Lần Đầu Tiên Thành Phố San Jose Tổ Chức! Giới Thiệu Khóa Huấn Luyện Nhóm Ứng Phó Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng (Community Emergency Response Team - CERT)
Kính thưa quý đồng hương,
Kính mời quý vị cao niên ghi danh tham gia khóa huấn luyện Nhóm Ứng Phó Khẩn Cấp trong Cộng Đồng (Community Emergency Response Team - CERT) cơ bản được thiết kế đặc biệt cho người cao niên qua đường link dưới đây:
<!>
Đây là lần đầu tiên thành phố San Jose có một khoá huấn luyện CERT dành riêng cho người cao niên, rất cần thiết trong đời sống! Xin gửi lời cảm ơn đến Nghị viên Khu Vực 7, vì những nỗ lực của ông trong việc mang chương trình đào tạo CERT cơ bản này đến với cộng đồng người cao niên.
Khoá học đầu tiên sẽ được giảng dạy bằng tiếng Việt tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, với sự hỗ trợ của nhân viên VIVO và chương trình Senior Connect.
Lịch học:
Thứ Bảy, 8 tháng 3 | 1PM - 6PM
Thứ Bảy, 15 tháng 3 | 1PM - 6PM
Thứ Bảy, 22 tháng 3 | 1PM - 6PM
Thứ Bảy, 29 tháng 3 | 1PM - 6PM
* Phải hoàn tất 4 buổi học, để lãnh chứng nhận & quà tặng đặc biệt!
Tin ngắn, Thế giới hôm nay 03 tháng 3, 2025
(Đỗ Đặng Nhật Huy)
•Sau hội nghị thượng đỉnh an ninh tại London, thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết các đồng minh châu Âu sẽ thành lập một “liên minh các bên sẵn lòng” để “đảm bảo hòa bình” ở Ukraine. Ông nói rằng Anh, Pháp và các nước khác đã đồng ý xây dựng một kế hoạch với Ukraine nhằm chấm dứt giao tranh, sau đó sẽ trình bày kế hoạch này với Mỹ. Ông cũng công bố một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) để Ukraine mua tên lửa.
•Các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị kêu gọi tăng cường chi tiêu quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, cho biết châu Âu cần “khẩn cấp tái vũ trang” và các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận vấn đề này tại một cuộc họp vào thứ Năm. Trong khi đó, tổng thư ký NATO Mark Rutte nói một số nước châu Âu sẽ sớm công bố kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng.
•Israel đã chặn viện trợ vào Gaza khi triển vọng gia hạn lệnh ngừng bắn với Hamas lung lay. Trước đó, thủ tướng Binyamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chấp nhận một đề xuất sửa đổi nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn 42 ngày ban đầu, được cho là do Mỹ đề xuất. Song Hamas cho biết họ muốn chuyển trực tiếp sang giai đoạn hai của thỏa thuận ban đầu, bao gồm các cuộc đàm phán về việc chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh.
•Quốc hội Iran đã bỏ phiếu buộc bộ trưởng kinh tế Abdolnaser Hemmati rời khỏi chức vụ. Những người phản đối đổ lỗi cho ông về đà mất giá gần đây của đồng rial. Động thái này là thất bại của tổng thống Masoud Pezeshkian, người vừa thừa nhận rằng hy vọng đã tan vỡ về việc khởi động lại đàm phán hạt nhân với Mỹ sẽ giúp nới lỏng trừng phạt. Tháng trước, lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bác bỏ khả năng đàm phán.
•NEOS, một đảng tự do của Áo, đã phê chuẩn thỏa thuận liên minh với đảng trung hữu ÖVP và đảng Dân chủ Xã hội SPÖ. Quyết định này sẽ cho phép thành lập chính phủ ở Áo sau năm tháng bế tắc kể từ cuộc bầu cử mà đảng cực hữu FPÖ giành được nhiều phiếu nhất. Christian Stocker, lãnh đạo ÖVP, có khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo.
•Bộ trưởng thương mại Mỹ, Howard Lutnick, cho biết Mỹ sẽ áp thuế đối với Canada và Mexico từ thứ Ba theo kế hoạch. Song ông cũng nói thêm là Donald Trump đang cân nhắc mức thuế cuối cùng. Hồi tháng trước, tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ hoãn áp thuế 25% đối với hai nước láng giềng trong một tháng, sau khi các nhà lãnh đạo của họ cam kết tăng cường an ninh biên giới.
•Tàu vũ trụ Blue Ghost, thuộc công ty Firefly Aerospace của Mỹ, đã hạ cánh an toàn xuống Mặt Trăng. Đây là sứ mệnh thương mại thứ hai tiếp cận bề mặt hành tinh này. Tàu vũ trụ, được phóng với sự hợp tác của NASA, sẽ khám phá khu vực quanh miệng núi lửa Sea of Crises. Trong vài ngày tới, Intuitive Machines, một công ty vũ trụ tư nhân khác, cũng sẽ cố gắng hạ cánh một tàu xuống gần cực nam của Mặt Trăng.
•Con số trong ngày: 53, là số người trở thành tỷ phú trong năm 2023 nhờ thừa kế tài sản, theo ngân hàng UBS.
TIÊU ĐIỂM
Một tuần nhiều sự kiện ở Trung Quốc
Những ngày sắp tới sẽ đầy biến động đối với kinh tế Trung Quốc. Vào thứ Ba, Mỹ sẽ áp mức thuế mới 10% lên hàng hóa Trung Quốc, chỉ một tháng sau khi mức thuế tương tự có hiệu lực vào ngày 4 tháng 2. Mối đe dọa này đã khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc. Vào thứ Tư, hàng nghìn đại biểu sẽ tụ họp tại Bắc Kinh để tham dự kỳ họp thường niên của Nhân Đại. Các đại biểu sẽ nghe công bố về quy mô kích thích tài khóa mà chính phủ dự kiến triển khai trong năm nay nhằm ngăn chặn tình trạng giảm phát.
Trước khi hai sự kiện trên diễn ra, một cuộc khảo sát hàng tháng về chỉ số nhà quản lý mua hàng do tạp chí Caixin công bố vào thứ Hai sẽ tiết lộ tình hình sản xuất trong tháng trước. Một cuộc khảo sát tương tự do chính phủ thực hiện và công bố vào ngày 1 tháng 3 cho thấy nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mối lo ngại lớn nhất là các mức thuế cao hơn và gói kích thích không đủ mạnh sẽ bóp nghẹt đà phục hồi này ngay từ đầu. Đối với nền kinh tế Trung Quốc, sóng gió vẫn chưa kết thúc trong tuần này.
Nga tăng cường thêm drone ở Ukraine
Ngoại giao xuyên Đại Tây Dương đang chìm trong hỗn loạn khi Mỹ theo đuổi các cuộc đàm phán song phương với Nga, còn châu Âu thì vất vả tìm cách hỗ trợ Ukraine. Thế nhưng tình hình trên chiến trường hầu như không thay đổi. Trong suốt năm qua, Nga chỉ đạt được những bước tiến nhỏ với cái giá rất đắt. Những bước tiến này đã chậm lại trong vài tuần gần đây, nhưng vẫn chưa rõ liệu đó chỉ là một khoảng dừng tạm thời trước đợt tấn công mới khi thời tiết cải thiện hay là dấu hiệu của sự kiệt sức — ít nhất là trong ngắn hạn.
Ukraine cũng đang đối mặt với vấn đề nhân lực nghiêm trọng. Nhưng thách thức lớn nhất của nước này là số lượng máy bay không người lái Nga tăng đáng kể. Các nguồn tin tình báo ước tính sản lượng máy bay không người lái cảm tử dòng Shahed của Nga gần đây đã tăng gấp ba lần, lên 150 chiếc mỗi ngày. Một số mẫu mới bay nhanh hơn và mang theo lượng chất nổ lớn hơn nhiều lần. Số ngày có ít nhất 100 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine đã tăng gấp đôi trong tháng trước so với tháng 1, lên 22 ngày. Phần lớn bị bắn hạ, song ngày càng có nhiều chiếc lọt qua hệ thống phòng thủ.
Đảng Tự do Canada bất ngờ trở lại đường đua
Chiến dịch tìm người thay thế Justin Trudeau làm lãnh đạo Đảng Tự do Canada đã bước vào tuần cuối cùng. Người chiến thắng sẽ trở thành thủ tướng trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong năm nay. Trước đây thăm dò dư luận cho thấy Đảng Bảo thủ sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Nhưng giờ đây điều đó không còn chắc chắn. Chỉ mới hai tháng trước, lãnh đạo phe Bảo thủ, Pierre Poilievre, vẫn dẫn trước tới 20 điểm phần trăm. Khoảng cách này hiện đã thu hẹp hơn một nửa hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn trong một số cuộc khảo sát.
Quyết định từ chức của ông Trudeau đã làm thay đổi cuộc đua. Những bình luận gây tranh cãi của Donald Trump — cho rằng Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ để tránh bị áp thuế — cũng vậy. Sự xuất hiện của Mark Carney, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, với tư cách là ứng viên hàng đầu thay thế ông Trudeau, đã giúp nâng cao cơ hội của Đảng Tự do. Một số cuộc thăm dò có tên ông Carney thậm chí còn cho thấy đảng này đang dẫn trước. Nếu Carney giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn lãnh đạo Đảng Tự do vào ngày 9 tháng 3, ông có thể sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử trong vòng vài tuần tới.
Tin tốt cho kinh tế châu Âu
Lạm phát ở Mỹ đang gia tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại về điều tương tự ở châu Âu. Nền kinh tế khu vực vốn đã suy yếu, và giảm lãi suất là cần thiết để giúp chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng của châu Âu trở nên bớt tốn kém hơn.
Các số liệu nhanh được công bố hôm nay về lạm phát của khu vực đồng euro trong tháng 2 có thể sẽ mang lại một chút nhẹ nhõm. Pháp đã báo cáo mức giảm mạnh trong tỷ lệ lạm phát năm, từ 1,8% xuống còn 0,9%; tại Ý, con số này cũng thấp hơn kỳ vọng, đạt 1,7%. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát tổng thể ở Đức vẫn là 2,8%, một phần do giá thực phẩm. Song lạm phát cơ bản — không tính giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động — đã giảm xuống còn 2,6% so với mức 3,3% của tháng 12.
Đây có thể là đủ để Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Năm.
Đức Giáo hoàng Francis vẫn đang trong tình trạng nguy kịch! phải dùng máy thở!
(Lý Ngôn)
(Giáo hoàng Francis.)
-Vào thứ Sáu (28/2) Vatican đã ra thông báo y tế rằng Giáo hoàng Francis bất ngờ khó thở, phải dùng máy thở hỗ trợ khẩn cấp.
Toà thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đang trong tình trạng nguy kịch
Thông báo nêu rằng khi Giáo hoàng Francis bị khó thở đã kèm theo triệu chứng nôn mửa, một số chất nôn đã vào phổi và Ngài phải thở máy sau khi điều trị, hiện “vẫn tỉnh táo và có ý thức” nhưng Ngài vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Trước đó vào ngày 14/2, Giáo hoàng Francis (88 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Gemelli ở Rome do tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp ngày càng trầm trọng. Ông được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm phổi hai bên. Trước đó ông đã nhiều lần nhập viện vì viêm phổi.
Giáo hoàng Francis thời trẻ đã phải cắt bỏ một phần phổi, trong nhiều năm sau đó phải chịu đựng các vấn đề về phổi. Đây là lần nhập viện thứ 4 của Ngài kể từ khi trở thành giáo hoàng vào năm 2013, và cũng là lần nhập viện dài nhất của Ngài.
Ngày 17/2, Vatican thông báo rằng tình trạng của Ngài đã ổn định, vào thời điểm đó Ngài có thể tự ăn và không cần dùng máy thở. Thế nhưng đến ngày 22/2 thì Giáo hoàng chịu hen suyễn kéo dài, tình trạng của Ngài trở nên nguy kịch và lần đầu tiên phải thở oxy “lưu lượng cao”, cũng như dùng thuốc kháng sinh, steroid và truyền máu. Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng gặp phải tình trạng khó thở nghiêm trọng như vậy kể từ khi nhập viện.
Tòa thánh Vatican hàng ngày cập nhật tình hình sức khỏe của Giáo hoàng, hôm thứ Năm đã thông báo rằng tình hình của Đức Giáo hoàng Francis đang được cải thiện nhưng không chắc chắn điều gì. Vào sáng thứ Sáu đã thông báo Ngài sẽ vắng mặt trong Thánh lễ thứ Tư Lễ Tro (Ash Wednesday) vào tuần tới, trong 12 năm làm giáo hoàng thì đây là lần thứ 2 Ngài không thể chủ trì sự kiện này, chủ trì khi đó sẽ do một hồng y thay thế Ngài.
Mỹ Tăng Cường Quân Đội, Thêm 3 Ngàn Quân, Tại Biên Giới Mexico Để Ngăn Chặn Nhập Cư Bất Hợp Pháp
-Ngũ Giác Đài đang triển khai thêm khoảng 3.000 binh sĩ đến biên giới phía tây nam của Mỹ, nâng tổng số quân đóng tại khu vực này lên 9.000 người, theo The New York Times ngày 2/3. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt kiểm soát biên giới và ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp.
Lực lượng bổ sung chủ yếu đến từ Sư đoàn Lục quân số 4, đóng tại căn cứ Carson (bang Colorado), một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất của quân đội Mỹ. Hai quan chức giấu tên cho biết việc triển khai sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.
Đây là đợt điều động quân đội lớn thứ hai kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng. Trước đó, ngay sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1, chính quyền đã triển khai 1.600 binh sĩ thuộc lực lượng Lục quân và Thủy quân lục chiến tới biên giới Mexico, gia nhập 2.500 quân dự bị đã có mặt tại đây.
Việc tăng cường quân đội ở biên giới phản ánh lập trường cứng rắn của ông Trump đối với vấn đề nhập cư, một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Trước đó, ông từng cam kết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, bao gồm việc xây dựng bức tường ngăn cách với Mexico và áp dụng chính sách trục xuất nghiêm ngặt hơn.
Động thái điều thêm quân đến biên giới có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Mexico. Chính phủ Mexico đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp cứng rắn của Mỹ, cho rằng việc sử dụng quân đội để ngăn chặn người di cư không giải quyết được gốc rễ vấn đề, mà thay vào đó cần có các chính sách hợp tác kinh tế và hỗ trợ nhân đạo.
Trong bối cảnh số lượng người di cư từ các nước Trung Mỹ tiếp tục tăng cao do bất ổn chính trị, bạo lực và khủng hoảng kinh tế, biên giới Mỹ-Mexico vẫn là một trong những điểm nóng chính trị và an ninh hàng đầu của nước Mỹ.
Hình ảnh lạ, chưa bao giờ thấy! Khiêng quan tài dạo phố, trước chợ Bến Thành, 9 người bị bắt!
(Đoạn clip quan tài dạo phố trước chợ Bến Thành đã gây xôn xao mạng xã hội)
-Công an TPHCM hôm 3/3 vừa bắt khẩn cấp 9 người vì đã có hành vi khiêng quan tài diễu qua trung tâm thành phố rồi quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút khách hàng mua quần áo online.
Những người này, thường trú ở Long An và TPHCM, bị bắt để điều tra về tội ‘Gây rối trật tự công cộng’, trang mạng VnExpress cho biết.
Trước đó, đoạn video trên mạng xã hội cho thấy 4 người mặc quần áo với mũ trùm đầu, đeo khẩu trang – tất cả đều là màu đen từ đầu đến chân – đang khiêng một chiếc quan tài sơn đen với dòng chữ màu trắng ‘Die Evereday’ bên hông quan tài đi giữa trung tâm thành phố.
Đoạn video này được đăng tải lên lên tài khoản TikTok ‘neverGG’ vào trưa ngày 1/3 và sau hai ngày nó đã có hơn 8 ngàn lượt thích và hơn 4 ngàn lượt chia sẻ, theo tìm hiểu của VOA.
Trong đoạn clip dài hơn 30 giây này, chiếc quan tài màu đen đã được khiêng qua khiêng lại trước cổng chính chợ Bến Thành giữa lòng đường với xe cộ đang lưu thông.
Người dàn dựng clip này được xác định là Hồ Ngọc Tuấn, 25 tuổi, cư ngụ tại huyện Bình Chánh, Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ cơ quan công an cho biết.
Tài khoản ‘neverGG’ mà Tuấn tạo ra trên TikTok là để buôn bán quần áo, cũng theo cơ quan công an. Để thu hút khách hàng vào trang của mình, Tuấn đã nghĩ ra các ý tưởng ‘độc, lạ’ quay clip để đăng lên.
Ý tưởng khiêng quan tài diễu phố ở trung tâm thành phố là ‘để nhằm tạo sự kiện gây sốc’ để câu view nhằm bán được hàng, VnExpress dẫn lời khai của Tuấn tại cơ quan công an cho biết.
Người này đã đặt mua quan tài ở một trại hòm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, và nhờ chủ trại hòm sơn đen toàn bộ quan tài. Chủ trại hòm cũng thuê 4 người dân địa phương để khiêng quan tài diễu phố với tiền công 500.000 đồng/người, tờ Tuổi Trẻ cho biết.
Trước khi chiếc quan tài được đưa ra trước chợ Bến Thành vào chiều ngày 25/2, buổi sáng hôm đó nó đã được đưa đến một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa để quay phim, chụp ảnh, cũng theo tờ báo này, và đã được khiêng đi một đoạn trên đoạn đường này để quay clip.
Tuổi Trẻ dẫn lời cơ quan công an cho biết hành vi của Tuấn rơi vào khoản khoản 2 Điều 318 về tội ‘Gây rối trật tự công cộng’ với mức án tù từ 2 đến 7 năm cho hành vi có tổ chức.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Gaza: Hamas Bác Bỏ Đề Xuất của Mỹ Về Gia Hạn Lệnh Ngừng Bắn
(Hình REUTERS / Ramadan Abed: Lực lượng Hamas trong một đợt trao trả con tin Do Thái tại Nuseirat, miền Trung Gaza, ngày 22/2/2025.)
-Giai đoạn đầu của lệnh hưu chiến giữa Do Thái và lực lượng Palestine Hamas ở dải Gaza có hiệu lực từ ngày 19/1/2025 và đã hết hạn vào hôm 1/3, nhưng đôi bên vẫn bất đồng về giai đoạn 2, lẽ ra phải bắt đầu từ hôm 2/3.
Theo thông tấn xã AFP, Do Thái đêm qua cho biết là đến phút chót đã chấp nhận một đề xuất của đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, Steve Witkoff, trong đó có điều khoản gia hạn lệnh ngừng bắn trong mùa lễ Ramadan của người Hồi giáo và lễ Phục Sinh của Do Thái giáo, tức là đến giữa tháng 4/2025.
Đề xuất quy định trong thời gian đó, mọi con tin còn lại ở Gaza phải được trả tự do, chia thành 2 lần và lần thả con tin thứ 2 chỉ được tiến hành với điều kiện là đôi bên phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn thường trực, hiện vẫn đang được đàm phán.
Thông cáo của phủ Thủ tướng Do Thái nhấn mạnh "Do Thái sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu các con tin của nước này không được thả", và "nếu Hamas vẫn tiếp tục từ chối thì sẽ có nhiều hậu quả khác".
Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ đề xuất này, yêu cầu chuyển sang giai đoạn hai của thỏa thuận đã ký ban đầu, và chỉ trích rằng chính sự thỏa hiệp của Mỹ cho phép Do Thái "rút khỏi các thỏa thuận đã ký kết".
Hôm 2/3, Do Thái thông báo đình chỉ việc cho chuyển hàng hóa và thực phẩm vào dải Gaza, trách cứ Hamas từ chối đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn. Phong trào Hamas tố cáo Do Thái vi phạm thỏa thuận đình chiến.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 1/3 tuyên bố đã ký một văn bản thúc đẩy khoản viện trợ quân sự trị giá 4 tỉ Mỹ kim cho Do Thái, nhắc lại rằng lệnh cấm vận vũ khí bán phần mà Tổng thống Joe Biden áp đặt đã được dỡ bỏ.
Nga Thuyết Phục Các Blogger Quân Sự Hiếu Chiến Chấp Nhận Lệnh Đình Chiến Với Ukraine
(Ảnh AFP - Natalia Kolesnikova, minh họa: Một biển quảng bá nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng và vinh danh một quân nhân Nga tại thị trấn Petushki thuộc vùng Vladimir, cách Mạc Tư Khoa khoảng 115 cây số về phía Đông, ngày 10/1/2025.)
-Một video tuyên truyền, gợi lên viễn cảnh chiến tranh ở Ukraine kết thúc, và do chính quyền thực hiện để biện minh cho việc ngừng giao tranh với Kyiv đã được phát tán rộng rãi trên các kênh Telegram của Nga trong tuần qua.
Báo Pháp Le Monde hôm 1/3/2025 cho biết video được kênh Telegram Pool N3 đăng hôm 22/2, rồi được các kênh Telegram ở Nga phát tán rộng rãi.
Khả năng chấm dứt chiến sự theo sáng kiến của chính quyền Mỹ khiến các blogger quân sự Nga nản lòng. Những người này từng tin rằng chiến thắng đã ở trong tầm tay của Mạc Tư Khoa và cần phải tiếp tục phóng thêm drone và phi đạn-đạn đạo vào các thành phố của Ukraine. Một số người sửng sốt khi xem video, đến mức cho rằng đó có thể là một trò lừa bịp của cơ quan tình báo Ukraine, nhằm làm suy yếu tinh thần của các đội quân Nga.
Nhưng theo báo Le Monde, trên thực tế, video có nguồn gốc trực tiếp từ cơ quan tuyên truyền của Ðiện Cẩm Linh. Mục tiêu là nhằm định hướng dư luận, và là thông điệp mà chính quyền Puttin đang cố gắng truyền tải tới những người hiếu chiến để họ chấp nhận lệnh ngừng bắn, vốn dĩ không phải là một chiến thắng: Ðiện Cẩm Linh sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến tranh nào, không chiếm được thủ đô Ukraine, cũng không lật đổ được "chế độ Đức Quốc xã ở Kyiv" và mọi hy sinh của binh sĩ Nga cuối cùng đều là để mời Hoa Kỳ đến khai thác khoáng sản dưới lòng đất mà họ cho là "của Nga".
Kênh Telegram Deux Majors (có 1,2 triệu người đăng ký) lưu ý video tuyên truyền nói trên cho thấy một sự thay đổi so với quan điểm ban đầu mà truyền thông nhà nước Nga đưa ra khi "chiến dịch đặc biệt" bắt đầu.
Một sự thay đổi giọng điệu khác cũng được ghi nhận: Hồi đầu cuộc chiến, Margarita Simonian, tổng biên tập báo Nga Russia Today, cơ quan truyền thông hàng đầu của chế độ Putin, từng đưa ra lời kêu gọi "đè bẹp, nghiền nát Ukraine", nhưng gần đây giọng điệu của vị tổng biên tập này cũng thay đổi hoàn toàn: "Tôi muốn chúng ta chiếm được Kyiv, Odessa, Kharkiv và tất cả những nơi còn lại, nhưng trên thực tế, điều chúng ta có thể đồng ý với Trump là giữ lại các vùng lãnh thổ của chúng ta, và chúng ta dừng lại ở chiến tuyến". Margarita Simonian nhấn mạnh phải dựa vào "thực tế chứ không phải mơ ước".
Mỹ-Ukraine Không Ký Thỏa thuận Khoáng sản Sau Khi Zelensky Bị Trump và JD Vance Công Kích ở Tòa Bạch Ốc
(Hình REUTERS - Brian Snyder: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance gặp nguyên thủ Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 28/2/2025.)
-Cuộc gặp ngày 28/2/2025 giữa Tổng thống Ukraine và chính quyền Mỹ tại Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc đã thất bại, sau khi Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance công kích ông Volodymyr Zelensky trước báo giới.
Tổng thống Ukraine đến Hoa Thịnh Ðốn để ký Thỏa thuận Khai thác Khoáng sản với Mỹ trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh, nhưng cuối cùng bị ông Trump mời ra khỏi Tòa Bạch Ốc mà không ký thỏa thuận. Cuộc họp báo chung cũng bị hủy.
Tổng thống Zelensky một mình đối diện với chính phủ Mỹ và báo giới tại Phòng Bầu Dục. Cuộc trao đổi trở thành màn công kích với mức độ dữ dội chưa từng có, sau khi Tổng thống Ukraine cáo buộc Mạc Tư Khoa không tôn trọng thỏa thuận đình chiến được Nga và Ukraine ký năm 2019 trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump.
Tổng thống Trump không hài lòng, thậm chí đe dọa Ukraine "sẽ không thể cứng rắn mà không có Mỹ", Kyiv "không có lá bài nào trong tay", dù "người dân Ukraine dũng cảm" và Ukraine đang đùa với "Ðệ tam Thế chiến". Thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn tường trình:
"Mọi chuyện khởi đầu không đến nỗi tệ. Volodymyr Zelensky rõ ràng muốn tìm kiếm bảo đảm an ninh cho giai đoạn hậu chiến, điều mà Hoa Kỳ vẫn chưa muốn cam kết. Giọng điệu trở nên gay gắt hơn khi Phó Tổng thống JD Vance cáo buộc ông Zelensky không bày tỏ đủ lòng biết ơn và không tham gia đủ vào các hoạt động ngoại giao. Đến lúc đó Tổng thống Ukraine giải thích rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông coi là "sát nhân", đã không tôn trọng các cam kết. Thế là ông Donald Trump nổi giận, nói thẳng là ông Zelensky phải ký kết thỏa thuận hoặc Hoa Kỳ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp bị rút ngắn và phái đoàn Ukraine được yêu cầu rời khỏi Tòa Bạch Ốc.
Trên đường đến tư dinh Mar-a-Lago (ở Florida), Tổng thống Trump nói muốn đình chiến ngay bây giờ nhưng lại tỏ ra không hào hứng nối lại đối thoại. Cùng lúc, trả lời phỏng vấn đài Fox News, Tổng thống Zelensky nói rằng mối quan hệ của ông với Tổng thống Trump có thể được sửa chữa. Tuy nhiên, ông đã không nắm cơ hội đó để xin lỗi. Ông thừa nhận rằng kiểu tranh luận này không nên được công khai. Không giống như ông Trump, người coi đây là khoảnh khắc tuyệt vời cho truyền hình khi cuộc trao đổi kết thúc. Có lẽ Tổng thống Mỹ muốn thể hiện sức mạnh. Đảng Cộng hòa hoan nghênh ông sau sự kiện này, trong khi đảng Dân chủ tuyệt vọng".
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ khẳng định "ông ấy (Zelensky) có thể trở lại khi ông ấy sẵn sàng cho hòa bình". Trả lời đài CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi ông Zelensky "xin lỗi vì đã khiến chúng tôi mất thời gian vì một cuộc họp kết thúc như vậy".
Nga Hả Hê Vì Zelensky "Thua Đau" Trong Vụ "Đấu Khẩu" Với Donald Trump
(Ảnh ghép của AFP - Jim Watson,John Thys, Evgenia Novozhenina: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.)
-Tại Nga, chính quyền của Putin và nhiều nhà quan sát tỏ ra hả hê trước màn công kích dữ dội của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cấp phó của ông là JD Vance, nhắm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc vào hôm 28/2/2025.
Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Julian Colling của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Sau thoáng chốc sửng sốt, sững sờ trong ngày hôm qua, các kênh thông tin của Nga đã nhanh chóng cho chuyển ngữ và phát đi phát lại phần lớn cuộc trao đổi.Giới tinh hoa Nga cũng nhanh chóng có phản ứng. Một số người xem đó là một "vố thua đau" của Volodymyr Zelensky. Trên mạng X, Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư quốc gia - và trên hết là một trong những nhân vật chủ chốt trong nhóm đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn - đã mô tả đó là một khoảnh khắc "lịch sử".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, hoan nghênh thái độ "bình tĩnh" của Donald Trump và JD Vance vì họ đã không "đấm thẳng vào mặt Volodymyr Zelensky".Trên mạng Telegram, các nhà quan sát tỏ thái độ hả hê, cho rằng cả thế giới và nước Mỹ đã trông thấy rõ tính cách "không biết phải trái" của Zelensky, trong khi từ nhiều tháng qua, Vladimir Putin vẫn khăng khăng rằng Tổng thống Ukraine "không phải là người chính đáng" để lãnh đạo đất nước này.
Tuy nhiên, một số nhà bình luận khác lại chỉ ra rằng mặc dù có vẻ ngoạn mục và chưa từng có, nhưng đối với Ðiện Cẩm Linh, vụ tỉ thí này lại không làm "thay đổi bất cứ điều gì" cụ thể. Về quan hệ Nga - Mỹ, một nguồn tin thân cận với chính quyền Nga kết luận: "Mối quan hệ giữa Trump và ê-kip của Zelensky từ lâu nay đã không tốt đẹp, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì liên quan đến mối quan hệ của riêng chúng tôi".
Sau cuộc đàm phán của phái đoàn ngoại giao Nga-Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/2, Mạc Tư Khoa hôm 28/2 thông báo bổ nhiệm một Ðại sứ mới của Nga tại Mỹ: Alexandre Dartchiev. Nhân vật này đang được lên kế hoạch để sớm lên đường tới Hoa Thịnh Ðốn. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Alexander Dartchiev, 64 tuổi, là Giám đốc bộ phận Bắc Mỹ, thuộc Bộ Ngoại giao Nga, tính từ năm 2021, sau nhiệm kỳ Ðại sứ của Nga tại Gia Nã Ðại.
Ukraine Kỳ Vọng Âu Châu Có Thể Thay Thế Nguồn Chi Viện Quân Sự Mỹ
(Hình AFP - Peter Nicholls: Thủ tướng Anh Keir Starmer tiếp Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, tại phủ Thủ tướng ngày 1/3/2025.)
-Hôm 2/3/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị Luân Đôn bàn về việc bảo đảm an ninh cho đất nước.
Tuy khẳng định rằng sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ vẫn "thiết yếu" cho Ukraine, nhưng Tổng thống Zelensky cũng trông đợi nhiều vào việc Âu Châu có thể thay thế Mỹ trong nỗi lo Hoa Thịnh Ðốn có khả năng cắt viện trợ quân sự sau cuộc tranh cãi nảy lửa với Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 28/2. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Kyiv cho biết cụ thể:
"Cuộc cãi vã với Donald Trump chỉ thúc bách hơn nữa mong mỏi của người dân Ukraine muốn Âu Châu và nhiều đồng minh khác thế chân Mỹ trên phương diện phòng thủ châu lục. Họ đặc biệt hy vọng rằng các nước trong Liên Hiệp Âu Châu sẽ có thể tự cung tự cấp các phương tiện cho vấn đề này.
Nhiều tín hiệu tích cực đã được thấy ngay từ hôm thứ Hai (24/2) và cuộc họp các nhà lãnh đạo Âu Châu tại Kyiv, trước những thay đổi chính sách của Hoa Thịnh Ðốn và thậm chí trước cả cuộc họp thảm hại tại Tòa Bạch Ốc. Tất cả đều hiểu rằng cần phải hành động với một nhịp độ nhanh hơn nhiều cho nền quốc phòng của Ukraine và Âu Châu.
Ukraine hiện đang chờ xem những thông báo cụ thể nào có thể có từ phía Âu Châu. Điều này bao gồm cả việc trợ quân sự từ xe cộ, đạn dược và hệ thống phòng không cho đến cả những biện pháp khác như huấn luyện binh sĩ Ukraine hay như thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình toàn Âu Châu để có thể được điều đến Ukraine.
Nhưng tất cả những điều này chỉ là giả định, bởi vì hiện tại hòa bình còn xa mới đạt được và trước hết, Âu Châu phải tự trang bị được cho mình các phương tiện để tự vệ!"
Anh Cho Ukraine Vay 2,26 Tỉ Bảng, Na Uy và Đức Dự Kiến Tăng Viện Trợ Cho Kyiv
(Hình AFP - Toby Melville: Bộ trưởng Tài chánh Anh Rachel Reeves, với sự có mặt của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, ký Các khoản cho vay xúc tiến đặc cách trị giá 2,6 tỉ bảng Anh cho Kyiv, ngày 1/3/2025.)
-Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã được Thủ tướng Anh Keir Starmer đón tiếp trọng thị tại Luân Đôn ngày 1/3/2025 sau sự việc "chưa từng có" ở Tòa Bạch Ốc. Anh và Ukraine đã ký một thỏa thuận vay 2,26 tỉ bảng, được trả bằng lợi tức từ tài sản Nga bị phong tỏa. Cùng ngày, Na Uy thông báo dự kiến tăng hỗ trợ cho Ukraine. Tân chính phủ Đức cũng bị thúc giục giải ngân khoản viện trợ mới 3 tỉ Euro cho Kyiv.
Theo thông tấn xã AFP, Thỏa thuận được Bộ trưởng Tài chánh Anh và Ukraine ký thông qua buổi lễ trực tuyến thể hiện "sự ủng hộ không lay chuyển (của Anh) đối với người dân Ukraine". Trên mạng Telegram, Tổng thống Zelensky bày tỏ "biết ơn người dân và chính phủ Anh vì sự ủng hộ to lớn ngay từ đầu cuộc chiến" và cho biết "số tiền đó sẽ được dùng để sản xuất vũ khí ở Ukraine" nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.
Về phía Na Uy, Thủ tướng Jonas Gahr Støre cho biết sẽ đề nghị Quốc hội tăng thêm viện trợ cho Ukraine. Cuối năm 2024, Quốc hội Na Uy đã thông qua khoản hỗ trợ quân sự và dân sự 3 tỉ Euro cho Ukraine trong năm 2025 và tổng viện trợ gần 14 tỉ Euro từ năm 2023-2030.
Tại Đức, nước viện trợ lớn thứ hai, sau Mỹ, cho Ukraine, việc Tổng thống Zelensky bị Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance công kích dữ dội ở Tòa Bạch Ốc, đã khiến chính quyền thay đổi thái độ trong bối cảnh chuyển giao quyền lực giữa Thủ tướng mãn nhiệm Olaf Scholz thuộc đảng Dân chủ-Xã hội (SPD) và Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Dân chủ-Thiên Chúa giáo (CDU), về đầu trong cuộc bầu cử Lập pháp ngày 23/2/2025. Thông tín viên RFI Nathalie Versieux Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Bá Linh của Ðức cho biết thêm:
"Một ngày sau vụ tranh cãi ở Hoa Thịnh Ðốn, đảng CDU yêu cầu: "Ông Olaf Scholz phải được Thủ tướng tương lai Friedrich Merz đi cùng đến Luân Đôn". Sự việc giữa Mỹ và Ukraine làm gia tăng sức ép đối với đảng SPD, đang bị đảng Xanh thúc giục giải ngân gói hỗ trợ quân sự mới 3 tỉ Euro cho Ukraine và cũng bị đốc thúc tăng tốc các cuộc đàm phán thành lập liên minh chính phủ.
Đảng CDU nhấn mạnh là Đức phải có một chính phủ hoạt động hiệu quả càng sớm càng tốt, dưới sự lãnh đạo của ông Friedrich Merz. Áp lực cũng đang gia tăng đối với đảng CDU. Sự việc ở Hoa Thịnh Ðốn xảy ra vào thời điểm Thủ tướng tương lai tuyên bố rằng sự tham gia của quân đội Đức (Bundeswehr) vào hoạt động gìn giữ hòa bình ở Ukraine sẽ phụ thuộc vào cam kết của Hoa Kỳ.
Từ giờ giữ khoảng cách với Hoa Thịnh Ðốn, tân Thủ tướng Đức công khai nhắc đến khả năng chuyển từ "ô nguyên tử Mỹ" sang lá chắn nguyên tử Pháp-Anh".
Pháp Kêu Gọi Liên Hiệp Âu Châu ồ ạt Đầu Tư Chung Cho "Tự Chủ Quốc Phòng"
(Ảnh AFP - Christophe Petit Tesson, minh họa: Cuộc họp giữa các Ngoại trưởng Pháp, Anh, Đức, Ý Ðại Lợi, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ukraine để bàn về tình hình Ukraine tại Bộ Ngoại giao Pháp ngày 12/2/2025.)
-Hôm 1/3/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu sẽ đạt bước tiến nhanh chóng để cùng nhau huy động ồ ạt nguồn tài chánh, lên đến "nhiều trăm tỉ Euro" để xây dựng hệ thống phòng thủ chung.
Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thờ ơ với an ninh của đồng minh Âu Châu, và để đề phòng kịch bản xấu nhất là Mỹ cắt đứt quan hệ đồng minh với khu vực, các nước Âu Châu trong khối Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) không còn được Mỹ bảo đảm an ninh, theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Pháp Macron hôm qua khẳng định sẵn sàng "mở đối thoại về khả năng răn đe nguyên tử của Âu Châu". Sau khi Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, Pháp là thành viên Liên Hiệp Âu Châu duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử.
Cũng vào hôm 1/3, trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên trang mạng báo Le Parisien ("Người Paris"), Bộ trưởng Kinh tế Pháp, Eric Lombard, khẳng định: "Mục tiêu cần đạt được là một sự tự chủ chiến lược của Liên Hiệp Âu Châu trong Liên minh NATO" và để đạt mục tiêu, "Liên Hiệp Âu Châu cần phải đầu tư thêm vào quốc phòng. Hiện nay, Mỹ vẫn giữ nắm quyền kiểm soát vũ khí, do đó Âu Châu cần phải tìm lại quyền tự chủ hoàn toàn".
Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho biết thêm vào ngày 20/3, ông cùng với Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu sẽ công bố một chương trình hành động nhằm "huy động các ngân hàng, các nhà đầu Tư pháp để phát triển một cơ sở công nghiệp và kỹ thuật quốc phòng". Đây là cách Paris phản ứng trước các mối lo ngại, nhằm tự bảo vệ đất nước.
Trong một cuộc trao đổi trực tuyến với cư dân mạng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tháng Hai vừa qua không loại trừ khả năng phát hành các sản phẩm tiết kiệm mới để hỗ trợ tài chánh cho các chương trình về quốc phòng. Về phía Thủ tướng Pháp, hôm 27/2 ông François Bayrou nói rằng, muốn khoản chi tiêu quốc phòng phải được đặt ra ngoài các quy định của Âu Châu giới hạn thâm hụt ngân sách tối đa 3% PIB.
Tổng Thống Á Căn Ðình Ca Ngợi Thành Công Chương Trình Cắt Giảm Chi Tiêu Nhà Nước
(Hình AP - Jose Luis Magana: Nhà tỉ phú Mỹ Elon Musk phô trương cưa máy do Tổng thống Á Căn Ðình Javier Milei tặng.)
-Ngày 2/3/2025, lần thứ hai kể từ khi giữ chức Tổng thống Á Căn Ðình, ông Javier Milei đọc bài diễn văn về tình hình Nhà nước trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên. Ông ca ngợi thành công của chính sách cắt giảm triệt để chi tiêu công, hiện được gọi là "cưa máy" sau 15 tháng "thắt lưng buộc bụng".
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống thuộc đảng La Libertad Avanza (Tiến bộ Tự do, LLA) tự tán dương rằng, ông đang dẫn đầu một "chính phủ hoàn hảo nhất trong lịch sử Á Căn Ðình". Ông Milei khẳng định sắp đạt được một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về một chương trình tài trợ mới, dù không nêu chi tiết. Ngoài ra, ông nhắc lại là sẵn sàng đưa Á Căn Ðình khỏi Mercosur, khối hợp tác thương mại gồm nhiều nước Nam Mỹ, nếu đạt được Thỏa thuận Tự do Mậu dịch với Mỹ. Thông tín viên Théo Conscience của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Buenos Aires của Á Căn Ðình cho biết thêm:
"15 tháng kể từ khi lên nắm quyền, ông Javier Milei đưa ra bản tổng kết mà theo ông, không có gì để chỉ trích. Ông tuyên bố: "Tình hình đất nước hiện nay có triển vọng hơn nhiều so với một năm trước".
Tỉ lệ lạm phát hàng năm đã giảm ba lần (từ 211% năm 2023 xuống 84% hiện nay), tiền tệ ổn định, thặng dư ngân sách. Trước một Quốc hội vắng gần nửa, Tổng thống Á Căn Ðình bảo vệ thành tích, cũng như công thức thành công, từ giờ được gọi là chính sách "máy cưa" nổi tiếng, nhờ đó mà ông đã cắt giảm chi tiêu công xuống một phần ba trong một năm.
Ông khẳng định: "Máy cưa" hiện giờ là biểu tượng cho sự thay đổi thời đại và khởi đầu một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho nhân loại. Và lần này, thay vì đi ngược với xu hướng, Á Căn Ðình lại dẫn đầu thế giới.
Ông Javier Milei tự tin về điều đó: Tỉ phú Mỹ Elon Musk - người được ông đích thân tặng một chiếc máy cưa mạ vàng - lấy cảm hứng từ những gì đang được thực hiện ở Á Căn Ðình để giảm quy mô Nhà nước liên bang Mỹ.
Sau khi sa thải hơn 40.000 công chức, cắt giảm lương hưu, trợ cấp xã hội và ngân sách Đại học, Tổng thống Á Căn Ðình vẫn có ý định duy trì chính sách của mình bất chấp tổn thất xã hội. Ông phát biểu: "'Máy cưa' là một chính sách của Nhà nước và sẽ kéo dài trong nhiều năm và chỉ dừng lại khi thành công về lâu dài".
Trong tiếng vỗ tay của các Dân biểu trong đảng, ông Javier Milei chính thức khai mạc phiên họp thường niên của Quốc hội và phát động chiến dịch bầu cử Lập pháp vào tháng 10/2025".
Viên Chức Cao Cấp Bắc Hàn Hội Kiến Tổng Thống Nga Putin
(Hình REUTERS: Ðiện Cẩm Linh ở trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 13/2/2025.)
-Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội kiến một viên chức cao cấp của Bắc Hàn tại Mạc Tư Khoa vào ngày thứ Năm (27/2/2025), hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn đưa tin vào ngày thứ Bảy (1/3).
Ông Putin gặp ông Ri Hi Yong, một thành viên Bộ Chính trị và là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) cũng như là Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương của WPK tại Ðiện Cẩm Linh.
KCNA đưa tin ông Putin đã tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ tích cực của Bắc Hàn dành cho Nga, cho thấy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.
"Ông ấy một lần nữa đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của năm 2024, khi mà quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nga và CHDCND Triều Tiên phát triển vượt bậc thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", KCNA đưa tin.
CHDCND Triều Tiên là viết tắt của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tên chính thức của Cộng sản Bắc Hàn.
Cộng sản Bắc Hàn đã điều hàng ngàn binh sĩ để hỗ trợ lực lượng Nga chiến đấu tại Ukraine, theo các đánh giá của Ukraine, Mỹ và Nam Hàn.
"Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện" được các nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Nga nhất trí đã có hiệu lực vào tháng 12 với việc trao đổi "các văn bản phê chuẩn" tại Mạc Tư Khoa.
Hiệp ước được ký kết trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Putin vào tháng 6 và một hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn, và bao gồm một Hiệp ước Phòng thủ Chung để hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai bên đối mặt với hành động xâm lược vũ trang.
Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ Cập Cảng Nam Hàn Để Phô Trương Sức Mạnh
(Hình AP: Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.)
-Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ đã đến thành phố Busan, miền Nam Nam Hàn, hôm 2/3/2025 để phô trương sức mạnh, Hải quân Nam Hàn cho biết.
Theo lực lượng Hải quân này, chuyến thăm là một phần trong cam kết "sắt đá" của Hoa Kỳ về tăng cường sự răn đe và để thể hiện sự sẵn sàng của liên minh quân sự giữa Hán Thành và Hoa Thịnh Ðốn nhằm chống lại Bắc Hàn.
Tàu chạy bằng năng lượng nguyên tử thuộc Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm 1 được sự tháp tùng của tàu tuần dương được trang bị phi đạn điều hướng USS Princeton và khu trục hạm có phi đạn điều hướng USS Sterett, theo Hải quân Nam Hàn.
Truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin, lãnh tụ Kim Jong Un đã giám sát một vụ phóng thử phi đạn liên lục địa chiến lược vào tháng trước và ra lệnh sẵn sàng sử dụng khả năng tấn công nguyên tử của mình.
Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ghé thăm Nam Hàn kể từ tháng Sáu năm 2024 khi hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử Theodore Roosevelt đến Busan để tham gia các cuộc tập trận quân sự chung.
Vào tháng 11 năm 2023, hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ là USS Carl Vinson đã đến thăm Busan.
Trung Quốc và Nga Chuẩn Bị Khai triển Hàng Loạt Chương Trình Quan Trọng Cho Quan Hệ Song Phương
(Hình REUTERS- Pool New: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Sergei Shoigu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga tại thời điểm đó, bắt tay trong cuộc gặp ở Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, ngày 23/3/2013.)
-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thư ký Hội đồng An ninh Nga, Sergei Shoigou, đã có cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh vào ngày 28/2/2025. Theo phát biểu của ông Tập Cận Bình, đôi bên sẽ khai triển trong năm nay "hàng loạt chương trình quan trọng" để phát triển quan hệ Trung-Nga.
Đây là chuyến công du thứ 2 của thư ký Hội đồng An ninh Nga, Sergei Shoigou, đến Trung Quốc trong từ 3 tháng trở lại đây. Chuyến đi lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái xích lại gần chính quyền Putin, bỏ rơi Ukraine và Âu Châu. Theo thông tấn xã AFP, thông cáo của Hội đồng An ninh Nga cho biết là Tập Cận Bình và Sergei Shoigou đã cùng nhau nhấn mạnh rằng khả năng Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) "mở rộng khu vực trách nhiệm" sang Á Châu-Thái Bình Dương là "không thể chấp nhận được".
Muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn hữu bài phương Tây, nhất là Trung Quốc, là mục tiêu của chính quyền Putin, đặc biệt là từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, theo ghi nhận của thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Mạc Tư Khoa:
"Cuộc trao đổi giữa Putin và Tập Cận Bình đã được chính thức xác nhận vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm chiến tranh Ukraine. Lãnh đạo Trung Quốc đã hoan nghênh "những nỗ lực tích cực của Mạc Tư Khoa nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng ở Ukraine". Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định: "Lịch sử và thực tế cho thấy Trung Quốc và Nga là những nước láng giềng tốt, không thể rời xa nhau và là những người bạn thực thụ".
Trung Quốc đã luôn thể hiện họ phần nào trung lập trong cuộc chiến tranh mà Mạc Tư Khoa phát động ở Ukraine và chưa bao giờ lên án cuộc chiến này. Thậm chí trong những năm vừa qua, Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh còn tăng cường các mối quan hệ quân sự và thương mại. Chưa dừng ở đó, vào thứ Sáu 28/2, ông Tập Cận Bình đã thông báo rằng 2 nước trong năm nay sẽ thực hiện "hàng loạt chương trình quan trọng" đối với quan hệ Trung-Nga.
Vào thứ Ba vừa rồi và cả hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Nga cũng đã có mặt tại Teheran, Iran. Điều này thật bất thường bởi vì nguyên thủ Nga luôn luôn gặp các đồng nhiệm trước. Vladimir Putin đã tiếp đón tại Ðiện Cẩm Linh một phái đoàn đại diện của Ủy ban Trung ương Bắc Hàn. Bắc Kinh, Teheran và Bình Nhưỡng, tất cả đều nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cả 3 đều là những đồng minh trung thành với Ðiện Cẩm Linh từ 3 năm qua. Bằng cách này, Mạc Tư Khoa chứng minh rằng Nga không có ý định từ bỏ 3 nước đó".
Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ: Tổng Thống Trump Sẽ Quyết Định Mức Thuế Quan Đối Với Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ
(Hình AP: Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick.)
-Hôm 2/3/2025, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết rằng thuế quan đối với Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ sẽ có hiệu lực vào thứ Ba (4/3), nhưng Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định có giữ mức thuế 25% theo kế hoạch hay không.
"Tình hình vẫn còn thay đổi", ông Lutnick nói trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News.
"Sẽ có thuế quan đối với Mễ Tây Cơ và Gia Nã Ðại vào ngày thứ Ba. Chính xác là gì, chúng tôi sẽ để Tổng thống và nhóm của ông đàm phán".
Bình luận của ông Lutnick là dấu hiệu đầu tiên từ chính quyền Trump, cho thấy họ có thể không áp dụng mức thuế 25% đã đe dọa đối với tất cả hàng hóa từ Mễ Tây Cơ và hàng nhập cảng không phải năng lượng từ Gia Nã Ðại.
Ông nói rằng hai nước đã "làm một việc hợp lý" là bảo vệ biên giới của họ với Hoa Kỳ, dù ma túy gây chết người fentanyl vẫn tiếp tục chảy vào nước này.
Ông Trump đã gây ra sự khó hiểu vào tuần trước khi ông đề cập đến thời hạn có thể là ngày 2 tháng 4 liên quan đến thuế quan đối với Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ, nhưng sau đó đã khẳng định lại thời hạn là thứ Ba và cho biết ông sẽ áp thêm thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vào thứ Ba, trên thực tế là tăng gấp đôi mức thuế 10% được áp dụng vào ngày 4 tháng 2.
Ông Lutnick cho biết, ông Trump dự kiến sẽ tăng thuế đối với Trung Quốc vào thứ Ba trừ khi nước này chấm dứt tình trạng buôn bán fentanyl vào Hoa Kỳ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét