(mõ thực hiện)
Thành quả 50 năm “tiến lên thiên đàng XHCN” và nỗi nhục quốc thể: Khi một giới chức Nam Hàn tuyên bố “cực sốc!”: Gái thiếu thì “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam!” *Phát ngôn của một giới chức chính quyền Nam Hàn vừa qua: Gái thiếu thì “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam!” đã gây “sốc!” nặng!– và cũng như các lần khác, Hà Nội phản đối cho có! trong thế bị động!
<!>
-Sau nửa thế kỷ được tuyên truyền là “tiến lên thiên đàng XHCN”, hình ảnh và phẩm giá quốc gia Việt Nam lại thêm một lần bị xúc phạm nghiêm trọng, trên trường quốc tế. Một phát ngôn gây sốc từ một giới chức chính quyền Hàn Quốc, đã phơi bày thực trạng đau lòng: phụ nữ Việt Nam bị nhìn nhận như món hàng, thiếu, không lo, vì có thể “nhập khẩu!”, thậm chí bị hạ thấp nhân phẩm, không khác gì là những món đồ chơi tình dục!
Phát ngôn gây phẫn nộ!
Ngày 4/2/2026, tại một buổi tọa đàm công khai về vấn đề suy giảm dân số, ông Kim Hee-soo, Chủ tịch huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam), đã đề xuất phương pháp “nhập khẩu phụ nữ trẻ từ Việt Nam!” để gả cho các đàn ông độc thân Hàn vùng nông thôn, như một “giải pháp” cho nguy cơ giải quyết, chuyện tuyệt chủng dân số.
Phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội tại Hàn Quốc. Ngay tại hội trường, Thị trưởng Gwangju đã phản đối thẳng thắn, cho rằng không thể dùng phụ nữ và hôn nhân như công cụ giải quyết vấn đề kinh tế – xã hội, và nhấn mạnh gốc rễ vấn đề nằm ở phát triển công nghiệp và việc làm.
Xin lỗi… nhưng không thể xóa nhòa vết nhơ!
Trước làn sóng chỉ trích trên toàn quốc, ông Kim buộc phải công khai xin lỗi, thừa nhận đã dùng từ ngữ “không phù hợp!”. Tuy nhiên, lời xin lỗi muộn màng này, không thể xóa đi sự thật cay đắng: trong mắt một bộ phận nhiều quan chức nước ngoài, phụ nữ Việt Nam đã bị xem nhẹ, bị đối xử như nguồn “cung ứng!” cho khủng hoảng nhu cầu dân số.
Hà Nội tuy có phản đối – nhưng vẫn trong thế bị động!
Ngày 6/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc gửi công thư phản đối, cho rằng phát ngôn trên xúc phạm phụ nữ Việt Nam, thiếu nhận thức về nhân quyền và bình đẳng giới tính. Công thư nhấn mạnh đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và kêu gọi sửa chữa trên tinh thần cầu thị.
Thế nhưng, phản ứng ngoại giao ấy không che giấu được một nghịch lý đau xót: khi phẩm giá con người đã bị xâm phạm nặng nề công khai, thì lời phản đối sau đó chỉ mang tính chữa cháy mà thôi! Danh dự quốc gia không thể chỉ được bảo vệ bằng công hàm, khi nguồn gốc của sự coi thường bắt nguồn từ chính thực trạng xã hội và vị thế yếu kém của người Việt ở nước ngoàị
So sánh lịch sử: một câu hỏi nhức nhối, nhìn ngay ra lời giải đáp!
Điều khiến dư luận Việt Nam phẫn uất hơn cả là sự đối chiếu lịch sử: ngay cả trong thời chiến tranh, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, chưa từng tồn tại nạn buôn bán phụ nữ, cô dâu xuất khẩu hay những phát ngôn từ các nước khác, coi thường nhân phẩm phụ nữ Việt Nam như hiện nay.
Năm mươi năm sau “ngày giải phóng”, thay vì tiến lên một xã hội “văn minh, ưu việt”, thế giới lại chứng kiến phụ nữ Việt Nam bị đem ra bàn thảo, như món hàng giải quyết khủng hoảng dân số của nước khác. Đó không chỉ là sự xúc phạm cá nhân, mà là một nỗi nhục quốc thể!
Kết luận
Vụ việc tại Hàn Quốc không phải là một “sự kiện” ngoại giao đơn lẻ, mà là tấm gương phản chiếu vị thế và phẩm giá của quốc gia, sau nửa thế kỷ đi theo một con đường được gọi là “thiên đàng XHCN”. Khi phụ nữ – biểu tượng của gia đình và dân tộc – bị hạ thấp đến mức như một món hàng, cần thì “nhập khẩu!”, thì mọi mỹ từ tuyên truyền nhà nước đều trở nên rỗng tuếch.
Đây là hồi chuông cảnh tỉnh: danh dự dân tộc không thể xây dựng bằng khẩu hiệu, mà bằng một xã hội thật sự tôn trọng con người, tôn trọng nhân quyền– trước hết là chính đồng bào của mình!
KHÁNG THƯ CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI:
(mõ thực hiện)
Cực lực phản đối CSVN, về trách nhiệm đối với tệ trạng buôn bán phụ nữ & trẻ em Việt Nam; phản đối phát ngôn “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam!” tại Hàn Quốc – là một sự sỉ nhục nhân phẩm và quốc thể!
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali trân trọng gởi kháng thư này đến Quý đồng hương, để cực lực lên án và phản đối:
-Tệ trạng buôn người—đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam ra nước ngoài dưới nhiều hình thức (lừa gạt, cưỡng ép, ép phục vụ tình dục, lao động cưỡng bức…), đã và đang là một vết nhơ đau đớn đối với dân tộc. Các báo cáo quốc tế về buôn người đã nêu nhiều tồn tại nghiêm trọng, trong đó có các vấn đề về nhận diện nạn nhân, điều tra–truy tố–kết án, và nguy cơ đồng lõa/bao che.
-Phát ngôn gây sốc tại Hàn Quốc của một giới chức địa phương, đề xuất “nhập khẩu phụ nữ trẻ từ Việt Nam, để gả cho đàn ông độc thân,” bị dư luận phản ứng mạnh, phía liên quan đã phải xin lỗi, và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc đã gởi công thư phản đối.
1/Chúng tôi cực lực phản đối sự xúc phạm phụ nữ Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào
Cụm từ “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam” đã hạ nhục nhân phẩm, biến con người thành “món hàng,” coi hôn nhân như một “giải pháp kỹ thuật,” và vô hình trung dung túng cho não trạng mua bán – sử dụng thân xác phụ nữ!
Chúng tôi ghi nhận phản ứng của dư luận Hàn Quốc và các động thái ngoại giao phản đối phát ngôn nói trên.
Nhưng chúng tôi nhấn mạnh: xin lỗi lời nói là chưa đủ. Cần có thái độ nghiêm túc hơn của phía Hàn Quốc đối với ngôn ngữ kỳ thị, miệt thị phụ nữ Việt và các cộng đồng di dân.
2/Chúng tôi cực lực lên án CSVN: 50 năm “thiên đàng XHCN” và kết quả là những nỗi nhục quốc thể ê chề!
CSVN thường vội vã “lên tiếng phản đối” khi bị chạm tự ái đối ngoại; nhưng điều người Việt cần không phải là vài câu chữ “ra vẻ oan ức!”
Điều người Việt cần là chấm dứt tận gốc các điều kiện xã hội và guồng máy nhà cấm quyền dung dưỡng cho nạn buôn người: nghèo đói, tham nhũng, bảo kê, đường dây xuyên biên giới, môi giới săn mồi, và sự yếu kém trong cơ chế bảo vệ nạn nhân.
Các báo cáo của phía Hoa Kỳ về buôn người từng nêu rõ: Việt Nam vẫn còn quá nhiều điểm yếu có tính hệ thống, như không thực thi nhất quán thủ tục nhận diện nạn nhân, kể cả trường hợp có cán bộ đồng lõạ
Chúng tôi khẳng định:
Một quốc gia mà phụ nữ và trẻ em có thể bị lừa bán, bị cưỡng bức, bị bóc lột tình dục hoặc lao động—thì đó là một thảm trạng nhân quyền, là nỗi nhục quốc thể, và là thất bại của một hệ thống quản trị.
3/Nhắc lại một sự thật lịch sử để đối chiếu, nhìn ngay nguyên do!
Chúng tôi nhấn mạnh quan điểm: thời Việt Nam Cộng Hòa, dù chiến tranh khốc liệt, xã hội vẫn đặt nền tảng trên nhân phẩm con người và không cổ súy một cơ chế cai trị khiến con người rơi vào cảnh bị coi như “hàng hóa!”
Ngày nay, khi người ta dám công khai nói đến chuyện “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam,” thì đó không chỉ là lỗi của một cá nhân phát ngôn ở nước ngoài—mà còn phản chiếu một thực tế đau lòng: phụ nữ Việt Nam đã và đang trở thành đối tượng dễ bị tổn thương trong các mạng lưới môi giới và buôn người xuyên biên giớị
4/ Yêu cầu khẩn thiết
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali trân trọng yêu cầu:
(A) Đối với CSVN
-Công bố minh bạch dữ liệu về buôn người (điều tra, truy tố, kết án; nạn nhân được cứu trợ; tái hòa nhập), cho phép giám sát độc lập.
-Truy tố đến nơi đến chốn các đường dây buôn người, bao gồm cả trường hợp có cán bộ nhà nước đồng lõa/tiếp tay/bao che; chấm dứt “vùng cấm.”
-Cải tổ cơ chế nhận diện nạn nhân theo hướng lấy nạn nhân làm trung tâm; không hình sự hóa nạn nhân bị ép buộc.
-Bảo vệ phụ nữ đi lao động/hôn nhân ở nước ngoài bằng cơ chế pháp lý thực chất, không chỉ khẩu hiệu; mạnh tay với môi giới săn mồị
(B) Đối với chính quyền Hàn Quốc và giới chức liên hệ
-Có lời xin lỗi chính thức và hành động sửa sai cụ thể, kèm chương trình đào tạo bắt buộc về nhân quyền, đa văn hóa, bình đẳng giới đối với giới chức địa phương.
-Điều tra, ngăn chặn các đường dây môi giới – lạm dụng – bạo hành trong hôn nhân xuyên quốc gia; tăng bảo vệ pháp lý và dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ di dân.
(C) Đối với cộng đồng quốc tế
Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền và cơ quan hữu trách quốc tế tiếp tục theo dõi, gây áp lực, và hỗ trợ các chương trình chống buôn người, bảo vệ nạn nhân, triệt phá mạng lưới xuyên biên giới—dựa trên các khuyến nghị và chuẩn mực quốc tế.
V. Lời kết
Chúng tôi không chấp nhận việc phụ nữ Việt Nam bị đối xử như món hàng, bị gắn nhãn “nhập khẩu,” bị biến thành đối tượng thỏa mãn dục vọng hay công cụ giải quyết “khủng hoảng dân số.”
Và chúng tôi càng không chấp nhận một nhà nước chỉ biết phản ứng bằng ngôn từ đối ngoại, trong khi gốc rễ của tệ trạng buôn người vẫn tồn tại dai dẳng.
Một dân tộc muốn đứng thẳng phải bắt đầu bằng việc bảo vệ những người yếu thế nhất—đó là phụ nữ và trẻ em—bằng luật pháp nghiêm minh, cơ chế minh bạch, và lương tri con người!
Trân trọng,
ĐẠI DIỆN HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI
Bắc California, ngày 08 tháng 02 năm 2026
LVH
TÓM TẮT – KẾT QUẢ SUPER BOWL 60 (2026) TẠI SANTA CLARA, CA.
-Tại Super Bowl 60 diễn ra trên sân Levi’s Stadium, Seattle Seahawks đã đánh bại New England Patriots với tỷ số 29–13, qua đó đăng quang ngôi vô địch NFL mùa giải 2025–2026.
Đây là chức vô địch Super Bowl thứ hai trong lịch sử Seahawks, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 12 năm kể từ lần đăng quang năm 2014, đồng thời “rửa hận” thất bại cay đắng trước Patriots ở Super Bowl 2015.
Trận đấu mang đậm dấu ấn hàng phòng thủ Seattle. Đoàn quân của HLV Mike Macdonald liên tục gây áp lực, sack tiền vệ Drake Maye tới 6 lần, bóp nghẹt hoàn toàn nhịp tấn công của Patriots. Seahawks sớm vươn lên dẫn 9–0 sau hiệp một và gia tăng cách biệt ở hiệp ba với pha touchdown của AJ Barner, trước khi khép lại trận đấu bằng thế trận kiểm soát chắc chắn.
Ở mặt trận tấn công, Kenneth Walker III chơi nổi bật với 135 yard chạy bóng và được bầu chọn MVP Super Bowl. Tiền vệ Sam Darnold dù không có ngày thi đấu bùng nổ nhưng đã tung đường chuyền quyết định ở hiệp bốn, tận dụng tốt lợi thế từ hàng thủ và các đội đặc biệt.
Về phía Patriots, thất bại này khiến họ lỡ cơ hội vượt Pittsburgh Steelers để trở thành đội giàu thành tích Super Bowl nhất lịch sử.
Kết luận: Super Bowl 60 là đêm đăng quang xứng đáng của Seattle Seahawks – một chiến thắng thống trị từ đầu đến cuối, khẳng định bản sắc “thoải mái và tập trung” cùng sức mạnh phòng thủ hàng đầu NFL.
Gian lận phúc lợi tại tiểu bang Maine có thể ở mức tương đương Minnesota
(Lý Tư Tề)
-Ngày 8/2, ông Mehmet Oz, quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về bảo hiểm y tế liên bang trong chính quyền Trump, phát biểu rằng quy mô gian lận phúc lợi tại bang Maine có thể tương đương với quy mô gian lận phúc lợi ở Minnesota, và đây là một cuộc khủng hoảng lớn khác.
Giám đốc CMS Oz đã chia sẻ thông tin này trong cuộc phỏng vấn vào sáng Chủ nhật (8/2) với chương trình “The Cats Roundtable” của đài Fox News. Ông cho biết thực tế, Maine dường như giống Minnesota, và quy mô gian lận phúc lợi ở Maine có thể tương đương với mức độ gian lận ở Minnesotạ
Ông Oz đã tham gia chương trình này vào ngày thứ Sáu (6/2) trước đó, nhưng vì một số thông tin chưa được xác minh, ông đã công bố thêm chi tiết trong chương trình Chủ nhật (8/2).
Ông cũng cho biết, các vụ gian lận ở bang Maine có liên quan đến dân số Somalia tại bang này, và ông đã gửi thư cho Thống đốc bang Maine, bà Janet Mills, về những lo ngại nàỵ Ông nói nếu chính quyền bang không hành động, vấn đề này sẽ rất phức tạp. Ông cũng chỉ ra rằng tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở Californiạ
Khi được chương trình hỏi rằng làm sao chuyện này lại xảy ra, tại sao số tiền lại bị mất đi như vậy, ông Oz trả lời rằng câu hỏi cần đặt ra là tại sao họ lại chấp nhận những gian lận nàỵ Theo quan điểm cá nhân, ông không muốn phán xét động cơ của người khác — đăng ký thêm một bảo hiểm y tế, tức là có thêm một cử tri, và một số người thấy điều đó có lợi, nên ở một số khu vực, họ không quá quan tâm.
Ông Oz cũng cho rằng nhân viên của đội CMS đều rất tài năng, nhưng kinh nghiệm của họ trong việc phát hiện gian lận còn hạn chế, vì trước đây họ không làm công việc này, cho đến khi chính quyền hiện tại lên nắm quyền. Ông giải thích trước đây, công việc của họ chủ yếu là làm sao để mọi người đăng ký bảo hiểm y tế, mặc dù đôi khi người ta cảm thấy không cần thiết.
Ông Oz tiết lộ, đến nay, 90% các vụ gian lận liên quan đến bảo hiểm y tế được phát hiện đều có liên quan đến người dân Somalia, và các vụ gian lận tương tự cũng xảy ra trong các cộng đồng Somalia khác tại Mỹ.
Vụ bê bối gian lận phúc lợi ở bang Minnesota có thể liên quan đến tới 9 tỷ USD tiền thuế của người dân. Những khoản tiền này đã bị lừa đảo thông qua các dự án phúc lợi và từ thiện, như chương trình cung cấp thức ăn cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em tự kỷ, cung cấp nhà ở cho những người thu nhập thấp và khuyết tật, cũng như các chương trình bảo hiểm y tế Medicaid cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tháng 12/2025, ông Christopher Bernardini, người tố cáo gian lận phúc lợi ở bang Maine, cho biết quy mô gian lận ở Maine có thể so sánh với Minnesotạ
Ông Bernardini, người làm việc từ tháng 5/2018 – 4/2025 tại nhà thầu dịch vụ y tế Gateway Community Services với vai trò là điều phối viên chương trình, đã tiết lộ rằng nhà thầu này có hành vi gian lận bảo hiểm y tế.
Ông Bernardini cáo buộc rằng hệ thống dưới sự quản lý của Gateway đã hệ thống hóa việc gửi các báo cáo giả mạo về các lần thăm khám khách hàng. Ông nói rằng hệ thống giám sát điện tử, vốn dùng để theo dõi lộ trình di chuyển, đã bị thao túng để cho thấy các nhân viên đi thăm các khách hàng có thu nhập thấp và khuyết tật, nhưng thực tế họ chưa bao giờ đến thăm nhà của khách hàng.
Sau đó Gateway đã tính phí cho người nộp thuế, tuyên bố rằng họ đã cung cấp dịch vụ mà thực tế chưa bao giờ thực hiện.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với NewsNation, Bernardini cho biết ông rất thất vọng khi thấy cách mà Gateway lừa dối mọi ngườị Khách hàng của ông gọi và nói với ông rằng nhân viên của họ không đến làm việc, nhưng họ vẫn yêu cầu thu phí. Mọi thứ càng ngày càng tệ, cho đến khi ông bắt đầu phản đối mạnh mẽ.
Các cáo buộc của ông Bernardini đã thu hút sự chú ý lớn từ các kênh truyền thông bảo thủ ở bang Maine và khiến các đảng viên Cộng hòa trong bang kêu gọi điều tra về việc có hay không sự lạm dụng hoặc lãng phí tiền thuế của người dân.
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Maine, Matt Harrington, chỉ trích Thống đốc Đảng Dân chủ Janet Mills vì đã phớt lờ hành vi gian lận nàỵ
Ông Harrington nói với NewsNation rằng vào tháng 5/2025, khi nghe được những báo cáo ban đầu về vụ bê bối gian lận phúc lợi này, ông đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.
Ông cho biết, chính quyền Mills đã phớt lờ những báo cáo đáng tin cậy và rõ ràng về gian lận có hệ thống liên quan đến người dân Somalia trong chương trình bảo hiểm y tế của bang Mainẹ Đây là một sự phản bội công khai đối với người dân nộp thuế tại Mainẹ
FBI bắt giữ 56 người buôn lậu ma túy liên quan nhà cung cấp Fentanyl Trung Cộng
(Washington DC, Mỹ, ngày 2/5/2024. Lối vào trụ sở FBI trong tòa nhà J. Edgar Hoover ở trung tâm thành phố Washington DC).
-Hàng chục nghi phạm thuộc một tổ chức buôn lậu ma túy có trụ sở tại Georgia, Hoa Kỳ, bị cáo buộc có liên quan đến một nhà cung cấp fentanyl tại Trung Quốc, đã bị FBI bắt giữ.
Hơn 150 đặc vụ FBI đã còng tay 48 trong số 56 nghi phạm trong chiến dịch đa bang vào thứ Tư (4/2). 7 nghi phạm đã bị giam giữ từ trước và 1 người đang thương lượng với cảnh sát để tự thú.
Văn phòng FBI tại Atlanta xác nhận với The Epoch Times rằng tính đến ngày 6/2, tất cả 56 nghi phạm bị buộc tội trong bản cáo trạng đều đã bị giam giữ.
Nghi phạm cuối cùng đã ra tự thú vào sáng thứ Sáu (6/2), vài ngày sau khi các cuộc bắt giữ quy mô lớn diễn ra tại Georgia, Florida, Nam Carolina, Texas và New York.
“Mục tiêu của FBI trong cuộc điều tra này không chỉ là còng tay các đối tượng trong vài ngày, mà là xây dựng các hồ sơ nhằm triệt hạ khả năng hoạt động của các tổ chức tội phạm, đưa những kẻ phạm tội nguy hiểm nhất ra sau song sắt trong thời gian dài để giữ cho cộng đồng của chúng ta được an toàn,” ông Brian Austin, trợ lý đặc vụ phụ trách chi nhánh FBI tại Atlanta cho biết.
Văn phòng FBI tại Atlanta, đơn vị bắt đầu điều tra vụ án này tại vùng duyên hải đông nam Georgia vào năm 2023, cáo buộc các nghi phạm đã di chuyển qua các ranh giới bang để tìm nguồn cung và bán các loại ma túy như fentanyl, methamphetamine, MDMA, cocaine, crack cocaine và cần sạ
“Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy các thành viên của nhóm này đã di chuyển đến Los Angeles, Miami, Atlanta và Jacksonville để lấy nguồn hàng,” ông Austin nóị
“Ngoài ra, một trong những đối tượng bị truy tố đã liên lạc với một nhà cung cấp ở Trung Quốc để vận chuyển ma túy trực tiếp đến Brunswick.”
Các nghi phạm bị buộc tội tàng trữ nhằm mục đích phân phối chất kiểm soát. Những người khác phải đối mặt với các cáo buộc về súng đạn.
Giám đốc Cục Điều tra Georgia, Chris Hosey, tin rằng các vụ bắt giữ sẽ có tác động lâu dài đến cộng đồng.
“Bất cứ khi nào các vị bắt giữ số lượng người như thế này và thực hiện một chiến dịch lâu dài và sâu rộng như vậy, nó chắc chắn sẽ tạo ra hiệu quả,” ông Hosey nóị
Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Georgia, Margaret Heap, đã ca ngợi FBI vì những nỗ lực loại bỏ các đối tượng tội phạm bị tình nghi khỏi đường phố.
“Những tội ác này sẽ không được dung thứ trong cộng đồng của chúng ta,” ông Heap nóị
“Chúng tôi sẽ truy quét bất kỳ ai tiếp tục gây hại cho người dân trong cộng đồng này, và chính nhờ sự hợp tác của lực lượng thực thi pháp luật này và văn phòng Luật sư Hoa Kỳ mà chúng tôi có thể bắt giữ, buộc tội và truy tố những người này vì các tội ác của họ.”
Lực lượng thực thi pháp luật không tin rằng tổ chức ma túy này có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với các băng đảng ma túy chính.
Giám đốc FBI Kash Patel gọi vụ triệt phá đường dây buôn lậu ma túy này là “một trong những vụ lớn nhất của chúng tôi cho đến nay”.
“Mỗi ngày, FBI dưới thời Tổng thống Trump đang dốc toàn lực để triệt phá các [Tổ chức Buôn lậu Ma túy] trên khắp cả nước,” ông Patel viết trong một bài đăng trên X vào ngày 5/2.
Iran tuyên bố không từ bỏ làm giàu uranium dù chiến tranh xảy ra
(Anh Trần)
(Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tham dự cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (không có trong ảnh) sau cuộc hội đàm tại Moskva vào ngày 18 tháng 4 năm 2025.)
-Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố rằng Iran sẽ không nhượng bộ về làm giàu uranium trong đàm phán với Mỹ, dù điều này có nguy cơ dẫn đến xung đột.
“Vì sao Iran kiên quyết làm giàu uranium và không chấp nhận từ bỏ quyền này, dù chiến tranh có thể xảy ra đối với đất nước chúng tôỉ Đó là vì không ai có quyền ra lệnh cho Iran được phép làm những gì”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết.
Ông khẳng định loạt động thái quân sự của Mỹ tại Trung Đông gần đây, trong đó có điều động nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đến Biển Arab, không khiến Iran e ngạị Quan chức Iran nhấn mạnh Tehran hiện rất ít tin tưởng Washington, thậm chí nghi ngờ Mỹ không nghiêm túc với nỗ lực nối lại đàm phán.
Ngoại trưởng Araghchi nói rằng Iran đã đề nghị Mỹ dỡ các lệnh trừng phạt kinh tế để đổi lấy “loạt biện pháp xây dựng lòng tin liên quan chương trình hạt nhân”, đồng thời phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.
“Họ sợ vũ khí nguyên tử của chúng tôi, thứ mà Iran không tìm cách sở hữụ Quả bom hạt nhân duy nhất mà chúng tôi đang có là khả năng nói ‘không’ với các cường quốc”, ông cho haỵ
Tehran và Washington nối lại đàm phán trực tiếp từ ngày 7/2, lần đầu tiên kể từ xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025.
Hai nhà đàm phán Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đã thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên Biển Arab cuối tuần nàỵ Trong bài đăng mạng xã hội, ông Witkoff nói nhóm tác chiến tàu sân bay đang “giữ an toàn cho nước Mỹ và củng cố thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh”.
Người đàn ông ở Ohio bị buộc tội đe dọa giết Phó Tổng thống JD Vance
(Anh Hùng)
(Phó Tổng thống JD Vance phát biểu tại sự kiện tuần hành Vì sự sống ngày 23/1/2026)
-Một người đàn ông ở tiểu bang Ohio, Mỹ đã bị buộc tội đe dọa giết Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance khi vị phó tổng thống Đảng Cộng hòa đến thăm tiểu bang quê nhà của mình.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ông Shannon Mathre, 31 tuổi, cư ngụ ở thành phố công nghiệp Toledo thuộc tiểu bang Ohio đã bị Cơ quan Mật vụ Mỹ bắt giữ vào ngày 6/2 sau khi một bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra cáo trạng gồm hai tội danh chống lại ông ta, “đe dọa tước đoạt mạng sống và gây thương tích cho người kế nhiệm chức tổng thống” .
Ông Mathre bị cáo buộc đe dọa sẽ giết Phó Tổng thống Vance trong chuyến công du của ông đến miền bắc tiểu bang Ohio vào tháng Một.
Các công tố viên liên bang cáo buộc, ông Mathre tuyên bố ông ta đã lên kế hoạch tìm ra nơi ông Vance sẽ ở trong chuyến công du và sẽ “sử dụng khẩu súng tự động M14 của mình để giết ông ấy [Phó Tổng thống Vance].”
Các công tố viên tiết lộ, trong quá trình điều tra những lời đe dọa mà ông Mathre bị cáo buộc, các điều tra viên còn phát hiện các tập tin kỹ thuật số chứa các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Vì vậy, ngoài tội danh đe dọa tổng thống và những người kế nhiệm tổng thống, ông Mathre còn bị buộc tội nhận và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em.
Hôm 6/2, ông Mathre đã ra trình diện lần đầu trước thẩm phán tòa án liên bang khu vực miền Bắc tiểu bang Ohiọ Tuy nhiên, ông đã không nhận tội đối với bất kỳ tội danh nàọ Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Mathre vẫn đang bị giam giữ để chờ phiên điều trần về việc tạm giam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/2.
Trong một thông báo, ông David Toepfer, công tố viên phụ trách Khu vực miền Bắc tiểu bang Ohio, cảnh báo: “Bất kỳ ai đe dọa thực hiện hành động kiểu này sẽ phải đối mặt với sự trừng trị và truy tố nhanh chóng.”
Ông Toepfer ca ngợi sự phản ứng nhanh của các nhà chức trách: “Chúng tôi hoan nghênh hành động của các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và tiểu bang trong việc phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ để bắt giữ cá nhân nàỵ”
Ông Neil McElroy, luật sư của ông Mathre, chỉ trích rằng cáo buộc đe dọa không đáng tin cậy do tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của thân chủ ông.
Luật sư McElroy giải thích: “Bất kỳ ai từng trải qua thời gian ở cùng phòng với ông Mathre hoặc có hiểu biết về tình trạng của ông ấy – tình trạng thể chất, tình trạng tinh thần – đều có thể thấy rằng điều đó [cáo buộc đe dọa] là rất vô lý.”
Mặc dù Luật sư McElroy từ chối mô tả chi tiết các vấn đề sức khỏe của ông Mathre, nhưng ông lưu ý, thân chủ của mình có “một số khuyết tật về tinh thần và nhiều bệnh lý khác.”
Luật sư McElroy cho biết, ông chưa thể bình luận về cáo buộc liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em bởi vì các công tố viên vẫn chưa cung cấp chứng cứ về tội danh đó ở giai đoạn đầụ
Nếu bị kết án, ông Mathre có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm về tội đe dọa giết ngườị Tội tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em có thể bị phạt tù đến 20 năm.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nhấn mạnh: “Các công tố viên của chúng tôi đang tích cực truy tố mối đe dọa ghê tởm này nhằm vào Phó Tổng thống Vance,”
Những năm gần đây, Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực chính trị và những lời lẽ thù địch, với việc cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đổ lỗi cho nhau về những căng thẳng nàỵ
Việc bắt giữ ông Mathre diễn ra sau vụ bắt giữ ông William D. DeFoor, 26 tuổi, nghi phạm bị cáo buộc làm hư hại một xe hơi và bốn cánh cửa sổ nhà ông Vance ở thành phố Cincinnati nằm ở miền tây nam tiểu bang Ohio ngay sau khi vị phó tổng thống Đảng Cộng hòa trở về thủ đô Washington.
Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bắt giữ ông DeFoor vào ngày 5/1 khi ông ta chạy khỏi ngôi nhà nàỵ Phó Tổng thống Vance đã lên mạng xã hội để đăng bài bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phản ứng nhanh chóng của Cơ quan Mật vụ và cảnh sát thành phố Cincinnatị
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thời điểm đó, Phó Tổng thống Vance cho biết: “Theo tôi được biết, một kẻ điên đã cố gắng đột nhập [vào nhà tôi] bằng cách đập vỡ các cửa sổ.”
Các vụ bạo lực chính trị gần đây khác bao gồm vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào tháng 9, vụ bắn chết Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ tiểu bang Minnesota Melissa Hortman và chồng bà vào tháng 6, và hai vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024.
Phó Tổng thống Vance hiện đang ở thành phố Milan, Ý để tham gia các hoạt động liên quan đến Thế vận hội mùa đông.
Nông dân Ấn Độ phản đối những thỏa thuận thương mại của chính phủ với Mỹ
(By TV News)
Nông dân hô khẩu hiệu phản đối sau khi thỏa thuận thương mại Ấn Độ - Mỹ được công bố tại Amritsar vào ngày 5 tháng 2 năm 2026.
-Nông dân Ấn Độ bày tỏ lo ngại rằng New Delhi đã nhượng bộ quá nhiều cho Washington sau khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại mới nhằm giảm thuế quan.
Theo các điều khoản của thỏa thuận được nêu trong tuyên bố chung của cả hai nước được công bố hôm thứ Bảy, Ấn Độ sẽ “xóa bỏ hoặc giảm thuế quan đối với tất cả hàng hóa công nghiệp của Mỹ” và các sản phẩm thực phẩm và nông nghiệp khác.
Trong khi đó, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan có đi có lại là 18% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, bao gồm hàng dệt may, da và giày dép, nhựa và cao su, hóa chất hữu cơ và một số loại máy móc nhất định, theo tuyên bố chung.
Các điều khoản này được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, trong đó nêu rõ Thủ tướng Narendra Modi đã hứa sẽ ngừng mua dầu của Ngạ
Ông Modi đã ca ngợi thỏa thuận thương mại mới trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào cuối ngày thứ Bảy, nói rằng nó sẽ mở ra cơ hội và tạo ra việc làm.
Nhưng các liên đoàn nông dân Ấn Độ không tin tưởng, gọi thỏa thuận này là “sự đầu hàng hoàn toàn” trước các tập đoàn nông nghiệp khổng lồ của Mỹ.
“Ngành công nghiệp và nông nghiệp Ấn Độ… hiện đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ hàng nhập khẩu giá rẻ sẽ được bán phá giá vào thị trường Ấn Độ”, Liên minh Nông dân Samyukt Kisan Morcha (SKM) cho biết trong một tuyên bố sau thông báo nàỵ
Nhóm này cũng kêu gọi nông dân tham gia cuộc biểu tình toàn quốc vào ngày 12 tháng 2.
Tuyên bố chung nêu rõ Ấn Độ sẽ “loại bỏ hoặc giảm” thuế quan đối với “nhiều loại thực phẩm và nông sản của Mỹ”.
Danh mục này bao gồm các loại hạt cây, một số loại trái cây tươi, dầu đậu nành, rượu vang, rượu mạnh và các “sản phẩm bổ sung” khác không được nêu rõ.
Ông Siraj Hussain, cựu quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp, cho biết người tiêu dùng Ấn Độ đang mua nhiều các loại hạt hơn, “vì vậy việc nhập khẩu có thể không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất trong nước”, và sẽ giúp đáp ứng nhu cầu caọ
Tuy nhiên, các nhà trồng trọt trong nước lo ngại về hàng nhập khẩu giá rẻ các mặt hàng như táo, điều mà họ cho rằng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà sản xuất địa phương.
Ông Siraj Hussain cho rằng: “Việc nhập khẩu trái cây tươi như táo… sẽ làm hại nông dân”. Các quan chức hy vọng những biện pháp bảo vệ được đưa vào thỏa thuận – chẳng hạn như hạn ngạch nhập khẩu hoặc giá nhập khẩu tối thiểu đối với các mặt hàng bao gồm táo – sẽ làm giảm tác động của cạnh tranh nước ngoàị
Lời hứa của New Delhi về việc giảm thuế đối với bã ngũ cốc khô và lúa miến đỏ dùng làm thức ăn chăn nuôi cũng có thể làm giảm nhu cầu sử dụng bột đậu nành trong nước.
Nghị sĩ đối lập Jairam Ramesh cho rằng động thái nới lỏng nhập khẩu bã ngũ cốc khô và dầu đậu nành sẽ gây thiệt hại cho “hàng triệu nông dân trồng đậu nành” ở các bang trọng điểm của Ấn Độ như Maharashtra và Madhya Pradesh.
Để xoa dịu những lo ngại, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đã trấn an nông dân rằng quyền lợi của họ sẽ được bảo vệ, đồng thời khẳng định rằng những lằn ranh đỏ quan trọng do New Delhi vạch ra vẫn chưa bị vượt quạ
Ông cho biết “không có sự nhượng bộ nào” được đưa ra trong “các lĩnh vực nhạy cảm” như ngũ cốc, gia vị, sản phẩm từ sữa, gia cầm, thịt và một số loại rau quả – bao gồm khoai tây, cam và dâu tâỵ
Bộ trưởng thương mại cũng cho biết cây trồng biến đổi gen không nằm trong thỏa thuận nàỵ
Điều này bao gồm cả đậu nành biến đổi gen, một loại thực phẩm mà Mỹ đã nỗ lực tìm kiếm thị trường mớị
Tờ Washington Post sa thải 1/3 nhân sự do số lượng độc giả suy giảm
(Thiên Vân)
(Trụ sở Washington Post).
-Thời báo The Washington Post đã sa thải khoảng một phần ba nhân sự để đối phó với khủng hoảng doanh thu vì số lượng độc giả suy giảm và áp lực chuyển đổi sang mô hình báo chí số. Chỉ vài ngày sau quyết định này, CEO kiêm nhà xuất bản Will Lewis từ chức giữa làn sóng phản đối dữ dội từ nhân viên, công đoàn và dư luận. Sự kiện phản ánh cuộc khủng hoảng sâu rộng của báo chí truyền thống Mỹ, nơi cắt giảm chi phí, mâu thuẫn nội bộ và thay đổi lãnh đạo đang diễn ra song song.
Ông Will Lewis, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Nhà xuất bản của thời báo The Washington Post, đã chính thức thông báo từ chức vào ngày 8/2/2026, chỉ vài ngày sau khi tờ báo triển khai đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn.
Trong email gửi toàn thể nhân viên, ông Lewis cho biết đây là “thời điểm phù hợp để tôi rút lui”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thời báo The Washington Post sẽ sớm ổn định và phát triển bền vững trong giai đoạn tớị
Sa thải nhân sự quy mô lớn và tranh cãi
Trước thời điểm từ chức, tờ The Washington Post đã tiến hành sa thải hơn 300 nhân viên, tương đương khoảng 30% lực lượng lao động. Đợt cắt giảm này tập trung chủ yếu vào các phóng viên và biên tập viên, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực nội dung của tờ báọ
Những mảng chịu tác động nặng nề nhất gồm thể thao, sách, tin địa phương và tin quốc tế, trong đó một số văn phòng thường trú bị đóng cửa hoàn toàn.
Phản ứng từ nội bộ và dư luận
Quyết định sa thải đã gây phản ứng dữ dội cả trong nội bộ lẫn bên ngoài tòa soạn. Công đoàn nhân viên The Washington Post công khai chỉ trích ban lãnh đạo, cho rằng việc thay đổi CEO diễn ra “quá muộn” và kêu gọi xem xét lại các biện pháp cắt giảm.
Bên cạnh đó, nhiều cựu lãnh đạo, biên tập viên và nhà báo kỳ cựu bày tỏ lo ngại về tương lai của tờ báo và giá trị thương hiệu lâu đời mà The Post từng xây dựng.
Lãnh đạo tạm quyền và bối cảnh rộng hơn
Sau khi ông Lewis rời vị trí, The Washington Post bổ nhiệm ông Jeff D’Onofrio, Giám đốc tài chính, làm CEO kiêm Nhà xuất bản tạm quyền.
Ông D’Onofrio có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông, song ít gắn bó với báo chí truyền thống hơn so với người tiền nhiệm, làm dấy lên những câu hỏi về định hướng biên tập lâu dài của tờ báọ
Bối cảnh tổng thể
Thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos, tờ The Washington Post hiện đang đối mặt với áp lực tài chính lớn, trong bối cảnh lượng độc giả và doanh thu suy giả do những biến đổi sâu sắc của thị trường báo chí và các lựa chọn chiến lược nội bộ. Ban lãnh đạo coi việc cắt giảm nhân sự là biện pháp cần thiết để “bảo đảm tương lai bền vững”, tuy nhiên phản ứng mạnh mẽ từ giới báo chí và công chúng cho thấy quyết định này vẫn gây nhiều tranh cãi, và nhiều khả năng đã góp phần dẫn tới việc ông Will Lewis từ chức chỉ sau vài ngàỵ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét