Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 

Kính thưa quí bạn

Hôm nay gởi các bạn vài chuyện bắt vịt và vài tin biết cũng không hại
1. Tiến sĩ Vũ Xuân Hoài đã bắt con vịt “Vũ Trụ Không Có Hấp Lực” từ lâu.
2. Một bằng hữu hỏi về Windows và player for 4K videoMột bằng hữu bắt con vịt “Bốn loại gạo có tác dụng bổ thận, bảo vệ phổi, và tốt cho tiêu hóa”.

3. Bắt con vịt nổ như bom: Cá Hồi nuôi: Thực phẩm độc hại nhất Thế Giới ? (hèn chi dân Mỹ chết hết trơn)
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 15-Jan-2024
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

<!> 

Thưa quí bạn, Tiến Sĩ Vũ Xuân Hoài, Giáo Sư dạy về Cơ Học Thiên Thể và Cơ Học Quỹ Đạo (Elements of Celestial and Orbital Mechanics) của Đại Học UCLA đã có lần ( trích - >) “giải thích để anh em khỏi bị đầu độc vì những kiến thức không chính xác mà ông L.T.Đ. viết” xin gởi các bạn cùng đọc. Có một file PDF attached.

From: Hoai Vu <hoai.hvu@

Sent: Sunday, January 14, 2024 9:11 SA

Subject: Bat con vit vu tru khong co hap luc

Kính thưa anh Đẳng,

Em vừa đọc email anh viết trả lời câu hỏi của BS N.T. Bình về bài hấp lực trọng trường của ông L.T.Đ. Đây không phải là lần đầu tiên em đọc một bài của ông L.T.Đ về vật-lý. Lần đầu là một bài cùng tác giả do một người bạn CVA vong niên chuyển cho một nhóm anh em đọc. Lần đó em cũng viết một bài giải thích để anh em khỏi bị đầu độc vì những kiến thức không chính xác mà ông L.T.Đ. viết. Lại một lần nữa, xin phép anh được giải thích rõ ràng hơn.

Lý thuyết về trọng lực đầu tiên được trình bày bởi ông Isaac Newton vào thế kỷ 17 trong một tập sách ấn hành năm 1687 với nhan đề "Căn Bản Toán Học trong Vật Lý (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)". Về sau ông Albert Einstein giải thích lý thuyết trọng lực của Newton bằng lý thuyết trọng trường (gravitational field). Môn này có một lịch sử rất thú vị. Johannes Kepler, một nhà thiên văn học thuộc hàng tiền bối của Newton, bằng vào những quan sát thiên văn của Tycho Brahe đã phát biểu ba định luật về chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời. Hai định luật đầu tiên được viết trong quyển sách "Tân Thiên Văn Học (Astronomia nova)" ấn hành năm 1609. Định luật thứ ba được viết trong quyển sách "Vũ Trụ Hòa Hợp (Harmonices Mundi)" ấn hành năm 1619. Định luật đầu tiên nói rằng các hành tinh chuyển động quanh mặt trời trên những quỹ đạo elliptic. Thoạt kỳ thủy thì các định luật này chỉ là những định luật thực nghiệm về hình học mà Kepler biết là đúng do các quan sát thiên văn thu thập bởi Tycho Brahe, nhưng Kepler không chứng minh được là tại sao lại như vậy. Khi Newton cho ra đời lý thuyết về trọng lực thì nhiều khoa học gia lúc ấy nhìn lý thuyết mới này với con mắt hoài nghi. Để thuyết phục mọi người, Newton đã dùng lý thuyết trọng lực và nguyên tắc bảo toàn động lượng để chứng minh những định luật mà Kepler phát biểu gần một thế kỷ trước đó. Từ đó không ai còn hoài nghi lý thuyết trọng lực của Newton nữa!

Cách đây không lâu em có dạy một lớp về cơ học thiên thể và cơ học quỹ đạo (celestial and orbital mechanics). Em dự tính khi về hưu thì sẽ viết lại các view graphs em dùng để dạy lớp này thành một quyển sách. Cách đây gần 40 năm thì em và ông giáo sư patron của em có ý định hợp tác viết một quyển sách. Vị giáo sư này mất đã lâu rồi (ông ta chỉ nhỏ hơn bố em có 2 tuổi, hai vợ chồng ông không có con nên coi em như một đứa con tinh thần). Trước khi ông mất em có nói rằng sẽ hoàn thành quyển sách như hai thầy trò đã đồng ý với nhau từ trước. Trong quyển sách đó có một phần nói về những điều em tường thuật bên trên. Đính kèm theo email này là vài trang đại cương trong một chương của bản thảo quyển sách. Kính gửi anh để anh đọc cho vui.

Sau đây là lời giải thích về chuyển động của hai vật dưới tác động của hấp lực trọng trường. Bài toán trở nên phức tạp hơn nếu có nhiều hơn hai vật, nhưng kết quả tương tự. Joseph-Louis Lagrange đã giải bài toán này với ba vật (three-body problem, thế kỷ 18).

 

Kính anh,

Hoài

HCD: Cám ơn anh Hoài.



From: Phung Nguyen <phung4@

Date: 1/14/24 7:41 PM (GMT-08:00)

Subject: Windows 11 có gì hơn Windows 10 không anh?

Thưa anh,

Tôi vừa mua cái laptop Windows 11 Pro. Sao tôi thấy nó load chậm hơn cái PC Windows 10 hiện có. Nhân đấy anh có biết cái Apps nào có thể play video 4K, vì hiện tại VCL chỉ "play" 4K cho Windows 10 mà thôi.Cảm ơn anh.

Phùng Nguyễn

HCD: Thưa anh Windows 10 hay Windows 11 không chậm lẹ khác nhau nhiểu đâu. Thường là tại hardware chậm lẹ khác nhau thí dụ như cái CPU nhanh hay chậm, kế đó là hard disk nhanh hay chậm…
VLC version 3.0 trở đi play video 4K
Ngoài ra còn những Apps nầy cũng hay:
1. VLC mới nhất, Download free nơi đây https://www.videolan.org/vlc/download-windows.html

2. PotPlayer download nơi đây: https://potplayer.en.lo4d.com/windows

3. Windows Media Player hát 4K video nếu anh update codec thí dụ download cái nầy (free) K-Lite Codec Pack https://codecguide.com/download_kl.htm

Có khi anh phải Update cái Graphics Drivers (theo hướng dẫn của cái computer mới mua)

Theo tôi nghĩ anh hay thử với VLC quen thuộc trước, download cái mới chạy cho Windows 11

Có một “tờ báo” hải ngoại vừa gởi cho hàng ngàn người như sau:


HCD: ( trích - >) Trên thực tế, EPA khuyến cáo rằng bạn không nên ăn quá một bữa ăn cá hồi nuôi mỗi tháng (< - hết trích)
Thưa các bạn loại thông tin phóng đại như thế nầy ngày nay khá nhiểu. Tại Mỹ người ta bán cả hai cá hồi bắt trong tự nhiên và cá hồi nuôi. Cá nuôi bán quanh năm, cá hồi bắt trong thiên nhiên chỉ có bán trong vài ba tháng mỗi năm.

Tóm tắt đoạn tiếng Anh: Các nghiên cứu ban đầu đã cho thấy mức độ cao của PCBs và các chất gây ô nhiễm khác trong cá hồi nuôi - cao hơn so với một số loài cá hồi bắt ngoài hoang dã, chẳng hạn như cá hồi hồng. Các nghiên cứu tiếp theo chưa xác nhận điều này và sự đồng ý, giữa các nhà khoa học và cơ quan quản lý, là cá hồi nuôi và cá hồi hoang là thực phẩm an toàn. (Tin nầy từ webpage của Bộ Ý Tế tiểu bang Washington)

Kết luận: Còn nhiều nơi lời nói có trách nhiệm như các viện nghiên cứu, trường đại học và các “cơ quan nhà nước” (chữ dị hợm) nói rằng cá hồi nuôi ăn không chết đâu, tuần lễ có thể ăn 2 lần kể cả cá bắt hay cá nuôi nếu đủ tiền. Cá hồi nuôi tại Mỹ giá khoảng $10/lbs, một Kg giá $22. Cá bắt ngoài thiên nhiên giá mắc hơn chút xíu, nhưng mỗi năm chỉ có bán trong vài tháng. Tại Mỹ cá nuôi bán quanh năm.
Theo tác giả thì người dân Mỹ có tiền đã chết hay bịnh ngặt hết trơn vì họ thường ăn cá hồi.


---------------

Date: Wed, Jan 10, 2024 at 7:55 PM

Subject: Bốn Loại Gạo Bổ Thận.

To: Chau Nguyen <oo.com>

Bốn loại gạo có tác dụng bổ thận, bảo vệ phổi, và tốt cho tiêu hóa



Cuốn y văn cổ nhất của Trung Hoa “Hoàng Đế Nội Kinh” hay “Kinh điển về nội khoa của Hoàng đế,” chỉ ghi lại 13 công thức thảo dược, một trong số đó là chất lỏng làm từ Ngũ hạt (ngũ cốc). Thuở xưa, cháo gạo được dùng làm thuốc để chữa bệnh. Các loại gạo khác nhau có các tác dụng chữa bệnh khác nhau, góp phần nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể và tốt cho sức khỏe. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ điểm lại những lợi ích chính của các loại gạo khác nhau.

Bốn loại gạo phổ biến bao gồm gạo trắng, gạo lứt, gạo đen, và gạo tím. Niềm tin cổ xưa về “ngũ cốc bổ dưỡng” cho rằng ngũ cốc có thể nuôi dưỡng cơ thể. Quan niệm này phù hợp với các nguyên tắc dinh dưỡng hiện đại…
……..

HCD: Tôi bỏ nguyên bài dài. Một bằng hữu phê bình thế nầy:
From: Nhac Tran <nhac.tran@

Date: 1/11/24 12:10 PM (GMT-08:00)

Subject: [BanVTCT] Bốn Loại Gạo Bổ Thận.

          

Gạo bổ thận, tim mach, phổi và còn làm tòc đen như …mõm chó.

Bổ béo thế nào tôi không biết. Nhưng trong truyện « Chẩm trung ký » đời Đường của tác giả Trần ký Tế có thuật một câu chuyện như sau :

         Có một chàng thư sinh nghèo nọ họ Lư. Một hôm đi chơi rồi vào nghỉ trong một quán trọ đúng vào lúc chủ quán bắc nồi nấu một nồi kê vàng. Chàng họ Lư thấy vậy thì leo lên giường nằm ngủ một lát. Trong giấc ngủ, chàng này nằm mơ thấy mình lấy vợ đẹp, sinh con và anh chàng thì có sự nghiệp giầu sang phú qúy cho đến ngày qua đời.

Nhưng khi tỉnh dậy thấy nồi kê vẫn chưa chín.

Không nói đến giấc mộng của chàng họ Lư mà chỉ nói đến nồi kê ở đây.

Vào thời nhà Đường bên Tàu vào khoảng năm 900, gạo là món ăn cho giai cấp trung lưu. Dân thì vẫn phải ăn gạo kê vì gạo kê có từ thời vua đời nhà Thương hoặc sớm hơn và cây kê (lúa mạch, lúa mì) thì dễ trồng hơn cây lúa nhất là cây lúa phải được trồng trong nước.

Từ đó đến nay trải qua hàng ngàn năm, không ai nghe nói tới gạo kê làm bổ lục phủ ngũ tạng hay làm tóc đen mà dân số Tàu ngày nay có tới hơn… 1,3 tỷ người.

Từ ngày có internet và mạng lứới, thỉnh thoảng lại có những tin lạ như ăn rau má, rau dăm …bổ dưỡng đường tiêu hoá. Biết đâu mà lường ! ! !

TNN

HCD: Phong trào bày ăn món nầy bổ phổi món kia bỗ thận hiện được bà con Việt Nam mình tung bay mù Internet





From: Thuan Do <butvang2006@

Sent: Sunday, January 14, 2024 12:19 CH

Subject: Re: [BanVTCT] FW: Bat con vi vu tru khong co hap luc, nuoc chai 2, may giat va WiFi, do vui

Hi anh Đẳng:

Hai bằng hữu đều trả lời là di chuyển ít nhất 5 xe.

Câu hỏi thêm: Nếu cho “de” và cho quẹo (nếu đủ chỗ) thì phải di chuyển ít nhất mấy chiếc xe.

Phải di chuyển 3 chiếc xe: 2, 10, 7

10 đi tới, 2 và 7 quẹo

HCD: Cám ơn chị

Anh Năng giải:

HCD: Câu trả lời là 2 chiếc (xem hình dưới)





From: nang huynh <nlehuynh@

Sent: Saturday, January 13, 2024 10:09 SA

To: dang chieu huynh <huy017@gmail.com>

Subject: Giải đáp các câu đố

Câu1: ? = 0. hay ? = -6

 Theo tôi nghĩ: hiệu số của tổng số digit xung quanh ( 16; 35; 18 ) với số ở tâm ( 10; 23; ? ) tạo thành một cấp số ( 6; 12;)
Nếu là cấp số cộng, công sai 6 (6; 12; 18 ) thì ? = 0. vì (18-18)

Nếu là cấp số nhân, công bội 2 (6; 12; 24 ) thì ? = -6. vì (18-24)

HCD: Có lẽ chưa đúng


Câu 2: 1000: One thousand

   Không có số lẻ nào không có chữ e trong Anh ngữ.

Câu 3: 7+ 2 = 9

Câu 4: Tôi chỉ thấy: các số có liên hệ đến tốc độ chạy của các con vật. Nhưng không lẽ con nhện rơi tự do tới 48 ?

Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe

Năng

HCD: Thưa câu đố vể con vật thật là lảng nhách:

Duck có 4 mẫu tực nhân hai chân =8

Horse có năm mẫu tự nhân 4 chân thành 20

Spider có 6 mẫu tực nhân 8 chân thành 48


============

From: hung truong <hunghatruong41@

Sent: Saturday, January 13, 2024 9:42 CH

Subject: Gửi trễ 12 Jan 2024 bài giải
Thân gửi anh Đẳng,

Xin gửi anh giải đáp câu đố 12 Jan 2024. Xin lỗi anh đã dánh máy xong rồi mà quên không bấm nút send để gửi đi. Phần giải của tôi có đôi chút khác với email anh gửi nên xin phép gửi tới anh đề tùy nghi quyết định.

Hùng Trương

===========================================








------------

From: Hung Truong <hungttruong41@

Sent: Saturday, January 13, 2024 11:15 CH

Subject: Giải đáp câu đố 13 Jan 2024

Thân gửi anh Đẳng,

Xin gửi anh Đẳng bài giải các câu đố 13 Jan 2024.

Xin cám ơn anh.

Hùng Trương

HCD: Cám ơn anh Hùng

====================================


---------------------------------------


HCD: Còn chỗ sai nữa là bình kim loại, đâu thấy mực nước
------------------------------------------------------------

From: nang huynh <nlehuynh@

Sent: Sunday, January 14, 2024 9:16 SA

To: dang chieu huynh <huy017@

Subject: Giải đáp các câu đố

Câu1: 30.  (5×3×2 ) hay (8×8)-[(5×5)+(3×3)]

Câu 2: min-max và vạch trên mặt bàn ( không cùng chiều)


Câu 3: hình B (không có màu vàng vì bị che khuất)

Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe

Năng

HCD: Cám ơn anh Năng

==========







 

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.

Không có nhận xét nào: