Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2025

Sài Gòn dự kiến còn hơn 80 xã, phường sau sáp nhập - NV


SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chiếu theo tỷ lệ sắp xếp của cả nước, Sài Gòn “sẽ còn hơn 80 xã, phường thay vì 273 như hiện nay.” Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Được, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, loan báo tại buổi làm việc với quận 1 về “Tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn,” chiều 19 Tháng Ba.Trung tâm Sài Gòn nhìn từ phía Thủ Thiêm. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress) Báo VNExpress dẫn lời ông Được cho biết, cách thức phân chia lại phường là phân theo khu vực nội đô, ngoại thành, tương đồng về điều kiện kinh tế, xã hội chứ không bó buộc vào địa giới hành chính.
<!>
“Thành phố tính nhiều phương án, nhưng đang nghiêng về phương án sẽ xóa bỏ hết ranh giới để chia lại đơn vị hành chính cấp xã theo quy mô dân số, địa hình, mở ra không gian phát triển tốt nhất,” ông Được cho biết.

Ông Tạ Hoài Nam, trưởng Ban Tổ Chức Quận Ủy Quận 1, đơn cử cho biết quận 1 đang tính hai phương án là sẽ chia quận làm ba hay hai phường, và đang nghiêng nhiều về phương án sẽ lập hai phường mới gồm Bến Nghé (gộp ba phường hiện hữu), Bến Thành (gộp bảy phường hiện hữu). Phương án này giữ nguyên địa giới hành chính mà không phải phân chia lại.

“Ở quận 3 có khu vực nào tương đồng về địa giới, kinh tế, dân cư… nếu nhập vào phường Bến Thành, Bến Nghé mà dễ quản lý hơn, phát huy thế mạnh thì quận 1 cứ đề nghị,” ông Được đề nghị.

Sài Gòn đã trải qua nhiều đợt sắp xếp đơn vị hành chính. Lần gần đây nhất vào Tháng Bảy năm ngoái, 80 phường thuộc 10 quận nhập thành 41 phường. Hiện thành phố có 273 phường, xã, thị trấn thuộc 16 quận, năm huyện và một thành phố.

Tuy nhiên, theo “Kết luận số 127” của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư CSVN về sắp xếp bộ máy, chính phủ thống nhất phương án giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm 60%-70% đơn vị cấp cơ sở so với hiện nay nên thành phố phải thực hiện. Ông Nguyễn Văn Được (trái), chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, và ông Dương Anh Đức, bí thư Quận 1, tại buổi làm việc chiều 19 Tháng Ba. (Hình: An Phương/VNExpress)

Liên quan đến việc sáp nhập, một hình chụp văn bản bị rò rỉ từ các nguồn tin khả tín hôm 8 Tháng Ba cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam dự kiến sáp nhập Sài Gòn với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương.

Trong bản danh sách 32 tỉnh mới sau sáp nhập, được đánh số thứ tự từ Bắc vào Nam, Sài Gòn cùng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương được xếp ở số 17.

Hiện chưa xác định tên gọi cuối cùng của địa danh mới từ ba tỉnh, thành nêu trên.

Văn bản được Facebooker Hoàng Dũng cùng một số Facebook khác đăng tải. Bên dưới bài đăng của Facebooker Hoàng Dũng, nhiều ý kiến bình luận tỏ vẻ ngán ngẩm vì vụ sáp nhập sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho người dân về giấy tờ, thủ tục hành chính.

Hôm 18 Tháng Ba, bà Phạm Thị Thanh Trà, bộ trưởng Nội Vụ, cho biết việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước 30 Tháng Sáu và vận hành các xã, phường mới từ 1 Tháng Bảy. Các tỉnh, thành phố phải hoàn tất sáp nhập trước ngày 30 Tháng Tám, và đi vào hoạt động từ Tháng Chín tới. (Tr.N) [qd]

Không có nhận xét nào: