Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

THOẢ THUẬN CHUNG v/v Trùng tu Mộ Tử Sĩ, Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà


Image result for hình những ngôi mộ tại nghĩa trang Biên hoà

Thưa quý Niên trưởng và quý Chiến hữu,
Buổi Hội Thảo về việc trùng tu mộ Tử sĩ, nghĩa trang QĐBH ngày 7/5/2017, tại YB High School.
Sau phần trình chiếu đoạn phim Bốc mộ đồng đội chết trong tù, nhưng phần mộ được tu bổ tại nghĩa trang QĐ BH. Tiếp đến là phần trình bày của các Hội đoàn VAF, VAF Úc châu, và của cả LH CQN. Chúng ta đã lập một văn bản thoả chuận chung tiếp tục tu bổ mộ Tử sĩ và Nghĩa trang QĐBH, nhu sau đây:<!>
                                          THOẢ THUẬN CHUNG
                       v/v Trùng tu Mộ Tử Sĩ, Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà
Sau buổi Hội thảo Trùng tu mộ Tử sĩ và Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà được tổ chức ngày 7/5/2017, tại San Jose.  Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California gồm 18 Hội đoàn, Hội VAF, Gia Đình Tử Sĩ,  Đại diện VAF Úc Châu, Đại diện từ Cộng Hoà Đức, Đại diện từ Nam California đồng thuận việc trùng tu mộ phần Tử sĩ VNCH là cần thiết,  bỡi vì:
1.      Theo quy ước chiến tranh được quốc tế công nhận, các bên tham chiến phải tôn trọng tù, hàng binh, chiến sĩ của các bên đã tử trận kể cả mồ mả của họ.
2.      Mồ mả của những chiến binh VNCH an táng ở Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà sau 42 năm bị sụp lở, mưa trôi mất dấu, lau cỏ um tùm, rừng cây sao đầy rễ đã và đang hủy hoại mộ phần Tử sĩ.
3.      Biểu tượng của nghĩa trang là Cổng Tam Quan, Trung Nghĩa Đài, Vành Khăn Tang bị hư hại, cần được tu sửa.
 
Với lý do nêu trên, chúng tôi đã bầu chọn: BAN VẬN ĐỘNG TRÙNG TU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HOÀ, gồm có:
a.     Trưởng Ban: Thiếu tá Nguyễn Đạc Thành
b.     Đại diện tại Bắc California: Trung tá  Đỗ Hữu Nhơn  
c.      Đại diện VAF Úc Châu: Ông Lê Tuấn
d.     Đại diện đến từ Cộng Hoà Đức: Ô            Nghiệp
e.      Đại diện từ Nam California: Ông Nguyễn Quang
f.       Gia Đình Tử Sĩ VNCH: Ông Nguyễn Chiêu
g.     Tư Vấn và Giám Sát: Luật Sư Nguyễn Mạnh Cường, Đt Trần Thanh Điền, Trung tá Trần Hữu Thành
h.     Thư  ký: HQ Lê Thái Phúc
i.       Thủ quỹ: NQN Marie Đào Nguyễn
 
4.      Thiết tha kêu gọi quý đồng hương V.N góp tay tham gia.  Mỗi nhóm, đơn vị tự vận động quyên góp, tự quản trị tài chánh. Mộ Tử sĩ được xây theo cùng một kích thước đồng nhất.  
5.      Sau mỗi đợt trùng tu mộ hoàn chỉnh, đơn vị thực hiện phải thông báo cho Ban Vận Động Trùng Tu Nghĩa Trang QĐ Biên Hoà để cập nhật.  
6.      BAN VẬN ĐỘNG TRÙNG TU NGHĨA TRANG Q.Đ BIÊN HOÀ
Cố gắng vận động ngoại giao để Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà được công nhận là di tích lịch sử sau chiến tranh Việt Nam (1954-1975).
 
San Jose, ngày 07 tháng 05 năm 2017
Đồng ký tên
-          Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California,
-          Hội VAF
-          Đại diện VAF Úc Châu
-          Đại diện đến từ Cộng Hoà Đức
-          Gia Đình Tử Sĩ VNCH
-          Đại diện từ Nam California
 
Sau phần thuyết trình, hỏi và giải đáp, các nhà hảo tâm đồng hương đã yểm trợ khoản tiền để góp phần trùng tu, vào khoản $10,000. Chưa kể phần $$ của Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức quyên góp.
Tôi cũng xin gởi bản THOẢ THUẬN CHUNG (dưới dạng ảnh) để đối chiếu, tránh tình trạng thêm bớt, sửa lời rồi xuyên tạc nhau.

Xin thông báo đến tất cả quý vị,
Lê Đình Thọ

Không có nhận xét nào: