Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

TS NGUYỄN BÁ LONG: NGỌN TRIỀU DÂN TỘC ĐANG DÂNG LÊN BỞI CÁC CUỘC BIỂU TÌNH TRÊN KHẮP NƯỚC


100000 công nhân nhà máy Pouyuen của TC tại Bình Tân - SG xuống đường biểu
tình (9/6) tố cáo Đảng, Chính Phủ & Quốc Hội CSVN bán nước qua Luật Ba Đặc
Khu cho TC thuê đất dài hạn
Chứng kiến việc dân VN ù lì trong suốt bao năm qua, các nhà ái quốc và các lực lượng tranh đấu bi quan rằng vận mạng đất nước VN đã được an bài: đó là NGÀN NĂM BẮC THUỘC tiếp theo, trong thế kỷ 21, mà kẻ BÁN NƯỚC không ai khác hơn là Đảng CSVN - một Chi Bộ của Đảng CS Trung Hoa -, và những kẻ lãnh đạo của Đảng này: từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, đến Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, và bây giờ là Nguyễn Phú Trọng. <!>
Chúng ta không ngạc nhiên khi Đảng CSVN và lãnh đạo đảng này BÁN NƯỚC, vì Đảng CSVN và HCM được lập nên bởi Đảng CS Trung Hoa; do đó những kẻ này phải thi hành đường hướng và các chính sách của Đảng CS Trung Hoạ Việc HCM, Phạm Văn Đồng..., và bây giờ Nguyễn Phú Trọng BÁN NƯỚC là chuyện PHẢI XẢY RA thôi, vì việc DỰNG NÊN HCM và LẬP RA ĐẢNG CSVN hồi thập niên 30 (thế kỷ 20) bởi Đảng CS Trung Hoa (lúc đó do Mao Trạch Đông lãnh đạo) là cho mục đích mục đích này (thôn tính VN). Đảng CS Trung Hoa DỰNG NÊN HCM và LẬP RA Đảng CSVN không phải là việc vô tình, mà đó là một LẬP TRÌNH để TRUNG HOA TÁI ĐÔ HỘ VN, vốn từng xảy ra dưới thời Nhà Minh, và trước đó nhiều trăm năm nữa, trước khi Ngô Quyền đánh bại quân Nhà Hán năm 938 ở trận Bạch Đằng Giang. Chuyện mà Trung Hoa luôn có mộng thôn tính và đô hộ VN nó nằm trong huyết quản của bất kỳ lãnh đạo triều đại nào tại Bắc Kinh.

 Mỗi triều đại mộng thôn tính này sẽ diễn ra một cách khác tùy theo tình hình và bối cảnh thế giới cũng như tương quan hai nước Việt/Trung. Kỳ này triều đại Cộng Sản ở Bắc Kinh dùng một chiêu rất độc là Đảng CS Trung HoaDỰNG LÊN HCM và Đảng CSVN để thi hành các mưu kế và chính sách của Đảng CS Trung Hoa, dùng chiêu bài chủ nghiã CS “Đại Đồng”, đặt Đảng CSVN là kẻ THI HÀNH CHÍNH SÁCH của người mẹ đẻ ra nó là Đảng CS Trung Hoa. Kết thúc bằng một cái đinh đóng vào quan tài là HIỆP ƯỚC THÀNH ĐÔ năm 1990 theo đó, VN có 30 năm (đến 2020) để chuẩn bị việc sáp nhập vào NƯỚC MẸ là TRUNG HOA. Đảng CSVN không có một cách gí ngo ngoe được, trừ việc TIẾN HÀNH VIỆC SÁP NHẬP VN THEO TỪNG BƯỚC VÀO TÀU, như ta đã thấy qua rất nhiều động thái về các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự (như Cờ Sáu Sao, dạy chữ Tàu từ chương trình tiểu học, biến đổi chữ Quốc Ngữ qua dạng Hán của Bùi Hiền, xài đồng Nhân Dân Tệ tại nhiều vùng và nhiều khu  vực hoạt động như Du Lịch, thiết lập Hành Lang Kinh Tế Tự Do giữa Vân Nam, Quảng Tây và các tỉnh dọc biên giới Miền Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh v.v., để cho Tàu chiếm Biển Đông và nhường 10,000 km2 Vịnh Bắc Bộ cho Tàu, giao các rừng đầu nguồn và các vùng trọng yếu (như Bauxit Tây Nguyên, Vũng Áng v.v.) cho Tàu; và bây giờ - năm 2018 - một chuyện trọng đại nhất là giao BA KHU YẾT HẦU CỦA TỔ QUỐC tại Bắc, Trung và Nam (tức VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, và PHÚ QUỐC) cho Tàu qua việc thành lập ba ĐẶC KHU KINH TẾ tại ba nơi này, chẳng những giúp Tàu đô hộ VN mà còn gìúp Tàu khống chế TOÀN BỘ BIỂN ĐÔNG và cả THÁI BÌNH DƯƠNG nữa, khi Tàu chiếm giữ ba nơi này, những tận 99 năm (lý thuyết, nhưng thực tế là muôn đời!).

 Thực tế, đó sẽ là đất của Tàu luôn sau khi Tàu sẽ đem dân qua và sinh con đẻ cái ở đó, lấy vợ Việt, và đồng hóa luôn, như đã diễn ra ở Tây Tạng, Tân Cương... Sự BÁN NƯỚC của Đảng CSVN và cái chết của Dân Tộc VN đã thấy quá rõ! Người dân thường ở VN cũng thấy chuyện đó chứ không cần gì những người sâu xa hay nhà nghiên cứu, học giả v.v. Nó hiện ra quá trắng trợn và với các kinh nghiệm về đặc khu giao cho Tàu ở Lào, SriLanka v.v.; chúng báo cho người Việt biết cái gì sắp xảy ra ở VN, sẽ không khác ở Lào, SriLanka v.v., và còn tệ hơn thế nữa (biến thành cứ điểm khống chế Biển Đông và Thái Bình Dương, cũng như phục vụ cho Con Đường Tơ Lụa mới trên biển của Tàu)

I.DÂN VIỆT CHOÀNG TỈNH!
Như loài thú rơi vào một giấc ngủ đông, dân Việt trong hàng chục năm qua đã tỏ ra rất ù lì, dễ bảo, để mặc cho bạo quyền CSVN muốn làm gì thì làm. Dân thì chỉ lo chạy gạo từng bữa, thanh thiếu niên nam nữ thì chỉ biết ăn chơi đàn đúm, Karaoke, quán vĩa hè, cà phê, thuốc lá, chân dài v.v., không còn nghĩ gì đến quốc gia, dân tộc. Bộ Đội, Công An thì chỉ biết “Còn Đảng còn Mình”. Đội ngũ dư luận viên và đội quân trên mạng của nhà nước lên đến hàng trăm ngàn người, trong khi ngân sách kiệt quệ, chính phủ VC đã hoạch định việc sa thải ít nhất 400,000 công nhân viên chức trong những năm sắp tới (nhưng dư luận viên và đội quân trên mạng để đè bẹp đồng bào và các nhà hoạt động dân chủ thì tiếp tục bành trướng!). Tình hình quá bi quan, không thấy một tia hy vọng gì THOÁT KHỎI CHUYỆN MẤT NƯỚC! Đùng một cái, nhà nước đưa ra Luật Ba Đặc Khu VÂN ĐỒN - BẮC VÂN PHONG - PHÚ QUỐC, theo lịch là ngày 15-6-2018 sẽ được bỏ phiếu THÔNG QUA bởi Quốc Hội Bù Nhìn CSVN tại Hà Nội! (nhưng đã bị dời lại chờ biểu quyết bởi Quốc Hội vào khóa sau vào tháng 10-2018).

1. Quả bom đầu tiên là từ Đại Biểu Quốc Hội DƯƠNG TRUNG QUỐC!
Khi đưa vấn đề Luật Ba Đặc Khu ra thảo luận tại Quốc Hội, một CHUYỆN KHÔNG NGỜ đãxảy ra trong Quốc Hội CS, là Đại Biểu DƯƠNG TRUNG QUỐC đã phát biểu nhiều điều tỏ ra “băn khoăn” về dự luật này khi nó chỉ nhằm vào bất động sản, casino v.v. mà không nghĩ đến một đội ngũ nhân lực đáng giá, có ảnh hưởng đến thu nhập của người dân (không nên chỉ nghĩ đến “chúng ta có nhiều cái rẻ”, như nhân công rẻ). Ngoài ra, ông nói chúng ta đang đặt mục tiêu hướng tới những giá trị gia tăng nhờ công nghệ, mà chỉ nghĩ đến bất động sản, casino thì sao ?. Những nhà đầu tư hướng về công nghệ cao người ta đâu cần 70-99 năm. Theo ông Quốc, không nên đưa thời hạn cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm vào luật, vì đó là một con số rất nhạy cảm (Tuổi Trẻ Online: “Đặc khu có nên cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm?”, 3/6/2018, ấn bản TTO ngày 19-6-2018).

2. Trong khi chờ Quốc Hội biểu quyết, theo chương trình là vào ngày 15-6-2018, dân đã nổi lên chống lại Luật Ba Đặc Khu vào ngày 10-6-2018, mặc dù lúc 3giờ sáng ngày 9-6-2018, đã có thông báo từ Văn Phòng Chính Phủ đình việc biểu quyết Luật về Ba Đặc Khu lại khóa họp tới vào tháng 10. Bất kể có thông báo đình hoãn việc biểu quyết, dân đã bùng lên biểu tình chống lại Luật Ba Đặc Khu vào ngày 10-6-2018 trên rất nhiều địa phương ở VN: Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Nghệ An, Đắk Lắk, đặc biệt Phan Rí, Phan Thiết (Bình Thuận) mà đã biến thành cuộc bạo động khiến Cảnh Sát Cơ Động phải cởi áo và buông bỏ vũ khí giới, trang  phục, đầu hàng đồng bào để bảo toàn tính mạng; và việc đốt phá hàng chục xe cảnh sát, công an tại UB Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận, hậu quả của cuộc đàn áp của bạo quyền. Chính Bộ Trưởng Công An Tô Lâm đã phải vào Bình Thuận chỉ huy cuộc đàn áp nhân dân. Tiếp theo sau ngày 10-6, từ ngày 11, 12, cho đến nay 19-6 (ngày viết bài này), ngày nào cũng có biểu tình ở nhiều nơi, mà lớn nhất là cuộc biểu tình ở Công Viên Hoàng Văn Thụ, dọc đường Trường Sơn, cho tới Tân Sơn Nhất, đã trở thành khu vực biểu tình lớn nhât song song với khu vực trung tâm ở Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn. Khí thế của cuộc biểu tình từ công viên Hoàng Văn Thụ rất là khủng khiếp mặc dù trời Sài Gòn rất nóng, đã được đưa hình ảnh ra thế giới bằng livestream (đặc biệt hình ảnh livestream ngày 16-6, có phát trên hệ thống Biển Đông 24).
Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy là biểu tình sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn tới.

3. Không riêng gì dân biểu tình, rất nhiều các Lời Kêu Gọi, Thông Cáo v.v. của các tôn giáo, các bài giảng của qúy Giám Mục, Linh Mục, Hòa Thượng, Thượng Tọa, kể cả một nhà hoạt động nữ đã khỏa thân để tranh đấu, kêu gọi đồng bào đứng lên: nhạc sĩ Lê Hoàng Trúc. Người ta ghi nhận Lời Kêu Gọi Biểu Tình Ôn Hòa của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ - Tăng Thống Giáo Hội PGVN Thống Nhất (https://www.youtube.com/watch?v=aVUkPLb9U9Y), Thư của Hội Đồng Giám Mục VN, phát biểu của ĐGM Cao Đình Thuyên, Phát Biểu của GM Micae Hoàng Đức Oanh, Bài Giảng của ĐGM Nguyễn Thái Hợp (tại Trại Gáo, 13-6-2018, lưu ý giáo dân tìm lại những gì đã mất về “Bờ Cõi, Chủ Quyền Đất Nước, Biển Đông” ngoài các cầu xin cho cá nhân, gia đình như bình thường, trong Đại Lễ Thánh Anton ở Trại Gáo, Giáo Phận Vinh, 13-6-2018); văn thư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại (Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada); và rất nhiều bài viết/lời kêu gọi/thư ngõ về vấn đề chống lại Luật Ba Đặc Khu của những học giả, nhân sĩ, tu sĩ uy tín, như TS Hà Sĩ Phu, TS Nguyễn Bá Long, TS Phạm Chí Dũng, GS TS Nguyễn Phúc Liên, LM Nguyễn Văn Lý,  Hoà Thượng Thích Thông Lai,  Nhạc Sĩ Nguyễn Quang Hồng Ân, cựu Lãnh Sự Đặng Xương Hùng, Thiếu Tướng Hà Thanh Châu, TS Nguyễn Phương Nghi v.v., cũng như bài trên các báo, đài, Facebook, You Tube, các diễn đàn điện toán yahoogroups, googlegroups của những nhà tranh đấu từ trong nước ra tới hải ngoại, và cả Livestream của rất nhiều người (như Emily, Lisa Phạm, Nancy Nguyen v.v.).  Ngoài ra còn tiếng nói của truyền thông báo chí quốc tế, như VOA, BBC, RFI v.v.Thâ.t là một rừng biểu đạt chưa từng có trong lịch sử tranh đấu của VN từ năm 1975 đến naỵ

Trước khí thế tranh đấu của toàn dân, có thể nói là rất quyết liệt, nhưng mới ở giai đoạn tự phát thôi; cần phải làm gì tiếp theo để đi đến một hiệu quả thực tế cho vấn đề cứu nước, vì sau khi biểu tình tự phát rồi xẹp xuống, thì tới tháng 10 này, VC sẽ lại đưa Dự Luật Ba Đặc Khu ra biểu quyết vào khóa nhóm tới của Quốc Hội, rồi tiến hành ào ạt việc huy động Tàu vào ba Đặc Khu, thì chuyện MẤT NƯỚC sẽ khó tránh khỏi. Từ biểu tình tự phát phải tiến đến TRIỆT TIÊU ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH và CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ, chứ chỉ biểu tình tự phát rồi xẹp xuống, việc MẤT NƯỚC cũng sẽ xảy ra như thường.

Để giải quyết vấn đề này, phải có LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC và một KẾ HOẠCH  HÀNH ĐỘNG CÓ HỆ THỐNG để TRIỆT TIÊU ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH và CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS, mới giải quyết vấn đề MẤT NƯỚC của VN được. Phong Trào Hiến Chương 2000 đề xuất kế hoạch sau đây:

II. PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CỨU NƯỚC?

Dân Việt choàng tỉnh trước thực tại BÁN NƯỚC của Đảng CSVN và phản ứng khắp các nơi là một yếu tố lớn để cứu nước rồi. Nhưng để đi đến kết quả tối hậu, cần phải dấy động phong trào lớn lên nữa và hình thành cho được một cơ cấu LÃNH ĐẠO & TỔ CHỨC, có YỂM TRỞ CỦA HẢI NGOẠI, để có thể TRIỆT HẠ ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH và CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ. Nếu không đi tiếp  bước thứ hai này, chỉ biểu tình tự phát không thôi, thì biểu tình sẽ đến lúc phải chấm dứt, và tình trạng sẽ trở lại y như cũ, nghiã là VC sẽ biểu quyết Dự Luật Ba Đặc Khu vào tháng 10 này, và việc MẤT NƯỚC vào tay Tàu Cộng là không thể nào tránh khỏi. THỨC TỈNH không chưa đủ mà phải HÀNH ĐỘNG (đúng lúc, hiệu quả) nữa. Nếu không thì rồi cũng CHẾT thôi! Hiện trong nước đã thấy xuất hiện PHONG TRÀO DÂN TRỊ, xuất phát từ Nha Trang và đang lan ra các nơi. Nhưng cần phải tiến xa hơn nữa bằng việc hình thành một CƠ CHẾ PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG, có thể thay mặt cho cuộc tranh đấu trong nước, làm việc với Hải Ngoại và Quốc Tế để huy động quần chúng, bảo vệ chính mình và nhận sự yểm trợ và bảo vệ của thế giới. Sau đây là KẾ HOẠCH được phác thảo khái quát của Phong Trào Hiến Chương 2000 trong mấy ngày gần đây và được đưa lên lưới trong Thông Báo chót về số Đối Lực 185 tháng 6-2018:

“Số Đối Lực 185 tháng 6-2018 sẽ tập chú vào vấn đề 3 ĐẶC KHU VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG và PHÚ QUỐC mà bọn THÁI THÚ Bắc Kinh tại Hà Nội đang làm mọi cách trí trá thông qua để dâng cho TC theo Hiệp Ước Thành Đô, một bước lớn để bàn giao VN cho Tàu một cách êm thắm. Hiện chúng đã tạm dời việc biểu quyết luật về Ba Đặc Khu này lại Khóa Họp Quốc Hội kỳ tới vào tháng 10-2018 để tính kế trước sự chống đối quyết liệt của toàn dân. Từ ngày 10-6 đến hôm nay 19-6, dân VN khắp nước và cả Hải Ngoại đã bùng lên biểu tình dữ dội phản đối việc thành lập BA ĐẶC KHU, mà mục đích không có gì khác hơn là chuẩn bị để DÂNG NƯỚC CHO TÀU. Dân đã biết hết ý đồ và âm mưu của bọn THÁI THÚ BẮC KINH nên Dân đã quyết liệt đứng lên. 

Cứ coi cuộc biểu tình ở Công Viên Hoàng Văn Thụ (Sài Gòn) ngày 16-6-2018, kéo dài đến Tân Sơn Nhất và được streamed live thì mới thấy khí thế khủng khiếp của cuộc đứng lên của Dân Tộc kỳ nàỵ Đây là THỜI CƠ DUY NHẤT của DÂN TỘC VN từ khi CS cai trị (1945) đến nay có thể giúp DÂN TỘC VN THOÁT KHỎI THỜI KỲ BẮC THUỘC THẾ KỶ 21 TƯỞNG KHÔNG THỂ NÀO THOÁT  ĐƯỢC, vì trong hàng chục năm nay Dân Việt đã quá ù lỳ, để mặc cho ĐẢNG CSVN & BỌN THÁI THÚ BẮC KINH muốn làm gì thì làm. Chúng đã làm nhiều điều trong kế hoạch GIAO VN CHO TÀU, chứ đây không phải là bước đầu tiên; nhưng đây là bước TRỌNG YẾU NHẤT của việc lót đường cho Tàu đô hộ VN. Dân ta rất nhạy bén đã biết ngay CHUYỆN MẤT NƯỚC khi bọn con cháu và thân nhân của đám THÁI THÚ BẮC KINH hiện đã thoát ra ngoài nước rất nhiều. Chính mụ Chủ Tịch QH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN cũng sợ hết hồn nói ngay đó là lệnh của BỘ CHÍNH TRỊ; tất nhiên là phải có bàn tay BCT rồi, và Mụ Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là 1 trong Tứ Trụ, như vậy Mụ cũng không tránh khỏi tội ác BÁN NƯỚC như 18 Ủy Viên BCT còn lại.

Vấn đề của Dân Tộc VN muốn tồn tại trước thực tại BÁN NƯỚC TRẮNG TRỢN của đám THÁI THÚ BẮC KINH không có một giải pháp nào khác hơn là TIÊU DIỆT ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH và CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ. Thụ động CHỜ CHẾT thì quá dễ rồi, nó sẽ đến trong một vài năm tới. Nhưng nếu DÂN TỘC CÒN TINH THẦN QUẬT KHỞI thì có thể TỰ MÌNH THAY ĐỔI SỐ PHẬN KHỐN NẠN CỦA MÌNH bằng cách đứng lên TIÊU DIỆT ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH. Đó là GIẢI PHÁP DUY NHẤT, chứ đừng TỰ HUYỄN HOẶC MÌNH bằng những THỈNH NGUYỆN THƯ, LỜI THỈNH CẦU, THÀNH LẬP CÁC NHÓM ĐI VAN LẠY CHÚNG v.v. tất cả đều vào SỌT RÁC hết. Đã biết là đám THÁI THÚ BẮC KINH TRẮNG TRỢN BÁN NƯỚC KHÔNG CẦN DẤU ĐÚT rồi thì toàn thể Đồng Bào cần phải chuẩn bị những yếu tố sau để TIÊU DIỆT ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH:

(1) Thuyết phục các thành viên trong gia đình của mình mà có chân trong BỘ ĐỘI, CÔNG AN, hãy đứng về phiá nhân dân, vạch rõ là đám THÁI THÚ BẮC KINH đã trắng trợn BÁN NƯỚC không cần dấu đút qua việc dâng ba ĐẶC KHU VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG và PHÚ QUỐC, ba khu vực yết hầu của Tổ Quốc, cho giặc; dọn đường cho giặc THÔN TÍNH VN. Thuyết phục họ đứng về phiá nhân dân mà nếu có được các nhân vật trọng yếu thì rất tốt.

(2) Tất cả các đường giây để huy động đồng bào cần được khởi động ngay bây giờ: lao động các xí nghiệp, tiểu thương các chợ, tín đồ các tôn giáo (các cùa, nhà thờ, thánh thất v.v.), các xã hội dân sự, đoàn viên các nghiệp đoàn, sinh viên, học sinh... Kỳ này khác trước đây vì dân ý thức không đứng lên là sẽ phải CHẾT!

(3) Hiện phong trào đứng lên chống lại việc dâng ba ĐẶC KHU cho Tàu đang nổi lên khắp Quốc Nội - Hải Ngoại và bùng phát  trong tất cả các thành phần Dân Tộc, Tôn Giáo, Phụ Nữ, Sinh Viên, Học Sinh, các giới tranh đấu, lao động, và ngay cả Tướng Lãnh Quân Đội, Công An, binh sĩ, cán bộ v.v. Với phong trào này thì khi bùng nổ, lý thuyết về "ĐỘT BIẾN" và "HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM" (tác động theo CẤP SỐ LŨY THỪA - Exponential Progression) sẽ ứng dụng. Vấn đề ngay bây giờ là cần phải có LÃNH ĐẠO và TỔ CHỨC. Từ Điểm (1) ở trên và từ các cuộc biểu tình, các giới TRANH ĐẤU và SINH VIÊN, TRÍ THỨC mà sẽ hiện lên những nhà LÃNH ĐẠO và TỔ CHỨC. Chúng tôi đã có trong óc một số nhưng chưa tiện nói ra.

(4) CHỈNH BỊ GẤP RÚT TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN trong các giới mà sẽ tiến hành cuộc HUY ĐỘNG TOÀN DÂN kỳ nàỵ Làm cho thiệt NHUẦN NHUYỄN và TINH THÔNG. Giới trẻ hiện nay rất giỏi về TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN. Mặt trận về TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN sẽ quyết định một phần lớn sự thành công của cuộc đứng lên kỳ nàỵ

(5) Các chiến trường chính: HÀ NỘI, SÀI GÒN, ĐÀ NẴNG, FORMOSA, CẦN THƠ
(từ 10/6 thêm BÌNH THUẬN, THANH HÓA, NHA TRANG, CÁC GIÁO XỨ THUỘC GIÁO PHẬN VINH như Song Ngọc, Vạn Hạnh v.v.), và sẽ không giới hạn địa điểm nào, mà có thể xảy ra tình trạng BÙNG NỔ TOÀN DIỆN (khí thế của cuộc bùng nổ tại Công Viên HOÀNG VĂN THỤ (SG) hôm 16-6 kéo dài đến Tân Sơn Nhất báo hiệu cuộc BÙNG NỔ TOÀN DÂN sẽ đến. VC trong cơn bấn loạn có thể ĐÀN ÁP ĐIÊN CUỒNG, nhưng điều này sẽ đẩy chúng đến CHẾT SỚM khi dân TRÀN LÊN như cơn ĐẠI HỒNG THỦY TIÊU DIỆT TẤT CẢ, quét sạch ĐẢNG CS ra biển, để dân khỏi nhìn thấy đám THÁI THÚ BẮC KINH BÁN NƯỚC!

(6) Các mục tiêu cần phải bao vây và dứt điểm: BỘ CHÍNH TRỊ, PHỦ THỦ TƯỚNG, QUỐC HỘI, PHỦ CHỦ TỊCH, LĂNG BA ĐÌNH, V/P TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, ỦY BAN NHÂN DÂN TP SÀI GÒN & CÁC TỈNH, ĐẠI BẢN DOANH FORMOSA v.v. Phải làm mọi cách TIÊU DIỆT ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH, những kẻ DÂNG NƯỚC (và 3 ĐẶC KHU kể trên) cho Tàu, mà điển hình là NGUYỄN PHÚ TRỌNG, HOÀNG TRUNG HẢI, UÔNG CHU LƯU. Tuyệt đối TRÁNH VẤN ĐỀ LẠM SÁT ĐỐI VỚI BỘ ĐỘI và CÔNG AN, những kẻ thừa hành, trừ những kẻ gây tội ác như giết người trong đồn công an, đánh đập, hành hạ dã man phụ nữ, người biểu tình, linh mục, tu sĩ v.v.

(7) Những kẻ theo Tàu và theo đám THÁI THÚ BẮC KINH đàn áp đồng bào đều sẽ bị trị tội đúng mức.

Vấn đề cuộc CÁCH MẠNG kỳ này là PHẢI PHẢN ỨNG RẤT NHANH. Bọn THÁI THÚ BẮC KINH đang chuẩn bị và sang kỳ họp Quốc Hội tới là BIỂU QUYẾT và kéo Tàu qua TRÀN NGẬP các Đặc Khu liền (hiện chúng đã kéo sang Vân Đồn rất nhiều xe trước ngày bấm nút dự liệu là 15-6-2018 và thiết lập ở Vân Đồn nhiều hạ tầng cơ sở rồi, dù là Luật Ba Đặc Khu chưa thông qua). Chúng sẽ GIAO VN CHO TÀU rất nhanh theo Hiệp Ước Thành Đô, chứ chẳng cần gì chờ đến năm 2020, vì chúng đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Vấn đề kỳ này là hoặc DÂN THẮNG hoặc CHÚNG THẮNG, do bên nào ra tay trước. Nếu chờ chúng thông qua Luật Đặc Khu và đem Tàu vào tràn ngập các nơi đó là DÂN THUA! Bởi vậy phải BIỂU TÌNH TOÀN DIỆN và DỨT ĐIỂM ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH NGAY BÂY GIỜ. Đừng nghe chúng XUỐNG THANG rồi để cho chúng tồn tại qua cơn nguy cấp là sẽ CHẾT với chúng, khi chúng họp Quốc Hội kỳ tới vào tháng 10 và thông qua LUẬT BA ĐẶC KHU. Sau đó là TỐC ĐỘ VN MẤT VÀO TAY TÀU PHÙ SẼ DIỄN RA RẤT NHANH CHÓNG! Dân sẽ TRỞ TAY KHÔNG KỊP!

Dân phải làm gì để giải quyết tình trạng nàỵ

(a) Đẩy các cuộc biểu tình đến cùng độ, lên đến hàng triệu ngườị
(b) Bao vây các trung tâm chiến lược và bắt giữ tất cả đám THÁI THÚ BẮC KINH
(c) Anh chị em biểu tình và các nhóm tổ chức họp nhau lại đề xuất 1 BAN LÃNH ĐẠO, xem như cơ cấu chuyển tiếp tạm thời từ lệ thuộc TC sang Dân Chủ, Tự Do. Một Ban Yểm Trợ tại Hải Ngoại (trong đó Phong Trào Hiến Chương 2000 sẽ tham gia) sẽ vận động các nước ủng hộ Ban Lãnh Đạo mới tại VN.
(d) Tuyên bố trước Thế Giới KHÔNG CÔNG NHẬN các hiệp ước bất bình đẵng và những gì ký kết giữa Đảng CSVN và Đảng CS Trung Hoa. Tuyên bố DẸP BỎ BA ĐẶC KHU và CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS TẠI VN.

Cần tiến hành các kế hoạch trên ĐỦ NHANH nhưng đừng quá ẩu, vì còn phải THÀNH HÌNH MỘT CƠ CHẾ MỚI (dự liệu trước tháng 10), với các yếu tố QUỐC NỘI sẽ ĐIỀU HÀNH CUỘC CÁCH MẠNG & CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ và HẢI NGOẠI SẼ YỂM TRỢ BAN LÃNH ĐẠO QUỐC NỘI một cách tích cực. HẢI NGOẠI cần chuẩn bị cật lực ngay bây giờ để VẬN ĐỘNG QUỐC TẾ cho cuộc thay đổi tại VN, sau khi DỨT ĐIỂM ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH.

Hiện nay lòng người VN trong ngoài nước đang sôi sục là THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT để DÂN TỘC ĐỨNG DẬY THOÁT ÁCH BẠO TÀN. Không làm đủ mạnh hoặc chần chờ để mấy tháng nữa ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH & QUỐC HỘI BÙ NHÌN BIỂU QUYẾT VÀ DÂNG BA ĐẶC KHU CHO TÀU xong là RỒI ĐỜI, cái ách NÔ LỆ NGÀN NĂM BẮC THUỘC lại đến thôi!

Làm chậm và KHÔNG DỨT ĐIỂM ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH cũng CHẾT y như là để chúng BIỂU QUYẾT và DÂNG BA ĐẶC KHU cho Tàu!”

III. MỘT VÀI CHUẨN BỊ CỦA PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 CHO CÁC CÔNG TÁC TRƯỚC MẮT

Hiện Phong Trào Hiến Chương 2000 đang chuẩn bị các công tác sau:
    - Kết nối với một số người trong nước nhằm thúc đẩy việc hình thành một cơ chế LÃNH ĐẠO và TỔ CHỨC để tiến hành cuộc cách mạng trong nước. Hiện đã thấy PHONG TRÀO DÂN TRỊ xuất hiện ở quốc nội, nhưng cần tiến xa hơn bởi một cơ chế có thể đại diện cho các tổ chức tranh đấu và quần chúng biểu tình, để phối hợp với Hải Ngoại, huy động đồng bào, và vận động quốc tế. Sự ủng hộ của Tổng Thống Trump và của Hoa Kỳ là rất quan trọng để dân lên tinh thần và mạnh mẽ dấn thân tranh đấu. Vừa rồi cuộc viếng thăm Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ của Đại Sứ và Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã khiến Đức Tăng Thống lên tinh thần kêu gọi Phật tử mạnh mẽ dấn thân biểu tình (ôn hòa) chống Luật Ba Đặc Khu.

    - Tiếp tay cho cuộc đứng lên trong nước qua GIẢI NĂM MẬU TUẤT 2018 với một số chủ đề tăng cường chống lại HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC của CSVN trong việc thiết lập Ba Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.

    - Tháng 9 này sẽ là Kỳ Giỗ Thứ Bảy cố Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH - nhà ái quốc lớn của VN thế kỷ 20 và nhà lãnh đạo biểu tượng của Phong Trào Hiến Chương 2000, Phong Trào sẽ phát động một chiến dịch trên báo chí và truyền thông nhằm YỂM TRỢ CUỘC NỔI DẬY TRONG NƯỚC.

     - Cuối tháng 11-2018 Phong Trào sẽ mở mặt trận quan trọng về trong nước nhân ĐẠI LỄ CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIẢI NĂM MẬU TUẤT 2018 & KỶ NIỆM 18 NĂM HIẾN CHƯƠNG 2000. Sẽ có các khuôn mặt nổi bật nói chuyện với đồng bào tại Đại Lễ quan trọng năm nay, cũng như các chương trình VĂN NGHỆ & DẠ TIỆC mừng Lễ Kỷ Niệm.

Phải làm mọi cách cho Đất Nước thay đổi mới được. Phong Trào Hiến Chương 2000 và các thành viên yêu nước và tâm huyết quyết dấn thân cho đại cuộc nàỵ

Cầu nguyện Ơn Trên phù hộ cho Phong Trào và cho Dân Tộc VN!

Hải Ngoại ngày 20 tháng 6 năm 2018
T/M Phong Trào Hiến Chương 2000

Tiến Sĩ NGUYỄN BÁ LONG
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000
Chủ Nhiệm Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN

Không có nhận xét nào: