Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024

San Jose Chiều Kỷ Niệm 45 Năm! Ngày Quốc Tế Cứu Giúp Thuyền Nhân (7/20/1979-2024) và Kính Chuyển Tin Việt Nam Hôm Nay Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


San Jose Chiều Thứ Bảy Tuần Này Có Gì Lạ?
Chiều Kỷ Niệm 45 Năm! Ngày Quốc Tế Cứu Giúp Thuyền Nhân (7/20/1979-2024). Lần Đầu Tiên Được Tổ Chức Tại Tượng Đài Thuyền Nhân Tại San Jose!
<!>


Lời Mời

Kính Thưa Quý Vị, Quý Hội Đoàn, Đồng Hương,
-Tuần này, có Ngày 20-7-1979, là ngày đặc biệt! cách đây 45 năm, tại thủ đô Geneva, Thụy Sĩ. Hoa Kỳ và hơn 60 quốc gia nhóm họp để bàn cách cứu giúp thuyền nhân Việt Nam, (Boat People) thời điểm đó, đang khốn khổ tại các trại tị nạn Đông Nam Á và nguy nan bỏ mình trên Biển Đông, bởi sóng to gió lớn và nạn hải tặc cướp giết. Cao Ủy Tị Nạn báo động đỏ, SOS! hàng trăm ngàn Thuyền Nhân Việt đã lấy đại dương mênh mông làm mồ chôn! Thảm kịch đẫm máu và nước mắt này, tìm cái sống, trong cái chết! đã đánh động lương tâm thế giới! Hình ảnh những con thuyền vượt biển mong manh như chiếc lá, lật chìm giữa đại dương mênh mông, làm thế giới kinh hãi! Kết quả hội nghị quốc tế về thuyền nhân này, rất nhiều quốc gia tự do đồng ý nhận thêm định cư người tị nạn Việt Nam, rót thêm tiền cứu vớt vào Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, vào các trại tị nạn thuyền nhân, khuyến khích tàu bè ngoại quốc cứu vớt thuyền nhân ở biển khơi... Từ hội nghị quốc tế này, mà Mã Lai, Thái Lan, In Đô, đã không còn xua đuổi, bắn giết thuyền nhân, hoặc kéo thuyền của họ ra khơi nữa và đã có trên nửa triệu người tị nạn Việt Nam bằng đường biển và đường bộ, đã được đi định cư khắp thế giới, đông nhất tại Hoa Kỳ!

Để nhớ ơn tấm lòng nhân đạo thế giới đã xót thương và ra tay cứu giúp thuyền nhân Việt Nam, trong ngày đặc biệt này, trước đây A H. là Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Người Tị Nạn, thường cộng tác với Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển, tổ chức những Đêm Nguyện Cầu, Chiều Thắp Nến, Chiều Cầu Siêu ở nhiều địa điểm khác nhau: Chùa An Lạc, Nhà hàng Phú Lâm (Kỷ niệm 30 năm) Mây Bốn Phương….
Năm nay, thì Cộng Đồng Người Việt San Jose đã có Tượng Đài Thuyền Nhân rồi!


Nên kính mời Quý Cộng Đồng, Các Hội Đoàn, Đồng Hương tham dự:
Chiều Tưởng Niệm, Nhân Ngày Thuyền Nhân Quốc Tế
Vào lúc: 6 giờ chiều, Thứ Bảy tuần này, 20 tháng 7 năm 2024
Tại: Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam
685 Singleton Rd, San Jose, Ca 95111


Chương trình (gói gọn chưa đầy một tiếng đồng hồ) gồm:
-Chào cờ
-Nghi thức Tưởng Niệm Thuyền Nhân và Rước Nến Cầu Nguyện.
-Văn Nghệ và Chiêu đãi thức ăn nhẹ và nước giải khát.
-Vào cửa tự do!
Sự hiện của Quý Vị trong chiều kỷ niệm 45 Năm, Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân Việt Nam tại Tượng Đài, giúp Hương Linh, Linh Hồn những người chết oan ức, tức tưởi, chóng siêu thoát! Và nói lên Lời Cảm Tạ những bàn tay nhân đạo, đã mở vòng tay cứu vớt, trong cơn hiểm nguy nhất, để có một cộng đồng người Việt vững mạnh như hiện nay
Trân Trọng Kính Mời
Thay Mặt Ủy Ban Cổ Động và Xây Dựng Tượng Đài

LVHải



(Vì không có đủ địa chỉ của các Hội Đoàn, xin xem đây như tấm Thiệp Mời. Chân Thành Cảm Tạ)

Ông Trump viết lại bài phát biểu cho đại hội Đảng Cộng hòa, mong muốn đoàn kết nước Mỹ
(Thanh Tâm)

-Các nhân viên thực thi pháp luật đi ngang qua biển hiệu Donald Trump tại sân vận động Fiserv Forum. Công tác chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC) đang được tiến hành. Đại hội sẽ được tổ chức tại Milwaukee từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. (Ảnh: Joe Raedle/Getty Images)
Cựu Tổng thống Donald Trump đã viết lại hoàn toàn bài phát biểu trong đại hội đảng của mình sau vụ ám sát hụt vào thứ Bảy (13/7), ông sẽ kêu gọi một nỗ lực mới vào thứ Năm để đoàn kết toàn dân tộc.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Washington Examiner một ngày sau khi bị trúng đạn trong buổi vận động tranh cử tại Pennsylvania, ông Trump cho biết ông muốn tận dụng thời khắc lịch sử này và đoàn kết nước Mỹ lại với nhau.

“Bài phát biểu ban đầu mà tôi định đọc vào thứ Năm sẽ là một bài phát biểu gây chấn động”, ông nói, “Nếu điều này (vụ ám sát hụt) không xảy ra, nó có lẽ sẽ là một trong những bài phát biểu đáng kinh ngạc nhất” chủ yếu nhắm vào các chính sách của Tổng thống Joe Biden. “Thành thật mà nói, giờ đây tôi sẽ viết một bài phát biểu hoàn toàn khác”.
Ông cho biết, ông đã chuyển kế hoạch từ kích động cử tri sang một bài phát biểu thể hiện niềm tin của ông; và rằng vụ tấn công nhằm vào ông ở Pennsylvania đã thay đổi hoàn toàn chiến dịch tranh cử.
Ông Trump cho biết mọi người trên khắp đất nước từ nhiều tầng lớp xã hội và quan điểm chính trị khác nhau đã gọi điện cho ông.
Ông cũng lưu ý rằng ông may mắn thoát khỏi cái chết vì trong khoảnh khắc ông đã quay đầu để nhìn vào màn hình hiển thị dữ liệu trong lúc phát biểu.

“Tôi hiếm khi rời mắt khỏi đám đông. Nếu tôi không làm vậy vào lúc đó, thì chúng ta sẽ không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay, phải không?”
Phát biểu khi lên máy bay ở Bedminster, New Jersey, đến Milwaukee, nơi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa bắt đầu vào thứ Hai (15/7) và kéo dài đến thứ Năm (18/7), ông Trump cho biết bài phát biểu của ông sẽ đáp ứng thời khắc lịch sử. “Đây là cơ hội để đoàn kết đất nước. Tôi đã được trao cơ hội đó”.
Sáng sớm Chủ Nhật (14/7), ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng “Chỉ có Chúa mới ngăn được điều không tưởng ấy xảy ra” và rằng ông sẽ “không sợ hãi”. Một lần nữa, khi nói chuyện với tờ Washington Examiner, ông đã cầu xin sự cứu giúp từ “Chúa”.
“Đây là cơ hội để đoàn kết toàn thể đất nước, thậm chí là toàn thế giới. Bài phát biểu sẽ rất khác, rất khác so với vài ngày trước,” ông nói.

Ông Trump cũng đã ca ngợi Corey Comperatore, cựu cảnh sát trưởng bị bắn chết tại cuộc vận động, và hai người bị thương khác David Dutch và James Copenhaver, họ đang hồi phục tại một bệnh viện địa phương và trong tình trạng ổn định.
Ông Trump cho biết quyết định giơ tay khi các Mật vụ dẫn ông ra khỏi sân khấu là để mọi người ở đó biết rằng ông vẫn ổn, “Và nước Mỹ vẫn tiếp tục, chúng ta tiến về phía trước, rằng chúng ta mạnh mẽ”.
Bức ảnh ông giơ nắm đấm lên không trung, với vệt máu chảy dài trên mặt khi các đặc vụ vây quanh ông, đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của cuộc bầu cử năm 2024.
Nếu ông phát biểu ở Milwaukee về việc đoàn kết đất nước, điều đó sẽ gợi nhớ đến Tổng thống Ronald Reagan, người vào năm 1981, đã thể hiện sức mạnh khi ông cũng hồi phục sau những vết thương — nghiêm trọng hơn nhiều so với Trump — do một kẻ ám sát bất ngờ gây ra ở Washington, D.C.
Ông Trump cho biết khi ông đứng dậy và thấy đám đông đang dõi theo tình hình của ông, ông cần phải nói với họ rằng ông và đất nước sẽ ổn thôi. “Năng lượng đến từ những người ở đó vào khoảnh khắc đó, họ chỉ đứng đó; thật khó để diễn tả cảm giác ấy như thế nào, nhưng tôi biết thế giới đang nhìn vào. Tôi biết rằng lịch sử sẽ phán xét điều này, và tôi muốn cho họ biết rằng chúng ta vẫn ổn.”


JD Vance, được ông Trump chọn để tranh cử chức phó tổng thống, là ai? Một nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng ở Thung lũng Silicon!


(Hình: Ông JD Vance được chọn làm người của đảng Cộng hòa để tranh cử chức phó tổng thống Mỹ).
-Hôm thứ Hai 15/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn Thượng nghị sĩ JD Vance của bang Ohio làm người số 2 cùng tranh cử khi ông nhắm mục tiêu quay trở lại Nhà Trắng.
Dưới đây là một số điều cần biết về ông Vance, đảng viên Cộng hòa 39 tuổi, hiện đang trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Thượng viện:
Ông Vance trở nên nổi tiếng với cuốn hồi ký ‘Hillbilly Elegy’
Ông Vance sinh ra và lớn lên ở Middletown, bang Ohio. Ông gia nhập Thủy quân Lục chiến và phục vụ tại Iraq, sau đó lấy bằng của Đại học Bang Ohio và Trường Luật Yale. Ông cũng từng là nhà đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon.

Ông Vance tạo nên tên tuổi với cuốn hồi ký là sách bán chạy nhất năm 2016 có tên “Hillbilly Elegy”, được xuất bản khi ông Trump lần đầu tiên tranh cử tổng thống. Cuốn sách mang lại cho ông Vance danh tiếng là người có thể giúp giải thích về sức hấp dẫn của vị doanh nhân New York khác thường đối với những người Mỹ trung lưu, đặc biệt là trong tầng lớp lao động, các cử tri da trắng ở nông thôn, những người đã giúp ông Trump đắc cử tổng thống.
“Hillbilly Elegy” cũng đưa ông Vance đến với gia đình ông Trump. Con trai của ông Trump là Donald Trump Jr. yêu thích cuốn sách và tìm hiểu về ông Vance khi ông ấy bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Hai người đã kết nối và vẫn là bạn bè.

Ông được bầu giữ ghế trong chính quyền lần đầu vào năm 2022
Sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Vance trở về quê hương Ohio và thành lập một tổ chức từ thiện chống ma túy opioid. Ông cũng tham gia các buổi diễn thuyết và là khách mời được yêu thích tại các buổi tiệc tối Ngày Lincoln của đảng Cộng hòa, tại đó, câu chuyện cá nhân của ông - bao gồm cả những sự khổ sở mà ông Vance phải gánh chịu vì chứng nghiện ma túy của mẹ ông - đã gây được tiếng vang.
Những lần ông Vance xuất hiện trước các cử tọa là cơ hội để ông thúc đẩy những ý tưởng về khắc phục, chấn chỉnh đất nước và giúp đặt nền móng để ông tham gia chính trường vào năm 2021, khi ông nhắm đến chiếc ghế trong Thượng viện mà đảng viên Cộng hòa Rob Portman để lại khi ông ấy nghỉ hưu.
Ông Trump đã hậu thuẫn ông Vance. Ông Vance tiến tới giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ có nhiều ứng cử viên của đảng Cộng hòa và tiếp đến là trong cuộc tổng tuyển cử.


Ông ấy và ông Trump tâm đầu ý hợp
Đối với cựu tổng thống, các mối quan hệ cá nhân là điều cực kỳ quan trọng. Hai ông Trump và Vance đã phát triển mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm, thường xuyên nói chuyện qua điện thoại.
Ông Trump cũng khen ngợi bộ râu của Vance, nói rằng ông ấy “trông giống Abraham Lincoln thời trẻ”.
Ông Vance từ chỗ nhất quyết nói ‘không’ với ông Trump trở thành đồng minh nhiệt thành
Ông Vance là một đảng viên Cộng hòa từng có tư tưởng “không bao giờ chọn Trump” vào năm 2016. Ông từng gọi Trump là con người “nguy hiểm” và “không phù hợp” với chức vụ. Ông Vance, có vợ là luật sư Usha Chilukuri Vance, là người Mỹ gốc Ấn Độ và là mẹ của 3 con chung, cũng chỉ trích lối hùng biện phân biệt chủng tộc của ông Trump, nói rằng ông ấy có thể là “Hitler của nước Mỹ”.

Nhưng đến khi ông Vance gặp ông Trump vào năm 2021, ông đã đảo ngược quan điểm, nêu ra những thành tựu của ông Trump trên cương vị tổng thống. Cả hai đều nói hạ giảm về những lời chỉ trích gay gắt trong quá khứ của ông Vance.
Sau khi đắc cử, ông Vance trở thành đồng minh nhiệt thành của ông Trump ở Đồi Capitol, tức quốc hội Mỹ, không ngừng bảo vệ các chính sách và cách hành xử của ông Trump.
Ông là một tiếng nói bảo thủ hàng đầu
Ông Kevin Roberts, chủ tịch Quỹ Di sản theo tư tưởng bảo thủ, đã gọi ông Vance là tiếng nói hàng đầu của phong trào bảo thủ, về các vấn đề chính bao gồm việc chuyển hướng khỏi chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa can thiệp, về kinh tế thị trường tự do và “văn hóa Mỹ rộng rãi”.
Đảng Dân chủ gọi ông là nhân vật cực đoan, dẫn ra những quan điểm khiêu khích mà ông Vance đã tiếp nhận nhưng đôi khi ông đã điều chỉnh sau đó. Chẳng hạn, ông Vance từng tỏ ý ủng hộ lệnh cấm phá thai sau 15 tuần trên toàn quốc trong thời gian ông tranh cử vào Thượng viện, sau đó ông đưa ra lập trường nhẹ nhàng hơn khi các cử tri Ohio ủng hộ ở mức áp đảo đối với điều luật sửa đổi về quyền phá thai năm 2023.

Ông Vance ủng hộ, chấp nhận tuyên bố của ông Trump về vụ 6/1/2021
Về cuộc bầu cử năm 2020, ông nói rằng ông sẽ không chứng nhận kết quả ngay lập tức nếu như ông là phó tổng thống và cho rằng ông Trump đưa ra “khiếu nại rất chính đáng”. Ông đã đặt ra các điều kiện về việc tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử năm 2024 giống như ông Trump. Một loạt các cuộc điều tra của chính phủ và của các tổ chức bên ngoài đã không phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào về bầu cử có thể ảnh hưởng đến kết quả là ông Trump bị thất bại trước Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ vào năm 2020.
Tại Thượng viện, ông Vance đôi khi hành động theo tư tưởng lưỡng đảng. Ông và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của Ohio, Sherrod Brown, đồng bảo trợ một dự luật về an toàn đường sắt sau một vụ trật bánh tàu ở làng East Palestine trong bang Ohio.

Ông đã bảo trợ cho đạo luật mở rộng và tăng ngân quỹ để khôi phục Đại Ngũ Hồ (Great Lakes), đồng thời ủng hộ đạo luật lưỡng đảng thúc đẩy lợi ích của người lao động và gia đình.
Ông Vance có thể truyền đạt tốt về tầm nhìn của ông Trump
Những người nắm quy trình chọn ra phó tổng thống nói rằng ông Vance sẽ mang lại cho đảng Cộng hòa các kỹ năng tranh luận và khả năng truyền đạt rõ ràng về tầm nhìn của ông Trump.
Ông Charlie Kirk, người sáng lập nhóm hoạt động Turning Point USA theo tư tưởng bảo thủ, nói rằng ông Vance truyền đạt thế giới quan “Nước Mỹ trên hết” rất thuyết phục và có thể giúp ông Trump ở các bang mà ông ấy đã thua sát nút vào năm 2020, chẳng hạn như Michigan và Wisconsin, những bang có chung các giá trị, các đặc điểm về nhân khẩu học và kinh tế giống như Ohio.


Breaking News: Thẩm phán Cannon bác vụ kiện liên quan đến tài liệu mật của ông Trump


-Sáng nay, hãng thông tấn Reuters đưa tin, Thẩm phán bang Florida, bà Aileen Cannon, đã bác bỏ cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến các tài liệu mật. Quyết định này là một chiến thắng lớn cho ông Trump sau vụ ám sát bất thành vào ngày 13/7.
Hiện tại, Bộ Tư pháp, văn phòng cố vấn đặc biệt, và đội ngũ tranh cử của ông Trump chưa có phản hồi về thông tin này.
Trong phán quyết dài 93 trang, bà Cannon tuyên bố việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Jack Smith để điều tra ông Trump là vi phạm Hiến pháp Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã bổ nhiệm ông Smith vào tháng 11/2023 để giám sát hai cuộc điều tra về cựu Tổng thống Trump.

Bà Cannon nhấn mạnh: “Việc bổ nhiệm và phân bổ công tố viên đặc biệt Smith không có căn cứ pháp lý theo Bộ luật Mỹ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, câu trả lời là không,” theo CNN dẫn lại phán quyết.
Bà còn cho rằng Cơ quan hành pháp Mỹ ngày càng lạm dụng quyền bổ nhiệm các cố vấn đặc biệt mà không có sự giám sát chặt chẽ từ tòa án.
Quyết định này được đưa ra ngay ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa tại Milwaukee, Wisconsin.

Cựu Tổng thống Trump đã phản hồi, cho rằng việc bác bỏ vụ án liên quan đến tài liệu mật “chỉ nên là bước đầu tiên” và kêu gọi hủy bỏ các vụ án khác của ông.
Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã bày tỏ sự phấn khích và chúc mừng chiến thắng của ông Trump. Đại biểu Mike Lee cho rằng: “Việc bác bỏ vụ kiện [tài liệu mật] của ông Trump là một chiến thắng cho nước Mỹ và pháp quyền.” Thượng nghị sĩ Ron Johnson cũng chia sẻ: “Thật tốt khi thấy hệ thống tư pháp của chúng ta đã lấy lại được sự tỉnh táo.”
Một số thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện cũng bình luận. Dân biểu Andy Biggs nhấn mạnh: “Đây là một chiến thắng lớn cho nền cộng hòa lập hiến và pháp quyền của chúng ta. Bộ Tư pháp không thể bổ nhiệm các công tố viên đặc biệt một cách vi hiến để truy tố những người đối lập chính trị.” Dân biểu Tom Tiffany gọi phán quyết này là “đòn giáng mạnh vào phe cánh tả chống lại ông Trump.”

Ngược lại, nhiều đảng viên đảng Dân chủ đã công khai lên án quyết định này. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích: “Phán quyết sai lầm này đi ngược lại thông lệ lâu đời và tiền lệ tư pháp. Phán quyết này sai về mặt luật pháp và phải được kháng cáo ngay lập tức.”
Dân biểu Raul Grijalva cũng lên án quyết định này phản ánh sự thiên vị đối với ông Trump, kêu gọi công tố viên đặc biệt Jack Smith kháng cáo. Dân biểu Adam Schiff, thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho rằng: “Quyết định phá vỡ tiền lệ ở Florida là bằng chứng cho thấy hàng rào bảo vệ nền dân chủ của chúng ta đang sụp đổ.”
Một số đảng viên Dân chủ đã kêu gọi cải cách Tòa án Tối cao Mỹ. Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse đề xuất thiết lập bộ quy tắc đạo đức cho các thẩm phán.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của đảng Cộng hòa cũng đồng tình, cho rằng phán quyết của bà Cannon là tin tốt cho nước Mỹ và pháp quyền. “Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã nhiều lần lập luận rằng công tố viên đặc biệt Jack Smith đã lạm dụng quyền hạn để theo đuổi vụ việc của cựu Tổng thống Trump.” Theo Đất Việt.


Ông Trump bị ám sát: Giới kinh doanh Trung Quốc ‘bắt trend’, ông Tập gửi lời hỏi thăm
(Trí Đạt)


(Hình: Áo phông in hình ông Trump bị thương đang giơ nắm tay được bán tại một lối đi bộ ở New Jersey.)
-Sau vụ ông Trump bị ám sát hụt hôm 13/7, trong khi chính quyền Biden nhanh chóng phản ứng thì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tương đối “kiệm lời” về vụ việc. Tuy vậy, các nhà bán lẻ Trung Quốc đã lập tức ‘chớp’ lấy cơ hội ‘bắt trend’ kinh doanh.
Những bình luận công khai đầu tiên của ông Biden về vụ xả súng được đưa ra vào khoảng 8h tối cùng ngày, khi đó các nhà sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất áo phông có hình ông Trump giơ nắm tay, bất chấp âm mưu ám sát. Lô áo phông đầu tiên được bán trên Taobao, nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc, vào lúc 8h40 tối hôm cùng ngày, trước khi hầu hết các chính phủ trên thế giới có phản ứng với vụ ám sát. Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin nói rằng đây chính là tốc độ của Trung Quốc.

Li Jinwei, một người bán hàng 25 tuổi trên eBay, đã rao bán những chiếc áo phông của mình trên mạng trong giờ ăn sáng Chủ nhật ở Trung Quốc. Li cho biết: “Ngay khi biết tin về vụ nổ súng, chúng tôi đã đưa những chiếc áo phông lên Taobao. Mặc dù chưa in nhưng trong vòng 3 giờ, chúng tôi đã thấy hơn 2.000 đơn đặt hàng từ Trung Quốc và Mỹ.”
Nhà máy của Li nằm ở phía bắc tỉnh Hà Bắc. Cô có thể tạo ra sản phẩm mới chỉ bằng cách tải hình ảnh xuống và nhấn nút in trong thời gian trung bình là 1 phút để hoàn thành 1 chiếc áo. Cô nói: “Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, chúng tôi chỉ làm quà lưu niệm về ông Trump vì ông ấy có nhiều khả năng thắng cử hơn và ông ấy rất được cư dân mạng Trung Quốc yêu thích”.
Yao Ailun, đồng sáng lập Công ty Sản xuất In kỹ thuật số Xinfei đến từ Quảng Đông, cho biết nhu cầu về áo phông đặt làm theo yêu cầu với “chủ đề bầu cử và biểu tình” tại thị trường Mỹ khá mạnh. Đầu năm nay, Yao đã mở một nhà máy hoàn toàn tự động ở California, với sản lượng hàng ngày khoảng 3.000 chiếc áo phông, dự kiến sẽ tăng lên 8.000 chiếc vào tháng tới.
Yao cho biết: “Những chiếc áo phông này được nhập khẩu từ Việt Nam và lưu kho tại Mỹ. Tốc độ sản xuất rất nhanh”. Ông nói thêm rằng một máy in kỹ thuật số có thể in 27 mét vuông 1 giờ, tương đương khoảng 8 chiếc áo phông liên quan đến bầu cử, và có thể được đăng bán ngay lập tức ở California. Ông nói, “Nhu cầu quá cao nên chúng tôi không thể sản xuất đủ”. Công ty của ông Yao có kế hoạch mở một nhà máy mới ở Bờ Đông nước Mỹ vào năm tới để tăng sản lượng hàng ngày lên 30.000 chiếc.

Dữ liệu từ DHgate, một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc tập trung vào thị trường Mỹ, cho thấy khối lượng giao dịch quà lưu niệm liên quan đến bầu cử đã tăng hơn 40% mỗi tháng kể từ tháng 1, với tốc độ tăng trưởng hàng tháng trong tháng 3 vượt quá 110%. Trang tin Yicai tại Thượng Hải đưa tin vào tháng 5 trích dẫn số liệu từ DHgate cho biết, tổng khối lượng giao dịch quà lưu niệm bầu cử ở Mỹ trong quý đầu tiên đã tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các nhà sản xuất khác, triển vọng ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 không chỉ có ý nghĩa đối với áo phông và đồ lưu niệm – các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang bắt đầu xuất khẩu các lô hàng vì lo ngại tăng thuế thêm. Xuất khẩu tính bằng đô la tăng 8,6% so với cùng kỳ trong tháng 6, trong khi chỉ số giá sản xuất và số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm trong cùng kỳ.
Nhà xuất khẩu đồ nội thất gia đình Trung Quốc Sam Xiao cho biết công ty của ông ở Texas, Mỹ, đã yêu cầu trụ sở chính tại Trung Quốc đặt hàng và gửi hàng ngay lập tức để lấp đầy kho hàng trước cuối năm nay. Ông chỉ ra: “Nhiều nhà xuất khẩu đang thảo luận liệu có cần thiết phải xuất xưởng trước cuộc bầu cử để đối phó với những thay đổi đồng thời có thể xảy ra trong tương lai hay không, chẳng hạn như khả năng tăng thuế và chi phí vận chuyển tăng cao”.
Gao Zhendong, một chuyên gia về chuỗi cung ứng tại Bắc Kinh, người giúp các công ty Trung Quốc đầu tư toàn cầu, cho biết mức tăng xuất khẩu sẽ không lớn vì chuỗi cung ứng của Trung Quốc đã được điều chỉnh trong 6 hoặc 7 năm qua, và chính quyền Biden phần lớn vẫn tiếp tục chính sách thuế quan từ thời chính quyền Trump. Nhưng chiến thắng của ông Trump sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Ông phân tích: “Hầu hết các nhà xuất khẩu đều tin rằng vụ việc này đã làm tăng đáng kể khả năng chiến thắng của ông Trump. Nếu ông Trump thắng, thuế đối với ‘3 sản phẩm mới’ (xe điện, pin lithium, năng lượng mặt trời), sản phẩm sắt và nhôm sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, điều này cũng đồng nghĩa với việc các chuỗi cung ứng liên quan tại Việt Nam và Mexico có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, bởi ông Trump luôn chỉ trích Việt Nam và Mexico là ‘thiên đường tái xuất khẩu’ cho sản xuất Trung Quốc.”
Tuy nhiên, nhập khẩu của Trung Quốc khó có thể giảm thêm, ông nói thêm. “Trong những năm gần đây, khối lượng thương mại Trung – Mỹ đã giảm đáng kể và ổn định. Không có nhiều không gian để giảm thêm hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bởi vì bất kỳ nỗ lực nào của Chính phủ Mỹ nhằm giảm hơn nữa hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị hạn chế bởi áp lực lạm phát của Mỹ, ông Cao nói.

Ông Tập Cận Bình gửi lời hỏi thăm
Ngày 14/7, mặc dù các chủ đề liên quan đến vụ ám sát ông Trump nằm trong danh sách tìm kiếm nóng ở Trung Quốc Đại Lục nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại nói rất ít, chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời thăm hỏi cá nhân ông Trump.
Trong cuộc họp báo lúc 3h10 chiều (giờ Bắc Kinh) ngày 14/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ bày tỏ quan ngại ngắn gọn, và cho biết ông Tập Cận Bình đã gửi hỏi thăm tới ông Trump, nhưng không tiết lộ kênh thăm hỏi và nội dung lời chia buồn của ông Tập Cận Bình.
Theo báo cáo của Đài Châu Á Tự Do (RFA), vụ việc này đã gây chấn động thế giới. Tại châu Á, các nhà lãnh đạo từ Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan, v.v, đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại và gửi lời thăm hỏi. Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ rõ ràng là thờ ơ, tính đến 1h chiều ngày 14/7, vẫn chưa có phản hồi nào. Phải đến khoảng 3h chiều, hơn 8h sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới tiết lộ ông Tập Cận Bình đã gửi lời thăm hỏi.

Ngoài ra, vì vụ việc gây chấn động thế giới nên truyền thông các nước đổ xô đưa tin. Tuy nhiên tại Trung Quốc Đại Lục, chỉ có các cơ quan truyền thông địa phương và không phải trung ương liên tục cập nhật trạng thái mới nhất của vụ việc vào sáng 14/7. Trên danh sách tìm kiếm nóng của Baidu và Weibo, vụ việc liên quan đến vụ ám sát Trump cũng tiếp tục đứng đầu danh sách.
Tuy nhiên, cách xử lý sự việc của các phương tiện truyền thông chính thống tương đối thận trọng và khiêm tốn. Tính đến trưa ngày 14/7, sự việc gần như không được nhắc đến, trên trang nhất các trang tin chính thức này đều là nội dung liên quan đến Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ sẽ được tổ chức vào ngày 15/7, và tuyên truyền về các chủ trương kinh tế của ông Tập Cận Bình.
Điều đáng chú ý là chính quyền ĐCSTQ không cấm cư dân mạng Đại Lục bình luận trong khu vực bình luận liên quan đến vụ việc ông Trump bị ám sát hụt. Cũng có thể thấy qua nội dung thảo luận, ngoài việc bày tỏ sự bất ngờ trước vụ việc, cư dân mạng Đại Lục còn bàn tán ầm ĩ về nền chính trị Mỹ, trong đó có tác động của vụ ám sát đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Bất kể trong các báo cáo hay trong khu vực bình luận, đều không có bình luận hoặc thông tin nào ủng hộ rõ ràng bất kỳ ứng cử viên tổng thống Mỹ nào.
Một số cư dân mạng cho rằng ĐCSTQ hiện không dám chọn phe. Sau cuộc tấn công vào ông Trump, họ có thể lợi dụng dư luận để thổi phồng một cách ác ý rằng các nước dân chủ quá hỗn loạn. Vì vậy, vẫn cần chờ xem phản ứng chính thức của ĐCSTQ đối với vụ việc này.


Tin Việt Nam Hôm Nay:
Dịch Tả Lợn Châu Phi Lan Rộng Tại Việt Nam, Gây Nguy Cơ Lạm Phát


-Chính phủ Việt Nam đã chính thức thừa nhận rằng dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng trong nước, tạo ra nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thịt lợn và đẩy áp lực lên lạm phát. Thông tin này được hãng tin Reuters trích dẫn từ một tài liệu của Chính phủ vào ngày 15/7.
Dịch tả lợn châu Phi đã từng gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường thịt lợn toàn cầu trị giá 250 tỷ đô la. Đợt dịch nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2018 và 2019, khi khoảng một nửa số lợn nuôi ở Trung Quốc, quốc gia sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới, đã bị chết, gây thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ đô la.
Theo tài liệu của Chính phủ đề ngày 14/7 mà Reuters có được, nguy cơ lan rộng của bệnh dịch là rất cao, có thể gây sức ép lên giá tiêu dùng và tác động xấu đến môi trường. Trong năm nay, Việt Nam đã tiêu hủy 42.400 con lợn bị nhiễm bệnh, gấp năm lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam đã phát hiện 660 điểm bùng phát dịch trong năm nay, so với 208 điểm của năm ngoái, cho thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng. Vào tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã phê duyệt việc sử dụng vắc-xin tả lợn châu Phi sản xuất trong nước, đây là vắc-xin phòng ngừa bệnh tả lợn châu Phi đầu tiên trên thế giới.
Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo và đề nghị tiến hành thêm các xét nghiệm đối với loại vắc-xin này để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Việc dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành chăn nuôi lợn mà còn có thể đẩy giá thịt lợn lên cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong thời gian tới. Chính phủ Việt Nam cần phải có các biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ nguồn cung thịt lợn ổn định cho thị trường.


Nữ công an bỏ ngành tham gia Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân


(Hình: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ bà Phan Thị Thảo.)
-Một nữ công an từng tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân Dân đã viết đơn xin khỏi ngành rồi sau đó tham gia vào tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân tại Mỹ. Đây là tổ chức đã bị Chính phủ Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố. Báo Gia Lai hôm 13/7 có loạt bài viết về chuyên án mà Công an tỉnh này phối hợp với công an các tỉnh, thành khác trên cả nước đã thực hiện thời gian qua để điều tra làm rõ hoạt động của bà Phan Thị Thảo (sinh năm 1957, thường trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, tạm trú tại thị trấn Đắk Đoa, Gia Lai).
Theo bài viết, bà Thảo sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từng theo học và tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Phan Thị Thảo có nhiều năm công tác tại Công an TP. Hà Nội.

Tuy nhiên đến tháng 6/1989, bà Thảo đã viết đơn xin ra khỏi ngành Công an. Bài báo cho rằng bà Thảo “thiếu tu dưỡng, rèn luyện, Thảo dần xa rời lý tưởng cách mạng, tham vọng quyền lực hão huyền" khi còn công tác trong ngành công an.
Sau khi ra khỏi ngành, bà Thảo đã tìm hiểu về tổ chức của ông Đào Minh Quân và tình nguyện tham gia tổ chức này.
Theo điều tra của công an, vào năm 2016, “lợi dụng sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung liên quan đến khu công nghiệp FOMOSA ở huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), Thảo đã viết bài chỉ trích, kích động, tung lên các trang mạng xã hội nhằm mục đích lôi kéo những người cùng tư tưởng phản động tham gia chống phá Đảng, Nhà nước. Từ đó, Thảo đã được một số đối tượng lưu vong là tay chân của Đào Minh Quân kết bạn qua Facebook rồi liên lạc móc nối thực hiện hành vi chống phá.”
Bà Thảo được phong hàm thiếu tướng trong tổ chức của ông Đào Minh Quân, theo điều tra của công an.
Bà cũng bị cáo buộc đã tổ chức lôi kéo nhiều người có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước ở nhiều tỉnh và thành phố tham gia tổ chức này.
"Trong 4 năm (từ năm 2018 đến 2021), Thảo đã dụ dỗ, lôi kéo được tám đối tượng khác cùng tham gia vào tổ chức phản động “CPQGVNLT”. Những đối tượng này được đặt các “bí danh”, “bí số” để liên lạc, trao đổi qua các nhóm kín, địa chỉ Gmail nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng” - bài báo cho biết.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam để điều tra cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với 10 người trong nhóm của bà Thảo.
Vào ngày 23/4 vừa qua, Toà án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên án tù đối với 10 người này bao gồm bà Thảo.
Cụ thể, các án tù bao gồm: Phan Thị Thảo 13 năm tù, Trần Thiện 12 năm tù, Vũ Đình Lan 12 năm tù, Cao Thị Ngọc Diễm 9 năm tù, Trần Thọ 8 năm tù, Trần Thị Kim Loan 8 năm tù, Tạ Văn Triệu 13 năm tù, Huỳnh Thị Khánh Trang 12 năm tù, Trần Huệ Chân Vương 9 năm tù, Cao Cương 4 năm tù.
Những người này thường trú tại nhiều địa phương khác nhau bao gồm: Nghệ An, Vĩnh Phúc, TPHCM, Bến Tre, Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình.


Sự trỗi dậy của tiếng Trung cản trở việc đưa tiếng Nga trở lại Việt Nam
(Nguyễn Thanh Giang & Lê Hồng Hiệp)


-Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào cuối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước, một kế hoạch đưa tiếng Nga trở lại các trường học Việt Nam đã được công bố. Trong khi một số học giả người Việt được đào tạo tại Liên Xô hoan nghênh kế hoạch này, những người khác lại nghi ngờ về khả năng thành công của nó. Ví dụ, Kim Văn Chính, một nhà kinh tế đã nghỉ hưu được đào tạo tại Liên Xô, bày tỏ sự yêu thích tiếng Nga của mình trên Facebook, nhưng cũng tiếc nuối rằng đây không còn được coi là một ngôn ngữ danh giá “vì chính trị và nền kinh tế yếu kém của Nga”.
Lời than thở của nhà kinh tế nhấn mạnh những thách thức mà hai chính phủ phải đối mặt trong việc khôi phục tiếng Nga trong các trường học Việt Nam. Học sinh Việt Nam ít khả năng sẽ quan tâm đến việc học tiếng Nga, vì hiện họ ưu tiên tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, đặc biệt là tiếng Trung, vốn mang lại cho họ cơ hội việc làm và triển vọng du học tốt hơn.

Từ khi Việt Nam áp dụng cải cách kinh tế năm 1986, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất trong lĩnh vực giáo dục tại quốc gia này. Đây cũng là ngoại ngữ chính được lựa chọn trong lĩnh vực thương mại quốc tế, quản lý nhà nước và ngoại giao của Việt Nam. Điều này được củng cố bởi một thông tư của chính phủ ban hành vào tháng 1 năm 2014, yêu cầu tất cả các ứng viên thi tuyển công chức phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu là A2 (tương đương với 400 điểm TOEIC hoặc 3.0-3.5 điểm IELTS).
Ngoài tiếng Anh, tiếng Nga cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các ngoại ngữ khác tại Việt Nam. Hiện tại, tiếng Nga thua không chỉ tiếng Anh mà còn cả tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha, vốn là năm ngoại ngữ được người tìm việc tại Việt Nam quan tâm nhất. Sự phổ biến ngày càng tăng của tiếng Trung đặc biệt đáng chú ý, vì nó đã vượt qua tiếng Nga và thậm chí còn có thể thách thức vị trí hàng đầu của tiếng Anh tại một số địa phương và lĩnh vực kinh doanh do nhu cầu cao đối với nhân viên biết tiếng Trung. Tháng 9 năm ngoái, VietnamWorks, một trang web tuyển dụng, đã báo cáo rằng sinh viên thành thạo tiếng Trung có gần 100% cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Có ba yếu tố chính góp phần vào sự phổ biến gần đây của việc học tiếng Trung tại Việt Nam: quan hệ kinh tế song phương mạnh mẽ, trao đổi giáo dục và việc sử dụng rộng rãi mạng xã hội.
Thương mại Việt – Trung đã tăng trưởng đều đặn, đạt 171 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Ngoài ra, tổng vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã đạt 27 tỷ đô la Mỹ cho tới tháng 11 năm 2023. Đài Loan và Hồng Kông, hai vùng lãnh thổ nói tiếng Trung lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, cũng nằm trong số năm nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Sự gia tăng cơ hội kinh doanh đã tạo ra nhu cầu cao đối với những cá nhân thành thạo tiếng Trung, dẫn đến sự phổ biến của các khóa học tiếng Trung tại các trường đại học địa phương. Hiện tại, hơn 50 trường đại học tại Việt Nam cung cấp các chương trình giảng dạy tiếng Trung. Để so sánh, thương mại của Việt Nam với Nga vào năm 2023 chỉ đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ và tổng vốn đầu tư của Nga vào Việt Nam chỉ đạt 966 triệu đô la Mỹ tính đến cuối năm 2022. Điều này dẫn đến nhu cầu thấp đối với các khóa học tiếng Nga trong số những người tìm việc ở Việt Nam.


Chi phí du học tại Trung Quốc và Đài Loan thấp hơn 70% đến 80% so với ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng góp phần vào sự phát triển của việc học tiếng Trung tại Việt Nam. Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, có 50.700 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc và Đài Loan. Con số này cao hơn đáng kể so với khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga trong năm 2023. Điều này cho thấy nhu cầu học tiếng Trung lớn hơn nhiều so với nhu cầu học tiếng Nga trong giới học sinh, sinh viên Việt Nam.
Hơn nữa, sự phổ biến của việc học tiếng Trung tại Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng bởi sự gia tăng các nền tảng truyền thông xã hội, các lớp học ảo và nhóm ngôn ngữ. Ví dụ, nhóm Facebook “Học tiếng Trung mỗi ngày” có hơn 1,6 triệu thành viên và nhiều nhóm tương tự khác có từ 700.000 đến 800.000 thành viên. Người ta có thể dễ dàng tìm thấy các giáo viên phát trực tiếp các bài giảng tiếng Trung trên các nền tảng như TikTok, với số lượng người đăng ký từ 100.000 đến 170.000. Nhu cầu học tiếng Trung trong thời kỳ hậu Covid-19 tại Việt Nam cũng đã tạo ra thị trường béo bở dành cho các giáo viên dạy tiếng Trung tại Việt Nam.

Trong lịch sử, việc giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam đã trải qua nhiều biến động, chịu ảnh hưởng bởi tình hình chính trị và kinh tế tại Hà Nội cũng như quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Trong thời kỳ Mao Trạch Đông (1955-1976), tiếng Trung là ngôn ngữ phổ biến trong các trường đại học ở miền Bắc Việt Nam, trong khi tiếng Pháp và tiếng Anh không được khuyến khích vì chúng bị coi là ngôn ngữ của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Tuy nhiên, sau chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979, tiếng Trung bị bài xích và bị cấm. Thay vào đó, việc giảng dạy tiếng Nga được thúc đẩy. Nhưng không lâu sau đó, sự mở cửa kinh tế của Việt Nam và sự sụp đổ của Liên Xô đã dẫn tới sự suy giảm của tiếng Nga và sự trỗi dậy đồng thời của tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật.
Sự phổ biến gia tăng gần đây của việc học tiếng Trung tại Việt Nam cũng phải đối mặt với các thách thức. Năm 2023, Bộ Giáo dục Việt Nam đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn rằng họ đang “thay thế tiếng Anh bằng tiếng Trung” trong các trường học để xoa dịu các phản ứng dân tộc chủ nghĩa. Các tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng khiến một bộ phận công chúng Việt Nam duy trì thái độ thận trọng đối với sự mở rộng ảnh hưởng chính trị và văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, bao gồm cả thông qua tiếng Trung.

Tuy nhiên, một thế hệ người Việt mới hiện đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến việc học tiếng Trung, không hẳn là do ảnh hưởng chính trị và văn hóa của Trung Quốc, mà chủ yếu vì sự cân nhắc thực tế của họ đối với các cơ hội nghề nghiệp trên thị trường việc làm. Trong bối cảnh đó, có thể dự đoán rằng sự phổ biến của tiếng Trung sẽ tiếp tục gia tăng ở Việt Nam, trong khi quỹ đạo của tiếng Nga có thể khác. Bất chấp tuyên bố chung Việt-Nga gần đây, vị thế kinh tế suy giảm của Nga và quan hệ kinh tế song phương yếu cho thấy giới trẻ Việt Nam sẽ khó có thể nhiệt tình đón nhận tiếng Nga như họ đã đón nhận tiếng Trung.


Hà Giang: 11 Người Chết Trong Vụ Sạt Lở Đất Vùi Lấp Xe Chở Hành Khách


(Hình Kinh tế Đô thị: Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất sáng 13/7/2024.)
-Theo báo cáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Giang được truyền thông nhà nước loan, một vụ sạt lở đất diễn ra lúc rạng sáng 13/7/2024 tại quốc lộ 34 Hà Giang-Bắc Mê, vùi lấp xe chở hành khách 15 chỗ chở 16 người, khiến 11 người chết.
Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 11 nạn nhân; 4 người khác bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Hà Giang.
Trong số 11 người chết, có 4 người ngụ ở Tuyên Quang, 3 người ở Cao Bằng, 1 người ở Lai Châu, 1 người ở Hòa Bình và 2 người ở Hà Giang.
Tại thời điểm sạt lở, thời tiết ở Hà Giang có mưa lớn. Lực lượng chức năng tỉnh này cho biết có khả năng tiếp tục sạt lở do phát giác nhiều vết nứt.

Ông Phạm Anh Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, cho biết bệnh viện đã cấp cứu cho 4 người, trong đó có 1 trẻ em, 3 người lớn.
Theo ông Văn, cả 4 bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, 3 người bị chấn thương phần mềm đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu. Một thanh niên bị gãy xương đùi đang chờ huyết áp ổn định để phẫu thuật đóng đinh.
Ngoài ra, theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, các nạn nhân chết trong vụ sạt lở đã được đưa về nhà tang lễ của bệnh viện.

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng-chống Thiên tai huyện Bắc Mê (Hà Giang), đêm 12/7 và rạng sáng 13/7, trên địa bàn Huyện Bắc Mê xảy ra mưa lớn, khu vực Cây số10+950 tại QL34 (xã Yên Định) tiếp tục sạt lở đất đá với khối lượng lớn.
Khoảng 4 giờ sáng 13/7, tại Cây số 10+900, tiếp tục xảy ra vụ sạt lở đất đá đã vùi lấp xe chở hành khách bảng số 29E-024.XX của Hợp tác xã Ngọc Hạnh chạy tuyến Hà Giang-Cao Bằng. Một số người dân đi xe gắn máy có mặt lúc đó đã tham gia ứng cứu. Trong lúc đang ứng cứu thì đất tiếp tục sạt lở và vùi lấp mọi người với khối lượng hàng ngàn mét khối.
Đến khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 13/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể tài xế là N.C.T. (58 tuổi, trú tại thành phố Hà Giang) trong số 11 người chết. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, cấp cứu.


Bà Trương Mỹ Lan và 8 Đồng Phạm Bị Cáo Buộc Vận Chuyển Trái Phép Hơn 4 Tỉ Mỹ Kim


(Hình AFP: Bà Trương Mỹ Lan tại Tòa án Nhân dân Tp. HCM hôm 5/3/2024.)
-Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và tám bị cáo trong vụ án liên quan đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỉ Mỹ kim.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành ngày 12/7/2024 xác định như vừa nêu. Đây là cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn hai của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB)
Cáo trạng nêu rằng Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan thành lập và nắm giữ 60% cổ phần trong cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Bà này còn thông qua thân nhân, pháp nhân và các cá nhân khác đứng tên giúp để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) nhằm thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân như thế.

Theo cáo trạng mới ban hành, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh gồm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Số nạn nhân bị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt tổng lượng tiền hơn 30.000 tỉ đồng là hơn 35.800 người.
Số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4 tỉ Mỹ kim.
Vào ngày 11 tháng Tư vừa qua, Tòa án Tp. HCM tuyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan vì vai trò của bà trong vụ lừa đảo tài chánh trị giá 304 ngàn tỉ đồng (12,46 tỉ Mỹ kim). Đây là vụ án lừa đảo trong ngành ngân hàng được cho lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Bà Lan bị kết tội tham ô, hối lộ và vi phạm các quy định ngân hàng tại Sài Gòn.

Các mức án cụ thể của bà Lan gồm: Tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là tử hình.
Ngoài ra, Hội đồng xét Xử xác định bà Lan còn phải bồi thường hơn 673.800 tỉ đồng trong số 1.243 khoản vay.


Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bị Tuyên Án 24 Năm Tù Trong Vụ Án Thứ Ba


(Hình Đại Đoàn Kết/Hồng Phúc: Các bị cáo tại phiên Tòa Sơ thẩm hôm 11/7/2024.)
-Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC - vừa bị tuyên án vắng mặt 24 năm tù trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật Sinh học Tp. HCM, Công ty AIC gây thiệt hại cho nhà nước gần 95 tỉ đồng.
Theo truyền thông nhà nước, bà Nhàn bị 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 12 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hai bản án trước đây, buộc bị cáo Nhàn chấp hành chung 30 năm tù.
Đây là vụ án thứ ba bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt. Tháng 5/2023, bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù, về các tội "Vi phạm quy định đấu thầu", "Đưa hối lộ", xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tháng 2/2024, bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù, về tội danh vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh.

Cùng bị xét xử vắng mặt như bà Nhàn còn có ba người khác gồm: ông Trần Mạnh Hà (cựu Phó tổng Giám đốc AIC) bị phạt 19 năm tù chung cho hai tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ"; Trần Đăng Tuấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại Tp. HCM) bị phạt 18 năm tù chung cho hai tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ"; Đỗ Vân Trường (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha) bị phạt bốn năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Hai cựu lãnh đạo Tp. HCM là ông Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Sinh học) bị 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Tp. HCM) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong phần luận tội hôm nay, các Luật sư của bà Nhàn đã yêu cầu đình chỉ vụ án vì hiện không biết bà Nhàn ở đâu.
Theo các Luật sư, bà Nhàn đã xuất cảnh ngày 19/6/2021 mà không bị áp dụng bất kỳ hạn chế nào như tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vì vậy, Luật sư cho rằng không có căn cứ để khẳng định bị cáo Nhàn biết được việc mình bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Theo Luật sư, cần thiết nhận định tình trạng của bị cáo Nhàn là không biết rõ đang ở đâu chứ không phải bỏ trốn.
Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu tại phiên xét xử rằng quan điểm cho rằng bị cáo Nhàn và các bị cáo đang bỏ trốn không còn tồn tại hay đã chết là không có căn cứ. Trường hợp nếu đủ căn cứ, cơ quan tố tụng sẽ không điều tra, truy tố, xét xử mà sẽ có các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật.


Khởi Tố Nguyên Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bắc Giang Về Tội Nhận Hối Lộ


(Hình Bộ Công an /VOV: Những người vừa bị bắt trong vụ án: Trương Thị Thu Hương (trái);Thân Đức Lại và Võ Thị Kim Loan.)
-Vào ngày 6/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Thân Đức Lại - nguyên Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Y dược LanQ đang được điều tra.
Trang thông tin của Bộ Công an ngày 12/7 cho biết, đây là vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị có liên quan.
Cùng bị khởi tố và bắt giam với cùng tội danh là bà Trương Thị Thu Hương - Giám đốc Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên.
Ngoài hai người này, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố cùng tội danh, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ba người khác bao gồm: Võ Thị Kim Loan - nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre; Đinh Thị Mộng Thanh - nguyên Giám đốc và Nguyễn Thị Hiệu - nguyên Trưởng phòng Tài chánh Kế toán thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền Tây Ninh.

Theo thông tin từ Bộ Công an, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Văn Tình - nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Y-Dược Sơn Lâm và Nguyễn Thúy Kim - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng vệ tội "Lừa đảo chiếm đoạt tàisản".
Cũng liên quan đến vụ án này, vào tháng 10 năm 2023, công an đã bắt tạm giam hai người là: ông Nguyễn Mạnh Quyền - Tổng Giám đốc Công ty Y dược LanQ và Phạm Văn Cách - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sơn Lâm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty cổ phần Y dược LanQ tiền thân là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông dược LanQ, chuyên sản xuất trà thanh nhiệt, được thành lập từ tháng 4-1999.
Sau cổ phần hóa, công ty này hoạt động theo hướng thành nơi khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân lớn với bệnh viện 150 giường bệnh. Công ty cũng xây dựng thêm Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ cơ sở 2, quy mô 300 giường bệnh tại thành phố Bắc Giang.


Đắc Lắc Kỷ Luật Đảng Hàng Loạt Cán Bộ Do Các Sai Phạm Trong Các Gói Thầu của Công Ty AIC


(Hình Người Lao Động: Dư án trạm giải quyết nước thải, rác thải thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên "trùm mền" nhiều năm.)
-Vào ngày 11/7/2024, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắc Lắc ra thông báo về phiên họp diễn ra từ ngày 16 và 17/6 liên quan đến việc kỷ luật Đảng hàng loạt các lãnh đạo tại tỉnh này do các sai phạm trong các gói thầu của Công ty AIC.
Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (người hiện đang trốn truy nã) đang bị điều tra vì có liên quan đến hàng loạt các cáo buộc sai phạm về đấu thầu và đưa hối lộ ở nhiều địa phương tại Việt Nam. Bản thân bà Nhàn cũng đã bị đưa ra xét xử vắng mặt trong ba vụ án và đang chịu án tù tổng cộng là 30 năm.
Các hình thức kỷ luật được Tỉnh uỷ Đắc Lắc thi hành bao gồm khiển trách và cảnh cáo. Những cán bộ cấp cao của tỉnh này bị kỷ luật đồng loạt thuộc nhiều sở như Sở Tài chánh, Chánh văn phòng tỉnh, Chủ tịch huyện, Sở Y tế, Phòng Văn hóa-Xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đắc Lắc, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắc Lắc đã mua trang thiết bị máy móc từ Công ty AIC với tổng trị giá hàng trăm tỉ đồng. Hàng loạt thiết bị của dự án do Công ty AIC cung cấp không đúng nhãn mác, không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ... Nhiều trang thiết bị này đều không phát huy hiệu quả hoặc bị "đắp chiếu" không sử dụng đến, gây lãng phí tiền Nhà nước.
Truyền thông nhà nước cho biết, Công an tỉnh Đắc Lắc đang điều tra vụ án của AIC tại tỉnh này để giải quyết theo quy định.


VinFast Lại Triển Hạn Dự Án Nhà Máy Xe Hơi Điện ở Mỹ


(Hình X @Governor Roy Cooper: Lễ động thổ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi điện & pin VinFast ngày 28/7/2023 tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ.)
-Hãng VinFast của tỉ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng lại thông báo triển hạn dự án nhà máy xe hơi điện và pin tại Hoa Kỳ, lần này đến năm 2028.
Thông tấn xã Reuters loan tin ngày 13/7/2024 dẫn thông cáo của VinFast về sự tiếp tục triển hạn dự án ở Mỹ như vừa nêu từ kế hoạch vừa qua là vào năm 2025. Kế hoạch ban đầu là vào tháng 7 năm 2024. Ngoài ra, VinFast cũng thông báo cắt giảm lượng xe giao trong năm nay từ kế hoạch 100.000 chiếc xuống còn 80.000 chiếc.
Nguyên nhân được VinFast nêu ra là do tình trạng chậm lại trong thị trường xe hơi điện toàn cầu.

Vào năm 2022, VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy xe hơi điện và pin tại tiểu bang North Carolina (Hoa Kỳ) với tổng đầu tư được nói là 4 tỉ Mỹ kim.
Tin cho biết đến nay VinFast vẫn chưa hoạt động có lãi, số lỗ ròng là 618 triệu Mỹ kim trong quý I vừa qua; dù báo cáo tài chánh của VinFast nêu doanh thu tăng gấp 3 lần so với năm 2023 nhưng giảm hơn 30% so với 3 tháng trước đó.
Trong diễn biến liên quan, Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập tổng cộng hơn 74.500 xe hơi nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch 1 tỉ 550 triệu Mỹ kim.
Nam Dương tiếp tục là thị trường cung cấp xe hơi nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Nam Dương xuất sang Việt Nam hơn 32.700 xe, chiếm 44% tổng lượng xe nhập cảng của cả nước Việt Nam; tổng kim ngạch chiếm hơn 32% tổng kim ngạch nhập cảng xe hơi của cả nước.
Thái Lan đứng thứ nhì với hơn 23.700 xe, tổng kim ngạch chiếm gần 30%.
Trung Quốc đứng thứ ba với hơn 14.700 xe; chiếm hơn 29% tổng kim ngạch nhập cảng xe hơi của Việt Nam trong 6 tháng qua. Giải thích lý do số xe nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam ít hơn hai nước Nam Dương và Thái Lan; nhưng tổng kim ngạch lại gần tương đương là vì số xe nhập từ Trung Quốc chủ yếu là xe vận tải, xe chuyên dụng.


Việt Nam và Trung Quốc Sắp Huấn Luyện Chung Về Chống Khủng Bố ở Thành Phố Nam Ninh

-Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của nước này nói hôm 12/7/2024 rằng hai nước Trung Quốc, Việt Nam sẽ tổ chức huấn luyện chung về chống khủng bố từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.
Ông Zhang Xiaogang (Trương Hiểu Cương), phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói rằng cuộc huấn luyện dự kiến diễn ra tại thành phố Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc, với các bên tham gia là lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an CSVN, Tân Hoa Xã tường thuật.
Trong bản tin của Tân Hoa Xã, ông Zhang cho hay sự kiện này được tổ chức theo kế hoạch hợp tác hàng năm và có sự đồng thuận giữa hai bên, đồng thời ông nói thêm rằng sự kiện này nhằm tập trung vào chống các hoạt động khủng bố và được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho hai nước trao đổi kinh nghiệm huấn luyện và chiến đấu chống khủng bố cũng như thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Theo quan sát của Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), báo chí nhà nước Việt Nam chưa đưa tin về cuộc huấn luyện chung được lên kế hoạch nêu trên.
Cách đây chưa lâu, hôm 21/11/2023, Bộ trưởng Công an Việt Nam khi đó, ông Tô Lâm, nay là Chủ tịch nước, đã đề nghị hai bên Việt Nam, Trung Quốc "nghiên cứu, hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện dành cho cán bộ lực lượng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn; cùng tập chung, diễn tập chung.."., khi ông tiếp Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc Chu Kiến Quốc.
Trong nhiều năm gần đây đã có một loạt các hoạt động hợp tác về chống khủng bố giữa hai nước láng giềng chung ý thức hệ Cộng sản, bao gồm diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố Việt Nam-Trung Quốc bắt đầu từ ít nhất là hồi cuối tháng 7/2015 ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; nối vào đó là các hoạt động tượng tự trong 3 năm tiếp theo.


Hải Quân Việt Nam và Phi Luật Tân Giao Lưu Hữu Nghị Lần Thứ 7


(Hình báo Hải quân Việt Nam: Trưởng đoàn Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Trưởng đoàn Phi Luật Tân.)
-Hải quân hai nước Việt nam và Phi Luật Tân vào ngày 10/7/2024 vừa qua tiến hành Chương trình Giao lưu Hữu nghị lần thứ 7 tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, ở Biển Đông.
Mạng báo Hải quân Việt Nam loan tin một ngày sau đó cho biết trưởng đoàn hai phía tại chương trình giao lưu lần này gồm Đại tá Ngô Đình Xuyên- Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam, và Đại tá Enstein Calaoa - Phó Tư lệnh Hải quân miền Tây Phi Luật Tân.
Chương trình Giao lưu Hữu nghị lần này được cho biết nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và Hải quân hai phía Việt Nam - Phi Luật Tân; đồng thời để khai triển thực hiện một cách có hiệu quả Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác song phương và chia sẽ thông tin ký hồi tháng 10 năm 2011 giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Phi Luật Tân; cũng như thực hiện Quy chế Giao lưu Hữu nghị tại hai đảo Song Tử Tây, Song Tử Đông ký vào tháng 3 năm 2012 giữa hai phía.

Lần Giao lưu Hữu nghị lần thứ sáu giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Phi Luật Tân tại đảo Song Tử Đông diễn ra vào tháng 10 năm 2023.
Vào cuối tháng 1 năm 2024, Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. công du Việt Nam và hai nước ký kết 2 thỏa thuận liên quan đến tình hình an ninh trên khu vực Biển Đông; cụ thể gồm ngăn chặn biến cố trên biển và hợp tác biển.
Hai nước Việt Nam và Phi Luật Tân có tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Phi Luật Tân.
Hai phía trở thành "đối tác chiến lược' vào năm 2015; và khi Tổng thống Ferdinand Marcos lên năm quyền ở nước này, quan hệ giữa đôi bên bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực xung quanh vấn đề Biển Đông.


Việt Nam Bỏ Phiếu Trắng Nghị Quyết Yêu Cầu Nga Rút Khỏi Nhà Máy Điện Nguyên Tử của Ukraine


(Hình REUTERS/Alexander Ermochenko: Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia ở Ukraine hôm 30/8/2022.)
-Hôm 11/7/2024, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nga "khẩn trương rút quân đội và các nhân viên trái phép khác" khỏi nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia của Ukraine và trả lại cho chính quyền Ukraine toàn quyền kiểm soát.
Theo hãng tin Reuters, Đại hội đồng gồm 193 thành viên đã thông qua Nghị quyết với 99 phiếu thuận, chín phiếu chống và 60 phiếu trắng, trong đó có phiếu trắng của Việt Nam và Trung Quốc.
Chín phiếu chống thuộc về các nước: Nga, Cuba, Belarus, Burundi, Bắc Hàn, Eritrea, Mali, Nicaragua và Syria.

Nhà máy Zaporizhzhia, lớn nhất ở Âu Châu, đã bị Nga chiếm giữ ngay sau khi nước này phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng Hai năm 2022. Nhà máy này đã ngừng hoạt động nhưng cần nguồn điện bên ngoài để giữ cho vật liệu nguyên tử luôn mát và ngăn chặn sự tan chảy.
Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Sergiy Kyslytsya kêu gọi các nước bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết này, đồng thời nói: "Chúng ta nợ các thế hệ tương lai điều này. Chúng ta phải bảo đảm rằng nỗi kinh hoàng của thảm họa nguyên tử không lặp lại".
Trong suốt cuộc chiến, Ukraine và Nga cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy và làm đứt đường dây điện. Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga nói rằng nước này không tấn công các cơ sở nguyên tử.

Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc "kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc biến cố nguyên tử tại tất cả các cơ sở nguyên tử của Ukraine".
Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyanskiy nói với Đại hội đồng trước cuộc bỏ phiếu rằng mục đích của Nghị quyết là "cố gắng thúc đẩy câu chuyện sai lầm của phương Tây về nguồn gốc của các mối đe dọa đối với các cơ sở nguyên tử ở Ukraine".
Nghị quyết được thông qua hôm 11/7 một lần nữa yêu cầu Nga "ngay lập tức chấm dứt hành động gây hấn chống lại Ukraine và rút toàn bộ lực lượng quân sự của mình một cách vô điều kiện".


Tin Cộng Ðồng

Từ Một Tác Phẩm Vừa Xuất Bản, Nghĩ Về Lộ Trình Dân Chủ Hóa Cho Việt Nam
(Thế Dân)


(Hình Nhà xuất bản Văn Hiến: Một phần trang bìa tác phẩm của Lê Anh Hùng, do nhà Văn Hiến, Garden Grove, California, Hoa Kỳ, xuất bản.)
-Gần đây, không gian mạng đang nói về một cuốn sách vừa ra mắt độc giả, do nhà xuất bản Văn Hiến, California (Hoa Kỳ), xuất bản: "Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội", tác giả Lê Anh Hùng.
Phía Sau Một Hiện Tượng
Có lẽ có hai lý do chính khiến người ta chú ý đến tác phẩm này.
Thứ nhất, tác giả Lê Anh Hùng là người bị nhà cầm quyền Việt Nam cho là mắc bệnh "tâm thần" suốt nhiều năm qua, mới trải qua bản án 5 năm tù theo Điều 331 Bộ luật Hình sự ("Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân"), trong đó có hơn 3 năm bị "điều trị bắt buộc" tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Thứ hai, cuốn sách xoay quanh vấn đề quyền lực và kiểm soát quyền lực, chủ đề đang rất nóng ở Việt Nam.

Sau những cuộc đấu đá cung đình dưới chiêu bài "chống tham nhũng", công chúng Việt Nam chợt nhận ra rằng thượng tầng chính trị đất nước đang rơi vào một cuộc khủng hoảng quyền lực trầm trọng, điều chưa từng thấy trong lịch sử tồn tại của chế độ Cộng sản hơn ba phần tư thế kỷ qua. Chỉ trong vòng hơn một năm, bảy trong số 18 Uỷ viên Bộ Chính trị, thành phần lãnh đạo tối cao của Đảng CSVN và cũng là của quốc gia Cộng sản này, lần lượt rời khỏi những chiếc ghế quyền lực của mình trong ê chề do dính líu đến tham nhũng. Chưa hết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã vi phạm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) khi tiếp tục làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba, vẫn chưa có dấu hiệu chịu từ bỏ quyền lực, mặc dù sức khoẻ đã rất sa sút.
Quyền lực như một chủ đề học thuật đã được bàn tới từ lâu trong giới học thuật phương Tây, với rất nhiều tác phẩm về đề tài này, bởi ở đây tự do tư tưởng, tự do học thuật luôn được đề cao. Dù vậy, quyền lực lại là một đề tài "nhạy cảm" ở Việt Nam, bởi nói đến quyền lực sẽ không tránh khỏi phải nói đến Đảng CSVN, vốn dĩ là hiện thân của quyền lực ở xứ sở này. Vì thế cho nên, đến thời điểm này, ở Việt Nam vẫn chưa có một cuốn sách nghiêm túc của tác giả người Việt nào bàn về chủ đề quyền lực, ngoại trừ khá nhiều bài viết về quyền lực của các tác giả "chính thống" đăng tải trên các cơ quan ngôn luận "chính thống".

Trong bối cảnh đó, việc xuất hiện một cuốn sách về chủ đề quyền lực mà theo nhận xét của một nhà văn trong nước là "có nội dung bao quát, có tính hệ thống rất cao" khiến dư luận quan tâm là điều hợp với logic thông thường.
Hai lý do khiến cuốn sách được quan tâm như trên là điều dễ hiểu. Tuy vậy, nếu không phải vì giá trị nội dung của cuốn sách thì hẳn người ta đã không bàn tán về nó nhiều đến thế. Vậy nội dung cuốn sách bao gồm những gì?
Nội Dung Tác Phẩm
Cuốn sách bao gồm 19 phần. Phần thứ nhất là Lời giới thiệu tác phẩm, do một trong những trí thức hàng đầu đang sinh sống trong nước, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, viết. Phần thứ hai là Dẫn nhập, nơi tác giả dẫn ra quan niệm của một loạt học giả về quyền lực trước khi đi đến hai kết luận: (i) quyền lực là quá trình căn bản nhất của đời sống xã hội loài người, và (ii) kiểm soát quyền lực là hết sức cần thiết để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của quyền lực.
Từ phần 3 cho đến phần 17 tương ứng với Chương 1 cho đến Chương 15. Nội dung Chương 1 (Ưa thích quyền lực: bản tính của con người) là nơi tác giả khẳng định bản tính ưa thích quyền lực của con người.

Chương 2 (Các dạng thức quyền lực trong xã hội), Chương 3 (Các quan điểm lý thuyết truyền thống về quyền lực) và Chương 4 (Tư tưởng của Michael Foucault về quyền lực) cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về quyền lực mà tác giả rút từ các trước tác của các bậc tiền bối và tập hợp lại.
Chương 5 (Quyền lực: động lực phát triển của xã hội loài người) là nơi tác giả đi tìm mối tương quan giữa quyền lực và động lực phát triển của xã hội. Nhìn chung các tác giả xưa nay thường dẫn những động cơ như cái tôi, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích hay tư lợi như là động lực phát triển của xã hội. Trong tác phẩm này, tác giả khẳng định chính quyền lực là động lực phát triển của xã hội loài người.
Chương 6 (Kiểm soát quyền lực: Vấn đề căn cốt của xã hội loài người): Tác giả lập luận và chỉ ra nguyên nhân sụp đổ của các hình thái xã hội và của các chế độ chính là do thiếu sự kiểm soát thích đáng đối với quyền lực, hoặc là quyền lực của chủ thể thiết lập trật tự, hoặc là quyền lực của các chủ thể khác nằm trong hệ thống trật tự đó, hoặc cả hai.

Trong Chương 7 (Cấu trúc xã hội và vai trò của xã hội dân sự), tác giả đưa ra mô hình về cấu trúc xã hội trong các xã hội hiện đại. Dựa trên mô hình đó, trong Chương 8 (Bảo đảm sự cân bằng quyền lực giữa các khu vực trong cấu trúc xã hội), Chương 9 (Kiểm soát quyền lực trong khu vực nhà nước/chính trị) và Chương 10 (Kiểm soát quyền lực trong khu vực kinh tế), tác giả phân tích và đề ra các giải pháp để tránh hiện tượng tập trung quyền lực, mà tạo ra sự phân tán quyền lực và cân bằng quyền lực giữa các khu vực trong cấu trúc xã hội, cũng như các cơ chế, biện pháp để kiểm soát quyền lực trong hai trung tâm quyền lực chính của xã hội là khu vực nhà nước/chính trị và khu vực kinh tế. Ba chương này, đặc biệt Chương 8, là những phần có thể xem là bao gồm những ý tưởng riêng của tác giả, bao gồm cả định chế tòa án nhân quyền, nơi chuyên phân xử các vụ vi phạm nhân quyền của bộ máy nhà nước cùng các viên chức công quyền.
Trong Chương 11 (Kiểm soát quyền lực của thế giới ngầm) và Chương 12 (Truyền thông đại chúng: một định chế quyền lực trong các xã hội hiện đại), tác giả bàn về hai quyền lực quan trọng trong xã hội hiện đại là quyền lực của thế giới ngầm và quyền lực của truyền thông đại chúng.

Chương 13 (Từ "chủ nghĩa Tư bản hoang dã" đến "chủ nghĩa Nghiệp đoàn") cho thấy sự thay đổi của động tính quyền lực theo thời gian, khi cán cân quyền lực chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác trong cùng một mối quan hệ quyền lực của xã hội. Qua đó, tác giả muốn ngụ ý về một sự cân bằng, hài hòa giữa các chủ thể trong các mối quan hệ quyền lực của xã hội, nếu muốn xã hội ổn định và phản triển bền vững. Chương 14 (Từ nền kinh tế laissez-faire đến "nền kinh tế giấy phép") cho thấy những hình thức bành trướng quen thuộc, gây nhiều phiền toái và phí tổn cho xã hội của quyền lực nhà nước trong tiến trình phát triển của định chế nhà nước.
Chương 15 (Lựa chọn nào cho Việt Nam?) là chương mà tác giả liên hệ thực tế Việt Nam với chủ đề quyền lực và kiểm soát quyền lực của cuốn sách, qua đó đề xuất một lộ trình dân chủ hóa đất nước tuần tự và ôn hòa theo cách tiếp cận "kiểm soát quyền lực".
Trong phần 18 (Lời kết), cuốn sách bàn về cặp phạm trù "tự do" và "quyền lực" trong triết học chính trị, về sự cảnh giác trước hiện tượng tập trung quyền lực trong xã hội, và về mối nguy hiểm khi quyền lực càng tập trung, ý chí tội ác càng dễ được thực hiện.

Trong phần Phụ lục, tác giả chuyển ngữ một bài viết của một học giả người Mỹ bàn về vấn đề kiểm soát quyền lực đảng phái đối với dân chúng Mỹ.
Về Một Lộ Trình Dân Chủ Hóa Khả Thi Cho Việt Nam
Trong phần còn lại của bài viết, chúng tôi muốn bàn sâu hơn một chút về Chương 15 (Lựa chọn nào cho Việt Nam?) của cuốn sách.
Một trong những lý do chính khiến giới cầm quyền của bất kỳ chế độ không được lòng dân nào cũng tìm cách níu giữ và duy trì quyền lực là họ sợ bị trừng phạt sau khi mất quyền lực. Mặt khác, giới cầm quyền nào cũng lo sợ chế độ của họ sụp đổ trong hỗn loạn và bạo lực, bởi nếu điều đó xảy ra, họ không những bị trừng phạt, mà nhiều khi còn phải hứng chịu sự trừng phạt một cách vô pháp luật và thậm chí man rợ, như cái cách mà cựu Tổng thống Gaddafi của Libya bị đám đông sát hại trong cơn cuồng loạn bạo lực sau khi chế độ độc tài của ông ta bị lực lượng nổi dậy lật đổ vào năm 2011.

Trong trường hợp Việt Nam, nếu chế độ Cộng sản hiện hành sụp đổ trong cơn cuồng loạn bạo lực như thế thì cái giá sẽ vô cùng đắt, không chỉ cho giới cầm quyền mà cho cả đất nước và nhân dân Việt Nam. Đơn giản, bởi nếu điều đó xảy ra, như tác giả cuốn sách đã nêu, Việt Nam sẽ rơi vào khoảng trống quyền lực, bất kể dài ngắn thế nào, và Trung Quốc sẽ nhân cơ hội đó ra tay thâu tóm nốt Trường Sa cũng như Biển Đông, thậm chí sẵn sàng xua quân sang Việt Nam để bảo đảm một Việt Nam hậu Cộng sản là "sân sau" hoặc thuộc quốc của họ. Trong khi đó, sự sụp đổ của bất kỳ hệ thống trái quy luật nào cũng không thể tránh khỏi, bởi đó là kết cục tất yếu.
Để tránh cả hai khả năng với những hệ luỵ khó lường nêu trên, tác giả Lê Anh Hùng đã đề xuất một lộ trình dân chủ hóa tuần tự 6 bước theo cách tiếp cận "kiểm soát quyền lực".
(1) Nhà nước Việt Nam từng bước cho phép người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, mở đường cho sự giám sát của người dân đối với quyền lực nhà nước và sự lên tiếng của họ về những vấn đề của xã hội và đất nước;
(2) Cho phép người dân thực hiện quyền tự do báo chí, mở đường cho sự ra đời của báo chí tư nhân;
(3) Cho phép người dân thực hiện quyền tự do lập hội, mở đường cho sự ra đời của các tổ chức xã hội dân sự và hình thành nên hệ thống các tổ chức xã hội dân sự;
(4) Cho phép một bộ phận trong các tổ chức xã hội dân sự nói trên chuyển hóa thành các đảng phái chính trị;
(5) Cho phép người dân thực hiện quyền tự do biểu tình, mở đường cho các cuộc biểu tình ôn hoà;
(6) Ban lãnh đạo Việt Nam mời các đảng phái chính trị đối lập hiệp thương và thoả thuận về một lộ trình dân chủ hóa đất nước.

Theo chúng tôi, đây là một phương án hợp lý và hoàn toàn khả thi, dù cần có sự nỗ lực rất lớn từ cả hai phía, nhà cầm quyền lực Việt Nam cũng như các lực lượng tiến bộ, đấu tranh cho tự do - dân chủ ở Việt Nam. Một cuộc hiệp thương giữa lãnh đạo CSVN và các đảng phái chính trị đối lập, như đề xuất trong cuốn sách, sẽ bảo đảm (i) các viên chức của chế độ cũ không bị truy cứu trách nhiệm liên quan đến những sai phạm hay tội ác của họ trong quá khứ; (ii) tiến trình dân chủ hóa đất nước sẽ diễn ra một cách tuần tự và êm thấm; và (iii) đem lại cơ hội tốt nhất để ngăn chặn những phản ứng khả dĩ của Bắc Kinh.
Dĩ nhiên, để phương án trên diễn ra thì điều kiện tiên quyết ở đây là người dân Việt Nam phải tìm mọi cách tạo sức ép liên tục lên nhà cầm quyền. Bởi, như tác giả đã nêu, nếu nhân dân không có khát vọng và đấu tranh cho một tương lai tự do - dân chủ thì không đời nào giới cầm quyền lại "cho" người dân được hưởng các quyền tự do hay "mời" các tổ chức đối lập đến để hiệp thương trao trả quyền lực cho nhân dân.

Lời Kết
Người Việt vẫn có câu "Nói phải củ cải cũng nghe". Cuốn sách Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội của Lê Anh Hùng hoàn toàn có thể là một trường hợp như thế. Như Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người viết lời giới thiệu cho cuốn sách, đã chỉ ra, độ vênh giữa cung và cầu dân chủ ở Việt Nam ngày càng lớn, khát vọng tự do-dân chủ của người dân Việt Nam ngày càng cao. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Trong bối cảnh đó, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào tương lai đang đến gần của một Việt Nam tự do-dân chủ.

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2024


1 Người Đàn Ông Việt Bị Bỏ Tù ở Tiểu Bang South Dakota, Hoa Kỳ, Vì Lưu Giữ Hình Trẻ Em Khiêu Dâm


(Ảnh chụp màn hình: Thủ phủ Pierre của tiểu bang South Dakota, Mỹ, trên Google Map.)
-Các trang tin DRGNews, KELOLand và Mitchell Republic đưa tin hôm 12/7/2024 cho hay một người đàn ông Việt Nam ở tiểu bang South Dakota (Hoa Kỳ), với thị thực du học, mới bị tòa án địa phương tuyên án tù 240 ngày và phải nộp phạt 2.000 Mỹ kim, sau khi ông này đã nhận tội về hai tội danh liên quan đến sở hữu nội dung khiêu dâm bằng hình ảnh trẻ em.
Các bài đăng trên mạng của 3 trang DRGNews, KELOLand và Mitchell Republic cho hay Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang South Dakota là Marty Jackley nói rằng bị cáo Than Dat Nguyen (28 tuổi) đã bị tuyên án hôm thứ Năm (11/7) tại Tòa án Quận hạt Hughes. Ông này nhận bản án 240 ngày tù cho mỗi tội danh và chấp hành án cho hai tội cùng một lúc.

Theo tin của DRGNews, KELOLand và Mitchell Republic, dẫn lại thông tin từ nhà chức trách, ông Nguyen phạm tội ở Quận hạt Hughes hồi năm 2021. Ông sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ sau khi mãn hạn tù.
Ba trang tin Mỹ nói rằng bộ phận chuyên trách Tội phạm Internet đối với Trẻ em (ICAC) thuộc Phòng Điều tra Hình sự South Dakota và Sở Cảnh sát Pierre, tức thủ phủ tiểu bang, đã tiến hành điều tra về hành vi phạm tội của ông Nguyen. Bà Jessica LaMie đã truy tố vụ án, đầu tiên với tư cách là Công tố cấp tiểu bang chuyên trách Quận hạt Hughes và sau đó với tư cách là người thuộc Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp South Dakota.
Theo số liệu tính đến tháng 6/2023 do cơ quan chính phủ có tên Ủy ban Mỹ về Án tù công bố, trong năm tài chánh 2022, có 1.435 người phạm tội về nội dung khiêu dâm trẻ em bị phạt tù trong hệ thống liên bang. Các hành vi phạm tội về khiêu dâm trẻ em ở Mỹ đã tăng 1,3% trong giai đoạn đó so với năm tài chánh 2018.

Không có nhận xét nào: