Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2026

Tối cao Pháp viện Mỹ cho phép triển khai một phần sắc lệnh bầu cử của ông Trump - Lion Nguyên



Ngày 24/8, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6–3, tạm thời cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai các phần trọng yếu của sắc lệnh “Xác minh quốc tịch và liêm chính trong bầu cử liên bang” trước thềm bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, Tòa chưa xem xét tính hợp pháp của chính sắc lệnh, trong khi một lệnh cấm riêng đối với một số quy định của Bưu điện Mỹ (USPS) vẫn có hiệu lực trên toàn quốc. Phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống của Tiểu bang Washington được bỏ vào Hộp Thu thập Chỉ định, ngày 10/3/2020. (Nguồn: Anna Hoychuk/Shutterstock)
<!>
Nội dung sắc lệnh
Theo sắc lệnh, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) được yêu cầu lập danh sách công dân Mỹ đủ 18 tuổi trở lên tại từng bang, dựa trên hồ sơ liên bang về quốc tịch, nhập tịch, An sinh Xã hội và các cơ sở dữ liệu liên quan. Danh sách này phải được cập nhật, chuyển cho quan chức bầu cử cấp bang ít nhất 60 ngày trước mỗi cuộc bầu cử liên bang định kỳ.

Chính quyền Trump nói các biện pháp này nhằm bảo vệ tính liêm chính của bầu cử, ngăn người không đủ điều kiện hoặc không phải công dân Mỹ đăng ký và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Sắc lệnh nêu rằng luật liên bang đã cấm công dân nước ngoài đăng ký hoặc bỏ phiếu trong bầu cử liên bang.
Lệnh cấm tại 23 bang bị đình chỉ

Tối cao Pháp viện đã tạm dừng hiệu lực phán quyết của tòa liên bang cấp dưới ở Boston, vốn ngăn chính quyền áp dụng các quy định nêu trên tại 23 bang và Washington, D.C., những nơi đã khởi kiện. Đây được xem là thắng lợi tạm thời cho chính quyền Trump.
Tòa cho rằng sắc lệnh chủ yếu là chỉ đạo nội bộ của tổng thống đối với các cơ quan liên bang, chẳng hạn yêu cầu DHS chuẩn bị và phân phối danh sách công dân. Vì sắc lệnh không trực tiếp áp đặt nghĩa vụ mới lên các bang, đa số thẩm phán kết luận các bang chưa chứng minh được “thiệt hại thực tế” đủ để có tư cách khởi kiện ở giai đoạn này.
Vẫn có thể tiếp tục kiện tụng

Tòa án Tối cao nhấn mạnh phán quyết chỉ giải quyết việc có tạm đình chỉ lệnh cấm thi hành hay không, chứ không quyết định sắc lệnh có hợp hiến hoặc hợp pháp hay không. Do đó, các thách thức pháp lý tiếp theo đối với sắc lệnh vẫn có thể diễn ra.
Ngoài ra, một phán quyết riêng của cùng thẩm phán liên bang vẫn tạm cấm USPS thực thi một trong các điều khoản về chuyển phát phiếu bầu qua thư trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, mức độ các biện pháp mới có thể được triển khai trước kỳ bầu cử giữa kỳ tháng 11 vẫn chưa rõ ràng.
Tranh luận về bỏ phiếu qua thư

Chính quyền Trump lâu nay phản đối việc mở rộng bỏ phiếu qua thư, với lập luận rằng hình thức này dễ bị thao túng hoặc gian lận cử tri. Trong khi đó, các nghiên cứu được truyền thông dẫn lại cho thấy gian lận liên quan đến bỏ phiếu qua thư rất hiếm. Một nghiên cứu của Brookings năm 2025 ước tính chỉ có khoảng bốn trường hợp gian lận trên mỗi 10 triệu lá phiếu gửi qua thư.
Trí Đạt (theo Epoch Times)

Singapore ra mắt trung tâm dữ liệu dùng tế bào não người đầu tiên trên thế giới

Thứ Ba, 25/08/2026
Singapore đã ra mắt nguyên mẫu trung tâm dữ liệu sinh học, sử dụng các tế bào não người sống cho một số tác vụ tính toán. Theo Trường Y thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS Medicine), đây là hệ thống máy chủ tích hợp sinh học được vận hành độc lập đầu tiên trên thế giới.

Cortical Labs CL1, máy tính để bàn sử dụng tế bào não người sống, được giới thiệu là mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực điện toán sinh học và AI. (Nguồn: Shutterstock)
NUS Medicine công bố nguyên mẫu này hồi đầu tháng, hợp tác với DayOne, nhà vận hành trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore, và công ty công nghệ sinh học Cortical Labs của Úc. Đặt tại trường đại học, hệ thống này được các nhà phát triển mô tả là cụm máy chủ tích hợp sinh học đầu tiên trên thế giới được vận hành độc lập.

Hệ thống gồm 20 đơn vị máy tính sinh học CL1, mỗi đơn vị chứa ít nhất 200.000 tế bào thần kinh người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm trên một chip silicon tích hợp các điện cực. Các tế bào thần kinh này được tạo ra từ các tế bào máu được tái lập trình để trở thành tế bào gốc, sau đó tương tác bằng tín hiệu điện với chip silicon và phần cứng máy tính, cho phép hoạt động của chúng được chuyển thành dữ liệu phục vụ xử lý tính toán.
Hệ thống tiêu thụ một phần nhỏ năng lượng so với phần cứng máy tính truyền thống, trong khi các tế bào thần kinh được cung cấp dưỡng chất ba ngày một lần và duy trì bằng thiết bị hỗ trợ sự sống chuyên dụng.

Ông Hon Weng Chong, nhà sáng lập kiêm CEO của Cortical Labs, cho biết nguyên mẫu này đưa công nghệ điện toán sinh học “từ nghiên cứu sang ứng dụng thương mại”, đồng thời cho rằng nó có thể bổ trợ cho AI trong những lĩnh vực “có ít dữ liệu” và các điều kiện luôn thay đổi. Ông chỉ ra những ứng dụng tiềm năng trong nghiên cứu phát triển thuốc, robot hình người, an ninh mạng và phát hiện gian lận.

Không giống các trung tâm dữ liệu truyền thống với hàng loạt máy chủ tiêu thụ nhiều điện năng và các hệ thống làm mát, máy tính sinh học có thể hoạt động với mức tiêu thụ điện thấp hơn nhiều nhờ khai thác khả năng xử lý thông tin vốn có của các mạng lưới thần kinh sống.
Việc duy trì những “máy tính” này hoạt động giống với việc vận hành một phòng thí nghiệm hơn là một phòng máy chủ. Các kỹ thuật viên cung cấp cho tế bào hỗn hợp đường, vi chất dinh dưỡng và các chất duy trì độ pH ba ngày một lần, trong khi một hệ thống khí cung cấp carbon dioxide, oxy và nitơ.

Theo ông Chong, mỗi máy CL1 tiêu thụ khoảng 30 watt, bao gồm cả thiết bị hỗ trợ sự sống. Trong khi đó, GPU AI Nvidia H100 SXM có thể tiêu thụ tới 700 watt khi hoạt động với tải nặng. Một máy chủ trang bị 8 GPU như vậy có mức tiêu thụ tổng cộng khoảng 10.200 watt, bao gồm cả các thành phần phần cứng hỗ trợ.
Sự chênh lệch về mức tiêu thụ điện đặc biệt có ý nghĩa đối với Singapore, nơi từng tạm thời ngừng phân bổ đất công cho các dự án trung tâm dữ liệu mới vào năm 2019 do lo ngại về mức tiêu thụ điện và nước. Các trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 7% tổng lượng điện tiêu thụ của quốc gia này vào năm 2020.

Công nghệ này không được phát triển để thay thế hoàn toàn chip silicon. Ông Chong cho biết công nghệ silicon vẫn “vượt trội hơn nhiều” trong những phép tính nhanh, lặp đi lặp lại, vốn là nền tảng cho các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. Tuy nhiên, các hệ thống sinh học có khả năng học từ ít ví dụ hơn và thích ứng với môi trường thay đổi.
Minh Hoàng biên dịch, theo RT

Ông Trump nhắm vào các huyết mạch thương mại của Iran — dưới đây là những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất

Thứ Ba, 25/8/2026 - Anniek Bao
- Chính quyền Trump đe dọa sẽ loại bỏ khỏi hệ thống đồng đô la Mỹ bất kỳ thực thể nào thực hiện hành vi rửa tiền cho Iran.
- Động thái này, nếu được triển khai, có thể cắt đứt đáng kể huyết mạch kinh tế đã duy trì nền kinh tế Tehran trong suốt gần sáu tháng chiến tranh.
- Trung Quốc, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ấn Độ nằm trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Iran. Hôm thứ Hai, Mỹ đã công bố chiến dịch "Ngày D về kinh tế" (economic D-Day) nhằm cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những bên "tiếp tay" tiếp tục giao thương với Tehran.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm cắt đứt huyết mạch thương mại đã duy trì nền kinh tế Tehran trong suốt gần sáu tháng chiến tranh.
Mặc dù các chi tiết thực thi còn chưa rõ ràng, nhưng lời đe dọa này vẫn có thể đẩy Mỹ vào thế đối đầu với một số đối tác thương mại lớn của Tehran. Trung Quốc

Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran và đóng vai trò là mắt xích quan trọng kết nối Tehran với nền kinh tế toàn cầu, chiếm khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này, theo số liệu từ chính phủ Mỹ.
Theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung, Trung Quốc ghi nhận kim ngạch thương mại song phương với Iran đạt 9,96 tỷ USD trong năm 2025; con số này chưa bao gồm khoảng 31,2 tỷ USD giá trị dầu thô Iran xuất khẩu sang Trung Quốc mà không được báo cáo chính thức trong cùng năm.

Theo dữ liệu từ Kpler, phần lớn lượng dầu này được các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc tiếp nhận; dầu thường được đổi nhãn thành dầu thô của Malaysia hoặc Indonesia và thanh toán thông qua các trung gian nằm ngoài hệ thống đồng đô la Mỹ. Trong năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một số nhà máy lọc dầu này vì hành vi mua dầu Iran, nhưng vẫn chưa áp đặt biện pháp trừng phạt nào đối với các tổ chức tài chính của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã công khai phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, cho rằng áp lực kinh tế sẽ không giải quyết được các tranh chấp. Vào tháng 5, Trung Quốc đã chỉ đạo các doanh nghiệp trong nước phớt lờ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với năm nhà máy lọc dầu có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Iran. Mặc dù Bắc Kinh khó có thể trực tiếp phản đối nỗ lực áp đặt lệnh trừng phạt của Washington, nhưng họ sẽ "âm thầm tăng cường tuân thủ" trong các ngân hàng nhà nước và công ty dầu khí để tránh bị vạ lây; Dan Wang, Giám đốc phụ trách mảng Trung Quốc tại Eurasia Group, nhận định và chỉ ra "sự khác biệt giữa tuyên bố chính thức và hành động thực tế".
"Giới chức Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận đồng đô la trong các hoạt động tài chính và việc gia nhập thị trường Mỹ," bà nói.

Trung Quốc có thể không đấu tranh vì Iran nhưng các ngân hàng của họ là ranh giới đỏ: Eurasia Group
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
UAE, quốc gia nằm cách Iran chỉ 50 dặm qua Vịnh Ba Tư, từ lâu đã là trung tâm thương mại lớn của Iran.
Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 28 tỷ USD vào năm 2024; khi đó, UAE là nguồn cung cấp hàng nhập khẩu lớn nhất cho Iran, chiếm hơn 30% tổng lượng nhập khẩu. UAE cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Iran, chiếm 12% tổng lượng hàng xuất khẩu với trị giá hơn 7 tỷ USD.

Mối quan hệ này đã gặp trở ngại vào tuần trước khi UAE quyết định đình chỉ mọi giao dịch thương mại và tài chính với Iran, sau vụ việc hai tên lửa đạn đạo được bắn về phía lãnh thổ UAE, trong đó một quả nhắm vào các tàu chở dầu thuộc sở hữu của UAE.
Theo Viện Washington (The Washington Institute) - một tổ chức tư vấn chính sách có trụ sở tại Mỹ, Iran đã dựa vào các ngân hàng và hệ thống tài chính của UAE để tiếp cận nền kinh tế toàn cầu thông qua các giao dịch bất hợp pháp và thường thiếu minh bạch; do đó, việc cắt đứt quan hệ với Iran đòi hỏi chính quyền UAE phải có những hành động mạnh mẽ hơn nhằm trấn áp các hoạt động tài chính và thương mại mờ ám này.

"Phần lớn các hoạt động trung chuyển hàng hóa, buôn lậu và ngân hàng ngầm của Iran đều diễn ra tại Dubai; vì vậy, Washington cần làm mọi cách để hỗ trợ các nhà lãnh đạo quốc gia của UAE tại Abu Dhabi trong việc thuyết phục và vận động giới lãnh đạo Dubai hợp tác," Matthew Levitt, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, viết trong một bản ghi chú hôm thứ Hai.

Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan hệ thương mại đáng kể với Tehran, thông qua việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Iran và xuất khẩu hàng hóa chế tạo sang nước này. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, kim ngạch thương mại song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đạt 5,7 tỷ USD trong năm 2024; trong đó, Ankara chủ yếu xuất khẩu máy móc, linh kiện, hóa chất và nông sản, đồng thời nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Tehran.

Trong khi đó, theo truyền thông sở tại, dưới khuôn khổ hợp đồng cung cấp khí đốt kéo dài 25 năm giữa hai nước (vốn đã hết hạn vào cuối tháng 7), lượng khí đốt Iran được Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu đã tăng mạnh trong năm nay, đưa tỷ trọng khí đốt từ Iran trong tổng lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ lên mức 18,6%.
Mặc dù Ankara đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung thông qua việc mở rộng nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Azerbaijan và Nga, nhưng cho đến nay, nước này vẫn chưa có động thái nào cho thấy ý định ngừng nhập khẩu từ Iran.

Iraq
Iraq, quốc gia phụ thuộc vào nguồn điện và khí đốt của Iran, từ lâu đã duy trì quan hệ thương mại trị giá hàng tỷ USD với Tehran.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), vào tháng 3 năm 2024, Iran đã gia hạn hợp đồng 5 năm cung cấp cho Iraq tới gần 660 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi năm; đồng thời, lượng điện nhập khẩu từ Iran chiếm hơn 30% tổng sản lượng điện của Iraq trong năm 2023.

Theo Reuters, kim ngạch thương mại giữa Iraq và Iran đạt hơn 10 tỷ USD vào năm 2025, với việc Tehran xuất khẩu thực phẩm, hàng tiêu dùng và các sản phẩm khác sang thị trường Iraq. Tuy nhiên, hoạt động thương mại này đã sụt giảm trong năm nay do rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực và tình trạng gián đoạn không liên tục tại các cửa khẩu biên giới kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2.
Iraq được cho là chi trả khoảng 4 đến 5 tỷ USD mỗi năm cho Iran để mua khí đốt tự nhiên phục vụ sản xuất điện. Các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ có thể hạn chế khả năng thanh toán của Baghdad đối với nguồn năng lượng từ Iran.

Ấn Độ
Ấn Độ, một trong năm đối tác thương mại hàng đầu của Iran, đã chứng kiến ​​kim ngạch thương mại song phương sụt giảm trong những năm gần đây. Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, con số này giảm xuống còn khoảng 1,6 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, so với mức 2,3 tỷ USD của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023.
New Delhi chủ yếu xuất khẩu gạo, chè, đường và dược phẩm sang Iran, đồng thời nhập khẩu trái cây khô và tươi từ quốc gia này.

Vào tháng 4, Ấn Độ đã nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Iran sau 7 năm gián đoạn, nhờ việc Hoa Kỳ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran.
Tuy nhiên, các hoạt động thương mại này sẽ đối mặt với thách thức nếu Washington thực hiện lời đe dọa trừng phạt bất kỳ thực thể nào—bao gồm cả các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ—có giao dịch mua năng lượng từ Iran.
Trump targets Iran’s trade lifelines — here are the countries most exposed

Nhật bản và sự chữa trị bệnh mất trí nhớ

Nhật Bản áp dụng kết hợp các liệu pháp miễn dịch hiện đại có khả năng thay đổi tiến trình bệnh, y học cổ truyền và các loại thuốc cải thiện nhận thức thông thường để điều trị bệnh Alzheimer trong khuôn khổ hệ thống bảo hiểm quốc gia.
Các loại thuốc hiện đại thay đổi tiến trình bệnh: Lecanemab (Leqembi) – loại kháng thể đơn dòng kháng amyloid này do công ty dược phẩm Eisai của Nhật Bản và Biogen cùng phát triển, đã được phê duyệt tại Nhật Bản nhằm làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở bệnh nhân suy giảm nhận thức nhẹ hoặc sa sút trí tuệ giai đoạn đầu.

Các dạng bào chế tiêm dưới da: Eisai đã nộp hồ sơ tại Nhật Bản cho phiên bản Leqembi tiêm một lần mỗi tuần, nhằm cung cấp một giải pháp thay thế cho phương pháp truyền tĩnh mạch hai tuần một lần. Các loại thuốc thông thường: Thuốc ức chế acetylcholinesterase – các bác sĩ thường kê đơn những loại thuốc như donepezil, galantamine và rivastigmine để tạm thời kích hoạt các tế bào thần kinh còn lại và kiểm soát triệu chứng.

Memantine: Một chất đối kháng thụ thể NMDA được sử dụng để giảm triệu chứng tạm thời ở giai đoạn bệnh từ trung bình đến nặng.
Y học cổ truyền Nhật Bản (Kampo): Kamikihito (KKT) – một bài thuốc thảo dược truyền thống được nghiên cứu tại Nhật Bản nhờ tiềm năng giảm quá trình phosphoryl hóa protein tau, thoái hóa sợi trục và sự tiến triển của amyloid-beta trong các đường dẫn truyền thần kinh não bộ.
Nếu bạn muốn thu hẹp phạm vi thông tin, vui lòng cho biết: Bạn đang tìm kiếm thông tin về sự sẵn có của một loại thuốc cụ thể hay các nguy cơ tác dụng phụ (như ARIA)? Bạn đang tìm hiểu về các thử nghiệm lâm sàng hay các hướng dẫn điều trị tiêu chuẩn?

Anh cung cấp dữ liệu mật về tên lửa tầm xa cho Ukraine, Điện Kremlin lên tiếng

Thứ Ba, 25/08/2026
Thủ tướng Anh Andy Burnham tới Kyiv ngày 24/8 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khi Anh công bố kế hoạch hỗ trợ Ukraine lắp ráp tên lửa hành trình tầm xa trong nước.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Vương quốc Anh Andy Burnham tại Kyiv ngày 24/8/2026 (Nguồn: president.gov.ua
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết nước này đã cho phép tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA cung cấp thông tin mật về các linh kiện do Anh sản xuất được sử dụng trong tên lửa hành trình SCALP, còn được gọi là Storm Shadow tại Anh. Tên lửa phóng từ máy bay này được Anh và Pháp cùng phát triển, có tầm bắn hơn 250 km.

Động thái này nhằm tạo điều kiện để Pháp và Ukraine thiết lập dây chuyền lắp ráp tên lửa SCALP tại Ukraine. London cho biết việc cung cấp thông tin mật sẽ giúp hai nước tiến tới sản xuất loại tên lửa này tại Ukraine.
Ông Burnham đã xác nhận quyết định này trong chuyến thăm thủ đô Ukraine.
“Anh là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine vào năm 2023”, ông nói khi đề cập đến việc chuyển giao tên lửa Storm Shadow/SCALP. Ông nói thêm: “Tôi rất vui được xác nhận hôm nay rằng tôi đã chấp thuận yêu cầu của Kyiv về việc chia sẻ công nghệ sản xuất tên lửa”.

Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận này nằm trong nỗ lực mở rộng năng lực tấn công tầm xa của Ukraine. Động thái này cũng bổ trợ cho Dự án Brakestop, được triển khai năm 2024 nhằm đẩy nhanh việc phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa có chi phí thấp hơn, trong đó có các loại vũ khí phóng từ mặt đất với tầm bắn hơn 500 km.
Điện Kremlin cáo buộc Anh làm leo thang xung đột
Phản ứng trước thông báo trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Anh trực tiếp tham gia cuộc xung đột ở Ukraine và tìm cách kéo dài cuộc chiến.
“Anh đang tham gia cuộc chiến này đứng về phía chính quyền Kyiv”, ông Peskov nói, đồng thời cáo buộc London “liên tục đổ thêm dầu vào lửa và có những toan tính nhằm ngăn cản bất kỳ tiến triển nào trong tiến trình hòa bình”.

Ông Peskov nói thêm: “Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tiến hành những hoạt động cần thiết và thu thập thông tin để xác định các cơ sở sản xuất những tên lửa này cũng như các thiết bị quân sự khác, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm phá hủy những cơ sở đó”.
Moscow từ lâu cho rằng Anh và các quốc gia khác cung cấp vũ khí cho Kyiv phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chiến dịch tấn công tầm sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga, trong đó Nga cáo buộc nhiều cuộc tấn công đã nhằm vào các mục tiêu dân sự.

Tuần trước, Đại sứ quán Nga tại London cáo buộc Anh là “đồng phạm và cùng chịu trách nhiệm về những tội ác đẫm máu và các vụ tấn công khủng bố” do Ukraine thực hiện. Cơ quan này cảnh báo: “Anh càng can dự sâu vào cuộc xung đột và càng gia tăng hỗ trợ cho bộ máy khủng bố của Kyiv, nước này sẽ càng phải trả giá đắt”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo London về những hậu quả nếu tiếp tục cung cấp các máy bay không người lái được Ukraine sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
“Chúng tôi hoàn toàn có quyền coi việc các lực lượng tên lửa Anh tự hào công khai thừa nhận trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Nga, là hành động tham gia chiến tranh, cùng tất cả những hệ quả đi kèm”, ông Lavrov nói.
Anh tái khẳng định ủng hộ Ukraine

Chuyến thăm của ông Burnham diễn ra đúng dịp Ukraine kỷ niệm 35 năm ngày độc lập. Trước chuyến đi, ông khẳng định người dân Ukraine có thể tin tưởng rằng “Anh luôn sát cánh cùng các bạn hôm nay và sẽ tiếp tục như vậy chừng nào còn cần thiết”.

Trong chuyến thăm, ông Burnham dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và đồng chủ trì cuộc họp của Liên minh các nước tự nguyện (Coalition of the Willing) cùng các đồng minh, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Liên minh này được Anh và Pháp thành lập dưới thời người tiền nhiệm của ông Burnham là Keir Starmer.


Cuộc họp của Liên minh các nước tự nguyện (Coalition of the Willing) cùng các đồng minh (Nguồn: president.gov.ua)
Ông Burnham nói mối đe dọa từ Nga sẽ chỉ củng cố quyết tâm của Anh và nước này sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được một “nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Anh là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, cung cấp hỗ trợ quân sự, kinh tế và ngoại giao. Tổng số viện trợ quân sự và dân sự mà Anh cam kết dành cho Ukraine đã vượt 25 tỷ bảng Anh (khoảng 34 tỷ USD). Anh cũng là quốc gia đầu tiên cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây sản xuất và tên lửa hành trình tầm xa.
Căng thẳng Anh-Nga vẫn ở mức cao

Thông báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa London và Moscow tiếp tục gia tăng.
Theo The Sunday Times, các máy bay không người lái do BAE Systems và một công ty Anh khác không được nêu tên sản xuất đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu tại Nga trong 6 tháng qua, trong đó có 2 nhà máy lọc dầu. Các UAV này được cho là bao gồm Nyan, loại máy bay không người lái sử dụng động cơ phản lực do một công ty con của BAE Systems sản xuất. Bộ Quốc phòng Anh chưa xác nhận liệu máy bay không người lái do Anh sản xuất có tham gia các cuộc tấn công hay không.

Chính phủ Anh nhấn mạnh rằng nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường an ninh cho Ukraine. Nỗ lực mở rộng hoạt động lắp ráp tên lửa trong nước của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Kyiv ngày càng dựa vào các máy bay không người lái tầm xa và những vũ khí tấn công khác để nhắm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách xa tiền tuyến.

Chuyến thăm của ông Burnham diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Zelenskyy thăm Anh vào cuối tháng 7, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Burnham tiếp đón kể từ khi nhậm chức thủ tướng.
Ông Burnham chính thức trở thành thủ tướng Anh ngày 20/7. Trước đó, ông từng giữ chức thị trưởng Greater Manchester.
Minh Hoàng tổng hợp và biên dịch

Không có nhận xét nào: