Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Sân bay quốc tế Vân Đồn dự kiến khai trương vào tháng 12 năm 2018

Sân bay quốc tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh, phía bắc Việt Nam, dự kiến sẽ tiếp nhận các chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm nay.
Sân bay quốc tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh, phía bắc Việt Nam, dự kiến sẽ tiếp nhận các chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm nay.
Courtesy quangninh.gov.vn


Sân bay quốc tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh, phía bắc Việt Nam, dự kiến sẽ tiếp nhận các chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm nay.Tập đoàn Sun Group, chủ đầu tư sân bay quốc tế Vân Đồn cho biết thông tin vừa nêu hôm thứ năm ngày 14 tháng 6 năm 2018.
<!>
Theo Tân Hoa Xã, sân bay Vân Đồn được xây dựng trên diện tích 326 ha, với số vốn đầu tư trên 330 triệu USD, được thiết kế để đón từ 2 đến 2,5 triệu hành khách mỗi năm.
Sân bay dự kiến sẽ tăng mức tiếp nhận lên 5 triệu hành khách mỗi năm và sẽ có một nhà ga hàng không vận tải hàng hóa có công suất ít nhất 51.000 tấn vào năm 2030.
Sân bay Vân Đồn trước kia chỉ được quy hoạch là sân bay nội địa, đón được các chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu xây dựng Vân Đồn trở thành một đặc khu kinh tế hành chính, theo ý kiến của một số nhà đầu tư, Thủ tướng chính phủ vào tháng 2 vừa qua đã phê duyệt quyết định đưa sân bay này vào mạng lưới 10 sân bay quốc tế của Việt Nam.

Không có nhận xét nào: