • Toàn cầu hoá: Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế giới (BoxitVN) - Đường Thư Mấy năm lại đây, “Toàn cầu hóa” trở nên một “chủ đề thời sự” hấp dẫn giới nghiên cứu Việt Nam, không chỉ giới nghiên cứu kinh tế, mà cả các giới nghiên cứu văn hóa, khoa học và...

Không có nhận xét nào: