Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2025

Giới Thiệu Chiều Nhạc Tưởng Niệm: 50 Năm, Ngày Sài Gòn Mất Tên! (Phải mang tên…xác người!) Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Mở Đầu Sinh Hoạt Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2025! Tại San Jose. Dù Nửa Thế Kỷ Qua, Ngày Nào Quê Hương Còn Đảng Độc Tài Cộng Sản Thống Trị, Ngày Đó, Vẫn Còn…Nỗi Hằn Thương Đau Tháng Tư Đen!
<!>


Trân Trọng Giới Thiệu Chiều Nhạc Tưởng Niệm:
50 Năm (1975-2025), Ngày Sài Gòn Mất Tên! (Phải mang tên…xác người!)
Do Nhóm Thân Hữu Sài Gòn (*) và Nhóm Văn Nghệ Sài Gòn Nhớ, Lần Đầu Tiên Phối Hợp Tổ Chức!


Lúc 3 giờ chiều, Chủ Nhật, ngày 6 tháng 4, năm 2023
Tại Cà Phê Lovers, 1855 Aborn Rd, San Jose, Ca 95121.
*Nước giải khát và vào cửa tự do!
-Phần văn nghệ đặc sắc, do những giọng ca được yêu mến miền Thung Lũng Hoa Vàng đảm trách: Thúy Nga, Thanh Trúc, Khôi Nguyên, Ngọc Hoa, Văn Khoa, Hoàng Minh, Trung Kiên, Thu Phương, MC: Thanh Loan, Hạnh Thảo, Duy Hải, Nguyễn Hồng Dũng….
*2 Hoạt cảnh 30 Tháng Tư, nhiều nước mắt!
Trân Trọng Kính Mời.
Thay Mặt, Đại Diện BTC: Lê Văn Hải
LL: (408) 480-4656


(*) Vài nét về Nhóm Thân Hữu Sài Gòn, Nhóm do Cố Đại Tá Trần Thanh Điền thành lập, cách đây khoảng 5 năm, với 6 thành viên, nay 2 thành viên đã qua đời, lại vào thời gian dịch bệnh Covid, nên Nhóm đã ngưng hoạt động. Với mục tiêu thành lập một Câu Lạc Bộ Sài Gòn, giúp cộng đồng có nơi sinh hoạt. Trước đó, Nhóm được rất nhiều người ủng hộ, yêu mến. Ngày ra mắt nhóm, tại Nhà hàng Grand Fortune, gần 400 người tham dự! gây được một số quỹ. Tuần vừa qua, nhóm tổ chức bữa cơm thân mật, tại Nhà hàng Ánh Hồng, nhân ngày giỗ đầu của NT Điền, cũng có trên 70 quan khách tham dự, trong không khí tưởng nhớ, thân tình với Tang Quyến. Thừa thắng xông lên, nay phối hợp với Nhóm Thân Hữu Sài Gòn để tổ chức Chiều Nhạc, có tên Sài Gòn đặc biệt này!

(Hình buổi giỗ tuần vừa qua)



Nửa thế kỷ, CS kiếm mọi cách khai tử, Sài Gòn vẫn bất tử! trong tim người dân Việt yêu tự do, dân chủ!
(Đặng Đình Mạnh)


-“Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên!”.
Sài Gòn, danh xưng đã có từ hơn ba thế kỷ để chỉ một vùng lãnh thổ trung tâm phía Nam Việt Nam, nơi đã từng hào phóng đón nhận biết bao thế hệ người Việt cất công nam tiến khai phá vùng đất mới.


Sài Gòn, nhờ vị trí đắc địa đã trở thành một điểm giao thoa của nhiều tôn giáo, nền văn hóa, dân tộc, thành phần … biến sự thân thiện, chân thật, hào sảng trở thành tâm tính địa phương.
Sài Gòn, nơi đã từng là thủ đô của cả một quốc gia dưới nền Cộng Hòa trước khi ngơ ngác thấy mình có danh tính mới vào ngày 2 Tháng Bảy 1976.


Trước đó, thời thuộc Pháp, Sài Gòn vốn đã là trung tâm hành chính của vùng Đông Dương bao gồm Việt, Miên (Cambodia ngày nay) và Lào. Khi ấy, dinh toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) được người Pháp cho đặt tại Sài Gòn.
Sau khi giành được độc lập, tư cách pháp lý của đô thành Sài Gòn được xác lập vào ngày 22 Tháng Mười 1956, với Sắc lệnh số 143-NV của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nhằm đổi tên các tỉnh thành miền Nam Việt Nam, theo đó, đổi tên Sài Gòn – Chợ Lớn thành đô thành Sài Gòn của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, quản lý vùng lãnh thổ từ dưới vĩ tuyến 17 đến Cà Mau theo Hiệp định Genève năm 1954.


Đến ngày 2 Tháng Bảy 1976, sau khi chế độ Cộng Sản thống nhất được lãnh thổ, họ đã thông qua quốc hội để đổi tên đô thành Sài Gòn trở thành thành phố Hồ Chí Minh, vốn là tên giả lãnh tụ của họ: ông Nguyễn Sinh Cung.
Lần giở tài liệu từ khối ý thức hệ Cộng Sản, họ đã từng có tiền lệ đổi tên địa danh bằng tên lãnh tụ.


Trong đó, năm 1925, họ đã đổi tên thành phố Volgograd, tọa lạc tại bờ tây hạ lưu sông Volga, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của nước Nga, thuộc Liên Xô cũ trở thành thành phố Stalingrad, tên lãnh tụ Joseph Stalin của Liên Xô khi ấy. Đến năm 1961, sau khi Stalin đã qua đời, thì thành phố mới được phục hồi lại tên cũ Volgograd.
Cũng vậy với thành phố Saint Peterburg. Năm 1924 bị đổi thành thành phố Leningrad, tên lãnh tụ Cộng Sản. Đến tận năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, thành phố mới được phục hồi tên cũ.


Lấy cảm hứng từ các sự kiện đổi tên thành phố này, một bác sĩ thân Cộng là ông Nguyễn Hữu Nghiệp đã vận động nhóm thân hữu cùng đề xuất lấy tên ông Hồ Chí Minh để đổi tên cho đô thành Sài Gòn. Đề xuất này đăng tải trên báo Cứu Quốc, xuất bản tại Hà Nội vào ngày 27 Tháng Tám 1946.


Đến 30 năm sau, khi cưỡng chiếm được miền Nam, giành quyền quản lý toàn lãnh thổ, trong đó có đô thành Sài Gòn, chế độ Cộng Sản đã thay đổi thành thành phố Hồ Chí Minh.
Dịp ấy, người miền Nam, người Sài Gòn tiếc nuối danh tính cũ, vốn đã có từ hàng trăm năm, đã uất hận than thở: “Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên”. Cùng nhau đòi lại, trong:



Chiều Nhạc Tưởng Niệm:
50 Năm, Ngày Sài Gòn Mất Tên! (Phải mang tên…xác người!)
Do Nhóm Thân Hữu Sài Gòn và Nhóm Văn Nghệ Sài Gòn Nhớ, Lần Đầu Tiên Phối Hợp Tổ Chức!
Lúc 3 giờ chiều, Chủ Nhật, ngày 6 tháng 4, năm 2023
Tại Cà Phê Lovers, 1855 Aborn Rd, San Jose, Ca 95121.
*Nước uống và vào cửa tự do!


Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Iran Nhắn Ông Trump Thách Thức : Tôi Không Đàm Phán, 'Muốn Làm Quái Gì Cứ Làm'


(Hình AFP: Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian.)
-Hôm 11/3/2025, truyền thông nhà nước Iran đưa tin cho hay Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian tuyên bố Teheran sẽ không đàm phán với Hoa Kỳ khi còn bị đe dọa và nhắn với Tổng thống Donald Trump rằng "muốn làm quái gì cứ làm".
"Chúng tôi không thể chấp nhận việc họ [Hoa Kỳ] ra lệnh và đe dọa. Tôi sẽ không đàm phán với các người. Muốn làm cái quái gì thì cứ việc làm", truyền thông nhà nước dẫn lời Tổng thống Iran.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, tuần trước tuyên bố rằng Tehran sẽ không bị ép buộc vào bàn đàm phán, một ngày sau khi ông Trump loan tin đã gửi thư kêu gọi Iran tham gia đàm phán về một Thỏa thuận Nguyên tử mới.
Dù bày tỏ sẵn sàng đạt một thỏa thuận với Tehran, nhưng Tổng thống Trump đã tái áp dụng chiến dịch "áp lực tối đa" như trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đẩy xuất cảng dầu của nước này xuống gần bằng 0.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business tuần trước, ông Trump nói: "Có hai cách để giải quyết Iran: Bằng quân sự, hoặc đạt một thỏa thuận" để ngăn Tehran sở hữu vũ khí nguyên tử.
Iran từ lâu đã phủ nhận ý định phát triển vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) cảnh báo rằng Tehran đang đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium lên mức 60%, tức gần với ngưỡng 90% để chế tạo vũ khí.
Iran đã tăng tốc chương trình nguyên tử của mình từ năm 2019, một năm sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Nguyên tử năm 2015 giữa Tehran với sáu cường quốc, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt khiến nền kinh tế Iran suy yếu nghiêm trọng.


Kết Quả Đàm Phán Mỹ-Ukraine: Kyiv Đề Xuất Lệnh Ngưng Bắn Trên Biển và Trên Không Với Nga


(Hình AP - Saul Loeb: Hai phái đoàn Mỹ và Ukraine đàm phán về giải pháp chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine tại Jeddah, qua trung gian của Ả Rập Saudi, ngày 11/3/2025.)
-Phái đoàn cấp cao của Ukraine và Hoa Kỳ chính thức mở hội đàm tại Jeddah, thành phố cảng của vùng Biển Đỏ tại Ả Rập Saudi, hôm 11/3/2025, để đàm phán về Thỏa thuận Ngưng bắn một phần mà Kyiv đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga.
Trả lời báo giới sáng 11/3, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriï Ierma khẳng định "chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được hòa bình", đồng thời cho biết là cuộc họp giữa hai bên đã bắt đầu một cách "mang tính xây dựng".

Trả lời hãng tin AFP, một viên chức cấp cao trong phái đoàn Ukraine, xin ẩn danh, cho biết là Kyiv mong muốn trước tiên đạt được một Thỏa thuận Hưu chiến "trên không" và "trên biển" với Mạc Tư Khoa. "Đó là các lựa chọn hưu chiến dễ thực hiện và dễ giám sát". Còn theo hãng tin AP, các viên chức Ukraine nêu rõ mong muốn bảo đảm vận chuyển an toàn tại Biển Đen, cũng như chấm dứt các cuộc tấn công bằng phi đạn tầm xa vào thường dân, và đề cập đến việc trao trả tù nhân.
Trả lời hãng thông tấn AP trước khi lên máy bay đến Jeddah, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết phái đoàn Hoa Kỳ sẽ không đề xuất bất cứ biện pháp cụ thể nào để tiến tới chấm dứt chiến tranh. Ông nói: "Chúng tôi muốn xem đề xuất của Ukraine đi xa đến đâu, và xem Nga muốn gì, sau đó so sánh mong muốn của cả hai và xem mức độ cách biệt đến đâu".

Khi đến Jeddah, ông Rubio khẳng định các bên "cần nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh", đồng thời bày tỏ hy vọng đưa ra giải pháp liên quan đến viện trợ quân sự cho Kyiv. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ thông tin cho Nga về những gì được thảo luận tại cuộc gặp với phái đoàn Ukraine.
Hôm 10/3, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cũng đã đến Jeddah gặp các lãnh đạo Ả Rập Saudi, nhưng cuộc đàm phán với Mỹ là do 3 viên chức cấp cao Ukraine tiến hành.
Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Ukraine sau cuộc khẩu chiến giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 28/2/2025. Sau đó, Hoa Thịnh Ðốn đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Kyiv và ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.


Lãnh Đạo Quân Đội 30 Nước Họp Tại Paris Bàn Về "Bảo Đảm An Ninh" Cho Ukraine


(Hình AP - Ludovic Marin: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị của Hội Đồng Âu Châu bàn về hỗ trợ Ukraine, tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 6/3/2025.)
-Ngày 11/3/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) cũng như của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho Âu Châu.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ukraine hôm nay bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên với phái đoàn Mỹ tại Ả Rập Saudi nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine sau hơn ba năm Nga xâm lược Ukraine.

Theo thông tấn xã AFP, dưới sự chủ trì của nguyên thủ Pháp, lãnh đạo quân đội của 30 nước sẽ xem xét ít nhất hai vấn đề: Thứ nhất là thiết lập một lệnh hưu chiến trên không và trên biển theo như kêu gọi từ Kyiv. Đây cũng là ý kiến của Tổng thống Pháp Macron cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Một ý kiến đã bị Mạc Tư Khoa đánh giá là "tuyệt đối không thể chấp nhận".
Thứ hai là khả năng khai triển quân đội Âu Châu tại Ukraine, một lĩnh vực Anh và Pháp đang phối hợp chặt chẽ. Thông tấn xã AFP cho biết, thứ Bảy (15/3) sắp tới, sẽ đến lượt Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo những nước nào sẵn sàng hỗ trợ ngăn chặn tái diễn các cuộc xung đột trong trường hợp đạt được lệnh hưu chiến.
Về điểm này, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sebastien Lecornu, trả lời báo Pháp La Tribune Dimanche, khẳng định các bên cần phải xác định rõ nhiệm vụ của liên minh quân tình nguyện, "đội quân gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ quan sát, trấn an hay giảm xung đột"..
Sau cuộc họp hôm 11/3, Bộ trưởng Quân Lực Pháp sẽ họp với các đồng cấp thuộc nhóm E5, tức 5 nước Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Ý Ðại Lợi, cũng như đại diện của Liên Hiệp Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine qua video.


Hỏa Hoạn Sau Khi Tàu Va Chạm Ngoài Khơi Nước Anh, Làm Dấy Lên Lo Ngại Về Môi Trường


(Hình AFP: Hỏa hoạn sau vụ đâm tàu.)
-Hỏa hoạn hôm 11/3/2025 tiếp tục bùng phát sau khi 2 tàu va chạm ngoài khơi bờ biển Đông-Bắc nước Anh một ngày trước đó, làm gia tăng lo ngại nhiên liệu máy bay do một tàu chở và hóa chất độc hại trên tàu kia có thể gây ra thảm họa môi trường.
Sau vụ tai nạn, thuyền viên của cả hai tàu đã rời đi và 36 người đã được đưa vào bờ, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết. Các đội cấp cứu đã hủy cuộc tìm kiếm một thuyền viên mất tích từ tàu chở container Solong treo cờ Bồ Đào Nha hôm 10/3.
Tàu chở dầu Stena Immaculate, vốn chở nhiên liệu máy bay cho quân đội Hoa Kỳ, đang neo đậu khi bị tàu Solong nhỏ hơn đâm phải, làm đổ nhiên liệu xuống biển.

Tác động tiềm tàng đến môi trường đang được đánh giá, với sự phối hợp của Cơ quan Tuần duyên và Hàng hải và một nhóm môi trường, và tình hình đang được theo dõi trên không bằng máy bay.
Hai nguồn tin an ninh hàng hải cho biết rằng không có dấu hiệu nào cho thấy có hoạt động hoặc tác nhân xấu nào liên quan đến sự việc.
Stena Immaculate chở 220.000 thùng nhiên liệu máy bay trong 16 bồn chứa hàng hóa riêng biệt, nhưng không rõ có bao nhiêu trong số đó bị đổ ra ngoài sau khi ít nhất một bồn bị đâm trúng, Crowley, tập đoàn hậu cần của Hoa Kỳ, vốn điều hành chiếc tàu, cho biết hôm 10/3.


Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói Người Kế Nhiệm Ông Sẽ Sinh Ra Bên Ngoài Trung Quốc


(Hình AP: Đức Đạt Lai Lạt Ma.)
-Người kế nhiệm Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ sinh ra bên ngoài Trung Quốc, nhà lãnh đạo tinh thần hiện thời của Phật giáo Tây Tạng cho biết trong một cuốn sách mới, làm dấy lên mối lo ngại trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh về quyền kiểm soát khu vực Hy Mã Lạp Sơn mà ông đã rời đi hơn sáu thập kỷ trước.
Người Tây Tạng trên toàn thế giới muốn thể chế Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục tồn tại sau khi vị lãnh đạo 89 tuổi qua đời, ông viết trong "Tiếng nói cho những người không có tiếng nói", được thông tấn xã Reuters đánh giá và sẽ được phát hành hôm 11/3/2025.

Trước đó, ông đã nói rằng dòng dõi các nhà lãnh đạo tinh thần có thể kết thúc với ông.
Cuốn sách của ông đánh dấu lần đầu tiên Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rõ rằng người kế nhiệm ông sẽ sinh ra ở "thế giới tự do", mà ông mô tả là bên ngoài Trung Quốc. Trước đó, ông chỉ nói rằng ông có thể đầu thai bên ngoài Tây Tạng, có thể là ở Ấn Độ, nơi ông sống lưu vong.
"Vì mục đích của sự tái sinh là để tiếp tục công việc của người tiền nhiệm, nên Đức Đạt Lai Lạt Ma mới sẽ được sinh ra ở thế giới tự do để sứ mệnh truyền thống của Đức Đạt Lai Lạt Ma - tức là tiếng nói của lòng từ bi phổ quát, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng và biểu tượng của Tây Tạng hiện thân cho nguyện vọng của người dân Tây Tạng - sẽ tiếp tục", Đức Đạt Lai Lạt Ma viết.

Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đã chạy sang Ấn Độ ở tuổi 23 cùng với hàng ngàn người Tây Tạng khác vào năm 1959, sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại chế độ Cộng sản của Mao Trạch Đông.
Trung Quốc coi Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã giành Giải Nobel Hòa bình năm 1989 vì đã duy trì sự nghiệp của người Tây Tạng, là một "kẻ ly khai".
Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người lưu vong chính trị "hoàn toàn không có quyền đại diện cho người dân Tây Tạng", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khi được hỏi về cuốn sách tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 11/3.
Bắc Kinh khẳng định sẽ chọn người kế nhiệm ông, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng bất kỳ người kế nhiệm nào do Trung Quốc chỉ định đều sẽ không được tôn trọng.


Nhà Lập Pháp Hàng Đầu Trung Quốc Vắng Mặt Tại Phiên Họp Quan Trọng của Quốc Hội Vì Nhiễm Trùng Đường Hô Hấp


(Hình AFP: Ông Triệu Lạc Tế.)
-Hôm 11/3/2025, lãnh đạo cấp cao thứ ba của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc đã vắng mặt tại một phiên họp quan trọng của Quốc hội mà ông dự kiến sẽ phát biểu khai mạc, với người thay thế ông nói rằng lý do vắng mặt là do nhiễm trùng đường hô hấp.
Ông Triệu Lạc Tế, 68 tuổi, không nằm trong số các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng tại Đại lễ đường Nhân dân, đánh dấu lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, một thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cấp cao nhất của đảng, không tham dự sự kiện cấp cao này.
"Chủ tịch Triệu Lạc Tế đã xin phép rời khỏi cuộc họp chiều nay do bị nhiễm trùng đường hô hấp", ông Lý Hồng Trung, Phó ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cho biết khi ông khai mạc phiên họp toàn thể tại thủ đô Trung Quốc.
"Tôi được giao nhiệm vụ... chủ trì", ông nói với hơn 2.000 đại biểu tập trung tại khán phòng chính của hội trường để tham dự các cuộc họp Quốc hội, dự kiến kết thúc vào 11/3.

Thông báo này là một sự thay đổi so với thông lệ giữ bí mật của Đảng Cộng sản liên quan đến sức khỏe của các nhà lãnh đạo cấp cao.
Ông Triệu đã không tham dự phiên bế mạc của Cơ quan Cố vấn Chính trị Quốc gia Trung Quốc hoặc cuộc họp thứ ba của đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC), cả hai đều diễn ra hôm 10/3, truyền thông nhà nước cho biết, mà không đưa ra lý do cho sự vắng mặt của ông.
Cho đến lúc đó, ông Triệu, một người bạn tâm giao đáng tin cậy của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã phục vụ năm năm với tư cách là người đứng đầu cơ quan giám sát chống tham nhũng của Đảng Cộng sản, đã tham dự tất cả các cuộc họp công khai theo lịch trình của ông, các bản tin của truyền thông nhà nước cho thấy.
Chân dung của ông Triệu vẫn xuất hiện trên trang web của NPC.
Mặc dù không có gợi ý chính thức nào cho thấy sự vắng mặt của ông Triệu là do bất kỳ lý do nào khác ngoài bệnh tật, nhưng cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh ngoại giao năm 2023 tại Nam Dương vì "lý do sức khỏe" không được nêu rõ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết vào thời điểm đó. Sau đó, ông đã bị cách chức sau một tháng vắng mặt bí ẩn, với lý do được cho là do ngoại tình.


Lợi Hại! Chính Quyền Trump Ra Mắt Ứng Dụng 'Tự Động Trục Xuất!'


(Hình: Ứng ụng CBP Home.)
-Ngày 10/3/2025, chính quyền Trump ra mắt một ứng dụng mới, cho phép những người nhập cư đang ở Mỹ trái phép 'tự trục xuất' thay vì đối mặt với khả năng bị bắt giam, mở rộng chính sách trục xuất của Tổng thống Donald Trump.
Ứng dụng của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Mỹ, gọi là CBP Home, sẽ cung cấp một sự lựa chọn để người dùng thông báo 'ý định rời đi', theo tuyên bố của cơ quan này.
"Ứng dụng CBP Home cho phép người nhập cư rời đi ngay và tự trục xuất, để họ có thể vẫn có cơ hội quay lại hợp pháp trong tương lai và sống giấc mơ Mỹ", Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nói. "Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ truy tìm, chúng tôi sẽ trục xuất họ, và họ sẽ không bao giờ được quay lại".
Tổng thống Trump, một đảng viên Cộng hòa, đã cam kết trục xuất một số lượng kỷ lục các di dân vào Mỹ trái phép. Số liệu trục xuất ban đầu của ông Trump thấp hơn mức trung bình hàng tháng trong năm tài chánh 2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, mặc dù các đợt trục xuất của ông Biden chủ yếu liên quan đến những người vượt biên gần đây.

Chính quyền Trump cũng đã thực hiện các biện pháp khác để gây áp lực buộc những người nhập cư trái phép phải rời khỏi nước Mỹ. Một quy định của chính quyền Trump dự kiến có hiệu lực vào ngày 11/4, yêu cầu những người đang có mặt tại Mỹ mà không có giấy tờ hợp pháp phải đăng ký với chính phủ liên bang hoặc đối mặt với án phạt hoặc án tù.
CBP Home thay thế ứng dụng CBP One ra mắt dưới thời Biden. Ứng dụng CBP One của thời Biden bao gồm tính năng cho phép khoảng 1 triệu di dân ở Mễ Tây Cơ đặt lịch hẹn phỏng vấn để xin nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới hợp pháp.
Các đảng viên Cộng hòa chỉ trích chương trình của thời Biden, cho rằng nó đã tạo điều kiện cho sự di cư ồ ạt vào Mỹ mà không kiểm tra kỹ lưỡng những người nhập cư.
Ông Trump đã đóng ứng dụng CBP One chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi nhậm chức, khiến các di dân có lịch hẹn chưa giải quyết rơi vào tình thế bị mắc kẹt và không biết phải làm sao.

Không có nhận xét nào: