Hoa Kỳ : Giá tiêu dùng cốt lõi tháng Hai giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm Một dấu hiệu khác cho thấy sự thành công của chính quyền Trump là tỷ lệ lạm phát trong tháng Hai thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế, với giá tiêu dùng cốt lõi giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm.“Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng cốt lõi hàng năm tại Hoa Kỳ, không bao gồm các mặt hàng như thực phẩm và năng lượng, đã giảm xuống 3,1% vào tháng 2 năm 2025, từ mức 3,3% của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 3,2%. Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021“, theo Trading Economics.
<!>
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt vào sáng thứ Tư (12/3) đã phát đi tuyên bố chúc mừng: “Báo cáo CPI hôm nay cho thấy lạm phát đang giảm và nền kinh tế đang đi đúng hướng dưới thời Tổng thống Trump. Giá tiêu dùng cốt lõi, thước đo lạm phát tốt nhất, đã giảm xuống mức thấp nhất trong BỐN năm. Báo cáo lạm phát này, cũng giống như báo cáo việc làm tuần trước, tốt hơn nhiều so với dự đoán của giới truyền thông và kỳ vọng của những người được gọi là ‘chuyên gia’“.
“Khi nào họ [các chuyên gia] mới học được cách ngừng nghi ngờ Tổng thống Trump? Như ông đã thành công trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đang giảm chi phí thông qua việc bãi bỏ quy định và thống trị năng lượng. Toàn bộ Chính quyền Trump sẽ tiếp tục tập trung vào việc khắc phục cơn ác mộng kinh tế và lạm phát do Chính quyền Biden-Harris tạo ra để mở ra Thời đại hoàng kim của nước Mỹ”, bà Leavitt cho biết thêm.
Theo Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,2% theo mùa, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 2,8%. Cục Dự trữ Liên bang (FED) có mục tiêu giảm lạm phát xuống 2,0%. BLS cũng báo cáo rằng thu nhập trung bình theo giờ sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng 0,1% vào tháng Hai, tăng 1,2% so với một năm trước.
“Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã kỳ vọng mức tăng 0,3% đối với cả chỉ số chính và chỉ số cốt lõi, với tỷ lệ hàng năm tương ứng là 2,9% và 3,2%, nghĩa là [thực tế] tất cả các tỷ lệ đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự kiến“, CNBC đưa tin.
“Giá vé máy bay và giá xăng giảm đã thúc đẩy sự hạ nhiệt của tháng Hai”, tờ Barron giải thích.
Lạm phát chậm lại có thể khiến các quan chức của FED cân nhắc cắt giảm lãi suất. “FED chú ý nhiều hơn đến một thước đo riêng mà các nhà phân tích cho biết có thể cho thấy áp lực giá mạnh hơn vào tháng Hai. Số liệu đó sẽ không xuất hiện cho đến cuối tháng này, nhưng loạt số liệu lạm phát thứ ba dự kiến công bố vào thứ Năm [13/3] sẽ cho các quan chức biết thước đo ưa thích của họ có khả năng đứng ở đâu”, The Wall Street Journal lưu ý.
Lãi suất chính sách hiện tại của FED nằm trong khoảng 4,25%-4,50%.
Kay Haigh của Goldman Sachs Asset Management phản ứng: “Bản công bố CPI tháng Hai cho thấy thêm những dấu hiệu tiến triển về lạm phát cơ bản, với tốc độ tăng giá chậm lại sau bản công bố mạnh mẽ của tháng Một. Mặc dù FED vẫn có khả năng sẽ giữ nguyên tại cuộc họp của tháng này, nhưng sự kết hợp giữa việc nới lỏng áp lực lạm phát và rủi ro tăng trưởng giảm cho thấy FED đang tiến gần hơn đến việc tiếp tục chu kỳ nới lỏng”.
Kevin Gordon, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Charles Schwab, cảnh báo: “Nhiều dữ liệu lạm phát này không bao gồm những gì sắp xảy ra và những gì đã xảy ra đối với thuế quan. Những thay đổi thất thường và bất ổn liên quan đến chính sách vẫn là một lực mạnh hơn nhiều trên thị trường so với bất kỳ điều gì liên quan đến CPI hoặc xét về một điểm dữ liệu”.
Giá trứng tăng 10,4% vào tháng Hai, nhưng chính quyền Trump đang giải quyết vấn đề đó; trong tháng Hai, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Brooke Rollins đã công bố một chiến lược toàn diện trị giá 1 tỷ USD để ngăn ngừa cúm gia cầm (HPAI) và bảo vệ ngành công nghiệp gia cầm Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Rollins tuyên bố: “Chính quyền Biden đã không làm gì nhiều để giải quyết các đợt bùng phát liên tục và giá trứng cao sau đó. Ngược lại, chính quyền Trump đang giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc. Nông dân Mỹ cần được cứu trợ và người tiêu dùng Mỹ cần thực phẩm giá cả phải chăng. Gửi tới mọi gia đình đang phải vật lộn để mua trứng: Chúng tôi lắng nghe các bạn, chúng tôi đang chiến đấu vì các bạn và sự giúp đỡ đang trên đường đến”.
Thế giới 12 giờ sau khi Hoa Kỳ áp thuế quan thép và nhôm
Thị trường phản ứng thận trọng trước lệnh thuế quan 25% lên thép và nhôm. Nhà lãnh đạo các quốc gia xem Canada như một ví dụ điển hình về hình thức phản ứng mạnh.
Tổng thống Dolnald Trump áp thuế quan 25% lên tất cả sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu toàn cầu, khôi phục một trong những chiến lược trong nhiệm kỳ đầu của ông nhằm đưa việc làm tại các nhà máy trở về nước.
Từng bị náo loạn nhiều ngày trước khi thuế quan áp dụng, thị trường tài chính hôm nay phản ứng khá bình thản. Cổ phiếu tăng nhẹ ở châu Á, giá cổ phiếu tương lai tăng lên ở châu Âu và Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo cổ phiếu trước đó, ông không cho rằng kinh tế Mỹ sẽ suy thoái mà trái lại đất nước này sẽ “bùng nổ” trong năm nay nhờ các chính sách thuế quan của ông.
Có lẽ phản ứng im lặng của thị trường bắt nguồn từ phản ứng thận trọng của hầu hết các nhà xuất khẩu lớn bị ảnh hưởng bởi thuế quan mới của chính quyền Trump. Hầu hết đều từ chối đưa ra phát ngôn lúc này. Ngay cả Liên minh châu Âu mặc dù đã công bố các biện pháp đối phó cũng vẫn dành ra thời gian để đàm phán trước khi áp dụng thuế quan trả đũa.
Những diễn biến mới nhất về tình hình thương mại thế giới 12 giờ qua:
-Các nhà lãnh đạo từ New Delhi đến Brussels đều đang xem Canada như một điển hình về việc phản ứng mạnh với chiến thuật của Tổng thống Trump.
-EU đã thông báo kế hoạch áp thuế 26 tỷ euro hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
-Trung Quốc từ chối bình luận nhưng lại áp dụng một biện pháp không tương xứng : triệu tập các giám đốc điều hành chuỗi bán lẻ để biểu thị việc lo ngại sau khi các nhà bán lẻ Mỹ yêu cầu các nhà cung cấp của Đại lục chịu phần chi phí thuế quan tăng lên.
-Các nước xuất khẩu kim loại lớn bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Vương quốc Anh kiềm chế không trả đũa tức thì.
-Thị trường thép toàn cầu đang lao vào cuộc chiến trên nhiều mặt trận khi các chính trị gia theo đuổi biện pháp kiềm chế nhập khẩu kim loại đóng vai trò nền tảng của công nghiệp hóa.
-Na Uy nỗ lực thuyết phục EU miễn cho nước này mọi mức thuế bảo hộ do khối 27 quốc gia châu Âu này đặt ra nhằm đáp trả cuộc chiến thương mại của ông Trump.
-Các công ty nhỏ lẻ tại Mỹ lo lắng về giá thành linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan và Đông Nam Á
-Canada chuẩn bị công bố một loạt đòn trả đũa tiếp theo
Pháp đứng ra họp về bảo đảm an ninh cho Ukraine
Truyền thông Pháp đưa tin sáng Thứ Tư(giờ Pháp), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đứng ra mời các bộ trưởng quốc phòng Đức, Ý, Ba Lan, và Anh, để thảo luận tại Paris trong cùng ngày về chủ đề bảo đảm anh ninh cho Ukraine.
Theo truyền hình France 24, cuộc họp được tổ chức sau vòng đàm phán Mỹ-Ukraine vừa diễn ra tại Jeddah, Ả-rập Xê-út.
“Nội dung chính và cũng là phần đầu của cuộc họp sẽ là về Ukraine, về bảo đảm an ninh nào mà các đồng minh sẽ đặt lên bàn,” phóng viên France 24 nói, và cho rằng nguyên nhân của cuộc họp là do mọi thứ “đang biến chuyển cực kỳ mau chóng như chúng ta vừa chứng kiến về cuộc nói chuyện tại Jeddah, và câu trả lời đang được chờ đợi từ phía Moskva.”
“Còn phần thứ hai của cuộc họp, sẽ là tăng cường quân sự cho Châu Âu,” phóng viên tường thuật thêm.
Vòng đàm phán Jeddah kết thúc với tuyên bố Ukraine đồng ý ngừng bắn tạm thời 30 ngày, trong khi đó phía Mỹ đồng ý sẽ nối lại viện trợ quân sự và cung cấp thông tin tình báo. Hoạt động ngừng bắn được kỳ vọng sẽ làm nền tảng mà có thể mở rộng cho một đàm phán hòa bình cho các vòng đàm phán trong tương lai.
Các bình luận của giới chức Kiev, kể cả những người tham gia cuộc họp với Mỹ tại Jeddah, cho thấy phía Kiev hài lòng về kết quả cuộc họp kéo dài 8 giờ đồng hồ này, theo các báo cáo của các kênh truyền thông Ukraine. Phía Mỹ cũng đồng dạng miêu tả cuộc họp là một thành công.
Với công thức ngừng bắn 30 ngày, có thể xem như quả bóng được đá sang phía Nga. Hiện nay Nga chưa có bình luận chính thức nào về việc này. Họ cần đợi có được thông tin chi tiết và đàm phán với Mỹ.
Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong cuộc họp Jeddah, đã nói với các phóng viên rằng ông hài lòng về kết quả cuộc họp Jeddah: “Trước hết, đây là một cuộc nói chuyện hết sức tốt đẹp, rất đi vào bản chất, mang nghĩa nghĩa rất cao, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những đối tác, những đối tác đã cùng bên nhau từ những ngày đầu cuộc chiến tranh chống lại Liên bang Nga”:
Canada đáp trả thuế quan Hoa Kỳ, giảm lãi suất để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng
Phản ứng thuế kim loại của ông Trump, Canada tuyên bố sẽ áp thuế quan tương hỗ 25% lên gần 30 tỷ USD hàng hóa của Mỹ. Ngân hàng Canada công bố giảm lãi suất 25 điểm cơ bản để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng.
Phản ứng lại thuế quan của ông Trump, Canada tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan tương hỗ 25% đối với các sản phẩm thép trị giá 12,6 tỷ USD và các sản phẩm nhôm trị giá 3 tỷ USD, cũng như các hàng hóa nhập khẩu bổ sung trị giá 14,2 tỷ USD, kể từ 12:01 sáng ngày 13/3/2025, với tổng mức thuế là 29,8 tỷ USD.
Danh sách các sản phẩm bổ sung bị ảnh hưởng thuế trả đũa bao gồm các công cụ, máy tính, máy chủ, màn hình hiển thị, máy nước nóng, dụng cụ thể thao và sản phẩm gang.
Các mức thuế này được áp dụng ngoài mức thuế trả đũa 25 phần trăm của Canada đối với 30 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, nhằm đáp trả mức thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) của Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3 .
Từ phía Hoa Kỳ, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết không gì có thể ngăn cản việc Tổng thống Trump tăng thuế 25% đối với thép và nhôm cho đến khi sản xuất trong nước của Hoa Kỳ được tăng cường.
Ông cho biết Tổng thống Trump sẽ bổ sung đồng vào các biện pháp bảo vệ thương mại của mình.
Ông Lutnick chia sẻ với Fox Business Network rằng cuộc họp mà ông dự định tổ chức với Thủ hiến Ontario Doug Ford nhằm mục đích “hạ nhiệt” mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada.
Nhưng ông sẽ chờ ông Mark Carney chính thức nhậm chức Thủ tướng Canada để việc đàm phán thương mại sẽ ở cấp độ quốc gia.
Ông Lutnick bày tỏ quan điểm cuộc họp với Thủ hiến Ford: “Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần cân bằng mọi thứ, đảm bảo rằng chúng ta hiểu nhau, sau đó chúng ta sẽ đàm phán với toàn bộ Canada”.
Ngân hàng Canada giảm lãi suất cơ bản nhằm chuẩn bị cho một thời kỳ khủng hoảng mới
Reuters đưa tin Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản xuống 2,75%. Ngân hàng Trung ương nước này đã cảnh báo “một cuộc khủng hoảng mới” và cố gắng chuẩn bị cho nền kinh tế trước những thiệt hại do thuế quan của Trump có thể gây ra.
Ngân hàng Canada cho biết rằng rất thận trọng với bất kỳ thay đổi nào vì họ phải tính toán đến áp lực từ lạm phát gia tăng và áp lực từ tổng cầu bị yếu đi.
Đây là lần thứ bảy liên tiếp ngân hàng trung ương Canada nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm lãi suất điều hành tổng cộng 225 điểm cơ bản trong vòng 9 tháng và được đánh giá là ngân hàng tích cực nhất.
“Chúng ta đã kết thúc năm 2024 với nền tảng kinh tế vững chắc. Nhưng hiện tại chúng ta phải đối mặt với một khủng hoảng mới“, Thống đốc Tiff Macklem phát biểu trong một cuộc họp báo tại Ottawa
“Tùy thuộc vào mức độ và thời gian áp dụng thuế quan mới của Hoa Kỳ, tác động kinh tế có thể rất nghiêm trọng. Chỉ riêng sự bất ổn đã gây tác hại rồi.”, ông Tiff nói thêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét