Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz Nhiều lãnh đạo thế giới hôm nay, 05/05/2026, đã kêu gọi xuống thang căng thẳng ở vùng Vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng eo biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng Vịnh trong gần một tháng ngừng bắn. Hôm qua, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do, để khai thông eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa.
<!>
Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định 2 tàu buôn mang cờ Mỹ đã "vượt qua được" eo biển Hormuz, nhưng phía Teheran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là "gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại". Iran đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn, theo Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper.
Trên đất liền, tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công, gây ra hỏa hoạn. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia Adnoc cũng bị 2 drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự ở một quốc gia vùng Vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Teheran và Washington có hiệu lực vào ngày 8/4.
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất lên án "một sự leo thang nguy hiểm", và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là "không thể chấp nhận được", trong khi Ả Rập Xê Út cảnh báo về một "sự leo thang quân sự" hơn nữa ở vùng Vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Teheran "thực sự tham gia đàm phán" để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng là yêu cầu của thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Về phần mình, Iran cho rằng "không có giải pháp quân sự" cho khủng hoảng hiện nay. Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình:
“Trên mạng X, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra. Cũng như trường hợp của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này.
Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jabal Ali và Al-Fujairah. Lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al-Fujairah mà không có sự cho phép của Iran.
Teheran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của Vệ binh Cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.”
Tổng thống Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran
Ngày 04/05/2026, hãng thông tấn Djaskcủa Iran cho biết một tàu khu trục của Mỹ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, quân đội Mỹ bác bỏ thông tin. Tại sao tổng thống Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của sự kiện ?
Thông tín viên RFI Vincent Souriau tại Washington giải thích :
“Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù địch, hoặc ít nhất, có thể dự đoán là phía Mỹ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran.
Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của cuộc đụng độ này, mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa, thậm chí ông Trump đã cân nhắc nhưng sau đó hủy vào phút chót một kịch bản liên quan đến việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông, sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra nhưng cho đến nay, tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó.
Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì, đằng sau hậu trường, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên, còn có vấn đề về giá cả dầu lửa, Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn. Và cho đến nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá, và nói cách khác, sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng, điều đó vẫn chưa đủ đối với Donald Trump, vì giờ đây đã có chiến dịch “Dự án Tự do” (Freedom Project) nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn”.
Biển Đông : Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển
Trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, 04/05/2026, binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật, chống đổ bộ bờ biển, cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines, ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết cuộc tập trận diễn ra tại cồn cát La Paz ở Laoag, tỉnh Ilocos Norte, nhìn ra Biển Đông. Theo Quân đội Philippines, cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng không quân, lục quân và hải quân.
Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMARS, và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của Lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật.
Trước đó ngày 28/04, theo Naval News, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Baliktan, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và Lữ đoàn triển khai nhanh của Lục quân Nhật Bản tập trận đổ bộ dọc theo bờ biển ở Abulug, tỉnh Cagayan, phía bắc Philippines.
1.400 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatan, kéo dài từ ngày 20/04 đến 08/05. Theo NHK, kể từ tháng 9/2025, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ (Reciprocal Access Agreement), của Nhật Bản và Philippines, có hiệu lực, cho phép Nhật Bản có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatan.
Balikatan năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 17.000 binh sĩ, từ 7 quốc gia, trong đó riêng Mỹ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro dự kiến sẽ tham dự cuộc diễn tập ngày mai 06/05.
Hàn Quốc thận trọng trước khả năng tham gia chiến dịch tại eo biển Hormuz sau vụ cháy tàu HMM
Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc ngày hôm qua 04/05/2026 ra thông cáo cho biết vào khoảng 20h40 giờ, giờ Hàn Quốc, đã xẩy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM NAMU do hãng vận tải biển HMM vận hành, trong lúc con tàu này di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz, gần vùng biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc, và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Seoul tỏ thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp.
Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin :
“Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM NAMU xẩy ra, bộ Đại Dương và Thủy Sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc đang hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Một số tàu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được cho là đã bắt đầu di chuyển về phía Qatar theo hướng dẫn của chính phủ Hàn Quốc. Bộ này cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với bộ Ngoại Giao, các công ty vận tải biển và các tàu liên quan để bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến “Project Freedom”, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, phủ tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật, và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng.
Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn – Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Cheonghae, được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ Vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc Hội Hàn Quốc phê chuẩn.
Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế, như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét