Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Trả Lại Cho Dân - Andy


Ngày 9/6/2018 và 10/6/2018 hàng trăm ngàn người trên cả nước đã xuống đường biểu tình. Điều này đã buộc chính quyền Hà Nội phải tạm lùi cuộc bỏ phiếu quốc hội thông qua luật đặc khu 99 năm.Mặc dù dự luật không có đề cập tới TC, trên lý thuyết, nhưng về thực tế, dự luật này trá hình nhằm nhượng đất ngầm cho TC. Nhiều thành phần quan chức, con ông cháu cha, dân lướt sóng, những người đã ôm đất các vùng đặc khu, công khai trắng trợn và mù quáng bán quyền lợi quốc gia, tiếp tay cho giặc TC.<!>
Những người này đã không từ bỏ mọi thủ đoạn nào, biện minh cho các chính sách đặc khu, vẽ hươu vẽ vượn về tương lai của đặc khu, cuối cùng chỉ để mục đích bán những lô đất mà chúng mua rẻ, ăn cướp của dân, mang đi bán giá cao thu về lợi nhuận bẩn thỉu.

andy

Biểu tình tự phát ở khắp nơi, bất ngờ bùng nổ và kéo dài đến chiều tối chủ nhật 10.6. Từ Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Phan Rí, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Đak Lak đến Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương…vv.

Trong những biểu ngữ phản đối hai dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng, còn nghe nhiều tiếng hô “Đả đảo bọn bán nước”, “Đả đảo cộng sản bán nước”, “Đả đảo Việt gian”…Tại Sài Gòn, đây là cuộc xuống đường rầm rộ nhất kể từ sau 1975. Đến đầu giờ chiều, nhiều đám đông bắt đầu bị đàn áp và bắt bớ!
Nhiều nhóm đang bị các lực lượng trấn áp biểu tình cô lập tại khu vực Nhà thờ Đức Bà. Nhiều xe chở người bị bắt về các phường của quận 3 và quận 1. Tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, và phía đường Nguyễn Văn Trỗi, các lực lượng chống bạo động đang tập trung về.
Trong khi báo chí trong nước im lặng, hay có báo đã giựt tít: “Người dân bực bội vì dính kẹt xe một số tuyến đường ở Tp.HCM”’; thì các hãng truyền thông quốc tế đã nhanh chóng đưa tin về sự kiện quần chúng biểu tình này!

Reuters : “Cảnh sát ở Việt Nam đã bắt giữ hơn một chục người biểu tình tại thủ đô Hà Nội hôm Chủ nhật. Và ngừng các cuộc biểu tình tại các thành phố khác chống lại các dự luật Đặc Khu kinh tế, mà những người biểu tình lo sợ sẽ bị chi phối bởi các nhà đầu tư TC”
BBC: “Tại Sài Gòn, biểu tình bùng nổ tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, công viên Hoàng Văn Thụ, bên ngoài Đại Sứ Quán Mỹ. Người dân các tỉnh Vũng Tàu, Bình Dương và các vùng lân cận kéo về. Giới chức được cho là vẫn đang kiềm chế, kêu loa kêu gọi quần chúng giải tán 'để giữ gìn an ninh trật tự'.
 
Giáo dân ở các giáo xứ tại Nghệ An cũng rầm rộ xuống đường. Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội từ hôm 8/06 khuyến cáo các công dân Nhật tránh ra đường vào sáng 10/6 vì có biểu tình. Các hình ảnh Sài Gòn từ video cho thấy, một nhóm đông mặc đồng phục của lực lượng an ninh trật tự đang bắt giữ người biểu tình đưa lên xe bus.”
Tờ Bưu Điện Nam Trung: "Cảnh sát Việt Nam bắt giữ hàng chục người ở thủ đô Hà Nội sáng Chủ Nhật và ngăn các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch lập đặc khu kinh tế mới mà người biểu tình lo ngại sẽ bị các nhà đầu tư TC thống trị.
Video:

Không có nhận xét nào: