Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

DB Canada đề nghị trừng phạt công an Việt Nam theo Luật Magnitsky - Mạch Sống

Ts. Thắng trong tham luận đoàn ở Quốc Hội Canada, ngày 10/5/2018 (ảnh CYHRV)
Mạch Sống, ngày 14 tháng 6, 2018
Ngày 8 tháng 6 vừa qua, Dân Biểu Canada Tom Kmiec gửi văn thư yêu cầu Ngoại Trưởng của quốc gia này đưa 2 giới chức công an Việt Nam vào danh sách chế tài theo luật Sergei Magnitsky mà Canada vừa mới thông qua: Đại Tá Vũ Văn Lâu, Giám Đốc, và Thượng Tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám Đốc, Sở Công An Tỉnh Gia Lai.
<!>
Đây là kết quả trực tiếp của Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam do tổ chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu Cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV) tổ chức tại Quốc Hội Canada ngày 10 tháng 5 vừa qua. Một trọng tâm của ngày vận động này là kêu gọi chính phủ Canada áp dụng các biện pháp chế tài của Luật Sergei Magnitsky lên một số giới chức Việt Nam có thành tích đàn áp nhân quyền.
“BPSOS đã chia sẻ danh sách gồm nhiều quan chức Việt Nam với ban tổ chức để dùng trong vận động,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết.
Theo Ts. Thắng cho biết, hai nhân vận bị DB Kmiec nêu tên cũng nằm trong danh sách mà BPSOS đề nghị chính quyền Hoa Kỳ chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu của Hoa Kỳ.
Ts. Thắng trong tham luận đoàn ở Quốc Hội Canada, ngày 10/5/2018 (ảnh CYHRV)
“Tại buổi họp với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sáng nay, chúng tôi lại lần nữa nêu tên 2 nhân vật này,” Ts. Thắng nói. ”Thực ra, họ nằm trong danh sách mà chúng tôi đã cùng với một số tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ nộp cho Bộ Ngoại Giao và Bộ Ngân Khố từ đầu tháng 6.”
Tính đến nay BPSOS đã nộp tổng cộng 9 danh sách gồm trên 180 quan chức Việt Nam để đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu. Thủ tục điều tra và phối kiểm độc lập của Bộ Ngoại Giao và Bộ Ngân Khố có thể kéo dài cả năm.
Trong một diễn tiến liên quan, ngày 12 tháng 6, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ công bố quyết định chế tài tướng Hing Bun Hieng, cận vệ của Thủ Tướng Hun Sen của Campuchia, vì đã có những hành vi đàn áp nhân quyền nghiêm trọng, kể cả đàn áp người biểu tình từ năm 1997 đến nay.
Theo Ts. Thắng, tổ chức BPSOS đang soạn thêm danh sách giới chức Việt Nam để đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu, trong đó có các giới chức che chắn cho các Hội Cờ Đỏ ở Nghệ An và các giới chức chỉ huy cuộc đàn áp người biểu tình trong mấy ngày qua.
Bài liên quan:
Tiếp tục lập danh sách chế tài theo Luật Magnitsky
Lập hồ sơ về đàn áp biểu tình: Cần thông tin và người dịch thuật

Không có nhận xét nào: