Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang - Zing

Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Đảo hòn Lao (còn gọi là đảo Khỉ) ở xã Vĩnh Lương, cách trung tâm TP Nha Trang (Khánh Hòa) về hướng bắc khoảng 22 km. Từ bến tàu Đá Chồng đi tàu vượt biển khoảng 15 phút, du khách có thể đặt chân lên đảo. Trung bình mỗi năm, "Vương quốc khỉ " đón hơn 100.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch.
<!->

Cặp đôi khỉ chăm sóc cho nhau giữa "ngôi nhà thiên nhiên" hoang dã giữa biển rộng 35 ha. Từ 200 con ban đầu, giờ đây đảo có trên 1.200 con khỉ, có con tuổi cao nhất lên đến 26 năm tuổi.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Hơn 11 năm gắn bó với đảo khỉ, anh Bùi Văn Trường - cán bộ phụ trách khách hàng trên đảo hòn Lao cho biết, đặc điểm đáng quý của loài này là đoàn kết bầy đàn và tình mẫu tử thiêng liêng. "Con bị chết non, mẹ nó luôn ôm trong lòng cho đến khi xương thịt phân hủy hết. Mẹ bị đàn khác đánh chết, con của nó được những con cái trong bầy thay nhau cõng trên lưng, chăm sóc, nuôi dưỡng giúp đến khi trưởng thành", anh nói.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Đảo này hiện có hơn 1.200 cây dừa cùng hàng chục nghìn cây ké, dúi, ổi, nhãn cổ thụ..., là môi trường tự nhiên cho chúng sinh sản, phát triển tăng đàn nhanh chóng.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Khỉ mẹ ngồi vắt vẻo trên cây rừng bắt rận cho con. Khu khỉ trên đảo được phân chia thành ba khu vực: xóm bụi đời, xóm cây si và xóm Hoa Quả Sơn.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Dọc theo lối đi quanh đảo, nhiều biển báo khuyến cáo du khách "không chọc phá, vuốt ve, không để trẻ em mang thức ăn, không cho khỉ ăn trên tay" nhằm tránh nguy hiểm". Xóm cây si nằm chủ yếu ở ven mép biển. Hoa Quả Sơn quanh quẩn bên cụm núi đá còn xóm bụi đời sống ở phía đầu đảo. Thủ lĩnh của đàn là khỉ chúa có dáng hình vạm vỡ, đuôi cong vút, đi đến đâu thì những con khác không dám đến gần. Cấp thấp hơn khỉ chúa là những con khỉ trưởng nhóm cai quản (mỗi nhóm khoảng 400-500 con).
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Một con khỉ ngồi vắt vẻo trên biển báo cấm lửa ở khu rừng hoang dã.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Thức ăn chủ yếu của loài khỉ trên đảo chủ yếu là lá cây rừng, sâu, đôi khi là những loài ốc, phù du, liếm nước biển để tăng thêm chất đạm, lượng muối cho cơ thể. Ngoài ra, trung bình mỗi ngày, nhóm nhân viên của khu du lịch cùng du khách mang đến hàng trăm kg trái cây phân phối dọc theo các bãi cỏ ven rừng để đàn khỉ trên đảo bổ sung thêm dinh dưỡng.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Gia đình khỉ đu cây rừng buông mình xuống uống nước trên dòng suối.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Mỗi dịp Tết, trung bình mỗi ngày có 3.500 đến 4.000 du khách đến tham quan, vui chơi trên đảo khỉ. Dịp tết Bính Thân năm nay (năm mang biểu tượng linh vật con khỉ), Khánh Hòa dự báo du khách đến đây du xuân sẽ tăng đột biến so với cùng kỳ các năm trước.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Không chỉ được nghỉ dưỡng giữa không gian sinh thái trong lành giữa biển trời mênh mông, du khách đến đây tham quan còn được thưởng thức nhiều tiết mục xiếc khỉ độc đáo.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Diễn viên khỉ đi vòng quanh chào khán giả đến tham quan trên đảo.
Vương quốc khỉ ở phố biển Nha Trang
Trên đảo có đội ngũ bác sĩ thú y túc trực để kịp thời chữa trị vết thương hay chăm sóc cho những con ốm bệnh.
Minh Hoàng

Không có nhận xét nào: