Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Những chuyện Trời Ơi của Thời Xã Nghĩa

Giới trẻ ‘diện đồ đi chùa như lên bar’ gây bức xúc<!->Người Việt Nam thường có truyền thống đầu năm đi vãn cảnh, lễ chùa đầu năm. Tuy nhiên, những hình ảnh xấu xí cũng xuất hiện không haTrong những ngày đầu năm mới Tết Bính Thân 2016, nhiều người đổ xô đi vãn cảnh, lễ chùa đầu năm thế nhưng việc giới trẻ ăn mặc chưa thật sự phù hợp, kín đáo đến nơi tôn nghiêm đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều từ cộng đồng mạng.
Trên beat.vn có đăng tải tổng hợp những bức ảnh giới trẻ xúng xính váy áo đi lễ chùa với lời mô tả “diện đồ đi chùa như lên bar” khiến bất cứ ai cũng phải suy ngẫm.
   Giới trẻ ‘diện đồ đi chùa như lên bar’ gây bức xúc - Ảnh 2
   Giới trẻ ‘diện đồ đi chùa như lên bar’ gây bức xúc - Ảnh 3
Những hình ảnh không muốn nhìn lại dịp đầu năm.
Trông cảnh tượng này, một số cư dân mạng ngán ngẩm, lắc đầu bày tỏ:
T.T. thì chia sẻ: “Tất nhiên là đi chùa thì đừng có ăn mặc hở hang, tốt nhất không mặc váy (kể cả có quần tất)”.
Quynh Nguyen "bức xúc" kể: “Hôm nay đi lễ mấy chùa cũng thế, nhiều chị mặc quần tất trong quần soóc bên ngoài, rồi váy ngắn trên gối phải đến 20-30 phân ưỡn ẹo…đi chùa đi lễ là thành tâm, từ tâm mà ra các chị mặc thế không hiểu tâm như nào nữa”.
Huyen My bình luận: “Hôm qua cũng mới đi chùa, nhìn mấy chị mấy bà mặc mà chán chả buồn nói”.
Hiện những hình ảnh không mấy đẹp mắt được chia sẻ trên mạng vẫn đang gây bức xúc trên mạng xã hội.

CHUYỆN LỌA XỨ CS - 
DẬN BẮT CHƯỚC ĐẢNG, CHƠI CHỬ CỨ DỐI TRÁ LỪA NHAU

Phiếu giữ xe gắn máy 

nhưng…”không có giá trị lấy xe”

Gửi xe vào quán Sông Hương II, anh T. tá hỏa khi nhận được phiếu giữ xe có nội dung “Phiếu không có giá trị lấy xe”. Thắc mắc với đại diện quán ăn thì được câu trả lời ngắn gọn “không biết”, thậm chí bảo vệ quán còn gọi “giang hồ” đến hăm dọa, bao vây anh T.
Phiếu giữ xe gắn máy nhưng…”không có giá trị lấy xe”
3SHARES
3
Phiếu giữ xe mà anh T. nhận được cho chiếc xe SH của mình có nội dung “Phiếu này không có giá trị lấy xe”
Tối 11/2 (tức ngày mùng 4 Tết), anh T. (ngụ quận Tân Phú) chạy xe SH đến quán bún bò Sông Hương II (số 119 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để mua đồ ăn. Khi vào gửi xe, anh T. tá hỏa phát hiện phiếu giữ xe có nội dung “Phiếu này không có giá trị lấy xe”. “Tôi rất lạ, vì phiếu mà không có giá trị lấy xe nếu như xe bị kẻ gian lấy mất thì khó lòng mà đòi lại được quyền lợi. Nghĩ vậy nên tôi gặp chủ quán Sông Hương II để thắc mắc, điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là chủ quán này nói không biết và cho rằng dịch vụ bảo vệ là thuê ở bên ngoài” – Anh T. kể lại.
Anh T. cho biết thêm, sau khi nhận được phản ánh của anh, phía quán Sông Hương II đã gọi cho quản lý bảo vệ Công ty Phi Long Hải (đơn vị được quán bún bò Sông Hương II thuê giữ xe) xuống làm việc. Người đại diện của Công ty bảo vệ Phi Long Hải nói loại phiếu giữ xe có nội dung “Phiếu này không có giá trị lấy xe” được mua ở nhà sách (?!).
Đại diện của Công ty bảo vệ cho rằng phiếu này được mua ở nhà sách!
Đại diện của Công ty bảo vệ cho rằng phiếu này được mua ở nhà sách!
“Tiếp xúc với tôi phía đại diện bảo vệ Công ty Phi Long Hải nói phiếu giữ xe chỉ bảo vệ giữ xe nắm giữ, chủ quán không liên quan. Khi được hỏi chủ quán nếu trường hợp gửi xe như vậy mà xảy ra mất xe của khách đến quán ăn thì sao? Chủ quán Sông Hương II nói không chịu trách nhiệm do thuê bảo vệ bên ngoài nên trách nhiệm thuộc về Công ty bảo vệ. Khi hỏi đại diện phía Công ty Phi Long Hải thì không trả lời câu hỏi trên. Vậy không may khách bị mất xe thì coi như mất trắng.” – Anh T. bức xúc.
Cũng theo anh T., trước sự việc “bất thường” này, anh đã ghi lại hình ảnh với mục đích cảnh giác cho mọi người dân khi nhận phải phiếu giữ xe “không có giá trị lấy xe” thì lập tức bị bảo vệ công ty đã gọi điện thoại điều thêm người xuống quán, bao vây anh T.
“Thấy tình hình không ổn tôi xin đi về thì bị quản lý bảo vệ công ty Phi Long Hải giữ lại đợi người xuống “xử”. Khi đó tôi hỏi chủ quán tại sao đến quán ăn mà bị vậy thì chủ quán ngồi nói không biết vì không liên quan, không chịu trách nhiệm với thái độ rất thờ ơ. Sau hồi giằng co, tôi đã thoát khỏi vòng vây bảo vệ công ty Phi Long Hải, phải để lại máy ảnh và bỏ chạy. Phía bảo vệ công ty rượt đuổi theo buộc tôi phải chạy thẳng đến trụ sở Công an phường Tây Thạnh cầu cứu” – Anh T. nhớ lại.
Sự việc chỉ được giải quyết “yên bình” khi trực ban Công an phường Tây Thạnh cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đưa anh T. trở lại quán bún bò Sông Hương II để lấy lại máy ảnh và giúp anh T. về nhà an toàn.
Sau khi bị khách hàng phản ánh, bảo vệ giữ xe cho quán bún bò Sông Hương II vội vã tẩy xóa chữ không ở phiếu giữ xe
Sau khi bị khách hàng phản ánh, bảo vệ giữ xe cho quán bún bò Sông Hương II vội vã tẩy xóa chữ “không” ở phiếu giữ xe
Quán Sông Hương II, nơi anh T. đến mua đồ ăn và nhận được phiếu giữ xe không có giá trị lấy xe từ bảo vệ
Quán Sông Hương II, nơi anh T. đến mua đồ ăn và nhận được phiếu giữ xe “không có giá trị lấy xe” từ bảo vệ
Sáng nay (12/2), xác nhận với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Tây Thạnh khẳng định, tối 11/2 có xảy ra sự việc trên, trực ban đã chỉ đạo công an địa phương ổn định tình hình.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố rất nhiều điểm giữa xe sử dụng loại phiếu “không có giá trị lấy xe” đưa cho người gửi. Trên một số quán ăn uống tại đường Nguyễn Tri Phương (quận 5) đã xảy ra tình trạng tương tự. Việc khách hàng đến gửi xe nhưng không để ý kỹ phiếu thì rất có thể “ngậm bồ hòn” khi xảy ra sự cố.
Trước hết, để bảo vệ tài sản, quyền lợi của mình, người dân khi đến các điểm gửi xe cần nâng cao cảnh giác, xem xét kỹ các nội dung thể hiện trên phiếu giữ xe của mình.
Báo Dân trí sẽ mở rộng thông tin chiêu trò “Phiếu không có giá trị lấy xe” đến bạn đọc.

Không có nhận xét nào: