Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Si quan Cap cao cua TQ de nghi len ke hoach tan cong cac tau HQ/HOA KY o Bien Dong - Thanh Hiên

Hàng hải
Ông Dai Xu – Chủ tịch Viện Hợp tác và An toàn Hàng hải, đồng thời là Đại tá Không quân PLAAF. (Ảnh: Chinese midea)
Tại hội nghị được tổ chức ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy (8/10), các quan chức chính phủ và quân đội Trung Quốc đã thảo luận về các vấn đề Biển Đông và tình trạng hiện tại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.Theo giới truyền thông Trung Quốc, tình hình ở Biển Đông dự kiến sẽ còn biến động hơn trong năm tới. Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao cũng tuyên bố Trung Quốc nên chuẩn bị kế hoạch tấn công các tàu Hải quân Hoa Kỳ nếu vi phạm lãnh hải, theo Taiwan News.<!>
Khi đề cập đến những hoạt động tự do hàng hải (FONOPS) ngày càng thường xuyên của Hoa Kỳ ở Biển Đông, ông Dai Xu, Chủ tịch Viện Hợp tác và An toàn Hàng hải, đồng thời là Đại tá Không quân Trung Quốc, nói ông không hiểu tại sao Trung Quốc lại sợ sử dụng lực lượng quân sự để chống lại các hoạt động FONOP của Hoa Kỳ đến vậy.
“Nếu các tàu chiến của Hoa Kỳ xâm nhập vào vùng biển Trung Quốc một lần nữa, tôi đề nghị nên điều hai tàu chiến: một để ngăn chặn nó và một tàu khác đâm vào nó trong vùng lãnh hải của chúng ta, chúng ta sẽ không cho phép tàu chiến Mỹ tạo ra sự xáo trộn nào”, ông Dai nói.
Gần đây nhất, ngày 28/11 Hoa Kỳ đã điều 2 tàu hải quân đi qua eo biển Đài Loan 4 ngày. Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết: “Tàu di chuyển qua eo biển Đài Loannhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.
Trước hoạt động của Hải quân Mỹ, cơ quan quốc phòng Đài Loan cho rằng đây là chuyến đi bình thường qua vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan.
Khi đề cập đến vấn đề Đài Loan, ông Dai cho rằng một số khiêu khích ở Biển Đông có thể thúc đẩy Trung Quốc hành động quân sự nhắm vào Đài Loan. “Nó sẽ thúc đẩy tốc độ thống nhất Đài Loan của chúng ta. Hãy chuẩn bị và chờ xem. Một khi cơ hội chiến lược xuất hiện, chúng ta nên sẵn sàng chiếm lấy Đài Loan”, ông nói.
Còn ông Huang Jing, giáo sư người Mỹ gốc Hoa, cho rằng chính sách của Bắc Kinh “kiên quyết nhưng linh hoạt” trong khu vực, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng các nước Đông Nam Á đang “ngày càng ủng hộ” các yêu sách của Bắc Kinh đối với Biển Đông. Ông Huang đồng thời là gián điệp cho Trung Quốc. Ông đã bị trục xuất khỏi Singapore vào năm 2017 do chuyển thông tin mật cho một viên chức người Singapore thay cho thế lực nước ngoài. 
Thanh Hiền

Không có nhận xét nào: