Cuộc chiến tại Ukraine đã xảy ra trên 3 năm và phải kết thúc bằng phương án hòa bình, nhưng kết thúc bằng cách nào? Dựa theo Trump thì nếu muốn Putin ngồi vào bàn đàm luận thì Zelensky không có quyền dùng ngôn ngữ để tấn công Putin dưới mọi hình thức vì như thế thì không thể nào Putin chấp nhận và sẽ không có cuộc đàm phán. Chính Rubio khi còn là Thượng nghị sĩ đã từng tuyên bố rằng “Không thể tin tưởng Putin trong các cuộc đàm phán vì Putin lật lọng, lương lẹo” cho đến khi trở thành Ngoại trưởng thì ông ta chạy theo Trump mà đổi điệp khúc, nói theo Trump như con két, chả ra thể thống gì cả.
<!>
Zelensky thừa biết con người lật lọng, gian trá theo lối cộng sản của Putin cho nên vì sự sinh tồn của Ukraine, Zelensky phải đặt điều kiện là bảo đảm nền an ninh cho Ukraine để ngăn ngừa Putin không thể lật lọng sau khi thỏa hiệp đã ký. Rubio khẳng định rằng Trump suốt cuộc đời sống bằng nghề thương thuyết cho nên ông ta sẽ biết chọn con đường nào tốt nhất. Nhưng thế nào là tốt nhất? Tốt cho một bên hay tốt cho cả hai bên?
Và câu hỏi sẽ là làm thế nào cuộc chiến này chấm dứt?
1)Tìm một giải pháp thoả đáng chung cho cả hai phe.
2)Cứ tiếp tục chiến tranh cho đến khi một hay hai phe không thể nào chiến đấu được nữa thì họ sẽ tự động ngồi vào bàn thương thuyết để chấm dứt chiến tranh. Và như thế chiến tranh có thể kéo dài thêm một năm hay 3, 4 năm không ai biết được. Về phía NATO thì sau khi Zelensky rời Tòa Bạch Ốc với không khí nặng nề thì họ đoàn kết ủng hộ Zelensky để tìm một giải pháp hoà bình lâu dài cho Ukraine vì họ tin rằng nếu chiến tranh kéo dài thêm một năm nữa thì Putin sẽ bị kiệt quệ và lúc đó Putin sẽ chấp nhận thương thuyết mà không có đòi hỏi như ngày hôm nay.
2)Còn đối với Hoa Kỳ thì Trump quan niệm như thế nào?
Trump chủ trương rằng Ukraine sau ba năm chiến tranh thì quốc gia bị suy yếu cho nên bất cứ cơ hội nào để chấm dứt chiến tranh thì nên nắm lấy đừng có đặt điều kiện khiến cho cuộc đàm phán trở thành phức tạp vì Putin sẽ không nhượng bộ. Nói cách khác nếu Trump thương thuyết với Putin để tìm ra một giải pháp khiến cho Putin hài lòng mà chấm dứt chiến tranh thì Zelensky nên chấp thuận. Đây là một giả thuyết rất nguy hiểm bởi vì trong cuộc chiến có hai thành viên, nếu làm hài lòng những đòi hỏi của một thành viên thì hoá ra phải ép thành viên kia chịu thiệt thòi chấp nhận kết quả trong cay đắng. Đàm phán đúng theo nguyên tắc của nó ra hai bên đưa ra những điều kiện của mình, rồi họ cùng ngồi vào bàn thương thuyết và giải quyết từng điều kiện cho đến khi hai bên chấp nhận. Đàng này, Trump muốn nói gì với Putin thì nói, không có mặt đại diện của Ukraine và Trump sẵn sàng chấp nhận những đòi hỏi một chiều, vô lý của Putin mà không cho Ukraine phản kháng lại. Nếu Ukraine không chấp nhận những điều kiện vô lý của Putin thì Trump sẽ đổ lỗi cho Zelensky phá hoại hoà bình và tìm cách xuyên tạc để loại bỏ Zelensky.
Nhìn người mà nhớ đến ta. Là người Việt Nam chắc không một ai quên được hiệp định Paris 1972. Khi Hoa Kỳ muốn tháo bỏ, chạy trốn khỏi Việt Nam, họ đã dùng mọi thủ đoạn để ép chế chính phủ miền Nam Việt Nam phải chấp nhận ký vào hiệp ước mà ai cũng biết đó là bản án tử hình cho miền Nam.
Nhưng Ukraine thì may mắn hơn Việt Nam một chút là ngoài sự trợ giúp của Hoa Kỳ, họ còn nhận sự viện trợ từ khối Âu châu và các nước tự do khác trên thế giới như Canada, Úc, Nhật bản…cho nên cho dù Trump cố tình muốn làm quà cho Putin thì chưa chắc ông ta thành công được.
Zelensky chỉ đòi hỏi một điều kiện duy nhất để chấm dứt chiến tranh, đó là bảo đảm nền an ninh quốc gia nghĩa là hiệp ước ngừng bắn đó phải bảo đảm rằng Putin sẽ không xua quân xâm chiếm Ukraine trong tương lai, có thể 3 năm hay 5, mười năm về sau. Một trong những điều kiện đó là để Ukraine trở thành một thành viên của NATO vì thế nếu Putin đụng vào Ukraine thì Putin chấp nhận đánh cả khối NATO.
Điều kiện nghe thì dễ, nhưng cũng như cái xương gà mắt trong cuống họng khó nuốt được. Nếu Zelensky không bỏ điều kiện này, cho dù là 10 ông Trump cũng không bao giờ có kết quả trong bất cứ cuộc đàm phán nào. Và lúc đó sẽ thấy Trump có còn dám khoe khoang ta đây là “Art Of The Deal” nữa không!
Chờ xem. Hope for the best!
Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét