Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

FAKE NEWS: Cha con Joe Biden ăn hối lộ 6 tỷ dollars - Nguyễn Tài Ngọc

 Hệ lụy tin giả (fake news) trên mạng xã hội | Báo dân sinh
 Tuần rồi một anh gửi cho tôi một bản tin để tôi xem xét, tựa đề "Clip Ukraina trưng bằng chứng cha con Joe Biden ăn hối lộ 6 tỷ USD chấn động nước Mỹ". Xem link:
https://canhco.net/clip-ukraina-trung-bang-chung-cha-con-joe-biden-an-hoi-lo-6-ty-usd-chan-dong-nuoc-my-p404170.html (bản tin đăng tải ngày 25/06/2020). (Nếu click mà không mở xem được thì copy link rồi paste (dán) vào internet. Ai vẫn không đọc được thì tôi copy cả bản tin ở phần cuối bài. Những chữ nghiêng mầu xanh dương dưới đây là trích từ bài viết).Tôi sang Mỹ khi còn trẻ. Thời gian tôi sống ở Hoa Kỳ đã gấp hơn hai lần rưỡi tôi sống ở SàiGòn. Ngày nào tôi cũng đọc tin tức - chỉ bằng tiếng Anh- của một hay nhiều nguồn tin như Washington Post, New York Times, CNN, Reuters, USAToday, Dailymail, Fox News, tin phối hợp nhiều nguồn tin khác nhau từ iPad. Do đó, có thể nói là tôi lúc nào cũng có kiến thức tổng quát về tình hình nước Mỹ và thế giới từ cả hai bên hữu hay tả. 
<!> 
        Cậu con rể thứ nhì của tôi và boyfriend của cô con gái thứ ba của tôi cả hai đều là người Mỹ, rất say mê chính trị nên tôi  chẳng bao giờ hụt một tin giật gân: tụi nó message cho tôi tin tức chính trị hằng ngày, nhất là cả hai đứa đều theo Đảng Dân Chủ, biết tôi bảo thủ nên chúng lại càng trêu ngươi tôi bằng cách gửi những tin khuynh tả.
        Gần đây vì tôi viết về Trump nên tên tôi là vật tế thần của những người cuồng Trump. Tôi nhận đủ thứ Spam email những người chửi bới tôi hay gửi tôi tin tức chính trị bằng tiếng Việt. Tôi block hết tất cả. Số email address tôi block bây giờ đã lên 418 người:
Screenshot_2020-07-07 taingoc1 yahoo com - Yahoo Mail.png
        Tôi hoàn toàn không bao giờ đọc tin chính trị Mỹ dịch sang tiếng Việt vì hầu hết tôi đã đọc bằng tiếng Anh; và thêm một  lý do nữa, có lẽ là vì méo mó nghề nghiệp: phần đông câu văn viết lủng củng, tối nghĩa, đôi lúc có vẻ như người viết dùng Google translate, và một số cú pháp cũng như chữ dùng rõ ràng phản ảnh là người sống ở Việt Nam (Tôi muốn nêu rõ là tôi không vơ đũa cả nắm: chỉ có một thiểu số rất ít chữ, hay cách hành văn ở Việt Nam bây giờ là sai).
         Chỉ đọc tựa đề, chưa vào phần tin tức, "cha con Joe Biden ăn hối lộ 6 tỷ USD chấn động nước Mỹ", tôi có thể kết luận ngay đây là tin láo khoét:
        - Thứ nhất, một nguồn tin đáng tin cậy thì chỉ tường trình tin tức, không bao giờ đưa ra ý kiến mầu mè không thể nào chứng  tỏ (làm sao đưa ra bằng chứng là cả nước Mỹ chấn động?).
        -Thứ hai, tôi đọc tin tức hằng ngày, thế mà hoàn toàn không biết  gì về tin chấn động này thì bảo đảm 100% là nó sai. Tôi đã cẩn thận vào Internet tìm tin "Biden ăn hối lộ 6 tỷ dollars" thì không thấy một cơ quan thông tin nào đăng tải, ngay cả Fox News bạn của Trump, nên chắc chắn 100% tôi đúng. Tin này là fake news.
Ứng cử viên Tổng Thống đảng Dân Chủ, Joe Biden

        Tôi muốn nói thêm ở đây là vào giữa tháng 5, một hội viên của Nội Các Ukraine, Andriy Derkach, tung ra cho công chúng nghe ghi âm một cuộc nói chuyện điện thoại vào năm 2015 - không liên tục nhưng cắt xén- giữa Biden và Poroshenko -Tổng Thống Ukraine trước Tháng 4, 2019- cáo buộc Biden tham nhũng. Thế nhưng không một cơ quan truyền thông nào tin vào lời cáo buộc đó. Đây là kết luận của tờ Washington Post: "Cuộc ghi âm phân phát ở Kyiv (hay là Kiev, thủ đô Ukraine) không đưa ra bằng chứng nào chứng tỏ lời cáo buộc của Giuliani (Biden làm áp lực muốn đuổi Chưởng lý prosecutor general để giúp con Biden), là đúng" -  " The tapes released in Kyiv offered no evidence to back Giuliani’s long-standing accusation that Biden pushed for the prosecutor general’s ouster to help his son".

Petro Poroshenko, Tổng Thống Ukraine June 2014 - May 2019

        Câu mở đầu của bản tin: "Hiện nay vừa có một tin chấn động, bom tấn, có thể nói là bom nguyên tử tấn công thẳng vào cựu phó Tổng thống Joe Biden..." xác định sự nghi ngờ của tôi tin này là tin lá cải, láo khoét: không một cơ quan truyền thông nào cho phép phóng viên dùng sáo ngữ quá thiên vị phụ chú cho bản  tin như ở đây: bom nguyên tử tấn công thẳng vào cựu phó Tổng thống Joe Biden.
        Hơn nữa, chữ "bom tấn" Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ dùng (chữ này dùng sau 1975 trong lãnh vực điện ảnh để diễn tả một sản phẩm thành công vượt bực về tài chính: tiếng Anh là blockbuster) . Chỉ cần đọc chữ "bom tấn" và xem nguồn tin, tôi biết ngay tin này có lẽ phát xuất từ Việt Nam. Và dĩ nhiên tin tức từ Việt Nam thì không đáng tin tưởng.
        (Đọc chữ "bom tấn" biết ngay là người ở Việt Nam viết,  làm tôi nhớ đến chuyện Thép Đen: Chính phủ Ngô Đình Diệm gửi điệp viên Đặng Chí Bình ra Bắc gặp người nằm vùng của Việt Nam Cộng Hòa ở Hà Nội vào đầu niên kỷ 1960. Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa huấn luyện Đặng Chí Bình sáu tháng trời: tập phát âm giọng người Bắc, nhận diện tiền bạc Bác Hồ, nhận rõ đường đi nước bước..., thế nhưng buổi tối hôm sau sau khi  Đặng Chí Bình xâm nhập ra Bắc -Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa thả Đặng Chí Bình trong đêm trước trên bãi biển nào đó ở tỉnh Thái Bình-, người dân ngoài  Bắc phát hiện ngay anh ta là người lạ, báo Công an: Lý do chỉ vì anh ta mướn mùng và mua cá kho ăn tối: người Bắc địa phương quá nghèo, nếu ở trọ qua đêm thì không ai có tiền dư dả để mướn mùng ngủ hay ăn cá kho!
        Bây giờ thì tôi vào nội dung bản tin để chứng tỏ nó sai và  xuyên tạc sự thật. Để biết ất giáp đầu đuôi câu chuyện, và phải biết để xem bản tin tiếng Việt có đúng hay không, tôi đau khổ xem từ đầu đến cuối buổi họp báo nêu ra trong bản tin, dài 1 giờ 18 phút! Buổi họp báo này có đăng tải trong Youtube:

Đây là những điểm sai hay hàm ý sai:
        1. Buổi họp báo này không phải của quốc gia Ukraine:  "...ngày 22/6/2020 các cơ quan truyền thông báo chí được mời đến tham dự buổi họp báo của các công tố viên Nhà nước và nghị sĩ Ukraina công bố việc ăn hối lộ, tham nhũng của cựu phó Tổng thống Joe Biden".

Ảnh tôi chụp từ Youtube

        Chỉ có hai người tổ chức cuộc họp báo này trên phương diện cá nhân:
        a. Người ngồi bên trái là Kostiantyn Kulyk, từng là Phó Giám Đốc của  Department of International Legal Cooperation thuộc Văn Phòng Công tố Ukraine, nổi tíếng tham nhũng.
Kostiantyn Kulyk 
        Kulyk (cùng với Derkach, bên phải) là người cáo buộc cha con Biden tham nhũng, và cả hai đều gặp người  của luật sư Rudy Giuliani của Trump trong bí mật để bàn thảo làm thế nào tố cáo cha con Biden.
         Vì Ukraine quá tham nhũng nên khi Tổng Thống mới Zelensky lên ngôi, Zelensky ra lệnh cho Chưởng lý Công tố Prosecutor General Ruslan Ryaboshapka xem xét lại tất cả công tố viên làm việc cho nhà nước. Mọi người được lệnh phải đến văn phòng qua một kỳ khảo hạch để xem lúc trước có tham nhũng hay không (Ryaboshapka sa thải hơn 400 công tố viên, 1/3 lực lượng làm cho mình, chứng tỏ là Ukraine tham nhũng đến chừng nào). Hơn 60 công tố viên trong buổi họp chống tham nhũng ký tên đòi hỏi sa thải Kulyk vì Kulyk quá tham nhũng. Kulyk khước từ không đến để được khảo hạch, không viện dẫn lý do tại sao.  Tháng 11 năm 2019, Kulyk bị Prosecutor General Ruslan Ryaboshapka sa thải.
Đương kim Tổng Thống Ukraine, Volodymyr Zelensky (May 2019-hiện tại) 
        b. Người ngồi bên phải là Andriy Derkach, doanh nhân, hội viên trong Nội Các Ukraine, thân Nga, học trường KGB ở MoscowNổi tiếng là tham nhũng, và đã từng bị tình nghi giết một phóng viên người Ukraine. Cùng với Kulyk gặp người của luật sư Rudy Giuliani của Trump trong bí mật để điều tra Biden.
Andriy Derkach

        (Tôi để ý là bài viết này dùng chữ Ukraina, trong khi tiếng Anh hay tiếng Pháp là Ukraine. Có nghĩa là bài này phải nguyên thủy xuất xứ từ tiếng Nga, hay người Việt ở Việt Nam đọc tiếng Nga).
          2. Cáo buộc trong tựa đề : "Cha con Joe Biden ăn hối lộ 6 tỷ dollars" là nói láo trắng trợn:
        Trong bài viết chỉ có đoạn này đề cập đến 6 tỷ dollars: "Số tiền ăn hối lộ lên tới 50 triệu USD bị thu giữ, và đang tiếp tục điều tra và vụ ăn hối lộ có thể lên tới 1,5 tỷ USD và có dấu hiệu ăn hối lộ lên tới 6 tỷ USD".
        a. Ngay cả trong câu này cũng không nói đích danh là cha con Biden ăn hối lộ 6 tỷ dollars.
        b. Lời cáo buộc "hối lộ có thể lên tới 1,5 tỷ USD và có dấu hiệu ăn hối lộ lên tới 6 tỷ USD" là một  lời cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, không trưng dẫn chứng cớ (Ấy là tôi còn chưa xem xét cáo buộc "hối lộ 50 triệu dollars hiện bị thu giữ" có đúng hay không vì phí thì giờ của tôi vô ích).   
          Lời cáo buộc cha con Biden tham nhũng của Andriy Derkach và Kostiantyn Kulyk không phải là tin mới mẻ. Dựa trên lời cáo buộc vô căn cứ này mà Trump nhờ luật sư Rudy Giuliani của mình vào tháng 4 năm 2019 gặp hai người này để bàn thảo tìm cách chiến lược truy tố cha con Biden.

Luật sư của Trump, Rudy Giuliani

        (Dù rằng bao nhiêu cuộc điều tra cho là  cáo buộc của Derkach vô căn cứ, đến giờ Trump vẫn khăng khăng đòi Quốc Hội Mỹ điều tra Biden dựa trên cáo buộc của Derkach).  
         Mới đây vào đầu tháng vừa rồi, 04 June, nước Ukraine kết luận: "Công tố viên Ukraine không tìm được Hunter Biden làm điều gì phạm pháp" - "Ukrainian prosecutors find no evidence against Hunter Biden" .
 https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/04/ukranian-prosecutors-finds-no-evidence-against-hunter-biden
          Và ba tuần trước đây, 13 June,  Ukraine tuyên bố "Có người hối lộ 5 triệu để đóng hồ sơ điều tra Burisma. Biden không liên hệ gì đến việc hối lộ" - " Ukraine alleges $5 million bribe over Burisma, no Biden link".
        3. Tất cả những lời cáo buộc về cha con Biden nhận một số tiền hối lộ nào đó đều là vô căn cứ. Tôi chỉ đưa ra một thí dụ vì không muốn tốn thì giờ. Bản tin tiếng Việt viết: "Rồi công ty trá hình này viết séc rót tiền cho Hunter Biden mỗi tháng 3,4 triệu USD (dưới danh nghĩa tiền tư vấn)Sau khi vụ việc bị bại lộ thì Hunter Biden đã rút khỏi công ty này".
        Bản tin Việt Nam cáo buộc Hunter ăn hối lộ mỗi tháng $3.4 triệu dollars. Nhưng ngay video chính của cuộc họp báo tôi xem thì hai người Ukraine này chỉ cáo buộc Biden ăn hối lộ tổng cộng hơn 3 triệu dollars:
        "Theo sự tính toán của chúng tôi thì gia đình Biden nhận hơn 3 triệu dollars" - "In total, according to our data, the Biden family received more than 3 millions".


        Hai người Ukraine này liệt kê một lô trương mục để chứng tỏ là Biden ăn hối lộ 3 triệu dollars, thế nhưng nhìn vào chính bằng chứng họ nêu ra bên trên, chỉ có năm trương mục mầu vàng là tên của Biden hay Burisma (công-ty Ukraine mướn Biden Con), tổng cộng vài trăm nghìn. Còn những trương mục kia là tên khác.
        Trong bất cứ cuộc điều tra về tiền bạc nào, cho dù là luật sư riêng, tư nhân, hay chính phủ..., tất cả đều phải mướn một công ty chuyên nghiệp về dịch vụ tài chính -như Morgan Stanley chẳng hạn- để điều tra tận gốc tiền từ đâu đến, gửi cho ai..., vì họ là dân chuyên nghiệp về tài chính.
        Ai cũng có thể tung tin thất thiệt, số trương mục giả, tên công-ty giả...rồi kết tội người khác. Lời kết tội đó chỉ có uy tín nếu họ trưng ra chứng cớ, thí dụ như "chúng tôi đã nhờ Morgan Stanley điều tra và thị thực là đúng...".
        Vì thế, những trương mục này không ai kiểm chứng đúng, chỉ là láo khoét. Ấy thế, dù không bằng chứng, họ kết luận buộc tội cha con Biden với một tội không chứng cớ khác:  "Rõ ràng Phó Tổng Thống Joseph Biden lãnh tiền dịch vụ tư vấn là để bảo vệ chính trị cho Burishma và Zlochevsky (Giám đốc Burishma)" -  " It is clear that consulting services meant the political protection of Burisma and Zlochevsky by the then Vice President of the United States, Joseph Biden."

Mykola Zlochevsky, Giám đốc Burishma bên trái. Con Biden, Hunter Biden bên phải.
  
            Đây là một câu vu khống trắng trợn vì họ cáo buộc mà không đưa ra một chứng cớ! Họ nói "rõ ràng" nhưng rõ ràng ở đâu?

        4. Nói láo trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật:  Bức ảnh dưới đây kèm theo bản tin, ở cuối hình có hàng chữ bằng tiếng Anh: Records of conversations testifying to international corruption, tiếng Việt nghĩa là: "Những mẩu đàm thoại chứng tỏ tham nhũng quốc tế". Thế nhưng bản tin này dịch sang tiếng Việt là:  "Buổi họp báo của cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU)".
         
        "Những mẩu đàm thoại chứng tỏ tham nhũng quốc tế" và "Buổi họp báo của cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU)"  là hai nghĩa khác biệt một trời một dặm như mặt trăng mặt trời. Câu dưới hoàn toàn dịch sai nghĩa với ý tưởng xấu xa để người đọc có cảm tưởng đây là buổi họp báo chính thức của cơ quan chính phủ. Và nếu là chính thức của chính phủ thì là Biden phải phạm một tội lỗi gì đó.

Buổi họp báo của cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) (Câu này là của bản tin tiếng Việt)
  
        Phần trên tôi chỉ phân tích bốn điểm chính của bản tin bằng tiếng Việt. Tôi xem cả cuộc họp báo với phụ đề tiếng Anh. Sau khi họp báo thì Andriy Derkach  và Kostiantyn Kulyk trả lời báo chí chất vấn trong khoảng 15 phút. Đây là ba điểm chính tôi quan sát: 
       
        a. Một phóng viên hỏi Andriy Derkach là Derkach học ở trường KGB, Nga, từ 1990-1993. Thế thì bây giờ Derkach còn liên lạc với KGB hay không? Derkach trả lời vòng vo tam quốc mà không chịu trả lời YES hay NO.

        b. Một cô ký giả hỏi Andriy Derkach là bằng chứng đưa ra có xác thực hay không?


        Thay vì trả lời thẳng YES hay NO, Derkach trả lời là "Có ai trong đám báo chí nghi ngờ là bằng chứng không xác thực?" - "Does anyone in the audience have doubts?" , và nói tiếp là nếu ai có bằng chứng rõ ràng tiền chuyển qua trương mục Biden thì cho Derkach biết, Derkach sẽ trọng thưởng bằng tiền.

        Điều này chứng tỏ là những chứng cớ Derkach đưa ra đều là tin cuội, không có gì xác thực. 
         

        c. Một người khác nói là Ukraine đang mở một cuộc điều tra Derkach năm 2019 về tội tham lận phiếu bầu, Derkach cũng trả lời vòng vo tam quốc mà không trả lời thẳng câu hỏi.

        d. Trong nhiều cuộc điện thoại cắt xén giữa Biden và Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko mà Derkach đưa ra ở buổi họp báo, người không biết đầu đuôi câu chuyện khi nghe sẽ thấy có vẻ như là Biden dùng tiền Mỹ viện trợ Ukraine làm áp lực với Poroshenko để Biden được hưởng một đặc ân nào đó. Sự thật là Ukraine quá tham nhũng, tòa Đại sứ Mỹ ở Ukraine và các văn phòng Đại sứ ở Âu Châu khuyến khích Obama làm áp lực với Tổng Thống Ukraine sa thải Viktor Shokin, Chưởng lý Công tố của UkraineObama giao cho Biden lo trọng trách Ukraine nên khi Biden nói chuyện thì không phải trên cương vị cá nhân, mà là trên cương vị Hoa Kỳ.

        Để kết luận, bản tin này cho thấy rất dễ dàng phát hiện fake news: chữ dùng dao to búa lớn, và không thấy báo chí Mỹ đăng tải.
       
        Tháng Hai năm 2018, U.S. Special Counsel Robert Mueller buộc tội 13 người Nga và ba cơ sở Nga bỏ ra $1.25 triệu dollars một tháng tung ra tin thất thiệt về Clinton để thay đổi kỳ bầu cử 2016, với hy vọng dân Mỹ bầu cho Trump.

        Nga đã thành công bốn năm trước thì không nghi ngờ gì họ lại tái hoạt động trong kỳ bầu cử lần này,  dùng người Việt ở Việt Nam tung ra bao nhiêu tin tức fake news thiệt hại cho Joe Biden như tin láo khoét này.

        Chuyện nực cười là những người Việt ở Mỹ chuyên gia chụp mũ người khác là Việt Cộng, công kích người Việt ở Mỹ về Việt Nam là Cộng Sản, đổ tội người nào chống Trump là Cộng Sản, lên án những ai có quan điểm trái ngược với họ là Cộng Sản, bây giờ lại là người tiếp tay với Cộng Sản Nga (ai nói Nga bây giờ không là Cộng Sản thì là ếch ngồi đáy giếng, không bao giờ đặt chân vào đất Nga như tôi), để chọn một người có đầu óc độc tài đảng trị như Cộng Sản lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ.

        Cái nực cười bên trên không đáng so sánh gì với cái nhục nhã xấu hổ: ở Mỹ bao nhiêu năm nhưng không biết đọc bản tin bằng tiếng Anh mà lại trông cậy một người Việt ở Việt Nam dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt rồi hớn hở truyền nhau xem tin tức tốt lành...fake news!

        Cả một bọn "emperors who wear no clothes"(Không hiểu thì tra tự điển, đừng nhờ người ở Việt Nam dịch).     
        
Nguyễn Tài Ngọc
July 2020
 Tài liệu tham khảo:
Phụ chú:
Clip Ukraina trưng bằng chứng cha con Joe Biden ăn hối lộ 6 tỷ USD chấn động nước Mỹ
 25/06/2020 21:35  
Hiện nay vừa có một tin chấn động, bom tấn, có thể nói là bom nguyên tử tấn công thẳng vào cựu phó Tổng thống Joe Biden (ứng cử viên Tổng thống của Đảng dân Chủ).
Lâu nay chúng ta nghe những tin tức đồn đoán, tố cáo về việc ăn hối lộ của Joe Biden thông qua con trai là Hunter Biden (làm ăn ở Ukraina) ăn hối lộ, nhưng không ai biết rõ. Tuy nhiên, ngày 22/6/2020, thì các cơ quan truyền thông báo chí được mời đến tham dự buổi họp báo của các công tố viên Nhà nước và nghị sĩ Ukraina công bố việc ăn hối lộ, tham nhũng của cựu phó Tổng thống Joe Biden. Tiết lộ chi tiết đường dây ăn hối lộ quốc tế khủng của cha con ông Joe Biden liên quan đến công ty dầu khí quốc gia Ukraina (Burisma).
Đây là clip bình luận của luật sư Trịnh Quốc Thiên tại thủ đô Washington về vụ việc chấn động chính trường nước Mỹ này. Nó sẽ khiến đánh gục ứng cửa viên Joe Biden trong cuộc bầu cử sắp tới vì rất có lợi cho Tổng thống Trump.
2 cha con tham nhũng Joe Biden

Buổi họp báo này đã được đưa lên youtube với tiêu đề “Records of conversations testifying to international corruption” của cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU). Nội dung nói về những bằng chứng của các công tố viên Ukraine tìm ra. Gồm các giấy tờ, các chi phiếu, các ngân phiếu, bản ghi âm bí mật của cơ quan tình báo Ukraina đối với các cuộc gọi điện thoại từ miệng của ông Biden.
Đường dây tham nhũng này bao gồm các nhân vật cao cấp của chính phủ Mỹ và chính phủ Ukraine gồm: Cựu Tổng thống Ukraine Poroschenko, Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry, tỷ phú George Soros. Đây là một đường dây ăn hối lộ rất tinh vi của Joe Biden.
Số tiền ăn hối lộ lên tới 50 triệu USD bị thu giữ, và đang tiếp tục điều tra và vụ ăn hối lộ có thể lên tới 1,5 tỷ USD và có dấu hiệu ăn hối lộ lên tới 6 tỷ USD.
Buổi họp báo của cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU)

Các chi phiếu, các ngân phiếu của Burisma đã ký là bằng chứng rót tiền hối lộ cho đối tác là “BHR” là một công ty chứng khoán trá hình của Trung Quốc mà Hunter Biden là thành viên. Rồi công ty trá hình này viết séc rót tiền cho Hunter Biden mỗi tháng 3,4 triệu USD (dưới danh nghĩa tiền tư vấn)Sau khi vụ việc bị bại lộ thì Hunter Biden đã rút khỏi công ty này.
Ông Zlochevsky, người sáng lập Tập đoàn dầu khí Burisma của Ukraina và ông Hunter Biden (con trai của Joe Biden)

Công ty này đã hối lộ 50 triệu USD cho chính phủ Ukraina để ngăn chặn cuộc điều tra tham nhũng đối với tập đoàn dầu khí Burisma. Sau khi ăn tiền, Cựu Tổng thống Ukraine Poroschenko đã sa thải công tố viên Kulyk (một hình thức bịt miệng).
Nhóm công tố viên đã công bố bố thêm một chứng cứ động trời. Đó là các cuộc điện thoại bị ghi âm của chính Joe Biden yêu cầu chính phủ Ukraina phải hủy bỏ các bằng chứng liên quan đến vụ tham nhũng ở tập đoàn dàu khí Burisma càng sớm càng tốt, kẻo bị FBI từ Hoa Kỳ sang Ukraina điều tra các vụ làm ăn của con trai Hunter Biden. Trong đó, ông Joe Biden đã dọa Tổng thống Ukraina lúc đó, nếu không làm tốt, không bịt miệng được cuộc điều tra này hoặc hủy hồ sơ một cách thì Hoa Kỳ sẽ ngưng viện trợ với số tiền là 1.8 tỷ USD cho Ukraina.
Các công tố viên Ukraina còn công bố thêm một nhân chứng quan trọng là, thứ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về Âu châu và Á Châu là ông George Kent đã chứng kiến vụ việc động trời này.
Cựu thứ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về Âu châu và Á Châu là ông George Kent đã chứng kiến vụ việc động trời này.

Một vụ ăn hối lộ thê thảm. Có một sợ ma giáo ở đây. Ông Joe Biden đã làm áp lực chính phủ Ukraine để ngưng cuộc điều tra. Tiền hối lộ chạy lòng vòng và có hàng loạt chính trị gia cấp cao Mỹ dính líu. Các công tố viên đang điều tra Hunter Biden có trốn thuế không.
Điều đặc biệt, Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry cũng nằm trong ban lãnh đạo của công ty trá hình BHR của Trung Quốc. Đây là một sự lem nhem, khi các chính trị gia hàng đầu nước Mỹ lại có mặt trong một công ty nước ngoài tham nhũng.
Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry cùng với cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang nói chuyện với Cựu Tổng thống Ukraina 
Đây là những bằng chứng quá rõ ràng, được ví như bom tấn đánh vào uy tín của đảng dân chủ. Hiện nay ông Joe Biden đang chạy trốn trước dư luận, không thể nào chối cãi sự thật. Đặc biệt là băng ghi âm tiếng nói của ông Joe Biden. Cho nên đảng Dân chủ không dám lên tiếng, không dám phản biện, không dám trả lời. Vì càng trả lời càng lộ ra một đường dây tham nhũng gộc. Bằng chứng quá rõ ràng. Không biết vài ngày tới Đảng Dân chủ sẽ phản ứng ra sao.
Trước đó, ông Artem Sytnyk, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU), ngày 13/6 cho biết 3 người đã bị bắt giữ, trong đó có một quan chức và cựu quan chức ngành thuế, liên quan tới khoản tiền hối lộ của công ty Burisma.
Cụ thể, 6 triệu USD là số tiền mà Burisma đã hối lộ các quan chức Ukraine để họ chấm dứt điều tra người sáng lập công ty dầu khí này  ông Mykola Zlochevsky. Ông Zlochevsky là bạn thân của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, từng là một bộ trưởng môi trường và hiện đang sống ở nước ngoài.
Theo NABU, 6 triệu USD là khoản tiền hối lộ lớn nhất trước này mà cơ quan này tịch thuKhoản tiền này được bỏ trong các túi nhựa đem tới công khai tại cuộc họp báo ngày 13/6.
Cục trưởng NABU Sytnyk cho hay, 5 triệu USD được đưa cho một số quan chức chống tham nhũng và 1 triệu USD nữa được cho đưa cho một quan chức có vai trò trung gian.
Cục trưởng Sytnyk cho biết có 3 người bị tạm giữ liên quan việc hối lộ này, trong đó có một đương kim và một cựu quan chức về thuế. Tất cả các nghi can bị tạm giữ đều có liên quan đến ông Zlochevsky.
Theo lời Cục trưởng Sytnyk thì các nghi can đưa hối lộ rất vội thực hiện vụ việc vì muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc điều tra nhắm vào ông Zlochevsky đúng vào ngày sinh nhật ông này (14/6), để ông này có thể về lại Ukraine an toàn.
Các công bố trước đó về các cuộc điều tra liên quan đến Burisma  tâm điểm trên chính trường Mỹ nhưng NABU chưa có bằng chứng. Nhưng nay thì đã có đầy đủ các bằng chứng rõ ràng khẳng định các vụ hối lộ liên quan trực tiếp đến cha con ông Biden.
Hồi tháng 6, cựu Tổng công tố Ukraine Ruslan Ryaboshapka từng nói với Reuters rằng khi còn tại chức ông đã dẫn đầu một cuộc kiểm toán và không nhận thấy có chứng cứ sai trái gì với ông Hunter Biden khi ông này còn làm cho Burisma.
Ông Ryaboshapka bị sa thải hồi tháng 3, sau khi nhiều nghị sĩ cáo buộc ông trễ nải trong một số vụ khởi tố. Phần mình, ông Ryaboshapka nói ông bị xử vì đã thực hiện một số cải cách với văn phòng công tố theo cách đe dọa đến quyền lợi của các chính trị gia tham nhũng.
Tổng thống Trump đã hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra vụ việc

Trước đây, Tổng thống Donald Trump và các thân tín nghi ngờ Biden dùng quyền lực để giúp Burisma không bị điều tra cáo buộc tham nhũng. Thì nay đã quá rõ ràng.
Hồi tháng 8/2019 Tổng thống Trump đã hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra cha con Biden, khiến Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội ông chủ Nhà Trắng. Nhưng cuối cùng không khép tội được ông Trump. Và bây giờ cuộc điều tra đã được công bố như một quả boom tấn hạ gục ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ. Xoay đổi cục diện chính trường Mỹ.
Nguyễn Anh

Không có nhận xét nào: