Đời sống quanh ta, nhắc nhở, hôm nay 17 tháng 3! Ngày Lễ kính Thánh Patrick và những sự thật rất thú vị bạn nên biết! -Bạn đã từng nhìn thấy hình ảnh một ngày lễ hội tràn ngập sắc xanh như thế này? Những đoàn người mặc đồ màu xanh lá diễu hành, đường phố trang trí theo tông màu xanh lá và đặc biệt là hình ảnh cỏ 3 lá xuất hiện khắp mọi nơi - đó chính là những đặc trưng của ngày Lễ Thánh Patrick (St. Patrick’s Day). Đây là một ngày lễ quan trọng của đạo Thiên Chúa bắt nguồn từ rất lâu về trước.
<!>
Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho câu hỏi Lễ Thánh Patrick là gì những điều đặc biệt về ngày lễ thú vị này.
Lễ Thánh Patrick là ngày gì?
Lễ Thánh Patrick hay lễ 17/3 là một ngày lễ hội tổ chức vào ngày 17 tháng 3 (hôm nay) hằng năm, vốn là ngày lễ quan trọng trong Thiên Chúa giáo. Năm 2025, ngày Lễ Thánh Patrick rơi vào thứ hai.
Lễ Thánh Patrick được tổ chức lần đầu vào đầu thế kỷ 17 như một ngày lễ chính thức mang đậm chất tôn giáo. Đây là ngày lễ quan trọng đối với người Ireland và những người có nguồn gốc Ireland trên khắp thế giới.
Lễ Thánh Patrick được đặt theo tên của vị thánh bảo trợ cho Ireland - Thánh Patrick. Theo những ghi chép cổ, ông chính là người đã mang Kitô giáo đến và truyền bá cho người dân Ireland vào thế kỷ thứ 5. Ông được cho là đã sử dụng cỏ ba lá (shamrock) làm ví dụ khi giải thích về Chúa Ba Ngôi cho người Ireland. Vì thế, cỏ ba lá cũng trở thành hình ảnh đặc trưng cho ngày lễ này. Người dân Ireland đã chọn ngày mất của ông là ngày 17/3 làm ngày lễ để tưởng nhớ và tôn vinh những công lao của ông với những giá trị về mặt văn hoá và tôn giáo. Về sau, ngày lễ đã trở thành ngày hội văn hoá vui vẻ, đầy màu sắc để chúc mừng cũng như tìm hiểu về đất nước này.
Ngày Lễ Thánh Patrick là dịp để tưởng nhớ Thánh Patrick
Làm gì vào ngày Lễ Thánh Patrick?
Ngày Lễ Thánh Patrick (17/3) là một dịp đặc biệt để người Ireland và những người yêu thích văn hóa Ireland trên khắp thế giới cùng nhau tham gia vào nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa. Dưới đây là một số hoạt động phổ biến trong ngày Lễ Thánh Patrick:
1. Mặc trang phục màu xanh lá cây
Màu xanh lá cây là biểu tượng của Ireland và ngày Lễ Thánh Patrick. Trong ngày này, mọi người thường mặc trang phục màu xanh lá cây, từ áo quần, mũ nón đến phụ kiện.
Truyền thống mặc trang phục xanh lá này bắt nguồn từ biểu tượng cỏ ba lá gắn liền với vị thánh bảo trợ của Ireland, cũng như màu sắc đặc trưng của quốc gia này. Theo truyền thuyết, màu xanh lá giúp con người "tránh bị yêu tinh trêu véo", vì người ta tin rằng yêu tinh không thể nhìn thấy màu này. Ngoài ra, màu xanh lá cũng đại diện cho thiên nhiên tươi tốt của Ireland, thường được gọi là "Hòn đảo ngọc lục bảo".
Màu xanh lá cây ngập tràn khắp nơi là điểm đặc trưng vào ngày Lễ Thánh Patrick
2. Diễu hành
Ngày lễ Patrick sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu các cuộc diễu hành nhộn nhịp. Bên cạnh rất nhiều người cũng xuống đường thì buổi diễu hành thường sẽ có thêm các ban nhạc, vũ công nên càng tăng thêm sự nhộn nhịp và vui tươi cho ngày lễ này.
Người dân Ireland và du khách khắp nơi tham gia diễu hành vào Lễ Thánh Patrick
3. Trang trí nhà cửa
Người ta thường trang trí nhà cửa bằng màu xanh lá cây, cỏ ba lá, và các biểu tượng khác của ngày Lễ Thánh Patrick.
4. Uống bia Guinness
Bia Guinness là loại bia đen truyền thống đặc trưng của Ireland. Trong ngày Lễ Thánh Patrick, người ta thường uống bia Guinness để chúc mừng và kỷ niệm.
Thưởng thức loại bia truyền thống Ireland để ăn mừng ngày lễ lớn
5. Thưởng thức các món ăn truyền thống
Đã có bia thì không thể thiếu các món ăn ngon! Vào ngày Lễ Thánh Patrick, người dân Ireland và du khách sẽ thưởng thức các món ăn truyền thống Ireland nổi tiếng như thịt bò muối và bắp cải, bánh mì soda, và rất nhiều món ăn hấp dẫn khác.
6. Xem biểu diễn ca nhạc và các hoạt động vui chơi
Ngày Lễ Thánh Patrick là ngày lễ của không khí vui vẻ, tiếng nhạc tươi vui đến từ mọi nẻo đường. Khi tham gia vào lễ hội, bạn không chỉ được thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc mà còn có thể hòa mình vào cùng nhảy múa với người dân; cũng như các hoạt động vui chơi và giao lưu văn hoá đặc sắc.
Các nghệ sĩ biểu diễn trong bộ trang phục màu xanh đặc trưng
Mọi người hoá trang thành vị thánh nổi tiếng trong ngày Lễ Thánh Patrick
7. Dành cho nhau lời chúc mừng
Với ý nghĩa quan trọng về mặt đức tin và văn hoá, ngày Lễ Thánh Patrick 17/3 là ngày của những lời chúc mừng, lời ca tụng tốt đẹp và cầu chúc bình an.
8. Tìm hiểu về văn hóa Ireland
Đây sẽ là một cơ hội để bạn tìm hiểu về lịch sử, văn hoá và truyền thống của Ireland giữa không khí vui tươi của lễ hội.
Sông Chicago (Mỹ) vào năm 2014 được nhuộm xanh để kỷ niệm Lễ Thánh Patrick
9. Tham gia các hoạt động từ thiện
Lễ Thánh Patrick là một dịp ý nghĩa cho các hoạt động từ thiện, tình nguyện nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nâng cao tinh thần đoàn kết và cùng sẻ chia giữa người với người.
Người ta có tặng quà nhau vào Lễ Thánh Patrick không?
Lễ Thánh Patrick không phải là dịp tặng quà phổ biến như Giáng Sinh hay Valentine, nhưng ở một số nơi, người ta vẫn có thói quen trao nhau những món quà nhỏ mang tính biểu tượng. Những món quà này thường gắn liền với các đặc trưng của Ireland, như cỏ ba lá, màu xanh lá cây hay các sản phẩm truyền thống của quốc gia này.
Người ta có thể trao nhau quà lưu niệm màu xanh lá vào ngày này
Phổ biến nhất vào ngày này là các món đồ lưu niệm hoặc phụ kiện để mặc khi tham gia lễ hội, chẳng hạn như áo phông, mũ, kính mắt có hình cỏ ba lá hoặc dòng chữ chúc mừng. Ngoài ra, các loại thực phẩm và đồ uống đặc trưng như bia Guinness, rượu whiskey Ireland hoặc bánh kẹo theo chủ đề St. Patrick’s Day cũng thường xuất hiện trong các bữa tiệc.
Mặc dù không có truyền thống tặng quà chính thức, một số người vẫn xem đây là cơ hội để thể hiện tinh thần lễ hội. Đặc biệt, tại những nơi có cộng đồng người gốc Ireland đông đúc hoặc các quán bar tổ chức sự kiện theo chủ đề, các vật phẩm trang trí và quà lưu niệm theo phong cách Lễ Thánh Patrick cũng trở nên phổ biến hơn.
Ngày Mai! Giới Thiệu Một Sinh Hoạt Y Tế, Bảo Vệ Sức Khỏe, Hoàn Toàn Miễn Phí!
-Quý Vị có mất ngủ, đau cột sống, nhức mỏi, cần đo áp huyết, cao máu, cao đường…vv…
Mời đến: Từ lúc 10 giờ sáng, Thứ Ba, ngày 18 tháng 3 năm 2025 (ngày mai!)
Tại Tully Branch, 880 Tully Rd, San Jose.
Bác sĩ Phạm Đức Vượng, sẽ đích thân, khám miễn phí cho Quý Vị! Chưa kể chữa trị!
Lâu lắm mới có một sinh hoạt chăm sóc sức khỏe “gân cốt”, như thế!
Chưa hết, còn cung cấp bữa ăn trưa, nước uống, qùa tặng tưng bừng! Xin nhắc lại, tất cả dịch vụ trên, hoàn toàn miễn phí!
Một dịp vui, chăm sóc sức khỏe hiếm có! bỏ qua rất uổng!
Trân Trọng Kính Mời!
Tin Quốc Tế Đó Đây
Ngoại Trưởng Các Nước Thành Viên Khối G7 Đoàn Kết Về Hồ Sơ Ukraine
(Ảnh REUTERS / Saul Loeb, tư liệu: Các vị Ngoại trưởng khối G7 trong cuộc họp tại La Malbaie, Québec, Gia Nã Ðại, ngày 13/3/2025.)
-Kết thúc cuộc họp các Ngoại trưởng khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới - G7 - tại Québec, Gia Nã Ðại vào ngày 14/3/2025, các bên nhắc lại "kiên định ủng hộ Ukraine trong mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ" của quốc gia đang bị Nga xâm chiếm. Thông cáo chung kêu gọi Mạc Tư Khoa chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày mà chính quyền Kyiv đã chấp thuận. Trước khi trở về Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio kêu gọi cả Nga và Ukraine "có một số bước nhượng bộ".
Bất chấp những căng thẳng nội bộ xuất phát từ chính sách thương mại của Hoa Thịnh Ðốn và nhất là những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump xem Gia Nã Ðại là một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ, sau 2 ngày họp tại La Malbaie, vùng Québec, Ngoại trưởng 7 nước (Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ và Gia Nã Ðại) có chung tiếng nói về hồ sơ Ukraine. Các bên không loại trừ khả năng "ban hành thêm các biện pháp trừng phạt" Mạc Tư Khoa nếu Nga từ chối kế hoạch tạm ngừng bắn trong 30 ngày tại Ukraine mà Ngoại trưởng Marco Rubio và phái đoàn của Ukraine đã đạt được trong tuần.
Thông cáo kết thúc cuộc họp cũng nhấn mạnh đến "nhu cầu cần thiết có những biện pháp vững chắc và đáng tin cậy nhằm bảo đảm an ninh" cho Ukraine, tránh để quốc gia này lại phải đối mặt với "một cuộc tấn công khác". Hãng tin Pháp AFP lưu ý chính quyền Hoa Thịnh Ðốn hiện tại rất dè dặt trong việc sử dụng cụm từ "Nga xâm lược Ukraine".
Trên đường bay từ Hoa Thịnh Ðốn đến Florida nghỉ 2 ngày cuối tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh một cuộc đối thoại "tích cực" giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc sứ Mỹ Witkoff hôm 13/3/2025.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, sáng ngày 15/3, Kyiv cho biết Nga đã phóng 2 phi đạn-đạn đạo và gần 180 drone nhắm vào các khu vực Dnipro, Kharkiv, Odessa, Soumi và cả thủ đô Ukraine. Mạc Tư Khoa vừa loan tin là đã giành lại được thêm 2 ngôi làng tại vùng Kursk tại vùng lãnh thổ Nga bị Ukraine chiếm đóng. từ tháng 8/2024. Hôm 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin gia tăng áp lực, kêu gọi lính Ukraine đang chiến đấu ở Kursk "buông súng" vì họ đang bị các lực lượng của Nga bao vây. Nhưng theo trang mạng của Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh, ISW, có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, ảnh vệ tinh phủ nhận việc lính Ukraine bị Nga bao vây ở Kusk.
Anh Quốc: "Liên Minh Tình Nguyện" Vẫn Để Ngỏ Vấn Đề Điều Lực Lượng Âu Châu Giữ Gìn Hòa Bình Cho Ukraine
(AP - Leon Neal: Thủ tướng Anh Keir Starmer họp trực tuyến với lãnh đạo của "Liên minh tình nguyện" ủng hộ Ukraine, ngày 15/3/2025, Luân Đôn, Anh Quốc.)
-Hội nghị trực tuyến Luân Đôn hôm 15/3 do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì đã mở rộng phạm vi của "phương án Âu Châu" ủng hộ Ukraine nhưng cả Mỹ và Nga đều vắng bóng và nhiều câu hỏi khó được đặt ra về tính khả thi của việc đưa quân Âu Châu sang Ukraine gìn giữ hòa bình.
Thông tín viên Nguyễn Giang của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc tường trình:
Kết thúc hội nghị trực tuyến ở Luân Đôn hôm qua, thứ Bảy (15/3), Thủ tướng Anh, Keir Starmer cho biết vào thứ Năm tuần tới, các lãnh đạo quân sự từ các nước thuộc "Liên minh tình nguyện" ủng hộ Ukraine và làm suy yếu Nga sẽ họp để "lên kế hoạch hành động".
Nhưng hành động đó là gì thì chưa ai rõ. Nhà báo Amanda Akass của SkyNews ghi nhận Thủ tướng Anh đã né tránh câu hỏi "Âu Châu sẽ vào cuộc thế nào khi mà Mỹ không rõ ràng". Anh cam kết sẵn sàng đưa Bộ binh vào gìn giữ hòa bình và cử Không quân giám sát bầu trời Ukraine. Nhưng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thì nói thẳng với báo giới ở Luân Đôn là "còn quá sớm để đề cập tới việc đưa quân Âu Châu vào Ukraine."
Điều đạt được rõ nhất là liên minh 27 nước do Anh và Pháp dẫn đầu đã gửi ra thông điệp cho cả Mỹ và Nga về quyết tâm đứng cùng Ukraine. Hội nghị Luân Đôn là có thêm nhân vật quan trọng, nữ Thủ tướng Ý, Giorgia Meloni tham gia cùng đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan. Trước đó, bà Meloni được cho là không mặn mà với Liên Hiệp Âu Châu vì Ukraine.
Về mặt ngôn từ, Thủ tướng Anh phê phán thái độ của Tổng thống Vladimir Putin khi ông ta chỉ nói nửa vời, theo kiểu "Có... nhưng mà" (yes but) với đề xuất ngưng bắn 30 ngày mà Hoa Kỳ thỏa thuận được với Ukraine. Tuy vậy, trang BBC tiếng Nga viết thì chừng nào người Ukraine và Nga còn từ chối ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp với nhau thì các bên thứ ba, như Anh và kể cả Mỹ, cứ việc hội đàm, thỏa thuận nhưng các vấn đề cơ bản nhất của cuộc chiến sẽ không được được giải quyết.
Điều đang dần hình thành là qua sự việc ở Ukraine, về ngắn hạn Anh muốn gánh vác trách nhiệm ở Âu Châu để cảm hóa, thuyết phục và giữ chân Mỹ, đồng thời gây sức ép lên Nga chấp nhận ngưng bắn, rồi hòa bình. Nhưng về lâu dài, không loại trừ khả năng Anh đang lập một liên minh an ninh thứ ba, đề phòng trường hợp Hoa Kỳ giảm các cam kết với Âu Châu, kể cả sau khi vấn đề Ukraine được giải quyết bằng một cách nào đó.
Dân Serbia Chuẩn Bị Cuộc Biểu Tình Lớn Hiếm Có, Chính Quyền Tố Cáo Hành Động Đảo Chính
(AP - Armin Durgut: Cảnh sát được khai triển tại thủ đô Belgrade, Serbia, ngày 15/3/2025.)
-Hôm 15/3/2025, người dân Serbia chuẩn bị thực hiện một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập niên qua, để phản đối vấn nạn tham nhũng trong chính quyền của Tổng thống Aleksandar Vucic. Tính đến tối 14/3, theo Bộ Nội vụ nước này, đã có khoảng 31.000 người tham gia đón tiếp những người đổ về thủ đô Belgrade, để chuẩn bị cho cuộc tập hợp vào hôm 15/3.
Các cuộc biểu tình diễn ra liên tục tại Serbia kể từ sau vụ tai nạn tại nhà ga Novi Sad vào ngày 1/11/2024, khi mái bê-tông của tòa nhà vừa được sửa chữa đã đổ sụp, khiến 15 người thiệt mạng. Tai nạn đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của người dân Serbia. Họ coi đây là bằng chứng cho nạn tham nhũng trong nội bộ chính phủ của Tổng thống đương nhiệm, bởi vì các cơ quan liên quan đã gian lận tiền xây dựng các công trình công cộng.
Về phần mình, chính quyền của Tổng thống Vucic cũng đã tập hợp những người ủng hộ ông tại thủ đô Belgrade hôm nay, và tố cáo là những người biểu tình chống chính quyền đã nhận tiền từ các tổ chức ngoại quốc hòng lật đổ chính phủ và thậm chí là tạo ra một cuộc cách mạng. Từ Belgrade, thông tín viên Laurent Rouy của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Trong một tuyên bố khá quyết liệt, Tổng thống Vucic đã kêu gọi những người biểu tình giữ bình tĩnh, "đừng để sau này phải đến cầu xin tôi ân xá". Điều này cho thấy bầu không khí căng thẳng ở Belgrade. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ana Brnabic, người thân cận với Tổng thống đương nhiệm, một cuộc đảo chính đang diễn ra, với mục tiêu cuối cùng là ám sát Tổng thống.
Aleksandar Vucic đã cho ngừng phát sóng 3 đài phát thanh và ngăn các chuyến tàu hướng về thủ đô Belgrade, nhằm giảm bớt số người biểu tình đổ về thủ đô. Các tuyến xe buýt cũng bị cắt. Và các đài truyền hình ủng hộ chính quyền cũng đã đóng cửa, dựng rào chắn, chẳng hạn như TV Pink, một trong những phương tiện truyền thông đại diện cho quyền lực của Tổng thống Vucic, đã dựng lên các bức tường bê tông để bảo vệ họ khỏi đám đông biểu tình."
Trump và Áp Lực Tài chánh Chưa Từng Có: Liên Hiệp Quốc Cải Tổ Triệt Để ở Tuổi 80
-Đối với tổ chức Liên Hiệp Quốc, vừa tròn 80 tuổi, ngày 12/3/2025 là một ngày đặc biệt. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres quyết định tung ra sáng kiến UN80 nhằm cải tổ triệt để định chế này. Vì sao Liên Hiệp Quốc cải tổ vào lúc này? Thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ New York giải thích:
"Việc Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của Liên Hiệp Quốc, trả tiền ngày càng chậm hơn trong năm, đang gây áp lực lên tổ chức này. Sự sụt giảm của ngân sách viện trợ nhân đạo và các đợt cắt giảm ngân sách gần đây hiện đang làm suy yếu toàn bộ thể chế khiến người đứng đầu Liên Hiệp Quốc buộc phải khởi xướng cuộc cải cách mới này.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã đặc biệt cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ khi trình bày sáng kiến UN80 ngày hôm qua. Ông nói Liên Hiệp Quốc phải "thực hiện hiệu quả các mục tiêu của mình"và chịu trách nhiệm trước "những người đóng thuế trên toàn thế giới", tài trợ cho tổ chức này. Tổng Thư ký Antonio Guterres đã chọn các từ ngữ được Donald Trump và các cộng sự ưa thích.
Ông Daniel Forti, nhà phân tích thuộc tổ chức tư vấn International Crisis Group giải thích: "Rất khó để đánh giá sáng kiến này,nếu không tính đến những gì đang diễn ra ở Hoa Thịnh Ðốn, nhưng rõ ràng là Mỹ không phải là quốc gia duy nhất muốn Liên Hiệp Quốc tiến hành hoạt động này. Âu Châu, nói riêng, hiện tại đang chuyển hướng chi tiêu nhiều cho lĩnh vực quốc phòng và các nhu cầu nội bộ. Trong khi đó, các vị biết đấy, phần lớn thế giới đang thất vọng với các nước phương Bắc, vì không cung cấp đủ kinh phí cho phát triển, cho viện trợ và hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi thấy một số quốc gia mong muốn có một sáng kiến như vậy, có lẽ không đến mức phô trương như Mỹ, nhưng Hoa Kỳ không phải là bên duy nhất quan tâm."
Hiện vẫn chưa có thời hạn cụ thể nào được ấn định cho việc hoàn tất cuộc kiểm toán UN80 đối với Liên Hiệp Quốc."
Thụy Sĩ: "Mỏ Vàng" Lớn Nhất Thế Giới
(Ảnh AP - Michael Probst, minh họa, 9/2/2017: Vàng thỏi được cất giữ trong kho bạc của Ngân hàng Trung ương Đức tại Frankfurt.)
-Không có mỏ vàng, nhưng Thụy Sĩ đang trở thành "mỏ vàng" của thế giới nhờ Donald Trump. Địa chính trị và kinh tế toàn cầu bất ổn đẩy nhu cầu tích trữ vàng lên cao. Hoa Kỳ là thị trường mua vàng lớn nhất. Chỉ riêng trong tháng 1/2025, Thụy Sĩ phá kỷ lục xuất cảng sang Mỹ 193 tấn vàng, mức cao nhất từ hồi năm 2012.
Thụy Sĩ không chỉ có núi non, sông hồ phong cảnh hữu tình, không chỉ nổi tiếng với đồng hồ và sô cô la, mà còn là nơi nắm giữ 4 trong số 5 lò tinh chế vàng của thế giới.
Hàng năm, từ 50 đến 70% khối lượng vàng được giao dịch trên các thị trường quốc tế đều phải được chuyển đến Thụy Sĩ. Từ đây ra lò những thỏi vàng mà trong tiếng Pháp gọi là "lingot". 4 trong số 5 lò tinh chế vàng này nằm sát biên giới Thụy Sĩ và Ý. Nhà máy lớn nhất là Valcambi, mỗi ngày sản xuất 4 tấn vàng thỏi. Những thỏi vàng đó được xuất cảng đi kháp mọi nơi.
Hiện tại, do chiến tranh Ukraine, do xung đột ở Trung Đông, do chiến tranh thương mại toàn cầu mà Mỹ phát động, 4 nhà máy tinh chế vàng của Thụy Sĩ "hoạt động ngày đêm - 24 giờ/24". Chỉ nội trong tháng 1/2025, Thủy Sĩ chuyển 193 tấn vàng thỏi sang Mỹ. Khối lượng này "lớn hơn toàn bộ số vàng xuất cảng trong năm 2024", theo báo cáo chính thức của Berne.
Ai cũng biết là những biến động trên toàn cầu, cả về mặt địa chiến, lược lẫn quân sự, kinh tế, thương mại khiến nhu cầu dự trữ vàng tăng cao. Nhưng hơn thế nữa, từ khi Tổng thống Trump dọa Thuy Sĩ cũng sẽ bị Hoa Kỳ đánh thuế hải quan tương tự như ông trừng phạt Liên Hiệp Âu Châu, thì lập tức nhu cầu "tích trữ vàng" lại càng tăng mạnh hợn nữa. Những người tích trữ vàng của Thụy Sĩ đầu tiên hết và mạnh nhất chính là "các tập đoàn của Mỹ, các nhà môi giới và các hiệu kim hoàn của Hoa Kỳ". Họ mua hàng trước để tránh phải trả "thuế hải quan" mà ông Trump đòi đánh vào vàng từ Thụy Sĩ bán sang Mỹ.
Trung bình, Thụy Sĩ xuất cảng hàng tháng trên dưới 10 tấn vàng sang Mỹ, nhưng chỉ riêng trong tháng 1/2025, 195 tấn vàng thỏi "made in Switzerland" đã được gửi sang bên kia Đại Tây Dương. Con số này tăng 187% so với tháng 12/2024. Báo chí tại Genève ghi nhận "ngay cả trong khủng hoảng tài chánh, ngân hàng Lehman Brothers phá sản năm 2008 hay đại dịch Covid 2020 thì nhu cầu tiêu thụ vàng thỏi của Thụy Sĩ cũng không được như vậy".
Có thể nói, nhờ Donald Trump, vốn đã giàu, Thụy Sĩ lại càng "giàu thêm": thu nhập từ ngành công nghiệp tinh lọc vàng và sản xuất vàng thỏi cho phép quốc gia Âu Châu trù phú này thu về "nhiều tiền hơn cả toàn bộ thu nhập có được nhờ vào nền công nghiệp hóa chất và sản xuất dược phẩm của Thụy Sĩ cộng lại".
Thương Mại: Ấn Độ Dự Định Thay Thế Hàng Nhập cảng Trung Quốc Bằng Sản Phẩm Mỹ
(Hình AP - Rajanish Kakade, minh họa: Hàng hóa xuất-nhập cảng tại cảng Jawaharlal Nehru, Mumbai, Ấn Độ, ngày 29/6/2017.)
-Quyết định áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập cảng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chính thức có hiệu lực từ 2/4/2025 tới, buộc Ấn Độ phải tìm biện pháp ứng phó.
Để tránh một cuộc chiến thương mại với Hoa Thịnh Ðốn, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, hôm 15/3/2025, đã kêu gọi các ngành công nghiệp xác định lại những lĩnh vực có thể thay thế hàng Trung Quốc bằng sản phẩm Hoa Kỳ. Từ Tân Ðề Ly, thông tín viên Léa Aujal của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các mức thuế cao mà Tân Ðề Ly áp dụng với các ngành xe hơi và nông nghiệp. Thậm chí ông gọi Ấn Độ là "vua của thuế quan".
Để tránh một cuộc chiến thương mại với Hoa Thịnh Ðốn, chính phủ Ấn Độ hiện đang tìm cách cắt giảm thuế và mở cửa thị trường Ấn Độ nhiều hơn cho Hoa Kỳ, đặc biệt là trong các ngành dệt may, đá quý và điện tử, và điều này có thể gây bất lợi cho cường quốc khác là Trung Quốc.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ cho biết chính phủ đang nỗ lực bảo vệ lợi ích của các nhà xuất cảng, đồng thời kêu gọi họ thoát ra khỏi "tư duy khép kín" và thể hiện "sự dũng cảm".
Tuy nhiên, lập luận này không thực sự được mọi người hưởng ứng. Các nhà xuất cảng thép và nhôm đã lên tiếng phản đối mức thuế 25% mà Donald Trump đánh vào các kim loại này.
Tội Ác Chống Nhân Loại: Cựu Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte Lần Đầu Tiên Ra Hầu Tòa CPI
(AP - Aaron Favila: Người thân của các nạn nhân trong cuộc chiến chống ma túy của cựu Tổng thống Philppines Rodrigo Duterte và các nhà hoạt động tại thành phố Quezon, Phi Luật Tân, ngày 14/3/2025, theo dõi buổi phát sóng về phiên tòa đầu tiên xử ông Duterte tại Tòa án Hình sự Quốc tế.)
-Chiều 14/3/2025, cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte lần đầu tiên ra hầu tòa CPI, Tòa án Hình sự Quốc tế, ở The Hague (Hòa Lan), 3 ngày sau khi bị bắt giữ tại phi trường Manila theo lệnh truy nã của CPI và bị áp giải lên phi cơ sang trụ sở tòa.
Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte bị Tòa án Hình sự Quốc tế cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu giết chết hàng chục ngàn người trong thời gian ông làm Tổng thống, từ năm 2016 đến năm 2022.
Hôm 14/3, ông Duterte không hiện diện tại phiên tòa mà tham dự trực tuyến. Từ The Hague, thông tín viên Stéphanie Maupas của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài tường trình về phiên tòa đầu tiên xử ông Duterte về tội ác chống nhân loại:
"Hơn 24 tiếng đồng hồ bay và việc lệch múi giờ khiến cựu Tổng thống Phi Luật Tân Duterte bị mệt, nên không thể đích thân đến Tòa. Mặc Âu phục, thắt cà-vạt, ông Duterte xác nhận danh tính qua cầu truyền hình từ nhà tù. Sau đó, chủ tịch phiên tòa, thẩm phán Motoc, không cho ông phát biểu gì thêm.
Thế nhưng, khi thẩm phán Motoc nêu lên hàng loạt quyền mà các nghi can được hưởng, luật sư của ông Duterte đã phát biểu. Luật sư Salvador Medialdea lên án việc đưa cựu Tổng thống Phi Luật Tân sang The Hague. Ông nói: "Đối với chúng tôi, các luật sư, đây là hành động ngoài vòng pháp luật bí mật chuyển những tội phạm nước ngoài đến một nước có quy định ít nghiêm ngặt hơn về đối xử với tù nhân để thẩm vấn. Còn đối với những người ít hiểu biết hơn về pháp lý thì đây được gọi đơn giản được gọi là một vụ bắt cóc".
Tiếp theo, luật sư của ông Duterte trách tòa đã không cung cấp cho ông bản sao lệnh bắt giữ của CPI. Luật sư Salvador Medialdea đã gặp thân chủ chưa đầy 1 giờ đồng hồ từ khi ông Duterte đến The Hague. Ông Duterte đã được đưa đến bệnh viện trước khi được chở đến nhà tù.
Trước trụ sở tòa, những người ủng hộ cựu Tổng thống Duterte đã biểu tình và hô vang đòi "Tự do" cho ông. Xa hơn một chút, phía các nạn nhân của chế độ Duterte đòi hỏi công lý được thực thi".
Mỹ: Chính Quyền Trump Đóng Cửa Các Đài Phát Thanh Quốc Tế, Hàng Ngàn Nhà Báo, Nhân Viên Bị Sa Thải
(Hình AP - Andrew Harnik, tư liệu, minh họa: Trụ sở của đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ - VOA tại Hoa Thịnh Ðốn. Ảnh chụp ngày 15/6/2020.)
-Sau khi cắt giảm một số cơ quan liên bang, tấn công vào cả giới nghiên cứu, giáo dục, môi trường, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/3/2025 nhắm vào các phương tiện truyền thông vốn được xem là biểu tượng của nền Dân chủ Mỹ ở ngoại quốc.
Giới bảo vệ tự do ngôn luận xem đây là món quà của Trump dành cho các chế độc tài là kẻ thù của nước Mỹ. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"Tất cả các đài phát thanh truyền tải các thông tin "tự do" ra ngoại quốc đều không được chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem là hữu ích. Một lần nữa, chính quyền Trump lại sử dụng phương pháp thô bạo, đột ngột sa thải, đơn giản là chỉ qua một lá thư điện tử, 1.300 người vốn dĩ là nhân viên làm việc toàn thời gian cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America - VOA).
Bản thân Giám đốc đài phát thanh cũng bị yêu cầu phải ra đi. Các nhân viên còn lại vẫn làm theo hợp đồng cho đến tháng 6, trụ sở của đài ở Hoa Thịnh Ðốn đã bị đóng cửa. Trên thực tế điều đó kéo theo sự sụp đổ của đài phát thanh này, vốn là tiếng nói của nước Mỹ trên toàn thế giới từ năm 1942, phát sóng tin tức bằng 49 ngôn ngữ và có 360 triệu người nghe mỗi tuần.
Kịch bản tương tự cũng đã xảy ra với Đài Âu Châu Tự Do, hoạt động từ 75 năm qua, và Đài Á Châu Tự Do hoạt động từ 29 năm nay. Các ủy ban bảo vệ nhà báo rất bất ngờ về "món quà" mà Donald Trump trao tặng cho các chế độ độc tài ở Nga, Trung Quốc hoặc Iran - những người thù ghét các đài phát thanh này, bởi đó là những kênh báo chí truyền thông độc lập chống đối các chế độ độc tài.
Và cuối cùng, họ lo ngại về số phận của những nhân viên đang làm việc ở các nước độc tài. Những nhân viên này có nguy cơ bị trục xuất ngay sau khi hợp đồng lao động của họ bị thu hồi".
Theo thông tấn xã AFP, hàng ngàn nhà báo, nhân viên của các đài phát thanh quốc tế của Mỹ, như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Âu Châu Tự Do (RFE), Đài Á Châu Tự Do (RFA), đã bị cho thôi việc, bị cấm đến văn phòng, bị yêu cầu trả lại thiết bị, phương tiện làm việc, điện thoại phục vụ công việc và thậm chí cả thẻ nhà báo. Tòa Bạch Ốc lý giải đây là biện pháp để bảo đảm tiền thuế của người dân sẽ không được dùng để chi trả cho các hoạt động "tuyên truyền cực đoan".
Thượng Viện Hoa Kỳ Thông Qua Dự luật Ngăn Chặn Việc Chính Phủ Đóng Cửa
(Tòa Quốc hội Hoa Kỳ.)
-Hai thông tấn xã Reuters và AP đưa tin cho hay hôm 14/3/2025, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ, sau khi đảng Dân chủ lùi bước trong thế bế tắc do tức giận về chiến dịch cắt giảm lực lượng lao động liên bang của Tổng thống Donald Trump.
Sau nhiều ngày tranh luận gay gắt, Thượng Nghị sĩ Dân chủ hàng đầu Chuck Schumer đã phá vỡ bế tắc vào tối 13/3, nói rằng ông sẽ bỏ phiếu để cho phép Dự luật được thông qua. Ông Schumer cho biết ông không thích Dự luật nhưng tin rằng việc kích hoạt lệnh đóng cửa sẽ là kết quả tồi tệ hơn vì ông Trump và Cố vấn Elon Musk của ông đang nhanh chóng cắt giảm chi tiêu, theo thông tấn xã Reuters.
Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 54-46 để thông qua Dự luật và chuyển qua cho ông Trump ký thành luật, theo hãng thông tấn AP.
Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua biện pháp này vào đầu tuần này, phần lớn giữ nguyên mức chi tiêu ổn định ở mức khoảng 6,75 ngàn tỉ Mỹ kim trong năm tài chánh kết thúc vào ngày 30/9.
Đảng Dân chủ đã bày tỏ sự tức giận về Dự luật này, Dự luật sẽ cắt giảm chi tiêu khoảng 7 tỉ Mỹ kim và họ cho biết điều này không ngăn cản chiến dịch của ông Trump nhằm dừng chi tiêu theo lệnh của Quốc hội và cắt giảm hàng chục ngàn việc làm, theo thông tấn xã Reuters.
Việc chặn Dự luật sẽ cần sự ủng hộ của ít nhất 41 thành viên đảng Dân chủ của ông Schumer, những người từ lâu đã phản đối việc đóng cửa chính phủ vì cho rằng việc này gây ra sự hỗn loạn không cần thiết cho các gia đình Mỹ.
Đảng Cộng hòa nắm giữ đa số 53-47 tại Thượng viện.
Dự luật đảng phái này sẽ cắt giảm chi tiêu khoảng 7 tỉ Mỹ kim so với mức của năm 2024. Quân đội Hoa Kỳ sẽ nhận được thêm khoảng 6 tỉ Mỹ kim, trong khi các chương trình phi quốc phòng sẽ bị cắt giảm 13 tỉ Mỹ kim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét