Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

[nvtncstca] Điểm Tin Thứ Bảy 08.12.2018 (hậu 10/6/18 và ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
  • Hội Đồng Đối Ngoại của EU cứu xét biện pháp trừng phạt kẻ vi phạm nhân quyền (VNTB) - Ngày 10 tháng 12 tới đây Hội Đồng Đối Ngoại của Liên Minh Âu Châu sẽ biểu quyết việc soạn thảo luật chung cho toàn khối về các biện pháp trừng phạt cá nhân dành cho các thủ phạm vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Nội dung và tác dụng của luật này, nếu được thông qua, sẽ tương tự Luật Magnitsky ở Hoa Kỳ và Canada.
  • Khi nào nhân quyền sẽ đến Việt Nam? (VOABLOG) - Nếu Việt Nam muốn có nhân quyền và dân chủ, điều quan trọng đầu tiên người Việt cần làm là phải suy nghĩ kỹ về các giá trị cần duy trì và những giá trị cần phải hủy bỏ.
  • ‘VN thực hiện xong 96,2% khuyến nghị nhân quyền’ nghĩa là gì? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Thanh niên vừa thôi chức 13 nhân sự không phải là đảng viên của đảng Cộng sản. Đến hẹn lại lên. Sau khi nộp Báo cáo quốc gia về nhân quyền chu kỳ 3 lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào ngày 22/10/2018, chính thể độc đảng ở Việt Nam sẽ phải giải trình và đối thoại về báo cáo này tại Liên hợp quốc vào ngày 22/1/2019. Nhưng khác với vài lần báo cáo xuê xoa và thông qua cũng xuê xoa từ lúc Việt Nam được ...
  • Nhân vật của năm 2018: Phùng Xuân Nhạ (RFABLOG) - Tôi hay khuyên bạn đọc, đùa mà thật: Nếu gặp điều gì bực dọc, không nín được, buộc phải văng một câu thì đừng bê cái của chị em ra mà tội, cứ nói “cái ông Nhạ” là ok. Nó khởi phát từ chuyện nói ngọng của ông Nhạ. Méo trẹo mồm không phát âm nổi chữ “nồn”. Thú thật, nhiều khi suy ngẫm mãi chuyện này. Rằng tại sao, một mẫu người như Phùng Xuân Nhạ lại có thể ngồi ghế Bộ trưởng, quản cai sự nghiệp giáo dục quốc gia?
  • Sau ‘đảng hóa’ báo Thanh Niên sẽ là gì? (VOA) - Nhưng bài học của quá khứ không bao giờ là muộn. Trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1990, đảng Cộng sản Liên Xô còn đến 20 triệu đảng viên và cả 5 triệu quân nhân lẫn 3 triệu công an, nhưng tất cả đều bất động trước một biến đổi mang tính quy luật...
  • VNTB- Số doanh nghiệp ‘chết’ tăng mạnh: Kinh tế không suy thoái thì là cái gì? (VNTB) - Minh Quân - (VNTB) - Khi nền kinh tế Việt Nam kéo lê cái thân hình ‘thế nước đang lên’ gần hết năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thừa nhận có đến 97.838 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Con số này tăng 6,7% so với 10 tháng năm 2018 (91.711 doanh nghiệp).
  • Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Tất Thành Cang (VOA) - Vào chiều 6/12, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương kỷ luật ông Tất Thành Cang sau khi ông này vừa bất ngờ được bổ nhiệm thêm chức vụ hồi tháng trước
  • Thêm quan chức, tướng công an và tướng quân đội bị đề nghị kỷ luật (RFA) - Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại kỳ họp thứ 32 kéo dài từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 vừa qua ngoài đề nghị kỷ luật Phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang, còn đề nghị kỷ luật đối với một số tướng lĩnh Công an, Quân Đội và quan chức một số tỉnh thành khác.
  • Bi kịch nào khi VAMC phải đẩy nợ xấu về lại ngân hàng? (1 & 2) (BoxitVN) - Minh Quân - Sau 5 năm hoạt động (2013 - 2018), trái ngược với thông tin mà Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thường báo cáo và công bố là đã xử lý từ 250.000 - 300.000 tỷ đồng nợ xấu, tổng giá trị những khoản nợ xấu mà VAMC đã mua đạt chỉ vào khoảng 40.000 tỷ đồng. Nhưng không phải tất cả nợ đã mua đều được ‘xử lý’, mà với những khoản không xử lý được, trái phiếu VAMC lần lượt đáo ...
  • Nhìn lại bài toán ngập lụt TP Hồ Chí Minh (BoxitVN) - TS Tô Văn Trường - Chuyên gia độc lập Tài nguyên nước và môi trường - Tôi nhận được thư mời của Tổng biên tập báo Tiền phong Lê Xuân Sơn tham dự hội thảo về chống ngập thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng thứ tư 5/12/2018 tại hội trường Thành ủy TP.HCM với vai trò một diễn giả, chuyên gia. Do đang trong thời gian điều trị bị ngã cầu thang, tôi rất tiếc không thể tham dự được nhưng đã viết bài: “Nhìn lại bài toán chống ngập ...
  • Các ông ác lắm, vô cảm lắm và đểu lắm. (RFABLOG) - NGUYỄN TƯỜNG THỤY - Mỗi khi Việt Nam chiến thắng về môn bóng đá ở giải đấu nào, dù đá ở sân Mỹ Đình hay sân Thường Châu, hoặc ở sân nào đó, cơn bão ăn mừng chiến thắng đều nổ ra ở Hà Nội, Tp HCM và các tỉnh thành khác...Ngày hôm qua, sau chiến thắng lượt về trước Philippines cũng thế. Kết quả sự ăn mừng quá khích này là nhiều cổ động viên chết khi đi bão ăn mừng đội VN thắng. Lo ngại rằng ngày 11/12 tới, sau trận chung kết lượt đi với Malaysia, nếu VN thắng sẽ chết nhiều hơn,
  • Nhân Cách “Thằng” và “Ông” (RFA) - Từ thái độ thiểu não của các cán bộ lãnh đạo trong vụ án Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng đến thái độ vụng về té ngã, quên quên, nhớ nhớ trước tòa của tướng Vĩnh làm chúng ta không khỏi kinh hãi với cái ý nghĩ – Than ôi! Thời buổi loạn lạc mà lãnh đạo đất nước ta sao lại thế.
  • Bình Thuận: Kê Gà hoang phế do bất nhất trong qui hoạch (RFA) - Mũi Kê Gà thuộc vùng biển Bình Thuận với núi, nước xanh và cát vàng là điểm du lịch lý tưởng nếu được khai thác đúng qui chuẩn. Nhưng sau 18 năm nhiều khu nghĩ dưỡng cao cấp đang xây dở tại Kê Gà bị hoang hóa và xuống cấp nghiêm trọng. Đâu là nguyên nhân của sự việc được cho là hoang phí một cách đáng tiếc này.
  • Paris có cháy không? (BoxitVN) - Từ Thức - Với phong trào GILETS JAUNES (Áo Vàng), nước Pháp đang trải qua một khủng hoảng chính trị, xã hội nghiêm trọng. Nhưng mặc dù những hình ảnh bạo động ngoạn mục làm chấn động dư luận, nước Pháp chưa có nội chiến như một số médias ngoại quốc bình luận. Nước Pháp cũng không phải là nước đói khổ, tuyệt vọng cùng cực như báo chí nhà nước VN đã không để lỡ cơ hội nhảy vào, với thông điệp gởi dân Việt: ở đâu cũng có nghèo đói, ...
  • Bóng xích và Lăng Bác (VOA) - Hài hước vì người ta tin rằng những trái bóng bằng xi măng bị xích dính vào nhau trước sân bóng Mỹ Đình làm cho đội nhà không bao giờ chiến thắng, chỉ từ huề tới thua, và nhiều khi thua sấp mặt.
  • Thợ xăm cao 1m15 và tin vui tháng 11 (VOA) - Chất dioxin được cho là có thể tồn tại trong đất trong hàng chục năm, thậm chí cả thế kỷ. Ngay từ hồi thập niên 1990, các nhà nghiên cứu Canada đã phát hiện ra chất này trong nguồn nước và trong cá ở thung lũng A Sầu thuộc huyện A Lưới, cách Huế chừng 70 km.
  • Tư pháp Nhật Bản khởi tố Nissan và cựu chủ tịch tập đoàn (RFI) - Báo tài chính Nikkei số ra ngày 07/12/2018 tiết lộ, cựu chủ tịch tập đoàn xe hơi Nissan, Carlos Ghosn, và cả hãng xe Nhật này sẽ bị khởi tố vì tội che giấu một phần thu nhập, gây thiệt hại khoảng 38 triệu euro cho Nissan và Nhật Bản. Viện Công Tố Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định khởi tố ông Ghosn vào đầu tuần sau.
  • Canada : Giám đốc tài chánh Hoa Vi trình diện trước tòa án Vancouver (RFI) - Bị Canada bắt giữ hồi đầu tháng, vào hôm nay, 07/12/2018, bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi (Huawei) được đưa ra trình diện trước tòa án Vancouver. Nội dung phiên tòa là xem xét đơn xin tại ngoại của bà, trong khi chờ đợi quyết định có cho dẫn độ bà qua Mỹ hay không.
  • Nga: Bắt bà Mạnh Vãn Chu cho thấy Mỹ quá ngạo mạn (VOA) - Hôm 7/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói việc bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch Công ty Huawei của Trung Quốc bị bắt tại Canada là một minh chứng cho chính sách “kiêu ngạo” của Hoa Kỳ ở nước ngoài.
  • Thái Lan bắt nhà làm phim chỉ trích chính phủ Campuchia (VOA) - Một nhà hoạt động vì quyền của người lao động Campuchia bị Thái Lan bắt và sắp bị trục xuất về Campuchia vì làm phim tài liệu về nạn buôn nô lệ tình dục, chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.
  • Không quân Mỹ tuần tra trên bầu trời Ukraina (RFI) - Lầu Năm Góc ngày 06/12/2018 thông báo, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã thực hiện một chuyến bay « quan sát bất thường » trên không phận Ukraina, nhằm khẳng định Washington ủng hộ Kiev sau vụ Nga bắt giữ ba tàu chiến của Ukraina trên biển Azov.
  • Liên Hiệp Quốc bác bỏ nghị quyết của Mỹ lên án tổ chức Hamas (RFI) - Washington vào hôm qua 06/12/2018 đã thất bại trong việc lên án tổ chức Hồi Giáo Palestine Hamas tại Liên Hiệp Quốc. Dự thảo nghị quyết của Mỹ đã không hội đủ 2/3 số phiếu cần thiết tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc để lên án lực lượng vũ trang Hamas vốn đã kiểm soát dải Gaza từ năm 2007.
  • Mỹ yêu cầu Nga hủy các tên lửa vi phạm hiệp ước INF (VOA) - Nga phải bỏ các tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân và bệ phóng các tên lửa này hay điều chỉnh lại tầm bắn của chúng để chứng tỏ sự tuân thủ của một hiệp ước kiểm soát vũ khí then chốt có từ thời Chiến tranh Lạnh.
  • Pháp: Hơn 200 trường bị phong tỏa, 700 học sinh bị câu lưu (RFI) - Vào hôm qua, 06/12/2018, đã có đến 280 trường trung học tại Pháp bị xáo trộn do phong trào học sinh phản đối một số cải cách, như thi tú tài hay vào đại học. Sau một số vụ xô xát, khoảng 700 học sinh đã bị câu lưu, chủ yếu tại vùng phụ cận Paris.
  • TT Trump chọn bà Nauert làm đại sứ tại LHQ (VOA) - Tổng thống Trump tuyên bố hôm 7/12 rằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert được ông chọn làm người kế nhiệm bà Nikki Haley nắm chức đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ
  • Tiểu thương đụng độ cảnh sát ở Chile (VOA) - Các tiểu thương người bản địa Chile ném rau vào cảnh sát ở Temuco, Chile hôm thứ Hai, ngày 3/12, đòi quyền buôn bán trên đường phố. Một sắc luật mới ban hành ở địa phương cấm tiểu thương bán hàng rong trên đường phố, có hiệu lực từ ngày 1/12. Những người bán hàng, chủ yếu là phụ nữ bản địa Mapuche, cho biết họ muốn được tiếp tục buôn bán như đã làm trong nhiều thập kỷ.
  • Mỹ thâm hụt thương mại cao nhất trong 10 năm (VOA) - Thâm hụt thương mại Mỹ trong tháng 10 lên đến mức cao nhất trong một thập niên giữa bối cảnh xuất khẩu đậu nành đã giảm hơn nữa và nhập khẩu hàng tiêu dùng lên đến mức cao kỷ lục.
  • Thưởng thức dế và giòi tại Hội chợ Helsinki (VOA) - Đến với hội chợ Helsinki, du khách được thưởng thức các món ăn chế biến từ côn trùng như dế, giòi và các loài bọ khác. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm từ côn trùng phát triển nhanh chóng ở Phần Lan kể từ khi hoạt động kinh doanh món ăn này được hợp pháp hoá vào năm 2017, với các sản phẩm như đồ ăn vặt, bánh mì, yến mạch và sinh tố làm từ côn trùng được bày bán rộng rãi.
  • Ngôi làng của những hồn ma ở Pháp (BBC) - Những ngôi làng là chiến tích trong trận chiến Verdun trong Đệ nhất Thế chiến vốn đã bị phá hủy đến mức không còn có thể tái thiết và sinh sống được nữa.

Không có nhận xét nào: