Ngày 4/5, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết Hoa Kỳ sẽ tiến tới thực hiện đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 30/10/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy / Epoch Times) “Tôi đã liên lạc với các quan chức thương mại của EU và Đức vào cuối tuần qua để giúp họ hiểu lý do tại sao điều này lại xảy ra, đồng thời nhắc nhở họ về các cuộc đối thoại mà chúng ta đã có liên quan đến việc tuân thủ thỏa thuận của họ”, ông Greer trả lời trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.
<!>
“Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc đối thoại đó, nhưng Tổng thống đang tiến tới hành động này”.
Khi được hỏi liệu mức thuế này sẽ là một phần của một cuộc đàm phán lớn hơn với EU hay sẽ trở thành một biện pháp lâu dài, ông Greer nói thêm: “Đó là một phần của thỏa thuận”.
Căng thẳng leo thang
Vào thứ Sáu (1/5), Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô từ EU lên 25% so với mức 15% đã được thỏa thuận trước đó, với lý do khối 27 quốc gia này đã không tuân thủ thỏa thuận thương mại với Washington.
Tổng thống cho biết mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ tuần này, tuy nhiên các mức thuế mới vẫn chưa chính thức được thông qua tính đến thứ Ba (5/5).
Tổng thống không nêu rõ ông sẽ thực hiện mức thuế cao hơn đối với ô tô và xe tải EU theo thẩm quyền nào. Ông khẳng định các khoản thuế này sẽ không áp dụng cho ô tô và các phương tiện được sản xuất tại Hoa Kỳ.
“Nhiều nhà máy sản xuất ô tô và xe tải hiện đang được xây dựng với hơn 100 tỷ USD đang được đầu tư, một kỷ lục trong lịch sử ngành sản xuất xe hơi”, Tổng thống Trump viết. “Những nhà máy này, với đội ngũ công nhân Mỹ, sẽ sớm mở cửa — chưa từng có điều gì tương tự như những gì đang diễn ra ở nước Mỹ ngày hôm nay”.
Bài đăng trên Truth Social của ông Trump đe dọa áp thuế cao hơn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Brussels liên quan đến cuộc chiến ở Iran và việc các quốc gia châu Âu liên tục từ chối gửi lực lượng hải quân để giúp khai thông eo biển Hormuz quan trọng.
“Giữ các lựa chọn mở”
Ủy ban châu Âu cho biết họ bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump rằng Brussels đã không tuân thủ thỏa thuận thương mại được ký kết vào mùa hè năm ngoái, đồng thời khẳng định sẽ giữ các lựa chọn mở để bảo vệ lợi ích của EU nếu Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.
Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đồng ý về một thỏa thuận thương mại vào tháng 7 năm ngoái, đặt mức trần thuế quan là 15% đối với hầu hết các loại hàng hóa. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm nay đã phán quyết chống lại thẩm quyền pháp lý được sử dụng để áp thuế đó.
Sau phán quyết này, chính quyền Trump đã áp mức thuế 10% trong khi điều tra các vấn đề mất cân bằng thương mại và an ninh quốc gia để đưa ra các mức thuế mới nhằm bù đắp cho nguồn doanh thu bị mất.
Vào ngày 1/5, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch rút 5.000 quân Mỹ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới, sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Hoa Kỳ đang bị Iran “làm nhục” trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.
Chính quyền Trump đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu ô tô toàn cầu năm ngoái theo luật thương mại an ninh quốc gia, nhưng đã đạt được một thỏa thuận riêng với EU vào tháng 8 để giảm thuế xuống còn 15% ròng, bao gồm cả thuế trước đó.
Cổ phiếu ngành ô tô Đức sụt giảm
Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô Đức đã giảm giá vào ngày 4/5 sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế suất, trong đó Đức là nước xuất khẩu ô tô lớn nhất của EU sang Hoa Kỳ.
Đáp lại, Bộ trưởng Thương mại Pháp Nicolas Forissier cho biết EU có các biện pháp đáp trả nếu ông Trump đe dọa các ngành công nghiệp chiến lược của họ, chẳng hạn như ngành thép.
“Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của mình, đặc biệt là nếu có quá nhiều mối đe dọa đối với nền kinh tế hoặc các lợi ích công nghiệp, chiến lược của chúng tôi — ví dụ, tôi đang nghĩ đến ngành thép — vì vậy chúng tôi sẽ không còn ngây thơ nữa”, ông Forissier nói với Bloomberg vào thứ Ba.
Bộ trưởng Pháp dự kiến sẽ gặp ông Greer vào cuối ngày thứ Ba để đàm phán trước khi tiếp đón các đối tác từ Nhóm G7 – các quốc gia kinh tế hàng đầu – tại Paris vào thứ Tư (6/5).
Căng thẳng gia tăng về thuế quan ô tô diễn ra khi Pháp đang nỗ lực thúc đẩy các yếu tố khác trong chương trình nghị sự của G7, chẳng hạn như các cuộc thảo luận về cách phá vỡ sự kìm kẹp của Trung Quốc đối với các khoáng sản thiết yếu.
Thỏa thuận tháng 7 năm ngoái giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu hiện đang trong quá trình phê chuẩn. Ông Forissier nói thêm rằng những lời đe dọa mới nhất của ông Trump tạo ra nhiều bất ổn hơn cho các doanh nghiệp và các nền kinh tế.
“Mọi việc đang tiến triển theo tốc độ bình thường”,ông nói. “Chúng tôi sẽ thực hiện những gì đã được thỏa thuận. Thông báo của Tổng thống Trump không giúp ích gì cả”.
Ông Trump thường xuyên sử dụng thuế quan hoặc lời đe dọa áp thuế, trong nhiều cuộc đàm phán khác nhau, bao gồm cả các vấn đề phi kinh tế, và khẳng định rằng chúng là một công cụ quan trọng để chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang và duy trì hòa bình.
Minh Hoàng, theo The Epoch Times
Ông Trump: Đàm phán với Iran đạt tiến triển, tạm dừng hoạt động hộ tống
Thứ Tư, 06/05/2026
Tối thứ Ba (5/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết do đã đạt được tiến triển trong việc hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran, ông sẽ tạm thời đình chỉ “Dự án Tự do” – chương trình hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hoạt động phong tỏa đối với tàu thuyền Iran của Hải quân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng: “Theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, cùng với những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đạt được trong chiến dịch đối phó Iran, và đặc biệt là tiến triển đáng kể trong việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng toàn diện với phía Iran, hai bên đã đồng ý rằng trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ, ‘Dự án Tự do’ – tức hoạt động hộ tống tàu qua eo Hormuz – sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn để chờ xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không.”
“Dự án Tự do” được Mỹ dẫn đầu, bắt đầu từ sáng thứ Hai, nhằm bảo vệ tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Trong ngày hôm đó, quân đội Mỹ đã đánh chìm 6 xuồng cao tốc của Iran tấn công tàu thương mại, đồng thời đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Thông báo của ông Trump được đưa ra vào rạng sáng thứ Tư theo giờ Tehran, và phía Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.
Trước đó vài giờ, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trình bày ngắn gọn về nỗ lực hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.
Ông Rubio cho biết chiến dịch này mang tính phòng thủ: “Chúng tôi chỉ phản công khi bị tấn công”. Ông cũng nói rằng Mỹ đã đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự mang tên “Cơn Cơn Thịnh nộ Sử thi”, được phát động từ ngày 28/2 nhằm vào Iran, và hiện chiến dịch này đã kết thúc. Mỹ không mong muốn tình hình leo thang.
Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ đang triển khai “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz để hỗ trợ các tàu thương mại bị mắc kẹt.
Ông cũng nhấn mạnh rằng bên cạnh hoạt động này, quân đội Mỹ “luôn sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran ngay khi nhận được lệnh”. Ông cảnh báo: “Không đối thủ nào nên hiểu nhầm sự kiềm chế hiện tại của chúng tôi là thiếu quyết tâm”.Iran sở hữu ‘cá heo cảm tử’? Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bác bỏ
Theo Lý Hinh/ Epoch Times
Ông Rubio: Vấn đề Đài Loan sẽ được thảo luận trong cuộc gặp Trump – Tập
Thứ Tư, 06/05/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14-15 tháng 5 để gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm thứ Ba (5/5), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng ông tin vấn đề Đài Loan sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận trong cuộc gặp Trump – Tập, và cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không muốn tình trạng bất ổn ở eo biển Đài Loan hay khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ngày 20/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio rời Nhà Trắng đến Florida. (Ảnh: Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)
Hôm thứ Ba, ông Rubio nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: “Tôi tin rằng vấn đề Đài Loan sẽ là một chủ đề thảo luận (giữa ông Trump và ông Tập). Điều này luôn luôn là như vậy. Như các bạn biết, chúng tôi hiểu, và phía Trung Quốc cũng hiểu lập trường của chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi cũng hiểu lập trường của họ”.
Đài Loan đang phải đối mặt với áp lực quân sự, chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ cai trị Đài Loan dù chỉ một ngày, nhưng họ luôn khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan dân chủ. Tuy nhiên, Đài Loan tin rằng tương lai của mình nên do chính người dân Đài Loan quyết định.
Mặc dù Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng nước này là bên ủng hộ quốc tế quan trọng nhất và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan. Các thành viên của cả hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ cũng thường xuyên đến thăm Đài Loan để bày tỏ sự ủng hộ, điều này khiến chính quyền Trung Quốc khó chịu.
“Tôi nghĩ cả hai nước đều hiểu rằng bất cứ điều gì gây bất ổn cho khu vực đều không có lợi cho chúng ta”, ông Rubio nói với các phóng viên.
“Chúng tôi không muốn bất kỳ sự kiện gây bất ổn nào xảy ra ở Đài Loan hoặc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, điều mà tôi tin là sẽ có lợi cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc”, Ngoại trưởng nói.
Ông Trump sẽ thăm Bắc Kinh vào tuần tới, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2017.
Ông Rubio chưa từng đến Trung Quốc. Trong thời gian làm thượng nghị sĩ, ông thường xuyên chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc và tích cực thúc đẩy các dự luật. Năm 2020, ông Rubio bị Đảng Cộng sản Trung Quốc trừng phạt vì những phát ngôn về Hồng Kông và Tân Cương. Do đó, việc ông Rubio có tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hay không, và cách chính quyền Trung Quốc xử lý vấn đề trừng phạt này, đang được theo dõi sát sao.
Tờ South China Morning Post đưa tin ngày 13 tháng 3 rằng ông Rubio dự kiến sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/3, khi được giới truyền thông hỏi liệu các lệnh trừng phạt của Trung Quốc có ảnh hưởng đến chuyến thăm của ông Rubio hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã ám chỉ rằng các lệnh trừng phạt này không còn hiệu lực.
“Các lệnh trừng phạt của Trung Quốc nhằm vào những phát ngôn và hành động của ông Rubio liên quan đến Trung Quốc trong thời gian ông làm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ,” ông nói vào thời điểm đó.
Bên cạnh vấn đề Đài Loan, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập dự kiến cũng sẽ thảo luận về thương mại Mỹ-Trung và vấn đề Iran.
Khi được hỏi liệu ông Trump có nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Trung Quốc hay không, Rubio nói: “Tôi nghĩ chúng ta đã chứng minh rằng, trong những tình huống nhất định và vào những dịp thích hợp, việc nêu ra những vấn đề này là điều hiệu quả nhất. Nhưng chúng ta sẽ luôn luôn nêu ra những vấn đề này”.
Trước đó vào thứ Ba, ông Trump tuyên bố tại Nhà Trắng rằng Iran sẽ là chủ đề thảo luận giữa ông và ông Tập Cận Bình. Ông khẳng định rằng Hoa Kỳ không bị “thách thức bởi Trung Quốc” về vấn đề Iran, và bất chấp căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz, ông Tập “rất tôn trọng” Hoa Kỳ.
Khi được hỏi ông hy vọng đạt được điều gì với ông Tập Cận Bình về vấn đề Iran, Trump nói với các phóng viên: “Chúng tôi có rất nhiều giao dịch kinh doanh với Trung Quốc, chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Mọi thứ không còn như trước nữa, nhưng tôi sẽ nói về điều đó – đó sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận”.
“Nhưng ông ấy (lãnh đạo Trung Quốc) luôn rất lịch sự về vấn đề này (Iran). Công bằng mà nói, khoảng 60% lượng dầu của ông ấy (Trung Quốc) đến từ eo biển Hormuz. Và tôi nghĩ ông ấy luôn tôn trọng chúng tôi,” tổng thống nói thêm. “Trung Quốc chưa từng thách thức chúng tôi. Họ cũng chưa từng thách thức chúng tôi. Ông ấy sẽ không làm vậy. Tôi không nghĩ ông ấy làm vậy vì tôi. Tôi nghĩ ông ấy luôn tôn trọng chúng tôi”.
Lý Ngọc t/h


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét