Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Dư luận Mỹ tán đồng bài Diễn văn về Tình hình Liên bang của ông Obama - Trọng Nghĩa

media
Tổng thống Mỹ Barack Obama, lngày 20/01/2015 tại Quốc hội Hoa Kỳ.REUTERS/Mandel Ngan/Pool
    « Tối nay, chúng ta lật sang trang mới ». Với câu trên đây ngay trong đoạn mở đầu bài Diễn văn về Tình hình Liên bang trình bày vào hôm qua trước toàn thể hai viện Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình bày đại cương chương trình hành động của ông trong thời gian tới đây. Đánh giá rằng nước Mỹ đang bước vào một giai đoạn mới, với những chỉ số kinh tế đầy phấn khởi, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi Quốc hội Mỹ là nên mạnh dạn tấn công vào tình trạng bất công vẫn tồn tại trên đất Mỹ. Nội dung các đề nghị của ông Obama có dấu hiệu được dư luận Mỹ hoan nghênh.
    Ông Obama đã nêu lên một loạt biện pháp cải tổ nhằm nâng cao mức sống của thành phần trung lưu cũng như nghèo khó trong xã hội Mỹ, đồng thời yêu cầu tăng thuế đối với các thành phần giầu có nhất nước Mỹ. Trong số những ý kiến được ông đề xuất, có việc giản dị hóa thủ tục mua nhà, nâng cao mức lương tối thiểu, phát triển chế độ nghỉ hộ sản hay nghỉ bệnh…
    Trong lãnh vực đối ngoại, có ba hồ sơ được Tổng thống Mỹ đặc biệt chú ý : Cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, hồ sơ hạt nhân Iran, và việc bình thường hóa quan hệ với Cuba. Hai thỏa thuận tự do dịch với Châu Á- Thái Bình Dương (TPP) và với Liên Hiệp Châu Âu cũng rất được Tổng thống Mỹ quan tâm.
    Phản ứng trước bài diễn văn đây tính kiên quyết của ông Obama, phía đảng Cộng hòa đang kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ dĩ nhiên không mấy tán đồng, trong lúc dư luận Mỹ lại có thái độ tán thưởng.
    Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà báo Phạm Trần tại Washington đã xác nhận rằng các phản ứng đầu tiên tại Mỹ cho thấy là một phần lớn trong dư luận Mỹ tán đồng các đề nghị của ông Barack Obama, cho dù các đề nghị này sẽ vấp phải thái độ phản đối của đảng Cộng hòa đang kiểm soát ngành lập pháp Mỹ.
    Điểm mà nhà báo Phạm Trần hết sức chú ý là thái độ kiên quyết của Tổng thống Mỹ, đã công khai xác định rằng ông sẵn sàng phủ quyết một số quyết định của Quốc hội.

    Mỹ và Cuba mở hội đàm « lịch sử » về bình thường hóa quan hệ

    Mai Vân
    media
    Quốc kỳ Hoa Kỳ và Cuba trong chuyến viếng thăm La Habana của các nghị sĩ Mỹ, 17-19/01/2015.Reuters
      Trong hai ngày kể từ hôm nay, 21/01/2015, hai phái đoàn thương thuyết Mỹ và Cuba gặp nhau tại La Habana để thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ song phương. Đây là cuộc họp Mỹ-Cuba ở cấp cao nhất từ 35 năm nay. Phái đoàn Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng Roberta Jacobson dẫn đầu.
      Đây là cuộc họp đầu tiên trên vấn đề bang giao từ khi hai lãnh đạo Mỹ và Cuba thông báo ngày 17/12/2014 là đã tìm được thỏa thuận sau 18 tháng thương lượng trong vòng bí mật.
      Tổng thống Obama hôm qua đã hé mở cánh cửa bãi bỏ trừng phạt kinh tế Cuba áp đặt từ 53 năm qua. Trong bài diễn văn về tình trạng Liên Bang, ông cho là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt một chính sách đã bị quá hạn sử dụng từ lâu.
      Phía đối tác Cuba làm việc với bà Roberta Jacobson là bà Josefina Vidal, Vụ trưởng đặc trách quan hệ với Mỹ. Hai đoàn sẽ họp kín trong hai ngày.
      Theo hãng tin Anh Reuters, hai bên sẽ thảo luận về những bước lâu dài nhằm tái lập bang giao bị cắt đứt từ năm 1961. Cuba sẽ cố gắng thuyết phục Mỹ bãi bỏ cấm vận kinh tế và rút tên Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố, trong lúc phía Mỹ sẽ yêu cầu Cuba tiến xa hơn nữa trên vấn đề nhân quyền.
      Trong buổi làm việc hôm nay, 21/01, theo Reuters, vấn đề nhập cư sẽ được hai bên đề cập và Cuba sẽ phản đối luật cho phép thuyền nhân Cuba cặp bến Mỹ được Mỹ cho tị nạn. Theo phía Cuba, luật này tạo điều kiện cho cho giới mafia, khuyến khích nạn di tản bất kể hiểm nguy.
      Khó khăn đối với La Habana là nếu Tổng thống Mỹ có quyền quyết định trong việc khôi phục lại bang giao, thì bãi bỏ cấm vận phải thông qua Quốc hội.
      Một viên chức ngoại giao Cuba, xin giấu tên, giải thích rằng Cuba tách biệt hai vấn đề ngoại giao và cấm vận kinh tế, và xác định là trước mắt, Cuba chưa tìm kiếm việc bình thường hóa bang giao với Mỹ mà chỉ chủ trương tái lập quan hệ ngoại giao mà thôi. Theo nhân vật này, việc bình thường hóa bang giao là một tiến trình dài hơi và phức tạp hơn.
      Trong lúc Mỹ Cuba tiến hành cuộc họp quan trọng hôm nay, thì hôm qua, chiếc tàu dọ thám Nga SSV-175 "Viktor Leonov" của hạm đội phương Bắc, đã đến La Habana.
      Theo phóng viên AFP chiếc tàu dài 91,5 mét đã cập bến sáng hôm qua, 20/01, nhưng điều đáng chú ý là không có thông báo gì trước từ phía Cuba, khác với thông lệ khi có tàu ngoại quốc đến nơi. Chiếc "Viktor Leonov" chuyên thu thập thông tin điện tử. Tàu đến Cuba vào lúc Washington và La Habana tiến hành cuộc họp không khỏi gây thắc mắc.
      Một viên chức Bộ Quốc phòng Mỹ trả lời AFP cho là không có gì đáng ngại, đây không phải là một chuyến ghé bất thường hay chưa từng xẩy ra.

      Không có nhận xét nào: