Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2026

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG: ỨNG CỬ VIÊN THỐNG ĐỐC CA, STEVE HILTON, TIẾP XÚC CỬ TRI GỐC VIỆT TẠI SAN JOSE! HỘI CHỢ HÈ 2026 GIÁO XỨ MARIA GORETTI THÀNH CÔNG MỸ MÃN! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


ỨNG CỬ VIÊN THỐNG ĐỐC CALIFORNIA, STEVE HILTON, TIẾP XÚC CỬ TRI GỐC VIỆT TẠI SAN JOSE!*Ứng viên Cộng Hòa tranh chức Thống đốc California: “Tiểu bang đang mất phương hướng!” Liệu có thành biến cố lịch sữ! Tiểu bang Dân Chủ đổi thành Cộng Hòa?
<!>
(SAN JOSE, California) — Cuối tuần qua, Steve Hilton, ứng viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua chức Thống đốc California, đã có buổi vận động và tiếp xúc với cử tri tại khu Little Saigon, San Jose, trong khu vực thương xá Grand Century. Video được phổ biến mang tựa đề “Steve Hilton San Jose Rally 8/22/2026.”
Sự xuất hiện của ông Hilton tại trung tâm sinh hoạt thương mại chính của cộng đồng người Việt, đã thu hút sự quan tâm của những người theo dõi chính trị về cuộc bầu cử Thống đốc California năm nay.
Trong thông điệp vận động, ông Hilton mô tả California là một tiểu bang có rất nhiều tiềm năng nhưng, theo nhận định của ông, đang “mất phương hướng!” ngả về phía Xã Hội Chủ Nghĩa! Ông cho rằng California cần một sự thay đổi trong đường lối điều hành và cần được khơi dậy trở lại tinh thần lạc quan, năng động và cơ hội phát triển.

ĐỜI SỐNG ĐẮT ĐỎ LÀ MỘT TRỌNG TÂM CẦN ĐƯỢC CHÚ Ý!
Một trong những vấn đề được ông Hilton nhấn mạnh trong cuộc vận động là, chi phí sinh hoạt cao, đang tạo áp lực đối với nhiều gia đình California.
Theo tài liệu được chuyển đến, ông Hilton cam kết nếu đắc cử, sẽ tìm cách giảm gánh nặng về giá xăng và nhà ở, giảm thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ người mua căn nhà đầu tiên và đóng băng học phí tại các đại học công lập của tiểu bang. Đây là những cam kết tranh cử của ứng viên và cần được hiểu trong bối cảnh vận động bầu cử.
Ông Hilton tự giới thiệu mình như một “nhân tố thay đổi mới” của chính trường California. Ông chưa từng giữ chức vụ dân cử, từng là cố vấn chính trị tại Anh, sau đó sang California năm 2012, từng dẫn chương trình trên Fox News và trở thành công dân Hoa Kỳ năm 2021.

MỘT CUỘC ĐUA GAY GO ĐÁNG CHÚ Ý!


California từ lâu được xem là một tiểu bang có ưu thế lớn dành cho Đảng Dân Chủ. Vì vậy, tham vọng đưa một ứng viên Cộng Hòa trở lại ghế Thống đốc, là một thử thách chính trị đáng kể đối với ông Hilton. Tài liệu cũng nhắc đến sự hậu thuẫn dành cho ông từ Tổng thống Donald Trump, một yếu tố có thể giúp củng cố cử tri Cộng Hòa, nhưng đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc vận động nhằm thu hút cử tri độc lập và những thành phần khác.
Riêng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose, sự kiện ngày 22 tháng 8 còn cho thấy, các ứng viên đang ngày càng chú ý đến lá phiếu của những cộng đồng sắc dân Việt trong vùng Vịnh. Càng ngày càng có sức mạnh!
Đây là lần thứ 2, ông có mặt tại San Jose, nơi thành phố có đông người Việt cư ngụ nhất hài ngoại! Những cuộc gặp gỡ trực tiếp như vậy cũng tạo cơ hội để cử tri gốc Việt lắng nghe quan điểm của ứng viên về kinh tế, thuế, nhà ở, giáo dục và đời sống của người dân California; đồng thời đặt câu hỏi và tự đánh giá trước khi quyết định lá phiếu của mình.
Dù ủng hộ ứng viên nào, sự quan tâm và tham gia của cử tri vào tiến trình sinh hoạt dân chủ, vẫn là điều đáng khuyến khích. Lá phiếu chính là tiếng nói của mỗi công dân, và sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt, cũng góp phần làm cho tiếng nói càng ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng, được các ứng viên và giới chức dân cử quan tâm hơn.
Nhớ Tháng 11 này, rủ nhau đi bầu!

HÔM QUA, NGÀY KẾT HỘI CHỢ HÈ 2026 GIÁO XỨ MARIA GORETTI, ĐƯỜNG SENTER, THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!

*Ba ngày hội tưng bừng với ẩm thực, văn nghệ, trò chơi và tình thân cộng đồng


(SAN JOSE, California) — Hội Chợ Hè 2026 của Giáo xứ Maria Goretti, diễn ra trong ba ngày 21, 22 và 23 tháng 8, 2026, tại 2980 Senter Road, San Jose, đã khép lại trong bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp và thành công tốt đẹp.
Đây không chỉ là một hội chợ mùa hè thường niên, mà còn là dịp để giáo dân, đồng hương và các gia đình thuộc nhiều sắc dân cùng gặp gỡ, vui chơi, thưởng thức văn nghệ, ẩm thực và vun đắp tình thân trong cộng đồng.
HÀNG TRĂM THIỆN NGUYỆN VIÊN ÂM THẦM GÓP SỨC!
Đằng sau sự thành công của ba ngày, hội là công sức của hàng trăm thiện nguyện viên. Từ những người chuẩn bị gian hàng, nấu nướng, phục vụ thực phẩm, dọn dẹp, điều hành trò chơi cho đến những người lo sân khấu, âm thanh và nhiều công việc hậu trường khác, tất cả đã góp phần tạo nên một sinh hoạt quy mô, nhưng vẫn giữ được không khí thân tình.
Đặc biệt đáng ghi nhận là các anh chị phụ trách hướng dẫn parking và điều động giao thông. Trong những giờ đông khách, công việc này vừa vất vả giữa trời nắng, vừa đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng các thiện nguyện viên vẫn tận tình hướng dẫn xe cộ, giúp khách đến hội chợ được thuận tiện và an toàn hơn.
Có thể nói, chính những bàn tay âm thầm ấy, là một phần rất quan trọng làm nên thành công của Hội Chợ Hè năm nay.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VIỆT ĐẶC SẮC NHẤT – KHÁN GIẢ NHIỆT TÌNH!


Một điểm nổi bật của hội chợ là chương trình văn nghệ Việt phong phú và đặc sắc, với sự tham gia của đông đảo ca nghệ sĩ tên tuổi!
Đặc biệt, các nhóm nghệ sĩ của Sài Gòn Nhớ, Văn Thơ Lạc Việt (VTLV), và nhóm Tuổi Trẻ Hài Ngoại, đã nhiệt tình yểm trợ chương trình. Các MC Thanh Loan, Hạnh Thảo và Thanh Bình cùng nhiều nghệ sĩ, đã góp phần tạo nên những giờ phút văn nghệ sinh động, gần gũi và được đông đảo khán giả yêu mến, vỗ tay nống nhiệt!
Sân dành cho khán giả được bố trí khá thoải mái, có bàn ghế để mọi người vừa thưởng thức các món ăn, vừa xem văn nghệ. Hình ảnh nhiều gia đình, bạn bè quây quần bên bàn ăn, trò chuyện và cùng thưởng thức tiếng hát trên sân khấu, đông đảo đã tạo nên nét đẹp rất riêng của ngày hội.
Đặc biệt, mục Hò Lô Tô! là một trong những tiết mục tạo không khí sôi động, hấp dẫn nhất. Những tiếng hô, tiếng cười và sự hưởng ứng hào hứng của khán giả, khiến khu vực sân khấu nhiều lúc rộn ràng, như một ngày hội quê nhà!

ẨM THỰC ĐA DẠNG – NHIỀU TRÒ CHƠI THÍCH THÚ RỘN RÀNG


Một sức hút khác của Hội Chợ Hè Maria Goretti, chính là khu ẩm thực với nhiều gian hàng và nhiều món ăn khác nhau, phục vụ không chỉ đồng hương Việt Nam, mà cả khách thuộc nhiều sắc dân trong vùng.
Khói bếp, hương thơm của thức ăn, tiếng mời chào thân thiện và những bàn ăn đông khách, đã tạo nên một khung cảnh hội hè đầy sức sống.
Bên cạnh ẩm thực là các trò chơi dành cho trẻ em và gia đình, khu vui chơi, những sinh hoạt giải trí và các hoạt động gây quỹ. Các em nhỏ đặc biệt thích thú với những trò chơi đầy màu sắc, tạo nên tiếng cười rộn rã suốt ngày.
Hội chợ cũng có những gian hàng lưu niệm, với nhiều tranh ảnh, tượng và các vật phẩm Công giáo, giúp khách tham dự có thêm cơ hội, chọn những món quà mang ý nghĩa tinh thần và đức tin.

MỘT NGÀY HỘI CỦA TÌNH THÂN VÀ SỰ GẮN KẾT
Điều đáng quý nhất của Hội Chợ Hè 2026, có lẽ không chỉ nằm ở sân khấu lớn, những món ăn ngon, hay các trò chơi hấp dẫn, mà chính là tinh thần cộng tác và phục vụ.
Người đứng bán hàng, người giữ trật tự, người hướng dẫn xe, người nấu ăn, người dựng sân khấu, ca nghệ sĩ, MC và những người âm thầm thu dọn sau khi khách đã ra về — mỗi người góp một bàn tay, để làm nên ngày hội chung.
Sau ba ngày tưng bừng, Hội Chợ Hè 2026 Giáo xứ Maria Goretti đã khép lại, nhưng còn để lại nhiều nụ cười và những kỷ niệm đẹp trong lòng người tham dự.
Thành công của hội chợ cũng chính là thành công của tinh thần thiện nguyện, của sự chung tay và của tình thân cộng đồng.
Và có lẽ câu nói thích hợp nhất, để kết lại ba ngày hội năm nay chủ đề chính là:
“Cùng nhau vui chơi – Gắn kết yêu thương – Xây dựng cộng đoàn!”

Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Iran: Đã Đến Lúc Chấm Dứt Cuộc Chiến Với Mỹ Do Teheran "Đang ở Thế Mạnh"


(Ảnh AFP, tư liệu: Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian.)
-Hôm 21/8/2026, Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, khẳng định Teheran đang ở "thế mạnh" so với Hoa Thịnh Ðốn vào lúc Mỹ đang phát động một "cuộc chiến kinh tế" chống Iran.
Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao, gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát. Teheran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí của thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.
Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các Bác sĩ hôm 21/8, Tổng thống Pezeshkian đã tuyên bố: "Tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ, khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Họ bị cả thế giới căm ghét".

Tổng thống Iran cũng biện minh cho Bản Ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6/2026 nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ được ký kết, lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei đã tỏ ý dè dặt, còn các Nghị sĩ Quốc hội Iran thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ.
Hôm thứ Năm (20/8) vừa qua, Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện "chủ nghĩa khủng bố kinh tế", sau khi Hoa Thịnh Ðốn thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent đã cam kết rằng Hoa Thịnh Ðốn sẽ khiến chế độ Iran "sụp đổ" thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông Bessent còn cảnh báo: "Bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Teheran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn". Bộ trưởng Bessent dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai (24/8), để thông báo về cách thức Hoa Kỳ dự định gia tăng áp lực đối với Iran.
Hoa Thịnh Ðốn cũng đã kêu gọi các chính phủ các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, cùng tham gia nỗ lực cô lập nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, Bắc Kinh, một đối tác kinh tế chiến lược của Teheran, cho rằng các biện pháp "trừng phạt và gây áp lực" của Hoa Kỳ sẽ không giải quyết được xung đột tại Trung Đông.

Iran Coi Mọi Quốc Gia Tham Gia Vào "Cuộc Chiến Kinh Tế" của Mỹ Là "Kẻ Thù"



(Ảnh REUTERS - Majid Asgaripour, minh họa: Bức tranh tường vẽ cố lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, trên một con phố ở Teheran, thủ đô của Iran, ngày 13/8/2026.)
-Ngày 22/8/2026, Iran lên án kế hoạch của Hoa Kỳ công bố biện pháp trừng phạt mới, dự kiến vào thứ Hai (24/8). Chính quyền Teheran cảnh báo sẽ coi "bất kỳ nước nào tham gia thực thi các biện pháp hạn chế kinh tế" với Iran là "kẻ thù".
Trên đài truyền hình quốc gia, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezai đe dọa Teheran sẽ "gây tổn hại đến lợi ích của các nước liên quan" nếu họ từ chối "giữ khoảng cách" với Hoa Kỳ.
Ông Rezai nhấn mạnh cho đến nay, Iran chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ và chưa tấn công các lợi ích kinh tế nước này. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Hoa Kỳ sở hữu nhiều cơ sở dầu mỏ và doanh nghiệp trong khu vực, và nếu ông Donald Trump "hành động (chống lại Iran), cuộc đối đầu của chúng tôi sẽ giống như một trận động đất".

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đe dọa ban hành các biện pháp trừng phạt "khắc nghiệt" nhắm vào nền kinh tế Iran. Ngày 20/8, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố Hoa Thịnh Ðốn sẽ "lật đổ chế độ Iran" bằng loạt trừng phạt mới, chi tiết kế hoạch sẽ được công bố trong buổi họp báo ngày 24/8. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác, cho rằng Bắc Kinh có lợi ích trong việc khai thông eo biển Hormuz và làm giảm giá năng lượng toàn cầu.
Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Hoa Kỳ tiến hành "khủng bố kinh tế". Trung Quốc cũng chỉ trích chiến lược gây sức ép của Hoa Thịnh Ðốn, cho rằng các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp cho căng thẳng ở Trung Đông. Trong số các đối tác thương mại chính của Iran còn có Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ngày 18/6, vương quốc này thông báo tạm ngừng "mọi giao dịch thương mại và tài chánh" với Iran cho đến khi có thông báo mới.

Chiến Tranh Ukraine: Nga Oanh Kích Một Trung Tâm Thương Mại Giữa Ban Ngày, Ít Nhất 16 Người Chết


(Hình Prosecutor General's Office / via REUTERS: Trung tâm thương mại tại thành phố Kryvyï Rih của Ukraine, sau khi bị Nga tấn công hôm 21/8/2026.)
-Các nhân viên cấp cứu Ukraine hôm 22/8/2026, đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kryvyi Rih ở miền Trung Ukraine, sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Nga ngay giữa ban ngày vào hôm 21/8, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án "cuộc tấn công thật tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kryvyi Rih", thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên Hiệp Âu Châu (EU) lên án các cuộc tấn công này là hành động "khủng bố có tính toán" của Mạc Tư Khoa.

Đêm 21/8 rạng sáng 22/8/2026, thủ đô Kyiv của Ukraine lại bị tấn công, khiến 1 người thiệt mạng. Từ Kyiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Tại Kyiv, các cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Ukrzaliznytsia, công ty đường sắt Ukraine, sáng nay xác nhận một nhân viên thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí chỉ vài giây trước khi còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại.
Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kryvyi Rih (miền Trung Ukraine), một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau 30 phút nhằm gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người chết và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng 22/8.
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, mùa Hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022: Riêng trong tháng 7, ít nhất 437 dân thường đã thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với tháng 6 năm nay và cao hơn 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu này phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh chặn trên không của Ukraine hiện nay".

COP17 Về Chống Sa Mạc Hóa: Chiến Tranh Nga-Ukraine Cản Trở Các Cuộc Đàm Phán


(Ảnh AP - Asigang, tư liệu: Một cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Mông Cổ trên sa mạc.)
-Ngày 21/8/2026, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng.
Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối ba điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về Biến đổi khí hậu, Đa dạng sinh học và Chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột không có lời giải thích này đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Tại thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ, thông tín viên Etienne Cholez của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại COP17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. Người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Mạc Tư Khoa lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa, họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svitlana Krakovska. Bà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập.

Bà nói: "Tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này, một điều không mấy dễ chịu đối với tôi, và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Thật lạ lùng, vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất".
Bà là thành viên của SPI, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị.
Theo Andry Martin, thành viên phái đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Krakovska là điều nực cười, vì bà không phải do Ukraine chính thức bổ nhiệm: "Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng".
Hiện tại, báo cáo của SPI, dù đã hoàn tất, vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này".

Đức Dự Kiến Đầu Tư 12 Tỉ Euro Tăng Cường Kho Vũ Khí Tầm Xa Đối Phó Với Mối Đe Dọa Từ Nga


(Hình AFP - John Macdougall: Du khách xếp hàng để quan sát bệ phóng phi đạn Patriot trong Ngày Lực lượng Vũ trang tại Căn cứ Không quân Laage ở Đức, ngày 6/6/2026.)
-Chính phủ Đức dự kiến dành một khoản ngân sách trị giá 12 tỉ Euro để củng cố năng lực răn đe tầm xa. Nỗ lực này được xem là một ưu tiên hàng đầu của Đức nói riêng và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói chung, trong bối cảnh các nước Âu Châu đang tái vũ trang để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ Nga.
Thông tin được tiết lộ vào một thời điểm nhạy cảm. Chỉ trong vòng hai tuần, Đức phải đối mặt với hai sự việc đe dọa an ninh quốc gia: Vụ phát giác drone chở đầy chất nổ ở phi trường Leipzig vào ngày 4/8 và sau đó vào ngày 21/8, cảnh sát phát giác một điểm cất giấu vũ khí gần Bá Linh. Trong cả hai trường hợp, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Nga. Thông tín viên Salomé Hénon Cohin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bá Linh giải thích thêm:
"Mười hai tỉ Euro, đây là khoản ngân sách mà Bá Linh sẽ phải cần đến để bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Nga, theo như trang tin Politico (ngày 21/8/2026). Trong tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng, chính phủ có kế hoạch trang bị một kho vũ khí mới bao gồm các hệ thống phi đạn liên lục địa tầm xa, ví dụ như Tomahawk, có thể bay xa đến hơn 1.500 cây số, và như vậy, có thể đánh trúng một mục tiêu ở xa lãnh thổ Đức, tại Nga chẳng hạn.

Vẫn theo trang Politico, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy, phi trường quân sự, các bệ phóng phi đạn hay các kho bãi hậu cần. Chọn lựa này được lấy cảm hứng từ chiến lược quân sự của Ukraine, hiện đang nhắm mục tiêu vào những cơ sở này trên lãnh thổ Nga từ vài tháng nay.
Tài liệu này đánh giá nỗ lực trên là một ưu tiên tuyệt đối cho Đức cũng như là cho cả Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), bởi tình hình an ninh đất nước chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như lúc này".

"Joyriding": Ái Nhĩ Lan Lo Ngại Trào Lưu "Trộm Xe, Tổ Lái" Gây Bão Trên Tiktok


(Ảnh REUTERS - Jana Rodenbusch, minh họa: Một thiếu niên cầm chiếc điện thoại hiển thị logo TikTok tại Bonn, Đức, ngày 20/02/2026.)
-Mạng xã hội TikTok tiếp tục gây chú ý sau khi chấp nhận trả 400 triệu Mỹ kim dàn xếp vụ kiện tại Mỹ trong bối cảnh nước này và Âu Châu mạnh tay trấn áp các nền tảng mạng xã hội bị cáo buộc không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ.
Tại Ái Nhĩ Lan, công luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến 5 thiếu niên thiệt mạng, sau khi lái xe với tốc độ cao, đi ngược chiều để "câu like" theo trào lưu "Joyriding" (trộm xe, tổ lái). Một tuần sau vụ tai nạn, TikTok vẫn chưa phản ứng. Thông tín viên Clémence Pénard của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Dublin của Ái Nhĩ Lan giải thích:
"Những video thiếu niên ngồi sau tay lái, đạp ga hết cỡ đang tràn lan trên TikTok, dưới hashtag #joyriding (tổ lái). Ý tưởng: Ăn cắp một xe hơi, không phải để bán mà để quay cảnh phóng xe liều lĩnh, mạo hiểm nhằm tìm kiếm cảm giác mạnh và thu hút lượt thích ("Like") trên mạng xã hội!

Trước thực trạng này, ủy viên cảnh sát Ái Nhĩ Lan cảnh báo việc chạy theo sự công nhận trên mạng xã hội đang khiến một số thanh thiếu niên có những hành vi ngày càng nguy hiểm.
Bộ trưởng Tư pháp Jim O’Callaghan cũng kêu gọi TikTok có biện pháp mạnh tay hơn. Theo ông, "nếu họ (TikTok) cho phép đăng tải nội dung ca ngợi hành vi phạm tội, thì họ hành động không có trách nhiệm. Họ phải nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung này!"
Chủ Nhật (16/8) tuần trước, 5 thiếu niên thiệt mạng vì lái xe ngược chiều trên đường cao tốc và đâm thẳng vào một xe khác. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này có thể có liên quan đến "Lucky Dip", một nhóm trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ trộm xe hơi.
Chiếc xe còn lại trong vụ va chạm chở một gia đình đang trên đường tới phi trường Dublin để sang Anh dự đám cưới. Hai thành viên trong gia đình hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) - 22/8/2026


(Reuters/RFI) – Phi cơ Mỹ bay qua eo biển Đài Loan. Một chiếc máy bay tuần tra và trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ đã bay qua eo biển Đài Loan trong không phận quốc tế hôm 21/8/2026. Ðệ thất Hạm đội của Hoa Kỳ cho biết hành động này "thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Theo tờ báo chính thức Global Times, quân đội Trung Quốc đã theo dõi và giám sát chiếc máy bay này trong suốt quá trình di chuyển.
(AFP/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn tố cáo Nhật Bản chuẩn bị cho một cuộc "chiến tranh xâm lược". Hôm 22/8/2026, hãng thông tấn Bắc Hàn KCNA mạnh mẽ chỉ trích rằng kế hoạch tăng ngân sách của Nhật Bản "rõ ràng cho thấy sự gia tăng nguy hiểm trong ngân sách chiến tranh, điều này có nguy cơ tạo ra các cuộc khủng hoảng mới trong khu vực và trên thế giới". Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng phản ứng gay gắt sau khi trong tuần, trang NHK loan tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự trù một mức tăng ngân sách "kỷ lục" ước tính lên đến 8.900 tỉ Yen (tương đương với khoảng 48 tỉ Euro).

(Global Times/RFI) – Phi Luật Tân "gây rối" ở Biển Đông. Ngày 22/8/2026, Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết là đã dựa theo các nguồn tin quân sự ngày 21/8 và cáo buộc Phi Luật Tân lôi kéo các nước bên ngoài gây rối ở Biển Đông bằng cách tổ chức điều được gọi là "các cuộc tuần tra chung". Trang Global Times khẳng định Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã theo dõi và giám sát các bên liên quan và tình hình vẫn được kiểm soát tốt.
(AFP/RFI) – Miến Điện: Quân đội không kích một thiền viện, 14 người chết. Theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ, cuộc không kích xảy ra ngày 21/8/2026 gần xã Myaung, miền Trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này, có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia thiền định.

(AFP/RFI) – TikTok chấp nhận trả 400 triệu Mỹ kim dàn xếp vụ kiện tại Hoa Kỳ. Ngày 21/8/2026, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo như trên, trong bối cảnh các nhà chức trách Hoa Kỳ và Âu Châu đang mạnh tay trấn áp các nền tảng mạng xã hội bị cáo buộc không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ. Năm 2024, TikTok bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) kiện với những cáo buộc "cố ý" cho phép hàng triệu trẻ em dưới 13 tuổi tạo tài khoản và thu thập thông tin cá nhân các em, mà không thông báo cho các bậc phụ huynh cũng như là không xin phép họ.
(AFP/RFI) – Ngũ Giác Đài cách chức các lãnh đạo tờ báo độc lập Stars and Stripes. Hôm 21/8/2026, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cách chức Tổng Biên tập và Giám đốc Xuất bản của tờ báo độc lập Stars and Stripes, chuyên đưa tin về quân đội Hoa Kỳ từ thời Nội chiến. Mặc dù nhận một phần kinh phí từ Bộ Quốc phòng, Stars and Stripes từ lâu vẫn độc lập về mặt biên tập. Tuy nhiên, tại Mỹ, tính độc lập của tờ báo này, cũng như của các cơ quan truyền thông quân sự khác, đang ngày càng bị thu hẹp.

(AFP/RFI) – Thụy Điển: Tấn công bằng kiếm, một người chết và 3 người bị thương. Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường Trung học ở Fagersta, miền Trung Thụy Điển, vào hôm 21/8/2026, giết chết 1 người và làm 3 người khác bị thương trước khi hung thủ bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ chưa được xác định.

Không có nhận xét nào: