Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Điểm Tin Thứ Sáu 29.06.2018 (hậu 10/6/18 và ANM) - Anh Tuấn Phạm

  • Chuyên gia Mỹ : Nhật Bản, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, các tân cường quốc tương lai ? (RFI) - Ở phương Tây, G7 – khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất bị chia rẽ vì chính sách bảo hộ mậu dịch của tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại châu Á, thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải OSC cố gắng phô bày hình ảnh một tổ chức đoàn kết. George Friedman, một chuyên gia Mỹ, trả lời phỏng vấn tuần báo L'Express, cho rằng một trật tự thế giới đang dần ló dạng, mà ở đó, thế giới sẽ có thêm ba cường quốc mới : Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan.<!>
  • Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc (BoxitVN) - Phạm Nguyên Trường dịch (VNTB) - Không rõ “hậu quả” mà Mỹ hứa hẹn là gì. Cách đây chưa đầy ba năm, Tập Cận Bình đứng bên cạnh Barack Obama trong Vườn Hoa Hồng ở Nhà Trắng và đã nói dối một cách trơ tráo và trắng trợn. Nhắm đối phó với những lo ngại đang gia tăng về những nỗ lực xây dựng các đảo nhận tạo của Trung Quốc trên Biển Đông – hình ảnh vệ tinh cho thấy bảy hòn đảo nhân tạo đang mọc lên trên những địa điểm ...
  • Trung Quốc đã bắt Sri Lanka khạc ra cho một cái cảng biển như thế nào (BoxitVN) - Maria Abi-Habib - The New York Times ngày 25 tháng 6, 2018 - Trùng Dương dịch. Một tàu chở hàng đi qua một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới, gần Hambantota, Sri Lanka, vào tháng 5. HAMBANTOTA, Sri Lanka – Cứ mỗi lần Tổng thống Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, quay sang các đồng minh Trung Quốc để vay vốn và xin hỗ trợ cho một dự án cảng đầy tham vọng, câu trả lời là được. Được, mặc dù các nghiên cứu ...
  • VNTB- Cám ơn Dự luật Đặc khu! (VNTB) - Lê Anh Hùng - VOA 27/6/2018 - Suốt 1 tháng nay, Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) đã gây nên một cơn bão phản đối trong dân chúng, khiến người ta liên tưởng tới bầu không khí chính trị - xã hội của Việt Nam sau vụ đại thảm hoạ môi trường thế kỷ do Formosa Hà Tĩnh gây ra hồi tháng 4 năm 2016. Chưa bao giờ một dự luật do Chính phủ trình ra Quốc hội lại không chỉ khiến công luận phẫn nộ mà còn khiến nội bộ bộ máy cầm quyền chia rẽ đến thế.
  • Chủ tịch Trần Đại Quang ban hành Luật An ninh mạng bất chấp chỉ trích (VOA) - Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước mở họp báo dể thông báo lệnh của Chủ tịch Trần Đại Quang ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, trong đó có Luật An ninh mạng, vốn bị cộng đồng quốc tế và các nhà tranh đấu ở trong nước chống đối.
  • Nhà nước phải trả dân món nợ lưu cữu 72 năm (BoxitVN) - Bùi Tín (VOA) - Có thể nói lãnh đạo Đảng đã cố tình bỏ quên trách nhiệm của mình là đôn đốc Quốc hội và Chính phủ thảo ra bộ luật về tự do hội họp, biểu tình, một quyền hiến định mà hầu hết nhân dân các nước khác đều có quyền thực hiện một cách ôn hòa phổ biến. Đây là món nợ lưu cữu hơn 72 năm mà Đảng và Bộ Chính trị phải sớm trả lại cho nhân dân… Dân Bình Thuận đối mặt cảnh sát cơ động trong ...
  • VÌ ĐÂU DÂN TRÍ THẤP (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Nguyên nhân rất nhiều tai họa của Việt Nam hiện nay được một số người quy về 2 nhóm: Những sai lầm trong lãnh đạo của ĐCS và dân trí thấp. Hai nguyên nhân này phối hợp với nhau, cộng hưởng lẫn nhau, thể hiện ra dưới nhiều dạng khác nhau. Một trong các dạng thường được trình bày là sự kết hợp giữa những độc hại của chủ nghĩa Mác Lê và những yếu kém trong văn hóa dân tộc. Độc hại của chủ nghĩa nằm ở ...
  • Quảng Ninh đã chuẩn bị ‘đặc khu Vân Đồn’ ra sao (BoxitVN) - BBC Tiếng Việt - Dư luận Việt Nam vốn xôn xao nghi vấn Dự luật Đặc khu đe doạ chủ quyền đất nước, giờ e ngại hơn trước thông tin cho thấy Trung Quốc đã có một ảnh hưởng không nhỏ đến đề án đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh. Cuối tháng Giêng 2018, truyền thông trong nước đưa tin ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức ...
  • Các cuộc biểu tình quy mô và thế lưỡng nan của Hà Nội trước Trung Quốc (BoxitVN) - Thụy My - Đăng ngày 27-06-2018 Sửa đổi ngày 27-06-2018 15:00. Người biểu tình ở Hà Nội phản đối dự luật Đặc khu, ngày 10/06/2018. REUTERS/Staff. Các cuộc biểu tình trên toàn quốc làm rung chuyển Việt Nam cách đây gần hai tuần đã làm nổi bật bài toán khó của Hà Nội khi giao dịch với Trung Quốc – vừa là cừu địch ở Biển Đông, lại vừa là đối tác thương mại và nhà đầu tư chủ chốt. Lịch sử quan hệ Việt-Trung chìm đắm trong một ngàn năm Bắc thuộc, chiến tranh, ...
  • VNTB - Có một loại “tin giả” được ‘cấp phép’ (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) Hiểu một cách đơn giản, tin giả là đối lập của tin thật: tin tức sai sự thật thì có thể coi là tin giả. Khi tin giả là… định hướng của tuyên truyền. Định nghĩa “tin giả” là gì vẫn tiếp tục gây tranh cãi trong giới nghiên cứu. Đây là định nghĩa có thể là mới nhất từ Viện Nghiên cứu báo chí Reuters, Đại học Oxford: “Tin giả” là: 1) Tin được “sáng tác” để kiếm tiền hay hạ thấp uy tín người hoặc tổ chức khác; 2) Tin có dựa vào dữ kiện cơ bản, nhưng được “cắt gọt” để phù hợp với một mục đích; 3) Những tin tức khiến mọi người không thấy thoải mái, và/ hoặc không đồng ý. (Báo cáo Tin tức Kỹ thuật số 2017, Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford -http://www.digitalnewsreport.org/). Theo cách hiểu này thì rất nhiều bản tin trên báo chí của Việt Nam đang sản xuất “tin giả” để phục vụ công tác tuyên truyền theo định hướng của cơ quan Tuyên giáo.
  • VNTB - Điều gì đang thúc đẩy tình trạng bất ổn xã hội ở Việt Nam? (VNTB) - Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) Việc giam giữ một công dân Mỹ tại Việt Nam, bị bắt khi tham gia một cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh, đã một lần nữa thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế đến tình trạng bất ổn xã hội ở quốc gia đang phát triển nhanh chóng này với gần 100 triệu người. Những người biểu tình tập trung vào ngày 9-11/6 tại một số thành phố, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phan Thiết - nơi những người nổi loạn đốt cháy tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số phương tiện giao thông. Nhiều người đã phản đối dự luật Đặc khu kinh tế có điều khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong 99 năm, báo động về khả năng người Trung Quốc kiểm soát đất đai và gây tổn hại đến chủ quyền quốc gia.
  • Cần có Luật về Đảng Cộng sản Việt Nam (BoxitVN) - Trúc Giang (VNTB) - “Cán bộ lãnh đạo phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật, bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu này khi phát biểu kết thúc Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng chiều ngày 25-6.
    Giám sát theo… ý của Đảng? Đoạn trích nói trên có toàn văn như sau: ...
  • VNTB - Nữ nhà báo “cách mạng” viết về Thủ Thiêm và Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (VNTB) - Giang Nam (VNTB) Nhân ngày “Nhà báo CM Việt Nam 21.6.2018”, tôi cũng muốn góp kể đôi chuyện về nhà báo. Chuyện hay thì ít, chuyện buồn nhiều. Kể sao cho xiết. Nhân đọc bài bình luận của nhà báo Ánh Liên trên VNTB về câu nói độc đáo của ông Nguyễn Thiện Nhân “'Tôi nói giọng bắc, nhưng tôi người nam' trong cuộc gặp gỡ Thủ Thiêm 21.6, ông (bà?) Liên dẫn nguồn đài BBC và băn khoăn rằng “Câu nói trên được BBC Việt ngữ dẫn lại từ báo Tuổi Trẻ, nhưng vẫn cần thêm sự kiểm chứng tính chính xác của nó về mặt có hay không, và trong ngữ cảnh nào”.
  • VNTB - Ông cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai và tô phở úp lên đầu! (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Nhà báo Trương Châu Hữu Danh trong một chia sẻ cho biết, ông Phạm Thế Dũng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khi ông đi ăn phở buổi sáng bên hông Cung Thiếu nhi, 'thằng dân cầm nguyên bát phở chậm rãi đến bên cụ, sau khi xác nhận đúng là cụ thì thằng dân ụp luôn bát phở lên đầu cụ.' Ông cựu Chủ tịch tỉnh vô liêm sỉ. Nhà ông Phạm Thế Dũng ở Tăng Bạt Hổ kín như nhà tù và nhiều lần bị dân phá, lại thêm chuyện khi ông cựu Chủ tịch tập thể dục ở công viên thì bị vài 'thằng dân' ném đất và đá vào người kèm theo chửi thề. Hay câu chuyện, 'thằng dân' còn mang máu chó lên mộ mẹ ông Dũng ở nghĩa trang TP Pleiku viết văn tế sống cắm lên mộ.
  • VAR: Hữu dụng hay vô dụng (BBC) - Sau gần hai tuần của World Cup, VAR vẫn là một chủ đề nóng hổi và nhận được nhiều nguồn tranh luận trái chiều.
  • HÃY XEM BỘ CÔNG THƯƠNG NÓI VÀ LÀM VỀ ĐIỆN (BoxitVN) - Nguyễn Đức Thắng
    Các quan chức quyền uy ở Bộ Công Thương nói ở các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về năng lượng và phát triển bền vững, hay chuẩn bị cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters (Anh) trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada, đều dùng những từ tốt đẹp khi nói về NLTT (thủy điện, điện gió và điện mặt trời, sinh khối…): Việt Nam có tiềm năng lớn về phát ...
  • Vì sao VN tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới tại Mỹ? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - VOA 27/6/2018 - Cờ công ty Repsol tại Madrid, Tây Ban Nha. Vì sao lần đầu tiên từ năm 1975 và cũng là lần đầu tiên từ năm 1995 sau khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, giới chóp bu Việt Nam lại ‘can đảm’ cho lực lượng hải quân nước này tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) tại Hawaii và Nam California – bắt đầu vào cuối tháng Sáu năm 2018? ‘Can đảm’ sau 5 năm. Theo não ...
  • Tâm thư của một nữ doanh nhân ‘yêu nước’ gửi TBT Nguyễn Phú Trọng (VOA) - Một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam hay lên tiếng về các vấn đề xã hội nói với VOA rằng bà “cảm nhận được bức xúc xảy ra đối với người dân ở Việt Nam” về những bất công trong xã hội, khi bà viết bức thư ngỏ chất vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự cần thiết của luật an ninh mạng.
  • Có một cuộc thi khốc liệt khác (VOA) - Giáo dục Việt Nam đến mức này đã không còn là một vấn đề. Nó là vấn nạn quốc gia. Nó là cuộc lao dốc không có điểm dừng. Nó không còn mang lại chút niềm tin nào.
  • Việt Nam tiếp tục ở Bậc 2 về buôn người (RFA) - Hoa Kỳ vào chiều ngày 28 tháng 6 theo giờ miền đông nước Mỹ cho công bố Phúc trình năm 2018 về nạn buôn người.Theo phúc trình được công bố thì năm nay Việt Nam tiếp tục bị xếp Bậc 2. Đây là mức mà Hà Nội bị xếp kể từ năm 2012 cho đến nay.
  • Lời nói bị ‘đánh cắp’ của Chủ tịch nước (RFA) - Vài tuần qua, dư luận trong nước bàn tán về lời phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có liên quan đến Luật Biểu tình bị thay đổi nội dung so với bài gốc đăng tải ban đầu trên những tờ báo do nhà nước quản lý. Có nhiều ý kiến khác nhau về bản chất của sự việc này.
  • Những trẻ em Việt Nam bị mất quyền sống (RFA) - Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á và quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990. Trong thực tế trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền của bản thân, ít nhất là quyền sống và quyền học tập thế nào?
  • Mơ Hà Nội sớm đuổi kịp Singapore, Hong Kong (RFA) - Lâu nay, nhiều lãnh đạo Việt Nam lên tiếng cho rằng thành phố này hay thành phố kia của Việt Nam sẽ sớm sánh ngang các địa danh nổi tiếng thế giới như Paris, Venice… Mới nhất ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu đuổi sát Singapore, Hong Kong.
  • Thông điệp của Hoa hồng: ‘Đem yêu thương vào nơi oán thù’ (BoxitVN) - Cát Linh, RFA - Nguyễn Ngọc Lụa, một trong những nạn nhân bị đàn áp ngày 17/6 ở Sài Gòn đang gắn hoa hồng lên hàng rào kẽm gai. Facebook Nguyễn Ngọc Lụa. Tao Đàn ngày 17 tháng 6. “Sài Gòn hôm nay không khác gì Sài Gòn giờ giới nghiêm”, một người quan sát diễn biến sự việc từ sáng sớm ngày 17 tháng 6 chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội Facebook. “Sài Gòn những ngày này như trong tình trạng thiết quân luật”, một chia sẻ khác cũng trên Facebook ...
  • Hàng chục người chết: thiên tai hay nhân tai? (RFA) - Thiên tai là điều không tránh khỏi và có thể xảy ra ở mọi nơi, không ngoại trừ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Việt Nam cũng nằm trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; tuy vậy yếu tố con người hay còn gọi là nhân tai còn là nhân tố khiến nguy cơ thêm phần nặng nề.
  • 23 người chết vì mưa lũ ở miền Bắc (RFA) - Tính đến thời điểm 7 giờ sáng ngày 28 tháng 6, đã có 23 người chết tích cùng tổng thiệt hại gần 459 tỷ đồng trong trận mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
  • Việt Nam : Lũ cuốn và tình người trong thiên tai (RFI) - Số lượng nạn nhân bị thiệt mạng vì lũ cuốn tại Việt Nam cho đến hôm nay 27/06/2018 đã lên đến 21 người. Chính quyền cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, đất lở còn rất cao tại sáu tỉnh miền núi Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, với dự báo những trận mưa lớn sắp tới. Lai Châu là nơi bị thiệt hại nặng nhất với ít nhất 16 người chết và 9 người bị lũ cuốn mất tích; Hà Giang có 5 người thiệt mạng.
  • Ghép thận (VOA) - Thính giả Nguyễn Tấn Hiệp hỏi: "Kính thưa Bác sĩ, Tôi tên là Nguyễn Tấn Hiệp, hiện cư ngụ tại San Diego, California. Con rể tôi tên Trần Văn Hoàng, 47 tuổi, ở Q12, VN, bị bệnh thận. Theo bác sĩ bên đó thì phải đổi thận (ghép thận). ... Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số (202) 205-7890, hoặc E-mail đến địa chỉ.
  • Đài Loan cáo buộc Trung Quốc can thiệp tự do báo chí (RFA) - Đài Bắc hôm 28/06 cáo buộc Trung Quốc can thiệp quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận của Đài Loan và Nhật Bản bởi Bắc Kinh phản đối việc một tờ báo Nhật Bản cho đăng tải cuộc phỏng vấn Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp một ngày trước đó.
  • TQ ca ngợi chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng Mỹ (VOA) - Bắc Kinh hôm 28/6 nói rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã mang lại các kết quả tích cực đồng thời thông báo rằng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tới thăm Washington trong năm nay.
  • Rạn nứt trong quan hệ Mỹ - Hàn (RFI) - Mỹ đơn phương đình chỉ các chương trình tập trận với Hàn Quốc, nêu lên khả năng rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên; Seoul từ chối đề nghị của Washington đòi Hàn Quốc chia sẻ gánh nặng quân sự trong vùng Đông Bắc Á và thái độ vồ vập của tổng thống Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau thượng đỉnh Singapore, đó là những dấu hiệu đe dọa trục Mỹ-Hàn.
  • Tướng Mỹ bác quan ngại về việc ngưng tập trận Mỹ-Hàn (VOA) - Người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc hôm thứ Tư ngày 27/6 bác quan ngại rằng quyết định gần đây của Seoul và Washington dừng tập trận quân sự sẽ dẫn đến chấm dứt tất cả các cuộc diễn tập khác của đồng minh và làm suy yếu năng lực răn đe.
  • Hai nghi phạm ám sát Kim Jong-nam là sát thủ được huấn luyện (RFA) - Các công tố viên Malaysia vào ngày 28 tháng 6 tại phiên xét xử vụ án ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với vị lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, nhấn mạnh rằng hai nữ nghi phạm đã được đào tạo thành sát thủ để đảm bảo thành công nhiệm vụ.
  • Châu Âu đối mặt với khủng hoảng nhập cư (RFI) - Nhập cư là chủ đề chiếm trang nhất của hầu hết các báo Pháp ra hôm nay, trong bối cảnh hôm nay 28/06/2018 và ngày mai, 28 nước Liên Hiệp Châu Âu họp thượng đỉnh, trong đó cuộc khủng hoảng di dân chiếm phần lớn chương trình nghị sự.
  • Thượng đỉnh châu Âu khai mạc trong căng thẳng vì hồ sơ nhập cư (RFI) - Hai mươi tám nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu họp tại Bruxelles trong hai ngày 28 và 29/06 sẽ tập trung vào di dân nhập cư, hồ sơ đang gây chia rẽ nội bộ. Một vài giải pháp được đề xuất nhưng không nhận được đồng thuận. Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các thành viên cùng nỗ lực chung vì không có giải pháp riêng rẽ : « Số phận cả châu Âu bị thách thức vì vấn đề di dân ».
  • Mỹ kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Iran (RFI) - Trong phiên họp tại New York ngày 27/06/2018 để bàn về thể thức thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran, được ký kết vào tháng 7/2015, phó đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc Jonathan Cohen tố cáo Teheran "liên tục vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An". Washington lên án thái độ thù nghịch của chính quyền Iran tại Trung Đông.
  • Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hóa Học được quyền nêu đích danh thủ phạm (RFI) - Trong ngày thứ hai của phiên họp đặc biệt tại La Haye (Hà Lan), các quốc gia thành viên của Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hóa Học (tên tắt tiếng Pháp là OIAC) ngày 27/06/2018, đã chấp thuận cho tổ chức quyền xác định đích danh thủ phạm các vụ tấn công hóa học mà tổ chức đã điều tra.
  • Hoàng tử Anh đá bóng cùng thanh thiếu niên ở Israel (VOA) - Hoàng tử William tham dự một trận bóng đá giữa các cầu thủ trẻ Do Thái và Ả Rập ở Tel Aviv, Israel hôm thứ Ba, 26/06. Công tước xứ Cambridge đã trò chuyện cùng với những cầu thủ trẻ và thực hiện cú sút vào khung thành từ chấm phạt đền. Hoàng tử William là thành viên đầu tiên của gia đình hoàng gia Anh có một chuyến thăm chính thức đến Israel.
  • Giới cảnh sát kêu gọi ngừng giam giữ các gia đình di dân (VOA) - Các cảnh sát trưởng trên khắp nước Mỹ, thuộc cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa, hôm 27/6 đã kêu gọi các nhà lập pháp tìm giải pháp khác cho việc bắt giữ các gia đình di dân do nguy cơ đặt ra đối với trẻ em và chi phí quá lớn.

Không có nhận xét nào: