Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

Giới Thiệu Đoàn Du Ca Bắc California Với Chiều Nhạc: Du Ca Xưa – Du Ca Ngày Nay! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Đoàn Du Ca Bắc California Với Chương Trình Văn Nghệ Truyền Thống, Lần Thứ 15! *Một trong những chương trình văn nghệ đặc sắc nhất trong năm! BTC đã bỏ rất nhiều thời giờ sửa soạn, luyện tập. Lần nào cũng thành công rực rỡ! Tiếng vỗ tay vang dội, khán giả đầy rạp! * Đặc biệt năm nay, sẽ có thêm 2 màn múa, song ca, tam ca, tứ ca, cho chương trình thêm sống động!*Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn sẽ có một món quà đặc biệt tặng Đoàn, trong dịp kỷ niệm 15 năm
<!>
Với Chủ Đề:
Du Ca Xưa – Du Ca Ngày Nay!
Tại: Rosevelt Community Center
Lúc: 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 3, năm 2025
*Đậu xe, vào cửa, hoàn toàn miễn phí!

Vài Nét Về Đoàn Du Ca Bắc California

-Trong một tác phẩm, anh Trương Xuân Mẫn đã viết: “Người Du Ca sống giữa lòng dân tộc mở mắt nhìn cảnh sống chung quanh, lắng tai nghe lời than hay tiếng reo mừng của đồng bào đau khổ và hy vọng, để rồi cất tiếng hát bằng ngôn ngữ thi ca. Họ chính là phát ngôn nhân của thời đại!”
Đoàn Du Ca Bắc Cali đã thể hiện được tấm lòng son sắt đối với quê hương, sinh hoạt chặt chẽ với cộng đồng, qua đoạn đường dài 15 năm! Thật đáng ngưỡng mộ!


Không phải chỉ ở miền Bắc không thôi, còn nhiều lần ở miền Nam Cali. Trong một sinh hoạt chung tại Little Sài Gòn Nam Cali, diễn giả, nhà báo Lê Văn Hải nói về Đoàn Du Ca miền Bắc: “Họ thổi được hồn vào những bài ca, mỗi lời của những bài hát, chạm vào trái tim của người nghe! Phần trình diễn nào cũng…tuyệt vời! Một trong những đoàn văn nghệ, được yêu mến nhất!”


(Phối hợp với A Hải trong buổi văn nghệ Tình Cha)
Anh Mẫn tâm sự, nung nấu trong nhiều năm nay và cuối cùng đã kết nụ qua phong trào Du ca Việt Nam từ năm 2010. Như anh cho biết, những ai sinh sống ở miền Nam lâu năm, vào khoảng thập niên 60-70 cũng có thể biết đến phong trào Du Ca. Từ những buổi lửa trại, những đêm không ngủ do đàn anh sinh viên, học sinh chủ xướng. Rồi những chuyến đi tiếp trợ đồng bào ở các vùng xa. Du Ca qua âm vang của tiếng đàn thùng và những tiếng vỗ tay, hợp ca hò reo trong đêm chính lả những trợ lực thúc đẩy tuổi trẻ dấn thân vào chuyện thiện nguyện xã hội, mong một đất nước tươi đẹp hơn!
Và Đoàn Du Ca Bắc California đã thành lập, là một tổ chức thiện nguyện theo đúng ý nghĩa của nó, hầu hết những buổi văn nghệ, khán giả đến xem không phải mua vé, mà tự nguyện đóng góp, tùy theo lòng hảo tâm của mỗi người.

Tác giả Thái Anh đã viết: “Phải nói rằng Đoàn Du Ca Bắc California là một nỗ lực phi thường của anh đoàn trưởng và nhiều thiện nguyện viên, mà chính họ cũng là thành viên nhiều nhiệt huyết của Đoàn, có mặt trong mỗi chương trình. Họ phải tự tự lực tự cường, bỏ công sức và tài chánh riêng, may áo và đồng phục cho chính mình cũng như rốt ráo với công việc, gầy dựng một tổ chức được nhiều người ủng hộ và ái mộ, có tiếng vang lớn trong cộng đồng. Thế mà lúc nào, ngoài cuộc sống riêng và gia đình, cũng ráo riết với công việc chung, tìm cách gây quỹ cho Đoàn, nhất là mỗi khi tổ chức chương trình văn nghệ.
Nhưng trong một cuộc đổi đời lớn lao từ Việt Nam sang Mỹ, họ đã phải tạo dựng lại một phong trào trái với xuất xứ của truyền thống Du Ca ở Việt Nam, Đoàn Du Ca Bắc Cali hiện nay, đang rất cần những người trẻ tham gia. Như những người tham gia các buổi văn nghệ nhận thấy, Đoàn Du Ca Bắc Cali ngoài chuyện thiếu sót các bầu nhiệt huyết trẻ, biết hướng về quê hương, tình trạng nữ thịnh và nam suy có lẽ cũng đã rõ!”


Xin nhắc lại! Những trái tim nhiệt huyết cho đồng bào, cho quê hương như thế, thật đáng cổ động và hoan hô trong Chiều Nhạc:
Du Ca Xưa - Du Ca Ngày Nay!
Tại: Rosevelt Community Center
Lúc: 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 3, năm 2025
Đậu xe, vào cửa, hoàn toàn miễn phí!
Trân Trọng Kính Mời.

Vài hình ảnh sinh hoạt của Đoàn Du Ca Bắc Cali:















Tin Quốc Tế Đó Đây
Quả Bom Chưa Nổ Từ Thời Thế Chiến 2 Gây Gián Đoạn, Náo Loạn Giao Thông Tại Paris!


-Cảnh sát Paris đã thông báo rằng một quả bom chưa nổ từ thời Thế chiến 2 đã được phát hiện vào lúc 3h30 ngày 7 tháng 3 (giờ địa phương) tại khu vực Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris, trong quá trình thi công xây dựng. Quả bom được tìm thấy giữa đường ray, gần ga Gare du Nord, nhà ga bận rộn nhất châu Âu, chỉ cách đó khoảng 2,5km.
Việc phát hiện quả bom đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với giao thông đường sắt, bao gồm cả các chuyến tàu Eurostar kết nối Pháp với Anh, Bỉ và Hà Lan. Cảnh sát Paris đã điều động đội rà phá bom mìn đến xử lý tình huống này.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Pháp, ông Philippe Tabarot, trong cuộc phỏng vấn với Sud Radio, đã bình luận rằng tình huống không có gì đáng lo ngại và chính quyền đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để di dời quả bom một cách an toàn. Ông cũng nhấn mạnh rằng mặc dù việc phát hiện bom từ Thế chiến 2 là khá hiếm, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư, việc xử lý các hành lý bị bỏ quên đôi khi vẫn xảy ra.

Ở châu Âu, tình trạng công nhân xây dựng phát hiện bom mìn chưa nổ từ các cuộc xung đột trong thế kỷ 20 không phải là hiếm, và thường xuyên gây ra các vấn đề về an ninh và sơ tán tạm thời. Tháng trước, hơn 175 quả bom từng được sử dụng để huấn luyện trong Thế chiến 2 cũng đã được tìm thấy dưới một sân chơi cho trẻ em ở miền bắc nước Anh. Và vào năm 2018, hàng nghìn người đã phải sơ tán ở Berlin, Đức sau khi phát hiện một quả bom nặng 500kg từ thời Thế chiến 2.
Các chuyên gia về bom mìn đang tiếp tục làm việc để đảm bảo an toàn cho công chúng và khôi phục hoạt động giao thông một

Nhà hoạt động Palestine hỗ trợ biểu tình tại Đại học Columbia bị các nhân viên di trú Mỹ bắt giữ

-Các quan chức di trú liên bang Mỹ đã bắt giữ một sinh viên sau đại học người Palestine, vốn đóng vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình chống Israel vào mùa xuân năm ngoái tại Đại học Columbia, theo luật sư của anh cho biết.
Luật sư Amy Greer nói với AP rằng Mahmoud Khalil đang ở trong ký túc xá của trường gần khuôn viên Đại học Columbia ở Manhattan vào tối 8/3 thì một số nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan xông vào tòa nhà và bắt giữ anh.
Luật sư Greer cho biết bà đã nói chuyện qua điện thoại với một trong những nhân viên của ICE trong vụ bắt giữ, và người này cho biết họ đang hành động theo lệnh của Bộ Ngoại giao để thu hồi thị thực sinh viên của Khalil. Theo bà Greer, khi được luật sư thông báo rằng Khalil đang ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có thẻ xanh, nhân viên này cho biết họ cũng đang thu hồi thẻ xanh.

Vụ bắt giữ này dường như là một trong những hành động đầu tiên được biết đến theo lời cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc trục xuất những sinh viên quốc tế tham gia các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến tranh của Israel ở Gaza vốn đã lan rộng khắp các khuôn viên trường đại học vào mùa xuân năm ngoái. Chính quyền của ông Trump tuyên bố những người tham gia đã mất quyền được ở lại đất nước này vì ủng hộ Hamas, một tổ chức khủng bố.
Khalil đóng vai trò là người đàm phán cho sinh viên khi họ mặc cả với các giới chức trường đại học về việc chấm dứt dựng lều trại trong khuôn viên trường, một vai trò khiến anh trở thành một trong số ít nhà hoạt động sinh viên sẵn sàng chia sẻ tên và danh tính của mình.

Luật sư Greer cho biết chính quyền đã từ chối cho vợ của Khalil, người đang mang thai tám tháng, biết liệu anh có bị buộc phạm tội gì hay không. Kể từ đó, Khalil đã được chuyển đến một cơ sở giam giữ người nhập cư ở Elizabeth, thuộc tiểu bang New Jersey.
"Chúng tôi không thể biết thêm thông tin chi tiết về lý do tại sao anh ấy bị giam giữ," luật sư Greer nói với AP. "Đây rõ ràng là một sự leo thang. Chính quyền đang thực hiện các mối đe dọa của mình".
Một người phát ngôn của Đại học Columbia cho biết các nhân viên thực thi pháp luật phải xuất trình lệnh trước khi vào khuôn viên trường đại học nhưng từ chối cho biết liệu trường đã nhận được lệnh trước khi Khalil bị bắt hay không. Người phát ngôn này cũng từ chối bình luận về việc giam giữ Khalil.
Các tin nhắn yêu cầu bình luận đã được gửi đến Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và ICE.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ có thể khởi xướng thủ tục trục xuất đối với những người sở hữu thẻ xanh vì nhiều hoạt động tội phạm bị cáo buộc, bao gồm cả việc hỗ trợ một nhóm khủng bố. Theo Camille Mackler, người sáng lập Immigrant ARC – một liên minh các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý tại New York, thẩm phán di trú sẽ là người cuối cùng có thẩm quyền thu hồi tư cách thường trú nhân của một người nào đó.
"Đây có vẻ là hành động trả đũa đối với một người đã bày tỏ quan điểm mà chính quyền Trump không thích," bà Mackler nói.
Khalil nằm trong số những người bị một văn phòng mới của Đại học Columbia điều tra. Theo hồ sơ được chia sẻ với AP, văn phòng này đã đưa ra cáo buộc kỷ luật đối với hàng chục sinh viên đã bày tỏ sự chỉ trích đối với Israel.

Những cuộc điều tra đó diễn ra khi chính quyền Trump tăng cường giám sát Đại học Columbia vì những gì chính phủ mô tả là trường đại học thuộc nhóm Ivy League đã không dập tắt được chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Hôm 7/3, các cơ quan liên bang đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 400 triệu USD tiền tài trợ và hợp đồng cho trường đại học này.
Lời cáo buộc chống lại Khalil tập trung vào sự tham gia của anh ta vào nhóm bài trừ phân biệt chủng tộc của trường, có tên “Columbia University Apartheid Divest”, cho rằng anh ta đã giúp tổ chức một "sự kiện diễu hành trái phép" để tôn vinh cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7/10/2023 và đóng "vai trò đáng kể" trong việc phát tán các đăng tải trên mạng xã hội chỉ trích chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
"Tôi có khoảng 13 cáo buộc chống lại mình, hầu hết là các bài đăng trên mạng xã hội mà tôi không liên quan gì", Khalil nói với AP vào tuần trước.
"Họ chỉ muốn cho Quốc hội và các chính trị gia cánh hữu thấy rằng họ đang làm điều gì đó, bất kể lợi ích của sinh viên", anh nói. "Chủ yếu là công việc ngăn chặn các bài phát biểu ủng hộ Palestine".


Mật vụ Hoa Kỳ bắn một người đàn ông có vũ trang gần Tòa Bạch Ốc!


(Một nhân viên mật vụ Mỹ bên ngoài Nhà Trắng.)
-Nhân viên Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã bắn một người đàn ông có vũ trang bên ngoài Nhà Trắng vào sáng sớm 9/3, sau một cuộc đối đầu, và người này hiện đang ở trong một bệnh viện địa phương, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.
Tổng thống Donald Trump không có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm đó, vì ông đang nghỉ cuối tuần tại dinh thự của mình ở Florida.
Sở Mật vụ cho biết rằng các quan chức của cơ quan này hôm 8/3 đã nhận được thông tin từ chính quyền địa phương rằng một người có ý định tự tử có thể đang đi từ Indiana đến Washington và chiếc xe của người đó được tìm thấy cách Nhà Trắng một dãy nhà.

Người đàn ông giơ súng lên khi các nhân viên mật vụ tiếp cận ông ta và họ đã nổ súng ngay sau nửa đêm giờ địa phương.
Người đàn ông đã được đưa đến một bệnh viện trong khu vực và hiện chưa rõ tình trạng của ông ta, tuyên bố cho biết, nói thêm rằng không có thương tích nào đối với nhân viên mật vụ.
Sở Cảnh sát thủ đô Washington, đơn vị đang điều tra vụ nổ súng, đã không trả lời ngay lập tức tin nhắn yêu cầu bình luận.
Đã xảy ra một loạt các vụ việc liên quan đến những người đàn ông có vũ trang bị nhân viên an ninh bắn ngay tại hoặc gần khuôn viên Nhà Trắng trong những năm qua, bao gồm vụ nổ súng vào năm 2016 nhắm vào một người đàn ông đã giơ súng ngắn tại cổng an ninh của Nhà Trắng.
Năm 2023, một người nhập cư Ấn Độ 20 tuổi tên là Sai Varshith Kandula đã tìm cách vượt qua hàng rào bảo vệ của Nhà Trắng bằng một chiếc xe tải thuê nhưng không thành công.
Bản thân ông Trump đã may mắn sống sót sau một vụ mưu sát vào tháng Bảy năm ngoái, khi một tay súng bắn vào ông trong một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania, khiến ông bị thương ở tai.


Dòng chữ ‘Mạng sống người da đen quan trọng’ gần Tòa Bạch Ốc bị xóa bỏ


(Dòng chữ Black Lives Matter trên một con phố của thủ đô Washington D.C.)
-Lực lượng thi công hôm 10/3 bắt đầu xóa bỏ dòng chữ lớn trên một con đường cách Tòa Bạch Ốc một dãy nhà có nội dung ghi rằng “Mạng sống của người da đen quan trọng” trong lúc đô trưởng Washington, Muriel Bowser, cố gắng chống lại các mối đe dọa can thiệp từ cả Tổng thống Donald Trump và Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát.
Bà Bowser chia sẻ trên X vào tuần trước rằng: “Dòng chữ vẽ trên đường này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người và giúp thành phố chúng ta vượt qua một giai đoạn đau thương, nhưng bây giờ chúng ta không thể để bị phân tâm bởi sự can thiệp vô nghĩa của Quốc hội. Những tác động tàn phá từ việc cắt giảm nhân viên liên bang phải là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta.”
Động thái này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong thái độ của Bowser đối với ông Trump và các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội kể từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Bà Bowser, một đảng viên Dân chủ, đã ra lệnh kẻ dòng chữ vừa kể và đổi tên giao lộ này thành quảng trường “Mạng sống người da đen quan trọng” như một hành động phản kháng công khai vào tháng 6/2020. Việc này diễn ra sau nhiều ngày biểu tình hỗn loạn tại địa điểm này phản đối vũ lực thái quá của cảnh sát sau cái chết của một người da đen tên George Floyd dưới tay một cảnh sát ở Minneapolis.
Cách tiếp cận của bà Bowser đối với các cuộc biểu tình đã đẩy bà rơi vào xung đột trực tiếp với Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu. Ông Trump lúc đó cáo buộc bà Bowser đã mất kiểm soát thành phố và đe dọa sử dụng quyền lực để tiếp quản Sở Cảnh sát Đô thị. Tuy nhiên, ông không thực hiện lời đe dọa mà tuyên bố một cuộc phong tỏa liên cơ quan, trong đó có việc phái các máy bay trực thăng bay ở độ cao thấp để đe dọa những người biểu tình.
Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, bà Bowser đã cố gắng tránh xung đột và giảm thiểu các vấn đề tranh cãi. Bà đã đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump để gặp gỡ tổng thống sau cuộc bầu cử và công khai nhấn mạnh các điểm đồng thuận của họ, chẳng hạn như mong muốn chung là yêu cầu nhân viên liên bang trở lại làm việc tại văn phòng toàn thời gian.

Tổng thống Trump gần đây vực dậy một điểm nhấn trong chiến dịch tranh cử của ông về việc muốn ‘tiếp quản’ thủ đô quốc gia, mô tả thủ đô Washington đầy rẫy tội phạm, đầy rẫy các dòng chữ vẽ bậy trên tường, và đầy rẫy các khu lều bạt của người vô gia cư. Bà Bowser đã từ chối bình luận về tin cho rằng Tòa Bạch Ốc đang chuẩn bị một lệnh hành pháp nhắm vào khu vực thủ đô Washington. Bà công khai nói rằng mối đe dọa lớn nhất đối với quyền tự trị của khu vực thủ đô Washington là “một số người trong Quốc hội.”
Các đảng viên Cộng hòa, phe đang kiểm soát cả hai viện Quốc hội, đã nhiều lần đe dọa can thiệp vào các công việc của thủ đô Washington theo nhiều cách. Một biện pháp hiện đang được đưa ra tại Quốc hội, mang tên “Đạo luật Bowser,” nhằm hoàn toàn thu hồi Đạo luật Tự quản 1973 vốn trao cho vùng thủ đô quyền tự trị có giới hạn.
Mặc dù đô trưởng Bowser và Tổng thống Trump nhất trí về việc nhân viên chính phủ liên bang phải trở lại làm việc tại văn phòng toàn thời gian, nhưng việc ông Trump thúc đẩy cắt giảm lực lượng lao động liên bang đã gây sóng gió tài chính cho thành phố. Một báo cáo vào tuần trước từ giám đốc tài chính của thành phố dự đoán thâm hụt ngân sách 1 tỷ đô la trong ba năm tới do mất mát hàng ngàn công chức từ chính phủ liên bang.
Việc bà Bowser công khai ủng hộ các nhà hoạt động “Mạng sống người da đen quan trọng” vào năm 2020 đã không giúp bà có thêm sự tín nhiệm từ họ vào thời điểm đó. Chi nhánh phong trào này ở địa phương tố cáo động thái của bà Bowser chỉ là diễn kịch và chỉ trích bà là hết sức thiên vị cảnh sát. Những nhà hoạt động này nay tiếp tục lên án bà Bowser sau khi bà thay đổi lập trường.
Nee Nee Taylor, một thành viên sáng lập của chi nhánh phong trào “Mạng sống người da đen quan trọng” ở thủ đô Washington viết trên X rằng: “Bà chưa bao giờ quan tâm đến chuyện Mạng sống của người da đen quan trọng. Việc bà cho kẻ dòng chữ này chỉ là trình diễn.”


Ngày Quốc Tế Phụ Nữ: A Phú Hãn "Xóa Sổ" Quyền Sống của Nữ Giới


(Hình AFP - Atif Aryan: Phụ nữ và trẻ em A Phú Hãn xếp hàng chờ nhận viện trợ lương thực từ một tổ chức từ thiện địa phương trong tháng ăn chay Ramadan ở Mazar-i-Sharif, A Phú Hãn, vào ngày 5 tháng 3 năm 2025.)
-Vào lúc nhiều quốc gia trên thế giới kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, mồng 8 tháng 3, A Phú Hãn là nơi duy nhất trên thế giới, nữ giới bị cấm lui tới các nơi công cộng, bị cấm cất tiếng nói ở bất kỳ nơi nào ngoài khuôn viên gia đình. A Phú Hãn cũng là nơi duy nhất trên thế giới trường học cấm cửa tất cả nữ sinh từ 12 tuổi trở lên.
Trả lời RFI Pháp ngữ, Shakir Habibyar nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia A Phú Hãn thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) nhấn mạnh từ gần 4 năm qua, phụ nữ A Phú Hãn hoàn toàn mất quyền sống và họ đã "bị hy sinh" từ khi phe Hồi giáo cực đoan Taliban trở lại cầm quyền ở Kaboul.
"Trước đây khoảng 4,5 triệu học sinh nữ A Phú Hãn được cắp sách đến trường, hơn 800.000 phụ nữ được đi học. 49% nhân viên của bộ Giáo Dục là phụ nữ. Phụ nữ, trẻ em gái tích cực tham gia các hoạt động văn hóa và các sự kiện quốc tế. Nhưng tiếc là từ năm 2021, khi phe Taliban trở lại cầm quyền, thì phụ nữ A Phú Hãn phải đối mặt với những thách thức lớn: họ bị tước quyền cơ bản, bị cấm đi làm việc. Trường phổ thông Trung học và đại học dành cho nữ giới phải đóng cửa. Phụ nữ A Phú Hãn bị hy sinh".

Theo thẩm định của tổ chức UNESCO khoảng 1 triệu nữ sinh Afghanisan không được đi học và với đà này từ nay đến 2030 sẽ có khoảng 4 triệu trẻ em gái bị cấm cửa các học đường. UNESCO cũng báo động về tình trạng sức khỏe và sức khỏe tinh thần của nữ giới ở A Phú Hãn.
Cũng trong ngày 8/3 "hàng chục ngàn cuộc tuần hành vì nữ quyền" được dự trù diễn ra trên toàn nước Pháp. Các hiệp hội lo ngại một sự "thụt lùi" về nữ quyền. Bất bình đẳng về lương bổng, bị thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam trong công việc, và nạn phụ nữ bị bạo hành là những mối quan ngại hàng đầu của giới bảo vệ nữ quyền tại Pháp. Theo một nghiên cứu mà Ngân Hàng Trung Ương Pháp công bố hôm 7/3/2025 ở cấp lãnh đạo tập đoàn, "không có bình đẳng giới tính trước ngưỡng 2075".
Phụ nữ Pháp chiếm 52% dân số, chiếm 49% lực lượng lao động trên toàn quốc. Nhưng trong số 100 nhà lãnh đạo các tập đoàn và doanh nghiệp, chỉ có 25 người là phụ nữ. Hai thập niên trước, tỷ lệ phụ nữ điều hành một công ty là 5%.


Bạo Lực Chưa Từng Có Tại Syria Kể Từ Khi Chế Độ Assad Sụp Đổ


(Hình AP - Omar Albam: Lực lượng an ninh Syria tuần tra ở Lattaquié, ngày 7/3/2025.)
-Gần 3 tháng sau khi chế độ độc tài Bachar al-Assad tại Syria sụp đổ, bạo lực bùng phát tại khu vực miền Tây Syria, gần thành phố Lattaquié, nơi được coi là căn cứ địa trước đây của chế độ Assad, với đa số dân cư theo Alawites, một nhánh của hệ phái Hồi giáo Shia.
Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria, tính đến hôm 8/3/2025, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng trong hai ngày đụng độ. Hôm 9/3/2025, lãnh đạo Syria Ahmad al-Chareh kêu gọi những người trung thành với nhà độc tài Assad hạ vũ khí.

Đụng độ bùng phát sau khi quân nổi dậy Alawites tấn công vào các lực lượng an ninh. Ngoài ít nhất 273 chiến binh của cả hai phía tử vong, còn có hơn 700 thường dân người Alawites bị giết hại. Theo chuyên gia về Syria Thomas Pierret, Viện Nghiên cứu về thế giới Ả Rập và Hồi giáo (CNRS), các hành động trả thù nhắm vào dân thường quy mô lớn này có thể đẩy người dân Alawites về phía phong trào nổi dậy trung thành với nhà độc tài:
"Sự hiện diện của quân nổi dậy ít gây thách thức về mặt thuần túy quân sự bởi vì chúng ta thấy nhìn chung, tại các thành phố, trên các trục lộ lớn, các căn cứ quân sự, quân chính phủ đã kiểm soát khá nhanh chóng tình hình. Điều nghiêm trọng và gây lo ngại hơn nhiều là các hành động trả thù nhắm vào dân thường Alawites, diễn ra tại nhiều ngôi làng, và dường như vẫn tiếp tục xảy ra hôm nay tại thị xã Bagnas, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.
Điều này có thể mang lại cho các lực lượng của chế độ cũ sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng, mà họ không được cho đến nay. Bởi vì, tôi thấy, dường như tất cả cho thấy là đa số dân Alawites không muốn trở lại với một vòng xoáy chiến tranh, trả thù. Tuy nhiên, nếu giờ đây, họ phải đối mặt với các hành động trả thù quy mô lớn, các cuộc thảm sát, thì hiển nhiên có thể hình dung là phong trào nổi dậy Alawites có thể huy động dân chúng dễ dàng hơn nhiều".


Iran Tuyên Bố Không Đàm Phán Nguyên Tử Với Mỹ Nếu Tổng Thống Trump Tiếp Tục Gây Sức Ép


(Hình AFP: Người biểu tình mang hình nộm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhân dịp xuống đường kỷ niệm 46 năm Cách mạng Hồi giáo, tại Teheran, Iran, vào ngày 10 tháng 2 năm 2025.)
-Trong một đoạn phỏng vấn trên kênh Fox Business, được phát sóng vào hôm qua, 7/3/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gửi thư cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, để đề nghị đàm phán, nhằm ngăn chặn việc Teheran phát triển vũ khí nguyên tử, đồng thời đe dọa can thiệp quân sự. Tuy nhiên phía Teheran tuyên bố sẽ không có cuộc thảo luận nào được diễn ra nếu Hoa Thịnh Ðốn tiếp tục các chính sách như hiện nay.
Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Theo phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hiệp Quốc, đến giờ Teheran vẫn chưa nhận được lá thư nào từ Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ngay từ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran, Abbas Aragchi, hiện đang tham dự một thượng đỉnh đặc biệt của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo về GAZA tại Ả Rập Saudi, đã tuyên bố rằng Iran sẽ không đàm phán dưới áp lực tối đa mà ông Donald Trump áp đặt.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố: "Đến chừng nào chính quyền Trump còn tiếp tục chính sách gây sức ép tối đa, Iran sẽ không đàm phán với Mỹ về chương trình nguyên tử của mình" đồng thời nhấn mạnh thêm rằng "Chương trình nguyên tử của Iran không thể bị tiêu diệt bằng các cuộc ném bom. Chúng tôi đã làm chủ kỹ thuật này".
Trong vài tuần qua, Hoa Thịnh Ðốn đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm ngăn chặn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo này. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài Chính Mỹ cũng đã khuyên người dân Iran không nên tích tiền rial Iran mà nên chuyển đổi sang ngoại tệ vì đồng rial của Iran sẽ tiếp tục rớt giá.
Trong bối cảnh như vậy, phía Iran dường như sẽ khó chấp nhận tham gia vào bàn đàm phán với Mỹ".


Chính Phủ Mỹ Cắt Không Cho Ukraine Tiếp Cận Hình Ảnh Vệ Tinh


(Hình AP: Nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tại Kharkiv, Ukraine, ngày 7/3/2025, trong bức ảnh do Cơ quan Cứu cấp Ukraine cung cấp.)
-Hôm thứ Sáu (7/3/2025), Công ty hàng không vũ trụ Mỹ Maxar Technologies cho biết rằng họ đã vô hiệu hóa quyền tiếp cận của người dùng Ukraine đối với hình ảnh vệ tinh trên một nền tảng của chính phủ Mỹ, vì chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Kyiv.
Trong một phát biểu, Maxar cho biết họ có những hợp đồng với chính phủ Mỹ và hàng chục quốc gia đồng minh và đối tác, và "Mỗi khách hàng tự quyết định cách họ sử dụng và chia sẻ dữ liệu đó".
Công ty cho biết hợp đồng được nói tới là GEGD (chương trình Cung cấp Tình báo Địa lý Cải tiến Toàn cầu), một chương trình của chính phủ Mỹ cho người dùng tiếp cận hình ảnh vệ tinh thương mại do Mỹ thu thập.
"Chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định tạm thời đình chỉ các tài khoản của Ukraine trong GEGD", Maxar nói, và cho biết nên chuyển câu hỏi đến Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Hoa Kỳ, nơi đã xác nhận việc này.
"Tuân theo chỉ thị của chính quyền về việc hỗ trợ Ukraine, Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Hoa Kỳ đã tạm thời đình chỉ khả năng tiếp cận hệ thống Cung cấp Tình báo Địa lý Cải tiến Toàn cầu, hay GEGD, là cổng chính để tiếp cận hình ảnh thương mại do chính phủ Hoa Kỳ mua", một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết.

Hành động của Maxar lần đầu tiên được hãng tin quân sự Militarnyi đưa tin.
"Chúng tôi rất coi trọng các cam kết theo hợp đồng của mình và không có thay đổi nào đối với các chương trình khách hàng khác của Maxar", công ty nói trong một phát biểu.
John Ratcliffe, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), hôm thứ Tư nói rằng Hoa Thịnh Ðốn đã đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, gây áp lực lên chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy để buộc họ hợp tác với chính quyền Trump trong việc xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.


Nga Tiếp Tục Oanh Kích Ukraine: Trump Đe Trừng Phạt Mạnh Matxcơva, Nhưng Tin Tưởng Đạt Thỏa thuận Hòa bình Với Putin


(Hình AP: Lính cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Dobropillya, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 8/3/2025.)
-Đêm 7, rạng sáng 8/3/2025, quân đội Nga tiếp tục oanh kích quy mô lớn tại miền Đông và Đông Bắc Ukraine, khiến ít nhất 14 người chết. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky khẳng định mục tiêu của Nga "không thay đổi". Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt mới với Nga, nhưng vẫn tỏ ý tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin "muốn chấm dứt chiến tranh".

Theo AFP, trên mạng Truth Social đêm 7/3, Tổng thống Mỹ tuyên bố, do Nga tiếp tục tấn công Ukraine "trên chiến trường", "tôi sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt về ngân hàng, về thuế quan trên quy mô lớn chống Nga cho đến khi nào đạt được lệnh ngừng bắn, và khi nào một Thỏa thuận Hòa bình dứt điểm được ký kết". Tuy nhiên, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định tin tưởng là Tổng thống Nga Putin "có thiện chí muốn chấm dứt chiến tranh", đồng thời cho rằng "xử sự với phía Ukraine khó khăn hơn" với Nga.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Matxcơva tiến hành loạt tấn công đêm thứ Sáu, với hơn 60 tên lửa và khoảng 200 drone, nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng điện lực và dầu khí của Ukraine. Đây là đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga kể từ khi Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine hôm 3/3 để gây áp lực, buộc Kiev đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Trong phát biểu tối qua, Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang "nỗ lực làm việc với các cộng sự của Tổng thống Trump" để sớm đạt được một Thỏa thuận Hòa bình. Ngày thứ Hai, 10/3, Tổng thống Zelensky sẽ tới Ryad gặp thái Tử Mohammed ben Salmane, lãnh đạo Ả Rập Saudi, trước cuộc gặp dự kiến giữa hai phái đoàn Mỹ và Ukraine, với mục tiêu "xác lập một khuôn khổ cho Thỏa thuận Hòa bình và lệnh ngừng bắn sơ bộ", theo đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, Steve Witkoff.
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh: "Giai đoạn đầu tiên để xác lập một nền hòa bình thực sự là buộc Nga, nguồn gốc duy nhất gây nên cuộc chiến tranh này, phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy".
Ngày 7/3, Tổng thống Ukraine một lần nữa nhắc lại đề nghị với Nga "ngừng các cuộc tấn công trên biển và trên không". Đề nghị được đưa ra lần đầu tiên ngày 4/3.
Hôm 6/3, theo Thống đốc tỉnh Leningrad miền Tây-Bắc Nga, một bể chứa của nhà máy lọc dầu đã bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống trong một cuộc tấn công bằng drona của Ukraine. Theo France 24, nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez (KINEF) là một trong hai nhà máy lọc dầu hàng đầu của Nga, với công suất 17,7 triệu tấn mỗi năm, tương đương 6,4% tổng sản lượng quốc gia.


Ít Nhất 14 Người Chết, 37 Người Bị Thương ở Ukraine Vì Phi Đạn Nga Tấn Công


(Hình AFP: Người dân đứng gần đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị hư hại sau một cuộc tấn công ở Dobropillia, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 8/3/2025.)
-Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 37 người bị thương, bao gồm 5 trẻ em, trong các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái (drone) của Nga nhắm vào thành phố Dobropillia ở miền Đông Ukraine và một khu định cư ở vùng Kharkiv trong đêm, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết ngày thứ Bảy (8/3/2025).
Quân Nga tấn công Dobropillia bằng phi đạn đạn đạo, nhiều tên lửa và drone, gây thiệt hại cho tám tòa nhà cao tầng và 30 chiếc xe, theo bộ. Cuộc tấn công khiến 11 người thiệt mạng, bao gồm năm trẻ em, và khiến 30 người khác bị thương.

Bộ cũng báo cáo 3 thường dân thiệt mạng và 7 người bị thương trong một cuộc tấn công riêng biệt bằng drone nhắm vào vùng Kharkiv ở Đông Bắc.
"Những cuộc tấn công như vậy cho thấy mục tiêu của Nga không thay đổi. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hết mình để bảo vệ sinh mạng, tăng cường phòng không, và gia tăng chế tài đối với Nga. Mọi thứ giúp Putin tài trợ cho cuộc chiến này phải sụp đổ", Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói trên Facebook.

Ngày thứ Sáu, quân Nga phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt của Ukraine trong cuộc tấn công phi đạn lớn đầu tiên của họ kể từ khi Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, gây áp lực lên Kyiv trong khi Tổng thống Donald Trump tìm cách chấm dứt chiến tranh nhanh chóng.
Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự và tình báo có thể làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine vì nước này đang cạn phi đạn tiên tiến và chật vật theo dõi các cuộc tấn công một cách hữu hiệu.
Dobropillia, nơi sinh cư của khoảng 28.000 người trước chiến tranh, nằm ở khu vực Donetsk thuộc miền Đông Ukraine, cách tiền tuyến 22 cây số và nằm về phía bắc thành phố chủ chốt Pokrovsk, nơi quân Nga đã tấn công trong nhiều tuần qua.


Pháp Huy Động Gần 200 Triệu Euro Tăng Viện Trợ Quân Sự Cho Ukraine


(Hình AP - Harry Nakos: Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 13/2/2025.)
-Trả lời tuần báo La Tribune du Dimanche, Chủ Nhật 9/3/2025, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu thông báo Paris sử dụng khoản lãi ngân hàng từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa để tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Với 195 triệu Euro viện trợ của Pháp, trong năm 2025, Ukraine sẽ nhận được thêm đạn pháo cỡ 155 mm, bom lượn, xe bọc thép.... Để hoàn thành mục tiêu này, các tập đoàn của Pháp cần tăng tốc trong khâu sản xuất.
Từ cuối năm 2024, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 đồng ý cấp cho Ukraine đến 50 tỉ Mỹ kim viện trợ thông qua các khoản tín dụng song phương và số tiền 50 tỉ này sẽ được trích xuất từ lãi ngân hàng trên 300 tỉ Mỹ kim tài sản của Nga đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Reuters lưu ý số tiền 195 triệu Euro viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine được ông Lecornu loan báo là một phần của kế hoạch đã được khối G7 thông qua.
Một cách cụ thể, Paris sử dụng số tiền nói trên để trang bị cho Kiev từ đạn pháo đến chiến đấu cơ Mirage 2000, chiến xa AMX-10RC... Song để có thể nhanh chóng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine nội trong năm nay, Sébastien Lecornu cho biết ngành kỹ thuật quốc phòng tập trung vào những ưu tiên sau: Một là "tăng tốc khả năng sản xuất và cung cấp đạn dược, tăng cường khả năng đối phó với một cuộc chiến tranh điện tử". Ưu tiên thứ nhì là đẩy mạnh các lĩnh vực chế tạo drone và đưa thêm các công cụ robot vào các hoạt động của quân đội. Điểm thứ ba là phát triển khai thác trí tuệ nhân tạo trong mục tiêu phòng thủ.

Cũng trong bài trả lời báo La Tribune du Dimanche, ông Lecornu nhắc lại Nga là một mối đe dọa đối với "các nền dân chủ và kinh tế" của Pháp, Hoa Thịnh Ðốn thì vẫn là một đồng minh của Paris, nhưng là một đồng minh độc lập vào lúc mà "Nga đang đưa ra một khái niệm mới về chiến tranh" qua các "chiến dịch phá hoại (...) và có những hành vi hung hăng nhắm vào các lực lượng quân sự" của các nền dân chủ phương Tây.
Sau cùng, hãng tin Pháp AFP nhắc lại thông báo của Paris tăng viện trợ quân sự cho Kiev được đưa ra trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, đình chỉ hợp tác chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, và hai ngày nữa, Ukraine và Hoa Kỳ nối lại đàm phán từ sau cuộc đấu khẩu gay gắt giữa hai Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky tại Tòa Bạch Ốc hôm 28/02/2025.

Hôm 8/3, quân đội Nga thông báo đã chiếm lại được ba ngôi làng thuộc tỉnh Kursk, giáp biên giới với Ukraine. Hôm nay, 9/3, Bộ Quốc phòng thông báo đã chiếm được một ngôi làng mới ở tỉnh miền Đông Donetsk. Làng Kostyantynopil vừa bị chiếm cách ranh giới với tỉnh miền trung Dnipropetrovsk của Ukraine là 13 cây số.
Các thất bại dồn dập của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Mỹ cắt viện trợ quân sự, và đình chỉ cung cấp tin tức tình báo. Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) về khả năng kháng cự của quân đội Ukraine trong hoàn cảnh này, nhà chính trị học Nicolas Tenzer, Học viện Sciences Po Paris, phụ trách trang mạng Desk Russie, nhận định:
"Quân đội Ukraine có khả năng kháng cự. Dĩ nhiên là khó đưa ra một thời hạn chính xác là đến khi nào. Tất cả cũng phụ thuộc vào việc phía Âu Châu làm gì. Nhưng nếu chúng ta thấy, với năng lực công nghiệp của Âu Châu và đặc biệt là nếu như Âu Châu thực sự nỗ lực thúc đẩy một nền công nghiệp quân sự, điều dường như đang diễn ra, điều đó một phần nào đó cho phép làm chậm lại bước tiến của quân Nga. Tôi cho rằng tình hình không đến mức tuyệt vọng, vì về phía quân đội Nga cũng đang ở trong tình trạng khó khăn với các trừng phạt kinh tế, cho dù còn chưa đủ mức, nền kinh tế Nga đang suy yếu, công nghiệp chiến tranh của Nga cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Như vậy, tôi cho rằng không phải lo ngại, cho dù tình hình rất căng thẳng và khó khăn, không nên quên điều này. Nhìn chung, theo tôi, không nên tin rằng trong vòng 5 hay 6 tháng nữa, Ukraine sẽ sụp đổ".

Không có nhận xét nào: