Bầu cử Mỹ 2024 :Donald Trump chọn J.D. Vance đứng liên danh phó tổng thốngHai ngày sau khi bị ám sát hụt, ông Donald Trump đã chính thức được Đại hội đảng Cộng Hòa, họp tại Milwaukee, bang Wisconsin, ngày 15/07/2024, đề cử đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ vào ngày 05/11 tới . Ông Trump đã chọn một thượng nghị sĩ trẻ của bang Ohio, ông J.D. Vance đứng liên danh phó tổng thống cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ bang Ohio và ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa J. D. Vance tại buổi khai mạc đại hội đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 15/07/2024. AFP - ANGELA WEISS - Anh Vũ
Gần 50 nghìn cảm tình viên đã dự Đại hội của đảng Cộng Hòa tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, để chính thức chọn ứng viên của đảng ra tranh chức tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử ngày 05/11. Không có gì bất ngờ, ông Donald Trump đã chính thúc được chỉ định trong một sự kiện diễn ra đặc biệt sau vụ ông thoát chết trong vụ mưu sát ngày 13/07.
Ông Trump, xuất hiện với vết thương còn băng bên tai phải, đã được những người ủng hộ tung hô cuồng nhiệt. Ít phút sau khi được chính thức đề cử, ông Trump đã công bố ứng viên liên danh phó tổng thống của ông, đó là thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio, 39 tuổi, từng là một nhân vật chống ông. Đây là một sự lựa chọn mang nhiều ý nghĩa.
Thông tín viên David Thomson từ Milwaukee cho biết thêm thông tin:
Vừa được Donald Trump chỉ định, James David Vance đã được những người dự Đại hội đảng Cộng Hòa hoan hô nhiệt liệt. Là một cựu quân nhân, tốt nghiệp Đại học Yale, ở tuổi 39, J.D. Vance đại diện thế hệ trẻ và câu chuyện của ông cũng mang tính đặc thù của Mỹ. Đó là câu chuyện của một cậu bé sinh ra trong một gia đình công nhân tại khu công nghiệp cũ Rust Belt, lớn lên với bà mẹ hung bạo nghiện ngập, nhưng đã trở thành nhà đầu tư của Silicon Valley, rồi làm thượng nghị sĩ bang Ohio, sinh quán của ông. Đây là một bang chủ chốt trong chiến lược tranh cử của Donald Trump.
Câu chuyện đó ông đã kể trong cuốn hồi ký làm ông trở nên nổi tiếng hồi 2016, một cuốn sách được bán chạy nhất khi đó với 3 triệu bản và được chuyển thể thành phim trên Netflix. Ông trở thành hiện thân của một nước Mỹ da trắng bị hạ thấp.
Tuy nhiên vào thời kỳ đó Vance là người chống Trump, xem ông là loại người gây hại cho tầng lớp công nhân và thậm chí còn so sánh ông với Hitler. Sau đó ông đã xin lỗi về về những phát ngôn như vậy để có thể được bầu làm thượng nghị sĩ bang Ohio năm 2022 với sự ủng hộ của Trump. Giờ đây ông là người rất thân với Donald Trump Junior, con trai cả của Trump.
Sự trung thành của ông với ứng cử viên Cộng Hòa không còn gì phải nghi ngờ. Vance đã tới phiên tòa ở New York để bảo vệ Trump, lên án một cuộc săn đuổi phù thủy chính trị. Một giờ sau vụ mưu sát Trump hôm thứ Bảy, Vance tố cáo thẳng Joe Biden là người chịu trách nhiệm về vụ việc. Còn Joe Biden thì đánh giá J.D Vance như là một nhân bản của Trump nhưng trẻ hơn.
Mỹ: Hủy vụ án Trump giữ ‘‘tài liệu mật’’ sau khi rời Nhà Trắng
Cựu tổng thống Donald Trump vừa giành thêm một thắng lợi pháp lý hôm qua, 15/07/2024, sau khi thẩm phán liên bang ở bang Florida hủy bỏ vụ án ông cất giữ ở nhà riêng, sau khi rời Nhà Trắng, ‘‘nhiều tài liệu mật’’ liên quan đến vũ khí hạt nhân, hay các kế hoạch quân sự. Trong vụ án này, cựu tổng thống Trump cũng bị cáo buộc đã tìm cách tiêu hủy các bằng chứng, với án phạt có thể lên đến 10 năm tù.
Ảnh do Thượng Viện Mỹ cung cấp: Thẩm phán Aileen M. Cannon phát biểu trong cuộc điều trần trực tuyến trước Ủy ban Tư pháp Hạ Viện ngày 29/07/2020, Washington, Hoa Kỳ. AP
Trọng Thành
Từ Milwaukee, đặc phái viên Guillaume Naudin cho biết thêm về vai trò của thẩm phán Aileen Cannon trong ‘‘thắng lợi pháp lý’’ nói trên của Donald Trump:
‘‘Rõ ràng là Donald Trump đã không gặp phải một kẻ vô ơn. Cựu tổng thống Mỹ ắt hẳn đã không hối tiếc khi bổ nhiệm Aileen Cannon làm thẩm phán liên bang tại bang Florida. Chính bà thẩm phán này phụ trách ‘‘vụ tài liệu mật’’, được thu giữ trong cuộc khám xét bất ngờ tại tư dinh của Donald Trump ở Mar-a-Lago, Florida.
Kể từ đó thẩm phán Aileen Cannon đã tìm mọi cách làm chậm lại việc thụ lý hồ sơ này. Ngay trước khi có quyết định hủy bỏ, vụ cất giữ trái phép tài liệu mật tại Mar-a-Lago đã bị đình lại ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11, mà không có bất cứ thời hạn nào được đưa ra.
Nay việc truy tố cựu tổng thống Trump trong vụ này coi như đã bị hủy bỏ. Thẩm phán Aileen Cannon ủng hộ quan điểm của phía luật sư bào chữa, theo đó việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Jack Smith là ‘‘bất hợp pháp’’.
Tuy nhiên, cách thức bổ nhiệm nói trên đã trở thành truyền thống tại Mỹ từ 30 năm nay, và nhìn chung đều được các tòa án chấp thuận. Công tố viên đặc biệt Jack Smith cũng đồng thời là người thụ lý hồ sơ vụ án về mưu toan đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.
Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, vụ án đảo ngược kết quả bầu cử, vốn được thụ lý tại Washington, đã bị đình chỉ. Chính Tòa án Tối cao, với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ, có khả năng sẽ đưa ra phán quyết về vụ ‘‘tài liệu mật’’, trong trường hợp bộ Tư Pháp khiếu nại lên cấp phúc thẩm. Nói chung, ông Donald Trump có thể coi như không còn gì phải lo ngại về mặt tư pháp.’’
Bốn vụ án hình sự : Ba vụ hoãn lại sau bầu cử
Theo AFP, cựu tổng thống Trump còn phải đối mặt với bốn vụ án hình sự khác, tuy nhiên ba vụ đã được hoãn lại sau cuộc bầu cử tổng thống. Nếu đắc cử, sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Donald Trump có thể ra lệnh đình chỉ mọi vụ án của tư pháp Mỹ nhắm vào bản thân ông.
Vụ án hình sự duy nhất mà Trump có thể bị kết án là vụ ‘‘giả mạo số liệu để che giấu một âm mưu nhằm bóp méo kết quả bầu cử tổng thống 2016’’. Ngày 30/05/2024, một tòa án ở New York đã buộc tội cựu tổng thống Mỹ trong vụ này. Phán quyết sẽ được đưa ra vào tháng 9/2024.
Khai mạc Nghị Viện Châu Âu khóa mới, với trọng tâm là bầu các lãnh đạo chủ chốt
Hơn một tháng sau bầu cử, Nghị Viện Châu Âu khóa mới khai mạc hôm nay, 16/07/2024. Bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Liên Hiệp Châu Âu là trọng tâm của kỳ họp kéo dài đến ngày thứ Sáu 19/07.
Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen họp báo tại thượng đỉnh Liên Âu, Bruxelles, Bỉ, ngày 28/06/2024. Bà Ursula von der Leyen sẽ chính thức được Nghị Viện Châu Âu bầu lại vào chức vụ này vào ngày 18/07. © Geert Vanden Wijngaert / AP
Trọng Thành
Chủ tịch mãn nhiệm của Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen tái ứng cử, sau khi được lãnh đạo khối 27 nước bật đèn xanh. Bà Ursula von der Leyen trên nguyên tắc được sự ủng hộ của liên minh ba đảng, gồm đảng cánh hữu châu Âu PPE (188 ghế), đảng Xã hội Dân chủ châu Âu (136 ghế) và đảng cánh trung Renew (77 ghế), vẫn có được đa số quá bán tại Nghị Viện nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Tuy nhiên, để đề phòng việc nhiều nghị sĩ trong liên minh ba đảng không ủng hộ bà Ursula von der Leyen tái cử trong cuộc bỏ phiếu kín này, chủ tịch mãn nhiệm của Ủy Ban Châu Âu phải nỗ lực vận động thêm nhiều nghị sĩ thuộc các phe khác.
Đặc phái viên Julien Chavanne tường trình từ Bruxelles:
‘‘Ursula von der Leyen lẽ ra phải dự thượng đỉnh NATO tại Washington hồi tuần trước, nhưng nhân vật số một của Liên Âu đã quyết định ở lại Bruxelles. Điện đàm, gặp gỡ không chính thức và hội họp…, nữ chính khách người Đức liên tục có các cuộc hẹn để tìm cách thuyết phục ít nhất 361 nghị sĩ châu Âu bỏ phiếu cho bà vào ngày thứ Năm tới.
Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu mãn nhiệm đã nỗ lực tối đa để nhận được nhiều ủng hộ, rộng hơn liên minh của mình, giúp bà tái đắc cử. Phương tiện đánh đổi chủ yếu là các vị trí lãnh đạo trong Ủy Ban Châu Âu, như các chức vụ phó chủ tịch Ủy Ban, chủ tịch các ban trong Ủy Ban các ủy viên châu Âu.
Trong cuộc mặc cả quy mô lớn này, dĩ nhiên là trọng lượng chính trị của mỗi phe có một vai trò quan trọng, đặc biệt là các đảng cực hữu. Tuy đã mạnh hơn sau cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu vừa qua, các đảng cực hữu châu Âu đang bị chia rẽ. Thay vì đoàn kết lại như hy vọng của thủ tướng Ý Giorgia Meloni, lực lượng cực hữu châu Âu tại Bruxelles giờ đây bị tách thành hai nhóm. Nhóm ‘‘Những người Yêu nước vì châu Âu’’ (Patriotes pour l'Europe), đứng đầu là chủ tịch đảng cực hữu Pháp Tập Hợp Dân Tộc Jordan Bardella, và nhóm ‘‘Châu Âu của các nước chủ quyền’’ (l'Europe des nations souveraines), với thành phần chủ yếu là đảng cực hữu Đức AfD.
Nghị Viện Châu Âu họp lại hôm nay cho cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Chức chủ tịch Nghị Viện Châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục do chính khách người Malta, bà Roberta Metsola, nắm giữ.’’
Việc bầu chọn 14 phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu hứa hẹn rất căng thẳng. Nhóm các đảng cực hữu ‘‘Những người Yêu nước vì châu Âu’’ (quy tụ đảng Tập hợp Dân tộc Pháp, đảng của thủ tướng Hung Viktor Orban, đảng Vox Tây Ban Nha…), với 84 ghế, trở thành nhóm lớn thứ ba của Nghị Viện Châu Âu. Theo truyền thống, liên minh này có thể nhận được hai ghế phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu. Tuy nhiên, phần lớn các đảng của liên minh đa số tại Nghị Viện muốn ngăn chặn phe này đảm nhiệm các chức vụ nói trên.
Pháp: Tổng thống Pháp chấp nhận đơn từ chức của thủ tướng Attal
Trong phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng Pháp trưa hôm nay, 16/07/2024, tổng thống Emmanuel Macron thông báo sẽ chấp nhận đơn từ chức của thủ tướng Gabriel Attal và chính phủ vào tối nay. Sau khi từ nhiệm, các thành viên của chính phủ Attal sẽ ‘‘xử lý thường vụ’’ trong một thời gian cho đến khi nước Pháp có chính phủ mới.
Thủ tướng Gabriel Attal (T) và tổng thống Emmanuel Macron tại lễ diễu binh mừng Quốc Khánh Pháp 14/07/2024, Paris, Pháp. AP - Ludovic Marin
Trọng Thành
Theo yêu cầu của tổng thống, chính phủ ‘‘xử lý thường vụ’’ sẽ được duy trì ‘‘trong vòng vài tuần lễ’’, và có thể cho đến hết kỳ Thế Vận Hội (ngày 11/08).
Ba đảng cánh tả muốn chuyên gia khí hậu Tubiana làm thủ tướng, LFI phản đối
Trong khi đó, việc vận động đề cử thủ tướng vẫn dậm chân tại chỗ bên liên minh cánh tả Mặt Trận Bình Dân Mới, liên đảng đông dân biểu nhất tại Hạ Viện. Tối hôm qua, 15/07, ba đảng cánh tả, gồm đảng Xã Hội, đảng Xanh và đảng Cộng Sản, đã đề cử chuyên gia về khí hậu Laurence Tubiana, 73 tuổi, ‘‘đồng kiến trúc sư’’ của Hiệp định Khí hậu Paris 2015, làm ứng cử viên thủ tướng.
Đề xuất này ngay lập tức đã bị phía đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI) bác bỏ. Theo nhà đàm phán của LFI, Manuel Bombard, bà Laurence Tubiana cách nay bốn hôm đã kêu gọi thành lập một chính phủ liên minh với một cương lĩnh hành động chung với phe của tổng thống Macron.
Tổng thống Zelenskymuốn Nga tham dự hội nghị hòa bình cho Ukraina
Hôm qua, 15/07/2024, trong cuộc họp báo ở Kiev, tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên tuyên bố muốn Matxcơva tham dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraina vào tháng 11 tới. Nhưng phía Nga tỏ vẻ nghi ngờ về đề xuất của ông Zelensky.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky họp báo tại Kiev ngày 15/07/2024. AP - Efrem Lukatsky
Minh Phương
Trước đó, hội nghị đầu tiên đã được tổ chức vào giữa tháng 6 tại Thụy Sĩ, với sự tham dự của hàng chục quốc gia, nhưng Nga đã không được mời.
Ông Zelensky cho biết : “Tôi nghĩ rằng các đại diện của Nga nên tham gia hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này.” Sau gần hai năm rưỡi chiến tranh, đây là lần đầu tiên tổng thống Ukraina thể hiện mong muốn đàm phán với Matxcơva mà không đặt điều kiện tiên quyết là Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraina. Trước đây, ông từng tuyên bố không muốn thảo luận với Matxcơva chừng nào Vladimir Putin còn nắm quyền và thậm chí còn ký sắc lệnh xem việc đàm phán với Nga là "bất hợp pháp".
Tổng thống Zelensky cũng khẳng định đặt mục tiêu là đến tháng 11 tới, Kiev sẽ đưa ra “một kế hoạch đầy đủ” cho “một nền hòa bình công bằng”. Nguyên thủ Ukraina không nói đến việc chấm dứt chiến sự, mà chỉ đề cập đến việc thiết lập kế hoạch về ba lĩnh vực chính : an ninh năng lượng, sau khi các cơ sở hạ tầng của Ukraina bị tàn phá do các vụ ném bom của Nga, tự do hàng hải ở Hắc Hải, một vấn đề quan trọng đối với xuất khẩu của Ukraina và cuối cùng là trao đổi tù binh. Theo AFP, Nga hiện vẫn chiếm đóng gần 20% lãnh thổ Ukraina và triển vọng về một lệnh ngừng bắn hay hòa bình lâu dài giữa Kiev và Matxcơva sẽ khó có thể xảy ra ở giai đoạn hiện nay.
Đáp lại đề xuất của tổng thống Zelensky, phía Nga tỏ vẻ nghi ngờ và cho biết trước tiên họ cần hiểu hội nghị hòa bình mà Kiev nhắc tới là gì, trước khi chấp nhận tham gia đàm phán. Trên kênh truyền hình Nga Zvezda, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay trả lời: "Hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên hoàn toàn không phải là hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Vì vậy, có lẽ trước hết cần phải hiểu ý của ông ấy (Zelensky) là gì".
Cũng trong ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder tái khẳng định rằng Hoa Kỳ không cho phép Ukraina sử dụng tên lửa tầm xa mà Mỹ đã cấp cho quân đội Kiev để oanh kích vào lãnh thổ Nga. Ông nói : “Gần đây chúng tôi đã cho phép Ukraina sử dụng đạn pháo của Mỹ ở phía bên kia biên giới để đáp trả và phòng thủ. Nhưng chính sách của chúng tôi về tên lửa tầm xa vẫn không thay đổi (…) Chúng tôi muốn tránh những hậu quả không lường trước được, như một sự leo thang căng thẳng có thể biến cuộc xung đột này thành một cuộc đối đầu rộng hơn, vượt ra ngoài biên giới Ukraina”.
Về tình hình chiến sự, Ukraina cho biết máy bay Nga hôm qua đã thả hai quả bom nặng 250 kg xuống tỉnh Donetsk khiến 5 người bị thương, ba cơ sở kinh doanh, một cơ sở hạ tầng và một ngôi nhà đã bị hư hại nặng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét