Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 4/3/2025 - Duke Nguyên


Tổng thống Zelensky từ chối ngừng bắn ngay lập tức với Nga Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác lời kêu gọi Ukraine đồng ý ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc xung đột với Nga. Cụ thể, trả lời phỏng vấn trước khi kết thúc chuyến thăm Anh hôm 2/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết việc Nga không tuân thủ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine sau các hoạt động quân sự từ năm 2014 đã thuyết phục ông rằng, nếu đồng ý ngừng bắn mà không có cơ chế thực thi được hỗ trợ bởi lực lượng quân sự thì đây sẽ là một sai lầm.
<!>
“Nếu xung đột chưa kết thúc và không có đảm bảo an ninh, không ai có thể kiểm soát lệnh ngừng bắn”, ông Zelensky cho hay.

Ông Zelensky từ chối bình luận khi được hỏi về thông tin trên truyền thông rằng Pháp và Anh đã đề xuất một “thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng trên không, trên biển và đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng” ở Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer thông báo ông sẽ lên kế hoạch thành lập lực lượng nhằm duy trì sự ổn định ở Ukraine với sự tham gia của Pháp và có thể bao gồm các quốc gia khác, trước khi trình lên Tổng thống Trump với hy vọng thuyết phục Mỹ cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ nhiệm vụ nào của châu Âu.

Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch của Thủ tướng Starmer là một “tín hiệu tốt”, nhưng vẫn cần giải quyết nhiều vấn đề.

“Chúng tôi sẽ có một kế hoạch hành động hiệu quả và một tầm nhìn rõ ràng hơn về những gì có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine. Đối với chúng tôi, đảm bảo an ninh là sự xác nhận rằng những kịch bản tương tự sẽ không xảy ra sau khi giai đoạn căng thẳng này kết thúc”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Khi được hỏi Ukraine có khả năng cầm cự bao lâu trong cuộc chiến với Nga nếu không có thêm viện trợ quân sự của Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev hy vọng có thêm viện trợ cũng như tiếp tục nhận được các đợt chuyển giao vũ khí từng được phê duyệt vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.

“Sẽ không có lợi cho bất kỳ ai nếu viện trợ quân sự dừng lại”, ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng việc dừng viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ giúp ích cho Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết ông nhận thấy không cần đưa ra kế hoạch để cứu vãn mối quan hệ của mình với Tổng thống Donald Trump sau cuộc tranh cãi, mặc dù ông bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với người dân Mỹ. “Mối quan hệ này sẽ tiếp tục vì đây không chỉ là mối quan hệ trong một khoảnh khắc”, ông Zelensky cho biết.
Tổng thống Zelensky cho biết ông không liên lạc trực tiếp với Tổng thống Trump kể từ cuộc họp căng thẳng hôm 28/2, nhưng đã có sự trao đổi giữa các quan chức. Ông tuyên bố “sẵn sàng tiếp tục đối thoại”.

Tổng thống Zelensky khẳng định ông sẵn sàng để các bộ trưởng Ukraine ký thỏa thuận cho phép Mỹ khai thác khoáng sản chung.

Theo Tổng thống Zelensky, việc gặp trực tiếp Tổng thống Trump rất quan trọng vì có quá nhiều thông điệp trái chiều từ chính quyền Trump. “Tôi nghĩ sẽ đơn giản hơn nếu có nhiều thời gian để đối thoại trực tiếp. Tôi không biết chiến thuật của họ”, Tổng thống Zelensky nói.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 2 ngày saucuộc đấu khẩu gay gắt giữa ông Zelensky với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng. Hai bên bất đồng quan điểm về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tại cuộc họp, ông Zelensky bị chỉ trích không muốn kiến tạo hòa bình, thiếu sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ lâu nay của Mỹ. Sau cuộc họp, một số quan chức Mỹ đã đề nghị nhà lãnh đạo Ukraine hoặc từ chức, hoặc trực tiếp xin lỗi Tổng thống Trump. Trong khi đó, ông Zelensky đã từ chối xin lỗi, đồng thời tin tưởng rằng có thể cứu vãn mối quan hệ với người đứng đầu Nhà Trắng.

Tỷ phú Elon Musk chỉ trích ông Zelensky vì từ chối lệnh ngừng bắn


Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã lên tiếng chỉ trích tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong một loạt bài đăng trên X, trong đó cáo buộc ông kéo dài xung đột với Nga bằng cách từ chối đàm phán.

Bình luận của tỷ phú Musk được đưa ra sau cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng mới đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và ông Zelensky. Cuộc họp kết thúc đột ngột mà không có thỏa thuận khoáng sản nào được lên kế hoạch.

Trong cuộc trao đổi căng thẳng, ông Zelensky đã phản đối yêu cầu đàm phán với Moskva của ông Trump, khiến Tổng thống Mỹ cáo buộc ông là vô ơn, “đánh cược với Thế chiến thứ III” và không có thiện chí chấm dứt xung đột.

Sau “thất bại” của Zelensky ở Washington, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại London để thảo luận về sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine. Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã nêu khả năng gửi quân bộ binh.

Ông Musk đã đăng lại một tuyên bố của Balazs Orban, giám đốc chính trị của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, trong đó kêu gọi “đàm phán trực tiếp với Nga” và “lệnh ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức”. Sau đó, ông chia sẻ lại đề xuất hòa bình năm 2022 của mình, đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, công nhận Crimea là của Nga và sự trung lập của Ukraine.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Vùng Kherson và Vùng Zaporozhye – trước đây là một phần của Ukraine – đã trở thành các chủ thể liên bang của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2022. Crimea và Sevastopol trước đó đã bỏ phiếu để gia nhập quốc gia này vào năm 2014. Tuy nhiên, Kiev vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ này.

“Những gì tôi đã nói cách đây hơn 2 năm là Ukraine nên tìm kiếm hòa bình hoặc phải chịu tổn thất nghiêm trọng về người mà không được lợi ích gì. Lựa chọn sau là của Zelensky. Bây giờ, ông ấy lại muốn làm điều đó một lần nữa. Điều này thật tàn nhẫn và vô nhân đạo”, ông Musk viết trong một bài đăng được ghim.

Ông Musk tiếp tục đăng một meme về một chiếc xe điện cán qua người, với Zelensky ở cần điều khiển. Một bài đăng khác cho thấy một bàn cờ vua nhuốm máu bên cạnh một chiếc bàn ăn, với chú thích: “Thực tế của chiến tranh”.

Sau đó, ông đăng lại hình ảnh, nói thêm: “Các nhà lãnh đạo EU và Zelensky đang dùng bữa tối sang trọng trong khi những người đàn ông chết trong chiến hào. Có bao nhiêu bậc cha mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa?”.
Nhận xét của Musk được đưa ra khi Zelensky yêu cầu thêm tiền từ những người ủng hộ phương Tây trong khi phản đối các cuộc đàm phán với Moskva. Các báo cáo cho thấy Washington không muốn chấp thuận thêm viện trợ trừ khi Ukraine đồng ý đàm phán.

Trong hội nghị thượng đỉnh, Starmer đã thúc giục EU và các nhà tài trợ khác đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ Kiev. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ủng hộ ý tưởng này, tuyên bố rằng “mọi thứ đều có thể xảy ra”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc triển khai chỉ có thể thực hiện được “khi hòa bình được ký kết”.

Tướng Mỹ: Tại sao xảy ra vụ to tiếng tại phòng Bầu Dục


Vừa rồi Tổng thống Ukraine lại nói ông “sẵn sàng” ký thỏa thuận khai khoáng. Điều này khiến giới quan sát quay trở lại đặt câu hỏi, rằng thế thì những chuyện ầm ỹ hôm Thứ Sáu là chuyện gì? Tướng Keane của Mỹ cho rằng ông Zelensky kỳ thực muốn ký, nhưng đồng thời cũng muốn lợi dụng dịp tới Nhà Trắng cho mục đích riêng của mình. Chưa rõ ông Zelensky đã nhận được điều ông ta muốn hay chưa, nhưng ông ấy đã nhận được sự khó chịu từ chính quyền Trump và đông đảo dân chúng Mỹ. Năm 2022, ông Zelensky cũng từng khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden tức giận, khiến ông Biden phải nói rằng ông Zelensky không có lòng biết ơn đầy đủ đối với người Mỹ.

Trả lời phỏng vấn BBC (Anh) như được công bố hơn nửa ngày trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông ấy “sẵn sàng” ký thỏa thuận khai khoáng, và rất vui lòng “nói chuyện có tính xây dựng” với Mỹ về thỏa thuận này.

Truyền hình Fox (Mỹ) đã đặt câu hỏi cho Jack Keane rằng vừa mới sau vụ to tiếng và “bị đá ra khỏi Nhà Trắng” (kicked out of the White House) hôm Thứ Sáu vậy mà bây giờ ông Zelensky lại nói vậy là nghĩa làm sao? Ông Keane là đại tướng về hưu và cũng là nhà phân tích chiến lược của Mỹ.

Ông Keane trước hết tường thuật sự kiện và chỉ ra rằng ông Zelensky rõ ràng muốn dùng cơ hội xuất hiện trước ống kính truyền thông Mỹ để nói tình hình Ukraine khó khăn thế nào khi phải đối mặt với Nga, ông ta lên lớp với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng đàm phán với Nga sẽ có rủi ro như thế nào vì Nga không đáng tin, v.v. Ông Keane nói ông đã xem đi xem lại đoạn video đó 3 lần.

“Đến giờ phút này thì chúng ta đã có được hiểu biết rõ ràng hơn rất nhiều về chuyện này, so với thời điểm nó mới xảy ra [hôm Thứ Sáu],” ông Keane nói. “Điều chúng ta chứng kiến tại cuộc họp báo chính là tính toán của Tổng thống Zelensky cùng Chánh văn phòng Yermak của ông ta.”

Theo ông Keane, thì ngay từ đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhìn ra vấn đề này rồi. Biểu hiện qua các cử chỉ như cách ông ấy nghe, cách nhìn xuống sàn nhà, v.v.

Theo kế hoạch thì đây là sự kiện họp báo ngắn, một “ăn mừng” ký hợp tác, theo phong cách ngoại giao thông thường. Nhưng mà ông Zelensky muốn nhân dịp đó để đưa ra một thông điệp riêng của mình.

Về tình mà nói, từ góc độ nhận thức của người Ukraine mà nhìn nhận, thì cách làm đó là có thể thông cảm được, vì đất nước Ukraine đang trong thời điểm khó khăn, theo ông Keane phân tích.

Nhưng mà, từ góc độ người Mỹ mà nhận thức, thì đó là ông Zelensky đang tìm cách “thao túng” (manipulate) cả Tổng thống Mỹ lẫn người Mỹ, ngay trước ống kính truyền thông. Trên đời này không ai thích bị người khác lợi dụng theo cách đó cả.

Không những thế, ông Zelensky còn “lên lớp” cho Tổng thống Mỹ rằng Tổng thống Nga Putin là “không đáng tin đâu”. Cách làm này lập tức dẫn tới tranh luận, vì hiện nay phe Mỹ đang trong giai đoạn đàm phán với Nga. Khi ông Trump tỏ ý phản đối thì ông Zelensky tiếp đó lại cãi tiếp. Ông Keane kể rằng ông Trump đã nhìn ông Zelensky một lát rồi quay xuống và nhìn xuống sàn nhà. Đây là tín hiệu rõ ràng rằng ông Trump không muốn kiểu tranh luận như vậy vào thời điểm đó.

Nhưng ông Zelensky vẫn tiếp tục kế hoạch của mình. Và tình huống tiến triển dẫn tới tranh cãi với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

“Như vậy, mục đích của ông Zelensky khi dự cuộc họp này là hoàn toàn khác với mục đích mở họp báo của ông Tổng thống Trump,” ông Keane bình luận.

“Ông Zelensky đã được bảo rằng đây không phải là cuộc nói chuyện dài, đây là ăn mừng thỏa thuận sắp được ký, và tỏ rõ với người Mỹ rằng [thỏa thuận] này là có gì tốt cho Ukraine, và tại sao nó cũng có chỗ tốt cho Mỹ cũng như cho người Mỹ. Đó chính là dự kiến của nhóm Trump,” ông Keane nói về phương thức ngoại giao thông thường mà cả thế giới vẫn thường làm vậy. “Nhưng mà, ông Zelensky có ý định hoàn toàn khác hẳn. Vì thế ông ta cứ làm như thế.”

“Nhóm ông Trump nhận ra điều đó,” ông Keane nói sau khi chỉ ra rằng ông Vance đã có lời nhắc nhở rất nặng với ông Zelensky rằng ông Zelensky cần có những lời ngoại giao cảm ơn gì đó.

“Cho nên họ tức giận, không phải bởi vì [nội dung] ông [Zelensky] nói cái gì, mà là vì cách mà ông ta nói, là vì thời điểm mà ông ta nói, là vì ông ta cứ muốn theo đuổi ý đồ thao túng người Mỹ.”

Tướng Keane nói rằng, sau vụ to tiếng này, có một số người Ukraine trong nước, và một số chính khách Châu Âu đã bày tỏ ủng hộ ông Zelensky. Không rõ rằng điều đó có nằm trong kế hoạch của Zelensky/Yermak hay không, nhưng mà theo tướng Keane, thì các chính khách Châu Âu bề ngoài là nói thế thôi, chứ kỳ thực đang tận lực khuyên ông Zelensky hãy đi làm lành (reconcile) với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Có thể làm lành được không? Khó nói trước. Nhưng ông Trump đã tuyên bố rằng theo ông Trump nhận định, thì là ông Zelensky không muốn hòa đàm, không muốn chiến tranh kết thúc bằng hòa bình. Cho nên chỉ chừng nào ông Zelensky, hoặc Kiev cử người khác, tới mang theo thiện chí muốn chiến tranh Ukraine kết thúc, thì mới làm việc tiếp.

Năm 2022, theo báo cáo của NBC, ông Zelensky cũng từng làm Tổng thống Mỹ Joe Biden tức giận. Lúc đó là tháng 6/2022, ông Biden thông báo rằng 1 tỷ USD viện trợ đã được duyệt chi cho Ukraine. Nhưng không đợi ông Bidennói hết, thì ông Zelensky lại nói về khó khăn và muốn có thêm. Lúc đó ông Biden đã nổi nóng và nhắc nhở rằng ông Zelensky cần có lời cảm ơn vì hỗ trợ của Mỹ:

Để phản đối những lời chỉ trích, thì phe ủng hộ Zelensky thậm chí đã tập hợp và tung lên mạng xã hội đoạn video với miêu tả rằng ông Zelensky đã cảm ơn Mỹ tận 94 lần lận! Không rõ là họ không hiểu hay giả vờ không hiểu. Đây không phải là vấn đề cảm ơn bao nhiêu lần, mà là cách thức ứng xử trong ngoại giao. Người ta cung cấp hỗ trợ cho mình, và mình bày tỏ lời cảm ơn. Thông lệ nó là như thế. Tổng thống Mỹ không thể cứ đưa hàng trăm tỷ tiền bạc và súng đạn cho ai đó, rồi sau đó bị dân Mỹ, những người đóng thuế, chế giễu rằng ông tổng thống đang làm việc dại dột, vừa mất tiền vừa mất công thế mà người ta cũng chẳng lĩnh tình. Đây là vấn đề thường thức trong ngoại giao:
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham, người tự nhận trước đó vẫn là “fan của Zelensky”, thì nay đã kết luận rằng “Hầu hết tất cả người Mỹ nào mà chứng kiến những gì diễn ra hôm nay sẽ không muốn làm ăn với Zelensky nữa đâu, trong đó gồm cả tôi. Mà tôi là người đã đích thân tới Ukraine 9 lần kể từ khi chiến tranh khởi phát ở đó.”

Không có nhận xét nào: