Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Cá voi hoa tiêu tử vong ở bờ biển Thái lan vì nguyên nhân đáng lo ngại - Tinh hoa


xác chú cá voi, nylong, ni lông, cá voi hao tiêu, biển thái lan,

Tại vùng biển khu vực biên giới giữa Thái Lan và Malaysia, phát hiện xác chú cá voi nằm thoi thóp trên bãi biển, dù được các chuyên viên thú y nỗ lực giải cứu nhưng vẫn không thành.<!>

Chú cá voi này được phát hiện đang thoi thóp tại vùng biển khu vực biên giới giữa Thái Lan và Malaysia. Mặc dù các chuyên viên thú y đã nỗ lực giải cứu nhưng không thành, cuối cùng chú cá voi đã tử vong. Được biết, trong quá trình cứu hộ, chú cá này đã nôn ra toàn là túi nylon.
Theo cuộc khám nghiệm tử thi, trong dạ dày chú cá có đến 80 chiếc túi nylon nặng khoảng 8 kg. Thon Thamrongnawasawat, một nhà sinh học và giảng viên tại Đại học Kasetsart ở Bangkok cho biết, những chiếc túi nylon này đã ngăn cản làm chú cá không thể ăn được bất kỳ thực phẩm dinh dưỡng nào khác.
Trước nay, thế giới vẫn gọi tên Thái Lan là đất nước của nụ cười nhưng thực tế, Thái Lan còn là đất nước của túi nylon. Lượng rác thải từ những chiếc túi nylon này tràn ra môi trường đất và cả môi trường biển. Và một khi tràn ra môi trường biển thì các loại động vật biển sẽ rất dễ dàng nuốt phải. Chính điều này đã làm cho ít nhất 300 động vật biển bao gồm cá voi, rùa biển và cá heo chết mỗi năm ở vùng biển Thái Lan.
xác chú cá voi, nylong, ni lông, cá voi hao tiêu, biển thái lan,
Túi ni lông đựng rác được tìm thấy kín bụng con cá voi. (Ảnh: Reuters)
Cũng theo phát biểu của Thon Thamrongnawasawat với phóng viên AFP, Thái Lan là xứ sở của những người tiêu dùng túi nylon lớn nhất thế giới, đã giết chết hàng trăm sinh vật biển mỗi năm. Theo Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên WWF tại Thái Lan, hằng năm Thái Lan sản xuất đến 335 triệu tấn túi nylon mà 91 % trong số đó không bao giờ được tái chế. “Không bao giờ được tái chế”, tức đồng nghĩa với việc thải vào môi trường mà nếu tính chính xác thì con số túi nylon thải vào môi trường này là 304.850.000 tấn!
Vì vậy mới đây, WWF Thái Lan đã đưa ra khẩu hiệu
“If you can’t reuse it, refuse it” (Nếu bạn không thể tái sử dụng thì hãy từ chối nó).

Không có nhận xét nào: