Bước Vào Không Khí Tưởng Niệm 50 Năm (1975-2025) “Tháng 3 Gãy Súng! Tháng Tư Đau Buồn!” Bằng Những Ngày Này, Giây Phút Này, Nửa Thế Kỷ Đã Qua: Nhìn Lại Tỉnh Lộ 7, Hành Lang Máu, Trong Tháng Ba Uất Hận Năm 1975!
-Ngày 16/3/1975, bằng Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên, Quân đoàn II và dân chúng bắt đầu di tản ra khỏi thành phố Pleiku, theo Tỉnh lộ 7 về Tuy Hòa.
Trên hàng 100 ngàn đồng bào, chen chúc nhau di tản, chỉ có được một nửa, khoảng 50-60 ngàn người về đến được Tuy Hoà! Tất cả đã bỏ xác đau thương trên đường di tản!
20 ngàn quân quân tiếp vận và yểm trợ, thì chỉ còn 5 ngàn người còn sống! Sáu tiểu đoàn Biệt động quân, trên 7 ngàn người, thì chỉ còn khoảng 900 người đến trình diện Bộ Tư lệnh!
Tỉnh lộ 7, một bên là đồi núi, một bên là sông Ba. Cộng quân từ các đồi núi pháo kích, nã súng đạn điên loạn, vào đoàn người di tản đang chịu trận tại chỗ, dẫu biết rằng đa số trong đoàn người chỉ là thường dân! Tiếng la hét, cầu cứu trong tuyệt vọng, ngất trời cao!
Quảng Trị có Đại lộ Kinh hoàng vào năm 1972, thì Phú Yên cũng đã có Hành lang Máu vào năm 1975, nhưng kinh khiếp hơn bội phần. Máu chảy thành sông, xác chất thành núi!
Tháng 4-1975, từ Tuy Hoà đi lên Tỉnh lộ 7, đến đoạn Củng Sơn, thì trời ơi, những gì mình thấy trong trận Mậu Thân 1968, chẳng là gì, so với trên Tỉnh lộ 7 cả! xác chết xếp đều như ngói! thật kinh hoàng!
Bao nhiêu là xác xe nằm cháy bên đường, bao nhiêu là thi thể đã phân hủy, giữa cái nắng hừng hực tháng 4 đen! Địa ngục cũng chỉ như thế thôi!
Nửa thế kỷ đã qua,
Hình ảnh Tháng Tư lại trở về, vẫn đau buồn.
Mãi mãi không bao giờ quên!
Ký ức sẽ sống lại trong Chiều Nhạc Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen năm nay:
Lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 13 tháng 4 năm 2025.
Tại Hội trường Hạt Santa Clara, San Jose.
Giới thiệu sinh hoạt, ý nghĩa nhất, đã bỏ nhiều thời gian, nhiều công phu sửa soạn nhất, cho Tháng Tư Đen năm nay tại San Jose: Chiều Nhạc Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen!
Bước vào những tháng ngày, buồn thảm, đau thương nhất của Quê Hương!
Giới thiệu sinh hoạt, ý nghĩa nhất, nhiều công phu, thời gian sửa soạn nhất, cho Tháng Tư Đen năm nay tại San Jose:
Chiều Nhạc Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen!
Lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 13 tháng 4 năm 2025.
Tại Hội trường Hạt Santa Clara (Isaac Newton Center Auditorium) 70 West Hedding, San Jose, Ca 95110
-Chương trình nhạc Tưởng Niệm truyền thống, do Người Lính KQ LVHải (hội trưởng VTLV) tổ chức hằng năm, vào mỗi Tháng Tư Buồn! với trên, hàng chục ca nhạc sĩ hay nhất, với những giọng ca truyền cảm nhất, hát với tất cả trái tim của Thung Lũng Hoa Vàng trình diễn.
-Gồm: Đồng Thảo, Hoàng Kim, Văn Khoa, Ngọc Hoa, Thanh Trúc, Trung Kiên, Hạnh Thảo, Cindy Mỹ Dung, Hiếu Hạnh, Thu Phượng, Khôi Nguyên, Hoàng Minh… MC: Thanh Loan, Duy Hải, Nguyễn Hồng Dũng và Đoàn Du Ca Bắc Cali.
-Được tổ chức truyền thống hàng năm, với sự yểm trợ của rất nhiều Hội đoàn và các Anh Chị Em Nghệ Sĩ, lần này là lần thứ 6! Những năm khác, tổ chức tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương, Cà phê Lover… Quý Khách ủng hộ đông đảo, nên không đủ chỗ ngồi! Năm nay, hội trường nơi diễn, khang trang, lớn hơn gấp 3 lần!
-Vào cửa tự do, cũng như có phục vụ nước giải khát, thức ăn nhẹ, hoàn toàn miễn phí!
-Đặc biệt, bảo trợ bởi: Giám Sát Viên Hạt Santa Clara, Betty Dương.
-Nếu có thể được, xin mặc y phục mầu đen.
*Mọi chi tiết, xin liên lạc: (408) 613-9142, (408) 335-3862
Chân thành cảm tạ và Trân trọng kính mời.
Thay Mặt Ban Tổ Chức
Lê Văn Hải
(Vài hình ảnh Chiều Nhạc Tưởng Niệm năm 2024)
Zelensky: “Nhóm chúng tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới lãnh đạo của Tổng thống Trump”
(Nhật Tân)
(Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phỏng vấn trong chương trình Podcast công bố 6/1/2025)
-Tổng thống Ukraine Zelensky đã có thông điệp trên mạng xã hội tuyên bố rằng ông muốn hòa bình sớm nhất có thể, sẵn sàng làm việc dưới sự “lãnh đạo mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Trump, tỏ lời cảm ơn trợ giúp của Mỹ, kể cả lần ông Trump gửi Javelin chống tăng vào nhiệm kỳ trước, cảm thấy làm tiếc vì những gì xảy ra hôm Thứ Sáu, và sẵn sàng ký thỏa thuận khai khoáng vào bất cứ lúc nào thuận tiện nhất, đồng thời coi thỏa thuận này là “bảo đảm an ninh” vững chắc nhất và tốt nhất. Tuy chưa có chữ “xin lỗi” nào được đọc thấy ở thông điệp này, nhưng chỉ trong hơn 1 giờ, thông điệp đã có tới 4,2 triệu lượt view.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: “Tôi muốn nhắc lại cam kết hòa bình của Ukraine.
Không ai trong chúng tôi muốn một cuộc chiến bất tận. Ukraine đã sẵn sàng đến bàn đàm phán càng sớm càng tốt để tiến tới gần hơn một hòa bình lâu dài. Không ai muốn hòa bình hơn người Ukraine. Nhóm của tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để có được một hòa bình lâu dài.
Chúng tôi đã sẵn sàng để làm việc nhanh chóng để kết thúc chiến tranh, và giai đoạn đầu tiên có thể là việc thả tù nhân và đình chiến trên không —cấm tên lửa, máy bay không người lái tầm xa, bom đánh vào năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự khác— và ngừng bắn trên biển ngay lập tức, nếu Nga cũng làm như vậy. Sau đó, chúng tôi muốn di chuyển rất nhanh qua tất cả các giai đoạn tiếp theo và làm việc với Hoa Kỳ để đồng ý một thỏa thuận cuối cùng mạnh mẽ.
Chúng tôi thực sự đánh giá rất cao việc Mỹ đã làm giúp Ukraine duy trì chủ quyền và độc lập của mình. Và chúng tôi nhớ khoảnh khắc mọi thứ thay đổi khi Tổng thống Trump cung cấp cho Ukraine vũ khí Javelin. Chúng tôi rất biết ơn vì điều ấy.
Về cuộc họp ở Washington, tại Nhà Trắng hôm Thứ Sáu, nó đã không diễn ra như nó nên diễn ra. Thật đáng tiếc rằng nó đã xảy ra như thế. Bây giờ đến lúc chỉnh lại mọi thứ cho đúng. Chúng tôi muốn các hợp tác và giao tiếp trong tương lai sẽ mang tính xây dựng.
Liên quan đến thỏa thuận khai khoáng và an ninh, Ukraine đã sẵn sàng ký vào bất kỳ lúc nào và theo bất kỳ phương thức nào thuận tiện. Chúng tôi nhận thức rằng thỏa thuận này là một bước để cho một an ninh tốt hơn và bảo an ninh vững chắc, và tôi thực sự hy vọng nó sẽ hoạt động hiệu quả.”
Thông điệp được ông Zelensky đưa ra hơn 1 giờ trước, có phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Ukraine.
Truyền thông Úc bình luận việc Mỹ tạm ngừng cấp súng đạn cho Kiev
(Nhật Tân)
“Chúng ta biết điều đó sẽ đến mà,” phóng viên Nielsen của Sky News (Úc) bình luận về quyết định tạm ngừng viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev. Chính quyền mới của Mỹ thuận theo ý chí của dân Mỹ vốn ngay từ đầu đã không muốn tiếp tục đầu tư cho cuộc chiến tranh này, và sau những sự cố ngoại giao vừa rồi với Tổng thống Ukraine Zelensky, thì họ ra quyết định đó. Quyết định được nêu ra ngay trước khi diễn ra cuộc họp Quốc hội. Bất chấp các tiếng nói của cánh tả, dân Mỹ là ủng hộ chính quyền Trump. Ngoài ra, theo phóng viên, việc Châu Âu muốn thông qua các tuyên bố ủng hộ Zelensky như tăng chi phí quân sự, tham gia sâu hơn vào chiến tranh, thì vừa đúng là điều cánh hữu của Mỹ muốn.
“Chúng ta đưa cho họ nhiều hơn rất là nhiều nếu so với Châu Âu [đưa cho họ],” Tổng thống Donald Trump nói hôm Thứ Hai tại Nhà Trắng, nói về những bất cập trong việc Mỹ viện trợ cho Kiev. “Mà Châu Âu lẽ ra phải đưa nhiều hơn chúng ta mới đúng chứ, biên giới của họ ở đó mà. Quốc gia đó (Ukraine) tựa như cái hàng rào ở biên giới của họ (EU), và có tầm quan trọng đối với Châu Âu.”
“Không phải tôi trách Châu Âu. Tôi là nói họ (Châu Âu) đã khôn hơn Joe Biden nhiều lắm. Bởi vì Joe Biden chả hiểu gì cả, ông ta cứ đưa tiền qua đó.”
Sau khi xem trích dẫn lập luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phóng viên tại Washington của Sky News (Úc), Annelise Nielsen, đã được hỏi rằng cô nhìn nhận như thế nào về việc này.
Theo Nielsen, thì “Chúng ta biết điều đó sẽ đến mà. Donald Trump chưa hề duyệt chi thêm bất kỳ viện trợ nào cho Ukraine kể từ khi tái nhậm chức. Đó là tín hiệu rằng ông ấy muốn làm gì rồi.”
Theo Nielsen, ông Trump đưa ra thông điệp này ngay một ngày trước khi họp Quốc hội lưỡng đảng, mà trong cuộc họp đó, có khả năng rất cao là Đảng Dân chủ sẽ gây sức ép cho ông tổng thống về vấn đề viện trợ cho Ukraine.
Như vậy, đây không chỉ là phản ứng của Tổng thống Mỹ Trump sau sự cố hy hữu tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, mà còn là thông điệp của ông tổng thống với phe cánh tả trước thềm cuộc họp. Đó là phân tích của Nielsen.
Ông Trump hiện giờ “nhận được rất nhiều ủng hộ từ đảng viên Đảng Cộng hòa trong cách làm này,” Nielsen nói.
Cách làm của ông Trump, trong con mắt của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là sự cố to tiếng ở phòng Bầu Dục, đã gián tiếp chỉ ra rằng chính quyền của Joe Biden đã quá mềm yếu trong việc quan hệ với các đồng minh Châu Âu và với Ukraine, đồng thời khẳng định rằng ông Trump đã xử lý tốt trước vụ giăng bẫy đầy tai tiếng của nhóm Zelensky cùng cánh tả Châu Âu, theo nhận định của Nielsen.
Trong các bình luận của độc giả video này, có ý kiến chỉ ra rằng, đây là lần đầu tiên mà Zelensky tới Nhà Trắng mà không ôm vài chục tỷ đô-la đem về.
Ngay sau khi Zelensky bị “đá khỏi phòng Bầu Dục” thì ông ta đã sang Anh, và ở đó được Châu Âu đón tiếp nồng nhiệt. Đồng thời truyền thông cánh tả tìm mọi cách miêu tả sự kiện ở phòng Bầu Dục như tất cả là lỗi của Trump. Những ngày qua đã cho thấy cách làm này phản tác dụng. Vì toàn bộ video sự việc được công khai. Rất nhiều các nhà bình luận trung lập đã coi kỹ. Trên mạng Internet có nhiều video phân tích. Ví dụ video này (dài tận 1 giờ 45 phút lận) đã phân tích từng ly từng tí, phân tích từng cử chỉ và nét mặt. Hoặc video này của một luật sư, người ban đầu đã từng đăng video chỉ trích Trump sau khi xem đoạn video ngắn 10 phút cuối, nhưng sau khi xem hết toàn bộ thì đã hối hận, và làm video đó để đưa ra bản phân tích với kết luận ngược lại. Có thể nói là cách làm của cánh tả và dư luận viên phe Ukraine những ngày qua đã bị phản tác dụng. Cư dân mạng cảm thấy họ bị lừa dối một cách trắng trợn.
Còn về thông điệp Châu Âu muốn ủng hộ chính quyền Kiev, ví như tăng cường quân bị, hứa hẹn cho tiền bạc và súng đạn, thậm chí xuất binh sang Ukraine, thì Nielsen của Sky News (Úc) bình luận rằng “đó đích thị là điều mà ông Trump muốn mà. Những người của Đảng Cộng hòa chính là muốn Châu Âu đứng ra [đảm đương cuộc chiến tranh], muốn chi tiền nhiều hơn” và miêu tả rằng đó là “win-win-win” trong cái nhìn của Đảng Cộng hòa.
Cho nên, theo Nielsen, thì ông Trump sẽ cứ tiếp tục cách làm này.
Ông Tổng thống đã nói rõ rằng ông tập trung vào HÒA BÌNH. Chúng tôi cần các đối tác của mình cũng cam kết cùng chung mục tiêu đó. Chúng tôi tạm ngừng và xét duyệt lại các khoản viện trợ để đảm báo rằng việc làm đó là thích hợp cho lời giải đạt mục tiêu đó — Thông điệp từ quan chức Nhà Trắng
Tiếp đó, Nielsen được hỏi rằng người Mỹ phản ứng thế nào, khi mà hiện nay truyền thông mà chủ yếu đang trong tay cánh tả, đang chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance.
Nielsen trả lời rằng truyền thông là có ảnh hưởng, nhưng không lớn. Bởi vì điều mà dân Mỹ quan tâm nhất là lợi ích của dân Mỹ, chứ không phải là lợi ích của Ukraine. Đặc biệt là khi chính Mỹ còn có nhiều vấn đề trong nước phải giải quyết. Mà về điểm này thì Đảng Cộng hòa cũng đồng quan điểm.
“Họ không muốn Mỹ tham gia vào các xung đột nước ngoài, coi đó là phung phí tiền bạc. Họ muốn tập trung vào kinh tế,” Nielsen bình luận, và chỉ ra rằng hiện nay tuy các thành tựu trong nước của ông Trump chưa thu được kết quả rõ ràng, nhưng đường hướng là được ủng hộ, đặc biệt là “giảm lớn về chi tiêu [chính phủ], giảm lớn về thuế [trong nước].”
Trong các bình luận của cư dân mạng về video này, có bình luận rằng: Đừng trách Trump. Hãy trách chúng tôi, 77 triệu cử tri người Mỹ đã bầu ông ấy. Ông ấy đang làm điều mà chúng tôi muốn ông ấy làm trong 4 năm tới này. Chúng tôi không phải là cảnh sát của thế giới. Chúng tôi không phải quân đội của thế giới. Chúng tôi không phải là ngân hàng của thế giới.
Về phía Úc, Nielsen nói rằng đã xuất hiện một số lo lắng.
Người Úc lo rằng phải chăng cách làm của ông Trump sẽ ảnh hưởng tới Úc, một đồng minh của Mỹ. Có người “thấy hoảng sợ rằng phải chăng có sự thay đổi chính sách quan hệ của Mỹ đối với các đồng minh, thay đổi trật tự thế giới.” Tuy nhiên, hiện nay cũng chưa có được khẳng định rằng tương lại sẽ thật sự diễn ra ảnh hưởng tới đồng minh như Úc hay không. Trước mắt, trong nội bộ nước Mỹ thì phe ông Trump được ủng hộ.
Tiên đoán của Nostradamus và nỗi lo về dịch bệnh năm 2025!
(Dương Thiên Tư)
(Cuốn sách về nhà tiên tri người Pháp Nostradamus tại một hiệu sách ở Bangalore, ngày 18/9/2001)
-Nhà chiêm tinh Michel de Nostredame, còn được gọi là Nostradamus, được cho là đã dự đoán về một trận dịch bệnh khủng khiếp trong cuốn sách ‘Les Propheties’ của ông, được xuất bản vào năm 1555. Mặc dù những dự đoán của Nostradamus thường mơ hồ, nhưng nhà triết học người Pháp này được cho là đã dự đoán chính xác nhiều sự kiện thế giới, bao gồm cả sự trỗi dậy của Adolf Hitler, vụ 11/9 và COVID-19. Năm 2025 mới chỉ bắt đầu được 2 tháng nhưng đã có nhiều thông tin về các dịch bệnh nguy hiểm bùng phát ở một số nơi trên thế giới.
Dự đoán của Nostradamus
Hôm 27/2, Daily Mail của Anh đã đăng một bài viết có tựa đề “Tiết lộ: Lời tiên tri đáng sợ của Nostradamus về một ‘dịch bệnh’ vào năm 2025 có thể đang trở thành sự thật” (Revealed: Nostradamus’ terrifying 2025 ‘plague’ prediction that may be coming true), theo đó miêu tả lại lời tiên tri vào thế kỷ 16 cảnh báo về một bệnh dịch khủng khiếp đang có dấu hiệu trở thành sự thật.
“Nhà tiên tri ngày tận thế” này đã viết: “Một trận đại dịch từ quá khứ quay trở lại, không có kẻ thù nào chí tử hơn dưới bầu trời này.” (“A great pestilence from the past returns, no enemy more deadly under the skies.”)
Gần đây, một loại virus corona khác đã được phát hiện ở Trung Quốc và được cho là đủ độc lực để lây lan giữa người với người. Tương tự như cảnh tượng kinh hoàng trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, các nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán đã phát hiện ra chủng virus mới ở loài dơi. Loại virus mới này được biết có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với HKU5-CoV-2 (so với COVID-19 thì HKU5-CoV-2 là loại quan hệ họ hàng gần hơn với MERS – Hội chứng hô hấp Trung Đông), một loại virus corona nguy hiểm hơn có thể giết chết 1/3 số người bị nhiễm.
Viện Vũ Hán, Trung Quốc phát hiện loại virus mới giống COVID-19
Nhà virus học Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) được biết đến với biệt danh “nữ hiệp dơi” vì nghiên cứu về virus corona, là người đứng đầu hoạt động nghiên cứu virus này tại Trung Quốc và được công bố trên một tạp chí khoa học hàng đầu. Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng HKU5-CoV-2 xâm nhập vào tế bào người theo cùng cách như SARS-CoV-2, loại virus gây ra dịch COVID-19. Các nhà nghiên cứu do nhà nước Trung Quốc tài trợ đã chia sẻ những phát hiện của họ trên tạp chí Cell (Tế bào), thừa nhận rằng loại virus này “có nguy cơ lây truyền cao sang người theo cách trực tiếp hoặc thông qua vật chủ trung gian”.
MERS là một bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp lây lan giữa động vật và người, và giữa người với người. Bệnh này có thể gây sốt, ho, khó thở, tiêu chảy và nôn mửa, và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây tử vong.
Chỉ có 2 bệnh nhân ở Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với MERS, cả 2 đều vào tháng 5/2014 và đều có liên quan đến việc đi du lịch đến Trung Đông. Hiện tại vẫn chưa có vắc-xin phòng ngừa loại virus này.
Virus HKU5-CoV-2 là một loại virus corona thuộc họ merbeko. Virus merbeco (merbecoviruses) đã được tìm thấy ở chồn và tê tê – những vật chủ được cho là trung gian truyền bệnh COVID-19 giữa dơi và người.
“Điều này cho thấy những loại virus này thường lây truyền giữa loài dơi và các loài động vật khác”, các nhà khoa học viết. Họ bổ sung: “Nghiên cứu này tiết lộ một dòng HKU5-CoV đặc biệt ở loài dơi lợi dụng hiệu quả [tế bào] của con người, và nhấn mạnh nguy cơ tiềm ẩn lây truyền từ động vật [sang người] của chúng”.
Virus HKU5-CoV lần đầu tiên được phát hiện ở loài dơi vào năm 2006, nhưng dữ liệu mới cho thấy so với các loại virus khác thì HKU5-CoV-2 “có khả năng lây nhiễm chéo loài cao hơn”. Tuy nhiên, khả năng HKU5-CoV-2 lây lan sang người “vẫn cần được nghiên cứu”.
Quá tải người bệnh tại các bệnh viện ung thư ở Trung Quốc
Hiện nay các loại virus như cúm, sốt ban đỏ, norovirus… đang lây lan ngày càng nhiều ở Trung Quốc, khiến các bệnh viện quá tải. Đồng thời có thông tin trực tuyến cho biết các bệnh viện ung thư ở Trung Quốc như tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân… gần đây cũng đông đúc người, có tin đồn từ cộng đồng mạng chỉ ra vấn đề có thể liên quan đến vắc-xin Trung Quốc.
Một cư dân mạng Thượng Hải cho biết: “Vắc-xin, tôi cũng bị ung thư, và tôi đã phẫu thuật + hóa trị. Tôi mới 42 tuổi, phải chăm sóc cha mẹ già và con nhỏ. Loại vắc-xin chết tiệt này khiến tôi cảm thấy khó chịu sau khi tiêm, 3 năm sau khi tiêm thì tôi ung thư”.
Cư dân mạng từ Hà Nam, Thiên Tân, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên và Sơn Đông bình luận: “Bệnh viện Trịnh Châu đông người hơn”, “Bệnh viện Ung thư Thiên Tân đông người hơn”, “Bệnh viện Ung thư Cáp Nhĩ Tân cũng đông đúc, khó tìm được giường bệnh”, “Trung tâm Ung bứu Thành Đô mới nhiều người bệnh”, “Bệnh viện Qilu và Bệnh viện tỉnh Sơn Đông ngày nào cũng đông đúc, dù là khoa ung thư hay khoa nội trú!”
Cư dân mạng từ Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông và Chiết Giang bình luận: “Xạ trị tại bất kỳ bệnh viện ung thư nào cũng phải phải chờ hơn một tháng”, “Giống như nhà ga xe lửa vào dịp Tết Nguyên đán vậy! Các bệnh viện trên khắp cả nước đều như thế này!”, “Bệnh viện ung thư nào cũng có nhiều người bệnh?”, “Tất cả các bệnh viện lớn đều chật cứng người, tại sao lại thế?”
Ngày 25/2, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền một đoạn video quay cảnh Bệnh viện Ung thư tỉnh Cát Lâm quá tải, dòng người xếp hàng dài thành vòng tròn, xa tít tắp: “Ở đây có bao nhiêu người mắc bệnh ung thư?” Cư dân mạng trực tiếp chỉ ra rằng đây là “thảm họa vắc-xin Trung Quốc”.
Một cư dân mạng Trung Quốc cho biết: “Những loại virus tái phát đều có nguyên nhân từ vắc-xin [Trung Quốc] gây ra, bao gồm cả cái gọi là H1N1, norovirus, mycoplasma pneumonia, adenovirus và nhiều loại bệnh khác tái phát trong những năm gần đây!”
Cảnh báo khác từ dịch bệnh bí ẩn ở Congo
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/2 đã thông tin rằng gần đây tại Cộng hòa Dân chủ Congo bùng phát một căn bệnh bí ẩn, nhiều bệnh nhân đã tử vong trong vòng 48 giờ sau khi phát bệnh. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau, nôn mửa và tiêu chảy. Hiện chưa rõ phương thức lây truyền và tác nhân gây bệnh, nhưng các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy có thể liên quan đến loài dơi.
Theo WHO, tính đến ngày 23/2 đã có 1.096 người bị nhiễm bệnh và 60 người tử vong tại Congo, dịch bệnh chủ yếu tập trung ở các ngôi làng xa xôi tại tỉnh Equateur. Căn bệnh này lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 1/2025 ở làng Boloko, những trường hợp đầu tiên bị nhiễm là 3 trẻ em có các triệu chứng như nôn ra máu và chảy máu cam, tử vong trong vòng 2 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng.
Sau đó dịch bệnh lan đến làng Bomate cách đó 100 dặm, và chỉ trong 01 tuần đã có 141 người nhiễm bệnh, số ca nhiễm bệnh tăng nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi từ thế giới bên ngoài.
Theo Văn phòng WHO châu Phi, căn bệnh này hiện đã hình thành 2 cụm dịch lớn ở tỉnh Equateur, cụ thể là cụm nhiễm Bolomba: ít nhất 12 ca được xác nhận và 8 ca tử vong, và cụm nhiễm trùng Basankusu: 943 ca được xác nhận và 52 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này cực kỳ cao, hầu hết bệnh nhân tử vong trong vòng 48 giờ sau khi phát bệnh, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 18% tổng số ca – trong đó số ca tử vong là 15,5%.
Trường hợp nhiễm tập thể khác xảy ra tại làng Boloko thuộc Khu y tế Bolomba – tỉnh Equateur, vào ngày 21/1 có 12 người bị nhiễm bệnh, trong đó có 8 người tử vong. Đợt bùng phát bắt đầu với cái chết của 3 trẻ em dưới 5 tuổi, được cho là đã ăn một con dơi chết rồi sau đó có các triệu chứng sốt và mệt mỏi, và phát triển các triệu chứng chảy máu như chảy máu mũi và nôn ra máu.
Theo CBS, chuyên gia y tế Céline Gounder cho biết dơi có thể mang nhiều loại virus chết người, chẳng hạn như Ebola và Corona, do đó mối liên hệ tiềm ẩn từ dơi cần được nghiên cứu sâu hơn.
WHO chỉ ra rằng các triệu chứng của bệnh nhân mắc bệnh bao gồm sốt, ớn lạnh, đau đầu, ho, nôn, tiêu chảy, đau bụng và cứng cổ, nhiều bệnh nhân có triệu chứng sốt xuất huyết như nôn ra máu, phân có máu và chảy máu cam, dẫn đến lo lắng khả năng có liên quan đến virus Ebola hay virus Marburg. Nhưng sau khi xét nghiệm, WHO tuyên bố kết quả xét nghiệm virus Ebola và Marburg đều âm tính; hiện cũng loại trừ dần các tác nhân gây bệnh khác như sốt xuất huyết, sốt vàng da, sốt rét, sốt thương hàn, viêm màng não…
Chuyên gia y tế Céline Gounder cảnh báo: “Chúng ta có nên lo lắng về làn sóng đại dịch mới không? Tất nhiên là nên rồi”. Nhà tiên tri vĩ đại người Pháp Nostradamus đã dự đoán rằng “đại dịch trong quá khứ” sẽ quay trở lại vào năm 2025, vì vậy nhiều người liên tưởng đến việc những loại virus mới này có thể tiềm ẩn bùng phát một đợt dịch bệnh truyền nhiễm mới trong năm nay.
Trump áp thuế quan mới lên Canada, Trung Quốc, và Mexico, kích hoạt xung đột thương mại
(Thủ tướng Canada Justin Trudeau.)
-Mức thuế quan mới 25% của Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada bắt đầu có hiệu lực hôm 4/3, cùng với việc tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20%, gây ra xung đột thương mại mới với ba đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ.
Các hành động áp thuế quan, có thể làm đảo lộn gần 2,2 nghìn tỷ đô la trong thương mại hai chiều hàng năm của Hoa Kỳ, đã có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng (0501 giờ GMT), vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố rằng cả ba quốc gia đều không làm đủ để ngăn chặn dòng chảy ma túy fentanyl gây chết người và các hóa chất tiền chất của nó vào Hoa Kỳ.
Trung Quốc đã phản ứng ngay lập tức, công bố mức thuế quan bổ sung 10%-15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ ngày 10 tháng 3 và một loạt các hạn chế xuất khẩu mới đối với các thực thể của Hoa Kỳ. Sau đó, họ cho biết họ đã khiếu nại về các biện pháp thuế mới với Tổ chức Thương mại Thế giới.
Canada và Mexico, hai quốc gia đã tận hưởng mối quan hệ thương mại gần như miễn thuế với Hoa Kỳ trong ba thập kỷ, đã sẵn sàng trả đũa ngay lập tức.
Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, cho biết Ottawa sẽ đáp trả bằng mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 30 tỷ đô la Canada (20,7 tỷ đô la Mỹ) của Hoa Kỳ và thêm 125 tỷ đô la Canada nữa nếu mức thuế của Trump vẫn còn hiệu lực trong 21 ngày. Trước đó, ông đã nói rằng Canada sẽ nhắm mục tiêu vào bia, rượu vang, rượu bourbon, đồ gia dụng và nước cam Florida của Mỹ.
"Thuế quan sẽ phá vỡ mối quan hệ thương mại vô cùng thành công", ông Trudeau nói, cho biết thêm rằng chúng sẽ vi phạm hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ-Mexico-Canada mà ông Trump đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Thủ hiến Ontario, Doug Ford, nói với NBC rằng ông đã sẵn sàng cắt đứt các lô hàng niken và truyền tải điện từ tỉnh của mình sang Hoa Kỳ.
Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, dự kiến sẽ công bố phản ứng của mình hôm 4/3, Bộ kinh tế của nước này cho biết.
Ủy ban điều hành của Liên minh châu Âu cho biết họ "rất lấy làm tiếc" về quyết định này, có nguy cơ gây gián đoạn thương mại toàn cầu. Ông Trump cũng đã đưa ra ý tưởng về mức thuế "có đi có lại" đối với hàng hóa của EU.
Mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng thêm mức thuế 10% do Trump áp dụng vào ngày 4 tháng 2 để trừng phạt Bắc Kinh về cuộc khủng hoảng fentanyl của Hoa Kỳ.
Mức thuế tích lũy 20% này được áp dụng ngoài mức thuế lên tới 25% mà Trump áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên đối với khoảng 370 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ.
Một số sản phẩm này đã chứng kiến mức thuế của Hoa Kỳ tăng mạnh dưới thời cựu tổng thống Joe Biden vào năm ngoái, bao gồm việc tăng gấp đôi thuế đối với chất bán dẫn của Trung Quốc lên 50% và tăng gấp bốn lần thuế đối với xe điện của Trung Quốc lên hơn 100%.
Mức thuế 20% sẽ áp dụng cho một số mặt hàng điện tử tiêu dùng lớn của Hoa Kỳ nhập khẩu từ Trung Quốc trước đây chưa bị ảnh hưởng, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy chơi trò chơi điện tử, đồng hồ thông minh, loa và thiết bị Bluetooth.
Thuế quan mới của Trung Quốc công bố hôm 4/3 nhắm vào nhiều loại sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ bao gồm một số loại thịt, ngũ cốc, bông, trái cây, rau và các sản phẩm từ sữa.
Bắc Kinh cũng áp đặt 25 công ty Hoa Kỳ vào danh sách hạn chế xuất khẩu và đầu tư vì lý do an ninh quốc gia. Mười trong số các công ty này bị nhắm mục tiêu vì bán vũ khí cho Đài Loan.
Canada tung gói trả đũa thuế quan của Hoa Kỳ
(Nguyên Hương dịch)
(Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong một cuộc họp báo, 14/10/2024)
-Chính phủ Canada đã công bố một gói thuế quan trả đũa toàn diện đối với các sản phẩm do Hoa Kỳ sản xuất sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục áp thuế đối với Canada và Mexico vào thứ Ba.
Vòng 1 sẽ áp thuế với 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ
Vòng 2 sẽ áp thuế với 125 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ
Các tỉnh, vùng lãnh thổ của Canada cũng tham gia trả đũa bằng các hàng rào phi thuế quan
“Canada sẽ không để quyết định vô lý này không được giải quyết“, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai. Kế hoạch trả đũa này giống như kế hoạch mà ông đã công bố vào tháng 2 sau khi Trump ký lệnh hành pháp về thuế quan rộng rãi.
Giai đoạn đầu tiên là mức thuế 25% đối với khối lượng hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá khoảng 30 tỷ đô la Canada (20,6 tỷ đô la Mỹ) và sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng giờ New York trừ khi Hoa Kỳ bãi bỏ thuế quan, Trudeau cho biết.
Vòng thuế quan thứ hai với cùng mức thuế sẽ được áp dụng đối với 125 tỷ đô la Canada cho các sản phẩm trong ba tuần — một danh sách sẽ bao gồm các mặt hàng có giá trị lớn như ô tô, xe tải, thép và nhôm.
Ông Trudeau cho biết: “Thuế quan của chúng tôi sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi hành động thương mại của Hoa Kỳ được rút lại và nếu thuế quan của Hoa Kỳ không chấm dứt, chúng tôi sẽ tích cực thảo luận với các tỉnh và vùng lãnh thổ để theo đuổi một số biện pháp phi thuế quan”.
Các biện pháp trả đũa đã được dự đoán sau khi ông Trump nói rằng Canada và Mexico không có cách nào tránh được các mức thuế quan mà ông đã đe dọa kể từ khi đắc cử vào tháng 11. Đây là một cuộc chiến thương mại sẽ phá vỡ một trong những mối quan hệ thương mại song phương lớn nhất thế giới, trị giá hơn 900 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ hàng năm. Canada là nước mua hàng hóa lớn nhất của Hoa Kỳ và ngược lại.
Đồng đô la Canada và cổ phiếu lao dốc, với Chỉ số tổng hợp S&P/TSX chuẩn giảm 1,5%, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 18 tháng 12. Các nhà giao dịch hợp đồng hoán đổi qua đêm đã tăng tỷ lệ đặt cược rằng Ngân hàng Canada sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 12 tháng 3, tăng lên gần 80% so với dự đoán tung đồng xu.
Sắc lệnh hành pháp của Trump, được ký ngày 1 tháng 2, kêu gọi áp thuế 25% đối với hầu hết các mặt hàng mà Hoa Kỳ nhập khẩu từ Canada và Mexico và 10% đối với các sản phẩm năng lượng của Canada như dầu thô, khí đốt tự nhiên và uranium.
Ngân hàng Canada đã cảnh báo rằng một cuộc chiến thuế quan kéo dài có khả năng cắt giảm sản lượng của Canada gần 3% trong hai năm và “xóa sổ tăng trưởng” trong thời gian đó. Nhu cầu đối với hàng hóa Canada tại Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng, các nhà xuất khẩu sẽ cắt giảm sản lượng và việc làm, giá các sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ sẽ tăng và người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ chi tiêu ít hơn.
Thủ tướng Trudeau, người sẽ rời nhiệm sở trong vài ngày tới, đã trở về vào thứ Hai sau chuyến đi tới London, nơi ông gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và các nhà lãnh đạo khác.
Ông Matthew Holmes, giám đốc chính sách công tại Phòng Thương mại Canada, cho biết trong một tuyên bố: “Các doanh nghiệp ở cả hai bên biên giới đã bị tổn hại bởi sự bất ổn xuất phát từ những lời đe dọa áp thuế liên tục của Tổng thống Trump“.
“Chúng ta sẽ phải mất một chặng đường dài để Canada và Hoa Kỳ trở thành những đối tác kinh tế đáng tin cậy một lần nữa. Các doanh nghiệp không thể chỉ chuyển đổi toàn bộ mô hình của họ để tránh thuế quan rồi lại quay trở lại, tùy thuộc vào quyết định của các chính trị gia vào bất kỳ ngày nào”, Ông Holmes cho biết.
Sắc lệnh hành pháp của ông Trump cáo buộc rằng Canada cho phép quá nhiều fentanyl chảy qua biên giới. Các quan chức Canada cho biết điều đó hoàn toàn không đúng, đồng thời chỉ ra dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy ít hơn 1% opioid bất hợp pháp bị các nhân viên biên giới Hoa Kỳ tịch thu được tìm thấy tại hoặc gần cửa khẩu phía bắc.
Tuy nhiên, chính phủ của ông Trudeau đã công bố một kế hoạch trị giá 1,3 tỷ đô la Canada để tăng cường an ninh biên giới bằng cách tăng cường giám sát trên không thông qua trực thăng và máy bay không người lái. Kế hoạch này bao gồm một lời đề nghị thành lập một “lực lượng tấn công” chung mới của Bắc Mỹ để giải quyết vấn nạn buôn bán fentanyl. Thủ tướng cũng đã bổ nhiệm một người được gọi là “sa hoàng fentanyl” và tăng số lượng nhân sự có thể tuần tra biên giới, đồng thời hứa sẽ có thêm các biện pháp để trấn áp tội phạm có tổ chức.
Các tỉnh của Canada cũng đã sẵn sàng trả đũa Hoa Kỳ.
“Thuế quan đối với Canada là thuế đánh vào người Mỹ,” Thủ hiến Ontario Doug Ford phát biểu tại một hội nghị khai thác mỏ ở Toronto vào thứ Hai. “Nếu họ định hủy diệt Ontario, tôi sẽ làm mọi thứ — bao gồm cả việc cắt nguồn năng lượng của họ. Tôi khuyến khích mọi tỉnh khác cũng làm như vậy.”
Ontario và tỉnh khác hứa sẽ hạn chế hoặc loại trừ các công ty Hoa Kỳ khỏi các hợp đồng của chính phủ. Ông Ford nhắc lại rằng ông sẽ chấm dứt hợp đồng của tiểu bang mình với Starlink, mạng lưới vệ tinh do Elon Musk kiểm soát. Và trong một lời đe dọa mới, Thủ hiến Ontario cho biết ông đã chuẩn bị cắt giảm xuất khẩu niken sang Hoa Kỳ. “Họ sẽ đóng cửa hoạt động sản xuất vì 50% niken mà họ sử dụng đến từ Ontario“, nhà lãnh đạo bang cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News.
Các bộ trưởng nội các Canada, tỉnh trưởng và các nhà hoạch định chính sách khác đã nhiều lần tới Washington trong những tuần gần đây để thảo luận về biên giới và kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ cùng các thành viên trong nhóm của Trump không áp dụng thuế quan.
Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly cho biết các viên chức chính phủ đã có những cuộc trò chuyện tốt đẹp với các thành viên của chính quyền Trump. Nhưng “có một mức độ bất ổn và hỗn loạn phát sinh từ Phòng Bầu dục và chúng tôi sẽ giải quyết nó“, bà nói.
Bộ trưởng Di trú Marc Miller phát biểu vào đầu ngày thứ Hai rằng “không còn nghi ngờ gì nữa, thuế quan sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế Canada”.
“Chúng ta sẽ phải đấu tranh và điều đó cũng sẽ gây tổn hại cho người Mỹ. Điều quan trọng là phải nhắc lại rằng 35 trong số các tiểu bang đó, đối tác thương mại chính của họ là Canada, vì vậy điều đó sẽ gây tổn hại cho họ. Và chúng tôi hy vọng logic sẽ thắng thế.”
Thái Lan cân nhắc xây tường biên giới giáp Campuchia
Nạn nhân các trung tâm lừa đảo ở Myanmar được chuyển sang Thái Lan, xếp hàng chờ nhận thực phẩm tại trại tạm trú của quân đội (Fort Wachiraprakan), ở tỉnh Tak Thái Lan, ngày 19/2/2025.
-Thái Lan đang nghiên cứu ý tưởng xây tường biên giới trên một phần biên giới giáp ranh với Campuchia để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép giữa bối cảnh nỗ lực đa quốc gia nhắm phá bỏ mạng lưới các trung tâm lừa đảo bất hợp pháp đang gia tăng, chính phủ Thái Lan cho biết hôm 3/3.
Cuộc truy quét đang mở rộng đối với các trung tâm lừa đảo chuyên thực hiện các vụ gian lận tài chính lớn ở Đông Nam Á, đặc biệt là các trung tâm ở biên giới lỏng lẻo của Thái Lan với Myanmar và Campuchia, nơi hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán trong những năm gần đây, theo Liên hiệp quốc.
Vào cuối tuần, cảnh sát Thái Lan đã tiếp nhận 119 công dân Thái Lan từ chính quyền Campuchia sau một cuộc đột kích tại thị trấn Poipet đã đưa hơn 215 người ra khỏi một khu phức hợp lừa đảo.
“Nếu được thực hiện, thì sẽ thực hiện như thế nào? Kết quả ra sao và sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Đây là một nghiên cứu”, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cho biết về đề nghị xây tường biên giới, nhưng không nêu rõ thời gian thực hiện.
Phát ngôn viên chính phủ Campuchia từ chối bình luận về ý tưởng xây tường biên giới của phía Thái Lan. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao nước này cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Thái Lan và Campuchia có chung đường biên giới dài 817 km. Bộ Quốc phòng Thái Lan trước đây đã đề nghị xây tường để chặn một cửa khẩu tự nhiên dài 55 km giữa tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan và Poipet, hiện chỉ được bảo vệ bằng hàng rào thép gai.
Các trung tâm lừa đảo viễn thông đã hoạt động trong nhiều năm qua ở Đông Nam Á, dụ dỗ người dân từ nhiều quốc gia, tới tận Tây Phi.
Các trung tâm này đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn sau vụ giải cứu diễn viên Trung Quốc Vương Hưng vào tháng 1, người đã bị dụ đến Thái Lan với lời hứa về một công việc trước khi bị bắt cóc và đưa đến một trung tâm lừa đảo ở Myanmar.
Tại Myawaddy của Myanmar, hơn 7.000 người nước ngoài - chủ yếu là người Trung Quốc - đang chờ để đi qua biên giới vào Thái Lan, nơi đang phối hợp với các tòa đại sứ để cố gắng đơn giản hóa việc hồi hương của họ.
Hàng trăm người nước ngoài được đưa ra khỏi các khu nhà tập thể phải sống trong điều kiện tồi tàn tại một trại dân quân ở Myanmar và đang phải vật lộn để tìm đường về nhà, theo một số người bị giam giữ, trong khi một nhà lập pháp cấp cao của Thái Lan tuần trước cho biết cuộc truy quét là chưa đủ, và ước tính rằng có 300.000 người đang hoạt động trong các khu phức hợp kiểu này chỉ riêng ở Myawaddy.
Tin Việt Nam
Việt Nam Cam Kết Sớm Cấp Phép Cho Starlink của Musk Trong Bối Cảnh Bị Mỹ Đe Dọa Thuế Quan
(Ảnh AP, minh họa: Trạm Không gian Thương mại Haven-1 của Vast kết nối qua các thiết bị đầu cuối laser với mạng vệ tinh Starlink của SpaceX.)
-Ngày 1/3/2025, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tiếp gần 40 doanh nghiệp Mỹ tại Hà Nội. Ông cho biết chính phủ muốn nhanh chóng cấp phép cho công ty Starlink của tỉ phú Mỹ Elon Musk thí điểm cung cấp internet vệ tinh tại Việt Nam. Ngoài ra, Hà Nội cũng khai triển nhiều biện pháp để cân bằng thặng dư thương mại với Hoa Kỳ.
Theo trang web của chính phủ Việt Nam, "Thủ tướng đã chỉ đạo bộ Khoa Học và Kỹ thuật nhanh chóng cấp giấy phép cho dịch vụ internet Starlink trên cơ sở thử nghiệm". Đây là bước tiếp theo sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số chính sách, cơ chế đặc biệt liên quan đến phát triển khoa học, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hôm 19/2. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết này là cho phép thí điểm có kiểm soát khai triển dịch vụ viễn thông sử dụng kỹ thuật vệ tinh quỹ đạo tầm thấp.
Thông tấn xã Reuters nhận định đây là một thay đổi đột ngột trong lập trường của Việt Nam về quyền sở hữu các nhà cung cấp internet vệ tinh, vì đất nước do đảng Cộng sản lãnh đạo giới hạn nghiêm ngặt về quyền kiểm soát của ngoại quốc đối với nhiều khu vực kinh tế được coi là nhạy cảm.
Ngoài ra, để cân bằng thâm hụt thương mại và tránh thuế quan của Hoa Thịnh Ðốn, trong bối cảnh Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ hơn 100 tỉ Mỹ kim trong năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khả năng nhập cảng máy bay, vũ khí, khí hóa lỏng (LNG), nông sản và dược phẩm của Hoa Kỳ.
Cụ thể, các hãng hàng không Việt Nam mua thêm máy bay Boeing, ví dụ thỏa thuận mua 50 máy bay Boeing 737 MAX của Vietnam Airlines năm 2023 có trị giá 11 tỉ Mỹ kim, nhưng theo Tòa Bạch Ốc là 7,8 tỉ Mỹ kim. Theo một Thỏa thuận được ký lần đầu năm 2016, hãng hàng không giá rẻ VietJet có thể mua 200 máy bay Boeing 737 MAX nhưng chưa máy bay nào được giao. Ngoài ra, các thỏa thuận quân sự dường như cũng thường xuyên được thảo luận, trong đó có cả việc mua máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hercules.
Chính Quyền "Chậm Chạp" Trong Việc Đối Phó Với Ô Nhiễm Không Khí
(Hình REUTERS - Thinh Nguyen: Ô nhiễm không khí ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 12/2/2025.)
Hà Nội thường xuyên nằm trong danh sách những thành phố bị ô nhiễm nhất thế giới từ đầu mùa Đông. Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP ngày 1/3/2025, chính quyền vẫn không có chính sách hiệu quả để giải quyết gốc rễ của vấn đề, trong khi hàng năm có khoảng 70.000 người chết ở Việt Nam liên quan đến ô nhiễm không khí, như đột quỵ, các bệnh tim mạch, ung thư phổi hoặc hen suyễn.
"Tình hình hiện đang rất cấp bách" tại Việt Nam, theo Kinh tế gia trưởng Muthukumara Mani của Ngân hàng Thế giới (WB) khi trả lời thông tấn xã AFP. Vấn đề đã được đưa lên "thượng tầng lãnh đạo" và nhiều viên chức thành phố Hà Nội đã đến Bắc Kinh học kinh nghiệm chống ô nhiễm. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, cho dù các kế hoạch đầy tham vọng đã được công bố nhưng hầu hết các biện pháp không được áp dụng.
Theo giải thích của thông tấn xã AFP, vào mùa Đông, không khí lạnh tích tụ có xu hướng giữ khí độc hại do hoạt động của con người thải ra. Ví dụ nông dân vẫn đốt rơm rạ ngoài đồng, dù bị cấm ở Việt Nam từ năm 2022, trong khi đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm, tiếp theo là đốt rác, khí thải của phương tiện giao thông, các nhà máy nhiệt điện, hoạt động xây dựng và sản xuất của các nhà máy.
Dù bị ô nhiễm nghiêm trọng, trường học ở Hà Nội không đóng cửa, trái với quyết định ở thủ đô Vọng Các của Thái Lan khi ô nhiễm lên đỉnh điểm. Sau nhiều năm im lặng, truyền thông nhà nước, do chính quyền kiểm soát, cũng đã phải lên tiếng. Tháng 1/2025, trang VietnamNet, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đã đăng lời kêu gọi hành động hiếm hoi trước "cuộc khủng hoảng cần được chú ý ngay lập tức".
Trong khi đó, nhiều nhà báo, nhà đấu tranh vì môi trường ở Việt Nam lại bị cầm tù trong những năm vừa qua. Ông Ben Swanton, đồng Giám đốc nhóm Project88, nhận định với thông tấn xã AFP: "Cuộc đàn áp đã có tác động răn đe khiến việc vận động chính phủ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trở nên gần như bất khả thi".
Tin Cộng Ðồng
Sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành đến cửa khẩu Mae Sot nhưng chưa thể qua Myanmar
(Minh Phước)
(Sư Minh Tuệ (giữa) cầm theo hộ chiếu đến cửa khẩu Mae Sot, Thái Lan vào trưa 4/3/2025)
-Sáng 4/3, sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành gồm 30 vị đồng tu khất thực như thường lệ, nhưng không bộ hành mà lên xe bus hướng đến cửa khẩu Mae Sot ở biên giới Thái Lan - Myanmar sau hai tháng đi qua các tỉnh thành của Thái Lan.
Nói với các YouTuber trước khi lên xe, sư Minh Tuệ bày tỏ:
“Hết hạn rồi, hết hạn visa rồi nên giờ con phải lên xe chạy ra cửa khẩu. Nếu cửa khẩu với Myanmar mở thì con qua thẳng Myanmar luôn, nếu không mở thì qua các cửa khẩu nước khác gia hạn visa.”
Như chúng tôi đã thông tin, hôm 24/2, Văn phòng Di trú tỉnh Phichit, Thái Lan gia hạn thời gian lưu trú cho các sư Minh Tuệ, Tuệ Minh, Minh Nhuận, An Lạc, Chơn Chí, Minh Tạng.
Ông Phước Nghiêm, người hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ cho đoàn, xác nhận với RFA các sư được gia hạn 30 ngày, tuy nhiên, ngày hôm sau ông đính chính lên YouTube là chỉ được 15 ngày.
Đến khoảng giữa trưa ngày 4/3, phóng viên ban tiếng Myanmar của RFA chứng kiến xe bus chở hơn 30 sư cùng với tình nguyện viên đến cửa khẩu Mae Sot, bước vào làm thủ tục.
Tuy nhiên, cửa khẩu này chỉ mở với người Thái và Miến Điện và vẫn đóng với người nước ngoài nên đoàn không thể qua và đang hướng về một cửa khẩu khác.
Đến chiều tối ngày 4/3, đoàn vẫn hành trình hướng về cửa khẩu Mae Sai, Chiang Rai, Thái Lan để gia hạn thị thực bằng cách xuất nhập cảnh hoặc đi thẳng qua Myanmar nếu được.
Sư Minh Tuệ và 5 vị đồng tu được Thái Lan gia hạn thời gian lưu trú
Đài nhà nước kêu gọi “xử lý” Youtuber đi theo sư Minh Tuệ
Tại sao báo chí Việt Nam im lặng trước việc sư Minh Tuệ đi Ấn Độ?
Cảnh sát Thái Lan: “Không có giao thiệp nào với phía Việt Nam” trong chuyến bộ hành của sư Thích Minh Tuệ
Đằng sau chuyện “hộ pháp” cho sư Minh Tuệ
Sư Minh Tuệ tu theo 13 hạnh đầu đà từ nhiều năm qua nhưng đặc biệt nổi tiếng trong thời điểm tháng 5/2024 khi ông bộ hành từ Nam ra Bắc và ngược lại, thu hút nhiều người xuống tóc, khoác y và mang theo nồi cơm điện thực hành giống hạnh nguyện của ông.
Đến rạng sáng ngày 3/6, khi đoàn gồm khoảng hơn 70 sư đang nghỉ ở địa phận của Huế thì cơ quan chức năng ập vào giải tán đoàn bộ hành, đưa sư Minh Tuệ về Gia Lai làm căn cước công dân.
Đài truyền hình VTV sau đó phát các phóng sự cho rằng nhà sư này tự nguyện ẩn tu do tình hình an ninh trật tự phức tạp.
Một tháng sau đó, sư Minh Tuệ xuất hiện khất thực trở lại ở quê nhà Gia Lai. Ông sau đó viết các bức thư và được đăng lên website của công ty Thiên Định Tuệ - công ty do người thân của ông thành lập để hỗ trợ hạnh tu của ông.
Trong bức thư ngày 25/11, ông bày tỏ ý định được bộ hành từ Việt Nam đến Ấn Độ để thăm các thánh tích Phật giáo, mong muốn được tư vấn về đường đi và thủ tục giấy tờ.
Ông Đoàn Văn Báu, cựu thượng tá an ninh Việt Nam, sau đó đến bày tỏ ý định thu xếp giấy tờ và đề nghị đưa sư Minh Tuệ đi cùng với YouTuber Lê Khả Giáp, ông Xuân Lam...
Sư Minh Tuệ và năm vị đồng tu rời cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum vào ngày 12/12 bắt đầu hành trình bộ hành đến Ấn Độ.
Đoàn bộ hành của các nhà sư tu theo Phật giáo, không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là tu sĩ, đến Thái Lan vào ngày 31/12/2024, lúc này ông Đoàn Văn Báu - cựu sĩ quan an ninh vẫn còn là người dẫn đoàn với chỉ sáu sư.
Sau một thời gian bộ hành ở Thái Lan, đến ngày 4/2, ông Báu cùng với YouTuber Lê Khả Giáp và một tình nguyện viên tên Hùng xin rời đoàn do mâu thuẫn nội bộ, sau đó xin trở lại nhưng không thành công.
Từ ngày 8/2, đoàn có thêm sự trợ giúp của các ông Phước Nghiêm, Nguyễn Thành An, Lê Quang Hà, Thành Trung... trong việc hướng dẫn Phật tử, tìm nơi nghỉ và làm thủ tục giấy tờ.
Mỹ Được Kêu Gọi Can Thiệp Để Ngăn Thái Lan Trục Xuất Y Quynh Bdap Về Việt Nam
(Quốc Vũ)
(Hình Facebook Y Quynh Buondap: Ông Y Quynh Bdap trước khi bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tháng 6/2024.)
-Một viên chức của Uỷ hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ vận động trả tự do cho nhà hoạt động người Thượng Y Quynh Bdap, người đang bị giam giữ ở Thái Lan và có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam.
Ngày 26/2, Bác sĩ Asif Mahmood, uỷ viên của USCIRF lên tiếng kêu gọi Hành pháp Hoa Kỳ làm việc với Chính phủ Thái Lan để ngăn chặn việc trục xuất ông Y Quynh Bdap, nơi ông bị kết án vắng mặt mười năm tù giam trong phiên tòa di động ở Đắc Lắc đầu năm 2024.
Hiểm Nguy Nếu Bị Trục Xuất Về Việt Nam
Trong danh khoản USCIRF của mạng xã hội X, Bác sĩ Asif Mahmood viết:
"Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với chính quyền Thái Lan để bảo đảm Y Quynh Bdap không bị trục xuất trở về Việt Nam. Ông và hàng chục người Thượng theo đạo Kito phải đối mặt với án tù, tra tấn hoặc thậm chí tử hình bởi chính quyền Việt Nam khi trở về".
Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với đề nghị bình luận về lời kêu gọi trên, nhưng chưa nhận được phản hồi.
Ông Y Quynh Bdap là một người hoạt động tự do tôn giáo. Ông đưa gia đình sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018 và đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn. Tại đây, ông cùng một số nhà hoạt động thành lập nhóm Người Thượng vì Công lý (MSFJ) đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và quyền của người bản địa ở Tây Nguyên.
Tháng 6/2024, ông bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ theo yêu cầu của Việt Nam sau khi có buổi phỏng vấn với Tòa Ðại sứ Gia Nã Ðại về tái định cư. Ông đã bị Tòa Hình sự Vọng Các ra phán quyết trục xuất về Việt Nam và đang bị giam giữ trong thời gian kháng cáo.
Bộ Công an Cộng sản Việt Nam liệt kê tổ chức MSFJ là nhóm khủng bố, cáo buộc Y Quynh Bdap và nhóm này tham gia chỉ đạo vụ tấn công vào trụ sở hai xã ở huyện Cư Kuin ở Đắc Lắc ngày 10/6/2023 làm chín người chết. Trong phiên tòa di động tháng 1/2024, ông Y Quynh Bdap bị kết tội "khủng bố".
Ông Y Quynh Bdap và tổ chức được đăng ký hợp pháp ở Mỹ luôn phủ nhận cáo buộc trên, tuyên bố không liên quan đến vụ khủng bố mà chỉ vận động ôn hòa cho quyền của người bản xứ ở Tây Nguyên, trong đó có quyền tự do tôn giáo.
Thái Lan Tiếp Tay Cho CSVN và Trung Quốc
Y Quynh Bdap là một trong năm tù nhân lương tâm được nhắc đến trong Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế 2025 (IRF Summit 2025) tổ chức ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn vào đầu tháng này.
Trên trang Mạch sống Media của tổ chức Boat People SOS (BPSOS), Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tổ chức này, cho rằng sự lên tiếng của Bác sĩ Asif Mahmood là kết quả của hội nghị vừa qua khi BPSOS cùng nhiều tổ chức phát động chiến dịch toàn cầu đòi tự do cho các tù nhân tôn giáo.
Ông Thắng cho biết tuy không đàn áp tự do tôn giáo đối với người dân trong nước nhưng Chính phủ Thái Lan lại tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực này. Minh chứng cho việc này là bắt giữ Y Quynh Bdap năm 2024, mục sư Aga trước kia theo yêu cầu của Hà Nội.
Theo yêu cầu của Bắc Kinh, trong nhiều năm qua, Thái Lan cũng bắt giữ hàng chục người Ngô Duy Nhĩ và ngăn cản họ ghi danh xin tị nạn.
Ông nói với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 28/2:
"Thái Lan đang là công cụ đàn áp tôn giáo cho những chính quyền độc tài ở quốc gia khác. Uỷ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế phải chĩa mũi nhọn vào Thái Lan.
"Không riêng Uỷ hội, còn Bộ Ngoại giao (Mỹ) và liên minh hơn 40 quốc gia để phát huy tự do tôn giáo toàn cầu và Liên Hiệp Quốc cũng như nhiều tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo quốc tế cần phải chĩa mũi nhọn, tầm ngắm vào Thái Lan".
Tổ chức phi chính phủ Quỹ Giao thoa Văn hóa (Cross Cultural Fundation- CCrF) có trụ sở ở Vọng Các thường lên tiếng cho Y Quynh Bdap kể từ khi ông bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.
Giám đốc của tổ chức này, bà Pornpen Khongkachonkiet, cho rằng Y Quynh nên được bảo vệ theo luật pháp Thái Lan và luật pháp quốc tế, không nên bị trục xuất về Việt Nam.
Bà nói trong tin nhắn gửi RFA ngày 28/2:
"Không chỉ ông Y Quynh Bdap mà cả cộng đồng dân tộc của ông đang tìm kiếm tị nạn ở Thái Lan cũng nên được bảo vệ, họ chạy trốn khỏi sự đàn áp vì bản sắc dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo của họ".
Kháng Cáo Dẫn Độ
Tòa Hình sự Vọng Các ngày 30/9/2024 đã ra phán quyết dẫn độ ông Y Quynh Bdap về Việt Nam. Người đại diện pháp lý cho ông, Luật sư Nadthasiri Bergman đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm với yêu cầu hủy bỏ phán quyết trên.
Bà nói với phóng viên RFA trong ngày 25/2:
"Chúng tôi đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 14/2 và gọi điện cho [Tòa Phúc thẩm] hàng ngày để xem tòa có chấp nhận hay không nhưng vẫn chưa có quyết định nào,
"Chúng tôi không biết tòa có yêu cầu chúng tôi sửa đổi hay không. Nhưng chúng tôi hy vọng tòa sẽ quyết định chấp nhận và xem xét đơn kháng cáo. Việc dẫn độ liên quan đến luật mới, Đạo luật Phòng ngừa và Chống tra tấn và Mất tích cưỡng bức năm 2022, để xem xét".
Bà cũng cho biết không có mốc thời gian nào được ấn định cho quyết định của Tòa Phúc thẩm.
Sau khi ông Y Quynh Bdap bị bắt, Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyên kêu gọi Thái Lan không cho phép Việt Nam dẫn độ ông, và cho phép ông cùng gia đình đi định cư ở nước thứ ba.
Tuy nhiên, vợ ông cũng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ cùng hàng chục người Thượng khác vào ngày 23/2 vừa qua khi đang tổ chức lễ viếng cho mẹ của mình, người mới qua đời ở Việt Nam.
Freedom House Tố Cáo: Việt Nam Vẫn 'Không Có Tự Do', Chính Quyền Đàn Áp Xuyên Quốc Gia!
(Ảnh chụp màn hình Freedom House: Freedom House tiếp tục liệt Cộng sản Việt Nam vào danh sách 'không có tự do' năm 2025.)
Tổ chức Freedom House tiếp tục liệt Cộng sản Việt Nam vào nhóm quốc gia "không có tự do" trong báo cáo mới nhất 2025, thậm chí các quyền tự do dân sự của nước này còn tệ hơn cả nước láng giềng Cam Bốt.
Trong phúc trình công bố ngày 26/2 về đo lường các quyền tự do dân sự và quyền chính trị, Freedom House, một tổ chức phi đảng phái có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, cho biết Việt Nam chỉ đạt 20/100 điểm.
"Việt Nam được đánh giá 'Không tự do' với số điểm 20/100 trong báo cáo Tự do trên thế giới năm 2025. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có thành tích kém nhất ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, xếp sau cả Pakistan, Brunei và Cam Bốt", bà Cathryn Grothe, đồng tác giả của báo cáo, cho Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) biết qua email.
Tổ chức này áp dụng thang điểm từ 100 đến 0, với 100 đại diện cho mức tự do cao nhất, và 0 là mức thấp nhất.
Báo cáo thường niên mang tên "Freedom in the World" để chỉ về mức độ tự do, dân chủ ở các quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó Freedom House đánh giá, xếp hạng tự do và dân chủ của hơn 200 nước trên thế giới, trong đó có Cộng sản Việt Nam.
Trong báo cáo mới nhất, Cộng sản Việt Nam chỉ đạt 4/40 điểm về quyền chính trị và 16/60 điểm về quyền tự do dân sự. Hai chỉ số này của Cam Bốt lần lượt là 4/40 điểm và 19/60 điểm, tổng cộng đạt 23/100 điểm.
"Điểm số của Việt Nam vẫn tương đối thấp trong 19 năm qua vì nhà nước độc đảng hạn chế cơ hội cho các đảng đối lập hoặc ứng cử viên tham gia tranh cử, và nhiều quyền chính trị bị đàn áp trên thực tế", bà Grothe đánh giá.
"Tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và hoạt động xã hội dân sự bị hạn chế chặt chẽ. Chính quyền ngày càng đàn áp việc công dân sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và internet để lên tiếng bất đồng chính kiến và chia sẻ thông tin chưa kiểm duyệt", bà cho biết thêm.
Báo cáo của Freedom House đặc biệt nhấn mạnh đến trường hợp của Blogger Đường Văn Thái, người đang thụ án tù 12 năm tại Việt Nam theo cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".
"Một minh chứng nổi bật về cách mà hai hiện tượng có hại – tấn công vào phương tiện truyền thông và đàn áp xuyên quốc gia – ngày càng giao thoa với nhau đến từ Việt Nam, nơi một tòa án Hà Nội đã tuyên án blogger Đường Văn Thái 12 năm tù vào tháng 10 vì các bài đăng trên mạng xã hội và các video chỉ trích chính quyền Đảng Cộng sản", báo cáo của Freedom House viết về Cộng sản Việt Nam.
Freedom House còn lưu ý rằng ông Thái đã trở thành nạn nhân của sự đàn áp xuyên quốc gia vào năm 2023, khi ông bị bắt cóc từ Thái Lan và bị đưa trở về Việt Nam để đối mặt với các cáo buộc nói trên.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về báo cáo mới nhất của Freedom House, nhưng chưa được phản hồi.
Trong các báo cáo thường niên, Freedom House nhận định rằng Việt Nam là một quốc gia độc đảng, do Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV) cầm quyền, thống trị đất nước trong nhiều thập kỷ, kiểm soát chặt chẽ các quyền dân sự, chính trị của người dân.
Tuy nhiên, Hà Nội đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng các báo cáo của Freedom House là những "đánh giá mơ hồ, sử dụng những "luận điệu xuyên tạc", có "âm mưu chống phá, hạ thấp uy tín" của Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét