Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

15 MẶT HÀNG ĐẮT NHẤT ĐƯỢC BÁN TRONG 10 NĂM QUA

most expensive items on auction 2010-2020 Les femmes d'Alger (Version 'O') by Pablo Picasso
Đối với hầu hết các phần, những gì mọi người coi là giá cả hoặc giá cả phải chăng là tương đối và phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập và tiết kiệm của một người. Tuy nhiên, tại một số điểm, điều này trở nên rất cao đối với hầu hết mọi người trong chúng ta đến mức chúng ta phải đối mặt với giá cả không thể tin được, chính cảnh tượng đó sẽ khiến tim bạn đập thình thịch và lòng bàn tay bạn đổ mồ hôi. Bạn có bao giờ tự hỏi những mặt hàng nào xứng đáng với giá trên trời như vậy không? Để cho bạn biết về những thứ đó có thể là gì, chúng tôi đã tổng hợp 15 món đồ đắt nhất được bán đấu giá trong thập kỷ qua (2010-2020), bắt đầu với chiếc váy mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe - ít tốn kém nhất trong danh sách, và kết thúc với vật phẩm bí ẩn đắt nhất.<!> 
1. Trang phục "Chúc mừng sinh nhật, ngài Tổng thống" của Marilyn Monroe

Được bán với giá: 4,8 triệu đô la trong năm 2016

most expensive items on auction 2010-2020 Marilyn Monroe

Vào tháng 5 năm 1962, Marilyn Monroe xuất hiện tại một buổi gây quỹ của Đảng Dân chủ mặc chiếc váy lấp lánh tuyệt đẹp nhưng sau đó đầy tai tiếng do Jean Louis thiết kế. Biểu tượng phim hát "Chúc mừng sinh nhật, ngài chủ tịch" trong bộ váy rất lộng lẫy này. Giá gốc của chiếc váy là 1.440 đô la, nhưng hoàn cảnh lịch sử mà nó được mặc ngay lập tức nâng cao giá trị của nó, cuối cùng biến nó thành chiếc váy đắt nhất từng được bán đấu giá. Vào năm 2016, chiếc áo choàng đã được bán cho Ripley's Bel tin hay không! tại một cuộc đấu giá ở Los Angeles với số tiền khổng lồ 4,8 triệu đô la.
2. Chiếc bình có hình chữ nhật Harry Garner
Được bán với giá: 9 triệu đô la vào năm 2020

Khám phá lại một kiệt tác Trung Quốc đã mất trong một ngôi nhà châu Âu xa xôi

Kho báu hoàng gia quý giá này được tạo ra cho Hoàng đế Càn Long của Trung Quốc vào thế kỷ 18, nhưng cho đến cách đây không lâu, nó được cho là đã bị mất. Chiếc bình đã được tái phát hiện vào năm 2020 tại quê nhà của một phụ nữ châu Âu, người đã mua chiếc bình vào năm 1954 với giá 56 USD và quyết định bán nó. Chiếc bình Hoàng gia này đã được bán đấu giá tại Sotheby với giá phù hợp hơn - 9 triệu đô la vào tháng 7 năm 2020. Tìm hiểu thêm về lịch sử của kho báu này trong video trên..
3. Violin tên Lady Blunt

Được bán với giá: 15,9 triệu đô la vào năm 2011

most expensive items on auction 2010-2020 Lady Blunt

Stradivarius violins là một số nhạc cụ được trân trọng nhất trên thế giới, chỉ có 650 còn tồn tại cho đến ngày nay. Được thiết kế vào thế kỷ 18 bởi bậc thầy Antonio Stradivari, mỗi nhạc cụ được chế tạo tỉ mỉ này được cho là có âm thanh, tính cách và thậm chí cả tên riêng.
Một trong những cây đàn Stradivarius được bảo quản tốt nhất là Lady Blunt, được thiết kế vào năm 1721 và thuộc sở hữu của cháu gái của Lord Byron có tên là Lady Anne Blunt, từ đó nhạc cụ quý giá có tên. Năm 2011, cây vĩ cầm đã được Nippon Music Foundation tại Nhật Bản bán với giá 15,9 triệu đô la trong một cuộc đấu giá trực tuyến để quyên góp tất cả số tiền thu được để mang lại lợi ích cho các nạn nhân của trận sóng thần và động đất năm 2011 tại Nhật Bản.

4. Đồng hồ đeo tay Grandmaster Chime Patek Philippe
Được bán với giá: 31 triệu đô la vào năm 2019

most expensive items on auction 2010-2020 Grandmaster Chime Patek Philippe Watch

Đồng hồ đeo tay mô hình Patek Philippe.

Vào năm 2017, một số nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ đã tạo ra những chiếc đồng hồ đeo tay có một không hai để thu tiền cho nghiên cứu về chứng loạn dưỡng cơ Duchenne ở trẻ em, một chứng rối loạn di truyền suy nhược và kém hiểu biết. Trong buổi đấu giá, một trong những chiếc đồng hồ đeo tay này, Grandmaster Chime của Patek Philippe, đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, trở thành chiếc đồng hồ đắt nhất từng được bán đấu giá. Theo CNBC, "tính năng độc đáo nhất của đồng hồ là mặt số mặt trước và mặt sau - một màu cá hồi, một màu đen khác - có thể lật hoặc đảo ngược".

5. Mặt dây chuyền ngọc trai của Marie Antoinette
Được bán với giá: 36 triệu đô la trong năm 2018

most expensive items on auction 2010-2020 Marie Antoinette's Pearl Pendant

Ban đầu là một chuỗi vòng cổ ngọc trai ba chuỗi thuộc sở hữu của nữ hoàng khét tiếng của Pháp, Mary Antionette's Pearl là một mặt dây chuyền bao gồm một viên ngọc hình giọt nước tự nhiên lớn treo trên một chuỗi có một viên kim cương hình bầu dục lớn và một chiếc nơ được nạm những viên kim cương nhỏ hơn. Năm 2018, viên ngọc trai nổi tiếng khổng lồ đã trở thành viên ngọc tự nhiên đắt nhất từng được bán đấu giá với giá 36 triệu USD tại Sothotti.
6. Ferrari 250 GTO từ năm 1962
Được bán với giá: 48,4 triệu đô la trong năm 2018

most expensive items on auction 2010-2020 The Ferrari 250 GTO from 1962

Phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đây về những chiếc xe đắt nhất từng được bán đấu giá, chiếc Ferrari 250 GTO từ năm 1962 đã được mua với giá 48,2 triệu USD vào tháng 8 năm 2018. Mẫu xe này được coi là vô cùng giá trị, vì chỉ 36 trong số 250 GTO được sản xuất từ năm 1962 và 1964, và chỉ có 33 chiếc xe tuyệt vời này còn tồn tại cho đến ngày nay.

7. Màu xanh của Oppenheimer
Được bán với giá: 57,9 triệu đô la trong năm 2016

most expensive items on auction 2010-2020 The Oppenheimer Blue

Kìa, viên kim cương xanh quý giá nhất thế giới, Oppenheimer Blue. Viên kim cương màu xanh sống động 14,62 cara ban đầu được cắt thành hình vuông theo lệnh của Sir Philip Oppenheimer, người đã tặng nó như một món quà cho vợ. Phiên đấu giá Christie Lầu 2016 tại Geneva là phiên đấu giá đầu tiên của viên kim cương lộng lẫy và nó đã phá vỡ mọi kỷ lục, vẫn là viên kim cương đắt nhất trong hơn một năm trước khi bị vượt qua bởi tính năng tiếp theo trong danh sách của chúng tôi.

8. Kim cương sao hồng
Được bán với giá: 71,2 triệu đô la trong năm 2017

most expensive items on auction 2010-2020 The Pink Star Diamond

Được coi là một trong những viên kim cương màu hồng trong suốt lớn nhất từng được tìm thấy, viên kim cương hồng Star 59,6 cara đã phá vỡ mọi kỷ lục khi nó được bán ở Hồng Kông vào năm 2017 với giá 71,2 triệu đô la không thể tin được! Viên đá quý đáng kinh ngạc đã được khai thác vào năm 1999 tại Nam Phi, nặng 132,5 carat đáng kinh ngạc.

9. Con thỏ của Jeff Koons

Được bán với giá: 91,1 triệu đô la vào năm 2019

most expensive items on auction 2010-2020 Rabbit by Jeff Koons

Tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ sáng bóng này của một con thỏ đang nhai củ cà rốt được tạo ra bởi Jeff Koons vào năm 1986. Tác phẩm điêu khắc tối giản được cho là lấy cảm hứng từ một món đồ chơi bơm hơi của trẻ em.. Thỏ trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất được tạo ra bởi một nghệ sĩ sống vào năm 2019 khi nó được bán với giá 91,1 triệu đô la, vượt qua một tác phẩm điêu khắc khác của Koons về giá, "Balloon Dog (Orange)", trước đây được bán với giá 58,4 triệu đồng.

10. Xe ngựa của Alberto Giacometti
Được bán với giá: 101 triệu đô la trong năm 2014




Alberto Giacometti được biết đến là một trong những nhà điêu khắc vĩ đại nhất thế kỷ 20. Tác phẩm điêu khắc mang tên 'Chariot' này của nhà điêu khắc Thụy Sĩ đã được tạo ra từ năm 1951 đến 1952, và nó được coi là một trong những tác phẩm hay nhất của ông và là một tác phẩm quan trọng trong nghệ thuật thế kỷ 20. Tác phẩm điêu khắc đã được bán với giá 101 triệu vào năm 2014 tại buổi đấu giá Nghệ thuật Ấn tượng và Nghệ thuật Hiện đại của Thành phố New York. Để tìm hiểu thêm về tác phẩm điêu khắc, xem video trên.

11. Meules của Claude Monet

Được bán với giá: 110,7 triệu đô la vào năm 2019

most expensive items on auction 2010-2020 Meules by Claude Monet

Claude Monet và phong cách nghệ thuật của ông không cần phải giới thiệu, vì đó là một thực tế nổi tiếng rằng nghệ sĩ người Pháp là một trong những người sáng lập của chủ nghĩa ấn tượng. Tác phẩm nghệ thuật trong câu hỏi có tiêu đề 'Meules' là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của nghệ sĩ nổi tiếng thuộc bộ sưu tập cỏ khô. Nó đã được bán tại Sothbody năm 2019 với giá 110,7 triệu đô la.

12. Bộ sưu tập trang sức của Elizabeth Taylor

Được bán với giá: 116 triệu đô la vào năm 2011

most expensive items on auction 2010-2020 Elizabeth Taylor's Jewelry Collection

Biểu tượng Hollywood Elizabeth Taylor nổi tiếng với bộ sưu tập trang sức đáng kinh ngạc. Có lẽ món đồ đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập của diva là ngọc trai La Peregrina, một trong những viên ngọc nổi tiếng nhất thế giới, lịch sử đã tồn tại hơn 500 năm. Nó cũng được bán cùng với phần còn lại của bộ sưu tập của Taylor với giá 116 triệu đồng để mang lại lợi ích cho Quỹ Elizabeth Taylor, giúp gây quỹ và nhận thức để chống lại sự lây lan của HIV / AIDS.

13. Tiếng thét của Edvard Munch
Được bán với giá 120 triệu đô la vào năm 2012

most expensive items on auction 2010-2020 The Scream by Edvard Munch

Trước tiên, hãy làm rõ rằng có bốn phiên bản của bức tranh nổi tiếng thế giới đang tồn tại, hai trong phấn màu và hai trong sơn. Một trong những phiên bản được vẽ được trưng bày tại Phòng trưng bày Quốc gia Na Uy ở Oslo, nhưng một trong những phiên bản màu pastel đã được bán đấu giá tại Sothyouk năm 2012. Bức tranh nổi tiếng này đã phá vỡ mọi kỷ lục và được bán với giá gần 120 triệu, gần 40 triệu ước tính ban đầu, trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từng được bán. Kỷ lục kéo dài trong 3 năm liên tiếp.

14. Les femmes Keyboardlger (Phiên bản 'O') của Pablo Picasso

Được bán với giá: 179 triệu đô la trong năm 2015

most expensive items on auction 2010-2020 Les femmes d'Alger (Version 'O') by Pablo Picasso

Tác phẩm nghệ thuật đã vượt qua kỷ lục được thiết lập bởi 'The Scream' vào năm 2012 là bức tranh của Picasso 'Les femmesỤlger' (Phiên bản 'O'), một ví dụ điển hình của chủ nghĩa lập thể. Bức tranh được tạo ra vào năm 1955 và là một trong những tác phẩm sau này của biểu tượng nghệ thuật. Kiệt tác được định giá 179 triệu đô la tại buổi đấu giá của Christie năm 2015.

15. Salvator Mundi, được cho là thuộc về Leonardo da Vinci
Được bán với giá: 450,3 triệu đô la trong năm 2017

most expensive items on auction 2010-2020 Salvator Mundi, attributed to Leonardo da Vinci

Món đồ cuối cùng và đắt nhất trong danh sách này là một bức tranh có tên 'Salvator Mundi', được vẽ vào khoảng đầu thế kỷ 16. Nhưng điều gì làm cho bức tranh này trị giá gần nửa tỷ đô la? Chà, bức tranh thực sự có một lịch sử khá thú vị, nhưng quan trọng nhất, nó được coi là một trong số khoảng 20 bức tranh còn sót lại của người đàn ông thời Phục hưng và nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở Thế giới phương Tây - Leonardo da Vinci.

Ban đầu được cho là bản sao tác phẩm của Leonardo, bức tranh được xác nhận có khả năng thuộc về chính ông chủ, được tái phát hiện và phục hồi vào đầu những năm 2000. Nó vẫn là tác phẩm duy nhất của Leonardo da Vinci thuộc sở hữu tư nhân.

Không có nhận xét nào: