Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2025

Ngày mai, 8 Tháng 3! Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Quốc Tế! Và Kính Chuyển Tin Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải

Lời Chúc Ngày Phụ Nữ Quốc Tế! 8 Tháng 3!
Có ai đó đã từng nói rằng: "Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tràn đầy tình yêu thương, sự ấm áp, hạnh phúc và lòng bao dung."Vâng, phụ nữ không chỉ là những người giữ lửa trong gia đình, mà còn là nguồn động viên, là sức mạnh thầm lặng giúp mọi người trong cuộc sống, để thế giới này trở nên tươi đẹp hơn.Trong không khí vui tươi và tràn đầy ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2025, ngày mà cả thế giới dành trọn những yêu thương và tôn vinh đến một nửa xinh đẹp của nhân loại.
<!>
Kính chúc Quý Bà, Quý Cô, Quý Chị Em Phụ Nữ VN, một ngày lễ, an vui, hạnh phúc, bên cạnh chồng con và những người thân!
Nhóm Mõ Nhân Ái, Ăn Mừng Ngày 8 Tháng 3/2025! Với Khách Không Nhà (Homeless!) -Hôm qua, Thứ Năm, ngày 6 tháng 3 năm 2025, trong Bữa Cơm Thân Ái nóng hổi, phục vụ hàng tuần, nhân trong tuần có Ngày Lễ Mừng Phụ Nữ Quốc Tế, nên tất cả Phụ Nữ trong bữa cơm, đều được tặng chút Quà và phong bao lì xì! Ai khi nhận, cũng hân hoan vui vẻ. Đàn ông thì nhận một bao thực phẩm khô và một phong bao lì xì, không khí mừng ngày lễ thật vui vẻ. Đặc biệt trước đó trời mưa, nhưng đến giờ sinh hoạt lại tạnh!

Sau đây, là một vài hình ảnh:

 
Sửa soạn cho buổi sinh hoạt






Nhân Ngày 8 Tháng 3!
Cổ Tích Huyền Thoại, Ngày Mà Thượng Đế Tạo Ra Người Phụ Nữ!
(Truyện tưởng tượng, HL phóng tác.)


-Ngày xửa, ngày xưa, khi tạo ra phụ nữ, cũng là người mẹ, người vợ đầu tiên trên thế gian, Ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ, mà vẫn chưa xong việc! Thấy vậy, một vị Thiên thần lân la đến gần, thắc mắc hỏi:


- Ngài chỉ mất, chưa đầy một tuần lễ, tạo ra vạn vật muôn loài. Tại sao Ngài lại mất quá nhiều thời gian cho tạo vật đặc biệt này?
Ông Trời đáp:
- Ngươi thấy đấy. Ta tạo ngoại hình tác phẩm này đã đẹp tuyệt mỹ! nhưng bên trong, còn hoàn hảo hơn nữa! Đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp, gồm hơn 200 bộ phận, có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác, nên không dễ mà sáng tạo đâu đấy!


Ngài giải thích thêm: Tạo vật kỳ lạ này, có thể sống bằng nước lã và ăn thừa thức ăn của con để sống, nhưng lại đủ sức ôm ấp, nuôi dưỡng trong vòng tay, hàng chục đứa con cùng một lúc! Nụ hôn của nó mới thật thần kỳ, có thể chữa lành mọi vết thương, dù to lớn đến đâu, từ vết trầy ngã té trên đầu gối, cho tới những trái tim tan nát! đều có thể chữa lành hết! Chưa hết đâu, ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này, có thể có…6 đôi tay!


Thiên thần nọ, trố mắt ngạc nhiên:
-Hả! Cần sáu đôi tay? không thể tin được!
Ông Trời đáp lại:



- Thế là còn ít đấy! Nếu nó có thêm…3 đôi mắt, cũng chưa chắc đã đủ!
- Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn sáng tạo về con người, do chính ngài tạo ra trước đây - Vị Thiên thần nói.
Ông Trời gật đầu thở dài:

- Đành vậy thôi. Nhưng ta sẽ dấu bên trong cơ thể của nó. Sinh vật này là ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo nên, nên ta dành mọi sự ưu ái, kỳ diệu cho nó. Tuy nó cũng chỉ có một đôi mắt, nhưng có thể nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín mít và biết được lũ trẻ đang làm gì ở ngoài sân! Đôi mắt thứ hai nằm ở sau gáy, để thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể làm được, nhưng với tình mẹ phi thường, nó làm được tất cả! kể cả việc hy sinh thân mình! Đôi mắt thứ ba nằm ở trên trán, để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng, mẹ chúng luôn luôn hiểu, thông cảm yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà chỉ chất chứa trong lòng, mà không hề nói ra!


Vị Thiên thần sờ vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời, và sửng sốt kêu lên:
- Tại sao nó mềm mại, trơn tru, êm ái đến thế?
Ông Trời đáp: "Vậy ngươi chưa biết hết. Tạo vật này, tuy vẻ ngoài mềm mại, như cái gối, để ai cũng có thể tựa đầu vào nghỉ ngơi, nhưng lại rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi, những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong suốt cuộc đời, với chồng và con!".


Vị Thiên thần dường như phát hiện ra điều gì khác lạ, bèn đưa tay sờ lên má người phụ nữ, đang được ông Trời tạo ra.
- Ồ, thưa ngài. Hình như Ngài quên lau, cái gì còn ướt ở đây.
- Không phải, đó là những giọt nước mắt đấy! - Ông Trời thở dài! có chút xót sa.


- Nước mắt để làm gì, thưa ngài - Vị Thiên thần hỏi.
- Để bộc lộ niềm vui, yêu thương, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn và cả lòng tự hào những thứ mà người phụ nữ nào, làm vợ, làm mẹ nào, cũng sẽ phải trải qua!
Vị Thiên thần trầm trồ, khen ngợi:
-Một tạo vật xinh đẹp, hoàn hảo, tuyệt vời quá!
Ông Trời mỉm cười, hài lòng!


-Ta sẽ hà hơi, để để sinh vật này bắt đầu sống! tràn đầy trên mặt đất! thay Ta để loan tỏa tình thương yêu! À quên, ghi vào lịch cho ta, hôm nay là Ngày 8 Tháng 3! Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Thế Giới! Happy Women’s Day!


Nhắc Nhở Thứ Bảy, Ngày Mai: Tham Dự Lễ Giỗ Đầu Của Cố Cựu Đại Tá Trần Thanh Điền.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Liên Đoàn Ả Rập Thông Qua Kế Hoạch Tái Thiết Gaza Do Ai Cập Đề Xuất


(Hình AFP / Khaled Desouki: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) đón Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên đoàn Ả Rập về Gaza, Cairo, Ai Cập, ngày 4/3/2025.)
-Ngày 4/3/2025, trong phiên họp thượng đỉnh bất thường, Lãnh đạo các nước Ả Rập đã thông qua kế hoạch 53 tỉ Mỹ kim tái thiết dải Gaza do Ai Cập đề xuất. Bản kế hoạch này được cho là một giải pháp thay thế cho dự án của Tổng thống Donald Trump nhằm đặt khu vực dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
Từ thủ đô Cairo của Ai Cập, thông tín viên Alexandre Buccianti của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:

"Bản kế hoạch của Ai Cập để tái thiết Gaza mà không trục xuất người dân là văn bản chính và còn phải được các nguyên thủ quốc gia phê duyệt. Nhưng kế hoạch này đã được hầu hết các Ngoại trưởng thông qua.
Văn bản bao gồm việc hình thành những khu dân cư tạm thời, dựng lều và nhà tiền chế cho người dân Gaza. Tiếp đến, các máy móc phục vụ xây dựng đến từ Ai Cập sẽ bắt đầu dọn dẹp từng khu phố để thiết lập các cơ sở hạ tầng và tái thiết các tòa nhà mà đa phần đã bị phá hủy.
Bản kế hoạch này trải dài trong 5 năm. Tuy nhiên, mọi việc chưa hẳn rõ ràng về những gì có liên quan đến việc cơ quan nào sẽ quản lý Gaza. Một ủy ban trung lập kỹ trị người Palestine đã được đề xuất. Nhưng phe Hamas vẫn chưa chính thức chấp nhận bị gạt ra khỏi bộ máy quyền lực.
Thượng đỉnh cũng sẽ kêu gọi tổ chức ở Cairo một Hội nghị Quốc tế để tài trợ tái thiết Gaza".


Mỹ Ngưng Gởi Vũ Khí, Tổng Thống Ukraine "Xuống Nước" Muốn "Dàn Xếp" Với Mỹ


(Hình REUTERS - Valentyn Ogirenko: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn thông tấn xã Reuters tại Kyiv, Ukraine, ngày 7/2/2025.)
-Vài tiếng đồng hồ sau khi Hoa Kỳ thông báo "tạm ngưng" viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky, hôm 4/3/2025, đã "lấy làm tiếc" thái độ gây gổ gay gắt của ông tại Tòa Bạch Ốc, và tuyên bố muốn "dàn xếp mọi việc" với Mỹ.
Trong một thông cáo dài được thông tấn xã Reuters dẫn lại, nguyên thủ Ukraine nói rằng ông "lấy làm tiếc" về cuộc tranh cãi, đồng thời cho biết ông ủng hộ các cuộc hòa đàm và sẵn sàng đúc kết thỏa thuận về khai thác khoáng sản Ukraine, đã bị đình lại 4 ngày trước đó sau khi ông vội vã rời Tòa Bạch Ốc.
Trên mạng xã hội X, ông Zelensky viết: "Cuộc họp của chúng ta ở Hoa Thịnh Ðốn, tại Tòa Bạch Ốc, đã không diễn ra như dự kiến. Tôi lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Đã đến lúc dàn xếp mọi việc". Trong thông cáo, Tổng thống Ukraine cho biết ông và nhóm Cố vấn "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo bền chắc của Tổng thống Trump nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài" nhưng ông không đề cập đến việc Mỹ ngưng chi viện quân sự.

Tổng thống Ukraine còn cảm ơn sự hậu thuẫn của Mỹ cho phép Ukraine có thể "gìn giữ chủ quyền lãnh thổ và nền độc lập" sau việc ông bị chỉ trích ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu là thiếu lòng biết ơn đối với Hoa Thịnh Ðốn.
Ông Zelensky bày tỏ mong muốn "tiến nhanh hơn" bằng cách hợp tác với Mỹ để có được một "thỏa thuận cuối cùng bền vững", bày tỏ ủng hộ một tiến trình theo từng bước, có thể khởi đầu bằng việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine cũng như là một lệnh hưu chiến trên không và trên biển giữa đôi bên. Đây cũng là ý tưởng được Pháp và Anh đề xuất.
Thông tấn xã Reuters dẫn một nguồn tin xác nhận việc chuyển giao vũ khí cho Kyiv đã bị đình lại từ hôm thứ Ba (4/3) lúc 3 giờ 30 sáng. Hiện tại, quân đội Ukraine khẳng định vẫn còn đủ "các phương tiện, các công cụ cần thiết để duy trì chiến tuyến" trước đà tiến của quân đội Nga, nhưng cũng lấy làm lo lắng cho tương lai các hệ thống phòng không Patriot cấp cho Kyiv.
Về phần mình, Ðiện Cẩm Linh đánh giá vẫn còn quá sớm để bình luận về quyết định tạm ngưng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, nhưng cũng cho rằng đây là "hy vọng tốt nhất cho hòa bình", đồng thời kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.


Tòa Bạch Ốc: Tổng Thống Trump Có Thể Mở Lại Viện Trợ Cho Ukraine Khi Có Các Biện Pháp Xây Dựng Lòng Tin


(Hình AP: Người dân biểu tình ủng hộ Ukraine bên ngoài Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ tại Warsaw, Ba Lan, hôm 3/3/2025. Mỹ có thể nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy gửi thư cho Tổng thống Donald Trump.)
-Hôm 5/3/2025, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ cân nhắc khôi phục viện trợ cho Ukraine, nếu các cuộc đàm phán hòa bình được sắp xếp và các biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện.
Ông Trump hôm 3/3 đã dừng viện trợ quân sự cho Ukraine trong động thái mới nhất của ông nhằm tái cấu trúc chính sách của Hoa Kỳ và áp dụng lập trường hòa giải hơn đối với Nga. Ông Trump cho biết vào tối 4/3 rằng ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ mong muốn ngồi vào bàn đàm phán.

Theo ông Waltz, lá thư là "bước đầu tiên tốt đẹp và tích cực". Vị Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc nói rằng các viên chức đang thảo luận về ngày, địa điểm và nhóm đàm phán vốn sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh.
"Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin mà sau đó chúng tôi sẽ thực hiện với người Nga và thử thách phía bên đó", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Fox & Friends".
Ông Waltz không nói rõ các biện pháp xây dựng lòng tin sẽ là gì.
Ông Trump cho biết vào tối 4/3 rằng Ukraine đã sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ, mà Hoa Thịnh Ðốn nói là rất quan trọng để bảo đảm sự ủng hộ liên tục của Mỹ đối với quốc phòng của Ukraine.
"Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể chốt hạ các cuộc đàm phán này và tiến tới các cuộc đàm phán, và trên thực tế, đưa một số biện pháp xây dựng lòng tin lên bàn, thì Tổng thống sẽ xem xét kỹ lưỡng việc dỡ bỏ lệnh tạm ngưng [viện trợ] này", ông Waltz nói.
"Chúng ta phải biết rằng cả hai bên đều đang đàm phán chân thành hướng tới một nền hòa bình một phần, sau đó là hòa bình vĩnh viễn".


Trước Quốc Hội, Tổng Thống Trump Thông Báo Ukraine Sẵn Sàng Đàm Phán Với Nga, Ký Thỏa Thuận Khoáng Sản Với Mỹ


(Hình REUTERS / Win McNamee: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ, điện Capitol, Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ, ngày 4/3/2025.)
-Ngày 4/3/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc.
Trong bầu không khí khá căng thẳng, ông Trump tuyên bố "Không gì có thể ngăn cản giấc mơ Mỹ", đồng thời thông báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận ký kết thỏa thuận về khoáng sản với Hoa Kỳ. Từ Miami, thông tín viên David Thomson của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Ông Donald Trump hãnh diện nói, xin trích, "hôm nay tôi đã nhận được một thư quan trọng từ Tổng thống Zelensky". Nguyên thủ Mỹ đọc nội dung bức thư trước các Nghị sĩ Mỹ tụ họp tại Quốc hội ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.

Trong bức thư này, ông Trump nói, Tổng thống Ukraine cho biết sẵn sàng trở lại bàn đàm phán ngay khi có thể, sẵn sàng làm việc dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm một nền hòa bình bền vững bởi vì không ai mong mỏi có hòa bình bằng người Ukraine. Và nhất là theo ông Trump, Tổng thống Zelensky còn nói sẵn sàng ký kết thỏa thuận về khoáng sản rất được chủ nhân Tòa Bạch Ốc trông đợi để có thể bắt đầu khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.
Ông Trump nói tiếp: "Tôi hài lòng là ông ấy đã gởi lá thư mà tôi vừa nhận được". Tổng thống Mỹ có vẻ sẵn sàng bỏ qua cuộc đấu khẩu dữ dội hôm thứ Sáu (28/2) tại phòng Bầu Dục với đồng nhiệm Ukraine. Sau sự việc ngoạn mục này, ông Trump đã tạm đình chỉ chi viện quân sự Mỹ cho Ukraine và ra điều kiện là Tổng thống Ukraine phải thay đổi thái độ để nối lại đàm phán.

Cũng theo nguyên thủ Mỹ, "cùng lúc, chúng ta đã có những cuộc thương thảo nghiêm túc với phía Nga". Trước các Nghị sĩ, Donald Trump chất vấn, "điều đó chẳng phải là tuyệt vời ư? Đã đến lúc phải chấm dứt những màn giết chóc điên rồ và để đạt được điều đó, chúng ta nên nói chuyện với cả hai phe!"
Đây còn là một thông điệp mà ông Trump gởi đến các Nghị sĩ đảng Dân chủ, có nét mặt cứng rắn trong suốt hai giờ nghe diễn văn. Nhiều người trong số họ khoác trên vai cờ Ukraine và cáo buộc ông Trump đã trở thành phát ngôn viên cho Vladimir Putin".


Bốn Cách Tiếp Cận Khác Nhau Về "Hòa Bình" Giữa Ukraine, Liên Hiệp Âu Châu, Mỹ và Nga


(Hình AP - Efrem Lukatsky: Sau một cuộc oanh kích của Nga tại thủ đô Kyiv của Ukraine, ngày 20/12/2024.)
-Hoa Kỳ, Nga, Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu (EU) đều muốn chấm dứt mọi hành động thù nghịch nhưng mỗi bên lại có cách tiếp cận và lập trường về hòa bình khác nhau.
Ukraine muốn "hòa bình bền vững" và có "bảo đảm về an ninh". Để có được hòa bình bền vững, Kyiv muốn lấy lại toàn bộ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng và sát nhập (gần 20% lãnh thổ). "Toàn vẹn lãnh thổ" là vấn đề chủ đạo trong các cuộc đàm phán. Nhưng theo báo Le Monde ngày 4/3/2025, Tổng thống Zelensky tỏ ra "mập mờ" hơn khi nhắc đến khả năng có thể từ bỏ một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ngược lại, Ukraine phải được cam kết bảo đảm an ninh vững chắc để tránh bị Nga lợi dụng thế yếu tấn công lần nữa vì Tổng thống Putin đã làm như vậy cách đây 11 năm và sáp nhập bán đảo Crimea mà không cần nổ súng.

Liên Hiệp Âu Châu và Anh có lập trường giống với Ukraine nhưng khác trong cách tiếp cận. Rút bài học từ các thỏa thuận Minsk (2014 và 2015), Liên Hiệp Âu Châu "không thể chấp nhận một Thỏa thuận Hòa bình yếu thế mà Nga có thể vi phạm dễ dàng, như thỏa thuận Minsk". Để yểm trợ Kyiv trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Âu Châu dự tính khai triển quân ở hậu phương, hỗ trợ cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Và để bù đắp cho việc Mỹ rút dần khỏi châu lục, Liên Hiệp Âu Châu lên kế hoạch 800 tỉ Euro giúp các nước thành viên đầu tư vào quốc phòng. Nhưng việc này phải mất vài năm.
Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Trump, muốn một lệnh "ngừng bắn ép buộc, nhanh chóng và một thỏa thuận về khoáng sản". Để đạt được mục tiêu, Tòa Bạch Ốc ngừng viện trợ Kyiv, xích lại gần với Nga, đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin. Theo báo Le Monde, cách nhìn của Hoa Thịnh Ðốn về hòa bình ít nhiều phù hợp với lập trường của Mạc Tư Khoa: Yêu cầu Kyiv ngừng bắn nhanh chóng mà không có bảo đảm an ninh thực sự, loại Âu Châu khỏi các cuộc đàm phán, không cho Ukraine gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), không khai triển quân Mỹ tại Ukraine và đình chỉ viện trợ của Hoa Kỳ.
Cuối cùng, "hòa bình" đối với Nga chỉ là "bề ngoài", dù Tổng thống Putin khẳng định "sẵn sàng" đối thoại với Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng mục tiêu cuối cùng của Nga "không hề thay đổi": Buộc Ukraine đầu hàng, buộc Tổng thống Zelensky ra đi, sau đó thành lập một chính phủ thân Nga nhân danh "giải trừ phát xít" tại nước này, và ngăn Ukraine gia nhập NATO, không từ bỏ bất kỳ khu vực nào đã bị sáp nhập (Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporijia, cũng như Crimea, Nga chiếm từ năm 2014).


2024: Năm "U Tối" của Kinh Tế Pháp, Ngoại Quốc Đầu Tư Giảm Vì Bất Ổn Chính Trị và Ngân Sách


(Hình AP - Christophe Ena: Bộ trưởng Ngân Sách Laurent Saint-Martin đến dự cuộc họp Nội các hàng tuần đầu tiên tại điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 23/9/2024.)
-Số lượng các dự án đầu tư vào Pháp giảm trong năm 2024, với hậu quả là số việc làm mới được tạo ra cũng ít đi, theo số liệu Bộ trưởng Ngoại thương Pháp, Laurent Saint-Martin, công bố hôm 3/3/2025. Lý do chủ yếu là bất ổn về chính trị và bối cảnh quốc tế phức tạp.
Trả lời phỏng vấn báo kinh tế Pháp Les Echos, Bộ trưởng Ngoại thương Laurent Saint-Martin cho biết, trong năm 2024, nước Pháp đón nhận 1688 dự án đầu tư, giảm 7% so với năm trước. Đáng lưu ý hơn nữa, số việc làm dự báo có thể được tạo ra nhờ các dự án ngoại quốc đầu tư, đã giảm tới 36% trong vòng 1 năm.

Đây là bảng tổng kết "u tối" cho nền kinh tế Pháp năm 2024, năm nước Pháp lâm vào khủng hoảng chính trị với 4 chính phủ lần lượt bị giải thể, Hạ viện cũng bị giải tán phải tổ chức bầu cử sớm, ngân sách 2025 được thông qua chậm trễ nhiều tuần.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Laurent Saint-Martin cũng trấn an dư luận. Xu hướng ngoại quốc đầu tư giảm tại Pháp chưa nghiêm trọng bằng tình hình ở các nước láng giềng Âu Châu. Ngoại quốc đầu tư vào Pháp vẫn cao hơn mức trước đại dịch Covid-19, cho thấy Pháp vẫn là nước rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp ngoại quốc. Ông cũng tỏ ra lạc quan về tình hình những tháng tới đây, với các chỉ số đầu tiên của giai đoạn đầu năm 2025 là rất tốt.


Nông Dân và Người Tiêu Dùng Mỹ Lo Phải Trả Giá Cho Cuộc Thương Chiến Mới


(Hình AP - Donald King: Quả bơ từ Mễ Tây Cơ bày bán tại một cửa hàng ở White Plains, New York, Hoa Kỳ, ngày 31/01/2025.)
-Trung Quốc, Gia Nã Ðại, Mễ Tây Cơ thông báo tăng thuế nhập cảng đối với hàng hóa Mỹ, trong đó có nông phẩm, ngay sau khi các biện pháp thuế mới được Tổng thống Donald Trump ban hành có hiệu lực từ ngày 4/3/2025.
Giới nông dân Mỹ lo ngại trở thành nạn nhân của cuộc thương chiến, cho dù chủ nhân Tòa Bạch Ốc kêu gọi "chuẩn bị sản xuất nhiều nông phẩm hơn để bán tại Mỹ" vì "thuế nhập cảng (đối ứng) sẽ được áp dụng đối với hàng hóa ngoại quốc từ ngày 2/4".
Cuộc chiến thương mại mới được Tổng thống Trump phát động trên quy mô toàn cầu khiến người tiêu dùng Mỹ lo ngại, theo ghi nhận trong phóng sự của thông tín viên Edward Maille của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Cumming, tiểu bang Georgia:
"Trước cửa một siêu thị, Ariana đang chất đồ lên xe, trứng, bim-bim, nước hoa quả.... Bà mẹ ba con, người gốc Mễ Tây Cơ than phiền: "Mọi thứ đều quá đắt" và bà lo ngại giá cả còn tăng thêm với các loại thuế quan.

Bà nói: "Những người có thu nhập thấp sẽ không thể mua được đồ dùng cần thiết và mua thức ăn hàng ngày sẽ càng khó hơn. Hiện giờ với 100 Mỹ kim, chẳng mua được gì cả. Để nuôi sống gia đình 5 người trong một tuần, cần phải có 300 đến 400 Mỹ kim".
Cùng chung lo ngại, bà Debbie đã phải từ bỏ một số thứ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trả 2 Mỹ kim cho một quả bơ, trong khi trước đây chỉ có 1 Mỹ kim cho 5 quả. Tôi phải bỏ một số thứ và chỉ mua những gì cần thiết".
Còn theo ông Charles, không chỉ khiến giá cả tăng, Tổng thống Donald Trump còn làm mối quan quan hệ kinh tế trên thế giới xấu đi. Ông Charles nói: "Ông ấy đang cô lập chúng tôi (Hoa Kỳ) với các đồng minh. Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ từng là những đồng minh rất tốt cho tới bây giờ cho dù mối quan hệ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Với các nước Âu Châu cũng tương tự".
Để đối phó với những biện pháp của Tổng thống Trump, ông Charles hiểu rằng các nước liên quan sẽ áp dụng thuế nhập cảng đối với các sản phẩm của Mỹ".


Tổng Thống Mỹ Muốn Tái Khởi Động Dự Án ống Dẫn Khí Đốt Từ Alaska Đến Á Châu


(Ảnh AP / Al Grillo, chụp năm 2024: Một đường ống dầu khí tại tiểu bang Alaska.)
-Ngày 4/3/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sắp tới ông có ý định hoàn tất dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska cho phép cung cấp khí đốt đến "Nhật Bản, Nam Hàn và nhiều quốc gia khác".
Trong bài diễn văn đầu tiên ở Quốc hội, Tổng thống Mỹ thông báo dự án quy mô lớn đang được nghiên cứu, các nước như Nhật Bản, Nam Hàn cùng nhiều quốc gia khác "có thể sẽ là đối tác" của Mỹ. Theo ông, mọi việc đã "sẵn sàng" để có thể khởi động dự án.
Dự án đường ống dẫn khí đốt này đã được Donald Trump đề cập với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba hồi đầu tháng Hai và đã được lãnh đạo chính phủ Nhật Bản ủng hộ, cam kết mua với "số lượng kỷ lục" khí tự nhiên của Mỹ.

Cũng theo ông Trump, các nước có liên quan đã cam kết thực hiện "những khoản đầu tư hàng ngàn tỉ Mỹ kim mỗi nước" trong dự án này. Nhưng hiện tại chưa có một chính phủ ngoại quốc nào có những thông báo cụ thể về hồ sơ này, ngoài việc bày tỏ sự quan tâm đến dự án như Đài Loan, Nam Hàn hay Phi Luật Tân.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, là người ủng hộ nhiệt tình năng lượng hóa thạch, Tổng thống Trump ngay ngày đầu nhiệm kỳ đã công bố tình trạng "khẩn cấp năng lượng" để thúc đẩy ngành sản xuất khí đốt của Mỹ, đồng thời ký Sắc lệnh hủy lệnh cấm do người tiền nhiệm ban hành liên quan đến các cuộc thăm dò mới tại một vùng biển rộng lớn.


Kênh Đào Panama: Công Ty Hồng Kông Nhượng Quyền Khai Thác Cảng Cho Đối Tác Mỹ


(Hình REUTERS - Enea Lebrun: Một tàu chở hàng neo đậu gần cảng Balboa kênh đào Panama hiện do tập đoàn Hồng Kông khai tháct, thành phố Panama, Panama, ngày 4/3/2025.)
-Tập đoàn Hồng Kông Hutchison đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để chuyển nhượng quyền khai thác các cảng mà họ đang quản lý gần kênh đào Panama, cho một liên doanh của Mỹ do công ty BlackRock đứng đầu.
Công ty Hutchison khẳng định đây chỉ đơn thuần là một thương vụ, còn chính quyền Panama nhấn mạnh đến khía cạnh giao dịch giữa các công ty tư nhân.
Thông tin chuyển nhượng được đưa ra hôm 3/3/2025, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo là việc khai thác kênh đào Panama chịu ảnh hưởng của Trung Quốc và dọa thu hồi lại quyền kiểm soát kênh đào từ Panama. Từ Panama, thông tín viên Grégoire Pourtier của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:

"Chính quyền Panama chỉ thông báo ghi nhận việc công ty Hutchison của Hồng Kông sắp nhượng lại quyền khai thác 2 cảng nằm ở hai phía đầu kênh đào Panama. Tổng thống đất nước nhỏ bé ở Trung Mỹ phát biểu: "Đây là giao dịch tổng thể giữa hai công ty tư nhân, xuất phát từ lợi ích chung của họ".

Thông cáo cho biết, "chính phủ sẽ bảo đảm là các quy định và luật pháp địa phương được tuân thủ". Nhưng văn bản đặc biệt nêu rõ là trong mọi trường hợp, việc thẩm định hoạt động của hai cơ sở hạ tầng này vẫn sẽ được hoàn tất.
Cuộc thanh tra này được ra lệnh tiến hành cách nay vài tuần, khi Donald Trump gây sức ép, tố cáo kênh đào Panama chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Lời cáo buộc này đã gây kinh ngạc, bởi vì Panama có toàn quyền quản lý kênh đào, và công ty Hutchison của Hồng Kông chỉ quản lý 2 cảng trong khu vực, 1 trong 3 cảng khác thậm chí còn do một công ty của Mỹ khai thác.
Tập đoàn Hồng Kông khổng lồ khẳng định việc rút khỏi Panama không liên quan gì đến lời đe dọa của Donald Trump.
Từ nay, cần chờ xem dự án của công ty BlackRock mua lại các cảng Balboa và Cristobal có đủ để làm hài lòng ông Donald Trump hay không".
Tổng thống Mỹ dường như chưa có dấu hiệu ngừng gia tăng sức ép với Panama. Sau thông báo của Panama, trong bài diễn văn trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ "giành lại kênh đào Panama" để "củng cố, tăng cường an ninh quốc gia" của Mỹ.


Nhà Cung Cấp Đài Loan Cho SpaceX của Tỉ phú Musk Đầu Tư Thêm 30 Triệu Mỹ Kim Vào Việt Nam


(Hình AP: Logo của SpaceX tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.)
-Tập đoàn Đài Loan Wistron NeWeb, một nhà cung cấp cho SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk, sẽ đầu tư thêm 30 triệu Mỹ kim vào công ty con tại Việt Nam là Neweb Vietnam trong một khoản "đầu tư dài hạn", theo tài liệu của công ty và The Investor.
Trong hồ sơ nộp lên Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan (TWSE) tuần trước, được The Investor trích dẫn, Wistron NeWeb cho biết khoản tài trợ sẽ được cung cấp theo từng giai đoạn theo kế hoạch chi tiêu vốn và nhu cầu tài trợ của Neweb Vietnam, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết khác.
Neweb Vietnam được thành lập vào năm 2020 và đi vào hoạt động từ tháng 8/2021. Hoạt động của công ty con tại Việt Nam bao gồm các sản phẩm truyền thông vệ tinh và các sản phẩm truyền thông di động.
Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho Neweb Vietnam vào năm 2020, vốn ban đầu của dự án là 60 triệu Mỹ kim tại Khu công nghiệp Đồng Văn III, thuộc tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam.

Tập đoàn Wistron NeWeb của Đài Loan vốn là nhà cung ứng linh kiện cho SpaceX, bao gồm việc sản xuất bộ định tuyến và thiết bị mạng dành cho Internet vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk tại nhà máy ở tỉnh Hà Nam.
Trước đó, vào ngày 11/11/2024, tức vài ngày sau khi ông Trump thắng cử ở Mỹ, Universal Microwave Technology, một nhà cung cấp và sản xuất linh kiện vệ tinh khác của SpaceX, công bố tăng vốn đầu tư vào Việt Nam lên gấp đôi, lên mức 12 triệu Mỹ kim, cho một nhà máy tại Việt Nam trong năm nay, theo một tài liệu chính thức từ công ty.
Ngoài ra, một công ty khác của Đài Loan là Shenmao Technology, nhà cung cấp vật liệu hàn cho bảng mạch in, cũng là đối tác cung ứng linh kiện cho SpaceX, vào tháng 4/2024 cho biết họ sẽ chi 5 triệu Mỹ kim để xây dựng một nhà máy sản xuất tại Việt Nam.
Hồi tháng 11/2024, các nguồn tin của thông tấn xã Reuters cho biết việc các đối tác chuyển dịch hoặc mở rộng sản xuất sang Việt Nam phần lớn là do yêu cầu của SpaceX, viện dẫn những "rủi ro địa chính trị".
Mới đây, hôm 1/3, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chỉ thị cho các cơ quan chính phủ "khẩn trương" cấp phép internet vệ tinh cho Starlink. Động thái mở cửa khẩn cấp cho công ty của tỉ phú Mỹ diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam đang lo lắng về mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước đó, các cuộc đàm phán kéo dài mấy năm qua của công ty mẹ SpaceX của ông Musk gặp nhiều khó khăn khi muốn gia nhập thị trường Việt Nam vì những quy định nghiêm ngặt về quyền kiểm soát đối với các nhà cung cấp internet vệ tinh ngoại quốc.

Không có nhận xét nào: