Lời Mời Tham Dự Tiệc Tất Niên của Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali.
Kính Thưa Quý Vị, Theo truyền thống Cha Ông những ngày Cuối Năm,Nhằm gởi lời Cảm Tạ đến Quý Ân Nhân, Cộng Đồng, Đoàn Thể, Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Cơ Sở Thương Mại, Bạn Bè, Thân Hữu…Đã yểm trợ từ tinh thần, đến vật chất, để Hội Truyền Thông đã hoạt động hữu hiệu, đạt được những thành quả rất đáng khích lệ trong năm qua. Như:
<!>
-Hầu như Sinh Hoạt Cộng Đồng nào, cũng có tin từ các thành viên của Hội. Chưa kể cung cấp đầy đủ tin tức từ Việt Nam đến Thế Giới!
-Hội cổ động nhiều nhất, hăng say nhất, tặng quà nhiều nhất, để làm chất xúc tác, khuyến khích Quý Đồng Hương, tham dự thật đông, trong các Buổi Lễ Chào Cờ Vàng thân yêu của chúng ta.
-Tranh đấu liên tục cho Quyền Tự Đo Ngôn Luận, yểm trợ Những Nhà Đấu Tranh Dân Chủ trong nước…vv…
Chúng tôi không đạt được những kết quả kể trên, nếu không có sự giúp đỡ của Quý Vị.
Nên xin Kính Mời Quý Vị, bớt chút thời giờ Tham Dự “Buổi Cơm Thân Mật” với các Thành Viên trong Hội.
Lúc: 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2024.
Tại: Nhà hàng Cao Nguyên
Số 2549 S. King Rd, Ca 95122 (408) 270-9610
Quý Vị được mời, là Ân Nhân quý báu của Hội, nên không phải đóng góp gì.
Có văn nghệ giúp vui và nhiều mục vui lấy hên cho Năm Mới Giáp Thìn 2024.
Trân Trọng Kính Mời
TUN. Hội Trưởng Lê Văn Hải Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California
Tổng Thư Ký
Nhà Báo Duy Văn
*Để giúp Hội thông báo số người tham dự cho Nhà hàng, trước ngày 19 tháng 1.
Xin liên lạc với:
Duy Văn: (408) 759- 9339 - Nghê Lữ (408) 677-1482 - Hoàng Thưởng (408) 219 – 4334 - Cao Ly Sâm (408) 680 - 9348 - Vân Hằng (408) 609 - 8607 - Tuyết Đoàn (408) 393 - 5668 - Uyên Di (408) 998 - 2165 - Phương Thúy (408) 250 - 1593
Chân Thành Cảm Tạ.
Tuyên Cáo Mới Nhất của Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali: Lên Án CSVN Bóp Nghẹt Quyền Tự Do Báo Chí!
(Hễ tranh đấu được quyền Tự Do Ngôn Luận, thì chế độ Cộng Sản cũng sẽ không còn tồn tại! Vì chúng chỉ sống bằng lường gạt, tuyên truyền dối trá, bưng bít thông tin!)
Tuyên Cáo
V/v Lên Án CSVN Bóp Nghẹt Quyền Tự Do Báo Chí
Kính thưa Quý Vị.
Việt Nam, từ vị trí 175 (năm 2021), được xếp vị trí 174 trên 180 nước vào năm 2022, cao hơn Trung Quốc.
Tuy nhiên đáng chú ý là Việt Nam lại có số lượng nhà báo, nhà hoạt động bị ngồi tù vì viết bài trên mạng xã hội lại rất lớn (41) so với các nước thuộc Asean khác như Indonesia (1), Thái Lan (2), Campuchia (3) và Lào (5).
Tuy nhiên, năm 2023, theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), Việt Nam đã tụt hạng gần "đội sổ" tự do báo chí khi xếp thứ 178 trong tổng số 180 quốc gia trên thế giới. trong khi đó, Trung Quốc và Triều Tiên đứng cuối bảng. Như vậy, năm 2023 Việt Nam ở vị trí thứ 178, mức thấp nhất kể từ khi RSF công bố bảng xếp hạng hàng năm từ năm 2002 đến nay.
Theo số liệu thống kê từ RSF, trong năm 2022, tại Việt Nam, có 35 nhà báo bị giam giữ.
RSF được thành lập vào năm 1985 và đã công bố chỉ số tự do báo chí hàng năm kể từ năm 2002 và đã trở thành cái gai đối với các chế độ độc tài toàn trị trên khắp thế giới.
Một trong các vụ xử tù nhà báo được thế giới chú ý nhất trong thời gian qua tại Việt Nam, là trường hợp nhà báo Phạm Thị Đoan Trang, chịu án 9 năm tù về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước" cuối năm 2021.
Nhà báo tên Trang, đã được Canada và Anh trao giải Tự do Truyền thông vào tháng 2/2022 và từng được nhận Giải thưởng Homo Homini 2018 từ tổ chức nhân quyền People In Need có trụ sở tại Cộng hòa Czech.
Các tổ chức quốc tế kêu gọi bảo vệ nhà báo VN trước kỳ kiểm điểm nhân quyền.
Các nhà báo ở Việt Nam đang phải đối mặt với các mối đe dọa và ngược đãi trên diện rộng, và thường xuyên bị bắt giữ hoặc bỏ tù vì các bài viết và bình luận của họ, theo một báo cáo chung gửi Liên Hiệp Quốc của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), Freedom House và Robert F. Kennedy Human Rights.
Báo cáo chung được công bố vào ngày 2/11, Ngày Quốc tế chấm dứt quyền miễn trừ đối với tội ác chống lại các nhà báo, trước đợt Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Việt Nam tại Geneva vào tháng 4-5/2024.
Trong năm năm qua, ít nhất có một nhà báo (Đỗ Công Đương) – người thường bình luận về các vấn đề chính trị – chết vì mắc bệnh trong tù.
Ít nhất bảy nhà báo khác bị giam giữ trong thời gian báo cáo được thực hiện bị đánh đập bởi cai trại hoặc/và bị từ chối điều trị y tế bất kể bệnh nặng.
Nhà báo Nguyễn Văn Hóa, một nhà hoạt động Công giáo và cộng tác viên thường xuyên của Đài Á Châu Tự Do, bị đánh đập dã man, bị biệt giam và bị ngược đãi trong khi ngồi tù bảy năm sau khi bị bắt vào tháng 1/2017.
Đơn cử những án tù dài hạn và vô lý:
Ông Phạm Chí Dũng - nhà báo và chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập - bị kết án 15 năm tù về tội chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.
Nhà báo Lê Mạnh Hà bị kết án tám năm tù theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 về tội đăng, chia sẻ bài viết trên Facebook có nội dung bị cho là bôi nhọ nhà nước và Chủ tịch nước Việt Nam.
Nhà văn, nhà thơ Trần Đức Thạch bị bắt và bị kết án 12 năm tù tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 109 Bộ luật Hình sự. Ông Thạch viết về kinh nghiệm của mình khi còn là một cựu quân nhân Bắc Việt và những tội ác chiến tranh mà ông chứng kiến
Qua các đánh giá này, Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali, đồng tình với CPJ, Freedom House và Robert F. Kennedy Human Rights khuyến nghị Việt Nam:
•Cung cấp phương pháp điều trị y tế thích hợp cho tù nhân theo Điều 19 Tuyên ngôn Nhân quyền trong Công ước Quốc tế.
•Chấm dứt việc sử dụng vũ lực quá mức, đánh đập và biệt giam kéo dài đối với nhà báo và người bảo vệ nhân quyền.
•Trả tự do cho tất cả các nhà báo bị bắt giữ hoặc bỏ tù tùy tiện vì thực hiện quyền tự do của họ
•Tiến hành các biện pháp nhằm chấm dứt việc thực hiện các hình phạt tù kéo dài không tương xứng với mức độ bị cáo buộc.
•Đảm bảo tất cả các nhà báo đều có quyền được tư vấn pháp lý và kháng cáo bản án của họ.
•Thực hiện các biện pháp nhằm chấm dứt việc bắt cóc các nhà báo bởi các tổ chức nhà nước và phi nhà nước.
•Điều tra kịp thời và hiệu quả các mối đe dọa và tấn công nhằm vào các nhà báo.
•Thiết lập một cơ chế hiệu quả để bảo vệ các nhà báo gặp rủi ro
•Đảm bảo các cá nhân, bao gồm cả các nhà báo, có quyền tìm kiếm và được tị nạn từ ở các quốc gia khác theo Điều 14 của Tuyên bố chung về Quyền con người
•Chấm dứt việc tùy tiện quản thúc tại gia các nhà báo.
•Chấm dứt việc tịch thu hộ chiếu của nhà báo và thành viên gia đình họ
•Điều tra kịp thời và hiệu quả các mối đe dọa và tấn công nhằm vào các nhà báo và gia đình họ.
•Cải cách luật Tự do Báo chí năm 2016 theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả việc đảo ngược quyền lực của nhà nước có thẩm quyền tối cao để xác định ai đủ tiêu chuẩn làm nhà báo.
•Chấm dứt sự kiểm soát của chính phủ đối với tất cả các phương tiện truyền thông để thúc đẩy tự do báo chí.
•Bãi bỏ lệnh cấm làm nhà báo đối với những người bị cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc các cáo buộc tương tự
•Khôi phục giấy phép báo chí cho bất kỳ ấn phẩm nào bị đình chỉ do bị cáo buộc xuất bản thông tin bất lợi.
•Cải cách các quy định của Bộ luật Hình sự 2015 được sử dụng để hành hạ nhà báo, trong đó có Điều 109 (hình sự hóa tội “tuyên truyền chống nhà nước”); Điều 117 (tội hình sự “làm, tàng trữ, phát tán hoặc phổ biến thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”); và Điều 331 (lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền hợp pháp và lợi ích của tổ chức, công dân).
•Bãi bỏ Luật An ninh mạng
Làm tại TP. San Jose Bắc California
Ngày 15 Tháng 1 Năm 2024
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
Lại thêm một cái Tết buồn! của người lao động thất nghiệp!
(Nguyễn Lại)
(Ảnh: Công nhân làm việc trong xưởng may thuộc khu công nghiệp Keasong)
-Làn sóng lao động tại các khu công nghiệp lũ lượt trở về quê trong tình cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu không có hoặc giảm đơn hàng vẫn tiếp diễn kể từ đại dịch Covid đến nay. Nhiều lao động sau khi trở về quê trong thời gian dài đã xoay sang làm công việc khác để tồn tại, và giờ thậm chí họ không còn muốn quay lại làm việc tại các khu công nghiệp. Họ cho biết ‘chưa tìm đâu ra lối thoát’ và cái Tết năm nay sẽ là một cái Tết buồn.
Anh Nguyễn Văn Dương, một công nhân may đã có thâm niên hơn 10 năm làm việc tại các khu công nghiệp phía nam, từ đầu năm 2023 đã trở về quê nhà ở tỉnh Lào Cai. Sau gần 1 năm về quê mà không được công ty gọi lại làm việc, giờ đây anh không còn muốn trở lại ‘những ngày tháng ở trọ, đi làm tối ngày để duy trì cuộc sống ở thành phố nữa’.
“Công ty thì không có đơn hàng, doanh số thấp nên lương không có. Chết đói với nhau hết,” anh Dương tâm sự về thời gian cố trụ lại ở thành phố Hồ Chí Minh chờ có việc trong những tháng cuối năm 2022.
Hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của người thân, anh đã có một cửa hàng nhỏ buôn bán lặt vặt ở chợ Lào Cai. Tuy thu nhập chả đáng bao nhiêu nhưng chi phí thì ít hơn so với ở thành phố.
“Lao động chân tay ở Việt Nam thì đói dài ra. Lương ông nào cao lắm thì được 10 triệu đồng/tháng mà phải tăng ca tăng kíp mới được thế. Trong khi đó trong nam thuê nhà, thuê cửa rồi ăn uống thậm chí còn không đủ. Mà ở quê giờ được 7 triệu/tháng nó cũng khác với việc ông thu nhập 10 triệu/tháng ở thành phố nhiều,” anh nói và cho biết thêm rằng Tết năm nay dù không có khoản thưởng Tết như mọi năm nhưng anh sẽ tiết kiệm, không mua sắm gì mấy. Và không khí đầm ấm trong gia đình, đối với anh, là đủ.
Ông Nguyễn Văn Thắng, một cư dân tại thành phố Bến Tre, có con trai thất nghiệp và từ thành phố Hồ Chí Minh về quê từ đầu năm 2023 đến nay. Ông cho biết gia đình ông ‘như ngồi trên đống lửa’ vì con cái không có việc làm, tiền không kiếm ra vì gia đình không có khả năng bán buôn, giúp đỡ cho cậu con xoay sang làm việc khác. Ông nói những gia đình rơi vào hoàn cảnh như ông là rất phổ biến tại Bến Tre hiện nay.
“Khu công nghiệp của Singapore họ rút rồi của Hàn Quốc họ cũng rút, giờ chỉ còn của Đài Loan cho nên là các cháu phải về nông thôn, kéo về quê thôi,” ông Thắng cho biết.
Ông Thắng nói tuy chưa có hy vọng gì về việc làm nhưng về quê dù sao cũng đỡ áp lực và dễ sống hơn cho con trai ông thay vì bám trụ lại thành phố chờ việc trong vô vọng.
“Về quê cũng là một sự thông minh, vì không mất tiền thuê trọ này. Khỏi phải mất tiền điện, tiền nước gì. Về tá túc gia đình. Ở nhờ đấy chỉ phải kiếm cái ăn thôi. Cũng đỡ được nhiều khoản tiền. Con cái nó có đi học thì tống vào mấy trường nhà quê ở đây thì nó cũng rẻ tiền, chứ không phải đóng nặng như là ở Sài Gòn hay trên thành phố.”
Tuy vậy, ông nói đây không thể là giải pháp lâu dài khi cậu con trai ‘sức dài vai rộng mà cả ngày chỉ loanh quanh xó quê mùa không có việc làm này’. Tết này sẽ là một cái Tết buồn của gia đình ông khi vợ chồng ông phải hạn chế chi tiêu một cách tối đa để dành tiền cưu mang cậu con trai và nếu cậu may mắn có việc trở lại thì cũng phải cho cậu ít tiền để quay lại thành phố mưu sinh.
“Cuộc sống mà chỉ nghĩ tới miếng ăn như ở quê này thì rõ ràng không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Đấy là chưa kể ngày càng khó khăn. Giá vàng thì lên chót vót mà ngay cả giá gạo cũng tăng nữa,” ông Thắng than thở.
Anh Lê Văn Nguyên, một công nhân may giày da xuất khẩu tại Bình Dương cũng đã phải trở về quê nhà Nghệ An suốt hơn một năm qua. Anh cũng đã xoay đủ mọi công việc để nuôi sống bản thân và gia đình, trong đó có cả việc mở một cửa hàng giải khát nhỏ. Nhưng theo anh, việc buôn bán ở thành phố Vinh hay các thành phố tỉnh lẻ khác cũng không hề dễ dàng, nhiều khi không lỗ đã là may rồi.
“Vỉa hè đấy thì khi bán hàng phải có chỗ để xe, mà muốn có chỗ để xe cho khách thì kiểu gì ông cũng sai cả mà khi sai thì họ đến họ hoạch hoẹ, đòi tiền. Họ lấy tư cách là người thi hành công vụ,” anh Nguyên chia sẻ và cho biết cửa tiệm giải khát nhỏ của anh lời lãi chỉ đủ trả tiền hàng tháng cho an ninh, trật tự phường là gần hết nên rất khó duy trì. Tết năm nay anh Nguyên xác định “không tới thăm hỏi họ hàng hay bạn bè gì hết, cả nhà đóng cửa và sinh hoạt như ngày thường cho đỡ tốn kém.”
Đối với những người có cái nhìn tích cực hơn thì tình trạng khó khăn do thất nghiệp của các gia đình công nhân tại nhiều địa phương hiện nay lại có cái hay, giúp cho việc đón Tết trở thành đơn giản và tiết kiệm hơn.
Bà Nguyễn Thị Nga có cô con gái làm công nhân dệt may cho biết con bà cũng không có việc làm cả năm nay và về nhà nhờ sự cưu mang của gia đình. Nhưng bà cũng không cảm thấy quá phiền lòng trong dịp Tết sắp tới, bởi cả gia đình đã quen với sự giản tiện mỗi dịp Tết đến.
“Chỉ cần có cái bàn thờ là mua hoa trái trang trí cho đẹp thôi, chứ gia đình cũng quen ăn chay rồi. 30 Tết thì cúng chay và ăn chay rồi. Mùng 01 cũng ăn chay, mùng 02 và 03 mới ăn mặn, còn hoá vàng thì cũng ăn chay luôn,” bà Nga tâm sự về kế hoạch cho cái Tết sắp tới của gia đình bà.
Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, tính đến đầu tháng 12/2023 có hơn 500.000 người lao động bị ảnh hưởng việc làm như mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, hoặc nghỉ không lương.Trong khi đó, truyền thông nhà nước loan tin trong những tháng cuối năm, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đã tăng lên và rằng tại những địa phương như tỉnh Thái Nguyên, nhiều doanh nghiệp đã bố trí để người lao động làm thêm giờ để có thêm thu nhập đón Tết nguyên đán.
Cả nước mừng…hụt! Ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện tại Quốc hội, nhưng trông yếu hơn nhiều!
(Ảnh: Chụp màn hình buổi tường thuật trực tiếp của Quốc hội TV vào lúc 8:02 phút ngày 15/1 năm 2024 cho thấy ông Trọng đang đứng lên một cách khó nhọc khi được xướng tên)
-Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều tuần vắng bóng đã xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 vào sáng ngày 15/1 năm 2023, hình ảnh trực tiếp của các kênh truyền hình trong nước cho thấy.
Ông Trọng, 79 tuổi, đã không xuất hiện trong suốt ba tuần lễ qua và bỏ qua các sự kiện tiếp quốc khách mà lẽ ra ông phải có mặt như tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, làm dấy lên những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông.
Hình ảnh trên bản tin thời sự 9h sáng ngày 15/1 của Đài Truyền hình Việt Nam, tức VTV, cho thấy trước giờ khai mạc kỳ họp, ông Trọng đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm tay đi giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Việt Nam như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban bí thư Trương Thị Mai.
Trước đó, cũng trên hình ảnh của VTV, ông Trọng vẫn được ông Huệ nắm tay và lần lượt bắt tay các ông Thưởng và ông Chính.
Còn trong hình ảnh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp trên kênh Quốc hội TV, ông Trọng được nhìn thấy ngồi trên hàng ghế đầu cạnh ông Thưởng. Khi Quốc ca được cử hành, ông Trọng được nhìn thấy đứng lên cùng cả hội trường và bản thân ông cũng cất tiếng hát Quốc ca. Tuy nhiên, cũng hình ảnh trực tiếp cho thấy dường như ông Trọng phải đứng tì vào bàn.
Khi được giới thiệu, ông Trọng dường như đứng lên một cách khó nhọc với hai tay ghì chặt vào bàn để nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu Quốc hội. Ông Thưởng ngồi sát bên dường như có ý muốn đỡ ông Trọng đứng dậy.
Hình ảnh này trái ngược với hình ảnh cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, người lớn tuổi hơn ông Trọng, hay cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi được xướng tên: cả hai ông đều đứng lên rất vững vàng và xoay người để chào các đại biểu Quốc hội.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông Trọng đã xóa tan những đồn đoán hay nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Trọng trước đó lan tràn trên mạng xã hội. Thậm chí có trang mạng còn loan tin về việc chuẩn bị hậu sự cho ông Trọng.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trọng đột ngột biến mất trước công chúng. Hồi tháng Tư năm 2019, ông Trọng cũng mất tích sau chuyến kinh lý đến tỉnh Kiên Giang, quê nhà của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông bị đồn là bị đột quỵ và một tháng sau ông mới xuất hiện trở lại.
Sau lần đó, ông Trọng không còn tham gia vào các hoạt động nghi lễ chung cùng với các lãnh đạo Việt Nam như vào lăng viếng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh hay đặt vòng hoa viếng tượng đài Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn theo thông lệ vào trước phiên khai mạc mỗi kỳ họp Quốc hội. Trước ông Trọng, các nghi lễ như thế này đều có sự tham gia của tổng bí thư.
Tại buổi tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam tại Phủ Chủ tịch trong chuyến thăm cấp Nhà nước hôm 10/9 năm ngoái, ông Trọng còn được nhìn thấy nắm tay vịn cầu thang khi bước lên lễ đài cùng với ông Biden.
Ông Trọng là nhà lãnh đạo uqyền lực nhất Việt Nam trong hàng chục năm qua kể từ thời cố Tổng bí thư Lê Duẩn. Ông hiện nắm quyền tổng bí thư qua nhiệm kỳ thứ ba kể từ năm 2011 trong khi các tổng bí thư trước ông từ sau ông Lê Duẩn đều không ai nắm quá hai nhiệm kỳ.
Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng “chết đi sống lại!”
(Mai Hoa Kiếm)
-Đầu tuần này, cái tên Nguyễn Phú Trọng được gọi nhiều nhất trên truyền thông và báo chí của đảng. Trong lúc báo chí quốc doanh hát “đồng ca” khi ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện, các hồng vệ binh, dư luận viên hả hê, reo hò, công kích mạng xã hội và các trang “lề trái” đã… việt vị, thì giới quan sát chính trường đang hướng tới vấn đề khác.
Theo các văn bản quy định, thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được xếp loại “bí mật nhà nước độ tối mật”, vì vậy, nội sự bên trong cấm cung của triều đình cộng sản khó lọt ra ngoài. Nhiều hãng thông tấn nước ngoài dè dặt đưa tin về tình hình sức khoẻ của Nguyễn Phú Trọng. Dân chúng đồn thổi, bàn tán trong hồ nghi.
Xâu chuỗi các nguồn tin, được biết ông Nguyễn Phú Trọng nhập viện ngày 27-12-2023, trong tình trạng đau đầu dữ dội, kèm theo các triệu chứng khác như hoa mắt, chóng mặt, khó thở, tức ngực, đi loạng choạng, nhìn đôi, rung giật nhãn cầu… Ông Trọng cũng đã ngất nhiều lần, khó thở nghiêm trọng.
Ban đầu, Viện 108 chẩn đoán, ông Trọng bị nhồi máu não và đưa vào ICU. Thực tế trên lâm sàng, khi chụp cắt lớp vi tính sọ não, các bác sĩ đã hội chẩn, kết luận ông bị cơn thiếu máu não thoáng qua (Transient Ischemic Attack, viết tắt: TIA). Tức là, tình trạng gián đoạn quá trình cung cấp máu lên não tạm thời và không gây tổn thương não vĩnh viễn hoặc nhồi máu não cấp tính.
Tuy nhiên, không biết các nhân sự trong Văn phòng Trung ương đảng, Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ Trung ương, các Trợ lý thuộc Văn phòng Tổng bí thư hay thế lực nào khác trong đảng đã đã tuồn tin sai lệch ra ngoài.
Được biết tầng 12 của toà nhà 21, Viện 108, là nơi đặt “Sở chỉ huy đầu não” của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ Trung ương. Nơi đây chỉ dành điều trị cho cán bộ lãnh đạo, cựu lãnh đạo cấp cao, được quân đội canh gác 24/24 giờ.
Tin tung ra đánh lừa dư luận, cho rằng bệnh tình ông Nguyễn Phú Trọng cực kỳ nguy hiểm, ông Trọng đã hôn mê, sắp chết mà không kịp trăng trối hoặc viết di chúc.
Tin tức nhanh chóng lan truyền cả nước, ngập trên mạng xã hội. Thực hư không ai rõ, kể cả một số Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng không hề có thông tin, nói chi các ủy viên trung ương hay các nguyên lão.
Dư luận xã hội xầm xì, nhắn tin hỏi nhau rằng, “lão chết chưa”; “bao giờ công bố quốc tang”, “ai là người kế vị”… Một số trí thức trên trang cá nhân đã ví von “lò đã tắt”, “rừng xưa khép lại”…
Thế rồi, Nguyễn Phú Trọng đùng đùng xuất hiện sáng nay 15-1-2024, trong phiên khai mạc quốc hội bất thường. Các video đăng tải cho thấy, ông Trọng cố nhoẻn miệng cười, nhưng dáng đi run rẩy, không vững.
Có thể thấy, khi Nguyễn Phú Trong tiến vào hội trường, ngoài hai ông Nông Đức Mạnh và Nguyễn Xuân Phúc đứng dậy chào, có gần 500 đại biểu khác vẫn ngồi yên. Phải chăng, đối với đa số những người có mặt trong toà nhà Diên Hồng, việc ông Trọng “chết đi sống lại” hay “giả chết bắt quạ”, không còn quan trọng nữa. Điều đó cũng có nghĩa là, việc ông sống hay chết thì mặc kệ ông, chúng tôi chẳng quan tâm.
Nếu ông Trọng không chủ động “giả chết bắt quạ” thì xem ra thật đáng sợ, khi người ta đem câu chuyện ông nhập viện cấp cứu, để phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối. Ai đó đã cả gan dám cá cược ngay trên chính sinh mệnh của “hoàng đế” đương triều.
Phe nhóm của ông Trọng đã tung hoả mù để “giăng lưới” hay là phe nhóm này muốn phế bỏ quyền lực của ông đang “ném đá dò đường”? Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có câu trả lời.
Trong lịch sử, đã có không ít những cuộc “đảo chính giả” của phe cầm quyền, bị đối phương tận dụng để biến thành đảo chính thật. Và những nhân vật “giả chết bắt quạ” cũng có lúc bị quạ mổ cho lòi con mắt ra ngoài. Bài học từ xưa vẫn còn đó, mọi thứ vẫn đang còn chờ đợi phía trước.
Tô Lâm cầu cứu, nhờ Bắc Kinh giúp duy trì quyền lực tuyệt đối của CSVN!
(Hình: Tô Lâm (phải) và Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Công an Trung Cộng
-Tô Lâm hôm 10/1 đề nghị lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Báo Công An Nhân Dân cho biết đề nghị này được đưa ra vào sáng ngày 10/1 nhân cuộc gặp giữa Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc – ông Trần Tư Nguyên.
Trần Tư Nguyên sang Việt Nam lần này nhân Hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về An ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Trung Quốc.
Tô Lâm nói đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi cuối năm ngoái.
“Điều này thể hiện quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực, hiệu quả, thực chất, đúng như tinh thần Tuyên bố chung hai nước đã đề cập “Hợp tác quốc phòng – an ninh thực chất hơn”, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.” – Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp.
Tại cuộc gặp, Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ nghĩa xã hội, Đảng cầm quyền, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ngoài ra, hai bên cũng cam kết thúc đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia bao gồm ma túy, buôn bán người, lừa đảo qua mạng, tuy bắt đối tượng truy nã và tôi phạm tổ chức người xuất nhập cảnh trái phép.
Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới dài ở phía Bắc và thường xuyên có tình trạng người nhập cư trái phép giữa hai nước. Thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ nhiều trường hợp người Trung Quốc nhập cư trái phép vào Việt Nam và vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp người Việt Nam bị lừa bán qua Trung Quốc.
Việt Nam cũng là nước đã từng bị Liên Hiệp Quốc chỉ trích hồi năm 2022 khi bắt giữ nhà hoạt động Trung Quốc Đổng Quảng Bình và giữ kín thông tin này. Gia đình nhà hoạt động này lo lắng Hà Nội có thể trả ông về lại Trung Quốc.
Tin Việt Nam Hôm Nay
Lãnh Đạo Đảng của Việt Nam Dự Kiến Không Tiếp Quốc Khách Giữa Lúc Có Lo Ngại Về Sức Khỏe
(Hình: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hà Nội hôm 12/12/2023.)
-Có tiên liệu là vào ngày 12/1/2024, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ không có hoạt động liên quan đến chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của một nhà lãnh đạo ngoại quốc tới Hà Nội trong vòng chưa đầy một tuần, giữa lúc có những lo ngại về sức khỏe của ông.
Ông Trọng, 79 tuổi, người nắm quyền lãnh đạo đảng từ năm 2011, là nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong hệ thống chính trị độc đảng của Việt Nam và thường xuyên tiếp đón các viên chức ngoại quốc đến thăm trong các cuộc gặp riêng.
Tuy nhiên, ông dự kiến sẽ không gặp Tổng thống Nam Dương Joko Widodo trong chuyến thăm cấp nhà nước vào thứ Sáu 12/1, theo Dự thảo chương trình nghị sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng Tổng thống Nam Dương.
Ông Trọng cũng không có tên trong danh sách lãnh đạo Việt Nam tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vào cuối tuần trước.
Ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 26/12/2023, khi ông gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii tại Hà Nội.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức khi được đề nghị đưa ra bình luận về sức khỏe của ông Trọng.
Đại Diện Tòa Bạch Ốc Hứa Sẽ Nghiên Cứu Trường Hợp Formosa Để Có Chính Sách Đem Lại Lợi Ích Cho Người Dân
(Hình: Đại diện các tổ chức môi trường biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm 12/1/2024 để "đòi công lý cho các nạn nhân của Formosa".)
-Hôm 12/1/2024, các thành viên của Liên minh ngăn chặn Formosa (The Stop Formosa Plastics,) Liên minh Giám sát Quốc tế Formosa Plastics (International Monitor Formosa Plastics Alliance) và Rise St. James (một tổ chức phi chính phủ ở Louisiana, Hoa Kỳ) đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc để tố cáo công ty Formosa Plastics vi phạm nghiêm trọng "công lý môi trường", bao gồm xả thải phá hoại môi trường, gây ra những tổn hại về sức khỏe và nhân quyền tại Hà Tĩnh (Việt Nam), Texas và Louisiana (Hoa Kỳ.) Formosa Plastics là công ty có trụ sở chính tại Cao Hùng, Đài Loan và có các chi nhánh tại Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam), tại Point Comfort (tiểu bang Texas), Baton Rouge (tiểu bang Louisiana) và Livingston (tiểu bang) New Jersey của Hoa Kỳ.
Trao đổi với Ðài Á Châu Tự Do (RFA), Hội trưởng Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa (Justice For Formosa Victims), ông John Hòa Nguyễn cho biết:
"Ngày hôm nay chúng tôi tới từ New Orleans, và nhiều người tới từ Texas, California, Louisiana. Phái đoàn hôm nay tới trao một thỉnh nguyện thư cho Tổng thống Biden và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như gặp US Army Corps of Engineers (Công binh Lục quân Hoa Kỳ) yêu cầu không cho Formosa xây dựng cơ sở ở Louisiana. Có một điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị nữa là sau khi gây ô nhiễm môi trường năm 2016, Formosa đã đền bù cho nhà nước Việt Nam 500 triệu Mỹ kim. Nhưng bờ biển của chúng ta thì sao? Formosa chưa bao giờ ngưng xả thải. Nếu họ tiếp tục xả thải như trước đây, biển Việt Nam sẽ tiếp tục bị ô nhiễm, sẽ từ từ chết. Ô nhiễm biển sẽ từ miền Trung lan ra các vùng biển khác của Việt Nam. Người dân Việt Nam sẽ tiếp tục ăn cá bị ô nhiễm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau mười năm nữa Việt Nam sẽ ra sao? Đó cũng là điều chúng tôi muốn lên tiếng".
Bà Nancy Bùi, Hội phó Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa, cho RFA biết trong sự kiện này, các nhà tổ chức biểu tình đã gửi một bản kiến nghị tới Tòa Bạch Ốc. Hai vị đại diện của Tổng thống Biden là ông Christopher Jackson làm việc tại Văn phòng Chính sách Khoa học và Kỹ thuật Hoa Kỳ (The US Office of Science and Technology Policy) và bà Ryand Howard (Bộ Ngoại giao) đã tiếp đoàn. Hai vị Christopher Jackson và Ryand Howard hứa sẽ nghiên cứu vấn đề và tiếp tục liên lạc, trao đổi với các nhà hoạt động môi trường gửi thỉnh nguyện thư hôm nay, nhằm đưa ra chính sách đem lại lợi ích tốt nhất cho người dân.
Bản kiến nghị này kêu gọi Tổng thống Biden gây áp lực ngoại giao lên Chính phủ Việt Nam, kêu gọi Việt Nam "chấm dứt trả thù các nạn nhân đang tìm kiếm công lý bằng các kênh pháp lý, để cho các nhân nhân có thể tự do hoàn tất các tài liệu cần thiết. Đây là các tài liệu cần được nộp cho tòa án Đài Loan và Hoa Kỳ". Ngoài ra, ban tổ chức cũng thỉnh cầu sự can thiệp của người đứng đầu nhánh hành pháp Hoa Kỳ nhằm giúp "trả tự do cho tất cả các tù nhân bị giam giữ chỉ vì vận động thay mặt cho các nạn nhân" của Formosa.
Tại Việt Nam, 3 nhà hoạt động lên tiếng mạnh mẽ phản đối Formosa, sau đó bị bắt và đang bị cầm tù là Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng và Lê Đình Lượng.
Theo tổ chức Công lý cho nạn nhân Formosa (Justice for Formosa Victims-JFFV), vụ xả thải của Formosa Hà Tĩnh, một công ty chi nhánh của Tập đoàn Nhựa Formosa, hồi năm 2016 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho đời sống biển cả và làm hủy hoại cuộc sống của hơn 179.000 cư dân. Cho đến nay, hàng ngàn nạn nhân không được bồi thường mặc dù Formosa đã trả trực tiếp 500 triệu Mỹ kim cho Chính phủ Việt Nam.
Vụ Bắt Theo Cáo Buộc "Lợi Dụng Các Quyền Tự Do Dân Chủ" Đầu Năm 2024
(Hình: Ông Dương Mạnh Tiến bị công an bắt giữ.)
-Ông Dương Mạnh Tiến (42 tuổi) ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, vào ngày 10/1 bị bắt với cáo buộc tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, cá nhân".
Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Định tiến hành biện pháp vừa nêu đối với ông Dương Mạnh Tiến. Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của ông này.
Cơ quan An ninh Điều tra khi bắt ông này thông tin rằng trong năm 2019 ông Dương Mạnh Tiến đã chiếm đất rồi xây dựng tại khu quy hoạch dân cư thuộc thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp cưỡng chế; nhưng ông Dương Mạnh Tiến không chấp nhận và phản ứng. Những lời lẽ của ông này bị cơ quan chức năng cho là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, cũng như xâm phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, xúc phạm danh dự của một số cá nhân.
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định cho biết, vào ngày 21/7/2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ra thông báo việc chấm dứt tiếp nhận đơn và giải quyết sự việc của ông Dương Mạnh Tiến.
Bản thân ông này khiếu nại cho rằng diện tích ông sử dụng do Nhà nước giao cho cha mẹ ông theo diện Di giãn dân kinh tế mới năm 1995. Vào năm 2003, ông dựng lều nhưng sau đó bị sập vì bão; đến năm 2006, ông xây móng nhà và đến tháng 3/2020 mới xây được nhà thế nhưng địa phương lập biên bản cho là trái phép.
Ông Dương Mạnh Tiến không chấp nhận và khiếu kiện.
Vụ án đối với ông này được khởi tố vào ngày 22/12/2023 và đến ngày 10/1 ông bị bắt giam.
Vụ bắt giữ ông Dương Mạnh Tiến như vừa nêu có thể được xem là vụ đầu tiên năm 2024 bắt theo cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự.
Điều luật này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ và cơ quan chức năng lạm dụng để dập tắt các tiếng nói bất đồng quan điểm với Nhà nước.
Chủ Tịch Nước: Tuyên Giáo Việt - Trung Cần Phản Bác Các Thủ Đoạn Chống Phá Quan Hệ Tốt Đẹp của Hai Đảng!
-Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cần có sự hợp tác giữa ban Tuyên giáo của hai nước Việt Nam-Trung Quốc để tạo ra môi trường thông tin, truyền thông thật sự lành mạnh cho quan hệ hai nước.
Phát biểu được ông Thưởng đưa ra hôm 11/1/2024 trong buổi đón tiếp ông Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hà Nội.
Báo Nhân Dân dẫn lại nội dung cuộc gặp cho biết, Chủ tịch nước đề nghị ban Tuyên giáo hai nước "cần phối hợp tốt để cùng giáo dục sâu đậm các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai bên về những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị hai nước, qua đó tiếp tục đưa quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân phát triển bền vững và tốt đẹp.
Hai Ban cần phối hợp tuyên truyền, quán triệt đầy đủ trong cán bộ đảng viên, nhân dân hai nước về Tuyên bố chung của hai nước để việc khai triển các nội dung, thỏa thuận Tuyên bố có hiệu quả tốt.
Ông Thưởng cũng lưu ý, cần phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt báo chí, truyền thông, đưa những thông tin tích cực, cổ vũ, tuyên truyền tinh thần hợp tác, tình cảm bạn bè sâu nặng giữa hai bên để tạo ra môi trường thông tin, truyền thông thật sự lành mạnh cho quan hệ hai nước.
"Qua đó, kịp thời phản bác các thủ đoạn, luận điệu nhằm chống phá quan hệ tốt đẹp hai Đảng, hai nước", cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN dẫn lời ông Thưởng.
Ông Lý Thư Lỗi trong cuộc gặp đã chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vừa qua lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt nhận thức chung quan trọng, định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai nước...
Cựu Chủ Tịch Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến Bị Xóa Tư Cách Chủ Tịch Tỉnh
(Hình: Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến.)
-Cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến, bị Chính phủ Hà Nội thi hành kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh này giai đoạn 2010-2014. Lý do ông Trịnh Văn Chiến có những sai phạm trong công tác.
Quyết định kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến như vừa nêu do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký và có hiệu lực từ ngày 11/1/2024.
Ông Trịnh Văn Chiến vào ngày 29/12 vừa qua còn bị khởi tố, bị khám nhà và bị cấm đi khỏi nơi cư trú do liên can đến các sai phạm tại Dự án Hạc Thành Tower.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp khám nhà, ngăn chặn đối với ông này về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Vào ngày 21/10/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh hóa đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cựu Chủ tịch Thanh Hóa - ông Nguyễn Đình Xứng cùng hai thuộc cấp Cù Đình Hiền - cựu Phó văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; và Bùi Văn Nam - cựu Phó phòng Kinh tế-tài chánh thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Cũng liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Đinh Xuân Hướng - cựu Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã (lúc bị khởi tố, ông Hướng là Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Vào tháng 9/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Xứng. Hình thức kỷ luật là xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 (từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 (từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2014).
Trước đó vào ngày 13/8, Bí thư huyện ủy Như Thanh - ông Đinh Xuân Hướng, bị bắt do dính líu đến những sai phạm trong Dự án Hạc Thành Tower.
Phá Đường Dây Cho Vay Nặng Lãi Do Người Trung Quốc Cầm Đầu
(Hình: Gần 200 người có liên quan đường dây bị di lý về Đà Nẵng để giải quyết.)
-Một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn do người Trung Quốc cầm đầu tại Việt Nam vừa bị triệt phá.
Công an thành phố Đà Nẵng ngày 13/1/2024 thông báo như vừa nêu. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an Đà Nẵng phát giác một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Ngày 20/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phốĐà Nẵng xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc nên Công an thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an Đà Nẵng phối hợp đấu tranh chuyên án.
Đến 9h30 sáng 11/1/2024, Bộ Công an đã huy động 250 nhân sự của các đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 29 của Bộ Công an tại Tp. HCM, phối hợp với lực lượng hình sự Công an Tp. HCM và Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động của các đối tượng tại 2 địa phương này.
Người bị xác định cầm đầu đường dây có tên Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị bắt giữ cùng với nhiều người khác có liên quan.
Tổng số bị bắt giữ tại Tp. HCM là 154 người, còn tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13/1, tất cả bịđược di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Tại các địa điểm khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 247 máy điện toán các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe gắn máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Cơ quan Công an bước đầu xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để trốn tránh sự phát giác của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng.
Lãnh Đạo Cấp Sở ở 3 Địa Phương Bị Kỷ Luật
(Hình: Một sân golf tại miền Bắc Việt Nam.)
-Truyền thông nhà nước loan tin - dẫn biện pháp kỷ luật từ cơ quan chức năng cho hay vào ngày 13/1/2024, lãnh đạo cấp sở 3 địa phương gồm Lào Cai, Bắc Ninh và Quảng Ngãi bị kỷ luật do những sai phạm trong công tác.
Cụ thể Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Lào Cai, ông Vũ Đình Thủy, bị khởi tố và bị bắt giam theo cáo buộc "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tại nguyên", "rửa tiền" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Quyết định nhập vụ án hình sự số 02/QĐ-CSKT ngày 3/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Lào Cai.
Tại Bắc Ninh, Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Đặng Trần Trung, bị Tỉnh ủy khiển trách và phải thôi chức vụ Giám đốc sở này. Lý do vì có hành vi "chơi golf trong giờ hành chính". Cơ quan đảng này của tỉnh Bắc Ninh cũng thực hiện quy trình cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
Cùng lý do tương tự, các ông Đặng Công Hưởng-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn; Đặng Công Toàn-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp-phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn, bị kỷ luật khiển trách; ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Phong -bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố hình sự vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học kỹ thuật Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi do ông Nguyễn Văn Thành làm Giám đốc.
Biện pháp khởi tố vụ án dựa trên đơn tố giác vào tháng 12/2022 của một công dân ở thành phố Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, có hành vi sai phạm trong quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật; mua sắm trang thiết bị máy móc cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học-Kỹ thuật Quảng Ngãi (nay là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học kỹ thuật Quảng Ngãi).
Theo kết quả tố giác tội phạm, trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học-Kỹ thuật Quảng Ngãi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Vinh do ông Nguyễn Trung Vinh làm Giám đốc đã gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu và thông thầu với các đơn vị tham gia đấu thầu để trúng thầu đối với gói thầu trên, có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Công Ty Nam Hàn Ký Hợp Đồng Mua Ô-Xit Đất Hiếm Với Việt Nam
-Hôm 10/1/2024, công ty LS Eco Engergy Ltd của Nam Hàn thông báo việc công ty này ký hợp đồng mua ô-xit đất hiếm ở Việt Nam để đa dạng nguồn cung đất hiếm quan trọng cho các ngành công nghiệp bán dẫn và pin.
Kim loại đất hiếm hoặc ô-xit đất hiếm là một tập hợp của 17 kim loại nặng mềm màu trắng bạc và là thành phần quan trọng trong việc sản xuất nam châm vĩnh cửu dùng trong xe điện, máy phát điện gió và robot.
Theo LS Eco Energy, công ty có kế hoạch cung cấp neodymium và disprocium, được tinh chế bởi Tập đoàn Hưng Thịnh cho các công ty nam châm vĩnh cửu trong và ngoài nước. Công ty này cho biết, sản lượng cung cấp trong năm 2024 sẽ là 200 tấn và dự kiến đạt hơn 500 tấn mỗi năm từ năm 2025.
Việt Nam hiện là quốc gia có trữ lượng đất hiếm đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Trữ lượng đất hiếm của Việt Nam được ước tính khoảng 22 triệu tấn nhưng sản lượng khai thác còn rất thấp. Cả Việt Nam và Ba Tây, nước đứng thứ hai và thứ ba về trữ lượng đất hiếm trên thế giới chỉ có sản lượng khai thác đất hiếm mỗi năm là 1.000 tấn. Con số này của Trung Quốc là 140.000 tấn.
Tập Đoàn Dệt May của Hồng Kông Muốn Đầu Tư 200 Triệu Mỹ Kim Vào Nhà Máy ở Nam Định
(Hình: Ông Phạm Gia Túc - Bí thư Tỉnh Nam Định - tiếp và làm việc với ông Chan Chi Yuen, Giám đốc Kiểm soát Tài chánh tại Á Châu, phụ trách phát triển các dự án tại Việt Nam, Tập đoàn Crystal hôm 12/1/2024.)
-Tập đoàn Crystal của Hồng Kông chuyên về dệt may dự kiến đầu tư khoảng 200 triệu Mỹ kim để mở một nhà máy tại tỉnh Nam Định. Đây là dự án thứ sáu của tập đoàn này tại Việt Nam.
Truyền thông nhà nước hôm 12/1/2024 cho biết vào sáng cùng ngày, ông Chan Chi Yuen, Giám đốc Kiểm soát Tài chánh tại Á Châu, phụ trách phát triển các dự án tại Việt Nam của Crystal đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định để đề xuất đầu tư dự án sản xuất sợi, vải, may mặc tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).
Báo Nam Định dẫn lời người đại diện tập đoàn tại cuộc gặp cho biết, Crystal là một trong những tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới về chuỗi dệt may khép kín, đã niêm yết tại thị trường Hồng Kông; doanh thu khoảng 2,5 tỉ Mỹ kim, khách hàng chính là các thương hiệu Uniqlo, Victoria Secret và các nhãn hàng bán lẻ của Mỹ.
Việt Nam là địa bàn sản xuất chính của hãng. Crystal đã có mặt ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua với năm nhà máy tại các tỉnh, thành phố bao gồm: Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Bình Dương; tổng doanh thu xuất cảng tại Việt Nam của Tập đoàn khoảng một tỉ Mỹ kim, với 40 ngàn lao động.
Dự án mới của Crystal tại Nam Định sẽ được đầu tư làm hai giai đoạn: giai đoạn một sẽ đầu tư nhà máy sản xuất vải tổng vốn 60 triệu Mỹ kim, sản lượng 55 triệu mét vải, giải quyết việc làm cho 800 lao động; dự kiến đạt doanh thu khoảng 110 triệu Mỹ kim, giai đoạn 2 đầu tư nhà máy may quần bò với số vốn khoảng 90 triệu Mỹ kim, giải quyết việc làm cho 4.000 lao động; dự kiến nâng tổng doanh thu lên gấp đôi.
Xuất Cảng Cà-Phê của Việt Nam Trong Năm 2023 Giảm
(Hình: Một nông dân và cây cà-phê ở Việt Nam.)
-Xuất cảng cà-phê của Việt Nam trong năm 2023 đạt 1,6 triệu tấn, giảm 8,7% so với năm trước đó, theo số liệu của Chính phủ công bố hôm 11/1/2024.
Doanh thu xuất cảng cà-phê của Việt Nam trong năm 2023 đạt 4,2 tỉ Mỹ kim, tăng 4,6% so với năm 2022, theo số liệu của Tổng cục Hải quan.
Theo Hiệp hội Cà-phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), kim ngạch xuất cảng cà-phê của Việt Nam năm 2023 tăng cao là nhờ giá cả tăng.
Ba thị trường xuất cảng cà-phê lớn của Việt Nam là Đức, Ý Ðại Lợi và Nhật Bản với thị phần về kim ngạch lần lượt là 10.8%, 7.7% và 7,5%.
Theo VICOFA, hiện Âu Châu tiêu thụ khoảng 40-50% lượng cà-phê xuất cảng của Việt Nam và khu vực này vẫn đang có nhu cầu tốt.
Theo Bộ Công thương, hiện cà-phê Việt Nam đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Việt Nam là nước xuất cảng cà-phê lớn thứ hai thế giới. Diện tích cà-phê của Việt Nam đứng sau Ba Tây - nước có tổng diện tích gần 1,9 triệu hecta. Các nước có diện tích cà-phê lớn gồm: Nam Dương tổng diện tích trên 1,2 triệu hecta, Colombia và Ethiopia hơn 800 ngàn hecta, Bờ Biển Ngà gần 800 ngàn hecta.
Việt Nam Yêu Cầu Hoa Kỳ Không Đưa Hà Nội Vào Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt Về Tự Do Tôn Giáo
-Cộng sản Việt Nam lặp lại yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Hà Nội vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tông giáo.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN Phạm Thu Hằng vào ngày 11/1/2024 khi được báo giới hỏi về phản ứng đối với việc biện pháp liên quan của Hoa Thịnh Ðốn nhắc lại quan điểm lâu nay như vừa nêu.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói “Việt Nam lấy làm tiếc”, cũng như đề nghị phía Mỹ “cần có những đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác, toàn diện về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam”.
Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng nhắc lại “Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.
Hà Nội và Hoa Thịnh Ðốn trong thời gian qua, năm nào cũng có những cuộc đối thoại nhân quyền. Lần đối thoại Nhân quyền Việt- Mỹ gần nhất là vào đầu tháng 11/2023.
Vào đầu tháng 1/2024, Hoa Thịnh Ðốn lại tuyên bố Hà Nội tiếp tục thuộc Danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tôn giáo do các vi phạm nghiêm trọng về quyền này ở Việt Nam.
Hồi cuối năm 2022, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lầm đầu tiên đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự to tôn giáo.
Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Việt Nam Đế Xuất Cấm Buôn Bán Di Vật, Cổ Vật Ra Ngoại quốc
(Hình: Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”.)
-Mạng báo Công Luận loan tin ngày 10/1/2024 - dẫn đề xuất của Bộ Văn Hóa-Thể thao & Du lịch Việt Nam - cho hay Việt Nam cần sửa đổi một số quy định về quản lý, chuyển nhượng cổ vật. Mục đích nhằm tránh tình trạng chảy máu cổ vật và chống buôn bán trái phép di sản.
Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, Luật Di sản Văn hóa ban hành năm 2001, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009; qua hơn 20 năm ban hành và thực hiện bộc lộ một số hạn chế, bất cập.
Tin cho biết hiện Bộ Tư pháp Việt Nam đang thẩm định Hồ Sơ thẩm định dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi).
Dự án này được cho biết có quy định về đăng ký bảo vật quốc gia; quy định về cho phép, mua bán, trao đổi, tặng cho và kế thừa ở ngoại quốc đối với di vật, cổ vật không thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội nhằm tránh tình trạng ‘chảy máu” cổ vật và chống buôn bán trái phép di sản văn hóa theo Công ước 1970 của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO).
Công luận vừa qua chú ý đến sự việc đấu giá chiếc ấn vàng Triều Nguyễn tại Pháp. Cơ quan chức năng Việt Nam vào cuộc đàm phán và tiến hành các thủ tục cần thiết. Đến tháng 11/2023, chiếc ấn vàng được đưa về Việt Nam và chuyển giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Bào tàng Hoàng gia Nam Hồng, Bắc Ninh. Đây là đơn vị chi hơn sáu triệu Euro để mua lại chiếc ấn từ nhà đấu giá Millon ở Pháp.
VinFast Đưa Xe Đạp Điện Vào Hoa Kỳ, Dự Kiến Giá Bán 2.800 Mỹ Kim
(Hình: Mẫu xe DrgnFly của VinFast.)
-Truyền thông nhà nước loan tin hôm 10/1/2024 cho hay VinFast dự kiến sẽ xuất cảng xe đạp điện mẫu DrgnFly vào thị trường Hoa Kỳ với giá bán một xe là 2.800 Mỹ kim.
Hãng xe điện VinFast của Việt Nam lần đầu tiên ra mắt mẫu xe điện này tại Hội chợ điện tử tiêu dùng CES 2024 ở Las Vegas (Hoa Kỳ), tổ chức từ ngày 9 đến 12/1/2024.
Truyền thông trong nước trích dẫn thông tin từ VinFast cho biết, tên gọi DrgnFly của mẫu xe “lấy cảm hứng từ hình tượng rồng bay lên, biểu trưng cho lịch sử Thăng Long hào hùng của dân tộc Việt Nam”.
Đây là mẫu xe điện được hợp tác sản xuất bởi VinFast và studio Eskild Hansen của Đan Mạch - một studio thiết kế từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế.
VinFast dự kiến sẽ bán một xe điện DrgnFly tại Mỹ với giá 2.800 Mỹ kim, có chế độ bảo hành chính hãng hai năm, không giới hạn phạm vi di chuyển.
Ngoài ra, VinFast cho biết sẽ lần lượt ra mắt mẫu xe này tại các quốc gia khác trong thời gian tới.
VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu sản xuất xe hơi vào năm 2017 và sau đó chuyển hoàn toàn sang sản xuất xe điện. Hãng đã xuất hơn 2.000 xe điện vào thị trường Mỹ và có dự kiến xuất 3.000 xe điện sang thị trường Âu Châu vào cuối năm 2023.
VinFast cũng đang cho xây dựng một nhà máy lắp ráp và sản xuất pin tại Mỹ với vốn đầu tư lên đến bốn tỉ Mỹ kim. Để huy động vốn, VinFast đã niêm yết tại thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ từ tháng 8 năm 2023. Hiện giá cổ phiếu của VinFast tại thị trường chứng khoán Mỹ khoảng dưới 7 Mỹ kim/cổ phiếu.
Lâm Đồng Buộc Chủ Đầu Tư Tháo Dỡ Công Trình Sai Phép của Tòa Nhà Đồi Cù Trước 25/1
-Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định các sai phạm của tòa nhà Đồi Cù Đà Lạt, yêu cầu tháo dỡ các hạng mục vi phạm, đồng thời xử phạt 240 triệu đồng với chủ đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh đồng thời chỉ đạo xử phạt cán bộ buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm trong dự án Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đà Lạt bên trong Đồi Cù, thành phố Đà Lạt.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 11/1/2024 dựa theo nội dung văn bản chỉ đạo xử phạt các sai phạm tại công trình xây dựng trên do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành trong cùng ngày.
Văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Ngọc Hiệp ký, nêu rõ xử phạt nghiêm việc vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Tòa nhà câu lạc bộ Golf thuộc sân Golf Đà Lạt, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương lập hồ sơ xử phạt nghiêm các sai phạm trong đầu tư xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án này theo thẩm quyền và quy định.
Yêu cầu chủ đầu tư chấp hành việc tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình tự ý xây dựng không phép, sai phép; hoàn thành trước ngày 25/1.
Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ đầu tư không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm (sai phép, không phép) theo quy định.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định xử phạt Công ty Hoàng Gia Đà Lạt 240 triệu đồng vì xây dựng không phép của dự án Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đà Lạt bên trong Đồi Cù.
Vào tháng 4/2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và phường 1 đã lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. Tuy nhiên đơn vị này phớt lờ, vẫn tiếp tục thi công xây dựng cho đến nay.
Công trình được dư luận phản ánh vì chắn toàn bộ hướng nhìn từ hồ Xuân Hương về núi Langbiang này hoàn toàn không có giấy phép và không có trong quy hoạch hiện hành. Tòa nhà không có giấy phép có 4 tầng nổi, diện tích xây dựng hơn 4.400 mét vuông.
Nguyên Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bà Rịa-Vũng Tàu Hầu Tòa
(Hình: Các bị cáo tại phiên tòa.)
-Vào ngày 11/1/2024, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 12 người khác ra hầu tòa vì những vi phạm liên quan đến đóng mới tàu đánh cá cho ngư dân.
Những người này bị cáo buộc các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ông Trần Văn Cường - cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị cáo buộc tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mười hai bị cáo còn lại là các cựu lãnh đạo và cán bộ của Cà Mau, chủ tàu, chủ doanh nghiệp.
Những sai phạm xảy ra vào năm 2020 liên quan đến việc đóng mới năm tàu đánh cá của ngư dân. Điều tra của công an được báo Nhà nước trích đăng cho biết, những viên chức tỉnh này đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong quá trình giám sát, thi công, thẩm định, cấp giấy tờ pháp lý và giải quyết hồ sơ ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ đóng mới tàu.
Năm tàu đánh cá dù đang trong giai đoạn thi công, chưa hoàn thiện nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu đánh cá, Sổ đăng kiểm tàu đánh cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu đánh cá, Giấy phép khai thác thủy sản….
Theo cáo trạng, ông Trần Văn Cường đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ chủ trì, cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp thẩm định hồ sơ, mà bỏ mặc cho cấp dưới thực hiện sai quy định, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 34,6 tỉ đồng.
Hà Giang: Bắt Nguyên Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Do Vi Phạm Quy Định Đấu Thầu
(Hình: Ông Vũ Văn Sử lúc bị Công an đọc lệnh bắt tạm giam.)
Trong ngày 10/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Hà Giang cho truyền thông hay ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng bị khởi tố để điều tra hành vi trên, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam bị can Trần Tiến Bằng (58 tuổi, trú tại thành phố Hà Giang), nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chánh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.
Công an Hà Giang cho biết việc bắt hai ông Sử và Bằng nằm trong kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang vào năm 2017.
Trước đó, trong cùng vụ án, vào ngày 16/12/2023, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền (54 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chánh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Vũ Thị Thu Hòa (53 tuổi, cựu kế toán, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2017 đến năm 2020, hai bà Huyền và Hòa đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, điểm trường tiểu học trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn.
Ban Cán Sự Đảng Tỉnh Quảng Ninh Nhiệm Kỳ 2016-2021 Có Nhiều Sai Phạm Liên Quan AIC và FLC
-Vào ngày 11/1/2023, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN thông báo kết luận Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2021 đã mắc nhiều sai phạm liên quan đến một loạt các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và “hệ sinh thái” AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Kết luận được đưa ra sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuối năm 2022 đã tiến hành kiểm tra hoạt động của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung kiểm tra bao gồm công tác quản lý, sử dụng đất và ngân sách nhà nước khi thực hiện các gói thầu và dự án có liên quan đến hai công ty được nêu tên.
Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - người hiện đang bỏ trốn - trước đó đã bị kết luận có vi phạm trong các gói thầu cung cấp thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh trong giai đoạn 2012-2015, gây thiệt hại cho Nhà nước 50 tỉ đồng. Đây là thời kỳ đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính là Bí thư Quảng Ninh. Vào tháng 10 năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) - đã bị tòa án ở Quảng Ninh tuyên án tù 10 năm với cáo buộc “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ở Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm một loạt các quy định của Đảng, để AIC sử dụng “hệ sinh thái” tham gia vào các gói thầu/dự án với giá trị rất lớn với những vi phạm nghiêm trọng, giống nhau ở hầu hết các gói thầu/dự án mà AIC và “hệ sinh thái” thực hiện.
Công ty FLC trước đó cũng đã bị kết luận có những sai phạm khi thực hiện các dự án bất động sản tại Quảng Ninh. Chỉ tính riêng năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thu hồi, chấm dứt, hủy bỏ ba dự án do Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên khai triển nghiên cứu, thực hiện trên địa bàn tỉnh, theo thông tin từ truyền thông nhà nước.
Việt Nam ‘Sẵn Sàng Chung Tay’ Với ASEAN Thúc Đẩy Ổn Định ở Biển Đông
(Hình: Bộ trưởng Ngoại giao Nam Dương Retno Marsudi.)
-Hôm 11/1/2024, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng đánh giá tích cực về việc các Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra tuyên bố về duy trì và thúc đẩy ổn định hàng hải ở Đông Nam Á.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Hằng nói rằng tuyên bố này “thể hiện sự đoàn kết và tiếng nói thống nhất, vai trò trung tâm và quyết tâm của ASEAN trong bảo vệ hòa bình, ổn định, xây dựng các vùng biển, trong đó có Biển Đông, thành không gian hợp tác và phát triển”, theo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Tuyên bố của các Ngoại trưởng ASEAN đưa ra hôm 30/12 “thừa nhận sự cần thiết phải duy trì và tăng cường sự ổn định hàng hải trong khu vực của chúng ta và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác hàng hải và tìm kiếm các sáng kiến mới hướng tới mục tiêu này”.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam được dẫn lời nói rằng tuyên bố của ASEAN “tái khẳng định lập trường, nguyên tắc trong xây dựng lòng tin, kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982”.
“Tuyên bố cũng chuyển tải thông điệp của ASEAN là mong muốn các đối tác ủng hộ, đóng góp xây dựng để cùng Hiệp hội hiện thực hóa quyết tâm trên”, bà Hằng nói, theo TTXVN. “Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn sẵn sàng chung tay cùng các nước thành viên ASEAN và các đối tác trong nỗ lực này”.
Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông và ASEAN, theo thông tấn xã Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Nam Dương Retno Marsudi hôm 9/1 nói rằng nước bà sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á khác để hoàn tất bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông đã bị trì hoãn bấy lâu nay.
Nam Dương và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc ở vùng biển này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét