Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Dòng xe vô tận tê liệt trong mưa rét tầm tã khắp ngả Hà thành - vnnet

19h20, đường Trần Duy Hưng về Phạm Hùng kẹt cứng. Ảnh: Trần Thường
Nhiệt độ ngoài trời hiện tại chỉ khoảng 11 độ C, mưa phùn, gió lạnh, trời rét sâu.
Những "điểm đen" về ùn tắc là tuyến đường Nguyễn Trãi, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch,.. đoạn cắt qua các tuyến phố Trường Chinh tình trạng ùn ứ diễn ra nghiêm trọng. Người đi xe máy trùm kín áo mưa, run run chen chúc, chờ đợi di chuyển trong cơn mưa lạnh đến "thấu xương". Ô tô dàn hàng dài, lấn sang cả làn đường cho xe máy.
<!>
Ảnh: Phạm Hải
19h, Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông. Ảnh: Phạm Hải
17h45, phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa kẹt cứng cả 2 chiều
Đội mưa rét, nhích từng mét trên phố Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Trần Thường
Vừa mưa vừa rét nhưng cũng như hôm qua, nhiều người Hà Nội không thể gọi được taxi cũng như xe ôm Grab hay GoViet. Riêng Grab nếu may mắn gọi được thì giá cũng tăng vọt 4-5 lần.
Phố Chùa Bộc tắc kéo dài từ đầu đến cuối phố theo cả 2 chiều. Ảnh: Trần Thường
Dòng xe kéo dài vô tận trên đường Chùa Bộc. Ảnh: Trần Thường
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay không khí lạnh đã phủ khắp các tỉnh miền Bắc vào đến Trung Trung Bộ.
Riêng thời tiết Hà Nội, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.
Hơn 18h, đường Trung Kính, quận Cầu Giấy vẫn ùn tắc kéo dài. Người tham gia giao thông khốn khổ đội mưa rét nhích từng mét. Ảnh: Nhị Tiến
Ô tô dàn hàng 4-5, xe máy len lỏi đan xen khiến việc di chuyển ngày càng khó khăn. Ảnh: Nhị Tiến
Gần 19h, trời vẫn mưa tầm tã và nhiệt độ càng xuống thấp khiến thời tiết rất rét buốt. Nhiều tuyến đường Hà Nội chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, người tham gia giao thông vẫn tê liệt, đường về nhà còn xa ngái.
Dòng xe vô tận tê liệt trong mưa rét. Ảnh: Trần Thường
18h45, dòng người vẫn chôn chân trên đường Tây Sơn hướng Hà Đông
Ảnh: Trần Thường
Cầu vượt Tây Sơn hướng lên trung tâm thông thoáng, hướng về Hà Đông kẹt cứng. Ảnh: Trần Thường
19h, đường Trần Duy Hưng hướng Phạm Hùng không khác bãi giữ xe khổng lồ. Ảnh: Trần Thường
Trời mưa và rét buốt khiến việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn và các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Ngay đầu giờ cao điểm chiều, phố Chùa Bộc hướng Phạm Ngọc Thạch đã tê liệt. 20 phút các phương tiện vẫn đứng yên tại chỗ. Ảnh: Phạm Hải
Phố Chùa Bộc hướng Phạm Ngọc Thạch lúc 16h45. Ảnh: Phạm Hải
Dự báo, đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ, vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày 14/12.
Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; Biển động mạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Nhóm PV

Không có nhận xét nào: