Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Điểm Tin Thứ Ba 12.06.2018 - Anh Tuấn Phạm


  • Vấn đề Biển Đông và Triều Tiên trong Tuyên bố chung G7    (VOA) - Tuyên bố chung của lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển (G7) hôm 9/6 đề cập đến hàng loạt các vấn đề quan trọng như cam kết sẽ đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ, xóa bỏ rào cản thương mạị, đặc biệt có nhấn mạnh đến hai chủ đề nóng của khu vực châu Á: là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và vụ tranh chấp Biển Đông.
  • VNTB - CSCĐ sợ gì? * (VNTB) - Vũ Thạch (VNTB) Bài này không nhằm cổ võ bạo động nhưng để bà con chúng ta biết Cảnh Sát Cơ Động (CSCĐ) có những chỗ yếu nhược nhất định. Họ không phải là bức tường hoàn toàn kiên cố để trấn áp biểu tình như những kẻ cầm quyền độc tài tô vẽ. 1. Chó nghiệp vụ vô dụng trước một số đông quá lớn; 2. Tấm khiên bị che phủ là mù; 3. Rất ngán vật nặng rơi từ trên xuống; 4. Rất sợ bị bỏ rơi lại phía sau; 5. Sợ nhất là vấp ngã.
  • Bộ Chính Trị bắt đầu biết sợ nhân dân? (VOA) - Từ nay thế và lực đã đổi thay tận gốc, với điều kiện là nhân dân ta thừa thắng, tự tin xông lên học từ những kinh nghiệm bổ ích vừa qua, vẫy gọi nhau đấu tranh bền bỉ, đông đảo kiên cường, dứt khoát không nhân nhượng...
  • Biểu tình trên cả nước (VOA) - Sáng Chủ Nhật, ngày 10 tháng Sáu năm 2018, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Nghệ An cùng một số tỉnh thành và các giáo xứ Ki Tô Bắc miền Trung đã cùng nhau xuống đường biểu tình kêu gọi Quốc hội, Nhà nước, Chính Phủ và đặc biệt là đảng Cộng sản Việt Nam phải ngừng ngay dự luật cho thuê ba đặc khu Vân Đồn – Quảng Ninh, Bắc Vân Phong – Khánh Hòa và Phú Quốc – Kiên Giang và dự luật an ninh mạng. Có thể nói đây là cuộc biểu tình có tính đồng bộ nhất từ trước đến nay.
  • Hai người bị cáo buộc kích động biểu tình (RFA) - Công an tỉnh Bình Dương vào ngày 10 tháng 6 tiến hành bắt giữ hai người mà cơ quan chức năng cáo buộc bị tổ chức phản động dụ dỗ để rải truyền đơn trái phép, nhằm kêu gọi biểu tình tại Khu công nghiệp Sóng Thần ở thị xã Dĩ An.
  • Bạo động tại Bình Thuận, giọt nước tràn ly (RFA) - Cách tốt nhất hiện nay là lãnh đạo nên gặp gỡ người dân, lắng nghe tiếng nói của họ, biết yêu cầu của họ để phần nào xoa dịu họ, thì có thể nó sẽ lắng dịu, chứng mà dùng cảnh sát đối đầu với người dân thì không phải là cách hay nhất
  • Biểu tình ở Bình Thuận, chính quyền vỡ trận (VOA) - Cuộc biểu tình kéo dài từ ngày 10 tháng 6 đến chiều 11 tháng 6 năm 2018 tại Phan Rí, Bình Thuận đã để lại một kết quả hết sức bất ngờ và bàng hoàng cho giới quan sát: Người biểu tình đã vượt qua mọi thử thách của đạn hơi cay, vòi rồng và sức mạnh cảnh sát cơ động để tiến thẳng vào các trụ sở công quyền, đốt một số xe cảnh sát và các xe chuyên dụng trong sân trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Kết quả là các cảnh sát cơ động thúc thủ trước sự phản pháo của người dân, chấp nhận đầu hàng, cởi bỏ toàn bộ áo giáp, khiên, áo chống đạn và vũ khí để đi ra ngoài dưới sự giám sát của người biểu tình.
  • Bạo động tại Bình Thuận: 100 người bị bắt giữ (RFA) - Cuộc biểu tình tại đây được biết đến sáng ngày 11 tháng 6 vẫn còn tiếp diễn sau khi vào tối trước đó xảy ra tình trạng người biểu tình dùng bom xăng tự chế phóng hỏa đốt một số trụ sở cơ quan Nhà nước;
  • Tự do Nguyễn Văn Đài - Nhân quyền sang trang mới! (VOA) - Bởi sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”, Nhà nước Đức không chỉ trục xuất hàng loạt cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, mà còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam
  • VNTB - Hãy tạm dừng thông qua Luật an ninh mạng (VNTB) - Đào Tiến Thi (VNTB) Nói đến đây, tôi thấy phải đặt ra chí ít ba vấn đề: 1) Quay về những tiền đề của luật: luật để làm gì và Luật ANM để làm gì? 2) Những nội dung của Luật ANM ảnh hưởng như thế nào đến quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân? 3) Những nội dung của luật này có phù hợp với luật pháp quốc tế không?
  • Phản đối dự luật an ninh mạng: Đợt 1 và đợt 2: 7 tổ chức, 545 cá nhân ký tên. Trên mạng change.org đã có 27.000 chữ ký. (BoxitVN) - KIẾN NGHỊ KHÔNG
    THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT AN NINH MẠNG (văn bản trên change.org và có bổ sung theo góp ý của cộng đồng FB). Danh sách đợt 1 – 2. Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, đồng kiến nghị các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng vào ngày 12/06/2018 tới đây.  Chúng tôi nhận thấy các điều khoản đề xuất trong ...
  • Cuộc đấu tranh của chúng ta không vô vọng (VOA) - Hơn ai hết, hậu duệ của Tào Tháo chính là những kẻ biết rút ra bài học từ câu chuyện rừng mơ của ông ta. Đám hậu bối của Tào Tháo trong Trung Nam Hải thậm chí còn thâm hiểm đến mức nhào nặn ra cái gọi là “Mật ước Thành Đô” nhằm mục đích chủ yếu là...
  • Thư ngỏ gửi Quốc hội về Dự thảo Luật an ninh mạng (BoxitVN) - Dương Ngọc Thái - Một bản tóm gọn của lá thư này đã đăng trên tờ Một Thế Giới. Tôi xin lỗi vì thư dài. Tôi đã cố gắng viết ngắn lại, đã chỉnh sửa nhiều lần và đây là phiên bản vừa ý nhất. Hi vọng mọi người sẽ đọc hết, cho ý kiến và chia sẻ với nhiều người khác. Dự thảo Luật an ninh mạng, nếu được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả chúng ta, không chừa một ai, nên tôi ...
  • Nếu có phải nổ súng, xin hãy chếch nòng súng lên trên (VNTB) - Đất nước thất bại chính là khi nắm đấm của viên cảnh sát chạm vào mặt của người dân biểu tình. Đó là khi mọi niềm tin tan vỡ, mọi hy vọng đổ sụp, và là tiền đề cho những gì thật ghê gớm. Tôi nhớ lại buổi trưa một ngày mùa hè năm 2011. Đó là lần đầu tiên tôi đứng cùng đoàn người biểu tình tại giữa Sài Gòn. Ngày hôm ấy, trời rất nóng, nhưng mọi thứ khá ôn hoà. Đoàn người biểu tình chịu dừng lại trước hàng rào gai thép của lực lượng chức năng và đứng đó hô các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc quân sự hoá biển Đông.
  • Đặt Quê Hương Vào Từng Canh Bạc (VNTB) - Như một tay chơi chuyên nghiệp, lúc tiến lúc thủ, luật đặc khu sẽ được ai đó tổ chức thông qua nhưng không phải là 99 năm, mà là một số năm nào đó, mục đích là làm hạ nhiệt dư luận. Ngày 5-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với gương mặt đầy chân thành, nói với giới phóng viên trong rằng ông đã lắng nghe và đã thấu hiểu tâm ý nhân dân, về làn sóng phản đối dự án đặc khu mà chính ông thốt ra là “khủng khiếp”. Thế nhưng có thể ngài thủ tướng nghe lầm, và cũng thấu hiểu lầm. Người dân Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đưa vào một gameshow định giá số năm, mà rõ ràng chỉ muốn dứt khoát nói “không” với một dự án đầy hiểm nguy với số phận Việt Nam.
  • ĐỪNG QUÁ SỢ DÂN (BoxitVN) - FB Truong Huy San - Chiều nay, đừng ngạc nhiên khi trên truyền thông hay trong các phòng kín có ai đó thổi phồng vai trò của “các thế lực thù địch” đứng sau các cuộc biểu tình [tuy có thể cũng có những kẻ tát nước theo mưa]. Và cũng đừng ngạc nhiên khi mạng xã hội (MXH) cũng bị cho là thủ phạm [để thuyết phục các nhà lãnh đạo ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn]. Cho dù hàng vạn con người đã xuống đường, người dân không hề ...
  • Việt Nam, từ khuya 9 tháng Sáu đến 10 tháng Sáu (BoxitVN) - Trân Văn(*) - Không chỉ người Việt ở trong mà cả người Việt ở bên ngoài Việt Nam cũng chờ xem Việt Nam sẽ như thế nào vào ngày 10 tháng 6 năm 2018.
    Chẳng riêng dân chúng mà hệ thống công quyền Việt Nam cũng hồi hộp với ngày 10 tháng 6 năm 2018. 3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, Văn phòng Chính phủ gửi thông cáo đến toàn bộ hệ thống truyền thông chính thức, nhờ loan ...
  • Chùm bài cả nước xuống đường 10-6-2018 (BoxitVN) - Bauxite Việt Nam tổng hợp - Lần đầu tiên sau 43 năm có một sự kiện Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội, Nghệ An… đều đồng loạt cất vang “Không Trung Quốc, Không đặc khu!”, “An ninh mạng, Bịt miệng dân!”. Đây mới thật sự là ngày “thống nhất đất nước” và ngày mà người dân thật sự được “giải phóng” bằng sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi chế ngự bám chặt trong trí não hàng chục năm. Đây cũng là ...
  • VNTB - “Lùi” đặc khu kinh tế vô thời hạn! (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) 3h sáng ngày 9/6/2018, chính phủ ra thông báo yêu cầu quốc hội lùi việc thông qua luật đặc khu đến kỳ họp thứ 6 mặc dù đã “được xây dựng công phu,kỹ lưỡng thận trọng...”và bà chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân từng dõng dạc: “Dự luật đã được bộ chính trị thông qua không trái hiến pháp, QH chỉ có bàn cho ra luật..”.
  • Quốc Hội hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật Đặc Khu (RFA) - Quốc hội Việt Nam vào ngày 11-6 hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật về việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất 99 năm cùng các ưu đãi đặc biệt. Đây là dự thảo luật bị nhiều người Việt Nam phản đối và biểu tình để nói lên chính kiến của họ.
  • VNTB- Lệnh truy nã Vũ Đình Duy là nội địa hay quốc tế? (VNTB) - Phạm Chí Dũng - Người Việt 10/6/2018 - Sau câu chuyện bi hài cực điểm mang tên Trịnh Xuân Thanh mà đã dẫn đến cả một cuộc khủng hoảng ngoại giao mang tên Đức- Việt, giờ đây tiếp nối một mẩu chuyện bi hài khác có tên Vũ Đình Duy. Hai lần truy nã (!?)
  • Dân Việt Nam biểu tình, Trung Quốc kêu gọi công dân cảnh giác (RFI) - Bắc Kinh kêu gọi công dân Trung Quốc tại Việt Nam đề cao cảnh giác sau một loạt những vụ biểu tình hôm 10/06/2018 tại nhiều thành phố ở Việt Nam, nhằm chống lại kế hoạch thông qua luật đặc khu kinh tế, bị nhiều người cho là tạo điều kiện cho Trung Quốc chiếm đất của Việt Nam.
  • Thanh niên Mỹ gốc Việt biểu tình bị bắt giam ở Sài Gòn (RFA) - Một thanh niên người Mỹ gốc Việt, bị bắt giữ ở Sài Gòn khi anh tham gia biểu tình phản đối hai Dự luật An ninh mạng, Dự luật Đặc khu vào ngày 10 tháng 6 và cho đến tối hôm sau, gia đình vẫn chưa trực tiếp liên lạc được.
  • Mạn đàm về văn hóa từ chức và chọn người lãnh đạo tốt (BoxitVN) - Tô Văn Trường - Chừng nào nhân dân và đảng viên trên thực tế còn bị gạt ra ngoài các quyết định về cán bộ, chừng nào trách nhiệm và quyền hạn cá nhân/ người đứng đầu về cán bộ chưa rõ thì không có chuyện “tự giác” từ chức. Vài ca từ chức hiếm hoi đã xẩy ra thực chất vẫn là bị ép buộc, do “cấp quản lý” và cơ quan tổ chức gợi ý như một lối thoát danh dự trước công luận. Tiếc rằng, trong những nghị quyết và ...
  • Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy xin hoãn thi hành án (RFA) - Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, người bị tuyên án 3 năm tù do phạm tội dâm ô đã xin hoãn thi hành án do sức khỏe kém. Luật sư của ông Thủy cho truyền thông trong nước biết hôm 11/6/2018.
  • Quần đảo Kuril : Nhật phản đối Nga đặt hệ thống dây cáp ngầm (RFI) - Tokyo ngày 11/06/2018, phản đối gay gắt Nga dự kiến đặt dây cáp quang giữa đảo Nga Sakhaline và quần đảo Kuril mà hai nước tranh chấp. Theo phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga « rất đáng tiếc là một đề án như vậy được thực hiện trong khuôn khổ một hành động chiếm đóng không cơ sở hợp pháp của Nga ».
  • Thượng đỉnh Mỹ - Triều : « Trận đấu thế kỷ » (RFI) - Thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều là chủ đề trang nhất của nhiều nhật báo Pháp. « Thượng đỉnh đầy rủi ro », tựa của Le Figaro, La Croix hy vọng một « thượng đỉnh vì lịch sử ». Les Echos dành hồ sơ chính cho cuộc thượng đỉnh được đánh giá là « mang tính biểu tượng », hơn là đưa ra được các cam kết thực sự. Thái độ sớm nắng chiều mưa của tổng thống Mỹ với G7, chính phủ Pháp bị chỉ trích ngả sang hữu cũng là các chủ đề lớn khác.
  • Thượng đỉnh Trump - Kim : Bắc Triều Tiên trong thế thượng phong ? (RFI) - 24 giờ trước thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tại Singapore, RFI mời nhiều chuyên gia phân tích về những đòi hỏi của mỗi bên, tính khả thi của những yêu sách đó và những chờ đợi từ phía Trung Quốc, Nhật Bản cũng như Hàn Quốc.
  • Đường đến thượng đỉnh Trump - Kim rải đầy « Tweet » (RFI) - Con đường đi đến thượng đỉnh lịch sử giữa tổng thống Mỹ, Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un, dự kiến diễn ra ngày 12/06/2018 tại Singapore không được êm thắm như « nhung lụa ». Đó là một quãng đường dài gieo đầy những dòng tweet dọa dẫm không ngừng và một sự chuyển hướng tình thế ngoại giao không thể ngờ.
  • Bắc Triều Tiên hướng tới mô hình kinh tế Trung Quốc, chứ không phải Mỹ (RFI) - Tổng thống Trump đã hứa rằng Bắc Triều Tiên sẽ trở nên “rất giầu có” nhờ đầu tư của Mỹ nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo giới phân tích, mô hình mà Bình Nhưỡng muốn đi theo là kinh tế thị trường do Nhà nước kiểm soát kiểu Trung Quốc chứ không phải nền kinh tế tư bản kiểu Mỹ.
  • Các ONG vận động công luận về tình trạng nhân quyền tại Nga (RFI) - Sắp đến ngày khai mạc giải bóng đá thế giới, hôm 10/06/2018, hàng trăm người đã biểu tình tại Matxcơva để đánh động công luận về tình trạng nhân quyền tại Nga. Các tổ chức phi chính phủ đặc biệt chú ý tới số phận nhà đạo diễn phim Ukraina Oleg Sentsov, đang tuyệt thực trong tù từ ngày 14/05. Ông bị tư pháp Nga bỏ tù với tội danh khủng bố và buôn lậu vũ khí.
  • Ý không cho tàu cứu thuyền nhân cập bến (RFI) - Tân chính phủ Ý đã tỏ thái độ dứt khoát trên vấn đề nhập cư và đã ra lệnh cho tổ chức vớt thuyền nhân ở Địa Trung Hải - SOS Méditerranée - là không được đưa con tàu Aquarius hiện chở hàng trăm thuyền nhân, tiến về bờ biển Ý.
  • TT Mỹ tiếp tục đả kích các đồng minh G7 (RFI) - Như chưa hết nguôi giận vì bị chỉ trích tại thượng đỉnh G7, sáng nay, 11/06/2018, từ Singapore, tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tung tin nhắn Twitter đả kích các đồng minh của Mỹ trong nhóm G7, đặc biệt trên hai vấn đề bất đồng thương mại và chi phí quân sự.

Không có nhận xét nào: