Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Điểm Tin Thứ Ba 11.12.2018 (hậu 10/6/18 và ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
  • VNTB - Nguyễn Phú Trọng và Chu Hảo: Trận chiến còn tiếp diễn (VNTB) - Kiều Phong (VNTB) - Tuy đã kỷ luật được Chu Hảo và đuổi được vị giáo sư này ra khỏi đảng cộng sản Việt Nam do mình kiểm soát, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn không tìm được cách nào để thu hồi những cuốn sách do nhà xuất bản Tri Thức và giáo sư Chu Hảo đã in ra. Chu Hảo - giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, cũng là một trí thức du học từ Liên Xô về như ông Nguyễn Phú Trọng-tổng bí thư đảng cộng sản kiêm chủ tịch nước Việt Nam hiện nay. Ông tổ chức dịch và in rất nhiều sách nghiên cứu về các nền dân chủ phương Tây, trong đó nổi bật nhất là nền dân chủ của vương quốc Anh và nền dân chủ của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.<!>
  • Chuyên gia Trung Quốc nói Trung Quốc nên tấn công Mỹ ở Biển Đông (RFA) - Trong vòng ba năm nay Mỹ cùng các đồng minh là Úc, Anh,… đã thực hiện chiến dịch tự do hàng hải, cho tàu chiến đi sát các đảo đá và bãi cạn mà Trung Quốc chiếm đóng ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để thách thức sự tuyên bố chủ quyền đơn phương của Bắc Kinh.
  • Biển Đông : Quan chức quân sự Trung Quốc đòi tấn công chiến hạm Mỹ (RFI) - Taiwan News hôm 09/12/2018 cho biết, trong cuộc hội thảo do Hoàn Cầu Thời Báo tổ chức hôm thứ Bảy 08/12 tại Bắc Kinh, một quan chức quân sự cao cấp của Trung Quốc đã tuyên bố cần phải chuẩn bị tấn công chiến hạm Mỹ nếu « xâm phạm lãnh hải Trung Quốc » trên Biển Đông.
  • Nâng cao dân trí: Giới thiệu tóm tắt “Tại sao các quốc gia thất bại” (đoạn 4) (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Chương 6 - TRÔI DẠT XA RA. Venice đã trở thành bảo tàng như thế nào. Trong Thời Trung cổ, Venice có lẽ đã là nơi giàu nhất thế giới, với các thể chế kinh tế dung hợp, do tính dung hợp chính trị mới nảy sinh làm nòng cốt. Vào năm 1330 có số dân 110.000 người; Venice thời đó đã lớn như Paris, và có lẽ bằng ba lần London. Sự mở rộng kinh tế của Venice đã tạo ra áp lực nhiều hơn cho thay đổi chính trị. ...
  • VNTB- Hội nghị trung ương 9: Tất Thành Cang mất ‘trung ủy’, rồi sao nữa? (VNTB) - Thường Sơn - (VNTB) - Hội nghị trung ương 9 của đảng Cộng sản vẫn còn cầm quyền ở Việt Nam có thể sẽ khai mạc vào tuần này, với nhiệm vụ lấy phiếu tín nhiệm của các thành viên trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thêm một ‘chuyện nhỏ’ là xử lý Ủy viên trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang.
  • VNTB- Có mấy Bộ Công An từ vụ bắt Trần Bắc Hà? (VNTB) - Phạm Chí Dũng - Người Việt 9/12/2018 - Chiến dịch bắt Trần Bắc Hà – một quan chức cộng sản bị nhiều dư luận xem là trùm tài phiệt lưu manh và móc đậm dính sâu tới cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng – vào cuối Tháng Mười Một năm 2018 đã vô tình khiến lộ ra, thêm một lần nữa trong khá nhiều lần chỉ riêng hai năm 2017 và 2018, một bệt màu loang lổ trên bức tranh “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” của Bộ Công An Việt Nam.
  • VNTB- Từ Nguyễn Hữu Tín đến Nguyễn Thành Tài: Thít chặt ‘Hải Heo’ (VNTB) - Minh Quân - (VNTB) - Đã rất rõ là bàn cờ giai đoạn 3 của ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng đang đánh thẳng vào Sài Gòn, trước khi tiến tới một số tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Ngày 8 tháng Mười Hai năm 2018, thêm một ‘đệ ruột’ của ‘bố già’ Lê Thanh Hải là cựu phó chủ tịch thường trực TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị công an khởi tố và tống giam vì tội danh mà về danh nghĩa là ‘vi phạm quản lý đất đai’, nhưng thực chất rất có thể tài đã ‘ăn bẩn’ trong ít nhất việc duyệt bán một khu đất vàng không qua đấu giá cho doanh nghiệp.
  • Cựu tổng giám đốc Vinashin cùng thuộc cấp bị bắt (RFA) - Ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC (tên mới của Vinashin) bị bắt tạm giam theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03).
  • Việt Nam bắt cựu lãnh đạo Vinashin (VOA) - Ngày 10/12/2018, công an Việt Nam đã bắt giam ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC).
  • Thiếu tướng Lương Tam Quang thuộc về ‘bộ công an’ nào? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Chiến dịch bắt Trần Bắc Hà – một quan chức cộng sản bị nhiều dư luận xem là trùm tài phiệt lưu manh và móc đậm dính sâu tới cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – vào cuối Tháng Mười Một năm 2018 đã vô tình khiến lộ ra, thêm một lần nữa trong khá nhiều lần chỉ riêng hai năm 2017 và 2018, một bệt màu loang lổ trên bức tranh ‘trống đánh xuôi kèn thổi ngược’ của Bộ Công ...
  • Top ten sáng kiến ấn tượng 2018 (RFABLOG) - Những ý tưởng và phát kiến điên rồ nhất của quan chức Việt.1-Tù tại gia: Ý tưởng của đại biểu quốc hội, Tổng kiểm toàn nhà nước Hồ Đức Phớc. Theo đó, phạm nhân thay vì tập trung lao động cải tạo tại các trại giam, sẽ được đưa về nhốt trong một “chuồng sắt” tại nhà rồi giao cho gia đình canh giữ, chăm sóc. Chìa khoá “chuồng sắt” đó vẫn được giao cho giám thị để kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. 2-Tự tạo tình trạng chiến tranh:
  • Nhắn ông Phong: Đừng lo! Âm binh vẫn năng động! (VOA) - Cuối tuần trước, công an Việt Nam đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch TP.HCM từ 2010 đến 2015, vì 'vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
  • Quốc ngữ và nỗ lực ‘thoát Hán’ của các Vua nhà Nguyễn (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Tìm hiểu lịch sử là công việc vô cùng thiết yếu vì có hiểu người xưa, có hiểu được lịch sử mới hiểu được vận mệnh nước nhà mà khôi phục lại. Trên Diễn đàn BBC nhà báo Nguyễn Giang đưa ra một cách nhìn khá mới lạ để ghi công và đánh giá những nhân vật lịch sử đã đóng góp cho việc truyền bá chữ Quốc ngữ. "Các vị truyền giáo có công tạo ra bộ mẫu chữ, nhưng việc này không có gì quá độc đáo hay ...
  • Campuchia: Bài học về cấm vận thương mại dành cho Việt Nam (BoxitVN) - Thường Sơn - Không chỉ có thể chấm dứt giấc mơ của chính thể Việt Nam về EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu), EU có thể sẽ xem xét lại và chế tài thương mại đối với Việt Nam như với trường hợp Campuchia.  Vụ việc ngành thủy sản Việt Nam bị EU phạt ‘thẻ vàng’ vào năm 2017 và kéo dài cho đến nay, thậm chí còn có nguy cơ phải chịu ‘thẻ đỏ’, chỉ là bước đi đầu tiên trong cơ chế cấm vận thương mại ...
  • Vụ vỡ hồ bơi vô cực ở Nha Trang: Yêu cầu khởi tố hình sự (RFA) - Gia đình các nạn nhân trong vụ hồ bơi vô cực ở Nha Trang bị vỡ yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự; đồng thời buộc chủ đầu tư chấm dứt ngay việc vi phạm xây dựng công trình, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các chi phí liên quan.
  • Cục đá 14 tỷ và những cô gái cởi truồng (RFABLOG) - Sau những vỡ òa trên đường phố Việt Nam người dân chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt. Hàng ngàn thanh niên như lên đồng, mặt mũi đỏ rừng rực chạy xe lòng vòng với nhau chỉ cốt khoe sự ủng hộ của họ với đội bóng nhà vừa chiến thắng. Hai mươi lăm cái chết được báo trước cùng hằng trăm người vào bệnh viện vì thương tật không làm đám đông giãn ra, nó chỉ thúc đẩy thêm sự hưng phấn đã lên tới đỉnh điểm chỉ xảy ra ở những đám đông cuồng nhiệt.
  • Vụ Hoa Vi : Bắc Kinh tố Canada "bất nhân" (RFI) - « Vô nhân đạo » : Đó phản ứng mới nhất của Trung Quốc về vụ Canada tạm giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn điện thoại và linh kiện viễn thông Hoa Vi, theo yêu cầu của Washington.
  • Nga xuất khẩu vũ khí thứ nhì thế giới trong năm 2017 (RFI) - Nga trong năm 2017 đã vượt qua Anh Quốc, trở thành nước sản xuất vũ khí thứ nhì thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) ở Stockholm công bố ngày 10/12/2018 cho biết như trên.
  • Pháp: Giới chuyên gia nghi ngờ Nga can thiệp kích động Áo Vàng (RFI) - Ngoài một số yêu sách chung, phe Áo Vàng là một phong trào « tự phát » không có lãnh đạo, không có tổ chức, mỗi người một ý, thay đổi, thêm bớt liên tục. Đó là vấn nạn của nền dân chủ Pháp. Vấn nạn thứ hai, liệu phong trào này có bị lũng đoạn, giựt dây hay không ?
  • Khủng hoảng Áo Vàng : Tổng thống Pháp trả lời phẫn nộ của dân (RFI) - Khủng hoảng Áo Vàng vẫn là chủ đề thời sự phủ kín các trang báo Pháp ra đầu tuần, đặc biệt tối nay (10/12) tổng thống Pháp sẽ có bài phát biểu quan trọng trên truyền hình. Trước bài diễn văn đang được dư luận mong đợi này, các báo đều đưa ra những dự đoán hay những câu hỏi cho nội dung về những biện pháp mà tổng thống sẽ thông báo.
  • Nhiều nước khai thác khủng hoảng Áo Vàng tại Pháp làm suy yếu TT Macron (RFI) - Từ tổng thống Mỹ đến lãnh đạo các các đảng dân túy châu Âu xem cuộc nổi dậy của phong trào Áo Vàng tại Pháp là thất bại của chủ trương toàn cầu hóa. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga mượn"cuộc nổi dậy" tại Pháp lần này để biện minh cho chính sách đàn áp mọi tiếng nói đối lập.
  • Sau phong trào Áo Vàng : Pháp cần một khế ước xã hội mới (RFI) - Kinh tế gia người Pháp Jean Tirole, giải Nobel Kinh tế năm 2014, giải thích trên tuần báo Le Journal du Dimanche (JDD ngày 09/12/2018) một số nguyên nhân dẫn đến sự phẫn nộ của người dân Pháp trong phong trào Áo Vàng và khuyến khích người dân ký kết một thỏa thuận Grenelle (1) có trách nhiệm. RFI tiếng Việt xin giới thiệu bài viết của giáo sư kinh tế Jean Tirole.
  • Armenia bầu Quốc Hội trước kỳ hạn : Phe cải cách thắng lớn (RFI) - Đây là một chiến thắng lớn lao của liên minh chính trị do ông Nikol Pachinian lãnh đạo. Người hùng của « Cuộc Cách mạng Nhung » (tháng 05/2018) thắng cược : giành được đa số tại Quốc Hội để có thể tiến hành cải cách mà ông hứa hẹn trong lúc cách mạng diễn ra.

Không có nhận xét nào: